Skip to main content

TG1 – Chương 1

dathaiPiter

“Vườn trường”: Học giỏi nghèo khổ công & Con nhà giàu kiêu ngạo thụ +

Xe buýt đang chạy trên đường cao tốc, khi còn cách Hoài Giang hơn 20km bắt đầu lất phất mưa nhỏ, sắc trời trở thành một màu đen kịt. +

Phó Trình An nhắm mắt lại tựa lưng mình lên ghế, trông giống như đang ngủ. Ánh sáng trong khoang xe mờ nhạt và đa số mọi người đều đang cúi đầu chơi điện thoại. Do đó hầu như không ai chú ý thấy đôi môi của hắn đang mím chặt lại thành một đường thẳng, trên trán cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, lồng ngực thở phập phồng không ổn định phảng phất như rơi vào một giấc mơ xa xăm khiến cho cả người khó chịu cực độ. +

“Đáng thương quá à, hình như là ông chủ lớn với hàng trăm triệu tài sản đó, thế mà giờ bị què mất một bên chân, thấy tội ghê luôn ha.” +

“Suỵt – Nói khẽ thôi, tui nghe nói là cái cậu sếp Phó này chọc đến ai đáng gờm lắm, nên bị người ta cố tình đâm cho què luôn.” +

“Thiệt hả, hận thù gì mà tới mức phải làm dữ vậy?” +

Những lời bàn tán xì xầm bên ngoài lúc có lúc không cứ liên tục vang vọng lại vào trong phòng bệnh, Phó Trình An làm ngơ như không nghe thấy, nghiến chặt răng cố gắng hết sức mình bước xuống giường, cho dù việc đó động chạm tới vết thương khiến toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, đổ mồ hôi lạnh khắp người. +

Nỗi sợ kinh hoàng khi chứng kiến chiếc xe cố tình lao về phía hắn. +

Vùng khoảng không trắng xóa sau cú va chạm dữ dội do tông xe diễn ra. +

Thậm chí cho đến sau khi hắn được người khác cứu ra, nằm trên xe cứu thương mới muộn màng cảm nhận được cơn đau xé xác. +

Tất cả những nỗi đau xé toạc thân thể ấy dường như hòa quyện cùng nhau biến thành cơn giận dữ và sự bất lực khi giờ đây hắn không còn điều khiển được chân trái của mình nữa. +

Hít một hơi sâu, miễn cưỡng thúc ép bản thân phải nhìn rõ vào hiện thực, Phó Trình An dần lấy lại bình tĩnh. Hắn ngồi lại bên mép giường thật lâu không nhúc nhích, luồng sáng phía bên ngoài cửa sổ hắt vào những mảng sáng tối đen xen khiến gương mặt sắc sảo của hắn có phần trông u tối. +

Cho đến khi cửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy ra. +

“Chào buổi tối nha.” +

Người đến mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, không cần sự đồng ý của Phó Trình An mà trực tiếp kéo ghế tuỳ tiện ngồi kế bên giường bệnh. +

Thật sự mà nói thì hành động đó không hề lễ phép tí nào, nhưng bởi vì người đến mang một gương mặt tinh xảo xinh đẹp đến hút hồn cùng với khí chất quý phái kiêu kỳ ấy, dù cho có làm ra hành động bất lịch sự đến nhường nào thì trông cũng đẹp đến nao lòng. +

Nhưng hiển nhiên là Phó Trình An lúc này không hề có tâm trạng để thưởng thức. +

“Cậu hài lòng chưa?” +

Hắn ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào phòng, giọng nói trầm thấp khàn đặc. Ánh sáng hắt từ bóng đèn trắng trong phòng bệnh chiếu lên gương mặt hắn, khiến cho gương mặt điển trai cùng với các đường nét sắc sảo của Phó Trình An càng thêm u ám, tựa như cất giấu một vùng vực thẳm không nhìn thấy đáy. +

Nghe thấy giọng nói của Phó Trình An, người vừa đến nhếch nhẹ khóe môi. +

Ánh mắt của người ấy quét qua một lượt từ khuôn mặt đến khắp cơ thể Phó Trình An, sau khi xác nhận chân trái của hắn thật sự què rồi lại im lặng trong phút chốc không biết đang suy nghĩ điều gì, vài giây sau mới nở nụ cười không rõ thật giả mà nói: “Hài lòng chứ, vô cùng hài lòng.” +

“Không uổng công tôi từ chối một bữa tiệc rượu, lái xe thêm nữa tiếng đồng hồ tới đây xem trò hề của anh.” +

Lồng ngực của Phó Trình An phập phồng kịch liệt, cảm xúc dường như sắp bùng nổ nhưng lại bị hắn gượng ép bản thân cố nhịn lại. +

Hắn nhắm chặt mắt lại, không hề nhìn về Dụ Từ mà nói: “Dụ Từ, giữa chúng ta từ nay không ai nợ ai nữa.” +

Người trước mặt hắn là Dụ Từ. +

Bạn trai thời đại học của Phó Trình An, cũng chính là đứa con trai “cành vàng lá ngọc” của nhà họ Dụ – danh tiếng lẫy lừng không ai không biết ở thành phố Hoài Giang. +

Nghe hắn nói những lời này, Dụ Từ cứ ngỡ mình đang nghe một câu chuyện hài hước, cậu nhìn không được mà cười nhạo thành tiếng, đôi mắt đen láy yên lặng nhìn chăm chú về phía Phó Trình An. Cứ như muốn đem bộ dạng thảm hại lúc này của hắn khắc thật sâu vào trong tâm trí: “Không ai nợ ai?” +

“Lúc đầu cố tình tiếp cận tao, lừa dối tao, rồi đến khi mọi việc lộ ra lại đá văng tao đi; mày tưởng rằng chỉ cần nói dăm ba câu là không còn nợ nần gì với tao nữa?” +

“Phó Trình An, tao nói cho mày biết, tuyệt đối không thể nào – –” +

Ấy mà lời còn chưa dứt, Dụ Từ dường như giật mình nhận ra điều gì đó, cậu khựng lại trong giây lát. Dưới ánh đèn, khóe mắt cậu cong lên như đang cười đến mức ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào Phó Trình An giọng điệu vừa giễu cợt vừa mỉa mai: “……Thế hóa ra anh hiểu rõ tôi đến thế, đã sớm đoán được vụ tai nạn là do tôi làm?” +

Ban đầu còn không chắc chắn. +

Nhưng vào giây phút chính tai hắn nghe thấy những lời Dụ Từ nói, Phó Trình An không thể nói rõ được trong lòng mình bây giờ cảm thấy như thế nào. Cứ như trong lòng có một ngọn lửa đột ngột bừng cháy dữ dội, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại. +

Gân xanh ẩn hiện nổi lên trên cánh tay hắn, đến mức ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, hắn kìm nén bản thân lại mà hỏi: “Thật sự là cậu làm?” +

“Đúng đấy!” Trong đôi mắt Dụ Từ thoáng chốc vụt qua một tia nước mờ ảo không tên, nhưng do tốc độ nói của cậu quá nhanh lại quá chắc chắn thế nên Phó Trình An hoàn toàn không nhận ra điểm gì đáng ngờ. Hắn chỉ nhìn thấy vị đại thiếu gia ấy ngẩng cao đầu, gằn từng chữ một nói: “Là tao làm thì sao? Chính mày là người đến trêu chọc tao trước, bây giờ cũng chỉ là què mất một cái chân, do mày đáng đời thôi.” +

Không sai. +

Ở trong mối quan hệ này, Phó Trình An là một thằng tra nam chính hiệu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)