Chương 2: Đã tận thế rồi mà còn phải đi làm!!!

01. +
“Ehe~ woohoo~” 2
“Trời đất ơi, đã tận thế rồi mà còn phải đi làm!” 2
Đã một tiếng trôi qua kể từ khi anh đạt được hệ thống. +
Lục Dao đã rất vất vả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trong một tiếng này, anh cẩn thận “đi làm”, sau đó đờ đẫn nhìn đồng nghiệp ngày xưa của mình đập đùng đùng vào cửa kính… +
Bởi vì đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho nên trên đường đi anh không gặp quá nhiều nguy hiểm. +
Sau khi tiến vào công ty từ cửa sau, Lục Dao lập tức khóa chặt cửa rồi nghiêng người dựa lên bức tường lạnh lẽo, tiếp theo bắt đầu hít thở thật nhẹ. +
Hành lang rất u ám, chỉ còn tấm biển báo ghi chú “lối thoát hiểm” là vẫn còn tản ra ánh sáng xanh lờ mờ. +
Đèn trong biển báo “lối thoát hiểm” vẫn sẽ sáng dù đang cúp điện, bởi vì dựa theo tiêu chuẩn thiết kế thì biển hiệu này cần được nối với hai nguồn điện khác nhau, một khi cúp điện thì nó sẽ tự động chuyển sang dùng điện được cung cấp từ bình ắc-quy. +
Cảnh tượng quen thuộc của ngày thường – ánh sáng màu xanh mờ đó – phản chiếu trong đôi mắt của Lục Dao. +
Đó là ánh ma trơi còn sót lại trên bộ hài cốt của thời đại cũ, dựa vào chấp niệm còn sót lại, nó không ngừng cháy âm ỉ trong bóng đêm vô tận. 3
Ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết, trật tự và hỗn loạn, tất cả đều đạt tới sự cân bằng ngắn ngủi trong hành lang này. +
Lục Dao im lặng nhìn biển báo “lối thoát hiểm” kia. +
Anh tới nơi này chính là để phá tan sự cân bằng đó. +
Ánh sáng yếu ớt phác họa ra phần cằm gọn gàng và sắc bén của anh, Lục Dao hít thở nhẹ hết mức, cả người im lìm hệt như khu phế tích đã bị thời gian đóng băng này, chỉ có những khi chớp mắt thì phần bóng của lông mi mới phất qua quầng thâm mắt tràn ngập cảm giác mỏi mệt của anh. +
Một lát sau, anh chuyển tầm mắt nhìn về phía sâu hơn của hành lang. +
Nơi đó có hai con xác sống mặc quần áo bảo vệ đang lững thững đi lại. +
Khoảng cách chừng 10 mét, ở giữa không có vật chắn cản đường. +
Vậy là đủ rồi. +
Anh nâng tay, những ngón tay thon dài và tái nhợt của anh cầm lấy cây súng gây mê xác sống. +
Vút. +
Một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, mũi kim gây mê đầu tiên bắn vào ngực của con xác sống kia. +
Súng gây mê do hệ thống cung cấp mạnh đến mức vô lý, người dùng chỉ cần bắn trúng xác sống là nó sẽ có tác dụng ngay chứ không bắt buộc phải bắn cụ thể vào đâu. +
Động tác của xác sống khựng lại, sau đó từ từ khuỵu xuống mặt đất. +
Lục Dao đổi hướng rồi bắn ra phát súng thứ hai. +
Cả quá trình kết thúc trong nháy mắt, nhìn xác sống thứ hai cũng ngả ngửa ra sau, Lục Dao mới chậm rãi thở ra một hơi. +
Anh giữ nguyên tư thế này một lát, ngón tay tái nhợt vẫn đặt trên cò súng. +
Lục Dao đợi thêm một lát, chờ khi phát hiện không có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra thì anh mới mở ba lô lấy con dao phay cầm trên tay rồi tiến về phía trước. +
Lục Dao bước đi mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, anh dừng lại trước người con xác sống đầu tiên, dùng chân trái dẫm lên bả vai đối phương để cố định cơ thể xám xịt của nó. +
Ánh dao chợt lóe lên, phản chiếu đôi mắt bình tĩnh không chút nao núng của anh. +
Ngón tay nhợt nhạt của anh siết chặt, sau khi dồn sức thì lập tức chém xuống. +
Động tác vô cùng dứt khoát, con dao lướt qua mọi vật cản, đầu của con xác sống lập tức đứt lìa ra khỏi xác. +
Tiếp theo là con thứ hai. +
Gây mê chỉ là tác dụng tạm thời mà thôi, xác sống không có đầu mới là xác sống ngoan. +
Lục Dao bước qua vết bẩn trên mặt đất, tiếp tục đi vào sâu bên trong công ty. +
Ba tiếng trong công ty đương nhiên là không thể ngồi không rồi, anh vừa vào đã bắt đầu công cuộc tìm tòi nhu yếu phẩm của mình. +
“Công ty là ngôi nhà thứ hai, muốn phát triển công ty thì phải nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực.” +
“Tui lấy đồ của công ty cũng tương đương với việc tự lấy đồ của mình thôi, cho nên vụ này không tính là ăn trộm à nha.” +
“Hơn nữa ban nãy tui có báo với bảo vệ khi vào công ty rồi, tuy bảo vệ không ừ hử gì nhưng họ cũng không có phản đối.” 1
Lục Dao thuyết phục hệ thống bằng lý do này. +
Trong văn phòng lãnh đạo, anh tìm được chiếc ba lô leo núi của sếp, cũng tiện tay thó luôn bộ trang phục leo núi của ông ấy. 1
Chất liệu của trang phục leo núi rất bền, bên ngoài còn có thêm mũ bảo hiểm nên có thể xem như một lớp bảo vệ tạm thời giúp anh không bị xác sống cào hoặc cắn. +
Trong phòng đa chức năng, anh tìm được một thùng nước khoáng. +
Lục Dao chỉ lấy đúng năm chai bỏ vào trong ba lô leo núi, nếu lấy nhiều hơn sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt của cơ thể. +
Tuy bây giờ trong vòi vẫn còn nước nhưng việc cúp nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. +
Trong hộc bàn của đồng nghiệp, anh phát hiện một ít mì gói, bánh mì ăn liền và que cay. +
Trong phòng sinh hoạt chung, anh lấy vài cây cơ bida, xét về phương diện vũ khí thì thứ này chiến đấu tốt hơn cây lau nhà của anh nhiều. +
Tủ lạnh trong này đã bị ngắt điện rồi, anh lấy mấy món đồ ăn chế biến sẵn trong đó ra rồi thử mở một gói, phát hiện chúng nó còn chưa bị hỏng, vẫn thơm ngào ngạt như lúc ban đầu. +
“Chà, xem ra không phải là đồ ăn có chứa chất bảo quản mà là trong chất bảo quản có bỏ thêm một tí đồ ăn mới đúng nhỉ.” +
Lục Dao bình luận xong thì bỏ hết chúng nó vào trong ba lô leo núi. +
Hiện tại không thể bảo đảm hệ thống sẽ luôn cung ứng đồ ăn cho nên anh quyết định vẫn tiếp tục dùng phương pháp tìm tòi nhu yếu phẩm mà mình hay làm. +
Lục lọi hộc tủ của mọi người, anh tìm được ba cái bật lửa, ngoài ra còn có một cái ấm nước rỗng, anh lập tức rót đầy nước khoáng vào bên trong đó. +
Thật ra nếu tìm kỹ hơn thì sẽ lấy được càng nhiều nhu yếu phẩm, nhưng thời hạn 3 tiếng đã tới rồi, mặt trời cũng bắt đầu dịu đi, cho nên để bảo đảm an toàn thì Lục Dao vẫn quyết định cõng chiếc ba lô leo núi đầy ắp lên, sau đó mang theo chiến lợi phẩm trở về nhà. +
02. +
Đường trở về xem như thuận lợi. +
Có một con xác sống đột ngột xuất hiện từ trong khu dân cư sau đó đè anh ngã xuống đất. +
Cũng may anh đã mặc đồ bảo vệ toàn thân cho nên không sao hết, vừa ngã xuống thì anh đã lập tức dùng súng gây mê bắn nó một phát. +
Bản thân anh không hề hấn gì, nhưng chờ đến khi về nhà và kiểm tra ba lô leo núi, anh phát hiện một túi đồ ăn chế biến sẵn trong đó đã bị xì ra. +
Lục Dao tuyên bố đây là bữa tối cho ngày hôm nay. +
Lúc mới xảy ra tận thế không bao lâu, anh đã dùng gạch và đá xây tạm một cái bếp lò hình tam giác ngoài ban công, đương nhiên còn không quên chừa một khe hở để không khí có thể lùa vào. +
Vấn đề nhiên liệu rất dễ giải quyết, chỉ cần dỡ bỏ mấy món đồ nội thất làm bằng gỗ ra là được. +
Lầu trên có hộ gia đình kia cứ liên tục trang hoàng và sửa chữa nhà cửa quanh năm suốt tháng, trước kia Lục Dao cảm thấy rất phiền, nhưng bây giờ anh lại vui mừng khôn xiết. +
Trang hoàng và sửa chữa tương đương với việc sẽ có không ít nguyên vật liệu thô, trên hàng hiên tầng đó chất đầy đủ loại gỗ vụn hoặc gỗ nguyên khối, những thứ này đều là nhiên liệu đốt cực kỳ chất lượng. +
Anh lấy hộp thịt heo sợi xào kiểu Tứ Xuyên kia đặt lên bếp lò để hâm nóng, mùi đồ ăn chế biến sẵn thơm ngào ngạt bay lên, không ngờ bên trong còn bỏ cả hương liệu “xào trên chảo”, mô phỏng ra mùi thức ăn nóng thơm lừng khi được xào trên chảo với lửa lớn. +
Lục Dao ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh hoang tàn và đàn xác sống lang thang bên ngoài, bên tai liên tục vang lên tiếng gào rú của lũ xác sống. +
Cảm giác cuộc sống vẫn nhàn nhã phết đấy chứ. +
Cơm nước xong xuôi, anh bắt đầu đọc sách. 1
Nếu đọc xong nhanh mấy quyển sách trong nhà thì anh có thể dùng chúng nó để làm nhiên liệu đốt luôn. +
Chờ ánh sáng dần biến mất, Lục Dao khép sách lại nằm trên giường chuẩn bị ngủ. +
Đối với anh mà nói thì việc đi ra ngoài như thế này khá là kích thích, hy vọng nhiệm vụ ngày mai có thể đơn giản hơn một ít. +
Không biết phần thưởng điểm danh ngày mai sẽ là gì đây… +
【Báo cáo người dùng, nhiệm vụ ngày mai vẫn là đi làm nha.】 +
Lục Dao: ?!?! +
Lục Dao lập tức đoán được đại khái: “Ý của cậu là… chỉ cần tui chưa xin nghỉ thì tui vẫn sẽ phải đi làm hoài như vậy hả?” +
【Cuối tuần và ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước thì cậu có thể ở nhà á.】 +
Lục Dao: “Nhưng ngày mai là thứ bảy mà!” +
【Người dùng à~ Công ty Hồng Đạt của cậu làm theo chế độ luân phiên, một tuần làm thứ bảy, một tuần nghỉ thứ bảy, cứ thế xoay vòng mà~】 +
Lục Dao: “…” +
Lục Dao: “Kháng nghị! Tui kháng nghị! Tui muốn tới Cục Lao động để khiếu nại!” +
【Được, giờ tui sẽ hiển thị bản đồ đường đi tới Cục Lao động cho cậu…】 +
…Thôi cậu im giùm tui cái. +
Mệt mỏi quá, hủy diệt hết đi. +
03. +
Sáng sớm hôm sau, Lục Dao điểm danh đúng hẹn. +
Anh nhận được kháng sinh Penicillin x2, cồn khô x3 viên. +
Có kháng sinh Penicillin là một chuyện tốt, nhưng điều bất hạnh ở đây là Lục Dao lại dị ứng với Penicillin. +
Buổi sáng rèn luyện thân thể, buổi trưa ăn cơm xong thì lại “đi làm”, đến công ty rồi thì bắt đầu tìm kiếm nhu yếu phẩm, sinh hoạt của anh cực kỳ có nề nếp. +
Cứ thế trôi qua một tuần. +
Tuy nhu yếu phẩm trong nhà anh không tăng lên với tốc độ khủng bố nhưng nó lại nhiều thêm mấy món linh tinh có tính thực dụng cao. +
Băn khoăn khi trước của Lục Dao quả nhiên không sai, thực phẩm không phải là phần thưởng mặc định của hệ thống, nó là phần thưởng đặc biệt, tương tự với cây súng gây mê kia. +
Điểm danh ngày hôm nay. +
【Đạt được vitamin tổng hợp x5 lọ】 +
Điểm danh ngày hôm nay. +
【Đạt được khẩu phần ăn dã chiến của Ý (loại F) (1) x5 phần】 +
… +
【Chúc mừng người dùng đã điểm danh liên tục suốt một tuần.】 +
【Người dùng nhận được một vé quay rút thăm trúng thưởng của đĩa quay màu trắng.】 +
Trong đầu của Lục Dao chợt xuất hiện một đĩa quay lớn màu trắng tràn ngập phần thưởng. +
30 viên đạn gây mê. +
1 đồ sạc năng lượng mặt trời. +
3 thùng nước khoáng. +
3 thùng bánh nén khô. +
1 thùng truyện sếch đam mỹ hot cháy quần. 2
2 đôi găng tay cao su chống trơn trượt. +
… +
Từ từ, hình như có thứ gì đó kỳ quái trà trộn vào thì phải??? 1
【Dựa theo phán đoán của hệ thống tui thì con người thời tận thế thường phải chịu áp lực rất lớn, họ cần có phương thức để giải tỏa cảm xúc một cách thích đáng.】 +
Một nửa áp lực của tui đến từ cậu đó, cậu biết không hả hệ thống… +
【Chân thành xin lỗi người dùng, để giảm bớt áp lực của người dùng, tui sẽ tăng cao xác suất nhận được phần thưởng “truyện sếch đam mỹ hot cháy quần” cho cậu nhé.】 +
… Không không không, không cần đâu! +
【Đã biết, người dùng.】 +
Thôi được rồi, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. +
Chiếc kim đỏ trên mặt đĩa quay màu trắng khổng lồ bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. +
Thứ ngon nhất trong số các phần thưởng hẳn là 30 viên đạn gây mê hoặc đồ sạc năng lượng mặt trời. +
Trong khoảng thời gian này, dù đã cố gắng tiết kiệm hết mức thì số lượng đạn gây mê của Lục Dao cũng chỉ còn có 2 viên mà thôi, cho nên nó cần được bổ sung. +
Tốc độ quay của kim đỏ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. +
Nó lướt qua 3 thùng bánh nén khô, lướt qua 30 viên đạn gây mê… +
Vẫn chưa dừng lại… +
Lục Dao có hơi tiếc. +
Cuối cùng, kim đỏ dừng lại ngay vị trí của đồ sạc năng lượng mặt trời. +
Ơ? Ngon, thứ này cũng không tồi chút nào. +
Trong tay của Lục Dao lập tức xuất hiện một thứ còn lớn hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều. +
Nó to cỡ chừng nửa cái bàn phím máy tính, bề mặt màu xám bạc đậm, toàn thân không có bất kỳ chữ viết hay logo đánh dấu gì cả. +
Trên một mặt của đồ sạc là một loạt ổ cắm được sắp xếp rất ngay ngắn, phía trên là một ổ cắm ba chấu và một ổ cắm hai chấu nằm song song nhau, còn phía dưới là ba cổng sạc USB với các hình dạng khác nhau. +
Tóm lại vừa nhìn qua là đã hiểu cách dùng ngay. +
Lục Dao đặt đồ sạc năng lượng mặt trời trên ban công, đèn xanh trên thiết bị lập tức sáng lên, chứng tỏ nó đã bắt đầu nạp điện. +
Lục Dao sửa sang lại đồ đạc rồi bắt đầu “đi làm”. +
Bốn tiếng sau, Lục Dao tan làm trở về, vừa về đã vội cắm sạc chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lâu của mình. +
Mở game A ra, màn hình hiển thị thông báo không thể kết nối với server. +
Mở game B ra, màn hình hiển thị thông báo phiên bản này không tương thích với thiết bị. +
Lục Dao mò nát cái điện thoại mới tìm được một trò có thể chơi, đó là trò Plants vs. Zombies (thực vật đại chiến xác sống). +
Nói mới nhớ, Lục Dao từng nhớ nhầm tên game này thành “NGƯỜI THỰC VẬT đại chiến xác sống” mới ghê… +
Chơi trò này trong thời buổi này tính ra cũng khá hợp với tình hình chung đấy nhỉ. +
Lục Dao nằm trên giường bắt đầu chơi game. +
Hôm nay “đi làm” mệt quá thể… +
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cảm giác hình như có chỗ nào đó sai sai. +
Đi làm, nấu cơm, về nhà chơi game… mình thật sự đang ở tận thế hả ta? +
Thôi kệ, ngủ trước đã. +
Tiềm lực của con người là vô hạn. +
Cứ thế qua gần một tháng, Lục Dao cảm thấy lòng mình lặng như nước, cảm xúc cực kỳ ổn định, sinh hoạt rất có nề nếp, tóm lại vô cùng “heo thì”. +
Trong thời gian này anh đã quay trúng tất cả những thứ tốt trong đĩa quay màu trắng rồi. +
Chồng truyện sếch đam mỹ kia đương nhiên cũng được anh cất vào giỏ đàng hoàng, chờ chơi game chán chê rồi, tối tối anh bắt đầu cầm đèn pin rúc trong chăn đọc tiểu thuyết. +
Đây cũng là một cách để nhớ lại kỷ niệm thời thanh xuân… Lục Dao cảm giác bản thân như trẻ lại mấy tuổi. +
04. +
Oh yeah! Tới Tết Thanh Minh rồi! Được nghỉ ba ngày rồi! +
Lục Dao ngủ nướng thỏa thuê, sau khi tỉnh lại anh dùng bếp điện từ nấu một nồi cháo dinh dưỡng cho mình, sau đó ăn nó kèm với món cải chua Ô Giang. +
Đồ sạc năng lượng mặt trời mà hệ thống cung cấp có thể kết nối trực tiếp với các thiết bị điện gia dụng. +
Lục Dao lấy ổ cắm dài trong công ty mang về nhà, anh để yên đồ sạc năng lượng mặt trời ngoài ban công để nạp điện, sau đó dùng ổ cắm kéo điện từ đó vào trong nhà để kết nối với tất cả đồ điện trong phòng. +
Tốc độ nạp điện của đồ sạc năng lượng mặt trời rất nhanh, hơn nữa lượng điện lưu trữ cũng cực kỳ cao. +
Như thế đồng nghĩa với việc, chờ khi hè tới anh thậm chí còn có thể mở điều hòa để dùng. +
Để lên kế hoạch xem hôm nay nên làm gì nào. +
Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là anh phải tới được trung tâm thương mại Lâm Xuyên để tìm giám đốc, sau đó bàn chuyện xin nghỉ việc với ông ấy, nếu không thì anh sẽ bị “khóa chặt” trong khu vực này mãi mãi, như thể đi đường mà bị ma che mắt ấy. +
Cho nên hôm nay Lục Dao quyết định tới trung tâm thương mại Lâm Xuyên để thăm dò một phen, giống như những gì anh đã làm vào cuối tuần trước vậy. +
Xác định mục tiêu hôm nay xong, Lục Dao đi tới trước tấm bảng trắng hí hoáy viết viết vẽ vẽ. +
Thứ này là do anh “mượn” về từ phòng họp của công ty, hôm đó anh thật sự không tìm được thứ gì có giá trị cả, nhưng tuân theo tôn chỉ “tới cũng đã tới rồi, không thể về tay trắng”, anh đã bê luôn tấm bảng trắng này về nhà. +
Tấm bảng chỉ bị móp nhẹ ở một góc do bị xác sống cắn, bởi vì anh đã từng dùng tấm bảng này để cản xác sống khi bị nó tấn công. +
Lục Dao viết kế hoạch lên tấm bảng trắng, sau đó bổ sung thêm một tấm bản đồ đơn giản lên đó. +
Chiếc ly giấy dùng một lần được đặt ở bên cạnh tấm bảng, ánh mặt trời chiếu lên mặt nước phản xạ thành từng gợn sáng vàng lấp lánh, khiến bóng của Lục Dao như được bao phủ trong một vầng sáng dịu dàng đang khẽ lay động. +
Bút lông cọ xát trên mặt bảng phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ, nghe qua khá giống tiếng mưa rơi buổi sáng vào một ngày trời quang đãng. +
Đầu ngón tay dùng sức, đường cong trên bảng lập tức được kéo dài. +
Trên tuyến đường chính vẽ một dấu ×, con đường này không thể đi được. +
Trên tuyến đường phụ và con hẻm thì vẽ dấu chấm hỏi, hai con đường này vẫn cần được đánh giá lại về độ nguy hiểm. +
Chữ cái màu đen và các con số không ngừng xẹt qua trong mắt Lục Dao, ngón tay đang nắm cán bút sẫm màu của anh thon dài và tái nhợt, dưới ánh sáng chiếu rọi, đốt ngón tay hơi nhô lên của anh được phác họa một cách rõ ràng, cũng tạo thành một cái bóng mơ hồ đổ lên mặt bảng. +
Lục Dao dùng tay cầm lấy ly nước nhấp một ngụm. +
Nước trong giúp làm dịu đi đôi môi hơi khô của anh. +
“Có thể xuất phát từ nơi này.” +
Lục Dao đánh dấu ✔ trên một con đường nhỏ, anh uống một hơi cạn sạch ly nước, sau đó vứt cây bút lông viết bảng đi, nó bay ra tạo thành một đường cong xinh đẹp, sau đó —— +
“Cạch.” +
Một tiếng động nhỏ vang lên, chiếc bút lông vừa hay rơi thẳng vào bên trong ống đựng bút trên bàn. +
“Lucky!” +
“Khởi đầu may mắn, ngày mới cũng may mắn.” +
“Mọi thứ đã xong xuôi, chuẩn bị xuất phát thôi.” +
“Mục tiêu hôm nay là đến được chốt bảo vệ của trung tâm thương mại Lâm Xuyên.” +
Khóe môi của Lục Dao hơi cong lên. +
—— +
Tác giả có chuyện muốn nói: +
Lúc viết cái đoạn dọn nhu yếu phẩm kia tui chợt nhớ tới một tin tức mình từng đọc: Một người đàn ông dùng phương pháp “kiến chuyển nhà” liên tục đi ra đi vào trộm hết 290kg dưa hấu, hơn nữa còn ăn sạch sẽ luôn mới ghê… +
Nghị lực dữ vậy trời (ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.jpg) +
—— +
Chú thích: +
1. Khẩu phần ăn dã chiến của Ý (loại F): Là 1 trong 7 loại khẩu phần ăn dã chiến của quân đội Ý (A, B, C, D, E, F, G), trong đó loại F thì có nhãn ký hiệu là màu hồng, bên trong bao gồm bữa sáng (bánh quy ngọt, mứt trái cây, cà phê Cappuccino, trà pha sẵn (ngọt), rượu cordial, đường, viên lọc nước), bữa trưa (súp rau củ Minestrone, thịt bò đóng hộp, bánh quy giòn, trái cây hỗn hợp, viên vitamin, cà phê, bánh quy lúa mì nguyên cám, đường), bữa tối (mì ống Ravioli kèm sốt, cá ngừ và đậu, bánh quy giòn, cà phê, đường, thanh ngũ cốc trái cây), ngoài ra còn có các phụ kiện đi kèm khác như 3 bàn chải đánh răng dùng một lần, 1 hộp diêm, 6 miếng khăn giấy ướt, 3 cây tăm xỉa răng, 3 túi rác, 1 gói muối, 1 bếp dã chiến + 6 viên nhiên liệu, 2 bộ dao nĩa nhựa (dành cho bữa trưa và bữa tối), 1 muỗng nhựa (dành cho bữa sáng), 1 tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Menu trên là menu tham khảo từ khẩu phần ăn năm 2007, hiện giờ có thể đã có sự thay đổi nha. +
—— +
Editor có lời muốn nói: +
Chương này tả gì mà lắm thế không biết, edit xong mà não Hươu muốn héo luôn á trùi ui QvQ +



“hệ thống văn minh” mà thưởng hẳn 1 thùng truyện gây tráy quần cơ á=))))
Chương nì dài thiệc, chủ nhà nghị lực quá 💗