Skip to main content

Chương 3: Tết Thanh Minh là ngày hội truyền thống của chúng ta, mau tới đây cùng ăn mừng Tết Thanh Minh đi!

dathaiPiter

01. +

Kế hoạch của Lục Dao vốn không thành vấn đề. +

Nhưng các cụ có câu người tính không bằng trời tính, cho dù kế hoạch có tỉ mỉ cách mấy thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện sơ suất mà thôi. +

Cho nên… +

Lục Dao xoa cằm nhìn chàng thanh niên tóc vàng trước mặt: “Chào cậu nha, “sơ suất”.” +

Thanh niên tóc vàng sợ tới mức lắp ba lắp bắp: “Dạ chào… chào anh… Em… em tên là Tần Dã…” +

“Rõ ràng cậu trùng tên với nam chính trong mấy bộ đam mỹ nóng bỏng mà sao lại sợ run lập cập như cầy sấy thế này, vô lý quá.” Lục Dao tiếp tục xoa cằm nói. +

Tần Dã thiếu điều muốn bật khóc. +

Sợ run lập cập mới hợp lý đó cha ơi cha! +

Người bình thường làm gì có ai giống như anh đâu hả! +

Chúng ta hãy cho thời gian chảy ngược về mười phút trước. +

Tần Dã vốn là một học sinh bình thường có thành tích không tốt, đương nhiên không tới mức “đầu gấu” hay “hổ báo” gì đó, nhưng trong mắt các bạn học sinh khác, chỉ riêng quả đầu vàng chóe của Tần Dã là đã không khác gì bằng chứng chứng minh cậu ấy là dân anh chị rồi. +

Sở thích lớn nhất của cậu ấy là đọc truyện kiếm hiệp, cậu ấy thường đăng bài trên diễn đàn hỏi: Các bạn học sinh khác trong lớp thích Genshin Impact, thích Vương Giả Vinh Diệu, thích phim thần tượng, còn tôi lại thích truyện của Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, như vậy tôi có bình thường không? 1

Sau khi thấy phần bình luận người ta toàn khen mình là một cậu trai “siêu phàm thoát tục”, cậu ấy lập tức đắc ý ra mặt. +

Nói tóm lại thì Tần Dã là một người tương đối may mắn, tuy có lưu ban mấy lần nhưng ít ra vẫn lên được đại học, chờ đến năm tư ra ngoài thực tập thì lại đụng phải thảm họa tận thế đầy rẫy xác sống như thế này. 1

Khi tận thế ập tới, sự may mắn của Tần Dã lại tiếp tục phát huy tác dụng, bởi vì lúc đó cậu ấy đang trực ca đêm trong cửa hàng tiện lợi. +

Sau khi đóng cửa cuốn lại thì cậu ấy đã có được một không gian tương đối an toàn để cư ngụ, mà nhu yếu phẩm trong cửa hàng tiện lợi thì cũng đủ để cậu ấy sống sót trong một quãng thời gian khá dài. +

Ban đầu cậu ấy chỉ tính tạm nghỉ một thời gian cho lòng lắng lại, sau đó mới trang bị tận răng để đi đối đầu với lũ xác sống, giống như tình tiết mà truyện kiếm hiệp hay viết ấy, đương nhiên cậu ấy cũng sẽ tiện tay giúp đỡ người yếu thế trên đường các kiểu, nghe ngầu bá cháy luôn đúng không? +

Với lại Tần Dã cũng từng đọc truyện và coi phim rồi, cậu ấy biết nếu chỉ ăn mà không làm thì kết quả cuối cùng sẽ là miệng ăn núi lở, sau đó ngồi chờ chết trong tuyệt vọng. +

Nhưng bởi vì nhu yếu phẩm trong cửa hàng tiện lợi quá nhiều dẫn tới việc cậu ấy cứ ôm tâm lý “thôi để mai rồi tính”, có là “đại hiệp” thì cũng cần phải nghỉ ngơi lấy sức mà, kết quả theo từng ngày trôi qua, sự can đảm muốn đối đầu với xác sống của cậu ấy ngày một vơi dần. +

Giữa trưa hôm nay, trong lúc cậu ấy đang đấu tranh tâm lý như mọi ngày thì cửa cuốn đột nhiên bị người ta mở bung ra từ bên ngoài. +

Đối phương ăn mặc không khác gì cái kiểu đắp bừa đồ lên cho cao điểm trong game Ngôi Sao Thời Trang cả, gọi tắt là trộn tá lả. +

“Đại ca tá lả” vung dao phay pặc pặc pặc chém vỡ cửa kính, sau đó đi vào cửa hàng tiện lợi càn quét hết một đống nhu yếu phẩm, chờ tới khi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Tần Dã đang đứng ở sau quầy thu ngân. +

Kế đến, đại ca tá lả đi một mạch tới trước quầy, móc ra 100 tệ đưa qua rồi nói: “Tính tiền giúp tôi, nhớ trả lại tiền thừa.” +

Trên con dao phay mà đối phương mang theo vẫn còn đang nhỏ giọt thứ chất lỏng nào đó. +

Tần Dã: … +

Cậu ấy đang nằm mơ à? Sao từ đầu đến cuối cậu ấy chẳng hiểu cái mẹ gì hết vậy? +

Còn cả vụ tính tiền nữa, rốt cuộc là sao thế này?! Đối phương là… kiểu người gì vậy? +

Hẳn là người mà… nhỉ? +

Tần Dã cảm giác bản thân đang chảy ra một chất lỏng gì đó. +

Là mồ hôi ư? +

Sao có thể, một tên biến thái về mặt tinh thần như thế kia sao có thể khiến cậu ấy đổ mồ hôi được. +

Là nước tiểu mới đúng. +

Tạm không nhắc tới vụ Tần Dã sợ tới mức són ra quần là thật hay giả, vị đại ca tá lả này đương nhiên chính là Lục Dao. +

Dù sao cũng đã sinh tồn trong thời tận thế suốt hai tháng, việc phá cửa vào nhà lấy nhu yếu phẩm đã là công việc quá quen thuộc đối với Lục Dao rồi. +

Những lần như thế đa phần hệ thống đều sẽ nhận định đó là đồ tiếp tế vô chủ ngoài đường, nhưng vẫn sẽ có vài trường hợp hệ thống yêu cầu anh phải trả tiền. +

Những trường hợp kiểu đó thường là khi thi thể của người chủ vẫn còn nằm lại trong cửa hàng, mặc kệ là còn nhúc nhích được hay không thì anh đều phải trả tiền. +

Tình huống kiểu này rất dễ xử lý, Lục Dao chỉ cần khiến chủ quán hoàn toàn không nhúc nhích được sau đó tới trả tiền là xong. +

Về phần tiền từ đâu tới, đương nhiên là nhặt được trong mấy phần tiếp tế vô chủ ở ven đường rồi. +

Nhưng đây là lần đầu tiên anh bắt gặp người sống. +

Lục Dao nhìn chằm chằm Tần Dã vài giây: “Ừ, chào cậu, tính tiền.” +

Tần Dã: “Em… à ừm… anh…” +

Lục Dao: “Thôi, không cần thối lại cũng được, tôi đi đây.” +

Đi được vài bước, Lục Dao chợt nhớ tới gì đó, thế là xoay người nói: “À phải rồi, Tết Thanh Minh vui vẻ ha.” +

Tần Dã: “…” +

Đương nhiên không phải Lục Dao “mát mát” nên mới ăn nói linh tinh. +

Nguyên nhân cụ thể như sau. +

【Hệ thống nhiệm vụ hằng ngày: +

Mô tả nhiệm vụ: Tết Thanh Minh đến rồi! Đây là ngày hội truyền thống của chúng ta, mau tới đây cùng ăn mừng Tết Thanh Minh đi!! +

Nhiệm vụ có thể chọn gồm: +

① Nói chúc mừng ngày hội với 5 người (2/5) +

② Chơi đánh đu với người khác (1/3) +

③ Quét dọn mộ bia (0/1) +

④ Cắm liễu (0/1) +

⑤ Du xuân (0/1h) +

Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì khen thưởng ngày hội sẽ càng phong phú đó nha~】 +

Tần Dã: “… Từ từ! Đại ca ơi! Đại ca ơi anh khoan đi đã!” +

Lục Dao dừng bước, sau đó thở dài. +

Thật ra ngay từ lúc mới xâm nhập vào cửa hàng tiện lợi thì anh đã nhìn thấy Tần Dã đang rúc trong một góc rồi. +

Chỉ cần nhìn sơ qua cửa hàng tiện lợi và bộ dáng hiện tại của Tần Dã là anh đã đoán được đại khái mọi chuyện. +

Hệ thống của Lục Dao sẽ đưa ra không ít nhiệm vụ cần tương tác với người khác, cho nên nếu có bạn đồng hành thì sẽ tiện cho anh hơn rất  nhiều. +

Chẳng hạn như trò đánh đu kia, trong khu nhà của anh có sẵn bàn đu dây, nhưng việc kiếm người để chơi chung đúng là đang làm khó người khác. +

Lục Dao bắt cóc một con xác sống, đánh chết rồi kéo nó lên ngồi trên bàn đánh đu, kết quả hệ thống không tính. +

Thế là anh phải tìm một con xác sống khác tới, đánh què giò rồi cột nó ngồi trên bàn đu dây, lúc này hệ thống mới tính là hoàn thành một lần chơi đánh đu. +

Nếu có đồng đội thì hai bên “tôi đẩy cậu cậu đẩy tôi”, cứ thế làm qua làm lại là có thể hoàn thành nhiệm vụ ngày hội một cách thật lãng mạn và ấm áp rồi còn gì. +

Nhưng ngặt nỗi Tần Dã trông có vẻ quá nhát gan. +

Không phải anh sợ Tần Dã gây cản trở cho mình mà anh sợ những hành động quái dị của mình sẽ khiến Tần Dã sợ tới mức mắc bệnh tâm thần… +

Không thể không nói, Lục Dao thật sự rất hiểu bản thân. +

Tần Dã vội vàng đuổi theo, lúc bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi cậu ấy không nhịn được run lên bần bật. +

Nhưng mà, Tần Dã vẫn quyết định bước ra ngoài. +

“Anh tính đi đâu vậy đại ca, anh dẫn em theo đi, em sẽ cố gắng làm trợ thủ cho anh mà…!” +

Tận thế đã tới được hai tháng rồi, hiện giờ bên ngoài có rất nhiều xác sống, vị “đại hiệp” ăn mặc loạn xì ngầu này tuy có hành vi cử chỉ rất quái dị nhưng chỉ riêng việc có thể thong dong đi lại trên đường như vậy đã chứng minh anh nhất định không phải hạng xoàng. +

Có thể bám theo để dựa hơi đại ca chính là cơ hội trời cho của Tần Dã! +

Đây là cơ duyên! Là Tửu Kiếm Tiên của Lý Tiêu Dao! Là Mục Nhân Thanh của Viên Thừa Chí đấy! +

Hơn nữa vị đại ca này đã phá hủy chỗ tránh nạn của Tần Dã rồi, bây giờ cậu ấy thật sự không còn chỗ nào để đi nữa. +

Lục Dao lại lần nữa đánh giá Tần Dã một lượt từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu: “Vậy theo kịp tôi, cậu không được tự tiện hành động, phải nghe theo sự chỉ huy của tôi đấy, hôm nay tôi bận lắm.” +

“Đại ca chờ em một lát!” Tần Dã vội vàng chạy ngược về cửa hàng tiện lợi mặc nguyên bộ “trang bị” của mình vào, sau đó vác theo một ba lô to chứa đầy nhu yếu phẩm. +

Tần Dã chợt nghĩ thầm trong lòng, không hổ là đại ca, hoàn toàn không cần hỏi mình câu nào luôn hả ta? +

Hôm nay Lục Dao thật sự rất bận. +

Trừ việc muốn tới chốt bảo vệ của trung tâm thương mại Lâm Xuyên ra, anh còn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ngày hội của hệ thống. +

Cho dù có thêm Tần Dã thì anh cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, chủ yếu là vì bây giờ Tần Dã không khác gì người đang tàn phế một nửa cả, chỉ riêng việc vắt giò lên cổ đuổi theo kịp Lục Dao thôi là Tần Dã đã phải dùng hết sức bình sinh của mình rồi. +

Một nguyên nhân khác đó là vì Lục Dao còn chưa thể tin tưởng Tần Dã. +

Cứ thế tàn sát suốt một đường, vừa đi vừa dừng men theo con đường ngầm, cuối cùng họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi ở một nhà vệ sinh công cộng. +

Tần Dã cẩn thận đưa chai nước suối qua cho Lục Dao, hỏi: “Đại ca ơi, mình đang đi đâu vậy ạ?” +

Phương pháp xử lý xác sống vô cùng thuần thục của Lục Dao không khỏi khiến cậu ấy mở mang tầm mắt. +

Mà sau khi Lục Dao gỡ mũ bảo hộ ra, gương mặt anh tuấn ưa nhìn của anh càng khiến Tần Dã ngẩn người. +

Lục Dao đưa ngược chai nước suối về lại cho Tần Dã: “Cậu uống nửa chai trước đi.” +

Tần Dã sửng sốt, sau đó “ồ” lên một tiếng rồi nốc ừng ực hết nửa chai: “Đại ca, anh sợ em bỏ độc vào đây à? Giống trong tiểu thuyết hay viết ấy?” +

Đầu óc của người này cũng nhanh nhạy phết đấy, Lục Dao nhận lại chai nước suối, bịa bừa ra một lý do: “Không phải, trên lý thuyết thì uống cùng một chai nước suối cũng tương đương với việc hôn nhau gián tiếp, tôi làm thế là để cậu nhanh chóng vứt bỏ cảm giác xấu hổ đi, như vậy mới càng dễ hòa nhập vào bầu không khí trong thời đại tận thế.” +

Tần Dã: …? +

Cái… cái quần què gì vậy? +

Tần Dã đờ ra vài giây. +

Cậu ấy vốn định mượn cớ đưa nước để kéo gần mối quan hệ giữa hai bên, kết quả nghe Lục Dao nói như vậy xong, cậu ấy nghệt mặt ra không biết phải nói tiếp như thế nào. +

Lục Dao tu ừng ực hết nửa chai nước còn lại: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút, lát nữa lại tiếp tục xuất phát.” +

Tần Dã nhân cơ hội hỏi: “Đại ca, mình cần đi đến đâu thế ạ?” +

Lục Dao thản nhiên nói: “Đến trung tâm thương mại Lâm Xuyên.” +

Đầu Tần Dã lập tức nhảy số: “Trung tâm thương mại Lâm Xuyên! Không hổ là đại ca! Đã cướp là phải cướp chỗ lớn nhất! Muốn vận chuyển nhu yếu phẩm thì phải nhắm ngay chỗ có nhiều nhất!” +

Lục Dao không hề giấu giếm: “À không phải, tôi chỉ muốn đến gara ngầm của trung tâm thương mại Lâm Xuyên để tìm giám đốc của tôi mà thôi.” +

Tần Dã ngẩn người, cậu ấy tiếp tục tự ảo tưởng ra cốt truyện mới trong đầu, sau đó cảm động đến mức rơi nước mắt: “Trong thời buổi tận thế mà đại ca vẫn quyết tâm vượt qua bao gian nan hiểm trở để cứu người quen cũ ư, trời ơi gì mà đậm chất kiếm hiệp dữ vậy nè…” +

Lục Dao trả lời thẳng đuột: “Cũng không phải nốt, giám đốc của tôi chết rồi, bây giờ ông ấy là xác sống.” +

Tần Dã ngẩn tò te lần hai: “Thì ra là đại ca muốn cho người quen được an nghỉ dưới mồ đàng hoàng hả? Trong thời buổi loạn lạc này mà anh còn muốn giúp linh hồn của ông ấy được thanh thản…” +

Lục Dao thành thật đáp: “Không không không, tại tôi không muốn đi làm nữa cho nên mới định đi tìm giám đốc để từ chức thôi ấy mà.” +

Từ từ, ý anh là sao? +

Anh có thể nói tiếng người được không vậy??? +

Tần Dã: ?!?! +

Nếu đây là một trận thi đấu bóng chày thì Tần Dã đã “đánh hụt” ba lần sau đó bị loại rồi. +

Tần Dã đột nhiên có chút hoang mang, rốt cuộc quyết định bất chấp tất cả để đuổi theo đại ca của mình là đúng hay sai đây trời. +

—— +

Tác giả có chuyện muốn nói: +

Bị loại vì đánh hụt ba lần: Đây là thuật ngữ trong môn bóng chày hoặc bóng mềm, ám chỉ việc tay đánh bóng sẽ bị loại nếu đánh hụt cả ba lần. +

—— +

Editor có chuyện muốn nói: +

Nạn nhân đầu tiên của thụ đã xuất hiện ꉂ(≧▽≦) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)