Skip to main content

Chương 2: Rác rưởi

dathaiPiter

“…” +

Cánh cửa bằng hợp kim chợt rung lắc rồi bị đẩy bật ra sau. Huy chống tay lên vách tường, lê lết cơ thể tiến vào trong căn phòng trọ tối đen của mình. +

Hắn không mở điện lên mà cứ thế lảo đảo bước về phía phòng vệ sinh. Căn trọ này nằm phía trước một quán karaoke, cứ đêm đến là bên ngoài đó náo nhiệt tiếng người và tiếng nhạc, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy chiếu xuyên vào phòng vệ sinh thông qua cánh cửa sổ dán đầy băng keo, phản lên sườn mặt tái nhợt và lấm lem bùn đất của Thiên Huy. +

Hắn cởi lớp áo sơ mi gần như đã không thể sử dụng được nữa, một tay chống lên bồn rửa, một tay vạch bên khoé miệng ra.  +

Niêm mạc trong đã rách be bét, máu trộn với nước bọt, nhuộm đỏ hàm răng của hắn. Mùi tanh nồng nặc thoáng chốc đã phủ khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. +

Cả cơ thể từ trên xuống dưới không có nơi nào không có vết bầm đang tụ máu, nhưng tuyệt nhiên mặt không có vết thương gì quá nổi bật. +

Châu dù bị hắn khiêu khích như vậy vẫn cắn răng tránh mặt hắn ra, quả nhiên vẫn còn biết lo ngại. +

Hắn chỉ cần biết vậy là đủ. +

Bờ môi luôn mím hờ của Huy bỗng nhoẻn lên. Hắn liếm khoé miệng bét máu, tay mở vòi nước, dốc thẳng đầu xuống để dòng nước lạnh xối vào đầu mình. +

Lò vi sóng cũ kĩ nhưng sạch sẽ kêu “tinh” một tiếng, Huy bỏ chiếc khăn tắm vào trong sọt để đồ rồi đi đến phòng bếp. Khi cơm hộp được lấy ra, hắn sử dụng đôi đũa dùng một lần kèm theo, nhưng khi đồ ăn vừa chỉ chạm đến lưỡi, cơn đau nhói lên khiến hắn tuột tay đánh rơi đôi đũa. +

Huy bần thần nhìn xuống mặt bàn bẩn, ngón tay đưa lên, đè lưỡi mình và chầm chậm chạm vào vết bỏng phồng rộp và đỏ tươi như máu, thậm chí còn có thể thấy vệt tàn tro màu đen xám không thể rửa trôi được. Đôi mắt màu đen tuyền không cảm xúc khẽ nheo lại. +

Hạ Châu… +

Hắn chớp mắt, lặng lẽ rút giấy lau chiếc bàn bẩn. +

Chưa tới lúc. +

“Meo…~” +

Căn nhà trọ này chỉ có ba phòng, phòng lớn, phòng bếp, phòng vệ sinh mà một ban công bé. Điều đó có nghĩa nếu mở cửa ra, người ta sẽ thấy ngay chiếc giường ngủ đơn điệu, bàn làm việc của hắn và khu vực trống ở giữa là để một chiếc bàn gấp, bình thường hắn sẽ ăn và sinh hoạt trong khoảng không gian nhỏ này. +

“Pha.” +

“Meo~” +

Từ dưới gầm giường, một con mèo xiêm mới trưởng thành uốn người giãn cơ, đuôi nó phe phẩy, chân bước lững thững tiến về phía Huy rồi nhảy phốc lên chiếc bàn gấp. Thấy nó ngửi ngửi hạt cơm hắn vừa đánh rơi, Huy đã dùng mu bàn tay nhẹ nhàng đẩy đầu nó ra. Thay vào đó, hắn đi về phía phòng bếp và lấy từ trong ngăn tủ một gói đồ ăn hạt. +

Vì vết thương mà cử động của hắn trở nên rất cứng ngắc, nhưng khuôn mặt hắn không vì thế mà thay đổi sắc thái. +

Con mèo vốn hợm hĩnh chỉ ngửi qua rồi ngoảnh mặt đi với những loại hạt thông thường, giờ lại ngoan ngoãn chực chờ bên bát sứ ngay từ tiếng động xé bao bì đầu tiên. +

“Pha.” Hắn gọi tên của con mèo nhưng nó kiêu kỳ ngoảnh mặt đi, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhai từng hạt viên nâu sẫm đều màu lẫn giữa những khối thịt gà sấy nhỏ bằng đầu ngón tay. +

Huy ngồi lại bên cạnh chiếc bàn gấp giữa phòng, hắn ngắm con mèo ăn trong phòng bếp sáng đèn, còn mình thì ở trong gian nhà tối, chậm rãi nhìn xuống hộp cơm đã nguội. +

*** +

“Này, bài báo nghiên cứu đó…” +

“Tôi định sẽ…” +

Những tiếng xì xầm nhỏ từ một giảng đường vọng ra vì sự xuất hiện không một tiếng động của Huy mà dừng lại. Phần lớn mọi người trong lớp thạc sĩ khoa học máy tính đều không nhận ra hắn đã đến lớp, bọn họ biết là vì trung tâm họ đang quây quanh quay đầu về phía cửa và bất ngờ giơ cao tay, reo lớn. +

“Thiên Huy!” Tôn Thất Hoàng Minh cười tươi rói. +

Tiếng nói chuyện bỗng trở nên rôm rả hơn, nối đuôi theo Minh, họ cùng lên tiếng chào Huy. +

“Đến rồi à?” +

“Chào Huy nhé.” +

Hắn nhìn bọn họ, vừa kéo thấp viền mũ lưỡi trai đen trên đầu xuống vừa híp mắt mỉm cười đáp lại. +

“Chào buổi tối.” +

Sắp đến giờ vào tiết đầu tiên rồi, Minh vơ vội đống sách vở và cặp đi học của mình rồi chạy một mạch về phía bàn học mà Huy ngồi xuống. Anh ta có chiều cao tương đối ấn tượng cùng với mái tóc nhuộm vàng rất đặc trưng của mình. Huy không giao tiếp, không làm mình nổi bật với bất cứ ai trong lớp, vậy mà bỗng dưng một ngày, hắn có một tên luôn đeo bám sau lưng và nhiệt tình gọi hắn là bạn thân. +

Cả hai bằng tuổi nhau. Trong lớp thạc sĩ này có đủ mọi lứa tuổi, và bọn họ thuộc nhóm học viên trẻ nhất. +

“Sao hôm qua tao gọi mà mày chẳng trả lời gì thế? Đã hẹn là tối qua cùng đi ăn cơ mà. Mày chỉ nhả đúng chữ ‘bận rồi’ xong cúp máy luôn là sao? Ê này.” +

Anh ta í ới nãy giờ vẫn chẳng nhận được một câu trả lời nào của Huy. Rõ ràng ban nãy còn cười đáp lại cả lớp mà. Đúng là tên giả tạo. Minh chép miệng, tay anh ta đưa tới, nâng chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp che kín nửa khuôn mặt hắn lên để xem thử cái bản mặt của tên này đang có biểu cảm gì. +

Bỗng anh ta khựng người lại. +

“Này…!” Minh nhíu mày, ánh mặt trầm xuống rõ rệt: “Cái mặt của mày bị sao thế này?” +

Không có chuyện Huy bất cẩn bị ngã hay quệt vào đâu, cũng chẳng thể có chuyện hắn gây gổ với một tên nào đó, chỉ trừ… +

Minh bất chợt nhận ra gì đó mà kéo cổ áo khoác cài cao của Huy xuống. Khác hẳn với khuôn mặt chỉ có vài vết xước nhỏ và khoé môi dập, thì từ bên dưới yết hầu trở đi là dày đặc các vết thâm tím. Chúng như kết thành từng tảng một chồng lên nhau, trên làn da trắng bệch của Huy, màu của chúng tương phản hẳn và trông chẳng khác nào các miếng thịt thối. +

Anh ta chỉ là người nhìn mà đã thấy ê cả răng rồi. +

“… Lại là thằng điên đấy à?” Minh vuốt mặt, vô lực lầm bầm.  +

Huy không đáp lại. Giảng viên đã vào lớp, hắn không hề hứng thú gì với chủ đề này nên chẳng nói gì thêm, Minh cũng im lặng trầm tư, nhưng khác với hắn, Huy biết cái chau mày này của anh ta là có ý gì. +

“Đừng tìm cậu ta.” +

“Mày… cứ định bỏ qua thế à?” Đợi nó hành mày không ra dạng người nữa ư? Nghĩ cái đếch gì vậy? +

Nhưng trước sự bực tức của anh ta, Huy vẫn chỉ giữ nguyên thái độ ban đầu. Hắn nói. +

“Chưa phải lúc.” +

Mi mắt dài rũ xuống, phủ lên đôi con ngươi đen không thấy đáy. +

“Chưa đủ.” +

Minh: “?” +

Anh chịu thôi, nói không lại với hắn nữa. Sau giờ giảng viên lên lớp là khoảng thời gian tự do thảo luận và để chuẩn bị cho bài thuyết trình chuyên đề sắp tới. Tiếp theo đó mọi người có thể về sau khi đã hết giờ. +

Huy và Minh gật đầu chào những người lớn tuổi hơn, thường là những chủ doanh nghiệp hoặc người đã đi làm nhiều năm rồi.  +

“Giờ có muốn đi ăn không?” +

“Nhà còn mèo.” +

“Thật là…! Thế mang nó theo cùng đi.” +

“Pha không thích đến nơi lạ.” +

“…” Minh mím môi, mở miệng mấy bận nhưng vẫn không thốt ra nửa lời.  +

Thôi kệ hắn vậy, đêm nay anh ta còn có hẹn với gái đẹp, không rảnh để nhiều lời với hắn nữa. +

“Cái bài luận ấy, nào rảnh call video đi, cùng làm như tháng trước có khi nhanh hơn.” +

May mà lần này Huy không im lặng mà gật đầu rất nhẹ. Cơn bực tức cả chiều nay của Minh coi như vì cái đồng ý này mà vơi vơi đi một tí. +

“Về đi.” +

Huy kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, Minh đã định quay về phía hầm để xe ô tô rồi nhưng thấy hắn đi về phía cổng phụ của trường (ngày thường nếu muốn bắt xe buýt chuyến cuối, hắn phải ra trạm xe tại hè trước của trường đại học cơ) nên cất tiếng nhắc nhở. +

“Cổng chính ở bên này cơ mà?” +

“Cổng phụ cũng được.” +

Chơi chung với tên này năm nay đã được gần sáu năm rồi nhưng Minh nghe hắn nói cứ câu hiểu câu không. Anh ta đã từng thử nhìn vào đôi con ngươi đen như đáy giếng sâu ấy nhưng chưa bao giờ đọc được cảm xúc hay suy nghĩ của hắn.  +

Con người này, để mà nói, thì ngoại hình khá được, nhưng vẻ ngoài ấy lại hoàn toàn bị bao phủ trong khí lạnh. Hắn luôn khiến người ta cảm thấy hắn đang trầm ngâm và dường như là quá mức tĩnh mịch. +

Huy cao hơn Châu là điều chắc chắn, nhưng mọi người luôn quên mất điều đó bởi vì mỗi lần đụng mặt kẻ điên kia, hắn lại bị ép quỳ xuống hoặc nằm dưới đất như một con chó hoang bị chà đạp.  +

Minh tiếc nuối cái khuôn mặt này, nhưng chính chủ nhân của nó còn không nhận thức được thì anh ta biết phải làm sao bây giờ? +

Hiện tại đã hơn chín giờ tối. Huy vừa kiểm tra tin nhắn công việc trong nhóm trợ giảng và đáp lại lời chào từ những bạn học khác, vừa đi về phía trạm xe buýt gần cổng sau của trường. Nhưng đi tới đây, bước chân hắn đột ngột chuyển hướng có chủ đích.  +

Huy rời khỏi đường lớn mà rẽ vào một đoạn đường thông với khu trung tâm giải trí cách đó một khoảng. Con đường này không được ghi nhận chính thức trên bản đồ, khoảng cách giữa hai vách tường nhà dân cũng hẹp tới mức sau vài bước chân, vai áo sờn màu nhưng quá mức sạch sẽ của Huy đã dính vài vụn vôi vữa.  +

Rác thải và vũng nước đọng có thể thấy ở khắp mọi nơi, mùi hôi thối bốc lên và dính bết vào các bức tường cũ kĩ đang mọc rêu đen. Nhưng tất cả đều không khiến Huy dừng bước. +

Càng đi sâu vào trong, hắn càng nghe thấy tiếng nhạc từ nhiều nguồn va chạm vào nhau và tạo nên những âm thanh hỗn loạn loáng thoáng, không rõ phát ra từ đằng xa. Huy vẫn sải bước tiến lên phía trước, đôi mắt lần đầu có sự dịch chuyển, nhìn hướng xuống một cô gái đang ngồi bó gối, ôm đầu rệu rã dưới một hiên nhà rách nát. +

Huy không tiếng động thu lại ánh mắt, bình thản đi lướt qua cô ta. Đột ngột người này khàn khàn lên tiếng gọi. +

“… Huy?” +

“…” +

“Là anh phải không?… Người hay được Châu gọi đến ấy?” +

Trúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ màng trong men rượu khiến cô ta bơ phờ cả đi, không còn nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp, kiêu kỳ, khôn khéo như mọi khi. Cô ta là một trong những bạn gái cũ của Châu, giống như muôn vàn người khác, cô ta không được cậu ta nhớ tên ngoài biệt danh “Người đẹp”. +

Hắn không nói gì cả mà tiếp tục bước đi. Trúc ở sau lưng vẫn cười cợt lẩm bẩm. +

“Chó chết. Gọi mà không trả lời… Lũ khốn nhà bọn mày coi tao là cái gì vậy…” +

“Này, có phải là Huy không thế? Sao không đáp?… Hay là nhầm thật à…” +

Tới khi Trúc ngơ ngẩn dụi dụi mắt và nheo mày nhìn lại lần nữa, bóng dáng Huy đã biến mất hoàn toàn như một cơn ảo ảnh. Cô ta ngồi ngây người trên các nấc thang bên hiên nhà, bỗng nhận ra cái gì đó mà lảo đảo chống người đứng dậy, đôi giày cao gót lê từng bước về phía bờ tường, tại nơi đó có một mảnh giấy dán màu vàng. +

Dù mắt đã bị sương mờ che phủ, cô ta vẫn nhận ra nét chữ dứt khoát và đồng đều ấy của Huy. Trên đó có ghi số điện thoại của hắn. +

Tới lúc này, Huy đã rời khỏi con ngách nhỏ để bước về phía đường lớn. Vừa ngẩng đầu lên, ánh đèn rực rỡ từ hàng trăm quán bar, pub, và các gian hàng đồ sộ khác đã khiến hắn phải híp mắt lại. Huy đứng bên vệ đường, nhìn người người đang tụ tập quanh đây. Bỗng từ xa vang vọng đến những tiếng kêu kinh ngạc. +

“Ối!” +

“A!” +

Tiếng động cơ xe mã lực lớn rú cao và xé toạc mọi âm thanh xôn xao, cảm thán của những người đi đường. Gần mười con xe thể thao bóng loáng phi vun vút ngay trước mặt Huy. Trong số đấy, chiếc xe dẫn đầu Huy nhận ra. +

Chevrolet Corvette C7 đỏ rực, đó là chiếc xe của Hạ Châu. +

Nó phóng tới và biến mất trên đường chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng nhiêu đó vẫn đủ để hắn nhìn thấy bên ghế lái phụ của cậu có một cô gái đang ngồi. +

Giống như những người qua đường ồ lên và nhoài người nhìn theo, Huy cũng đứng lại, lặng lẽ đuổi mắt với đuôi xe thể thao đỏ trong thoáng chốc rồi nhẹ nhàng quay đầu đi, hai tay đút túi, không một tiếng động rời khỏi con phố sầm uất nhưng không hề phù hợp với hắn này. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.