Chương 20: Cựu sát thủ hàng top của chợ đen.

Ngoài Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thì hai người còn lại không phải là bạn bè với Quân Tử Phạm. +
Giang Thời nghĩ ngợi đôi chút, dứt khoát thêm cả đám vào cùng một đội. +
Cậu mở mic đội, chậm rãi hỏi: “Đâu rồi, bọn này qua tìm cậu nói chuyện?” +
Giọng của Quân Tử Phạm cũng truyền đến, một giọng nam điềm tĩnh pha chút quyến rũ vang lên trong đội: “Chờ chút đi, đang bị đuổi giết rồi.” +
Xá Bút Huề Hương nghe Giang Thời bảo đã đủ người xong lập một đội có người chơi trở về thì hơi ngơ ngác, giờ lại nghe được câu này thì càng hoang mang khó hiểu hơn. +
Cái gì cơ? +
Xét theo tình hình thì chẳng phải mới vừa đăng nhập à, sao lại bị người ta đuổi giết rồi? +
Chỉ có hai người quen biết Quân Tử Phạm là chẳng thấy bất ngờ với một loạt thao tác kỳ quái này chút nào. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thấp giọng hừ một tiếng đầy ghét bỏ. +
Giang Thời cười hỏi: “Lại chọc ai rồi?” +
Quân Tử Phạm đáp lại: “Thấy mấy anh em đi ngang qua, muốn thử tay xem có bị ngượng không, thế là họ giận đùng đùng cả lên.” +
Xá Bút Huề Hương: “……” +
Cậu cứ nói thẳng ra là chém người ở ven đường đi, ai gặp mà chẳng bực chứ?! +
Giang Thời vẫn điềm tĩnh: “Được rồi, cậu cứ tiếp tục, xong thì kêu tôi.” +
Xá Bút Huề Hương không nhịn được, hỏi một câu: “Có cần qua hỗ trợ không?” +
【[Tiểu đội] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Không cần.】 +
Giang Thời nhìn kênh chat của đội, cậu cố nén cười: “Không cần, cứ để cậu ta được theo đuổi chút đi.” +
Xá Bút Huề Hương chẳng thể hiểu được thái độ của hai người. Cậu ta thấy người này bị đuổi đúng là đáng thật nhưng mà là bạn bè, chẳng lẽ không nên đi giúp một cái à? Sao lại thấy chết mà không cứu thế này! +
Xá Bút Huề Hương nhíu mày định chủ động giúp đỡ thì thấy Quân Tử Phạm gửi tọa độ vị trí vào đội, “Xử xong rồi, mấy cậu lại đây đi.” +
Giải quyết xong rồi? Có vẻ như người này chạy rất nhanh. +
Xá Bút Huề Hương nghĩ thế, nhìn vào tọa độ trong đội, đi qua tìm trước. +
Đến khi đến nơi rồi, cậu ta mới hiểu được câu “Xử xong” là có ý gì. +
Cảnh tượng hiện giờ chẳng giống với suy nghĩ của cậu ta chút nào. +
Người bị đuổi giết là Quân Tử Phạm này không phải đi trốn, mà là đang ngang nhiên đứng giữa đường giữa xá, tay đút túi quần, đang trong tư thế nửa ngồi xổm. +
Bên chân y là một cái “xác” đã cạn máu. +
Cảnh tượng này kết hợp với chức nghiệp chiến binh tộc thú rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một cuộc thảm sát quy mô lớn. +
Vừa hay tọa độ nằm ngay điểm hồi sinh. +
Cũng chẳng biết cái xác này đã chấp nhận số phận hay là vì bị giết nhiều quá nên thời gian hồi sinh bị kéo dài quá lâu (trong bản đồ bất kỳ, số lần bị giết càng nhiều thì thời gian chờ đợi để hồi sinh càng dài), người anh em nằm trên mặt đất vẫn bất động, hoàn toàn không có ý định đứng dậy. Dáng vẻ cô đơn hiu quạnh nhìn vô cùng đáng thương. +
Điều khiến Xá Bút Huề Hương ngạc nhiên nhất chính là lúc cậu ta đến gần, cậu ta có thể nghe được cái người đang nửa ngồi xổm này chuyển kênh mic sang lân cận để tám dóc với anh trai đang nằm trên đất. +
Vẫn là một giọng điệu anh em tốt. +
“Thật ra tôi cảm thấy thời tiết hôm nay khá đẹp, người anh em có giống tôi không?” +
“Mặc dù lúc nãy đột nhiên cắt cổ cậu không ổn lắm nhưng mà dù gì thì cậu cũng kêu người ta đuổi theo tôi tận mấy con phố nên chúng ta huề nhau, ổn không?” +
“Cuộc sống quá nhàm chán, đôi khi cũng nên tìm kiếm một chút kích thích, cậu nghĩ xem đúng không?” +
“Tôi nói có thể cậu không tin chứ tôi vừa mới đăng nhập được 12 phút 32 giây thôi, mà 8 phút trong đó đều dành cho việc chơi đuổi giết cùng cậu, cậu nói xem có phải rất oách không?” +
“Một thời gian dài rồi không chơi game, chắc là dao của tôi cùn rồi nhỉ.” +
“Đều là người chơi trở lại nhưng mà tôi khá là vất vả để giết được cậu. Giờ cảm giác mất sức ghê đó.” +
“Anh em à, tôi biết cậu nằm trên đất nên không nói chuyện được, hay là chúng ta kết bạn, cậu gửi tin nhắn cho tôi, chúng ta nói chuyện về kinh nghiệm ám sát?” +
“Ôi, sao cậu lại từ chối lời mời kết bạn của tôi rồi? Hay là cậu đứng dậy để tôi giết cậu thêm phát nữa đi, cậu không thể cứ nằm trên đất mãi vậy được.” +
Cái xác trên đất: “……” +
Xá Bút Huề Hương vừa đi đến: “……” +
Mặc dù cậu ta chỉ là người xem nhưng mà hình như cậu ta có thể đồng cảm với đương sự đang nằm trên đất. +
Giết người xong sau đó cùng “cái xác” nói chuyện? Này là giết tâm người ta luôn rồi! +
Có lẽ là Xá Bút Huề Hương đứng ngốc ở đấy thật sự quá bắt mắt nên Quân Tử Phạm cũng ngước mắt lên nhìn cậu ta một cái. +
Toàn bộ quá trình này, Xá Bút Huề Hương thấy đối phương nghịch chiếc quạt sắt trong tay. +
Có một tia sáng lóe qua trong mắt Quân Tử Phạm, sau đó y lại nở nụ cười: “Không ngờ, lại là một người anh em trong đội.” +
Giang Thời và những người khác cũng chậm rãi đi đến, cậu nhìn sang và nhướng mày hiểu ý. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cố tình thả chậm bước chân đi cuối cùng, cậu ta mím môi. +
Quân Tử Phạm vỗ vỗ đùi đứng dậy, chào hỏi từ xa: “Đến rồi?” +
“Ừa, đến rồi nè.” Giang Thời bước tới, ánh mắt nhìn cái xác trên đất mang theo vẻ thương cảm, “Không phải bị đuổi giết à, thế những người khác đâu rồi?” +
“Chạy hết rồi.” Khi Quân Tử Phạm trả lời, chiếc quạt sắt trong tay cũng đung đưa trong gió, “Chắc là bảy tám người gì đấy, tôi không cản được nhiều người vậy, nên để lại anh em này. Nhưng mà vừa rồi bọn tôi nói chuyện khá ổn.” +
Cậu chắc chắn là……nói chuyện khá ổn hả? +
Là người chứng kiến tất cả, Xá Bút Huề Hương im lặng ngẩng đầu nhìn trời, cảm xúc phức tạp vô cùng. +
“Được rồi, đừng nói chuyện với anh xác này nữa, nói chuyện với chúng tôi này.” Giang Thời vẫn luôn cảm thấy cái sở thích nói chuyện với xác này của Quân Tử Phạm khá là quái, cậu khoác vai y, lôi người qua một bên vô cùng tự nhiên. +
Liếc nhìn “cái xác” trên mặt đất đột nhiên dựng dậy rồi chạy trốn trong hoảng loạn, cậu túm Quân Tử Phạm lại trước khi y hành động theo bản năng, cậu cố gắng giữ nụ cười trên mặt: “Nói đơn giản, tuần sau có bảng xếp hạng giết boss lần đầu, chúng ta có thể cướp, cậu hứng thú không?” +
Xá Bút Huề Hương nhắc nhở: “Ông Lớn à, cậu nói sai rồi? Là boss hoang nhưng mà không phải là giết đầu.” +
“Tôi nghĩ rồi, boss hoang bình thường không thú vị, nên chúng ta sẽ đoạt boss mới, tôi không nói sai.” Giang Thời chậm rãi giải thích, cậu nhìn Quân Tử Phạm, “Sao?” +
Quân Tử Phạm khá hài lòng với đề nghị này: “Nghe không tệ.” +
Xá Bút Huề Hương: “???” +
Chưa nói đến Bảy Đồng Bạc bọn họ chính là một cái công hội sinh hoạt bình thường, hai tên trước mặt này vẫn còn đang mang trên mình buff trở về! Lúc nãy còn nói là cướp boss hoang bình thường cũng không đủ người, thế mà chớp mắt cái lại đòi lấy danh hiệu diệt boss mới lần đầu? Chúng ta có thể đừng tự tin thái quá như vậy được không??? +
“Được rồi, dù sao cũng là tìm niềm vui, tất nhiên là nên tìm cái gì đó kích thích để chơi rồi.” Giang Thời mỉm cười hỏi Rừng Rậm Trên Đảo bên cạnh, “Hội trưởng thân mến, cô nghĩ sao?” +
Biểu cảm của Rừng Rậm Trên Đảo đầy vẻ chờ mong: “Tôi cảm thấy nó sẽ rất vui!” +
“……” Xá Bút Huề Hương đột nhiên cảm thấy chỉ có mỗi mình cậu ta vẫn còn bình thường trong cái đội này, im lặng hồi lâu, cậu ta đặt hy vọng vào Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng vẫn luôn im lặng. +
Nhưng mà Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng không chú ý đến Xá Bút Huề Hương, cậu ta dồn sự tập trung lên người Quân Tử Phạm, nhìn y đầy cảnh giác, có dáng vẻ như giây sau cậu ta có thể quay lưng bỏ chạy bất cứ lúc nào. +
Hiển nhiên là Quân Tử Phạm cũng thấy vẻ đề phòng của tên này, y nở nụ cười chào hỏi từ xa: “Lão Bệnh à, cậu chưa chết, đừng lo lắng vậy chứ. Yên tâm đi, tôi chỉ có hứng thú với xác thôi, hay là cậu rảnh thì chúng ta đánh một trận trước, đánh xong thì tâm sự với nhau?” +
Sắc mặt Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thay đổi, cậu ta giật đùng đùng cả lên, đánh một tràn rồi gửi vào trong kênh chat đội:【Cút cút cút cút cút lăn lăn lăn lăn nhanh cho ông!!】 +
Xá Bút Huề Hương: “……” +
Được rồi, đã có thể xác nhận, thật sự là chỉ có mỗi cậu ta còn bình thường. +
Giang Thời đứng ở bên cạnh vùi đầu vào tay cười đến run rẩy. +
Chuyện của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng và Quân Tử Phạm bắt đầu từ một nhiệm vụ ám sát. +
Khi đó Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đang thử chiến thuật mới của bản thân nên cậu ta đã ủi vài đội đột kích của các công hội. Giá trị thù hận max, sau đó bị người ta hạ lệnh truy sát. +
Mà khéo thế nào, nhiệm vụ truy sát lại đến tay của Quân Tử Phạm. +
Lúc đó Quân Tử Phạm đã là một sát thủ hàng top trong bảng sát thủ của chợ đen. Mặc dù không thể một mình chọi một đống nhưng mà nhiệm vụ ám sát một người thì không bao giờ có thể gây khó khăn cho y, y gần như áp đảo lối chơi điên cuồng của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng. +
Không có gì ngạc nhiên, nhiệm vụ lúc đó được hoàn thành một cách suôn sẻ, và việc này cũng đã để lại bóng ma tâm lý cho một người sợ xã hội như Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng. +
Hoặc theo cách nói của lão Bệnh, gọi là “Ác mộng”. +
Cái ác mộng này được hình thành không phải là vì bị đuổi giết quá nhiều lần, mà là do Quân Tử Phạm có một đam mê nhỏ — y không quá quan tâm những người chơi khác, nhưng mà chỉ cần là xác đã chết dưới tay y thì y sẽ cực kì nhiệt tình với họ. +
Trong Kỷ Nguyên Sáng Thế, nếu chết rồi thì sẽ không thể nói chuyện được nữa. Mà Quân Tử Phạm này lại là loại người thích thứ thiết lập này của game. +
Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, y rất thích chơi đùa cùng “Chiến lợi phẩm” của bản thân, sẽ ngồi xổm xuống để bàn luận cuộc sống với người ta. Ngắn thì nửa tiếng, mà lần y ngồi nói một mình lâu nhất là tận hai tiếng sau, nói từ thơ ca, triết học đến sự lên voi xuống chó của cuộc sống. +
Cái sở thích nhỏ không đâu vào đâu này đã khiến Quân Tử Phạm trở thành sát thủ được hoan nghênh nhất trong chợ đen. +
Không chỉ là vì năng lực chấp hành mạnh mẽ của y mà còn là vì sự “phục vụ tận tình” của y sau mỗi lần cho người ta ngửi mùi đất. Sát thương cực kì cao, hơn nữa tính nhục nhã cũng không thấp. +
Ai cũng muốn kẻ thù của mình có thể trải nghiệm cảm giác bị giết rồi chết tâm. +
Mà xui xẻo là Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng lại là người được trải nghiệm gói dịch vụ “trò chuyện hai tiếng đồng hồ”, không thiếu một giây. +
Hai tiếng đồng hồ nói chuyện đầy nhiệt tình! +
Đây đâu còn là chết tâm nữa, đối với Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thì đây là một loại tra tấn cực kì khủng khiếp, nó khiến cậu ta muốn chết đi luôn cho rồi. +
Nên là sau khi trải nghiệm dịch vụ có một không hai này, cậu ta ngay lập tức tìm tới cửa của mấy đứa đã treo lệnh giết cậu ta một tràn pháo hoành tráng. +
Giang Thời đã khá bất ngờ khi biết được chuyện này. +
Nói chung thì, đối với một tên sợ xã hội cực nặng như Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng, cậu ta phải trải qua một trường hợp không thể trốn như này mà không cay cú bỏ game thì cũng đã đủ để thấy cậu ta thích Kỷ Nguyên Sáng Thế đến mức nào. +
Điều may mắn là Quân Tử Phạm thật sự không có hứng thú với “Người sống”, nếu không thì Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cũng sẽ không để một cục bom lắm mồm còn ở lại trong danh sách bạn bè của mình. +
“Khi nào thì cướp lần diệt đầu?” Quân Tử Phạm rất quan tâm đến việc này. +
“Nói chung là, cậu còn khoảng ba ngày để lên cấp.” Giang Thời nói, “Giờ phần thưởng của nhiệm vụ cho người chơi trở lại khá ổn, cậu cứ lên cấp trước đi. Trước tiên thì tham gia công hội đã, nếu cần thì cậu có thể tìm bọn Xá Bút giúp cậu. Sau khi tôi quay lại thì sẽ dạo cửa hàng xem mua được gì cho cậu với lão Bệnh không, trang bị cũng nên đổi mới rồi.” +
Quân Tử Phạm: “Ý hay đó.” +
Giang Thời nhìn y một cái: “Cậu phải trả tiền lại cho tôi.” +
“Vẫn keo kiệt như mọi khi ha.” Quân Tử Phạm nói, thản nhiên xoay xoay chiếc quạt, “Được rồi, cứ mua mấy thứ mắc tiền ấy. Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu sau khi hoàn thành mấy đơn hàng.” +
“Tôi không có thói quen tiết kiệm tiền.” Giang Thời nói, trực tiếp giao nhiệm vụ cho Xá Bút Huề Hương, “Vậy là giao nhiệm vụ cày cấp cho cậu, được không Xá Bút?” +
Xá Bút Huề Hương: “Tôi không có ý kiến, cơ mà vừa rồi cậu nói chờ cậu quay lại, là có việc gì vội à?” +
“À, cũng không phải chuyện gì to tát, đi ăn một bữa cơm cùng chị gái thôi.” Giang Thời cười nói, “Lâu nhất thì đi mỗi ngày mai thôi, có chuyện gì thì đợi tôi quay lại rồi nói.” +
Xá Bút Huề Hương gật đầu: “Được rồi, ai bảo tôi làm phó hội trưởng cơ chứ, tôi sẽ lo việc cày cấp cho.” +
Quân Tử Phạm nhìn qua một lượt danh sách nhiệm vụ trở về, rất nhanh đã thấy được một nhiệm vụ ưng mắt: “Vậy đi, trước tiên chúng ta làm nhiệm vụ tích lũy giá trị thù hận?” +
Xá Bút Huề Hương không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu: “Tùy cậu thôi, tôi sao cũng được hết.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng liếc nhìn Xá Bút Huề Hương, muốn nói lại thôi, cuối cùng chọn im lặng. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho tên này. +
Người chơi có thể có hàng nghìn cách tích lũy giá trị thù hận, nhưng đối với Quân Tử Phạm thì y chỉ có thể nghĩ đến một loại thôi. +
Đáng tiếc thật. +
Quả nhiên giây tiếp theo Quân Tử Phạm đã bắt đầu tự suy nghĩ: “Ừm, vậy chúng ta bắt đầu giết từ làng nào đây…” +
Xá Bút Huề Hương: “???” +



quả nhiên là bạn bè lâu năm có khác không chọn cái nào hết chỉ chọn mỗi nv kéo thù hận