Chương 21: Ồ, đột nhiên lại không có chuyện gì rồi.

Mặc dù nói là “Mở đầu chuyến giết chóc”, nhưng mà thực tế là để tránh gây ra quá nhiều cuộc cãi vã vô nghĩa dẫn đến sự mất cân bằng, lục địa Kỷ Nguyên Sáng Thế có một số cơ chế bảo vệ nhất định cho các NPC và cả người chơi. +
Trong điều kiện bình thường, sát thương do người chơi gây ra chỉ có thể khiến máu của NPC giảm còn 5% và ngược lại, nói cách khác là — không thể giết nhau. +
Nếu không xét đến hậu quả của một loạt hành động này thì đây quả thật là phương pháp tích lũy giá trị thù hận tốt nhất. +
Do đó, Giang Thời cũng đã từng cân nhắc đến phương pháp mà Quân Tử Phạm sử dụng, nhưng lý do chính khiến cậu không dùng nó chính là vì cậu cảm thấy dùng đám gà giăm bông sẽ tiện hơn một chút. +
Nhưng mà, đối với anh bạn sát thủ này, bất kể là gà giăm bông hay là vịt giăm bông thì sau một thời gian dài không online, y hẳn là sẽ không thể thỏa mãn được cơn khát máu muốn giết chóc của bản thân nếu không thể cắt cổ được vài người. +
Thấy vẫn còn sớm, Giang Thời tự tin giao nhiệm vụ giúp đỡ Quân Tử Phạm lên cấp cho Xá Bút Huề Hương, còn cậu thì sẽ bàn bạc về việc bán đá phù văn với Rừng Rậm Trên Đảo. +
Trong kế hoạch của cậu, trước tiên cậu sẽ thử bán đá phù văn cấp trung, chất lượng màu tím trở xuống tại cửa hàng của hội trưởng. Sau đó sẽ căn cứ vào số liệu bán ra rồi đấu giá công khai đá phù văn chất lượng cao hơn tại sàn đấu giá. +
Dựa vào trải nghiệm sử dụng trong phó bản lúc trước, Giang Thời chỉnh sửa lại một số chi tiết của đá phù văn. +
Mặc dù không thể thay đổi số điểm năng lượng cần thiết để triệu hồi, nhưng mà cậu đã điều chỉnh thứ tự kích hoạt điểm năng lượng rồi nên độ khó sẽ được giảm bớt đáng kể, +
Sau khi bàn bạc xong với Rừng Rậm Trên Đảo, cậu quyết định gửi bán 5 viên đá màu tím và 10 viên đá màu xanh dương để thăm dò thị trường. +
Bên này vừa mới thương lượng xong giá cả, đội ngũ vẫn chưa giải tán đột nhiên huyên náo hẳn lên. +
Tiếng kêu tuyệt vọng của Xá Bút Huề Hương truyền qua loa đội: “Cứu mạng ——! Có ai không lại đây cứu tôi với —! Ai muốn làm cái loại nhiệm vụ này thì cứ làm đi, tôi con mẹ nó đếch làm, về sau tôi sẽ không bao giờ đến cái thôn Tân Thủ quỷ quái này nữa đi, ai đó tới nhanh lên, có người chết mấtttt!!!” +
Ngược lại thì giọng điệu của Quân Tử Phạm lại khá bình thản, giống như là mọi thứ chẳng hề liên quan đến y: “Được thôi, đây là phó hội trưởng về sau của chúng ta à, thể lực không tệ. Chạy nhảy tung tăng như thế này, công hội sau này của chúng ta nhìn có vẻ đầy triển vọng đấy.” +
Giang Thời cười khẽ: “Tôi cũng cảm thấy rất có triển vọng.” +
Xá Bút Huề Hương chẳng thể tin nổi hai tên này cứ thế bỏ qua cậu ta để nói chuyện với nhau: “Các người có còn là con người không? Thế mà còn nói chuyện nữa! Cứu tôi trước cái coi —! Mau tới đây cứu tôiiiiii!!! Cái đám người bản xứ này đều bị điên cả rồi à?!!” +
Giang Thời đã lường trước được vài khả năng nhưng mà cậu không trực tiếp chứng kiến nên lúc này nảy sinh một chút hiếu kỳ: “Có chuyện gì đấy?” +
Quân Tử Phạm: “Cũng không có gì, giết một vòng ở thôn Harwich, hiện tại cả thôn đang đuổi theo chào hỏi tụi tôi.” +
Một khoảng lặng ngắn ngủi bị ngắt bởi những tiếng mắng chửi từ xa, mặc dù không được chứng kiến nhưng dường như cậu cảm nhận được y quay đầu lại nhìn tình huống rồi mới nói thêm: “Hẳn là có thêm một đội tuần tra nữa.” +
Giang Thời nhướng mày: “Nghe có vẻ nhiệt tình đấy.” +
Quân Tử Phạm: “Ừm, rất là nhiệt tình.” +
Xá Bút Huề Hương nghe được cuộc đối thoại vô lương tâm này của hai người, giọng cậu ta run lên vì kích động: “Chào hỏi? Nhiệt tình? Nếu mà bị đội tuần tra túm được thì chúng ta mẹ nó sẽ bị nhốt trong ngục ít nhất ba ngày!” +
Cuối cùng Giang Thời cũng đã có phản ứng: “Không được.” +
Ngay khi Xá Bút Huề Hương định trả lời lại thì cậu ta lại nghe đối phương nói tiếp nửa câu sau: “Nếu ba ngày sau mới được thả thì danh hiệu tiêu diệt lần đầu sẽ bị cướp mất.” +
Xá Bút Huề Hương: “???” +
Xá Bút Huề Hương: “Vấn đề nằm ở danh hiệu tiêu diệt lần đầu à?!” +
So với danh hiệu thì trọng tâm chẳng phải nên nằm ở việc bị tống vô nhà tù chật chội, lạnh lẽo và đầy những màn tra tấn à, đó không phải là nơi không nên dành cho con người ư? +
Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi thì cũng đủ để biết được sự khủng khiếp mà họ sẽ phải chịu đựng sau khi bị túm. +
Xá Bút Huề Hương muốn mở miệng chửi Giang Thời là đồ vô lương tâm theo bản năng, nhưng mà tình hình bây giờ quá mức căng thẳng khiến cho cậu ta không có cơ hội thở dốc chứ nói chi là mắng người. +
Cuối cùng vì muốn tìm một đường sống, cậu ta phải cắn răng đổi chủ đề: “Đúng rồi, chính là vì danh hiệu tiêu diệt lần đầu! Nếu tụi tôi mà bị đám GM này bắt được thì chúng ta sẽ không thể có danh hiệu! Cho nên tụi tôi tuyệt đối không được bị bắt! Ông Lớn, cậu mau nghĩ cách tới cứu tụi tôi!!!” +
“E rằng chẳng giúp được gì đâu.” Giang Thời bình tĩnh lý trí suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, “Hiện giờ bất kỳ ai đi qua cũng sẽ cùng bị đuổi với các cậu. Nên lời khuyên của tôi là các cậu phải tự mình cố gắng thôi, nếu thật sự chạy không thoát thì cũng chỉ đành tiếc rẻ từ bỏ danh hiệu tiêu diệt boss lần đầu.” +
Xá Bút Huề Hương vô cùng bất ngờ đối với quyết định dễ dàng này của cậu: “Thấy chết mà không cứu? Tình nghĩa anh em trong công hội chạy đi đâu mất rồi?!” +
“Tình nghĩa tồn tại cùng các cậu, hơn nữa, tôi tin các cậu có thể chạy thoát mà.” Giang Thời kiểm tra thời gian, “Được rồi, tôi off trước đây, ngày kia gặp lại.” +
Nói xong cậu trực tiếp rời đội, không đợi Xá Bút Huề Hương mở miệng trả lời. +
Hai giây sau, avt trong danh sách bạn bè cũng tối màu. +
【[Tiểu đội] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Đi rồi.】 +
【[Hệ thống] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đã rời khỏi đội.】 +
Xá Bút Huề Hương: “……” +
Rừng Rậm Trên Đảo: “Đều đã đi hết rồi à? Xá Bút ơi cố lên nha, tôi cũng đi giúp Ông Lớn bán đá đây! Hẹn gặp lại sau, hôn hôn.” +
Đảo Thượng Sâm Lâm: “Này liền đều đi rồi sao? Kia Xá Bút ngươi muốn cố lên nha, ta cũng đi giúp Đại Hào bán cục đá đi, quay đầu thấy lạc thân thân.” +
【[Hệ thống] Rừng Rậm Trên Đảo đã rời khỏi đội.】 +
Xá Bút Huề Hương: “…………” +
“Thật đúng là một đám người máu lạnh vô tình nhỉ?” Người duy vẫn còn trong đội là Quân Tử Phạm cười khẽ, “Nhưng mà tôi thích.” +
Xá Bút Huề Hương: “……” +
Ai muốn đi thì đi đi, cậu ta không muốn đánh con boss hoang kia nữa đâu. +
Hủy diệt hết đi! Bây giờ từ chức phó hội trưởng rồi rời hội còn kịp không trời? +
–
Nghĩ đến việc đã đồng ý với Giang Nghiên là mọi thứ sẽ suôn sẻ, Giang Thời rời khỏi khoang thực tế ảo sớm, để duy trì tốt trạng thái, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. +
Buổi sáng hôm sau, cậu còn tập thể dục buổi sáng một hôm. +
Sau khi về nhà xem TV một lúc, ăn cơm trưa một mình, lại ngủ trưa một giấc thì cậu bắt đầu dọn dẹp đồ, thậm chí còn đứng trước gương để nghịch một hồi lâu. +
Chỉ có thể nói rằng gen của nhà Giang quả thật rất tốt. +
Giang Nghiên xinh đẹp rạng rỡ, còn Giang Thời lại là kiểu người sẽ thu hút sự chú ý của người khác mỗi khi ra ngoài. +
Cũng vì lý do này nên lúc Giang Thời nặn mặt trong game không quá lo lắng. +
Cơ bản là cậu không cần lên mạng tìm các số liệu từ các cao thủ nặn mặt, cậu chỉ cần nhập ngoại hình của mình vào là xong, sau đấy thì tiến hành một vài điều chỉnh nhỏ, thế là bùm một phát, cậu biến thành một mỹ nhân ngay lập tức. +
Nhưng mà, mỗi chủng tộc ở đại lục Kỷ Nguyên Sáng thế đều có những đặc điểm ngoại hình riêng, vẻ ngoài của tộc Tinh Linh khá khác biệt so với con người, những đặc điểm khác biệt cũng được thể hiện rõ rệt ở các góc nhìn khác nhau. +
Đặc biệt là về mặt khí chất. +
Lúc này, người đang đứng trước gương có một mái tóc màu nâu sẫm được xõa một cách tự nhiên thay vì màu tóc vàng óng ả, đôi tai cũng không có hình dạng đặc biệt của tinh linh, đồng tử màu xanh nhạt cũng được thay thế bằng màu nâu hổ phách. Nhìn qua thì vẫn giữ được vẻ nho nhã tinh tế, nhưng so sánh với tạo hình của Tinh Linh Ánh Sáng trong game thì cậu mất đi một phần mâu thuẫn giữa việc kết hợp sự thánh khiết và yêu dị, nhưng mà lại nhiều thêm một phần quyến rũ của riêng cậu. +
Trước giờ Giang Thời thay quần áo lúc nào cũng chậm rãi và cẩn thận. Cậu mặc bộ trang phục đặt may riêng đã được Giang Nghiên chuẩn bị sẵn từ trước, thắt cà vạt gọn gàng, cuối cùng rời khỏi nhà chính xác vào phút cuối cùng. +
Rõ ràng là Giang Nghiên rất quan tâm đến bữa tiệc hôm nay, vào lúc Giang Thời xuống nhà, cô chị vẫn luôn đúng giờ đã chờ sẵn ở đó rồi, vừa thấy cậu đã bảo cậu đi nhanh lên. +
Vẫn là chiếc xe thể thao nặng lượng mới ấy, hai người cùng nhau đến dự tiệc sinh nhật của Hàn Ý Viễn. +
Dựa vào kết quả khám sức khỏe cực kỳ tốt lần trước, ấn tượng của Giang Thời về người anh rể này khá tốt. Dù sao thì đây cũng xem như là lần đầu tiên Giang Nghiên chú ý đến một người đàn ông như vậy, cậu cũng hy vọng chị gái mình có thể tìm được một hạnh phúc trọn đời, huống hồ hai người khi đứng cùng một chỗ thì quả thực rất giống một đôi trai tài gái sắc. +
Địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật là một khách sạn cao cấp. +
Bắt đầu từ buổi chiều, đã có không ít người. +
Hàn Ý Viễn tiếp khách ở tầng dưới, đang tranh thủ về phòng để nghỉ ngơi và uống tí nước. Anh ta thấy được bóng người đang nằm trên giường nghịch điện thoại. +
Sau khi uống chút nước để nhuận họng, rốt cuộc vẫn hỏi thêm một câu: “Chắc chắn là không ăn cơm trước khi đi à?” +
Người đàn ông nằm trên giường có đôi mắt và tóc màu đen, khi anh ngước lên, khóe mắt có một độ cong mơ hồ, khóe miệng cong cong lộ ra nụ cười như có như không khiến người ta chẳng thể nào đoán được suy nghĩ của anh. +
Khi nghe thấy câu hỏi, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, trả lời khá hợp lý: “Ừm, em cần qua căn cứ của Thập Tự Quân một chuyến, việc chấm dứt hợp đồng cần phải gặp mặt trực tiếp để xử lí.” +
Hàn Ý Viễn cũng biết Hàn Du Trạch muốn chấm dứt hợp đồng với Thập Tự Quân, nhưng mà thời điểm này rất trùng hợp, rất khó để nghĩ rằng anh không cố tình trốn tránh điều gì đó. Những lời tiếp theo của anh ta đầy ẩn ý: “Hình như mỗi lần anh mời em ăn cơm cùng nhau thì lúc nào em cũng có việc ‘quan trọng’ cần giải quyết nhỉ.” +
Vẻ mặt của Hàn Du Trạch vẫn không thay đổi: “Thật sự không cố ý, lần sau, chắc chắn là lần sau.” +
“Em nên đếm thử xem em đã nói câu này bao lần rồi. Vậy cái lần ‘lần sau’ này của em là khi nào? Năm sau à?” +
Hàn Ý Viễn liếc nhìn người em họ này của mình một cái, anh ta chợt nhớ lại thời điểm mình đưa Giang Thời đi làm kiểm tra sức khỏe, có chút bùi ngùi, “Nhân tiện thì việc em hủy hợp đồng có chút đột ngột, ban đầu anh vốn định nhờ em chăm sóc em trai của Giang Nghiên khi rảnh. Lần trước anh vừa nói với cậu ấy em là một tuyển thủ chuyên nghiệp, giờ em lại……” +
“Không sao, lần sau anh có thể hỏi chị dâu ID game của người đó. So với lúc trước thì sau khi rời công hội rồi em sẽ có nhiều thời gian hơn.” +
Vừa nói, Hàn Du Trạch vừa nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, anh vươn vai, trực tiếp ngồi dậy từ giường, “Anh hẳn là nên xuống tầng để tiếp tục tiếp khách rồi đó? Cũng gần đến giờ rồi, em sẽ đi xuống cùng anh.” +
Ánh mắt của Hàn Ý Viễn nhìn lướt qua Hàn Du Trạch, vốn anh ta muốn nói thêm gì, nhưng cuối cùng lại thở dài: “Được rồi, anh đưa em xuống. Về ID game, anh sẽ hỏi rồi nói cho em sau.” +
Hôm nay Hàn Ý Viễn mặc một bộ chính trang lịch lãm, đi chung một chỗ với Hàn Du Trạch mặc đồ thường ngày tạo nên một sự tương phản cực kỳ rõ rệt. +
Dáng người của đôi anh em họ này đều cao gầy, phong cách ăn mặc khác nhau cũng toát lên những vẻ quyến rũ khác nhau. Hai người cùng bước ra khỏi thang máy, khiến một số vị khách đi ngang qua ngoái đầu nhìn lại theo bản năng. +
Vừa đến cửa khách sạn, Hàn Ý Viễn đã gặp được vài đồng nghiệp đến dự tiệc và bắt đầu chào hỏi nhau. +
Trước đây Hàn Du Trạch bị các y tá ở bệnh viện trêu chọc, thấy thời gian cũng không còn sớm nên anh không định ở lại lâu, thấy Hàn Ý Viễn đang bận thì anh không nói thêm gì, chỉ nói một câu rồi đi ra bãi đậu ra lấy xe. +
Sau khi đưa người vào cửa, Hàn Ý Viễn ngẩng đầu chỉ còn thấy được bóng lưng của người đàn ông với đôi tay đang đút trong túi quần. +
Anh ta vừa định gọi lại để nói thêm vài câu thì nghe thấy có người gọi mình. +
Vừa quay đầu lại, anh ta thấy một bóng người lao đến. +
Hàn Ý Viễn vươn tay ra theo bản năng và ôm chặt lấy Giang Nghiên đang lao về phía mình. +
Giang Nghiên cười tươi, khóe mắt hơi cong lại: “Chúc mừng sinh nhật! Không muộn lắm phải không?” +
Cú va chạm này hơi mạnh, suýt chút thì gây chấn thương bên trong, nhưng ánh mắt Hàn Ý Viễn đầy ý cười khi thấy Giang Nghiên: “Rất đúng lúc.” +
Giang Thời vốn đang từ tốn đi cùng Giang Nghiên, nhưng mà nhìn thấy bác sĩ Hàn thì cô chị này của cậu ngay lập tức vọt tới chỗ người ta, để lại cậu đang chậm rãi cất bước với túi quà trong tay. +
Cậu đưa quà đúng lúc: “Bác sĩ Hàn, sinh nhật vui vẻ.” +
“Cảm ơn, trước tiên thì tôi sẽ sắp xếp cho hai người đi lên.” Hàn Ý Viễn mỉm cười nhận quà, trước khi quay người, anh ttavoo thức nhìn về phía Hàn Du Trạch vừa rời đi. +
Anh ta phát hiện Hàn Du Trạch đã dừng lại và nhìn về phía này, có vẻ như là nghe thấy tiếng nói chuyện nên ngừng bước. +
Sau một thoáng tạm ngừng, anh đột nhiên quay người rồi cất bước trở về. +
Hàn Ý Viễn nhìn Hàn Du Trạch đột ngột quay lại: “Sao thế? Quên lấy thứ gì à?” +
“Không. Chỉ là cảm thấy hôm nay là sinh nhật anh, ở lại ăn chút gì đó cũng không tệ.” Hàn Dù Trạch nói, tầm mắt lướt qua Giang Nghiên, sau đó dừng lại trên người Giang Thời, nói một cách hợp tình hợp lý, “Hẳn là lần đầu em gặp chị dâu nhỉ.” +
“Ừ, đúng.” Hàn Ý Viễn không thể xác định được Hàn Du Trạch đang muốn làm gì, thế nên anh ta đành dẫn cả nhóm lên lầu, cũng giới thiệu họ với nhau. +
Khi giới thiệu đến Giang Thời, Hàn Du Trạch cười khẽ: “Xin chào, tôi là Hàn Du Trạch.” +
Giang Thời: “Xin chào.” +
Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi cho Giang Nghiên và Giang Thời, cuối cùng Hàn Ý Viễn mới có cơ hội gọi Hàn Du Trạch sang một bên, anh ta hỏi ra sự khó hiểu trong lòng: “Không phải có việc quan trọng cần phải quay lại căn cứ à? Sao em không đi?” +
Hàn Du Trạch liếc nhìn bóng người trong tiệc qua khóe mắt: “Ồ, đột nhiên lại không có chuyện gì rồi.” +



thấy vk thì đương nhiên bận mấy cũng phải ở lại