Skip to main content

Chương 20: Đôi bạn cùng tiến

dathaiPiter

Mộng Vũ thuận miệng hỏi lại. Cậu đặt điện thoại qua một bên, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp bồn rửa. Cậu đợi mãi, tới lúc xả nước tạo bọt rồi mà tinh linh vẫn ậm ừ không ra tiếng, bèn dịu giọng gợi mở: “Bị sao rồi? Nói đi tao nghe.” +

Tinh linh nhỏ khóc thầm trong lòng, chủ nhân càng dịu dàng nó càng khó mở lời. Nhưng nhiệm vụ đã lên lịch, nó cũng không thể nhúng tay vào sự sắp xếp của chủ thần. +

Xoắn xuýt một hồi, nó mới bất chấp tất cả thông báo: “Người được chọn đã xuất hiện! Kích hoạt tuyến nhiệm vụ chính!” +

<< Nhiệm vụ chính 2: Trị liệu biển ý thức của Chiến Vinh Khải >> +

<< Hoàn thành mức độ 1: Hạ mức ô nhiễm của biển ý thức về mức 60. Thưởng mở khóa kỹ năng trị liệu trên diện rộng >> +

<< Hoàn thành mức độ 2: Hạ mức ô nhiễm của biển ý thức về 20. Thưởng mở khóa kỹ năng tạo ấn ký tinh thần. >> +

Động tác của Mộng Vũ bị tua chậm rồi dừng hẳn. Cậu quay ra nhìn tinh linh đang đứng trên thành bồn cười nịnh nọt, lần đầu tiên hiểu cảm giác tức quá hóa cười là thế nào. +

“Tinh… linh!” Cậu gần như đã rít từng chữ qua kẽ răng, bắt đầu trét bọt xà phòng lên khắp người nó cho bõ tức. +

Tinh linh ôm mặt khóc hu hu nhưng cũng không dám né tránh đòn tấn công của chủ nhân, chỉ mếu máo nói: “Em cũng hết cách rồi. Là anh ta tự tìm tới cửa mà…” +

Chưa giải quyết xong rắc rối của Trí Viễn thứ nhất lại rước thêm “Trí Viễn thứ hai”… Nếu không phải vì đôi tay đang dính đầy xà phòng thì Mộng Vũ cũng muốn ôm mặt khóc lắm rồi. +

Cậu thở dài thườn thượt, tự lẩm bẩm một mình: “Thôi ít ra Vinh Khải này có vẻ là người cẩn trọng trong mối quan hệ, tao cứ vào trị liệu rồi yên lặng lui ra chắc không bị tóm đâu… nhỉ?” +

Tinh linh nghe vậy thì lí nhí nói “dạ” rồi cúi đầu càng thấp, hai ngón trỏ xoắn xuýt xoay vòng đầy chột dạ. +

Có cho nó mười lá gan, nó cũng không dám mở miệng nhắc nhở chủ nhân rằng, hồi trước khi mới bắt đầu trị liệu cho ngài Trí Viễn, ngài ấy cũng từng tràn đầy tự tin tự nhủ một câu y hệt như thế. +

“Mà này tinh linh nhỏ, em có tên không? Không phải là tinh linh, mà là một cái tên của riêng em thôi ấy?” +

Sống chung với nhau cả tháng trời rồi mà Mộng Vũ cứ gọi ‘tinh linh’ mãi chứ chưa hỏi tên thật của nó, có lẽ là cậu gọi riết cũng quen nên quên bẫng chuyện này đi, kéo đến tận bây giờ mới nhớ ra. +

Tinh linh gật đầu lia lịa, rồi nó cười toe toét giới thiệu: “Em tên Anemone~ Ngài có thể gọi em là Ane giống chủ thần ạ.” +

Anemone? Đứa con của gió và hoa cơ đấy. +

Mộng Vũ gật gù, không tiếc lời khen: “Tên đẹp lắm, Ane.” +

Một người một tinh linh như đôi bạn cùng tiến từng chút tìm hiểu về nhau, rồi lại đồng lòng tìm hiểu về thế giới này vậy. Dù bây giờ không có ba mẹ ở bên nhưng Mộng Vũ đã không còn thấy cô đơn, ngược lại mỗi bước đi đều có người đồng hành, không chỉ là Anemone, mà còn có Vinh Sử, và cả Trí Viễn nữa. +

Đến chiều hôm đó, cửa phòng ký túc xá của Mộng Vũ lại bị người ta gõ vang, lần này người tới là Vinh Sử. +

“Hi, tao tới rồi nè.” +

Chưa thấy người đã nghe giọng. +

Mộng Vũ mở cửa ra thấy cậu ta tay xách nách mang, chỉ còn biết thở dài nép qua một bên nhường lối: “Vào đi.” +

Thật ra Vinh Sử cũng không mang theo nhiều đồ lắm, hai tay hai cái vali, trên vai quải theo một cái balo dày sụ là đủ cả gia tài dọn nhà. Thấy cửa mở là mặt mày cậu ta sáng rỡ, vừa được Mộng Vũ phát lệnh thông hành là ngay lập tức kéo vali đi vào, rạng rỡ cười nói: “Phòng tao bên này đúng không?” +

Mộng Vũ vừa đóng cửa chính xong đã rảo bước qua mở cửa phòng ngủ cho cậu ta, gật đầu nói: “Ừm. Để đồ ở đó rồi tao phụ mày dọn từ từ.” +

Biết hôm nay Vinh Sử sẽ dọn vào nên cậu đã đặc biệt thuê người máy dọn dẹp đến làm vệ sinh lại. Thêm nữa là phòng ngủ của học viện đều được trang bị đầy đủ giường, bàn ghế, tủ quần áo và một nhà vệ sinh riêng, bây giờ họ chỉ cần sắp xếp đồ ra là có thể dọn vào ở ngay. +

“Móc nè Sử, mày treo đồ lên đi.” +

“Ừm, đợi xíu, tao đang trải ga giường.” +

“Thôi mày qua treo đồ. Đồ của mày, mày treo cho dễ sắp xếp. Còn ga giường với bao gối để tao.” +

“Ok, vậy nhờ mày he.” +

“Tranh thủ buổi chiều nay dọn cho xong, tối tao với mày kiếm gì ăn rồi đi thư viện ôn bài.” +

“Tuân lệnh.” +

Cứ như thế, Vinh Sử chính thức dọn vào ở chung với Mộng Vũ. Tuy mỗi người có phòng ngủ riêng nhưng những không gian sinh hoạt chung như nhà bếp, phòng khách và ban công lại không phải ít. Vậy mà bọn họ lại hòa hợp như thể đã sống chung từ lâu. +

Có một hôm, khi cả hai đang quay quần bên bàn ăn, Vinh Sử vừa gắp miếng thịt kho tàu hủ bỏ vào miệng đã lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngã ngửa ra sau ghế. +

Mộng Vũ liếc một cái liền đảo mắt sang chỗ khác, bình thản hỏi: “Gì nữa?” +

Vinh Sử như cá chết sống dậy, nói với vẻ không thể tin được: “Mày nấu ăn ngon thiệt luôn á Vũ!” +

Mộng Vũ gật đầu : “Ừm, nhưng mà khen vẫn phải rửa bát.” +

Vinh Sử bĩu môi lèm bèm “keo kiệt”, nhưng mắt ti hí nhìn biểu cảm của Mộng Vũ. Sau một hồi cân nhắc, cậu ta mới thử hỏi: “Hôm nào tao rủ anh hai tao qua chơi được không? Sẵn cho hai người biết mặt nhau luôn.” +

Mộng Vũ nghĩ thầm: “Biết mặt rồi, còn sắp ngủ mơ thấy nhau nữa.” Nhưng ngoài miệng vẫn thoải mái đồng ý: “Được, khi nào qua nhớ báo trước với tao một tiếng là được.” +

Chỉ còn ba ngày trước khi bước vào phần thi lý thuyết, phần thi mở đầu cho kỳ thi cuối kỳ quan trọng của học viện. Cuộc sống của đôi bạn cứ xoay quanh ký túc xá và thư viện. Trong lúc rảnh rỗi, họ vẫn nhận đơn nhỏ trên sàn thương mại S để luyện tập giữ tay, nhưng không còn dày đặc như trước đây Mộng Vũ từng làm. +

Cũng bởi thời gian biểu bị lấp kín như thế, Mộng Vũ đành tạm gác tuyến nhiệm vụ chính sang một bên. Ban ngày cậu tranh thủ hoàn thành các đơn trị liệu và đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ ẩn, chiều tối lại cắm rễ ở thư viện ôn tập. Mọi tâm trí đều dồn cho kỳ thi đang cận kề trước mắt. +

Cho đến khi nhiệm vụ ẩn chỉ chạm mốc 81/100 sinh vật cấp C được thanh lọc, ánh dương đầu tiên của ngày thi quan trọng đã chiếu rọi qua ô cửa sổ, đánh thức Mộng Vũ khỏi giấc ngủ ngon. +

Cậu giơ bàn tay thon dài của mình lên, chớp đôi mắt còn lem nhem nhìn tia nắng xuyên qua kẽ tay, thều thào nói: “Đi thi thôi.” +

Bài thi lý thuyết của Học viện Trường An từ lâu đã là nỗi ám ảnh của học sinh khắp đế quốc. Điều khiến người ta e ngại chưa bao giờ chỉ là những câu hỏi trắc nghiệm với đáp án cố định, mà còn là phần vấn đáp trực tiếp trước hội đồng giảng viên của học viện. +

Không ít người từng đạt điểm tuyệt đối ở phần viết, cuối cùng vẫn trắng tay chỉ vì không chịu nổi áp lực từ những câu hỏi truy đến cùng của các vị giáo sư. Cũng có người vừa bước vào phòng vấn đáp đã bị khí thế của giám khảo làm rối loạn nhịp thở, đến mức không thể nói trọn một câu. +

Đó là chiến trường của tri thức, nơi mọi lỗ hổng đều sẽ bị phơi bày, mọi sự ngụy trang đều trở nên vô nghĩa. +

Thế nhưng, Mộng Vũ lại rất mong chờ ngày hôm nay. +

Bởi với cậu, đây là cơ hội hiếm có để trực tiếp đối thoại với những người đứng trên đỉnh cao của lĩnh vực. Chỉ cần được họ chỉ điểm một câu đúng trọng tâm, cậu có thể tiết kiệm hàng tháng, thậm chí hàng năm tự mình lần mò trong bóng tối. +

Cho nên là…. +

Mộng Vũ ngồi dậy vươn vai một cái lấy tinh thần, rồi mạnh dạn nói: “Đi thi thôi!” +

—————————————- +

Peng lảm nhảm: +

Viết truyện thì tui mạnh miệng nói không sợ chứ hồi đi còn học đại học, học phần nào mà thi kết thúc môn dưới hình thức vấn đáp là tui xỉu trước  (╥﹏╥) Thiệt sự là hết cứu luôn đó… +

Các tình yêu nhớ bình chọn và bình luận cho tui nhận thông báo, tui cười tủm tỉm nhaaaaa +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.