Chương 19: Anh hai của Vinh Sử

Khác với những lần tỉnh giấc còn vương theo sự ngái ngủ của mỗi buổi sớm, lần này Mộng Vũ thoát khỏi giấc mộng với sự tỉnh táo chưa từng có. Dẫu cậu đã nhanh chân chạy khỏi tình huống xấu hổ đó từ chục phút á trước, nhưng tới bây giờ trong đầu vẫn còn nhớ như in những từ ngữ vượt rào của mình và cái mím môi đầy chần chừ khi ấy của Trí Viễn. +
Cậu đưa tay ôm mặt, buông từng tiếng thở dài qua kẽ môi: “Thật là… mất mặt.” +
Tinh linh vội an ủi: “Em nghĩ ngài Trí Viễn không có ý gì đâu ạ. Chủ nhân đừng nghĩ nhiều mà.” +
“Không đâu, anh ta nghĩ rất nhiều là đằng khác.” Mộng Vũ lắc đầu với nó, rồi chầm chậm ngồi dậy như một robot vừa khởi động lại, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt lấy lại tinh thần. +
Một chút biến cố nhỏ không làm chậm nhịp sống buổi sáng của Mộng Vũ. +
Cậu tắm rửa xong lại vào bếp nấu bữa sáng đơn giản với trứng và bánh mì, sau đó vừa ăn vừa lướt đọc tin tức nổi bật của ngày hôm nay. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi hôm, cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. +
Mộng Vũ đang phồng má nhai nốt lát bánh mì cuối cùng thì nghe tiếng, bèn giật mình ngẩng đầu lên nhìn ra. Động tác gõ cửa đầy kiềm chế, chỉ gõ đúng ba nhịp rồi lễ phép chờ đợi này chắc chắn không phải của Vinh Sử. Nhưng ngoài cậu ta ra, cậu không nghĩ được ai sẽ mò đến tận ký túc xá để tìm mình. +
Mộng Vũ uống miếng nước lọc tráng miệng rồi bước ra nhìn qua mắt mèo trên cửa để xem là ai đến. Vốn tưởng là thầy quản lý kí túc xá hoặc ai đó quên biết, nào ngờ hình ảnh cậu thu về lại là một người đàn ông với gương mặt hoàn toàn xa lạ. Ừm… cũng không hẳn, cậu nhìn kỹ lại lần nữa nữa thì thấy có nét giống Vinh Sử, nhưng cứng cỏi và trưởng thành hơn rất nhiều. +
Trong lúc cậu còn chần chừ, tinh linh đã giúp cậu làm rõ: “Chủ nhân ơi, anh đẹp trai này là anh hai ruột của cậu Vinh Sử đó ạ.” +
“À…” Mộng Vũ còn sợ là họ hàng bên Chiến gia đến gây sự ấy chứ, bây giờ biết người nọ là anh ruột thì yên tâm mở cửa rồi. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cậu phải công nhận là nhan sắc của người này nhìn trực tiếp còn nam tính và cuồng dã hơn gấp trăm lần khi nhìn qua thấu kính phân kỳ của mắt mèo. +
“Chào anh. Xin hỏi anh là?” Cậu ngửa đầu nhìn hắn, lễ phép chào hỏi. +
Người đàn ông chỉ khẽ rũ mắt nhìn cậu con trai nhỏ bé đối diện, sống lưng vẫn thẳng tắp đĩnh đạc. Thân hình hắn cao lớn và vững chãi như cây tùng già, khối cơ bắp săn chắc được bao bọc dưới lớp vải dày của bộ đồ tác chiến xanh rêu gọn gàng, chiếc thắt lưng chiến thuật siết gọn quanh eo càng làm bật lên bờ vai rộng bản đồ sộ. +
Ánh đèn hành lang bị vóc dáng to lớn của hắn che khuất hoàn toàn, khiến cả người Mộng Vũ như bị nuốt chửng dưới cái bóng của người đối diện. Cậu bất giác siết nhẹ tay nắm cửa, mấp máy môi lặp lại câu hỏi một lần nữa. +
Thế nhưng, người đàn ông này chỉ cần đứng yên đó, luồng khí thế lạnh lẽo và ánh nhìn sắc lẹm như kim châm mang đến sự áp bức âm u của một con rắn độc đang khóa chặt con mồi. Trong đôi mắt hẹp và sâu hun hút ấy, ảnh ngược về gương mặt hoàn mỹ không góc chết của người đối diện hiện lên rõ mồn một. +
Hắn đang đánh giá Mộng Vũ – kẻ được em trai hắn chọn làm đồng đội. +
Nhỏ nhắn nhưng không gầy yếu, có thể đứng vững trước áp lực đổ dồn từ một chiến sư cấp S mà không hề nao núng… quả nhiên không phải hạng tầm thường. +
Không gian như đông cứng lại theo ánh nhìn của hắn. Không có sự dò xét lộ liễu, nhưng hắn cũng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ đầu ngón tay còn vương chút vụn bánh mì cho đến làn hơi nước chưa tan trên mái tóc vừa gội của cậu. Mọi thứ đều đang gợi lên một buổi sáng yên bình của cuộc sống thường nhật, hoàn toàn tương phản với thế giới đầy khói lửa của hắn. +
Sự phòng bị gắt gao trong mắt hắn khẽ chuyển dịch, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong chuẩn mực nhưng lạnh băng: “Chào cậu. Tôi là Vinh Khải, anh hai của Vinh Sử.” +
Mộng Vũ đã nhìn thấu dụng ý ra oai phủ đầu của người này, ấn tượng ban đầu lập tức rớt xuống đáy vực, ngay cả vẻ xã giao bên ngoài cậu cũng lười duy trì. Cậu khẽ lắc đầu, tay khép hờ cánh cửa: “Cậu ấy không có ở đây.” +
Tiếc là cánh cửa chưa nhích được một li đã bị một bàn tay vững chãi giữ chặt, theo sau là giọng nói trầm thấp có phần vội vã: “Tôi không đến để tìm em ấy, tôi đến để cảm ơn cậu.” +
Mộng Vũ nhíu mày: “Đây mà là thái độ của người muốn cảm ơn sao?” +
Vinh Khải lùi lại một bước, hiếm khi chịu hạ mình giải thích: “Tôi vừa từ quân doanh trở về, nhất thời chưa thu liễm được sát khí quanh người. Nếu có vô ý mạo phạm, mong cậu lượng thứ.” +
Hừ, ban nãy còn dùng khí thế bức người quá đáng, bây giờ lại bày ra nét hiểu lễ nghĩa này cho ai xem? +
Mộng Vũ khoanh tay bĩu môi, rõ ràng là không tin lời biện bạch sứt sẹo này nhưng cũng chẳng buồn truy vấn, chỉ khẽ gật đầu coi như bỏ qua: “Được rồi, biết rồi. Anh còn việc gì nữa không? Nếu không tôi đóng cửa đây.” +
Phản ứng đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn ngó lơ các quy tắc đưa đẩy xã giao của Mộng Vũ khiến nụ cười trên môi Vinh Khải thoáng cứng đờ. Một khoảng lặng trôi qua, hắn khẽ cúi đầu nhìn gương mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn của thiếu niên. Cậu đã ngoảnh mặt đi chỗ khác, chỉ để lại cọng tóc vểnh bướng bỉnh trên đỉnh đầu đang đung đưa trước mắt hắn. +
“Ha…” Vinh Khải bật cười rất khẽ, một tiếng cười trầm thấp đè nén nơi lồng ngực nhưng ngập tràn sự thích thú hiếm thấy. +
Hắn bất chợt tiến lên một bước. Mộng Vũ không chú ý nên không kịp né. Cho đến khi chóp mũi tràn ngập hương sương sớm mát lạnh, giữa hai người chỉ còn cách nhau vỏn vẹn một bàn chân. +
“Anh làm gì vậy?” Cậu nhíu mày định lùi lại thì giọng nói của hắn đã vang lên ngay trên đỉnh đầu, trầm ổn và mang theo ý vị khống chế tuyệt đối: “Đứng yên.” +
Chỉ hai chữ ngắn gọn. +
Vinh Khải nhìn xuống mái tóc mềm mại như mây chỉ vừa ngang tầm quân huy trước ngực mình, khẽ nghiêng thân hình cao lớn để che khuất hoàn toàn góc quay của camera ẩn trên hành lang. +
Đợi đến khi bao bọc cậu kín kẽ trong phạm vi an toàn của bản thân, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay, dùng đốt ngón tay thô ráp khẽ miết phẳng sợi tóc vểnh bướng bỉnh ấy xuống, hạ giọng nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe: “Mộng Vũ, tôi không biết lá bài tẩy mà cậu nắm giữ mạnh đến mức nào mới khiến cậu tự tin đặt cược với Gia Ngôn… Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu, sau lưng gã là sự chống lưng của Trần gia. Cậu tuyệt đối đừng nghĩ đây là một ván bài sòng phẳng và công bằng.” +
Dứt lời, Vinh Khải đã chủ động lùi lại, nới rộng khoảng cách giữa hai người. Nét nghi kỵ đầy âm u trong mắt hắn vẫn chưa biến mất, sự cảnh giác đã bén rễ từ trong xương tủy không thể buông bỏ ngay tức thì, nhưng ít nhất… cậu thiếu niên này đã có tư cách để hắn quan sát thêm. +
Mộng Vũ hiểu rõ dụng ý nhắc nhở trong lời nói của hắn, liền nhoẻn miệng cười khẽ: “Lời cảm ơn của anh, tôi xin nhận.” +
Trong lòng cậu thầm bổ sung một câu: Coi như anh còn biết nói tiếng người. +
Vinh Khải dường như chỉ ghé ngang để xem mặt mũi người được em mình hết lời khen ngợi thế nào, cho nên sau đôi ba câu trò chuyện và trao đổi thông tin liên lạc, hắn đã xin phép rời đi trước. +
Mộng Vũ nhìn hắn bước vào thang máy rồi mới đóng cửa vào lại phòng. Cậu cầm điện thoại trên tay, ánh mắt dán chặt vào tài khoản Zola mới vừa thêm, trong lòng không khỏi cảm khái: “Thế là vòng tròn xã giao nhỏ nhoi của mình lại có thêm một người rồi.” +
Tinh linh chột dạ giơ tay ý kiến: “Chủ nhân ơi, em có chuyện muốn thông báo…” +
————————- +


