Chương 20: Sốt rồi?!

Chương 20: Sốt rồi?!
Edit: Charon_1332 +
Lưu ý: Đầu chương có tình tiết luận loan, anh em nào khó chịu thì cân nhắc nha. T sẽ để dấu “***”, anh em nào không thích thì lướt hết đến đoạn có “***” rồi đọc tiếp nhe. +
_________ +
+
Từ lúc mới gặp Ôn Tư Khanh đã để ý đến thân hình đầy đặn của Giang Miểu nhưng anh không để tâm lắm, chỉ nghĩ là do trời lạnh nên cậu chàng mặc nhiều chút thôi. +
+
Tới khi đưa y đến bệnh viện nhỏ gần đó anh mới biết trong cơ thể tròn trịa ấy đang ẩn giấu một sinh linh bé nhỏ chưa chào đời. Anh còn chưa kịp ngạc nhiên thì bệnh viện đã thông báo rằng chưa từng gặp case nào giống Giang Miểu nên không dám nhận, bảo họ chuyển sang bệnh viện lớn hơn. +
+
Bấy giờ Giang Miểu đã ngất lịm đi, chuyện liên quan đến mạng người nên Ôn Tư Khanh không dám chậm trễ, lập tức cùng Tề Nhan đưa Giang Miểu đến bệnh viện lớn. Cuối tuần chuyên gia không có ca trực, bác sĩ đang trực cũng không dám chữa bậy chữa bạ nên Ôn Tư Khanh đành gọi cho bố. Bố anh là viện trưởng bệnh viên, sau khi nghe chuyện thì liền liên lạc cho bác sĩ. +
+
Đến khi bác sĩ đến mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. +
+
Tề Nhan kinh ngạc cảm thán: “Thánh thần thiên đụng ơi, sao, sao lại có chuyện như này vậy trời?” +
+
Tóc mái Ôn Tư Khanh ướt đẫm mồ hôi, anh cúi đầu gọi điện cho Nguyễn Tụng nhưng em không bắt máy, thế là anh đành nhắn tin xin lỗi em. +
+
Khanh: Anh xin lỗi nhé Tụng, tình hình bên đây thực sự là hơi nguy cấp. Xin lỗi vì đã bắt em phải đợi lâu như vậy, nếu được thì tối nay mình gặp nhau nhé, anh mời em đi ăn. +
+
Mãi lâu sau Nguyễn Tụng mới trả lời: Không sao, không cần đâu. +
+
Ôn Tư Khanh bực bội vò đầu, kiểu tóc bảnh tỏn được chải chuốt hồi sáng bị anh làm cho rối bù. +
+
Bác sĩ bước ra, nói rằng may mà được cứu chữa kịp thời nên giờ Giang Miểu đã không sao nữa rồi. +
+
Ôn Tư Khanh thở phào: “Vậy thì tốt rồi.” +
+
*** +
+
Bấy giờ, Giang Hựu Nhất vội vàng chạy tới, vừa tới đã hỏi Ôn Tư Khanh: “Anh tôi đâu?” +
+
Ôn Tư Khanh chỉ tay về một hướng, gã thấy thế bèn vội vàng chạy vào. +
+
Anh đứng ở cửa, trông thấy Giang Hựu Nhất quỳ bên giường bệnh, vẻ ngông nghênh thường ngày đã biến mất tăm, chỉ còn thấy một gã đàn ông to xác khóc lóc thảm thiết cứ như thể Giang Miểu sắp bỏ gã đi vậy. +
+
Giang Miểu có vẻ bất lực, liên tục nói: “Anh ổn rồi em đừng khóc nữa, nước mũi dính hết lên tay anh rồi.” +
+
Giang Hựu Nhất vẫn khóc: “Nhóc con chết tiệt, em không cần nó nữa có được không anh!” +
+
Giang Miểu ký đầu gã, giả bộ tức giận nói: “Em còn nói thế nữa là anh mặc kệ em luôn đấy.” +
+
Giang Hựu Nhất lập tức ngoan như cún nhưng vẫn ôm Giang Miểu rầm rì nỉ non, khiến Ôn Tư Khanh nhìn mà thấy hơi ghen tị. +
+
Nhưng anh bỗng nhận ra những điều mới mẻ sống động mang theo hương vị cuộc sống* như vậy mới đúng là tình yêu. Khi anh và Giang Miểu bên nhau, hai người chưa từng cãi vã hay đấu khẩu, mỗi lần gặp mặt đều tay bắt mặt mừng vui vẻ hòa thuận nhưng lại cảm thấy trái tim còn xa cách hơn cả khi làm bạn. +
+
* 烟火气 (yānhuǒ qì): Ý chỉ “hơi thở của cuộc sống đời thường” hoặc “gần gũi, ấm áp của những điều bình dị trong đời sống hàng ngày”. Gợi lên hình ảnh của khói bếp, mùi thức ăn, tiếng cười nói trong gia đình hay những khoảnh khắc khắc giản nhưng đầy ý nghĩa. +
+
Không chỉ Giang Miểu mà hình như cả anh cũng giữ khoảng cách khi ở cạnh y. +
+
Hóa ra đó không phải tình yêu. Bây giờ Ôn Tư Khanh khù khờ mới nhận ra hóa ra người mà anh thích bao năm qua, tình cảm của anh dành cho y dường như chỉ là sự đồng điệu* giữa những người tri kỷ mà thôi. +
+
*Tinh tinh tương tích ( 惺惺相惜): ý chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau. +
+
Giang Miểu nằm trên giường nhìn Ôn Tư Khanh đang đứng ngoài cửa khẽ nói: “Hôm nay cảm ơn cậu.” +
+
Giang Hựu Nhất cũng quay đầu, mắt đỏ hoe miễn cưỡng nói: “Cảm ơn.” +
+
Nụ cười của Ôn Tư Khanh lần này là thật lòng: “Không có gì.” +
+
*** +
+
Giang Hựu Nhất đã đến rồi thì anh cũng không cần nán lại làm gì nữa nên bèn nhờ Tề Nhan đưa mình về, đúng lúc chị gái nhắn giục anh về, bảo rằng chú đến rồi. +
+
Tối đó, Ôn Tư Khanh ngồi ăn cơm mà tâm trí cứ đâu đâu, anh cứ mở rồi lại tắt điện thoại, tắt rồi lại mở liên hồi. +
+
Ôn Lam ngồi cạnh huých anh một cái, nói nhỏ: “Mày đừng có hành hạ cái điện thoại nữa, nhìn ngứa hết cả mắt.” +
+
Ôn Tư Khanh nghe thế bèn tắt điện thoại nhưng một lát sau lại mở lên tiếp. +
+
Anh nhắn tin cho Nguyễn Tụng: Em ăn tối chưa? +
+
Nguyễn Tụng giờ đang nằm trên giường, cả người khó chịu, chân tay lạnh cóng lại còn thấy rét căm căm. Em vừa đo nhiệt độ thì thấy hơi sốt, may sao trong phòng vẫn còn ít thuốc hạ sốt nên em uống một viên rồi đắp chăn, nằm chờ hạ sốt. +
+
Sốt khiến mắt em khô khốc, đã thế sáng nay còn mới khóc nữa nên giờ mắt em vừa nhức vừa đau. +
+
Điện thoại dưới gối reo lên, em lấy ra xem thì thấy tin nhắn của Ôn Tư Khanh. +
+
Dù sắp tới em không muốn gặp anh nữa nhưng vẫn lịch sự trả lời lại: Em chưa. +
+
Ôn Tư Khanh nhìn đống đồ ăn trên bàn, nghĩ ngợi một lúc rồi nhắn lại: Anh cũng chưa ăn, em có muốn đi ăn với anh không? +
+
Nguyễn Tụng không trả lời nữa, Ôn Tư Khanh gõ gõ bàn rồi đứng dậy chào cả nhà, chống nạng quay về trường. +
+
Lúc đến dưới khu ký túc Nguyễn Tụng ở, anh gọi điện cho em, khi điện thoại được kết nối thì anh nghe thấy giọng Nguyễn Tụng hơi khàn, đã vậy còn thều thà thều thào. +
+
“Giọng em sao vậy?” +
+
“Không, không sao.” +
+
“Anh đang đứng dưới ký túc xá của em này, em có muốn xuống đi ăn với anh không? Còn chuyện sáng nay em định nói với anh thì mình vừa ăn vừa nói nhé?” +
+
Giọng Ôn Tư Khanh dịu dàng khiến sống mũi Nguyễn Tụng cay cay, cậu nhóc luôn hiền lành lần đầu tiên thấy ghen tị với một người đến vậy, em ghen tị với Giang Miểu vì được làm người mà Ôn Tư Khanh thích nhưng nghĩ lại lại thấy mình thật tệ, thầm mắng bản thân nhỏ nhen. +
+
Nguyễn Tụng: “Em, em không muốn, không muốn xuống.” +
+
Ngoài trời đang lạnh căm, Ôn Tư Khanh cũng thấy để Nguyễn Tụng xuống đây vào lúc lạnh như này không ổn tí nào thế là bèn nói: “Vậy em muốn ăn gì? Anh mua rồi cầm lên cho em.” +
+
“Không, không cần đâu.” +
+
Bấy giờ, Ôn Tư Khanh bỗng nghe thấy một giọng nam hỏi Nguyễn Tụng: “Này bé nói lắp, cậu hạ sốt chưa?” +
+
Ôn Tư Khanh hơi sốt ruột: “Em sốt à?!” +
+
Nguyễn Tụng hít mũi đáp: “Vâng, em ổn, ổn.” +
+
“Em uống thuốc chưa?” +
+
“Uống, uống rồi.” +
+
“Đợi anh chút.” Ôn Tư Khanh cúp máy rồi phi thẳng đến căn tin, bây giờ anh vô cùng hối hận vì lúc trước đã đi đua xe, khiến quãng đường rõ ràng chỉ cần đi một lúc là tới giờ lại tốn thời gian gấp mấy lần bình thường. +
+
Ôn Tư Khanh nghĩ Nguyễn Tụng đang sốt nên chắc không ăn được gì, thế là bèn mua một bát cháo long nhãn táo đỏ cùng hai cái bánh bao nhân trứng sữa. Lúc đi ngang tiệm hoa quả ở cổng trường còn mua một túi trái cây và cố ý mua thêm một túi thanh long, sau đó lại đi vòng qua nửa khuôn viên trường đến hiệu thuốc mua thuốc: nào là thuốc tiêu viêm, hạ sốt, cảm cúm cùng miếng dán hạ sốt và miếng giữ nhiệt. +
+
Trông anh cứ như công nhân về quê ăn Tết, tay xách nách mang lỉnh cà lỉnh kỉnh chật vật leo lên lầu, đến trước phòng Nguyễn Tụng. +
+
Anh gõ cửa nhưng người mở cửa không phải Nguyễn Tụng mà là Lương Kha Dụ. +
+
Ôn Tư Khanh: “Tôi tìm Nguyễn Tụng.” +
+
Mắt anh tinh nên trông thấy rèm ở cái giường gần cửa bị vén lên một góc, để lộ gương mặt đỏ bừng vì sốt của Nguyễn Tụng. +
+
“Tụng….” Ôn Tư Khanh vừa bước tới thì Nguyễn Tụng liền vội vàng kéo rèm xuống. +
+
Lương Kha Dụ: “Anh cứ để đồ ở đây là được, Nguyễn Tụng cần nghỉ ngơi.” +
+
Ôn Tư Khanh giả điếc, vì anh cao nên đứng ngay chỗ chỉ cách mặt Nguyễn Tụng một tấm rèm. +
+
“Tụng à em sao rồi? Em kéo rèm ra một chút được không?” +
+
Nguyễn Tụng kéo rèm ra, dáng vẻ ốm yếu của em trông vô cùng tội nghiệp, em nhỏ giọng nói: “Em không, không sao. Anh, anh về đi, em muốn, muốn nghỉ ngơi.” +
+
Ôn Tư Khanh thấy hơi hụt hẫng trong lòng nhưng cũng không muốn làm phiền em nghỉ ngơi nên đành dặn: “Vậy em nhớ ăn cháo nhé, nếu thấy khó chịu ở đâu thì cứ gọi anh.” +
+
Lương Kha Dụ chen ngang: “Anh yên tâm đi, Nguyễn Tụng bị sao thì tôi sẽ chăm cậu ấy.” +
+
Trước khi rời đi, Ôn Tư Khanh không nhịn được quay đầu nhìn tấm rèm đóng kín trên giường Nguyễn Tụng. +
__________ +
+
Ò e ò e. Vậy là có anh nào đó sắp mất vợ. +
À anh em nhà họ Giang cũng có truyện riêng á mí môm. Lý do có hai chương là do t làm lộn chương 21 :))))) +



Hỉu lầm chia cắt đôi ta ♫ ♪ ♬⋆.˚ ‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹🎶 ~~~~~~