Skip to main content

Chương 21: Không thích anh nữa đâu.

dathaiPiter

Chương 21: Không thích anh nữa đâu. +

Edit: Charon_1332 +

______ +

  +

Nguyễn Tụng sốt li bì cả đêm nên ngủ không ngon, sáng sớm khi đồng hồ báo thức reo lên, hai mắt em nặng trĩu không tài nào mở nổi.  +

  +

“Nè nếu không thì xin nghỉ đi, cậu thế rồi sao mà đi học nổi nữa?” Lương Kha Dụ nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức của Nguyễn Tụng nên cũng dậy theo.  +

  +

“Không, không được. Hôm nay là, là tiết chuyên, chuyên ngành, phải, phải nghe.” Nguyễn Tụng xuống giường, hai chân lâng lâng.  +

  +

“Cúp một tiết không mất thôi cũng chẳng mất lạng thịt nào đâu.”  +

  +

“Sao, sao lại không, nếu cúp, tớ, tớ sẽ không, không theo kịp.” Nguyễn Tụng nói rõ.   +

  +

Lương Kha Dụ không bao giờ dậy trước tám giờ sáng, Nguyễn Tụng nghe thấy hắn nhỏ giọng chửi “đần” rồi trở mình ngủ tiếp. +

  +

Em soạn sách vở rồi lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu gạo sau đó quàng lên, bọc mình lại kín mít.  +

  +

Cơ thể em vẫn còn mệt lắm, Nguyễn Tụng chậm rì rì đi tới giảng đường, điện thoại trong túi bỗng kêu lên, lấy ra xem thì hóa ra là Ôn Tư Khanh nhắn tin cho em, hỏi em đã đỡ chưa.  +

  +

Nguyễn Tụng rep lại: Em đỡ rồi, em đang học.  +

  +

Ý muốn nói là em phải học rồi, không nói chuyện được.  +

  +

Quả nhiên Ôn Tư Khanh không nói gì nữa mà chỉ dặn em nhớ mặc ấm đừng để bị lạnh.   +

  +

Rõ ràng là được anh quan tâm nhưng Nguyễn Tụng lại thấy hơi buồn trong lòng, em biết Ôn Tư Khanh là người tốt nên em biết rõ Ôn Tư Khanh nói vậy với em là vì anh tốt bụng, chứ không hề có ý gì cả.  +

  +

Tối qua Nguyễn Tụng chỉ ăn vài muỗng cháo, cộng thêm sáng nay đi học cả buổi nên giờ bụng đã đói meo.  +

  +

Em hòa cùng dòng người đi xuống căn tin, vô tình gặp Lương Kha Dụ vừa bình minh xuống ăn sáng.  +

  +

Từ sau lần an ủi Lương Kha Dụ, thái độ của hắn với em bỗng quay ngoắt 180°. Dù đôi khi Nguyễn Tụng vẫy cảm thấy mình và Lương Kha Dụ nói chuyện không hợp nhau nhưng ít nhất hắn không còn trêu em nữa.  +

  +

“Đi ăn chung không?” Lương Kha Dụ hỏi.  +

  +

Nguyễn Tụng ngó ra đằng sau hắn, không thấy đám bạn xấu suốt ngày bu lấy Lương Kha Dụ đâu mới đồng ý đi ăn với hắn.  +

  +

Giờ này căn tin khá đông người, bọn họ đành ghép bàn với người lạ, cả hai ngồi sát cạnh nhau.  +

  +

Nguyễn Tụng gọi một phần cơm thố, em ăn cái gì cũng ăn chậm nhai kỹ, ăn từng thìa từng thìa một.  +

  +

Lương Kha Dụ chống cằm nhìn em ăn: “Cậu là ốc sên à? Ăn trông khổ thế.”  +

  +

Nguyễn Tụng nguýt hắn, lúc em giận hai má sẽ hơi phồng lên mà Lương Kha Dụ thì hơi trẻ trâu, phong thái bất cần đời cà lơ phất phơ nhìn em cười khà khà.  +

  +

Nguyễn Tụng: “Cậu cười, cười cái gì!”  +

  +

Lương Kha Dụ: “Tôi cười nhóc sên ăn mà mếu ma mếu máo như bà móm.”   +

  +

Nguyễn Tụng không nhịn được nữa, nắm tay toan đấm hắn nhưng Lương Kha Dụ không hề có ý định xin lỗi em mà còn cười to hơn.  +

  +

“Tụng à.” +

  +

Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Nguyễn Tụng vừa ngẩng đầu thì trông thấy ánh mắt đầy phức tạp của Ôn Tư Khanh.  +

  +

Người ngồi đối diện của Nguyễn Tụng đứng dậy, Ôn Tư Khanh thấy ghế trống bèn hỏi: “Chỗ này có ai ngồi chưa?”  +

  +

Nguyễn Tụng cúi đầu thật thà đáp: “Dạ chưa.”  +

  +

Ôn Tư Khanh và Tề Nhan ngồi xuống, mắt Tề Nhan đảo loạn hết nhìn Ôn Tư Khanh lại nhìn Nguyễn Tụng, sau đó y lại quay sang nhìn Lương Kha Dụ đang ngồi đối diện mình.  +

  +

Ôn Tư Khanh đặt khay cơm lên bàn nhưng không động đũa mà cứ nhìn Nguyễn Tụng chằm chằm, hình như em gầy đi rồi, cằm cũng nhọn hơn, mắt thì sưng húp lên như vừa khóc xong vậy.  +

  +

Điều ấy khiến thâm tâm Ôn Tư Khanh rất khó chịu, anh hỏi: “Em còn sốt không?”  +

  +

Nguyễn Tụng ăn từng miếng cơm, đáp lời: “Hết sốt, hết rồi ạ.”  +

  +

Ôn Tư Khanh áy náy nói: “Là do hôm qua anh để em chờ lâu quá nên mới vậy, anh xin lỗi.”  +

  +

“Không, không sau ạ.”  +

  +

“Em ăn trái cây chưa?”  +

  +

“Dạ chưa.”  +

  +

“Về nhớ ăn, ăn nhiều thì cơ thể mới mau khỏe được.”  +

  +

“Vâng.”  +

  +

Ôn Tư Khanh nhìn chiếc áo khoác của em nhíu mày nói: “Áo khoác của em mỏng quá, thay sang cái khác dày hơn đi.” +

  +

Nguyễn Tụng nhìn áo khoác của mình, cái áo khoác này em đã mặc lâu lắm rồi, cũng giặt đến bạc cả màu rồi. Từ nhỏ em đã sống tiết kiệm, nếu đồ chưa hỏng thì em sẽ không đổi nên cũng không nghĩ đến việc thay áo mới.  +

  +

“Em, em biết rồi.” Nguyễn Tụng vẫn đáp.  +

  +

Lương Kha Dụ nghe cuộc đối thoại của hai người, càng nghe càng thấy bất ổn: “Bé nói lắp ăn xong chưa? Có tiệm trà sữa mới mở ngoài cổng trường đấy, tôi mời cậu một ly nhé.”  +

  +

Nguyễn Tụng không muốn uống trà sữa và cũng không muốn để Lương Kha Dụ mời nhưng vì để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, em vẫn đặt đũa xuống: “Tớ, tớ ăn xong, xong rồi.”   +

  +

“Vậy chúng ta đi thôi.”  +

  +

Thấy Nguyện Tụng định rời đi, chẳng biết Ôn Tư Khanh nghĩ gì mà lại vội vàng đứng dậy nắm lấy cổ tay em.  +

  +

Nguyễn Tụng nghi hoặc nhìn anh: “Sao, sao thế ạ?”  +

  +

Ôn Tư Khanh nhìn đôi mắt nai con ấy, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một sự mong chờ khó tả: “Hôm qua em định nói gì với anh vậy?”  +

  +

Nguyễn Tụng cụp mắt, hàng mi dài rung rung như cánh bướm, em mím môi đáp: “Em, em quên rồi.”  +

  +

Em rút tay ra, trái tim Ôn Tư Khanh cũng hẫng một nhịp, đầu ngón tay anh xoa xoa lòng bàn tay, nơi ấy dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của em. Nguyễn Tụng thật sự rất gầy, mặc áo khoác rồi mà cánh tay vẫn nhỏ xíu không đầy một nắm tay.  +

  +

Sau khi ra khỏi nhà ăn, Nguyễn Tụng nói: “Tớ, tớ không uống, trà sữa đâu.”  +

  +

Lương Kha Dụ nhíu mày hỏi: “Nãy cậu bảo cậu uống mà!”  +

  +

Giọng Lương Kha Dụ rất lớn, đã thế còn hơi hung dữ khiến Nguyễn Tụng sợ run người phản bác: “Nhưng giờ, giớ tớ không, không muốn nữa!”  +

  +

Thấy Lương Kha Dụ sắp trở mặt, Nguyễn Tụng sợ hãi rụt cổ lại nhưng hắn lại im lặng đẩy má rồi bực dọc bỏ đi.  +

  +

Nguyễn Tụng thở dài nhìn bóng lưng đầy tức giận của Lương Kha Dụ, cậu ấm nhà giàu đúng là không dễ chọc, nói gì cũng giận.  +

  +

Gió lạnh thổi tới khiến Nguyễn Tụng hắt hơi một cái và lại cắn vào lưỡi, mũi em cay cay, nước mắt lưng tròng quấn chặt khăn quàng cổ.  +

  +

Không thèm thích Ôn Tư Khanh nữa đâu — Nguyễn Tụng nghĩ thầm, nhưng có làm được không thì không biết.  +

  +

Đêm ấy, Ôn Tư Khanh nằm trằn trọc trên giường, cứ nghĩ đến dáng vẻ của Nguyễn Tụng ban sáng là anh lại không tài nào ngủ được.  +

  +

Tề Nhan nằm ở giường bên nghe tiếng anh lật người liên tục bèn nói: “Chó Khanh mày nứng hả? Đừng có trở mình nữa, giường sắp sập đến nơi luôn rồi!”   +

  +

Thế là Ôn Tư Khanh đành nằm im thin thít, anh trợn mắt nhìn trần nhà một lúc rồi cầm điện thoại lên, mở xem trang cá nhân của Nguyễn Tụng.  +

  +

Trang cá nhân chỉ có vài bài đăng linh tinh, một bài là khoe trái cây nhà em, một bài đăng ảnh tập kịch của đoàn kịch, còn một bài là bài chia sẻ nội dung của một đài phát thanh tình cảm.  +

  +

Ôn Tư Khanh ấn mở nội dung bài share, đài phát thanh này chủ yếu là giúp người ta gọi điện thoại, chuyển những lời mà bình thường họ không thể mở lời với người kia.  +

  +

Điều ấy cũng khiến anh nhớ đến hồi trước mình cũng từng nhận được một cuộc điện thoại tương tự, Ôn Tư Khanh bật cười, không ngờ bình thường em lại xem mấy cái này.  +

  +

Sau đó anh không cười nổi nữa, hôm nay Nguyễn Tụng đối xử với anh rất lạnh nhạt, anh cũng hiểu, dù sao anh cũng là người sai vì để em chờ mình lâu như vậy.  +

  +

Ôn Tư Khanh không khỏi nghĩ xem hôm đó rốt cuộc Nguyễn Tụng muốn nói gì với mình và làm thế nào để em hết giận mình đây.   +

  +

______ +

  +

Lời tác giả: +

Cái não “mềm mềm” của anh Ôn cuối cùng cũng mọc ra rồi.  +

  +

(Ờm cái này t đoán tác giả đang chơi chữ á tại bà cũng hay gọi em Tụng là “Nhuyễn Nhuyễn (软软), chắc là kiểu cuối cùng anh Ôn cũng chịu “tương tư” bé Tụng rồi.) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)