Chương 20. Thủy cung

Chương 20: Thủy cung +
Lâm Du khựng lại. +
“Vì sao anh chắc vậy?” +
Lâm Du nhíu mày: “Lại còn nói thẳng là em không yêu anh.” +
Thật ra là, cậu có chút chột dạ, cậu từng thầm thích hắn suốt hai năm. Lén chụp hình, lén rửa ảnh, còn giấu dưới gối,… mấy chuyện đó, cậu làm không ít. +
Nhưng tất cả Lâu Thù đều không biết. Cho nên, khi nghe câu “chưa từng yêu”, thì ngoài chột dạ ra, cậu còn có cảm giác bị oan oan. +
“Du Du.” Lâu Thù thở nhẹ: “Tôi đương nhiên rất chắc.” +
“Bởi vì tôi yêu em, nên tôi biết em không yêu tôi.” +
Hắn nói rất nhẹ, như đang kể một chuyện bình thường tới mức không đáng nhắc. +
Nhưng Lâm Du nhìn vào mắt hắn. Đôi đồng tử xám nhạt kia không còn lớp dịu dàng giả tạo. +
Chỉ còn lại sự si mê gần như điên loạn và dục vọng chiếm hữu vô tận. +
Mùi lạnh như sương biển lan ra trong không khí. +
Bao trùm lấy cậu. +
Bản năng lại điên cuồng cảnh báo. +
“Không phải vậy!” Lâm Du bỗng thấy hoảng, vội phản bác: “Là anh không thích em, em mới là người thích anh.” +
Cậu đã thầm thích hắn hai năm. +
Sao có thể không yêu? +
“Anh không yêu em!” +
Cậu nói nhanh hơn, câu chữ bắt đầu rối loạn: “Yêu không phải như vậy, em không cảm nhận được anh yêu em…” +
“Du Du, đừng gấp.” +
Lâu Thù lập tức nhận ra biến động cảm xúc của cậu: “Từ từ nói, tôi vẫn đang nghe.” +
Lâm Du dần bình tĩnh lại. +
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng, chỉ còn lại một câu. +
Ánh mắt cậu mơ hồ, không có tiêu điểm, cậu giơ tay lên, che bớt ánh đèn trắng đang đổ xuống. +
“Lâu Thù, em không nhìn thấy anh.” +
Lâu Thù đang cười. +
Hắn đưa tay che mắt cậu lại. +
Cúi xuống — Cắn nhẹ vào tuyến thể của cậu. +
“Em không cần phải nhìn thấy tôi.” hắn nói: “Em chỉ cần không ngừng khám phá tôi.” +
“Du Du, học cách yêu tôi đi.” +
Đến cuối cùng Lâu Thù vẫn không giải thích vì sao hắn cho rằng Lâm Du không yêu mình. +
Tất cả đều để cậu tự tìm, hắn sẽ không đưa đáp án. +
Với Lâm Du kiểu ở bên như vậy quá mới mẻ. +
Cậu chưa từng trải qua, cho nên khi Lâu Thù đề nghị dẫn cậu đi thủy cung lần nữa, cậu gần như không do dự mà đồng ý. +
“Anh hợp với chỗ đó lắm.” cậu đánh giá. +
Lâu Thù chọn ngày thứ năm, ngày thường thủy cung ít người, hợp cho Lâm Du ra ngoài hơn. +
Trời ngày càng lạnh. +
Lâm Du mặc dày hơn hẳn. Áo phao dài, bên trong áo len, thêm áo gile, quấn kín mít như cục bông. +
Ngược lại Lâu Thù vẫn mặc áo khoác đen mỏng, nhìn thôi đã thấy lạnh giùm. +
“Anh nên mặc thêm đi.” lúc sắp ra cửa, Lâm Du không nhịn được nói: “Người anh vốn đã lạnh rồi.” +
Nhiệt độ cơ thể của Lâu Thù luôn thấp, mùa hè, mùa thu thì dễ chịu. +
Nhưng tới đông là Lâm Du còn chả muốn đụng vào hắn. +
Lâu Thù đưa tay ra: “Không lạnh đâu, em sờ thử xem.” +
Lâm Du do dự nắm lấy…Không lạnh thật. +
Không giống trước. +
Áo khoác này giữ ấm dữ vậy sao? Cậu thầm nghĩ. +
Nhưng nếu hắn không lạnh — Cậu cũng không bận tâm nữa. +
Cứ vậy để hắn nắm tay, kéo lên xe. +
Trên xe Lâm Du nhận một cuộc gọi. +
“Báo tin vui nè!” giọng Hứa Chúc nghe rất phấn khởi: “Tui được thăng chức rồi, còn tăng lương nữa.” +
“Chúc mừng nhé.” Lâm Du nói thật lòng: “Vừa hay đổi con robot hút bụi mới luôn.” +
Mấy bữa trước Robot hút bụi của Hứa Chúc bị hư, cô còn đặc biệt kiếm cái hộp trong suốt, bỏ nó vô, rồi đem bán ve chai. +
“Cái gì cũng phải có đầu có cuối.” Hứa Chúc nói: “Tui sẽ âm thầm tưởng nhớ nó trong lòng.” +
Tưởng nhớ được ba ngày. +
Rồi vừa thăng chức tăng lương Hứa Chúc đã vui vẻ quyết định mua luôn con robot xịn hơn. +
“Giờ tui đi lấy tài liệu.” Hứa Chúc đang nói dở, bỗng nhớ ra gì đó: “À mà nè, mấy bữa nữa tui muốn mời cậu với chồng cậu ăn bữa cơm, hai người rảnh lúc nào?” +
Lâm Du kết hôn cũng được vài tháng rồi. +
Hứa Chúc giờ mới chợt nhận ra là một trong số ít bạn bè của cậu, cô hình như nên gặp mặt Lâu Thù một cách đàng hoàng. +
Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì mời ăn một bữa, coi như đủ lễ. +
“Tôi hỏi thử.” +
Lâm Du cầm trí não ra xa một chút, quay qua hỏi: “Hứa Chúc muốn mời mình ăn cơm, anh rảnh lúc nào?” +
“Lúc nào cũng được.” Lâu Thù trả lời rất nhanh: “Tùy cô ấy.” +
Hắn không mấy ấn tượng với Hứa Chúc, chỉ nhớ đó là bạn của Lâm Du. Nhưng với hắn quan trọng không phải là bữa ăn mà là ý nghĩa phía sau: được kéo vào thế giới của cậu. +
Điều đó khiến hắn thấy vui. +
Ở góc tối, một đoạn xúc tu đen khẽ xoay một vòng, rồi tan biến vào không khí. +
Lâm Du đang nghịch trí não, bỗng ngẩng đầu. +
… Kỳ lạ. +
Hình như vừa có luồng gió thoảng qua. +
Thủy cung không xa nhà. +
Chạy xe một lúc là tới. +
Vừa đến nơi Lâm Du đeo tai nghe, mở tiếp bài thơ hôm trước nghe dở. +
Cũng không nhớ tên là gì. +
Nhưng không quan trọng. +
Cậu chỉ cần có âm thanh để việc ra ngoài không trở nên quá mệt mỏi. +
Đúng như Lâu Thù nói ngày thường thủy cung khá vắng lặng, thậm chí còn hơi lạnh lẽo. +
Bề ngoài Lâm Du không biểu hiện gì. Nhưng trong lòng lại thở phào một cái rất nhẹ. +
Cậu ngẩng đầu, nhìn tòa thủy cung trước mặt, không hiểu sao lại thấy vui. +
Hồi còn nhỏ cậu từng rất hay tới đây. +
“Đi thôi.” Lâu Thù đã mua vé xong, quay lại đưa cho cậu một tấm: “Bên trong tối lắm, phải nắm tay, không là lạc đó.” +
Lâm Du nhận vé. +
Cúi đầu, chăm chú nhìn bản đồ. +
Nhờ kinh nghiệm “chơi thế giới lớn” phong phú, cậu nhanh chóng tìm được nơi mình muốn đến. +
Đường hầm dưới biển. +
Ký ức chợt mở ra. +
Một đứa bé năm tuổi, ngồi một mình trong đường hầm trống trải nhìn những sinh vật biển lặng lẽ bơi qua. +
Ngồi vậy — Suốt cả buổi chiều. +
Nước biển xanh thẫm lay động nhẹ. +
Phát ra những âm thanh rất khẽ. +
Vây cá lướt qua, đôi khi để lại chuỗi bong bóng nhỏ li ti, như những hạt châu đứt dây, tan ra giữa làn nước. +
Lâm Du từ nhỏ đã ít nói, cậu chỉ im lặng nhìn. +
Kiên nhẫn chờ đợi nó xuất hiện. +
Có thể là một tiếng sau, cũng có thể là ngay khoảnh khắc tiếp theo, rồi nó sẽ đi ngang qua tầm mắt cậu, ngăn cách bởi lớp kính dày, âm thầm “đối diện” với cậu. +
“Lâm tiên sinh?” Một giọng nói quen quen vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng hồi tưởng. +
“Hửm?” Lâm Du giật mình tỉnh lại. +
Cậu theo phản xạ quay sang rồi thấy hai người không ngờ tới. +
Yến Như Lưu và Minh Thời đứng cách đó không xa, đang vẫy tay. +
Hôm nay trời lạnh, hai người đều mặc áo phao dài, một trắng, một vàng nhạt, dài tới đầu gối. +
Nhìn sáng sủa, ấm áp. +
Minh Thời tóc đỏ rực, mang gương mặt xinh đẹp, chỉ cần liếc qua là thấy nổi bật, giống như một sinh vật lạc vào thế giới con người. +
Yến Như Lưu thì đội mũ trắng, dáng lưng thẳng tắp cùng gương mặt không cảm xúc. +
Nhưng quả bông trên mũ lại khiến cô bé trông trẻ con hơn vài phần. +
“Hai đứa sao lại ở đây?” Lâm Du nghiêng đầu, cố nhớ lại thời gian đi học hiếm hoi của mình: “Hôm nay đâu phải ngày nghỉ.” +
“Lễ kỷ niệm trường đó ạ!” Minh Thời vui vẻ đáp: “Được nghỉ một ngày nên tụi em đến đây chơi.” +
Cô bé đã dần chấp nhận thân phận lai của mình, còn bất ngờ nhận ra khứu giác, thính giác của mình trở nên nhạy hơn. +
Một thế giới khác đang từ từ mở ra trước mắt cô bé. +
Thế là mấy ngày sau đó, Minh Thời ngày nào cũng kéo Yến Như Lưu đi khắp nơi, miệng thì líu lo không ngừng, kể cho đối phương nghe mấy phát hiện mới của mình. +
Yến Như Lưu cảm thấy Minh Thời không giống sói, mà giống con vẹt nhiều chuyện hơn. +
Minh Thời vẫn đang nói chuyện với Lâm Du. +
Nhưng Yến Như Lưu lại chú ý tới người đứng cạnh cậu, dáng người rất cao, ngoại hình cũng đẹp, trên mặt còn mang nụ cười nữa. Nhưng không hiểu sao cô bé luôn thấy hắn rất nguy hiểm. +
Trông không giống người tốt. +
Cho nên khi Minh Thời còn muốn nói tiếp thì Yến Như Lưu đã cắt ngang: “Trễ rồi, tụi mình vào chơi trước đi.” +
Minh Thời bị kéo đi, chỉ kịp quay lại vẫy tay chào Lâm Du. +
Trước khi rời đi Yến Như Lưu liếc nhìn hai người thêm một lần. +
Một Alpha mang nụ cười dịu dàng cúi đầu nói chuyện với người yêu Beta của mình. +
Tiện tay chỉnh lại cái mũ bị gió thổi lệch cho cậu, rõ là một khung cảnh ấm áp, yên bình. +
Nhưng Yến Như Lưu lại chỉ thấy sợ thôi, trước khi Alpha ngẩng đầu, cô bé đã vội dời mắt, bước nhanh vào trong thủy cung. +
Thủy cung rộng hơn Lâm Du tưởng. +
Hai người đi hơn một tiếng mà còn chưa tới một nửa. +
Lâm Du bắt đầu thấm mệt nên đành tìm một nơi nghỉ chân, ngồi xuống. +
Khu nghỉ ngơi được thiết kế như một bể cá lớn, xung quanh là những con cá nhỏ đủ màu. +
Lâm Du ngồi trên ghế dài, sau lưng là bức tường kính. +
Cậu thử đưa tay chạm nhẹ, một con cá đỏ bơi lại, áp sát vào kính, cọ cọ vào đầu ngón tay cậu qua lớp kính. +
Lâm Du khẽ cười. +
“Em thích chúng.” Lâu Thù ngồi cạnh, giọng khẳng định. +
Lâm Du gật đầu: “Hồi trước em từng muốn làm nhà sinh vật học.” +
Dĩ nhiên với tình trạng học hành tệ hại thì cuối cùng cậu cũng không làm được. +
Con cá đỏ nhanh chóng bị thứ khác thu hút, quẫy đuôi bơi đi mất. +
Lâm Du định rút tay lại, ngay khoảnh khắc đó cậu chợt nhìn thấy một bóng đen. +
Một sinh vật nhỏ màu đen lững lờ phía sau lớp kính. +
Những xúc tu dài mảnh trôi theo làn nước, hoa văn vàng trên cơ thể chậm rãi thay đổi. +
Lâm Du khựng lại, như bị kéo vào một ký ức rất xa, vài giây sau cậu khẽ bật cười. +
Giọng nhẹ như thì thầm: “Lâu rồi không gặp, vẫn đẹp như vậy.” +


