Chương 21. Hồi ức

Chương 21. Hồi ức +
Lâm Du không phải từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Tần Tu và Lâm Mộ Vân. +
Năm bốn, năm tuổi, Tần Tu lấy cớ “thân thể không tốt, cần tĩnh dưỡng”, đưa Lâm Du đến một vùng ven biển, cách xa gia đình. +
Tĩnh dưỡng? chẳng qua chỉ là cái cớ, thực chất là Tần Tu thấy Lâm Du vướng víu, nên tìm đại một lý do để tống cậu đi, mới nghe thì có vẻ đáng thương, nhưng đó lại là một quãng thời gian hiếm hoi mà Lâm Du được sống yên ổn. +
Phần lớn thời gian trong ngày, Lâm Du ở trong căn phòng nhỏ của mình, đọc sách hoặc ngủ, không có tiếng chửi rủa, không có tiếng khóc thét, cũng sẽ không có ai đột ngột xông tới bóp cổ Lâm Du, cậu có thể lặng lẽ làm việc của mình. +
Mỗi ngày từ một giờ đến bốn giờ chiều, vệ sĩ sẽ theo yêu cầu đưa cậu ra ngoài, không cần đi đâu cụ thể, chỉ cần hoàn thành “nhiệm vụ ra ngoài” là được. +
Từ nhỏ Lâm Du đã ghét ở ngoài lâu, nên chẳng bao lâu cậu đã tìm được một nơi thuộc về mình. +
Đó là một thủy cung rất nhỏ, nằm ở sát biển, ngay rìa bãi cát. Ngoại trừ mùa hè đông khách, còn lại gần như vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có vài nhân viên đi ngang. +
Lâm Du rất thích nơi này. +
Mỗi khi ra ngoài, cậu đều chạy đến quầy bán vé, kiễng chân mua một tấm, rồi ngồi trong đường hầm thủy cung hàng giờ liền. +
Cá đuối, cá mập, sứa, rắn biển… đủ loại sinh vật biển lướt qua trước mắt Lâm Du, qua làn nước lấp lánh, chúng để lại những cái bóng nhỏ lay động. +
Cậu chưa từng chán việc này, không chỉ vì cậu thích những sinh vật ấy, mà còn vì… cậu đã gặp một tồn tại không thể tưởng tượng nổi. +
Đó là một sinh vật nhỏ màu đen, có những xúc tu mảnh dài và hoa văn màu vàng, trông hơi giống bạch tuộc, nhưng lại đẹp hơn nhiều. Nó bơi chậm rãi, lướt qua dòng nước một cách ung dung, dáng vẻ thanh nhã đến kỳ lạ. +
Gần như ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, Lâm Du đã chú ý đến nó. +
Cậu bước đến trước lớp kính, dè dặt đưa ngón tay ra, cách một lớp kính chạm vào xúc tu của nó. +
Còn nó dường như đang có tâm trạng không tệ, vài giây sau, cũng vươn xúc tu ra, gõ nhẹ vào vị trí ngón tay của cậu hai cái. +
Lâm Du cười cong cả mắt. +
Kể từ đó, ngày nào cậu cũng đến đúng chỗ ấy, gặp người bạn kỳ lạ mà xinh đẹp của mình. +
Cậu dùng ngón tay vẽ đủ thứ hình trên kính, trò chuyện với nó, còn mang theo vài món nhỏ xinh như sỏi đá, lá cây,… kể cho nó nghe về thế giới bên ngoài. +
Còn nó thì lười biếng trôi nổi trong nước, thỉnh thoảng vẫy vài cái xúc tu đáp lại, còn đa phần chỉ lững thững dạo chơi, dường như chẳng bận tâm cậu đang làm gì. +
Lâm Du cũng không nản, cậu vẫn ngày ngày đến gặp sinh vật nhỏ kỳ lạ ấy, chưa từng vắng mặt và chưa từng thấy chán. +
Cho đến một ngày, khi cậu đang khoe chiếc vỏ sò mới nhặt được, vệ sĩ đột nhiên chạy đến kéo cậu đi. +
“Tần tổng gọi cậu về.” vệ sĩ nói, “Chúng ta phải xuất phát ngay.” +
“Nhưng tôi còn chưa nói xong mà…” Lâm Du ngẩng đầu, hàng mi run nhẹ: “Tôi còn chưa kể hết câu chuyện.” +
Lúc nhỏ, Lâm Du thực sự rất đáng yêu, da trắng nõn, hai má còn phúng phính, tính tình ngoan ngoãn, cho nên ngay cả vệ sĩ ngày nào cũng gặp cậu, cũng không khỏi mềm lòng trong chốc lát. +
“Cho cậu thêm một phút.” cuối cùng người đó nói: “Nói nhanh lên.” +
Được cho phép, Lâm Du quay lại nhìn vào trong lớp kính. +
Một phút… thật sự quá ngắn, cậu còn rất nhiều điều muốn nói. +
Cậu muốn nói nước biển dưới ánh nắng ấm áp thế nào, muốn nói hoa văn trên vỏ sò đẹp ra sao, muốn nói trên bãi cát có những con cua nhỏ đang bò, muốn nói cậu thật sự rất thích hoa văn trên người nó. Có quá nhiều điều muốn nói, đến mức nếu chỉ được chọn một, cậu hoàn toàn không biết nên nói gì. +
Cuối cùng, cậu áp trán vào mặt kính, khẽ thở ra một hơi, rồi vẽ vội một hình trái tim trên làn sương trắng đọng lại. +
“Chào nhé.” Lâm Du khẽ nói. +
Trong một khoảng thời gian rất dài về sau, Lâm Du không còn gặp lại nó nữa. +
Cho đến ngày sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Du, nó lại xuất hiện trước mặt cậu như một món quà không rõ từ ai gửi đến. +
Rồi nửa năm sau đó, nó biến mất. +
Hồi ức đến đây kết thúc, Lâm Du nhìn những xúc tu quen thuộc, ý cười trong mắt càng sâu. +
“Lại gặp rồi.” giọng cậu hiếm khi vui vẻ đến vậy: “Hình như cậu chưa từng thay đổi thì phải.” Từ lần đầu gặp, nó đã nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, đến giờ vẫn chỉ bé xíu bằng kích cỡ như thế. +
Sinh vật nhỏ dường như cũng rất vui, nó ra sức vung vẩy xúc tu, cả thân mình áp sát vào lớp kính. +
Trước kia Lâm Du chưa nghĩ nhiều, nhưng từ khi biết đến sự tồn tại của dị chủng, cậu đại khái đoán được rất có thể thứ nhỏ bé này cũng là dị chủng. +
Cậu đã tra không ít tài liệu, nhưng chưa từng thấy ghi chép nào về sinh vật giống nó, nghĩ vậy, Lâm Du tiện tay chụp thêm mấy tấm ảnh, định vài hôm nữa cho Hứa Chúc xem. +
Chụp xong, cậu định nói với Lâu Thù rằng mình sẽ ở lại đây thêm một lúc, nhưng vừa quay đầu lại, mới phát hiện Lâu Thù đã không biết đi đâu mất. +
Chắc là có việc gì đó? Lâm Du nghĩ vậy, cũng không để tâm, tiếp tục chơi với sinh vật nhỏ. +
Cậu khẽ vẫy tay, nó lập tức di chuyển theo, mấy chiếc xúc tu trong nước quẫy đến mức gần như xoáy thành hình cánh quạt, nhìn một cái là biết nó vui đến mức nào. +
Lâm Du không nhịn được bật cười, cậu vội chụp thêm vài tấm nữa, rồi tiếp tục đùa với nó. +
“Anh Lâm!” Minh Thời cũng bước vào, từ trong giọng nói có thể nghe ra cô bé đang vui: “Ở đây có nhiều thứ thú vị thật á.” +
Mái tóc đỏ của cô bé quá mức nổi bật, tựa như thác nước kết từ những cánh hồng, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. +
Yến Như Lưu đi bên cạnh khẽ gật đầu với Lâm Du, xem như chào hỏi, cô bé nhanh chóng liếc quanh một vòng, sau khi xác nhận không có bóng dáng người nào đó, mới hơi thả lỏng. +
“Bạn Yên, bạn Minh.” Lâm Du chống tay lên mặt kính, vẫy vẫy hai người: “Bên kia có quầy nước, hai em có muốn uống đồ ngọt không?” (khúc này tui thấy để nước trái cây, mà ở dưới thì lại để trà sữa nên tui đổi thành đồ ngọt cho phù hợp nha) +
Dù bản thân cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng trước mặt hai người vẫn còn đi học, Lâm Du vẫn quyết định gánh lấy chút trách nhiệm của người lớn hơn. +
Cậu nhớ lại dáng vẻ của anh trai trong video mình từng xem, hỏi xong khẩu vị của hai người, liền đi đến máy bán trà sữa tự động, mua cho mỗi người một ly. +
“Trà sữa khoai môn trân châu nước dừa, bảy phần đường, không đá.” Lâm Du nói nhỏ: “Sữa tươi pudding đường đen, ba phần đường, nóng.” Sau khi bấm xong hết các nút, Lâm Du tự hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng. +
Nhập vai thành công mỹ mãn~ +
Hôm nay là ngày làm việc, vốn dĩ thủy cung đã không đông, khu này lại hơi khuất, lúc này chỉ có ba người họ. +
Lâm Du đưa trà sữa cho Minh Thời và Yến Như Lưu, nghĩ một chút thì định mua thêm cho mình một ly. +
Nhưng khi ánh mắt lướt qua cổ tay Minh Thời, động tác của cậu đột nhiên khựng lại. +
“Em Minh.” Lâm Du hơi nghi hoặc: “Hôm nay em có đeo vòng tay à?” +


