Skip to main content

Chương 20. Uế vật

dathaiPiter

Chương 20. Uế vật +

“Tôi muốn đi học.” +

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +

“Đến đây!” Người mở cửa là một cô gái để đầu nấm ngang vai, khi cô bé nhìn thấy Trần Diệc Lâm thì tròn xoe đôi mắt, “Anh đẹp trai ơi, anh là ai dạ?” +

Trần Diệc Lâm tưởng rằng mình đi nhầm, bèn lùi ra sau một bước nhìn biển số nhà: “Đây là nhà Tống Chí Học đúng không em?” +

“Dạ đúng, Tống Chí Học là cha của em.” Cô bé chợt nhận ra, cười nói với cậu, “Anh chính là Trần Diệc Lâm nhỉ.” +

“Chào anh nhen, em tên là Tống Lộ.” Rồi cô bé quay đầu gọi lớn vào nhà, “Cha! Trần Diệc Lâm tới rồi.” +

“Diệc Lâm vào ngồi trước đi.” Giọng Tống Chí Học vang lên từ phòng bếp. +

“Vào đi anh.” Tống Lộ rất tự nhiên, cô bé nhường đường rồi gọi với về phía ban công, “Thầy Văn, chú Lý ơi, Trần Diệc Lâm tới rồi nè!” +

“Diệc Lâm à, qua đây nào.” Lý Kiến Dân ngó ra vẫy tay với cậu, “Lại đây.” +

Trần Diệc Lâm đi tới ban công, lễ phép chào hỏi: “Chú Lý, thầy Văn ạ.” +

“Bọn chú đang đánh cờ, con xem giúp chú cái này xem.” Lý Kiến Dân cười nói. +

Trần Diệc Lâm nói: “Con không biết chơi cái này.” +

Lý Kiến Dân nói: “Đánh năm quân thẳng một hàng là được à.” +

Trần Diệc Lâm ngẩn ra: “Cờ ca rô ạ.” +

“Thầy Văn nói trừ cờ ca rô ra thầy ấy không biết chơi cái khác.” Lý Kiến Dân thở dài. +

Tống Lộ cười hì hì nói: “Nhưng thầy Văn đánh cờ ca rô siêu lắm, chú Lý chưa thắng ván nào hết.” +

Văn Kinh Luân liếc nhìn Trần Diệc Lâm: “Muốn chơi một ván không?” +

Trần Diệc Lâm nhận quân cờ đen từ Lý Kiến Dân. +

“Cuối cùng chú cũng được nghỉ ngơi rồi.” Lý Kiến Dân chống đầu gối đứng dậy. Tống Lộ vội đưa tay dìu chú, chú cười xua tay, “Chú ra xem thử cha mẹ con làm món gì nào, thơm quá chừng.” +

“Thịt kho tàu! Với cá sốt chua ngọt!” Tống Lộ nói, “Còn có món canh sườn mà chú Lý thích nhất nữa!” +

Lý Kiến Dân hỏi: “Đình Đình đâu rồi, chưa về à?” +

“Anh con nói còn cỡ nửa tiếng nữa.” Tống Lộ nói, “Lớp ôn thi lại của ổng nhiều việc mà, không cho xin nghỉ.” +

Trần Diệc Lâm lơ đễnh nghe chuyện, Văn Kinh Luân đã nối được một hàng năm quân: “Em thua rồi.” +

Trần Diệc Lâm: “Ơ?” +

“Đánh ván nữa đi.” Văn Kinh Luân bắt đầu nhặt quân cờ, như vô ý hỏi: “Em đến đây một mình sao?” +

“Em với anh Nhạc tới chung ạ.” Bấy giờ Trần Diệc Lâm mới nhớ đến Cao Bác Nhạc, “Anh ấy vẫn chưa đến sao?” +

“Anh Nhạc đang chơi game trong nhà á.” Tống Lộ nói vọng ra, “Lần nào ảnh tới đây cũng như ngồi tiệm net.” +

Tống Chí Học và Lý Kiến Dân cười nói gì đó, nhưng bị tiếng máy hút mùi át đi. Trần Diệc Lâm cầm quân cờ lành lạnh trong tay, nói thật, cậu không ngờ Văn Kinh Luân cũng sẽ đến. Cậu cứ tưởng chỉ có mấy người ở quầy hàng bọn họ thôi. +

Văn Kinh Luân hạ quân cờ trắng: “Ban nãy hình như thầy thấy có người đưa em đến dưới tòa nhà, còn thắc mắc sao tụi em không cùng lên.” +

Tay cầm cờ của Trần Diệc Lâm khựng lại, ngẩng đầu nhìn thầy. Sự chú ý của Văn Kinh Luân như thể tập trung hết vào bàn cờ, không chút động lòng nào, Trần Diệc Lâm kéo khóe miệng: “Chắc là thầy nhìn nhầm rồi ạ.” +

“Gần đây ngủ không ngon nên cứ hoa mắt suốt.” Văn Kinh Luân cười, “Em ngủ ở ký túc xá thế nào?” +

Trần Diệc Lâm hạ cờ: “Dạo này em ngủ khá ngon.” +

Văn Kinh Luân nói: “Không có gì khác thường sao?” +

Trần Diệc Lâm hơi mờ mịt nhìn thầy: “Dạ?” +

“Không có gì, tối hôm đó trông em mệt mỏi quá, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhé.” Văn Kinh Luân hạ một quân cờ trắng cuối cùng, “Thắng rồi.” +

Trần Diệc Lâm bất đắc dĩ: “Thầy đánh cờ ca rô mà còn nghiêm túc như vậy.” +

“Hết cách rồi, thầy chỉ biết mỗi trò này.” Văn Kinh Luân nói, “Hồi trước thầy lợi hại hơn nhiều.” +

Trần Diệc Lâm vừa định đáp lời, trên đùi chợt nặng trĩu. Một bé mèo mướp lông xù giẫm lên đùi cậu, bốn cái móng vuốt nhỏ nhắn mang vớ trắng, ngước lên kêu với cậu: “Meoo~” +

“Bé cũng tới à.” Trần Diệc Lâm gãi cằm nó, “Nó có tên không ạ?” +

“Chu Hổ.” Văn Kinh Luân nói. +

Trần Diệc Lâm ôm mèo con vào lòng: “Nhóc con này có cả tên cả họ luôn cơ.” +

“Ừ, con mèo này cũng khó tính lắm.” Văn Kinh Luân nói. +

Con mèo mướp nghe thế lườm trắng cả mắt, ngồi thẳng dậy vả nhẹ lên tai Trần Diệc Lâm. Trần Diệc Lâm nghiêng đầu tránh đi, bóp nhẹ đệm chân của nó, cúi đầu định hít mèo. +

“Méoo!” Chu Hổ xoay người đạp lên mặt cậu, phóng lên nóc máy điều hòa rồi ngồi xổm xuống, mặt mày trách móc nhìn Văn Kinh Luân. +

Văn Kinh Luân từ tốn uống trà. +

Làn da sau tai Trần Diệc Lâm hơi nóng lên. Cậu ngẩng đầu, duỗi cánh tay vỗ vỗ, bóp giọng ngọt xớt gọi: “Bé Hổ Hổ, lại đây nào.” +

“Phụt–” Văn Kinh Luân phun cả ngụm trà ra. +

Trần Diệc Lâm ngờ vực nhìn về phía thầy. +

“Ngại quá, thầy bị sặc.” Văn Kinh Luân nghiêm mặt nói. +

Chu Hổ nhảy xuống, ngồi trên vai Trần Diệc Lâm, giơ móng vuốt cúi đầu liếm láp hai cái, rồi nghiêng đầu dụi cậu: “Meo meo.” +

Chẳng hiểu sao, Trần Diệc Lâm nghe ra chút ít cam chịu. +

Lần liên hoan này khá đông người, ngoài mấy người Lý Kiến Dân Văn Kinh Luân, còn có Tống Phân – vợ Tống Chí Học, và cô con gái Tống Lộ. Cả nhóm người ngồi kín bàn ăn. +

“Tống Đình không về sao?” Lý Kiến Dân hỏi. +

“Thằng bé bảo là tự học buổi tối đổi thành kiểm tra rồi, giáo viên không cho về.” Tống Phân nói. +

“Nghe nói lớp ôn thi lại của trường số 1 quản lý nghiêm lắm.” Cao Bác Nhạc đang rót rượu, “Diệc Lâm, uống tí không?” +

Trần Diệc Lâm lắc đầu. +

“Lộ Lộ à, con thấy chưa, dù con mới lớp 10 cũng phải học hành cho đàng hoàng. Nếu không sẽ phải đi thi lại giống anh con, chịu đủ cực khổ.” Tống Chí Học uống rượu vào bắt đầu nói nhiều hơn, “Được đi học là may mắn biết bao. Con xem Bác Nhạc và Diệc Lâm đi, hai anh không có điều kiện để đi học tiếp. Mấy đứa sống sung sướng mà chẳng nhận ra gì hết, cha với mẹ con làm ra chừng ấy tiền chỉ để nuôi ba đứa con… Dương Dương còn nhỏ thì không nói đến, con với anh con–” +

“Vầng vầng con biết rồi cha à.” Tống Lộ nghe nhiều đến mức lỗ tai mọc kén. Cô bé ngồi cạnh Trần Diệc Lâm: “Anh Diệc Lâm ơi, anh thật sự không đi học nữa sao?” +

Trần Diệc Lâm nhấp một ngụm nước uống: “Ừ.” +

Tống Lộ cười hi hi nói: “Không sao đâu, anh đẹp trai là đủ rồi.” +

“Thiệt sự.” Cao Bác Nhạc nói, “Mỗi lần đến lượt nó bán hamburger, mấy cô gái cứ tụ lại chen lên trước.” +

Cả nhóm người cùng cười theo. Trần Diệc Lâm cong khóe môi, bỗng nhớ đến “Trần Diệc Lâm”, chẳng biết cậu ta đang làm gì. +

Bữa ăn diễn ra trong sự náo nhiệt. Tống Lộ ăn rất nhanh, rồi nằng nặc ôm Chu Hổ ra hành lang chơi bóng. Trần Diệc Lâm yên lặng ngồi trên bàn ăn nghe bọn họ tán gẫu. Tống Lộ bỗng ôm Chu Hổ thò đầu vào: “Cha, chú Lý, hình như chị Điềm Điềm về rồi.” +

Nghe thế, Lý Kiến Dân lập tức đứng bật dậy. +

“Này lão Lý!” Tống Chí Học vội kéo chú lại, nhưng tiếc là không kịp. +

Nhà Lý Kiến Dân và Tống Chí Học ở đối diện nhau. Chú lao thẳng vào nhà, sợ chú gặp chuyện gì, đám người Trần Diệc Lâm cũng vội đuổi theo. Ngay khi vào nhà, Trần Diệc Lâm lại nhìn thấy căn phòng tràn ngập vật thể dạng sợi bông. Cậu giật mình, len lén liếc nhìn Văn Kinh Luân. +

Vẻ mặt Văn Kinh Luân nghiêm túc, Chu Hổ không biết tiến vào từ lúc nào. Trong thoáng chốc, Trần Diệc Lâm nhìn thấy một cái đầu hổ mắt xếch trán trắng¹, nó bỗng chốc chiếm trọn cả phòng khách, tứ chi mạnh mẽ ngay lập tức giẫm nát bươm đống vật thể dạng sợi bông kia. +

1 – raw 吊睛白额 (qt: điếu tinh bạch ngạch), thuật ngữ có nguồn gốc từ điển tích Võ Tòng đánh hổ trong “Thủy Hử truyện”, dùng để chỉ hình ảnh con mãnh hổ trán trắng mắt xếch trong tiểu thuyết. +

Trần Diệc Lâm lùi phắt ra sau. +

Văn Kinh Luân quay đầu lại nhìn cậu. Trần Diệc Lâm nhanh chóng phản ứng, nhìn về phía Tống Phân: “Dì Tống ơi, bếp đua nồi đất chưa tắt phải không ạ?” +

“Oái, chết rồi.” Tống Phân vội vàng chạy về. +

Trần Diệc Lâm thở phào, Lý Kiến Dân và Lý Điềm đã cãi nhau ầm ĩ. Mấy người Tống Chí Học và Cao Bác Nhạc đang ở cạnh khuyên can. Tiếng gào khóc chói tai của Lý Điềm vang lên, bên trong căn phòng, những vật thể dạng sợi bông vốn đã bị con hổ đen đánh tan đột nhiên ngưng tụ thành thực thể, mạnh mẽ lao về phía Lý Kiến Dân, rồi bị một vuốt hổ khổng lồ ghim chặt xuống. +

“Chát!” Tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, chung quanh bỗng chốc lặng yên. +

Lý Điềm ôm lấy một bên mặt, ngước lên nhìn Lý Kiến Dân với vẻ không thể tin: “Ông… đánh tôi ư?” +

Lý Kiến Dân cũng ngây ngốc chôn chân tại chỗ, chú như một ống bễ² cũ chực hỏng, giọng nói mỏi mệt: “Con định chọc cha tức chết à, con muốn chọc cha tức chết mới vừa phải không?” +

2 – raw 风箱 (pinyin: /fēng xiāng/; qt: phong tương) nghĩa là ống bễ, là thiết bị dùng để tạo ra sức gió, có cấu tạo gồm một thùng gỗ, một tay cầm bằng gỗ để kéo đẩy và một hộp gỗ di động. Người thao tác dùng tay kéo hộp gỗ di động ra, không khí sẽ qua cửa hút gió nạp đầy vào túi da bên trong ống thổi mà không bị xẹp xuống; sau đó nén ngược trở lại để ép không khí bên trong ra ngoài. Luồng khí này đi qua ống dẫn gió tràn vào lò luyện để phục vụ việc luyện sắt. Loại phổ biến nhất được ghép từ thùng gỗ và một hộp gỗ di động hình chữ nhật, dùng để thổi khí giúp lửa lò cháy rực.

+

“ĐÚNG!” Lý Điềm trừng mắt nhìn ông đăm đăm, giọng nói sắc bén nhưng suy sụp, “Tôi ước gì bây giờ ông chết quách đi cho rồi! Ông đền mạng cho mẹ tôi đi! Dù gì ông vốn dĩ cũng chả thương yêu gì tôi!” +

“Lý Điềm!” Tống Chí Học quát to, đỡ lấy Lý Kiến Dân. +

“Tôi cóc cần mấy người quản! Bớt ở đây ra vẻ đạo đức giả vờ vịt làm người tốt đi. Lý Kiến Dân, tôi nói cho ông biết, chuyện tồi tệ nhất đời tôi chính là có một người cha như ông. Tôi sẽ không bao giờ quay về cái nhà này nữa!” Lý Điềm nói xong, phớt lờ sự can ngăn của mọi người rồi vọt thẳng ra khỏi nhà. +

“Lý Điềm!” Có lẽ Lý Kiến Dân muốn giữ cô lại, nhưng ngay sau đó đôi chân chú khuỵu xuống, ngã gục xuống sàn. +

“Chú Lý!” +

“Lão Lý!” +

Trong lúc mọi người vội vã đỡ chú dậy, Chu Hổ đã kịp giẫm nát những vật thể dạng sợi bông kia, những đốm sáng màu xám đen dày đặc trong không trung. Nó nhanh nhẹn nhảy xuống từ đèn chùm, bước lại gần Văn Kinh Luân và ngồi xuống với vẻ đoan trang. +

“Diệc Lâm, đến đây phụ một tay.” Tống Chí Học gọi cậu. +

Trần Diệc Lâm chợt hoàn hồn. Khung cảnh trước mắt trở về hiện thực, cậu mới muộn màng nhận ra bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Văn Kinh Luân liếc nhìn cậu với vẻ khó đoán, rồi cũng đi giúp đỡ. +

Lần này Lý Kiến Dân không ngất xỉu. Hai vợ chồng Tống Chí Học và Tống Phân ở bên cạnh khuyên nhủ chú, Cao Bác Nhạc và Tống Lộ dọn dẹp phần thức ăn thừa. Không còn việc gì khác nên Trần Diệc Lâm bắt đầu rửa bát. +

Văn Kinh Luân cầm đũa mang vào đưa cậu. +

“Chú Lý khá hơn chưa ạ?” Trần Diệc Lâm hỏi. +

“Nóng giận dồn về tim, bình tĩnh lại là sẽ ổn.” Văn Kinh Luân đứng cạnh, không định rời đi, “Lý Điềm về nhà vì muốn trộm sổ hổ khẩu và thẻ căn cước, con bé định kết hôn với bạn trai.” +

Trần Diệc Lâm hoảng hốt nhìn thầy. +

“Sao vậy, ban nãy em không nghe thấy sao?” Văn Kinh Luân hỏi. +

Vừa rồi Trần Diệc Lâm chỉ lo tập trung xem cuộc chiến của hổ khổng lồ, sợ tới nỗi suýt không nhấc chân được, đâu còn tâm trí nghe xem hai cha con họ tranh cãi vì chuyện gì. Cậu ấp úng đáp: “Không nghe rõ lắm.” +

“Diệc Lâm, thật ra em có thể nhìn thấy nhỉ?” Văn Kinh Luân bất chợt hỏi. +

Chiếc đĩa bất ngờ trượt khỏi tay, tiếng sứ va chạm vang lên chát chúa. Trần Diệc Lâm vội vàng cầm lên, khó hiểu nhìn thầy: “Nhìn thấy gì ạ?” +

“Những vật thể dạng sợi bông lơ lửng trong không trung– trên người Trịnh Hằng và Lý Kiến Dân đều có.” Văn Kinh Luân nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ban nãy em cũng nhìn thấy chân thân của Chu Hổ rồi, đúng không?” +

Trái tim Trần Diệc Lâm đập loạn, yết hầu cậu khẽ nhúc nhích, đôi mắt cụp xuống, không nhanh không chậm tiếp tục rửa đĩa, giọng nói chứa sự lo lắng: “Chủ nhiệm Văn, có phải thầy uống say rồi không?” +

Văn Kinh Luân không ngờ rằng cậu sẽ bình tĩnh như thế này, tầm mắt chuyển về trên người cậu: “Những vật thể dạng sợi bông xung quanh Trịnh Hằng và Văn Kinh Luân không thuộc về thế giới này. Chúng tôi thường gọi chúng là “Uế”, người bình thường hoàn toàn không làm được gì chúng nó. Nhằm tránh khiến dân chúng khủng hoảng, bên trên đã bố trí nhân sự đặc biệt để xử lý chúng nó.” +

Cuối cùng, Trần Diệc Lâm cũng ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thầy: “Những điều này có liên quan gì đến em sao?” +

“Số lượng “Uế” trên người em vượt xa mức một người bình thường có thể chịu đựng, nên em có thể nhìn thấy chúng. Nhưng các phương pháp xử lý thông thường đã không thể nào giải quyết được vấn đề của em nữa.” Văn Kinh Luân nói, “Lẽ nào em không muốn khôi phục sinh hoạt bình thường sao?” +

Trần Diệc Lâm chầm chậm đặt đĩa xuống, bất đắc dĩ cười nói: “Thầy chủ nhiệm à, thầy say thật rồi.” +

“Hai thực thể giống hệt nhau không thể nào cùng tồn tại trong một thế giới, con người cũng vậy.” Văn Kinh Luân cản đường cậu, “Một khi Trần Diệc Lâm của thế giới khác ngưng tụ thành thực thể, điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm với em, hậu quả khôn lường.” +

“Vậy thầy muốn cậu ấy để bảo đảm an toàn cho em sao?” Nụ cười trên Trần Diệc Lâm dần tắt. +

Văn Kinh Luân ăn ngay nói thật: “Xin lỗi, hiện tại thầy chưa có quyền hạn này.” +

Trần Diệc Lâm khẽ cười, quay đầu hô to: “Anh Nhạc ơi, lại đây xíu, chủ nhiệm Văn xỉn rồi!” +

“Tới liền!” Giọng Cao Bác Nhạc vang lên, mỗi lúc một gần. +

Văn Kinh Luân nhăn mày: “Diệc Lâm, bây giờ em hoàn toàn chưa ý thức được tính nguy hiểm của nó, em đã bị “Uế” ảnh hướng quá lâu rồi.” +

Trần Diệc Lâm đỡ cánh tay của thầy, giọng điệu chân thành tha thiết: “Cảm ơn thầy Văn đã quan tâm, em sẽ chú ý.” +

Cao Bác Nhạc đẩy cửa bước vào, cuộc trò chuyện giữa hai người buộc phải bỏ ngỏ. +

Buổi liên hoan vốn náo nhiệt cuối cùng lại kết thúc trong không vui. +

Trần Diệc Lâm chậm rãi quay về trường. Ban ngày chỉ mặc một chiếc áo len đã đủ ấm, nhưng đến ban đêm lại khiến người ta cảm thấy hơi lạnh. Cậu đút tay vào túi quần ấm áp, bỗng có người từ phía sau nhào vào cậu. +

Quán tính khiến cậu lảo đảo về trước mấy bước, nhiệt độ quen thuộc áp vào lưng, “Trần Diệc Lâm” ôm cổ cậu: “Lâm Lâm, có nhớ tôi không?” +

“Ừm.” Trần Diệc Lâm giơ tay bắt lấy cổ tay cậu ta, kéo người nọ từ bên lề đường vào phần đường bên trong. +

“Ơ?” “Trần Diệc Lâm” ngạc nhiên nhìn cậu, “Cậu nhớ tôi thật rồi á?” +

Mũi Trần Diệc Lâm lạnh cóng nên hơi ngứa, cậu quay đầu đối diện với ánh mắt tò mò của “Trần Diệc Lâm”, hỏi: “Sau cậu tới nhanh vậy?” +

“Trần Diệc Lâm” một mực dính trên người cậu, thở dài nói: “Tôi không nỡ nhìn cậu cô đơn lẻ loi đi bộ một mình.” +

Trần Diệc Lâm đưa tay đẩy cái đầu nóng hầm hập của cậu ta ra: “Đừng có mắc ói vậy coi. +

“Trần Diệc Lâm” ai oán nhìn cậu chằm chằm. +

“Thôi được, đúng là hơi lạnh thật.” Trần Diệc Lâm đứng lại, giang tay với cậu ta, “Muốn vào không?” +

“Trần Diệc Lâm” chậm rãi nheo mắt, bỗng nhiên đi qua nâng mặt cậu lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc: “Lâm Lâm, ai làm cậu buồn?” +

Trần Diệc Lâm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu ta: “Không có.” +

“Trần Diệc Lâm” quan sát cậu thật kỹ: “Cậu nói dối. Lâm Lâm, đừng gạt tôi.” +

Trần Diệc Lâm gỡ tay người kia ra, học theo dáng vẻ của cậu ta mà vùi đầu lên vai “Trần Diệc Lâm”, thở dài mệt mỏi. Hồi lâu sau mới cất tiếng nói khẽ: “Trần Diệc Lâm, tôi muốn đi học.” +

Ánh đèn mờ nhạt rọi lên người cả hai, gió bấc thổi khiến lá cây lay động xào xạc. Cậu được người nọ dùng áo khoác bao bọc trong lòng, hơi ấm dần len lỏi và lan khắp cơ thể. +

“Được, tôi giúp cậu.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.