Skip to main content

Chương 21. Tuyệt vọng

dathaiPiter

Chương 21. Tuyệt vọng +

Vì sao luôn là tôi +

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +

“Việc lén tiết lộ sự tồn tại của “Uế” cho người bình thường là vi phạm quy tắc.” Một giọng nam trầm ấm, chững chạc vang lên, “Cục đã nhiều lần ban hành mệnh lệnh không được phép tiếp xúc trực tiếp với đương sự, và không được phép tiết lộ sự thật. Cậu đang thiên vị rồi đấy.” +

“Tôi chẳng hề quen biết cậu ấy từ trước, sao có thể tính là thiên vị?” Văn Kinh Luân tỉ mỉ gấp một lá bùa, “Tình huống của Trần Diệc Lâm đặc biệt, nếu không tiếp xúc trực tiếp thì không có cách nào xử lý.” +

Chú mèo mướp đập một vuốt lên mặt bàn: “Văn Kinh Luân, tôi sẽ báo cáo toàn bộ hành vi không làm tròn trách nhiệm của cậu.” +

Văn Kinh Luân dọn lại bàn cờ bị đập loạn một lần nữa: “Được thôi, bé Hổ Hổ.” +

Chu Hổ tức đến mức trợn tròn mắt mèo, lớn tiếng nói: “Nhân loại ngu xuẩn! Đừng tưởng cậu gia nhập Cục quản lý là có thể muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ đang tạm thời hỗ trợ cậu làm việc thôi, tốt nhất là cậu nên tỏ ra lễ độ một chút!” +

“Đã rõ, trưởng phòng Chu.” Văn Kinh Luân xé mở một thanh súp thưởng, đưa đến bên miệng nó, “Mời dùng bữa.” +

“Méoo!” Chu Hổ tức giận đẩy thanh súp thưởng ra, húc đầu mở cửa sổ rồi nhảy xuống. +

Văn Kinh Luân thấy thế đau hết cả đầu. Thầy nặn phần súp thưởng vào chén cho mèo, ánh mắt rơi xuống ván cờ ca rô đang chơi được phân nửa, nụ cười nơi khóe môi dần biến mất. Thầy lẩm bẩm một mình: “… Lẽ nào mình vội vàng quá rồi sao?” +

Chẳng có ai đáp lời, làn gió lạnh lẽo ùa vào qua khung cửa sổ mở toang, khiến những lá bùa vàng và chu sa khắp phòng bay lên xào xạc. +

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +

“Trần Diệc Lâm” đi theo cậu vào căn phòng ký túc xá quen thuộc. +

Trần Diệc Lâm đặt chìa khóa xuống, liếc qua khe cửa để chắc chắn không có lá bùa hay mấy thứ tào lao tương tự rồi mới đóng cửa lại, hỏi: “Tối nay cũng ngủ ở đây à?” +

“Trần Diệc Lâm” dựa lên vai cậu như không có xương, ôm eo cậu từ đằng sau, cười: “Chứ không lẽ tôi còn có thể đi tìm một Trần Diệc Lâm nào khác sao?” +

Trần Diệc Lâm nhíu mày: “Còn người nào khác giống y đúc hai đứa mình hả?” +

“Tất nhiên là không rồi.” “Trần Diệc Lâm” hít cổ cậu, “Dù có tôi cũng chả thích, tôi chỉ thích cậu thôi.” +

Chóp mũi cậu ta hơi lạnh, Trần Diệc Lâm bị dụi nổi da gà cả người, nói với vẻ hơi bực: “Cậu đừng vậy nữa.” +

“Trần Diệc Lâm” đắc ý cười thành tiếng: “Tôi cứ vậy đó, có giỏi cậu oánh chết tôi đi.” +

Trần Diệc Lâm kéo cậu ta ra đằng trước: “Cậu cũng làm như vậy với những người khác hả?” +

“Đương nhiên không rồi.” “Trần Diệc Lâm” hoang mang, “Làm thế lỡ người ta tưởng tôi là biến thái rồi sao?” +

Trần Diệc Lâm quay đầu kinh ngạc nhìn cậu ta: “Hóa ra cậu biết à?” +

“Trần Diệc Lâm” cũng kinh ngạc y chang: “Chuyện thường tình trong xã giao như vậy người bình thường nào cũng biết mà.” +

“Vậy rồi cậu còn làm thế với tôi?” Trần Diệc Lâm thử đầu cậu ta ra, nhưng thấy kẻ địch ngoan cố chống đối, đành phải khom lưng thay giày. +

“Trần Diệc Lâm” tự tin lý luận: “Lúc đi tắm cậu sẽ thấy mình đang quấy rối chính bản thân à?” +

“… Không.” Trần Diệc Lâm thở dài, đối diện với ánh mắt cậu ta, “Rốt cuộc tối ngày trong đầu cậu suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy?” +

“Ý nghĩa cuộc sống, nguồn gốc thế giới, số phận vô thường.” “Trần Diệc Lâm” nói, “Tào phớ ngọt hay tào phớ mặn ngon hơn. Tết Đoan ngọ nên ăn bánh ú nhân ngọt hay nhân thịt. Sáng mai nên ăn trứng chần hay ốp la.” +

Trần Diệc Lâm cởi áo len ra quăng lên giường, nhướng mày: “Ốp la.” +

“Cậu hiểu tôi.” “Trần Diệc Lâm” liếc nhìn nửa người trên để trần của cậu, cúi đầu giúp cậu gấp áo len, “Đừng ném quần áo đã mặc lên giường, mặc quần dài ra ngoài đường về cũng đừng ngồi–” +

Trần Diệc Lâm vốn đã ngồi trên chăn, nghe vậy lại đứng dậy, nhanh trí nói: “Chưa quá ba giây, đâu dơ đâu.” +

“Trần Diệc Lâm” hơi đau đầu: “Thói quen sinh hoạt tệ quá đi, đồ em bé ở dơ.” +

Trần Diệc Lâm nói: “Cậu giống bà mẹ già ghê.” +

“Tôi giống bạn trai cậu.” “Trần Diệc Lâm” nghiêm cẩn sửa lại, “Ngoài tôi ra còn ai quan tâm cuộc sống của cậu nhiều như vậy đâu nè.” +

Trần Diệc Lâm khoanh tay dựa vào tường, dõi theo cậu ta, khẽ cười: “Ừm.” +

“Trần Diệc Lâm” dúi chiếc áo len đã gấp gọn vào lòng cậu: “Ý tôi không phải thế.” +

Trần Diệc Lâm cất áo len đi, nói: “Cũng đâu nói sai.” +

Suốt thời thơ ấu của cậu ngập tràn những trận cãi vã của Trần Thuận và Lâm Hiểu Lệ. Lúc Trần Thuận còn giống con người, ngày nào ông ta cũng không ở nhà, đôn đáo ngược xuôi để kiếm tiền. Lâm Hiểu Lệ ngày qua ngày bị mài mòn bởi mối tình thất bại và cuộc hôn nhân vô vọng. Cậu đã từng cho rằng những gia đình không cãi nhau chỉ toàn là diễn kịch, và thứ tình yêu thẳng thắn và tràn trề chỉ tồn tại trong phim ảnh. +

Trong tất cả những người cậu từng thân thiết, “Trần Diệc Lâm” là người tốt nhất, thích hay ghét đều có thể thoải mái bày tỏ. +

“Lâm Lâm, tôi xin lỗi cậu.” “Trần Diệc Lâm” mím môi, vươn tay ôm cậu vào lòng. +

Cũng là người ôm cậu nhiều nhất. +

“Không sao mà.” Trần Diệc Lâm ngửi mùi hương quen thuộc và an lòng trên người cậu ta, vòng tay ôm đối phương thật chặt, rồi bỗng nhận ra, “Nhưng được cậu ôm lúc không mặc quần áo thế này thấy kỳ kỳ.” +

“Trần Diệc Lâm” hài lòng cười thành tiếng: “À, tôi không để ý.” +

Lần này, “Trần Diệc Lâm” không nằng nặc đòi phải ngủ trong cơ thể cậu nữa, thay vào đó, cậu ta nằm chung chăn với cậu trên giường. Cả hai câu được câu chăng tán gẫu với nhau, Trần Diệc Lâm nhanh chóng mơ màng thiếp đi. +

“Sáng mai tôi có việc phải làm, hai giờ chiều mình gặp nhau được chứ?” “Trần Diệc Lâm” nói bên tai cậu. +

“Ừm.” Trần Diệc Lâm trở mình đưa lưng về phía cậu ta, “Nóng chết đi được, nhích xa ra chút.” +

“Được chim bẻ ná, được cá quên nơm¹, mới nãy lúc trong chăn lạnh cậu cứ rúc vô người tôi suốt ấy.” “Trần Diệc Lâm” tiếp thu ý kiến rồi áp sát vào lưng cậu, “Buổi liên hoan hôm nay của mấy cậu có những ai thế?” +

1 – raw 卸磨杀驴 (piyin: /xiè mò shā lǘ/; qt: tá ma sát lư) là một thành ngữ Trung. Nghĩa đen chỉ việc sau khi xong việc xay cối thì tháo cối ra, rồi giết luôn con lừa kéo cối. Nghĩa bóng chỉ việc vứt bỏ hoặc quay lưng với người đã từng hết lòng dốc sức giúp đỡ mình ngay khi họ không còn giá trị sử dụng, mang sắc thái mỉa mai, phê phán.
Được chim bẻ ná, được cá quên nơm.
(Ná: nỏ, khí giới hình cái cung, có cán làm tay cầm và có lẫy, căng bật dây để bắn tên; Nơm: đồ đan thưa bằng tre, hình cái chuông, dùng để chụp bắt cá)
Đạt được mục đích vội quên ơn những người đã giúp mình.
+

“Hừm…” Trần Diệc Lâm vùng vẫy đôi chút, không có kết quả, đành dứt khoát mặc kệ hắn. +

“Còn người tên Văn Kinh Luân kia–” “Trần Diệc Lâm” nhéo vành tai của cậu, ánh mắt trong bóng đêm dần dần sầm xuống, “Thầy ta có nói gì với cậu không?” +

Trần Diệc Lâm thở đều, đã hoàn toàn ngủ say như chết rồi. +

Cậu ta thở dài bất đắc dĩ, ôm đối phương cùng chìm vào mộng đẹp. +

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +

Khi Trần Diệc Lâm tỉnh lại, một người khác trên giường đã rời đi từ lâu. Hắn nhúc nhích bả vai ê ẩm, đôi chút cảm giác mệt mỏi vẫn nằm trong ngưỡng có thể chịu đựng được. +

“Một khi Trần Diệc Lâm của thế giới khác ngưng tụ thành thực thể, điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm với em…” +

Cậu liếc nhìn chiếc áo len và quần được gấp gọn gàng nơi đầu giường, nhíu mày. +

Nguy hiểm ư? +

“Đi đường cẩn thận nha con, hôm nay trời có mưa lẫn tuyết đó.” Tống Phân đưa hộp giữ nhiệt cho cậu, “Đi xuống lầu đừng có chạy.” +

“Dì yên tâm đi, dì Tống.” Trần Diệc Lâm nhận lấy. +

“Lão Lý mổ vào ngày mai hay ngày kia vậy con?” Tống Phân hỏi cậu. +

“Dạ ngày kia, mười giờ sáng vào phòng mổ ạ.” Trần Diệc Lâm dậm chân vài cái, “Bác sĩ Bàng nói vị trí không tốt lắm, có thể sẽ kéo dài mười tiếng đồng hồ ạ.” +

“Trời đất, lâu vậy hả?” Tống Phân lo lắng, “Tỷ lệ thành công cao không con?” +

“Bác sĩ Bàng nói cao lắm ạ.” Lòng Trần Diệc Lâm cũng không chắc chắn. +

“Vậy còn Lý Điềm nó có tới không?” Tống Phân lại hỏi. +

Trần Diệc Lâm lắc đầu: “Con cũng không biết nữa.” +

“Hôm qua dì nghe chú Tống của con nói, Lý Điềm vẫn chưa biết cha nó mắc bệnh này, lão Lý nhất quyết không cho nói.” Tống Phân càng lo lắng hơn, “Con nói coi, nhỡ đâu ca mổ này có nguy hiểm gì, con bé còn chẳng ở cạnh nữa… Rốt cuộc Lão Lý nghĩ cái gì vậy chứ.” +

Trần Diệc Lâm sửng sốt: “Lý Điềm không biết ạ?” +

Tống Phân gật đầu: “Lão Tống và lão Lý đều cứng đầu lắm. Hôm qua dì suy nghĩ cả đêm, vẫn cảm thấy nên báo chuyện này cho Lý Điềm biết, nhưng dì không có số của nó, con có không?” +

Trần Diệc Lâm nói: “Con cũng không có.” +

Cậu và Lý Điềm chỉ mới chạm mặt hai lần, trước đó hoàn toàn chẳng biết Lý Kiến Dân có một cô con gái. Một ca phẫu thuật lớn thế này mà không có người thân ở đây… Trên đường đến bệnh viện đưa cơm, tâm trạng cậu luôn hơi chùng xuống. Nhưng nghĩ đến việc một lát nữa sẽ đến tìm “Trần Diệc Lâm”, cậu lại thấy vui vẻ hơn một chút. +

Du lịch nửa ngày ở thế giới khác, nghĩ thôi đã thấy phấn khích. +

Cuối tuần, bệnh viện đông nghịt người. Cậu xách hộp giữ nhiệt đứng đợi thang máy, đám đông đằng sau ồn ào náo loạn. Cậu nhìn về nơi phát ra âm thanh, trông thấy Văn Kinh Luân dẫn theo con mèo mướp chạy lên cầu thang. +

Đinh. +

Thang máy mở ra. +

Trần Diệc Lâm lẫn trong đám người vào thang máy, bất chợt nhớ đến, hình như bệnh viện không cho phép mang thú cưng vào mà nhỉ? +

Giường bệnh Lý Kiến Dân trống trơn. Trần Diệc Lâm tìm khắp tầng lầu cũng chẳng thấy người đâu. Ông cụ giường bên cạnh thấy cậu sốt ruột: “Con gọi điện thử xem, từ tối qua lúc quay về cụ thấy ông ấy có vẻ không ổn lắm.” +

“Không ổn là sao ạ?” Bỗng Trần Diệc Lâm có linh cảm chẳng lành. +

“Khóc suốt cả đêm.” Ông cụ thở dài, “Nói thật chứ, mới hơn bốn mươi, cũng đâu có lớn tuổi đâu, mắc cái bệnh này, ai mà chấp nhận cho nổi.” +

Chỉ trong tích tắc, tiếng chửi rủa của Lý Điềm, ánh mắt tiều tụy đầy tuyệt vọng của Lý Kiến Dân, và bóng dáng Văn Kinh Luân xông lên cầu thang, tất cả xâu chuỗi lại thành một đường thẳng. Trần Diệc Lâm quay phắt người lại rồi lao ra khỏi phòng bệnh. +

Hiểu biết của cậu về “Uế” chỉ gói gọn trong lời giải thích của Văn Kinh Luân vào ngày hôm qua. Trong cơn lo lắng, cậu chỉ có thể cố gắng chớp mắt liên tục. Ngay lúc cậu chẳng còn ôm chút hy vọng nào, cảm giác choáng váng quen thuộc lập tức ập đến. +

Tiếng người ồn ào trên hành lang rút đi như thủy triều. Bóng dáng những y tá và bệnh nhân trở nên mờ ảo. Những vật thể dạng sợi bông bay lơ lửng rải rác trong không khí, mà trong phòng chăm sóc đặc biệt, những vật thể dạng sợi bông màu xám và đen lại dày đặc hơn hẳn. Bên tai cậu mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng khóc than và tiếng cầu cứu tuyệt vọng. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua các tầng hành lang, nhìn thấy một khối vật thể dạng sợi bông khổng lồ dày đặc và sền sệt. Chúng nó cuồn cuộn gào thét, đen ngòm đến mức tưởng chừng sắp nhỏ thành giọt. +

“Này! Không được chạy trên hành lang!” Một y tá la to. +

Trần Diệc Lâm chẳng màng nhiều như thế, cậu chạy vào lối cầu thang và lao thẳng lên sân thượng. +

Rầm — cánh cửa bằng sắt bị ai đó đẩy ra, ổ khóa đã bị phá hỏng từ lâu rơi xuống bậc thang, vang vọng từng tiếng va đập. +

Những bông tuyết lẫn trong mưa rơi xào xạc, bầu trời ảm đạm tựa như bức tranh sơn dầu bôi màu loang lổ, làn hơi thở trắng xóa phả ra tan nhanh trong gió lạnh. Trần Diệc Lâm thở dốc dồn dập, cơn đau rát dâng lên trong cổ họng. Ánh mắt cậu dõi theo đám vật thể dạng sợi bông ngày càng đen đặc, rồi đột nhiên sững lại. +

Thân hình gầy gò của Lý Kiến Dân đứng trên mép tường ngoài lan can sân thượng, chiếc áo bệnh nhân đơn bạc bay phần phật trong gió bay. Số lượng “Uế” bám trên người chú đặc quánh, như phiên bản phóng đại bản của một cây nấm lơ lửng giữa không trung, cứ như đang chực chờ kéo chú xuống vực thẳm bất cứ lúc nào. +

“Grào–” Một con hổ khổng lồ đứng đối diện cậu, gầm lên một tiếng về phía đám uế vật. +

“Lão Lý!” Văn Kinh Luân ngăn Chu Hổ đang rục rịch chực lao tới sau lưng, bước chân di chuyển cố lại gần chú, “Anh đang định làm gì vậy? Có chuyện nào mà không nghĩ thông được cơ chứ?!” +

Nét mặt Lý Kiến Dân như tro tàn: “Chủ nhiệm Văn, sao thầy lại tới đây?” +

“Tôi, hôm nay tôi nghỉ làm ghé qua thăm anh.” Văn Kinh Luân giơ tay lên nhằm ra hiệu bản thân chẳng có ý đe dọa nào, “Lão Lý à, chẳng có chuyện gì là không thể vượt qua cả, đừng làm chuyện dại dột.” +

Lý Kiến Dân cười tự giễu: “Tôi đã thành ra thế này rồi, có làm chuyện ngu ngốc hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thay vì sau này phải sống trong những tháng ngày người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ, không bằng ra đi dứt khoát chút, cho đỡ phải chịu khổ. Đừng lo, phần đường phía dưới vừa sửa xong, có rào chắn, sẽ không rơi trúng ai đâu.” +

Văn Kinh Luân khuyên nhủ: “Anh không thể suy nghĩ như vậy được. Tôi đã hỏi Bàng Quách, bệnh của anh đang ở giai đoạn đầu. Nếu phối hợp điều trị, vẫn có người có thể sống thêm mười mấy hai mươi năm. Đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy!” +

“Thầy đừng qua đây, nếu thầy bước tới thì tôi sẽ nhảy xuống đấy.” Giọng Lý Kiến Dân khản đặc nói. +

Văn Kinh Luân dừng bước, khóe mắt bất chợt liếc thấy Trần Diệc Lâm đang len lén hành động gần đó, thầy vội vàng nói: “Được, tôi không đi qua đâu.” +

Trần Diệc Lâm lạnh đến mức tay chân tê cóng. Lưng cậu áp sát đường ống đã gỉ, tận dụng kích thước của chúng để che giấu mình. Bắt gặp ý dò hỏi của Văn Kinh Luân, cậu giơ ngón tay lên chỉ Văn Kinh Luân và Lý Kiến Dân, rồi hai ngón tay làm thành tư thế chạy bộ, chỉ vào bản thân. Cuối cùng, ánh mắt đầy kiên định, giơ ngón cái với Văn Kinh Luân. +

“?” Văn Kinh Luân thật sự bó tay toàn tập, cố gắng chuyển hướng sự chú ý quay lại Lý Kiến Dân, “Còn Lý Điềm, dù anh không nghĩ cho bản thân anh, lẽ nào anh không nghĩ cho Lý Điềm sao?” +

“Là tại tôi không chăm sóc tốt cho con bé. Dù có xuống dưới, tôi cũng không còn mặt mũi gặp mẹ nó và hai đứa nhỏ.” Rốt cuộc Lý Kiến Dân không kiềm được bật khóc, “Sao cô ấy lại nỡ, nỡ rời bỏ tôi và Điềm Điềm mà đi như vậy… Từ lúc cô ấy mất, đêm nào tôi cũng mơ thấy cô ấy. Tôi không tài nào nghĩ thông, người ta sinh con đẻ cái đều suôn sẻ, vậy tại sao chuyện có tỷ lệ nhỏ như thế lại giáng xuống gia đình tôi? Chủ nhiệm Văn, cả đời tôi, cả đời tôi chưa từng làm chuyện xấu xa nào, cô ấy thì lương thiện đến mức cả con kiến cũng chẳng nỡ đạp chết. Chúng tôi sống thật thà, chăm chỉ làm lụng kiếm tiền, sao lại gặp chuyện như thế này? Tại sao vậy chứ?” +

Mưa tuyết quất lên người chú, khiến cả người chú run rẩy, thậm chí biến việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó nhọc. +

Viền mắt Văn Kinh Luân đỏ hoe, thầy trầm giọng nói: “Lão Lý, chuyện đã qua rồi thì nên để cho nó trôi qua đi, người sống vẫn phải bước tiếp về phía trước.” +

“Tôi không bước nổi nữa rồi.” Lý Kiến Dân vừa khóc vừa lắc đầu, “Mỗi ngày tôi đều đau đớn đến mức hận không thể chết quách đi ngay lập tức. Tôi thật sự chẳng còn sức lực nào nữa. Thành thật xin lỗi, đã gây thêm phiền hà cho mọi người rồi.” +

Trần Diệc Lâm đã lại gần bên sườn đường ống gần Lý Kiến Dân. Văn Kinh Luân thấy thế vội lên tiếng: “Không bước nổi nữa cũng phải bước tiếp! Chắc chắn vợ anh không muốn nhìn thấy anh hèn nhát như thế!” +

Lý Kiến Dân sững sờ. +

Văn Kinh Luân cao giọng: “Tôi hiểu anh đã đau khổ nhường nào, sua khi bạn đời của tôi qua đời, tôi cũng chỉ hận không thể chết theo!” +

Chu Hổ vẫn luôn tìm thời cơ thích hợp để hành động cũng khiếp sợ quay đầu lại. +

“Ngày nào tôi cũng đều nhớ người ấy (*), nhưng đến cả trong mơ tôi cũng chẳng gặp được.” Văn Kinh Luân hơi nhếch môi tự giễu, “Có lẽ vì người ấy vẫn chưa từng tha thứ cho tôi.” +

Lý Kiến Dân ngỡ ngàng: “Thầy kết hôn rồi sao?” +

“Không kết hôn, tôi thích đàn ông.” Văn Kinh Luân nói. +

Trần Diệc Lâm đang leo lên đường ống, nghe vậy thì suýt trượt chân ngã xuống. Lý Kiến Dân vì quá đỗi bàng hoàng nên không chú ý đến động tĩnh bên ấy. Chú như bị đóng đinh tại chỗ trước lời tuyên bố chấn động của Văn Kinh Luân. +

(*) ở đây mình chọn edit 他 (anh ấy) thành người ấy vì ngay câu sau Lý Kiến Dân đã thể hiện sự bất ngờ vì nghĩ Văn Kinh Luân kết hôn rồi, nên có thể chú (và mọi người) nghe thành 她 (cô ấy). +

Trần Diệc Lâm lau mạnh bàn tay lên quần, siết chặt những ngón tay đã đau đớn vì tê cóng, rồi từ từ tiến lại gần Lý Kiến Dân. +

“Tôi…” Văn Kinh Luân kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy Trần Diệc Lâm đứng ngay rìa lan can, dưới chân cậu chỉ là viên gạch men rộng chừng nửa bàn chân, mưa tuyết không ngừng tuôn rơi khiến mặt đất càng thêm trơn trượt, “Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, nhưng tôi không cứu được anh ấy. Nếu có thể, tôi thà rằng người chết là tôi.” +

Lý Kiến Dân theo bản năng muốn khuyên can thầy, ngay sau đó, Trần Diệc Lâm đã lao lên, túm chặt lấy cánh tay chú. +

“Diệc Lâm!” Văn Kinh Luân vội vã chạy đến, cùng cậu giữ Lý Kiến Dân lại. +

Ngay từ đầu, Lý Kiến Dân chẳng hề kháng cự, nương theo lực của bọn họ được kéo về phía trước. Nhưng đám uế vật lơ lửng trong không trung dường như nhận ra con mồi sắp bị người khác đoạt mất, chúng đột ngột ngưng tụ thành thực thể rồi phóng thẳng vào Lý Kiến Dân. Chu Hổ đứng cạnh gào lên rồi lao tới, chặn đứng phần lớn bọn chúng ngay giữa chừng. +

Giữa họ bị lan can ngăn cách, Văn Kinh Luân và Trần Diệc Lâm ở bên trong, còn Lý Kiến Dân bên ngoài, với nửa thân người đã được kéo qua. Đúng lúc này, cơn chóng mặt của Trần Diệc Lâm đột ngột trở nên dữ dội hơn. Cậu thấy rõ một nhóm nhỏ “Uế” đập mạnh lên lan can ngay dưới chân họ, lan can vốn đã hoen gỉ loang lổ phát ra tiếng ken két vì không chịu nổi sức nặng. +

“Sắp gãy rồi!” Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Diệc Lâm túm được thắt lưng Lý Kiến Dân rồi mạnh mẽ lôi chú qua, lan can để dựa vào thình lình đổ sập. +

Đám uế vật dày đặc lượn lờ giữa không trung xông về phía Trần Diệc Lâm. +

“Diệc Lâm!” +

“Lâm Lâm!” Một tiếng hét gay gắt át hẳn giọng nói Văn Kinh Luân. +

Bên dưới là độ cao hơn hai mươi tầng lầu, mưa tuyết lạnh băng táp vào mặt, trái tim đập kịch liệt cứ như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Dòng máu trong người như đông lại, Trần Diệc Lâm mở to hai mắt, được một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ nắm chặt cổ tay. +

Thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, Trần Diệc Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy “Trần Diệc Lâm”. +

Cậu ta nghiến chặt hàm răng, mu bàn tay và trán nổi đầy gân xanh, một tay kéo giữ Trần Diệc Lâm, tay kia túm chặt lan can bên cạnh, nơi cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đầy kìm nén: “Lên đây!” +

Đám uế vật dưới chân ngưng tụ thành sợi quấn chặt người cậu, kéo cậu xuống. Trần Diệc Lâm tựa như vừa trở lại một cảnh tượng quen thuộc — Cậu cuộn mình dưới gầm bàn, lưng đau nhức vì cấn chân bàn, cổ tay đã bẻ cong thành một góc độ kinh khủng. Trần Thuận đứng trước mặt cậu với vẻ đắc thắng, vứt cho cậu hai tờ tiền — Lâm Hiểu Lệ nhìn cậu với vẻ lạnh lùng hững hờ, nói với cậu mẹ và ba con đã ly hôn, điều kiện là mẹ đưa ông ta 200.000, còn con đi theo ông ấy — +

Chẳng thà cứ chết thế này đi. +

Trần Diệc Lâm nghĩ vậy như thể trút được gánh nặng. +

Đám uế vật bùng lên che kín bầu trời, hoàn toàn vùi lấp thân hình khổng lồ của Chu Hổ, Văn Kinh Luân ôm Lý Kiến Dân ngã mạnh xuống đất. Cánh tay của “Trần Diệc Lâm”, người đã ngưng tụ thành thực thể, dần dần trở nên mờ ảo. Cõi lòng Trần Diệc Lâm chợt nhẹ bẫng, từ từ nới lỏng tay. +

“Lâm Lâm!” Lại là một tiếng hét gay gắt. +

Trần Diệc Lâm mở bừng mắt, gần như vô thức nắm chặt tay của cậu ta. Mặt mày “Trần Diệc Lâm” dữ tợn mà nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu âm u khủng bố: “Đừng hòng bỏ mặc tôi mà chết.” +

Ánh mắt đó của cậu ta khiến Trần Diệc Lâm hãi hùng khiếp vía. Ngay sau đó, cậu được một lực cực kỳ mạnh mẽ kéo lên, cậu cố hết sức vươn tay còn lại, bám chặt vào mép sân thượng. +

“Trần Diệc Lâm!” Văn Kinh Luân lao lên chộp lấy cổ tay cậu. +

Ngay khi Văn Kinh Luân lao lên, bóng dáng “Trần Diệc Lâm” lập tức tan biến chẳng còn dấu vết. Chu Hổ chém giết thoát khỏi đám uế vật, cắn ống quần Văn Kinh Luân, một người một mèo hợp lực lôi Trần Diệc Lâm lên. +

Trần Diệc Lâm nằm ngửa mặt trên mặt đất, toàn thân ướt sũng nước lạnh băng. Bên tai cậu truyền đến tiếng khóc của Lý Kiến Dân và tiếng quát mắng giận dữ của Văn Kinh Luân, cậu thở hổn hển dồn dập, mưa tuyết xuyên qua hơi thở trắng xóa, trĩu nặng rơi lên gương mặt cậu, rồi trượt dài qua khóe mắt. +

Cậu nhìn chằm chằm bầu trời giăng kín mây đen, run rẩy mỉm cười. +

. +

Lâm Lâm à, vẫn luôn có người muốn em sống thật hạnh phúc mà. +

Chương này ăn dao chương sau liếm miếng kẹo nha +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.