Skip to main content

Chương 21

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Khi trở về khu nghỉ dưỡng thì đã là 10 giờ đêm. +

Biệt thự yên tĩnh lạ thường, mọi người vì chuyện xảy ra buổi chiều mà ở lì trong phòng, không ai ra ngoài. +

Diệp Hồi: “Cậu lên nghỉ trước đi, để tôi nói cho.” +

“Ừm.” +

Thương Tri Hành ôm mèo nhỏ lên lầu. “Ting” một tiếng, anh chuyển khoản cho Diệp Hồi, ghi chú vỏn vẹn một chữ “cảm ơn”. +

Z1X: 【Nhận đi.】 +

“Meo…” +

Mèo nhỏ thò đầu ra, ánh mắt đầy lo lắng. +

Thương Tri Hành hỏi: +

“Sao vậy?” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ giơ móng, chạm nhẹ vào khoản tiền trên màn hình, rồi quay đầu dụi vào ngực anh. +

“Bệnh tật rất tốn tiền, phải tiết kiệm.” +

Thương Tri Hành đại khái hiểu được, hỏi: +

“Ý là bảo anh tiêu xài tiết kiệm chút à?” +

“Meo!” Nó gật đầu. +

Thương Tri Hành hơi sững lại, trong mắt thoáng hiện ý cười. Lúc mở miệng, giọng anh mang chút trêu chọc: +

“Nhưng anh đã tiêu hết sạch tiền rồi, giờ phải làm sao đây?” +

“…” +

Mèo nhỏ liếc anh một cái đầy khinh bỉ. +

“Đấy biết ngay là tiêu tiền bừa bãi kiểu đó là không ổn mà, thấy chưa!” +

Thương Tri Hành khẽ hỏi: +

“Phải làm sao đây, Bột Mì?” +

“Meo.” +

Nó đưa cái chân thịt ra, làm một động tác hơi vụng về, vỗ thẳng vào ngực mình. +

“Cứ giao cho tôi!” +

Thương Tri Hành tuy là tra nam trong chuyện tình cảm, nhưng rồi cũng sẽ phải chịu quả báo xứng đáng. Mà cái chết thì đáng sợ quá, nó cảm thấy chưa đến mức đó. +

Mèo nhỏ thoáng chốc ngơ ngác, cũng không biết suy nghĩ như vậy có đúng hay không. Nhưng Thương Tri Hành đối với con người thì tệ, còn với mèo lại chẳng có gì để chê. Nó thật sự có chút ích kỷ, cũng không nỡ xuống tay. +

“…” +

Thương Tri Hành lặng lẽ nhìn mèo nhỏ trong lòng. +

Nhịp tim đập dồn dập, vang rõ bên tai. +

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ. +

Nếu Bột Mì thật sự không phải là một con vật bình thường, thậm chí chính là sự tồn tại đã biến trở lại thành người khi anh bị hạ thuốc… vậy thì bây giờ, anh phải làm gì mới có thể thẳng thắn đối diện với nó? +

Dù có cố gắng nhớ lại thế nào, Thương Tri Hành cũng không nhớ nổi dáng vẻ khi nó ở hình người. Đoạn ký ức ấy ngược lại giống như ảo giác, mơ hồ không rõ. Nếu không phải dữ liệu trên đám mây bị phá hủy một cách kỳ lạ, anh cũng chẳng dám tin rằng “yêu tinh” lại thật sự tồn tại. +

“Meo…” +

“Con người kia, anh đang làm gì vậy!” +

Thương Tri Hành chợt hoàn hồn: +

“Ừ, em sẽ giúp anh.” +

“Đương nhiên rồi!” +

Mèo nhỏ vẫy đuôi, ngẩng cao cằm, làm ra vẻ mặt lạnh lùng hết sức. +

“Mau thần phục đi!” +

Thương Tri Hành: “Cảm ơn.” +

Một câu nói rất chân thành, mèo nhỏ lại có chút không tự nhiên mà liếc sang chỗ khác: +

“Meo…” [Không cần cảm ơn.] +

Về đến phòng, Thương Tri Hành đặt nó xuống, đi tìm quần áo để thay: +

“Anh đi tắm.” +

“Đồ hộp để trên bàn, nhớ ăn sớm nhé.” +

“Meo?” +

“Ngày mai anh định trở về.” Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Em muốn ở lại chơi thêm vài ngày cũng được.” +

“Meo.” [Không cần.] +

Thương Tri Hành liền thôi không nói nữa, cầm quần áo bước vào phòng tắm. +

Mèo nhỏ đứng ở cửa ngó vào một lúc, rồi khẽ hít hít mũi, nhảy lên bàn, bắt đầu cào mở đồ hộp. +

“Leng keng, loảng xoảng”, bên ngoài vang lên những âm thanh rộn ràng. +

Thương Tri Hành mở vòi sen, dòng nước ấm xối thẳng xuống đầu, hơi nước bốc lên mờ mịt, từng chút một gột rửa những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh, khiến chúng dần trở nên rõ ràng hơn. +

Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó, bèn vén rèm tắm, mở điện thoại, nhập từ khóa, rồi trực tiếp chọn “chuyên gia” có phí cao nhất rồi gửi yêu cầu tư vấn. +

Z1X: 【Trên thế giới này thật sự có sinh vật khác tồn tại không?】 +

Aaa – xem bói sỉ trăm năm: 【Có.】 +

Thương Tri Hành trầm ngâm. +

Anh vừa gõ xong một tiếng “Ừm” gửi đi, thì ngay lập tức nhận được tin nhắn phản hồi. +

Aaa – xem bói sỉ trăm năm: 【Hữu duyên, đã hỏi ra câu này ắt hẳn là bạn đang có điều phiền muộn. Gần đây có phải mất ngủ, hay mơ mộng, luôn cảm thấy có người đang nhìn mình không? Đừng xem nhẹ! Đây là bị âm khí quấn thân. Chỉ cần đặt cọc 599 tệ là có thể mở khóa quy trình hóa giải.】 +

Thương Tri Hành: “…” +

“Mình trông giống kiểu ngu ngốc đến hết thuốc chữa vậy sao?” +

Trong khung chat, treo lồ lộ mức phí tư vấn: 1999 tệ. +

Thương Tri Hành nhắm mắt lại, tắt màn hình. +

“Quả thật là có.” +

“Meo…” +

Ngoài cửa, mèo nhỏ dùng móng cào cửa, tiếng kêu nghe vô cùng sốt ruột. +

Thương Tri Hành tắt vòi sen, khoác áo choàng tắm, mở cửa ra, liền thấy mèo nhỏ chân ngắn trắng như tuyết ngồi ngay ngắn trên thảm, đuôi cuộn quanh bụng, đôi mắt long lanh nhìn anh. +

“Meo.” +

“Sao vậy?” +

Thương Tri Hành vừa lau tóc bằng khăn, vừa dùng một tay ôm Bột Mì, hỏi: +

“Em làm đổ đồ hộp rồi à?” +

“Đâu có!” +

Mèo nhỏ giơ móng vỗ vào miệng anh. +

Nó có chút không vui, dù sao thì nó cũng lo Thương Tri Hành sẽ ngất trong phòng tắm nên mới đi cào cửa. +

Thương Tri Hành thấy vậy liền biết điều dừng lại: +

“Là lỗi của anh.” +

Anh lau qua tóc rồi đi lấy máy sấy. Mèo nhỏ trèo lên đùi anh, yên tâm nằm xuống. +

“Vù…” +

Trong tiếng ù ù trầm thấp, luồng gió nóng liên tục thổi ra. Thương Tri Hành tùy tiện sấy qua cho mình vài cái, rồi chuyển đầu sấy về phía mèo nhỏ. +

“Meo!” +

Mèo nhỏ vốn đang lười biếng bị thổi đến bật dậy, ánh mắt đầy bất mãn. +

“Coi chừng bị lạnh.” Thương Tri Hành mặt không đổi sắc nói: “Giúp em làm ấm người thôi.” +

“Meo.” Tai mèo bị gió thổi ép ra sau, nó cảm thấy có gì đó không ổn. +

Nhưng cái bụng trụi lông của nó đúng là rất dễ bị lạnh. Do dự một lúc, nó ấm ức nằm xuống lại. +

“Meo…” +

Thấy nó buồn bã, Thương Tri Hành có chút áy náy. Đang định nói gì đó thì màn hình điện thoại chợt sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến: “Mother”. +

“…” Thương Tri Hành rút phích điện, rồi đưa tay xoa đầu Bột Mì. +

“Meo?” Mèo nhỏ nghiêng đầu, không hiểu vì sao anh không nghe điện thoại. +

Tiếng chuông chói tai thật khó chịu, dai dẳng reo gần một phút mới chịu tắt. Khi xung quanh trở lại yên tĩnh, mèo nhỏ không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. +

Thế nhưng sự yên tĩnh chỉ kéo dài trong chốc lát, tiếng “reng reng” như đòi mạng lại vang lên lần nữa. +

“Meo!” +

Thương Tri Hành ôm lấy Bột Mì đang khó chịu, nhấn nghe máy. +

“Mẹ.” +

Anh vừa mở miệng, người phụ nữ ở đầu dây bên kia đã hỏi ngay: +

“Nghe Lý Hưng Bình nói con bị bạn cùng phòng bỏ thuốc, tình hình thế nào rồi?” +

Mèo nhỏ dần yên tĩnh lại, thì ra là mẹ của Thương Tri Hành đang quan tâm anh. +

“Ừm…” Nhưng không hiểu vì sao, mèo nhỏ nghe giọng Thương Tri Hành có chút khó nhọc, thậm chí còn cảm thấy anh muốn bịt tai nó lại. +

“Meo.” [Không được.] +

Nó muốn nghe. +

Thương Tri Hành đành từ bỏ, người mẹ ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: +

“Nghe nói là thuốc mạnh lắm à, kể chi tiết cho mẹ nghe xem, thú vị thật đấy.” +

“…” +

Mèo nhỏ không thể tin nổi mà trợn to mắt. +

“Cái… cái gì cơ?” +

Nó gần như không dám tin vào tai mình. +

Thương Tri Hành lại rất bình thản: +

“Không có gì để kể. Cậu ta bôi thuốc bột vào cốc giấy, con uống xong thấy không ổn thì khóa cửa lại.” +

Mẹ anh: “Ồ…” +

Bà nói: “Thông minh thật đấy, chỉ là hơi đáng tiếc thôi. Nhưng cuộc sống của con giống hệt như trong tiểu thuyết vậy, Tri Hành à, mẹ rất hài lòng.” +

“…” +

Mèo nhỏ không nghe nổi nữa. +

“Meo!” [Không được nói nữa!] +

Quá tổn thương rồi, sao có thể nói ra những lời làm tổn thương như vậy chứ! +

Thương Tri Hành: “Bột Mì.” +

“À, đó là con mèo con định nhận nuôi phải không?” Mẹ anh vui vẻ nói: “Dễ thương thật đấy, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta thấy dễ chịu rồi.” +

“Nhưng Tri Hành à, đã là nhân vật chính thì không được có sở thích quá mãnh liệt.” Bà nghiêm túc nói: “Bất cứ thứ gì cũng phải biết buông bỏ, như vậy mới có thể hoàn hảo.” +

“…Meo.” +

Mèo nhỏ vừa kinh ngạc vừa buồn bã, trợn tròn mắt. +

Thương Tri Hành im lặng một lúc: +

“Con…” +

“Mẹ có việc rồi, cúp máy trước nhé.” Mẹ anh trực tiếp ngắt cuộc gọi. +

Trong phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc. +

Một lúc lâu sau, mèo nhỏ mới khẽ kêu một tiếng: +

“Meo…” [Này, anh không sao chứ?] +

Thoạt nhìn Thương Tri Hành có vẻ ổn, nhưng giữa đôi mày ánh mắt lại lộ ra vài phần mệt mỏi. +

“Bột Mì, lại đây nào.” Anh ôm lấy mèo nhỏ, nói: “Đừng lo.” +

“Meo.” +

Hiếm khi mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy, nó nhẹ nhàng dụi vào mặt anh. +

Diệp Hồi đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh ấm áp này liền không khỏi nổi da gà, nói: +

“Tình tứ quá đấy!” +

Thương Tri Hành liếc anh ấy một cái, Diệp Hồi gãi đầu: +

“Gì vậy trời?” +

Anh ấy nhìn thấy balo đã được thu dọn gọn gàng trên sàn, hỏi: +

“Ngày mai cậu về luôn à?” +

“Ừm.” +

“…Cũng được.” Diệp Hồi không ép: “Cậu nên về nghỉ ngơi rồi.” +

Thương Tri Hành gật đầu, im lặng một thoáng rồi nói: +

“Xin lỗi.” +

“Làm gì vậy?” Diệp Hồi kinh ngạc: “Cậu mới là người bị hại, đừng có nghĩ mình có lỗi.” +

“Meo!” [Đồng ý!] +

Thương Tri Hành không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười, rồi nằm xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi. +

Mèo nhỏ ngửi thấy một mùi gì đó hơi đắng chát. +

Nó khẽ hít hít mũi, cố gắng cuốn hết nỗi buồn đi, nhưng rất khó làm được, cuối cùng đành nằm xuống hõm cổ của Thương Tri Hành. +

“…Bột Mì.” +

“Meo.” [Tôi ở đây.] +

Thương Tri Hành nhắm mắt lại nghĩ rằng, nếu nửa đời trước của anh giống như một con rối, chỉ là để đổi lấy khoảnh khắc này… +

Thì cũng đáng giá. +

* * * +

Ngày hôm sau, Trì Túc quay lại quán cà phê từ rất sớm. +

Mái tóc dài buông xõa, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, khuôn mặt vốn xinh đẹp rực rỡ giờ mang chút phiền não. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, vừa ngồi xuống phòng nghỉ đã bắt đầu lục lọi chiếc túi nhỏ màu vàng nhạt. +

“…” +

Trong lòng cậu không ngừng cầu mong Hà Thanh đến muộn một chút, nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn. Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, đôi tai mèo của cậu cũng không khống chế được mà lộ ra. +

“Trì Túc.” +

Hà Thanh vẻ mặt nghiêm túc: +

“Chuyện tốt em làm đấy.” +

“…” +

Đôi tai mèo của Trì Túc lập tức cụp ra sau, mắt mở to, lúng túng không biết làm sao. Cậu lấy từ trong túi ra một hộp đồ ăn, giọng rất nhỏ: +

“…Xin lỗi.” +

Hộp đồ ăn trượt trên mặt bàn về phía Hà Thanh. +

“Cảm ơn chị vì hôm qua đã giúp em.” +

Cậu suýt nữa bị con người phát hiện thân phận “yêu tinh”, nên cam tâm chịu phạt. Nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất, lại là làm Hà Thanh thêm phiền lòng. +

Cậu vừa bất an vừa tự trách, ngồi cũng không yên mà đứng cũng không xong, cúi đầu, đôi tai mèo cũng cụp xuống, trông vô cùng đáng thương. Hà Thanh vốn còn muốn mắng thêm, nhìn bộ dạng này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. +

“Trong thời gian này em không được đi đâu hết.” Cô ấy nói: “Ở lại quán làm việc.” +

“Vâng!” Đôi mắt Trì Túc sáng lên: “Em sẽ chăm chỉ làm việc!” +

Hà Thanh: “…” +

Sao lại có cảm giác như đang bóc lột nhân viên vậy nhỉ. +

Trì Túc thì chẳng thấy mình bị bóc lột chút nào, đưa ra một hộp đồ ăn cũng chẳng sao. Niềm vui khi được tha thứ, cùng với cảm giác nôn nóng muốn kiếm tiền hòa lẫn vào nhau, khiến cậu bận rộn trong tiệm mà vui đến quên cả trời đất. +

Mãi đến buổi chiều, Thương Tri Hành gửi tin nhắn tới. +

Z1X: 【Bột Mì đâu rồi?】 +

Kitten: 【Ở nhà ạ.】 +

Z1X: 【Ừm.】 +

Ngay sau đó, phía trên khung chat liên tục hiện “đối phương đang nhập…” +

Trì Túc vô cùng ngơ ngác. +

Kitten: 【Đàn anh…】 +

“Ting.” +

Z1X: 【Có thể cho nó ra ngoài chơi không?】 +

“…” +

Trì Túc dụi mắt, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra cảnh một cậu học sinh tiểu học đang rủ bạn đi chơi. +

Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, cùng đoạn đối thoại nghe được tối qua, lòng Trì Túc chợt mềm lại. +

Cậu cố gắng cân nhắc từng câu chữ trong đầu, mong rằng câu trả lời của mình không quá lạnh nhạt. +

Kitten: 【Không tiện lắm.】 +

Kitten: 【Bụng của Bột Mì bị rụng lông một chút, nuôi dưỡng một thời gian rồi sẽ quay lại chơi với anh.】 +

Thương Tri Hành: “…” +

Anh có chút chột dạ. +

Lúc đó tình huống rất hỗn loạn, anh không nhớ rõ lắm. Nhưng sau khi Bột Mì xuất hiện, mùi hương dịu nhẹ có thể xoa dịu cả thể xác lẫn tinh thần kia cũng biến mất, dường như tất cả đều… +

Thương Tri Hành ngồi bật dậy trên giường, ánh mắt khẽ siết lại. +

Khi đó, tác dụng của thuốc quả thật khiến ý thức mơ hồ, nhưng không phải hoàn toàn mất cảm giác. Đặc biệt là lúc da chạm da, cái cảm giác hơi mát rõ rệt ấy, khắc sâu đến tận xương tủy. +

Ngay khi chút lý trí cuối cùng sắp bị nuốt chửng, anh nhớ người trước mặt có mái tóc dài, xõa trên gối. Ký ức này càng nghĩ càng rõ, đến cả đôi mắt ửng đỏ đầy tủi thân kia cũng hiện lên rõ ràng. +

“…” +

Anh gửi tin nhắn cho thành viên trong câu lạc bộ: +

Z1X: 【Giúp tôi hỏi Vương Tam xem, cậu ấy quen chủ của Bột Mì bằng cách nào.】 +

Thương Tri Hành có một dự cảm… dù nghe rất hoang đường, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng. +

Chẳng bao lâu sau, thành viên trong câu lạc bộ trả lời: 【Vương Tam nói là quen ở quán cà phê, chủ của Bột Mì làm việc ở đó.】 +

Trong lòng Thương Tri Hành khẽ động, lập tức khoác áo đứng dậy xuống giường, đẩy cửa đi thẳng đến quán cà phê. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)