Skip to main content

Chương 22

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Buổi chiều, quán cà phê không mấy đông khách, bởi vào dịp lễ, phần lớn mọi người đều ra ngoài du lịch. +

Trì Túc làm xong việc, liền xoay người ngồi lên ghế gỗ, hai tay vắt lên lưng ghế, úp mặt xuống, ép ra một chút thịt mềm bên má. +

Cậu có hơi chán, cứ nghĩ mãi không hiểu sao Thương Tri Hành đột nhiên lại không trả lời tin nhắn. +

“Ting.” +

Kitten: 【Có ở đó không?】 +

Chẳng lẽ lại giống như tối qua, bị người nhà gọi điện đến bắt nạt sao? +

Z1X: 【Có.】 +

Trì Túc thở phào nhẹ nhõm, hỏi: +

“Anh đang làm gì vậy?” +

Thương Tri Hành gửi lại một đoạn tin nhắn thoại: +

“Có chút việc.” +

Âm thanh nền trong tin nhắn thoại khá lộn xộn, chắc là đang ở bên ngoài. +

Trì Túc có chút lo lắng, cơ thể anh còn chưa hồi phục hẳn, lỡ mà ngất xỉu thì sao? +

Nhưng cậu không thể hỏi, thân phận không cho phép, mà cũng không thể ra ngoài. +

Trì Túc khẽ nhíu mày, không vui mà đưa tay ôm lấy đầu, ngăn không cho tai mèo lộ ra. +

“Bực thật! Ghét nhất mấy con người không biết tự chăm sóc bản thân!” +

“Ting.” +

Z1X: 【Giờ cô đang ở bệnh viện à?】 +

Trì Túc: “…” +

Bàn tay đang ôm đầu chậm rãi buông xuống. +

“Ý gì đây? Chẳng lẽ Thương Tri Hành muốn đến thăm mình sao?” +

Không được đâu, anh… +

“Chào mừng quý khách.” +

Phương Tuệ từ khu làm việc bước ra, khẽ vỗ lên lưng Trì Túc: +

“Mau đứng dậy đi.” +

“Dạ.” Trì Túc ngoan ngoãn đứng lên, đưa tay vuốt lại mái tóc dài, chỉnh trang dung mạo, không ngẩng đầu: “Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?” +

“…” +

“Một ly latte piccolo.” +

Giọng nói này… rất quen. +

Trì Túc khựng lại trong giây lát, ngẩng đầu lên, mắt mở to. +

Thương Tri Hành đứng ngay trước mặt, ánh mắt trầm mặc mà nặng nề rơi xuống người cậu. +

Người kia cao lớn, Trì Túc chỉ đứng tới vai anh. Chỉ cần Thương Tri Hành cúi đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt trong trẻo sáng ngời kia, chứa đầy kinh ngạc cùng vẻ ngơ ngác chưa kịp tan. +

Anh đã xác nhận rồi, Trì Túc chính là “người” đã giúp anh ở khu nghỉ dưỡng. +

“…” +

Thương Tri Hành đưa tay ra, định vén lọn tóc rơi trước trán Trì Túc. Nhưng ý nghĩ ấy vừa nảy lên đã bị dập tắt, còn Trì Túc thì giật mình lùi lại một bước. +

“Bộp” một tiếng, chân Trì Túc va vào ghế gỗ, thân người nghiêng đi. +

“Cẩn thận.” Thương Tri Hành vội đưa tay giữ lấy cậu. +

“…Cảm ơn.” +

Trì Túc đứng thẳng lại, chủ động kéo giãn khoảng cách an toàn với anh, nói: +

“Tôi đi pha cà phê.” +

“Ừm.” +

Phương Tuệ đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người: +

“Để tớ đi cùng, mời anh ngồi đợi một chút.” +

Trở lại khu làm việc, Trì Túc quay lưng về phía Thương Tri Hành, trong lòng có chút bất an. Cậu làm việc ở quán này đã nửa năm, Thương Tri Hành chưa từng xuất hiện. Vậy mà hôm nay vừa nhắn tin xong thì người đã đến trước mặt? +

Thật sự rất kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở đâu. +

Trì Túc có chút buồn bực. +

“Hai người là sao vậy?” +

Phương Tuệ đi tới, tò mò hỏi: +

“Trông cậu cứ lúng ta lúng túng, người có bọ chét à?” +

“…Làm gì có.” +

“Thế cậu đang làm gì đấy?” +

Trì Túc mím môi, thoáng do dự một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi: +

“Người bị bệnh có uống cà phê được không?” +

“Được chứ.” +

“Là người kia bị bệnh à? Tội nghiệp thật.” +

Trì Túc gật đầu: +

“Ừm.” +

Thật ra, cậu nên nói với Phương Tuệ về những chuyện Thương Tri Hành đã làm, để cô đừng thương hại một tên tra nam. +

Nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra hôm qua, Thương Tri Hành lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tính cách lệch lạc cũng không có gì lạ. Cậu vẫn hy vọng có thể giúp anh sửa đổi. +

Trì Túc pha xong cà phê, nói: +

“Cậu mang ra giúp tớ đi…” +

“Được!” +

So với tâm trạng rối bời của Trì Túc, Phương Tuệ lại thoải mái hơn nhiều. Cô rất dễ đồng cảm với những con người đang mang bệnh, nên sau khi đặt cà phê lên bàn, liền dùng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ mà nhìn Thương Tri Hành. +

“…” +

Thương Tri Hành làm như không thấy, dùng muỗng nhỏ khuấy cà phê. +

“Tại sao Trì Túc lại né tránh mình?” +

Anh không hiểu. Rõ ràng lúc ở hình dạng mèo nhỏ thì dính người như vậy, trên mạng làm “người tiền sử” cũng thế, vậy mà ra ngoài đời lại tỏ ra kháng cự đến mức này. +

Là vì thân phận “yêu tinh” sao? +

Rất có thể. Hơn nữa, chưa biết chừng còn có quy tắc nào đó, cấm bọn họ bị con người phát hiện. +

Ánh mắt của Phương Tuệ quá mức nóng bỏng. +

Thương Tri Hành không thể tiếp tục giả vờ không nhìn thấy, đành hỏi: +

“Có chuyện gì không?” +

“Không có!” +

“…” +

Phương Tuệ nhận ra ánh nhìn của mình có hơi quá mức. +

“Tôi đi trước…” +

“Khoan đã.” Thương Tri Hành gọi cô lại, thấy Trì Túc không nhìn về phía này, mới nói: “Lúc nãy ở cửa tôi thấy một con mèo trắng, là các cô nuôi à?” +

“Không phải.” +

“Ồ.” Thương Tri Hành nói: “Tôi thấy nó hay nằm trước cửa tiệm…” +

Phương Tuệ chợt hiểu ra: +

“À, con mà bọn tôi nuôi là con khác, con anh vừa thấy không phải đâu.” +

Thương Tri Hành lộ ra vẻ hứng thú. +

“Ừm, nói chính xác thì là Túc Túc nuôi.” Phương Tuệ nghiêm túc bổ sung: “Có phải là một con mèo chân ngắn, trông cực kỳ đáng yêu không?” +

“Ừm.” Thương Tri Hành thu lại ánh nhìn, nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói: “Rất đáng yêu.” +

“Tôi cũng thấy vậy!” Phương Tuệ nghe xong thì vô cùng vui vẻ. +

“Ting.” +

Trong quán có đơn mới, cô thò đầu nhìn qua: +

“Tôi quay lại làm việc đây.” +

Thương Tri Hành: “Ừm.” +

Anh nhìn vào chất lỏng màu nâu trong cốc, trong đó phản chiếu đôi mắt đang trầm ngâm suy nghĩ. +

Quả nhiên, Kitten chính là Trì Túc. +

Khi linh cảm trở thành sự thật, lại còn dính đến lĩnh vực phi nhân loại, quả thật có cảm giác không chân thực. Nhưng vừa nghĩ đến tính cách đơn thuần của Trì Túc, anh lại thấy chuyện này vốn dĩ nên là như vậy. +

“…” +

Thương Tri Hành đưa tay day trán. +

Không thể nghĩ tiếp nữa, anh phải bình tĩnh lại. +

Trì Túc chính là Bột Mì, Bột Mì cũng chính là “người tiền sử”, cậu vẫn luôn giúp đỡ anh. +

Trì Túc thích anh, đồng nghĩa với việc anh nhận được rất nhiều thiện ý. Nếu bản thân không có tình cảm tương xứng, anh không thể vô cớ mà nhận lấy. +

“Haiz, con người đúng là yếu đuối.” +

Trong khu làm việc, Trì Túc vừa đóng gói xong đơn mới thì nghe thấy lời cảm thán của Phương Tuệ. +

Cậu gật đầu, vô cùng tán thành: +

“Ừm!” +

Đóng gói xong đơn, Trì Túc lại rảnh rỗi. Cậu xoay người dựa vào mép bàn làm việc, hỏi: +

“Trông anh ấy thế nào?” +

“Rất ổn mà.” +

Trì Túc liền quay người lại, thò đầu nhìn về phía Thương Tri Hành. Không biết đang nghĩ gì mà thất thần. +

“…” Trì Túc nhìn một lúc, chợt nhớ ra tin nhắn của mình vẫn chưa trả lời. Cậu lén lút như kẻ trộm, ngồi thụp xuống, mở màn hình. +

“Cậu làm gì đấy?” +

“Suỵt.” +

Trì Túc bắt đầu gõ chữ. +

Kitten: 【Không có đâu, sáng nay đã xuất viện rồi.】 +

“Ting.” +

Cùng lúc đó, trong quán vang lên một tiếng thông báo lanh lảnh. +

Phương Tuệ có chút ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, rồi cũng ngồi thụp xuống theo. +

“…” +

Thương Tri Hành nhìn về phía quầy làm việc trống không, trả lời: +

Z1X: 【Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe.】 +

Kitten: 【Sẽ mà, anh cũng vậy nhé!】 +

Trì Túc tắt màn hình, lén ló đầu lên nhìn Thương Tri Hành. +

Thấy anh không chú ý bên này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. +

Nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, Thương Tri Hành sẽ ở lại bao lâu đây? Cậu có hơi không tự nhiên, sợ lộ tẩy. +

Trì Túc lại ngồi thụp xuống gửi tin nhắn. +

Kitten: 【Đàn anh, giờ anh đang ở đâu vậy?】 +

Z1X: 【Ở nhà.】 +

“…” +

Trì Túc phồng má: “Nói dối!” +

Quả nhiên là tra nam, chẳng nói được câu nào thật lòng! +

Không có cách nào hỏi anh khi nào rời đi, Trì Túc buồn bực chống cằm. +

Z1X: 【Có việc gì à?】 +

Hiếm khi Thương Tri Hành chủ động hỏi han. Trì Túc trả lời: +

Kitten: 【Không có gì đâu, chỉ là quan tâm anh thôi.】 +

Phía trên màn hình lập tức hiện lên dòng “Đối phương đang nhập…”. +

“Cậu với anh ấy…” +

Thấy Phương Tuệ mặt đầy tò mò, Trì Túc cũng chẳng giấu nữa, hai người cùng chụm lại nhìn màn hình chờ. +

Một lúc sau, Thương Tri Hành trả lời. +

Z1X: 【Không cần quan tâm đến tôi.】 +

Mà câu nói tiếp theo lại vang lên ngay phía trên, giọng điệu ôn hòa. +

Thương Tri Hành: “Hai người đang làm gì vậy?” +

! +

Trì Túc giật mình, lập tức đưa tay ấn chặt lên đỉnh đầu. Phương Tuệ thì trốn sau lưng cậu, giấu đôi tai thỏ đi. +

“Anh…” +

Trì Túc muốn nói lại thôi, Thương Tri Hành lên tiếng: +

“Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi à?” +

“Không có!” +

Trì Túc mím môi: +

“…Anh làm gì vậy?” +

Thương Tri Hành: “Gọi thêm một cái bánh sừng bò.” +

“À.” +

Trì Túc tắt màn hình, nói: +

“Tôi lấy cho anh.” +

Cậu lấy trên kệ bánh một chiếc bánh sừng bò to nhất, nói: +

“Ăn không hết thì để lại ăn sau cũng được.” +

Thương Tri Hành: “…” +

“Cảm ơn.” +

Lời từ chối vốn nên nói ra lại không thể thốt thành lời. +

Thương Tri Hành im lặng nhận lấy túi giấy, trọng lượng chắc tay của chiếc bánh khiến lòng anh khẽ chấn động. Anh biết mình không thể ở lại đây thêm nữa. +

“Tôi đi trước.” Anh ngẩng mắt, khẽ gọi: “Trì Túc.” +

“Hửm?” Trì Túc nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại: “Gì vậy?” +

“Tạm biệt.” +

“Tạm biệt!” +

Trì Túc không ngờ Thương Tri Hành lại rời đi nhanh như vậy, giữa chân mày bất giác thả lỏng… anh không ở đây nữa, nhắn tin cũng không sợ lộ! +

“Ting.” +

Kitten: 【Đàn anh giờ đang làm gì vậy?】 +

Z1X: 【Hơi đau đầu, định đi ngủ.】 +

Trì Túc sững lại. Thương Tri Hành vừa mới ra khỏi cửa, chẳng lẽ lại ngất ở bên ngoài rồi sao? +

Cậu có chút lo lắng: +

“…Tớ ra ngoài một lát.” +

“Ơ, quản lý chẳng phải đã dặn cậu…” +

Chú mèo trắng như tuyết đã chạy vọt ra ngoài. +

“Meo…” +

“Con người ơi, anh ở đâu.” +

Thương Tri Hành quay đầu lại: +

“Bột Mì?” +

“Meo.” +

Thấy anh bình an vô sự, mèo nhỏ khẽ lắc đầu, bước nhanh về phía trước. +

Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ướt át nhìn về phía Thương Tri Hành. +

… +

Thương Tri Hành không ngờ Trì Túc thật sự chỉ vì một câu “đau đầu” mà chạy ra, trong lòng chợt mềm lại. +

Anh bế mèo nhỏ lên, lòng bàn tay khẽ xoa phần bụng hơi trụi lông, cảm giác ấm nóng. Bột Mì giơ móng vỗ anh một cái, “meo” một tiếng, tỏ rõ vẻ bất mãn. +

Thương Tri Hành dịu giọng nói: +

“Nghe chủ của em nói em đang dưỡng lông, anh có mua thuốc và dung dịch kích mọc lông mới, muốn về thử không?” +

Mèo nhỏ nghiêng đầu: +

“Meo…” [Thật sao?] +

“Ừm.” Thương Tri Hành ôm nó vào lòng: “Anh đưa em về.” +

“Meo!” +

Đợi đã, nó còn chưa đồng ý mà! +

Nhưng Thương Tri Hành đã nhanh như gió, dứt khoát mở cửa xe, đặt nó lên ghế phụ. +

Đến khi xe chạy theo hướng hoàn toàn ngược với trường học, mèo nhỏ mới chợt nhận ra. +

Là đang đi đến nhà của anh ở thành phố C. +

———————————————— +

Hai người đúng là chẳng nghiêm túc yêu đương qua mạng chút nào! [Chỉ trỏ] +

Lộ rồi lộ rồi lộ rồi, Túc Túc vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện hahaha +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)