Skip to main content

Chương 21: Chuyển đi

dathaiPiter

Phương Mặc gần như là bỏ chạy khỏi chỗ đó. +

Cậu chạy một mạch về đến cửa nhà, còn chưa kịp bước chân vào phòng khách thì đã toàn thân đã kiệt quệ tới nỗi ngã gục trước lối ra vào. +

Nước mắt theo gò má rơi xuống nền đất đến mức không phân rõ được rốt cuộc là cơ thể đau hơn hay trái tim đau hơn. Cậu úp mặt vào đầu gối, không kìm được mà khóc nức nở. +

Nụ hôn ấy giống như một ngòi nổ, châm ngòi cho tất cả những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu trong lòng cậu. +

Bao nhiêu nhục nhã, sợ sệt khi bị đám côn đồ ức hiếp sau giờ học rồi đến nỗi lo lắng, bất lực khi mất liên lạc với Trình Thiên Ức, cộng thêm những uất ức dồn nén suốt thời gian qua, mọi thứ giờ đây vỡ òa như núi lửa. +

Cậu khóc đến mức nghẹn lại như thể muốn để tất cả những cảm xúc tồi tệ trong lòng trôi ra cùng nước mắt. Nhưng có quá nhiều chuyện tồi tệ còn nước mắt thì lại tuôn rơi không ngừng. +

Mọi chuyện thành ra như thế này thì phải trách ai đây? Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cậu thấy người đáng trách nhất hình như lại chính là bản thân mình. +

Từ trước đến nay cậu luôn là người nhút nhát, yếu đuối, hễ gặp chuyện là chỉ biết trốn tránh. Làm việc gì cũng do dự, không biết rốt cuộc mình đang sợ điều gì. +

Cậu không dám tỏ tình với người mình thích vì sợ bị hắn ghét. Bị bắt nạt cũng quen thói nhẫn nhịn, chẳng bao giờ dám đứng lên phản kháng. Ngày này qua ngày khác nhìn người mình thích thân mật với các cô gái khác, đau lòng đến nghẹt thở nhưng chẳng dám để lộ ra dù chỉ một chút. Không muốn tiếp tục bị giam cầm trong nỗi dằn vặt này, cậu vô thức chọn lấy cách trốn chạy sở trường nhất của bản thân, để rồi càng khiến mối quan hệ với Trình Thiên Ức càng trở nên tệ hơn. Bây giờ thấy người mình thích hôn một cô gái khác, cậu cũng chỉ có thể giống như một kẻ hèn nhát mà bỏ chạy rồi ngồi ở đây mà khóc lóc thảm thiết. +

Cậu không biết rốt cuộc mình sai ở bước nào mà lại rơi vào tình cảnh đáng thương đến thế này. +

Hình như từ lúc bắt đầu, bất cứ việc gì cậu làm đều là sai hết. +

Lên tiểu học, cậu đã bị giáo viên mắng trước lớp chỉ vì tính cách quá hướng nội. Từ đó về sau, cậu càng không dám giao tiếp với người lạ. Lên cấp hai, vì tính cách trầm lặng cộng thêm ít nói, cậu lại mặc nhiên bị mọi người gạt ra ngoài, làm gì cũng chỉ có một mình, hầu như chẳng có bạn bè. Dù bị bạn học cố ý đối xử tệ, cha mẹ lại dạy cậu phải biết bao dung, nhẫn nhịn, đừng để ý là được. +

Thế là cậu cứ nhịn mãi nhưng cách làm đó chẳng cải thiện được điều gì, ngược lại còn khiến đối phương càng lấn tới hơn. Dù nhận ra điều đó, cậu cũng đã đánh mất dũng khí phản kháng từ lâu. So với việc phản ứng mạnh mẽ, cậu đã quen với nhẫn nhịn từ lâu… +

Cậu sợ xấu hổ, sợ làm cho tình hình trở nên tệ hơn nên chỉ cần chịu đựng một chút thì mọi chuyện sẽ qua thôi.. +

Nhưng cậu có thể chịu đựng đến khi nào đây? Phải làm thế nào để kết thúc tình cảnh đau đớn này bây giờ? +

Cậu thật sự cần phải chịu hết những chuyện này sao? Lẽ nào cảm xúc của chính mình thì đáng bị phớt lờ như vậy? +

Phương Mặc co người lại, toàn thân như rơi vào một vòng xoáy cảm xúc khổng lồ. +

“Cậu làm sao thế?” +

Giọng của Trình Thiên Ức đột nhiên vang lên bên tai cậu. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương mới biết đây không phải ảo giác nhưng cậu muốn cúi đầu che giấu thì đã muộn rồi. +

Trình Thiên Ức nhìn thấy dấu chân in trên quần Phương Mặc, lông mày lập tức nhíu chặt. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Phương Mặc, hỏi: “Ai bắt nạt cậu?” +

Phương Mặc sững sờ nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng kia, không nói một lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. +

Thấy Phương Mặc mãi không trả lời, giọng Trình Thiên Ức vô thức trở nên nghiêm nghị hơn: “Nói cho tôi biết, ai bắt nạt cậu?” +

Phương Mặc không nhớ mình đã nói gì. Cậu khóc quá lâu, khóc đến mức kiệt sức, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả mấy bước ngắn để quay về phòng cũng phải nhờ Trình Thiên Ức đỡ đi. Đầu vừa chạm gối, cậu đã bị cơn mệt mỏi từ sâu trong cơ thể cuốn lấy rồi chìm vào giấc ngủ mê man. +

Tuy nhiên khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu phát hiện Trình Thiên Ức đã đi mất. +

Phương Mặc không hiểu sao hôm nay Trình Thiên Ức lại đi sớm như vậy nhưng không phải chạm mặt hắn khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. +

Cậu vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương với đôi mắt sưng vù và gương mặt tiều tụy. Nghĩ đến việc tối qua mình khóc thảm như thế mà lại để Trình Thiên Ức nhìn thấy, trong lòng cậu dâng lên một trận xấu hổ, hận không thể chui ngay xuống đất. +

Khi đến trường, nhìn chỗ ngồi trống không của Trình Thiên Ức, Phương Mặc hơi sững lại. +

Mãi đến tiết thứ ba buổi sáng Trình Thiên Ức mới xuất hiện. Khi hắn vào lớp, Phương Mặc theo thói quen ngẩng lên nhìn, không ngờ Trình Thiên Ức cũng đang nhìn mình. +

Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng rồi nhanh chóng dời đi. +

Trình Thiên Ức cụp mắt trở về chỗ ngồi. +

Mãi đến gần giờ tan học, Phương Mặc mới biết lý do vì sao Trình Thiên Ức không đến. +

Hắn đánh nhau. +

Nghe nói vừa đến trường Trình Thiên Ức đã đi tìm Trương Dũng ở lớp 3, không nói một lời mà xông lên đấm một cú. Trương Dũng chính là tên lưu manh da ngăm tối qua đá Phương Mặc. Bình thường hắn hút thuốc, đánh nhau, bắt nạt người khác không ít, là kẻ gây rối có tiếng trong khối. +

Trương Dũng thân hình to lớn lại còn là người học thể thao, bình thường chẳng ai dám gây sự với cậu ta. Không ai biết giữa Trình Thiên Ức và Trương Dũng có ân oán gì. Hắn vừa đến trường còn chưa kịp để cặp xuống đã xông thẳng vào lớp 3 đánh người. +

Có người biết chuyện nói rằng Trương Dũng thích La Tinh Tinh, trước đây từng theo đuổi cô ấy nhưng không thành. Nghe nói sau khi La Tinh Tinh và Trình Thiên Ức ở bên nhau, Trương Dũng vẫn thường xuyên quấy rối cô ấy nên lần này Trình Thiên Ức ra tay đánh người chắc chắn là vì La Tinh Tinh. +

Chuyện tranh giành tình cảm vốn luôn là đề tài khiến người ta bàn tán, gần như cả khối đều biết Trình Thiên Ức đánh Trương Dũng là vì La Tinh Tinh. +

Phương Mặc nhìn thông báo cảnh cáo dành cho Trình Thiên Ức trên bảng tin của trường, không ngờ Trình Thiên Ức lại vì La Tinh Tinh mà bốc đồng như vậy. Tối qua Trình Thiên Ức hỏi nguyên nhân khiến cậu khóc, cậu còn tưởng Trình Thiên Ức là vì mình mà đi đánh Trương Dũng, không ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu. Xem ra việc giúp cậu báo thù chỉ là tiện tay còn trả thù cho bạn gái mới là chính. +

Trên đường về nhà, Phương Mặc ghé nhà thuốc mua một ít cồn sát khuẩn. +

Buổi tối khi Trình Thiên Ức về đến nhà, hắn thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi đợi mình trên sofa. +

Từ khi hai người không còn nói chuyện với nhau nữa, Phương Mặc cũng không đợi hắn về thêm lần nào. Sau khi tan làm về, trên bàn vẫn luôn có bữa cơm nóng hổi chờ sẵn nhưng bóng dáng người trên sofa đã biến mất, không còn ai cười tươi chạy lại hỏi han ân cần như trước nữa. +

Mỗi khi nhìn thấy phòng khách trống trải, trong lòng hắn lại tràn ngập cảm giác mất mát. +

Trình Thiên Ức nhìn ra được Phương Mặc luôn cố ý hoặc vô thức né tránh mình. Bình thường ở nhà cũng trốn trong phòng, chẳng cho hắn cơ hội nói chuyện. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khi cả hai ít tiếp xúc hơn, trong lòng hắn lại càng bất an. Hắn từng cố gắng rủ Phương Mặc ra ngoài chơi để làm dịu mối quan hệ nhưng câu trả lời hắn nhận được luôn là sự từ chối. +

Hắn không hiểu vì sao Phương Mặc đột nhiên lạnh nhạt với mình như vậy, cho đến một ngày cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa và gặng hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối phương chỉ dùng biểu cảm sắp khóc rồi luống cuống xin lỗi, ngoài điều đó ra thì không nói thêm câu nào. +

Điều này khiến Trình Thiên Ức vô cùng tức giận. Nếu Phương Mặc đã không chịu nói, còn muốn tránh né mình, vậy thì hắn cũng khỏi cần nói chuyện với cậu nữa. +

Ban đầu hắn vốn định cứ để mặc tình trạng chiến tranh lạnh này tiếp diễn, tuyệt đối không mở miệng với Phương Mặc trừ khi cậu chủ động xuống nước làm hòa. Thế nhưng tối qua nhìn thấy cậu ngồi dưới đất khóc thê thảm như vậy, hắn chẳng còn nghĩ đến cái gọi là thể diện gì nữa, chỉ nóng lòng hỏi cho bằng được lý do. +

Khi biết cậu bị bắt nạt, cảm giác xót xa và phẫn nộ lập tức thiêu cháy hết lý trí của hắn. Hắn tức đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau hắn đến trường từ rất sớm, đánh cho cái tên xấu xí đã bắt nạt Phương Mặc một trận tơi tả. +

Nhưng chính hắn cũng bị thương không ít, đến lúc đi làm cả người đau như chết đi sống lại, trong lòng chửi rủa thằng da ngăm kia cả trăm lần. +

Không ngờ tối nay Phương Mặc lại ngồi chờ mình. Trình Thiên Ức hơi bĩu môi, nghĩ rằng Phương Mặc hẳn đã rất cảm động khi biết hắn trả thù cho cậu nên mới cố ý đến làm hòa như thế. +

Trong lòng hắn hừ nhẹ một tiếng: Ít ra cũng còn chút lương tâm. +

Dù trong lòng bắt đầu vui mừng nhưng vẻ mặt hắn vẫn giữ sự kiêu ngạo, liếc Phương Mặc một cái: “Có chuyện gì không?” +

Phương Mặc nhỏ giọng hỏi: “Cậu… có bị thương không?” +

Trình Thiên Ức nhìn lọ cồn sát khuẩn và tăm bông trên tay và vẻ lo lắng trong mắt cậu, cứ như chỉ cần mình nói một câu “bị thương”, cậu sẽ lập tức chạy tới bôi thuốc cho mình. +

Hắn mím môi, nhìn Phương Mặc với vẻ oán trách. +

Nếu hôm nay hắn không vì cậu mà đánh nhau thì cậu có phải sẽ không bao giờ quan tâm và cũng không chủ động nói chuyện với mình nữa hay không? +

Thấy Trình Thiên Ức không trả lời, Phương Mặc tưởng hắn bị thương nặng, trên mặt hiện rõ vẻ căng thẳng. +

“Tôi có thể xem được không?” Cậu dè dặt hỏi. +

Trình Thiên Ức không nói nhưng cũng không từ chối, để mặc Phương Mặc kéo tay mình kiểm tra. Thật ra không chỉ cánh tay mà trên người hắn còn nhiều vết bầm tím khác. +

Trương Dũng ra tay rất nặng, toàn đánh vào chỗ mềm. Nhìn bề ngoài thì không sao nhưng thương tích đều nằm ở những nơi khó thấy. Ban đầu Trình Thiên Ức không định để Phương Mặc nhìn thấy nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe của Phương Mặc khi bôi thuốc cho hắn, hắn đột nhiên không muốn giấu nữa. +

Quả nhiên, khi Phương Mặc thấy hắn tự dùng tăm bông bôi thuốc lên những vết thương trên người, đôi mắt cậu càng đỏ hơn. +

“Để tôi làm.” Cậu nhận lấy tăm bông trong tay Trình Thiên Ức, nhẹ nhàng bôi thuốc. +

Trình Thiên Ức thuận thế cởi luôn áo, tuy không nhìn được biểu cảm của Phương Mặc nhưng trong đầu lại hiện lên đôi mắt đẫm lệ ấy. Sợ cậu thực sự khóc, hắn nói: “Tên đó chẳng chiếm được lợi gì đâu, hắn bị thương nặng hơn tôi nhiều. Với lại, sau này hắn sẽ không dám gây phiền phức cho cậu nữa đâu.” +

Phương Mặc lí nhí đáp: “Cảm ơn cậu…” +

Dù biết Trình Thiên Ức không hoàn toàn là vì mình nhưng nghe vậy cậu vẫn không giấu được sự cảm kích. Chỉ riêng việc hắn nghĩ đến cậu thôi cũng đã rất tốt rồi. +

Nghe thấy Phương Mặc cảm ơn, khóe môi Trình Thiên Ức không nhịn được cong lên. +

Nghĩ lại thì chuyện này cũng do hắn, lúc đó chính hắn tự tiện ném bóng của Phương Mặc, gây thù với bọn chúng. Phương Mặc chẳng qua là bị hắn liên lụy nên chắc sợ lắm. +

Nghĩ đến việc Phương Mặc không hề trách mình, còn lo cho vết thương của mình như vậy, sự bực bội và cáu kích hắn dồn nén bấy lâu mất sạch, tâm trạng cũng tốt hẳn lên. +

Từ hôm đó, bầu không khí khó xử giữa hai người biến mất một cách kỳ diệu. +

Trình Thiên Ức rất vui. Mặc dù vẫn không hiểu tại sao Phương Mặc từng né tránh mình nhưng chỉ cần cậu không tránh nữa thì hắn cũng không dại hỏi lại, sợ quan hệ hai người lại trở nên lúng túng. +

Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện này nữa. +

Sắp đến sinh nhật của Phương Mặc, Trình Thiên Ức suy nghĩ nát óc cũng không biết nên tặng quà gì. +

Không biết có phải do ảo giác của mình hay không, hắn luôn cảm thấy gần đây Phương Mặc có chút kỳ lạ. Đoán chắc là do hai người vừa mới làm lành và bầu không khí gượng gạo trước đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, muốn để Phương Mặc trở lại như trước có lẽ cần thêm chút thời gian. +

Thật là, thế mà còn ngại ngùng hơn cả mình. Trình Thiên Ức âm thầm than thở. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng anh vẫn rất nghiêm túc chuẩn bị quà sinh nhật cho Phương Mặc. +

Đó là một sợi dây chuyền bạc có mặt dây hình sao băng. Đây là món quà mà hắn đã xin nghỉ nửa ngày để đến tiệm trang sức học cách làm từ một người thợ ở cửa hàng. +

Chắc chắn Phương Mặc sẽ thích, Trình Thiên Ức lo lắng nghĩ. Nói đúng ra thì đây cũng là lần đầu tiên hắn tự tay làm đồ cho người khác. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng và ngại ngùng của Phương Mặc khi nhận được món quà, khóe môi hắn vô thức cong lên. +

Đến ngày sinh nhật, Phương Mặc đã hỏi hắn từ sáng sớm rằng tối nay có thể về sớm một chút hay không, bảo rằng có chuyện muốn nói với hắn. +

Nhìn vẻ căng thẳng của đối phương, Trình Thiên Ức lập tức đồng ý. Dù Phương Mặc không nói thì tối nay hắn cũng sẽ xin nghỉ để về nhà để đón sinh nhật cùng cậu. +

Tuy nhiên, hắn không nhận ra rằng sắc mặt của Phương Mặc chẳng vì vậy mà nhẹ nhõm hơn chút nào, trái lại còn trở nên tái nhợt và bất an hơn. +

Buổi tối khi Trình Thiên Ức trở về, trong tay còn xách theo một chiếc bánh kem. +

“Cậu về rồi.” Thấy trên bàn đã đặt sẵn một chiếc bánh sinh nhật, Trình Thiên Ức hơi ngạc nhiên: “Cái bánh này là?” +

Phương Mặc chú ý đến thứ trên tay hắn, vội vàng giải thích: “Là do mẹ tôi đặt.” +

“À, không sao.” Trình Thiên Ức cũng không để tâm, hắn để chiếc bánh mình mang tới sang một bên: “Vậy ăn bánh của dì mua đi.” +

“Ừm… được.” +

“Cậu chưa nấu cơm đúng không?” Trình Thiên Ức xắn tay áo: “Hôm nay để tôi làm, cậu cứ nghỉ ngơi đi.” +

Phương Mặc không ngờ hắn còn định nấu ăn, nói với vẻ ngạc nhiên: “Không… không cần đâu, ăn qua loa chút là được rồi.” Cậu cúi đầu, “Thật ra… tôi cũng không có khẩu vị cho lắm.” +

“Ăn qua loa á? Thế sao được?” Trình Thiên Ức trừng cậu một cái, “Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà.” +

Thấy thái độ kiên quyết của Trình Thiên Ức, Phương Mặc không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đeo tạp dề rồi bước vào bếp: “Vậy để tôi giúp cậu.” +

Tay nghề nấu ăn của Trình Thiên Ức so với vài tháng trước đúng là tiến bộ vượt bậc. Có vẻ tâm trạng hắn rất tốt, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, kể cả những bước nấu ăn hơi phiền phức cũng không tỏ ra khó chịu chút nào. +

Cuối cùng hai người làm ra nguyên một bàn đầy thức ăn, nếu không phải Phương Mặc ngăn lại, Trình Thiên Ức có khi còn muốn thêm hai món nữa. +

Khi Phương Mặc vào bếp lấy bát đũa, Trình Thiên Ức đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn mũ sinh nhật và cắm nến lên bánh để ước nguyện. +

“Cậu còn lề mề gì nữa vậy?” Thấy Phương Mặc mãi không ra, Trình Thiên Ức giục: “Mau ra đây ước đi chứ.” +

Phương Mặc cố gắng nặn ra một nụ cười, dùng nó để che giấu cảm xúc bất thường của mình: “Tôi ra ngay đây.” +

Cậu nhắm mắt, tâm trí rối bời mà ước nguyện, hoàn toàn không có chút niềm vui hay hạnh phúc của ngày sinh nhật, trái lại bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, tim cũng đập loạn trong ngực vì điều sắp phải nói. +

“Cái đó… tôi có chuyện muốn nói với cậu.” +

“Quà cho cậu này.” +

Hai người đồng thời mở miệng, cả hai đều bất ngờ, Phương Mặc lập tức đỏ mặt. +

Trình Thiên Ức sững lại một chút: “Cậu nói trước đi.” +

Phương Mặc siết chặt tay, hít sâu một hơi: “… Được.” +

Cậu sợ rằng nếu không nói ngay, mình sẽ mềm lòng rồi không thể thốt ra lời nào nữa. +

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Trình Thiên Ức, Phương Mặc lấy ra một phong bì, chậm rãi đẩy đến trước mặt hắn. Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt người đối diện, giọng nói lí nhí vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. +

“Trong này là tiền tiền thuê nhà, tiền điện nước và một ít chi phí sinh hoạt cậu mà cậu đã đưa cho tôi.” +

Trình Thiên Ức nhíu mày, nhìn Phương Mặc với vẻ khó hiểu. +

Phương Mặc cắn răng nói tiếp: “Nếu ra ngoài thuê phòng thì số tiền này chắc sẽ đủ trả tiền nhà vài tháng.” +

Trình Thiên Ức dường như nhận ra điều gì đó, nụ cười trên môi biến mất hoàn toàn. +

“Xin lỗi… Tôi không thể tiếp tục để cậu ở lại nữa.” Phương Mặc cúi đầu xuống như một đứa trẻ làm sai chuyện, rụt rè nói: “Cậu tranh thủ thời gian dọn ra ngoài được không? Nếu cậu không đủ tiền, tôi có thể cho cậu mượn…” +

Không ngờ cậu lại thốt ra những lời này, ánh mắt Trình Thiên Ức lập tức trở nên sắc lạnh. +

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đoán xem Tiểu Ức có chuyển đi không? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)