Skip to main content

Chương 22: Bí mật bị bại lộ

dathaiPiter

“Tại sao?” +

Trong khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở, Trình Thiên Ức cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn mím môi: “Có phải do tôi làm gì sai khiến cậu tức giận không?” +

Phương Mặc liên tục lắc đầu: “Không phải, cậu rất tốt, chỉ là…tôi không muốn cậu ở đây nữa thôi.” +

“Vậy thì ít nhất cũng phải có lý do chứ?” +

Phương Mặc càng cúi đầu thấp hơn. Dù Trình Thiên Ức có hỏi thế nào cậu vẫn không chịu nói, chỉ nhìn hắn với vẻ mặt sắp khóc đến nơi, liên tục xin lỗi. +

Có vẻ như Trình Thiên Ức đã nổi giận. Hắn nhìn Phương Mặc chằm chằm nhưng không nói lấy một lời. Rõ ràng người mở miệng đuổi người khác đi là cậu, vậy mà lại làm ra dáng vẻ còn đau buồn hơn cả hắn. +

Hắn không hiểu vì sao một người vốn luôn ôn hòa lại kiên quyết muốn đuổi mình đi như vậy, hơn nữa còn không chịu nói lý do. +

Hắn tự nghĩ lại những hành vi gần đây của mình nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu được rốt cuộc là đã sai ở đâu. Cho dù bản thân thật sự có chỗ nào làm chưa tốt, chẳng lẽ không thể nói chuyện để giải quyết sao? Sao lại đến mức nhất định phải dọn ra ngoài? +

Những nghi vấn trong lòng phình to như một quả bóng, Trình Thiên Ức cảm thấy nếu Phương Mặc còn không nói, hắn sẽ nổ tung mất. +

“Có phải vì tiền không?” Trình Thiên Ức chợt nghĩ ra điều gì đó, “Nếu là vậy thì tôi có thể…” +

Phương Mặc ngắt lời hắn, mặt tái mét: “Không phải… tôi xin lỗi nhưng cậu phải chuyển đi.” Như sợ Trình Thiên Ức hiểu lầm, cậu vội vàng giải thích, “Nhưng không phải bây giờ. Trước khi cậu tìm được chỗ ở mới, cậu vẫn có thể ở đây.” +

Trái tim Trình Thiên Ức như vỡ vụn. +

Rõ ràng khi đó hắn phiền phức như thế, làm cho Phương Mặc phải chăm sóc suốt một thời gian dài nhưng cậu chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại còn vô cùng bao dung với hắn. Ngay cả chuyện suýt đốt cả bếp nhà cậu hay hại cậu phải đến đồn cảnh sát vì đám chủ nợ, Phương Mặc cũng chưa từng oán trách nửa lời. +

Những lúc quá đáng như thế còn không đuổi hắn đi, vậy mà bây giờ lại muốn hắn biến khỏi đây… +

Chẳng lẽ phương Mặc thật sự đã hết kiên nhẫn, chán ghét hắn rồi sao? +

Hắn cố hết sức kìm nén sự ấm ức trong lòng, tự nhủ rằng tuyệt đối không được rơi nước mắt. Hắn cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Dù hắn có nói thế nào, nhượng bộ ra sao, Phương Mặc vẫn không hề lay chuyển, quyết tâm đuổi hắn đi. Lẽ nào hắn còn phải quỳ xuống cầu xin thì mới vừa lòng sao? +

Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khổng lồ, cảm giác như mình sắp bị bỏ rơi thêm lần nữa rồi lại phải quay về với tình cảnh cô độc và đáng sợ như trước kia. +

Mặt Trình Thiên Ức trắng bệch, toàn thân không kìm được mà run rẩy. +

Nhưng Phương Mặc lại không hề hay biết. Cậu đẩy chiếc phong bì về phía trước, dè dặt lên tiếng: “Cậu cứ cầm số tiền này trước đi.” +

Trình Thiên Ức ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái. Phương Mặc bất giác run lên. Người đối diện bỗng đứng dậy, chiếc ghế cọ xuống sàn phát ra âm thanh chói tai. Trình Thiên Ức cũng không ngoảnh đầu lại, hắn mở cửa rồi rời đi rất nhanh, bóng lưng buồn bã ấy chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Phương Mặc. +

Sự im lặng nhanh chóng bao chùm lấy căn phòng. Phương Mặc nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn, đầu trống rỗng. +

Mấy ngày nay cậu chỉ mải nghĩ xem phải mở lời với Trình Thiên Ức thế nào, hoàn toàn quên mất sinh nhật của chính mình. Mãi đến khi mẹ gọi điện đến thì cậu mới sực nhớ ra ngày hôm nay là sinh nhật cậu. +

Ngoài dự đoán là Trình Thiên Ức cũng nhớ sinh nhật cậu, còn tổ chức sinh nhật cho cậu một cách rất nhiệt tình. Phương Mặc nhìn bàn ăn và chiếc bánh sinh nhật còn nguyên chưa động đũa, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Bầu không khí tốt đẹp như thế lại bị chính cậu phá hỏng. +

Thật ra thì giữa chừng cậu cũng từng do dự không biết có nên để sang ngày khác rồi nói hay không. Nhưng với tính cách của cậu, nếu cứ kéo dài thì chẳng biết sẽ phải đợi đến bao giờ. Thế nên cậu đánh liều, buột miệng nói hết ra luôn. +

Cậu đoán Trình Thiên Ức có thể sẽ tức giận nên đã cố gắng hết sức để bù đắp nhưng không ngờ phản ứng của Trình Thiên Ức lại dữ dội đến vậy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn quay người bỏ đi, Phương Mặc cảm thấy mọi chuyện coi như xong rồi, e rằng đến cả cơ hội làm bạn cũng không còn nữa. +

Cậu lại làm hỏng mọi chuyện rồi. +

Cậu vốn nghĩ rằng chỉ cần Trình Thiên Ức chuyển ra ngoài ở thì mình sẽ không phải né tránh hai người họ suốt ngày nữa, cũng sẽ không khiến Trình Thiên Ức khó chịu. Quan trọng nhất là nếu tránh xa đôi uyên ương kia thì biết đâu sẽ giúp cậu từ từ chữa lành được “vết thương lòng” của mình. +

Bằng cách này cậu vừa có thể giữ được tình bạn với Trình Thiên Ức, vừa cho hắn không gian riêng tư để ở bên La Tinh Tinh. +

Nếu có thể, cậu cũng không muốn Trình Thiên Ức rời đi. Hắn là người bạn duy nhất của cậu. Một khi hắn đi rồi, cậu sẽ lại phải sống trong sự cô đơn. +

Nhưng cậu thật sự không còn cách nào khác. +

Trình Thiên Ức sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được tâm trạng của cậu. +

Phương Mặc tự an ủi bản thân rằng chẳng phải trước kia cậu vẫn luôn sống một mình sao? Cậu đã quen với cuộc sống như thế từ lâu rồi. Cho nên dù Trình Thiên Ức có chuyển đi cũng không sao, thậm chí không bao giờ để ý đến cậu nữa cũng không thành vấn đề…. +

Nghĩ đến việc Trình Thiên Ức có thể sẽ không thèm đoái hoài đến mình nữa lập tức khiến Phương Mặc dâng lên cảm giác muốn khóc. +

Cậu ngồi một mình trên ghế thất thần rất lâu. Khi hoàn hồn lại mới phát hiện kim đồng hồ đã chỉ sang mười hai giờ. Phương Mặc giật mình, đã nửa đêm rồi mà Trình Thiên Ức vẫn chưa về? +

Lúc này cậu mới cảm thấy lo lắng thì quá muộn màng. Cậu mặc áo khoác rồi ra ngoài tìm Trình Thiên Ức. +

Nửa đêm mười hai giờ, không khí lạnh tràn ngập khắp nơi. Phương Mặc gọi điện mấy lần nhưng Trình Thiên Ức đều không nghe máy. Cậu tìm khắp cả khu chung cư vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. +

Phương Mặc tự trách bản thân rong lòng. Lúc Trình Thiên Ức rời đi, sao cậu không giữ hắn lại? Trời lạnh thế này nếu ở ngoài cả đêm thì nhất định sẽ bị ốm mất. +

Nhớ lại bóng lưng đau khổ khi Trình Thiên Ức rời đi, cảm giác áy náy trong lòng Phương Mặc càng lúc càng nặng. +

Cậu tìm đến tận ba giờ sáng mới quay về nhà. Trong nhà không có một tiếng động, rõ ràng Trình Thiên Ức vẫn chưa trở về. +

Bàn ăn vẫn y nguyên như lúc cậu ra ngoài: thức ăn đã nguội lạnh, chiếc bánh sinh nhật còn chưa kịp cắt, tất cả đều là minh chứng cho việc vài giờ trước đã xảy ra một chuyện không hề vui vẻ. +

Phương Mặc đi tới thu lại phong bì mà Trình Thiên Ức bỏ quên, ánh mắt rơi vào món quà vẫn còn chưa kịp mở. Cậu do dự một lát rồi vẫn cầm lên và mở ra. +

Khi nhìn thấy sợi dây chuyền bạc có mặt dây hình sao băng, vẻ mặt cậu cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động. Bên cạnh sợi dây chuyền còn có một tấm thiệp trắng, rõ ràng là chữ viết tay của Trình Thiên Ức. +

“Tặng cậu ngôi sao băng này, mong rằng nó sẽ làm cho mọi điều ước của cậu trở thành hiện thực.” +

Phương Mặc ngẩn người nhìn chằm chằm vào mấy chữ viết phóng khoáng đó, cảm giác áy náy và hối hận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Cậu không thể chờ thêm dù chỉ một giây, lập tức xoay người rời khỏi nhà. +

Cậu phải mau chóng tìm được Trình Thiên Ức, xin lỗi hắn rồi cầu xin hắn ở lại. +

Chạy trong gió lạnh suốt cả đêm mà vẫn không thấy bóng dáng Trình Thiên Ức đâu. May mà ngày mai là thứ Bảy nên không phải đi học. Đến đúng giờ làm việc thường ngày của Trình Thiên Ức, Phương Mặc gọi điện đến quán cà phê nhưng nhận được tin hắn đã xin nghỉ, hôm nay không đi làm. +

Nghe được rằng Trình Thiên Ức xin nghỉ, Phương Mặc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất còn hắn biết xin nghỉ, chắc là người cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. +

Sau khi phơi ngoài gió cả đêm, Phương Mặc mới cảm thấy toàn thân lạnh run, chắc là sắp ốm rồi. Cậu lết thân xác yếu ớt dậy uống một viên thuốc cảm, định nghỉ một lát sẽ ra ngoài tìm tiếp. +

Đáng tiếc là đêm qua không ngủ nên đầu óc mơ màng, dưới tác dụng của thuốc lại càng buồn ngủ hơn. Rất nhanh, Phương Mặc ngã xuống giường ngủ thiếp đi. +

Giấc ngủ của cậu vô cùng chập chờn, lúc thì mơ thấy Trình Thiên Ức dùng ánh mắt lạnh lùng trách móc mình, lúc lại mơ thấy bản thân chạy không ngừng nghỉ trong một nơi tối đen như mực, vừa khóc vừa gọi tên Trình Thiên Ức. +

Khi cậu tỉnh dậy, trong phòng tối om, rèm cửa che kín bên ngoài, hoàn toàn không biết bây giờ là mấy giờ. +

Phương Mặc cảm thấy ngủ dậy đầu còn đau hơn, vừa xoa đầu vừa nghĩ không biết Trình Thiên Ức đã về chưa. +

Đang định ngồi dậy bật đèn, khóe mắt lại liếc thấy có một người đứng ở cuối giường. Người đó đứng bất động không phát ra âm thanh nào, dáng người cao gầy gần như hòa vào bóng tối. +

Phương Mặc suýt nữa hét lên, cậu vội vàng bật chiếc đèn nhỏ đầu giường. Ánh đèn vàng cam ấm áp xua tan bớt bóng tối khiến cậu nhìn rõ khuôn mặt người kia. +

Là Trình Thiên Ức! +

Phương Mặc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đang định mở miệng thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, rõ ràng là mùi từ trên người Trình Thiên Ức. +

“Cậu… uống rượu à?” +

Đối phương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. +

Trong lòng Phương Mặc bỗng nhiên có chút căng thẳng: “Cậu ăn cơm chưa? Có muốn uống chút nước không?” +

Trình Thiên Ức vẫn đứng trong bóng tối, mở miệng nói: “Chẳng phải cậu muốn đuổi tôi đi à? Sao còn quan tâm tôi làm gì?” +

Phương Mặc lập tức đỏ mặt, áy náy nói: “Xin lỗi…” +

Trình Thiên Ức dường như đã say, lẩm bẩm một mình: “Tối qua tôi nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu rốt cuộc tôi đã đắc tội cậu ở chỗ nào. Cậu có gì không hài lòng với tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi có thể sửa. Tại sao nhất định bắt tôi phải dọn đi? Cậu càng không chịu nói, tôi lại càng tò mò, rốt cuộc là vì cái gì chứ?” +

Tim Phương Mặc như thắt lại. +

Trong mắt Trình Thiên Ức hiện lên vài phần nghi hoặc: “Nghĩ kỹ lại thì hình như từ khi tôi bắt đầu yêu đương cậu đã trở nên kỳ quái. Lúc nào cũng vô cớ né tránh, xa cách tôi.” +

Phương Mặc càng thêm hoảng loạn. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng cậu lại nghe ra trong giọng nói của Trình Thiên Ức một chút tủi thân. +

“Trước kia cậu đâu có như vậy. Bây giờ tôi ngày nào cũng suy nghĩ lung tung, tự hỏi không biết mình đã sai chỗ nào mà chọc cậu không vui.” Trình Thiên Ức bỗng cao giọng, nói năng gay gắt, “Cậu xa lánh tôi, còn muốn tôi dọn ra ngoài có phải vì tôi đang yêu đương không?” +

Mặt Phương Mặc tái mét. Đối diện với sự chất vấn của Trình Thiên Ức, cậu thậm chí còn không thốt ra nổi một câu phản bác. +

Phải làm sao đây? Tim cậu căng thẳng đến mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Sắp không giấu được rồi sao? +

“Là vì chuyện đó đúng không?” Ánh mắt Trình Thiên Ức tối sầm, lộ ra vẻ sắc bén, “Cậu thích La Tinh Tinh?” +

Nếu là vì chuyện này thì cũng không khó để giải thích vì sao Phương Mặc lại trở nên kỳ lạ như vậy, tại sao sống chết cũng không chịu nói cho hắn biết lý do. +

Cơ thể đang căng cứng của Phương Mặc bỗng thả lỏng, cậu vội vàng nói: “Không, tôi không thích cô ấy.” +

Cơn giận của Trình Thiên Ức không những không dịu xuống như dự đoán mà trông hắn còn tức giận hơn: “Không thích cô ấy? Vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ lại là thích tôi à?!” +

Ngay khoảnh khắc lời nói đó rơi xuống, sắc mặt Phương Mặc trắng bệch như tờ giấy. Cậu không ngờ bí mật mình che giấu bấy lâu lại bị Trình Thiên Ức nói thẳng ra như vậy. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ thoáng qua nhưng ngay sau đó là nỗi sợ hãi lớn hơn ập đến, khiến cả cơ thể cậu run rẩy. +

Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, Trình Thiên Ức cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Người đối diện không phản bác như lúc trước mà thay vào đó cúi đầu im lặng một cách khác thường. +

Hắn dường như ý thức được điều gì, chậm rãi nheo mắt lại: “Cậu thích tôi à?” +

Mặt Phương Mặc lập tức đỏ bừng, vì chột dạ và bối rối mà không dám nhìn thẳng vào mắt Trình Thiên Ức. +

Phản ứng của cậu rơi trọn vào mắt Trình Thiên Ức khiến hắn kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Dù có phần hoang đường nhưng lý do này rõ ràng thuyết phục hơn hẳn cái vừa nãy. +

Chẳng trách hai người rõ ràng chẳng thân thiết mấy vậy mà Phương Mặc lại có thể để hắn ăn chực nằm chờ ở nhà mình lâu đến thế; chẳng trách dù hắn có mắc lỗi thì Phương Mặc cũng chưa từng trách móc, trái lại vẫn luôn đối xử tốt với hắn. Thậm chí tốt đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy đã vượt quá ranh giới của tình bạn; khó trách sau khi hắn yêu đương, Phương Mặc lại trở nên kỳ lạ như vậy… +

Hóa ra tất cả đều là vì Phương Mặc thích hắn sao? +

Không khí trong phòng ngủ trở nên quỷ dị và yên tĩnh hơn lúc trước. Nhìn Trình Thiên Ức đứng ở cuối giường, cau mày im lặng không nói, Phương Mặc cảm thấy mọi thứ thật sự đã xong rồi. +

Vẻ mặt chán ghét tột độ trên gương mặt Trình Thiên Ức vào buổi xem phim đêm hôm ấy hiện lên rõ ràng trong đầu cậu. Bây giờ hắn cũng sẽ dùng ánh mắt như thế để nhìn cậu sao…? +

Hắn có cho rằng việc cậu cưu mang hắn, đối xử tốt với hắn tất cả đều có dụng ý khác? Có cho rằng cậu là một kẻ biến thái đáng ghê tởm không? +

Nghĩ đến đây, Phương Mặc đột nhiên muốn bỏ trốn. Cậu không biết phải đối mặt thế nào, càng sợ phải nhìn thấy vẻ ghê tởm xuất hiện trên gương mặt Trình Thiên Ức. +

Cậu cố nén nước mắt định xuống giường nhưng khi đi ngang qua Trình Thiên Ức lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay. +

Phương Mặc như chim sợ cành cong, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Trình Thiên Ức. +

Giây tiếp theo, cậu bị một lực mạnh đẩy vào tường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, môi đã bất ngờ truyền đến một cảm giác ấm nóng. 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)