Skip to main content

Chương 21: Mưu kế trong tối

dathaiPiter

Chương 21: Mưu kế trong tối +

Ninh phi như rơi vào hầm băng, thân hình bước trước một bước chắn ở trước mặt Ưng Phù Thăng. +

Cho đến khi phía sau không còn động tĩnh gì nữa, nàng ta mới lặng lẽ nhìn về phía Từ hoàng hậu, chỉ thấy Từ hoàng hậu đang chỉnh lại chăn nệm cho Bát hoàng tử, trái tim nàng ta mới dần dần thả lỏng. +

“Chị sao vậy?” Lúc này Vân quý phi lên tiếng: “Lục điện hạ đang khó chịu gọi chị kìa……” +

Ninh phi hoàn hồn, thấy Vân quý phi đứng ở phía sau, nghe thấy tiếng lẩm bẩm yếu ớt của Ưng Phù Thăng, nàng ta mới vội vã đi qua. Chỉ là âm thanh đó tựa như gió lạnh, thấm vào lòng nàng ta từng chút một. Nàng ta nhìn Ưng Phù Thăng nửa mê nửa tỉnh, cảm giác khủng hoảng tiến sát trái tim khiến nàng ta cảm thấy bị đe dọa tột cùng, khi đưa tay ra chạm vào gương mặt đó, nàng ta đã không kiềm chế được mà dùng sức. +

“Nương nương!” Bích Châu hốt hoảng kêu lên. +

Lục hoàng tử thì thầm “đau” trong lúc hôn mê, Ninh phi bừng tỉnh, giật mình nhận ra bản thân lại dùng lực. +

Động tĩnh này khiến mọi người xung quanh ngoái lại nhìn, thái y càng bất bình nhìn về phía Ninh phi. Vân quý phi lấy khăn thêu che mặt, trách móc: “Sao em có thể như vậy, Lục hoàng tử hiện đang bị bệnh, em không thể cứ thẫn thờ ở đây được.” +

Gần như tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn Ninh phi, Ninh phi vội vã muốn giải thích, nhưng lời đến bên miệng lại nghẹn lại khi thấy Từ hoàng hậu đi tới. +

Thấy Từ hoàng hậu tiến lại gần đây, Ninh phi nhớ tới chuyện vừa rồi, lại không kìm được bước lên muốn che đi tầm mắt của nàng. Sự bốc đồng này làm nàng ta va đập trước giường Ưng Phù Thăng. +

Ánh mắt Từ hoàng hậu khẽ động, nơi đáy mắt ẩn hiện vẻ khác lạ. Nhưng nghe thấy tiếng động của Bát hoàng tử bên cạnh, nàng tạm thời nén sự nghi ngờ này vào lòng, tiến lại kiểm tra tình hình Bát hoàng tử. +

Trong lòng Ninh phi hoảng loạn không thôi, nhận ra hành động vừa rồi hơi thất lễ, chỉ có thể tự an ủi rằng Hoàng hậu không chú ý tới. Nàng ta vội vàng đứng dậy thì lập tức nghe thấy tiếng quát mắng bên cạnh. +

“Ninh phi nương nương thương con sốt ruột, khó tránh khỏi thẫn thờ.” Thái hậu lạnh giọng: “Mời Ninh phi nương nương lui xuống đi.” +

Ninh phi còn muốn giải thích, lúc chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thái hậu thì sau lưng lạnh toát, “Không phải…… Con chỉ lo lắng cho hoàng nhi thôi.” +

Trong một thời gian ngắn, nàng ta lại rơi vào cảnh hết đường chối cãi. +

Ưng Phù Thăng mở mắt, ánh mắt hơi mờ mịt, vươn tay định túm lấy vạt áo Ninh phi. Nhưng vì vội giải thích với Thái hậu nên Ninh phi không thèm liếc nhìn y lấy một lần, để tay y trượt qua. +

Từ hoàng hậu chứng kiến cảnh này, vô thức nhíu mày, “Ninh phi.” +

Tình cảnh này bị không ít người xung quanh nhìn thấy, Lục hoàng tử bị thích khách truy sát vốn đã hoảng sợ tột cùng, nàng ta không bảo vệ an ủi hoàng tử, ngược lại lại giống như bị cái gì kích thích mà tinh thần hoảng hốt. Trước khi Lục điện hạ được đưa tới, Ninh phi còn ở bên cạnh Từ hoàng hậu hỏi han Bát hoàng tử ân cần, đến khi con ruột được đưa tới, hành động của nàng ta lại vô cùng kỳ quái. +

Ninh phi được Từ hoàng hậu gọi một tiếng, quay đầu lại mới thấy Ưng Phù Thăng đang mở to mắt nhìn nàng ta, nàng ta mới nhận ra sự bốc đồng vừa rồi của mình. +

“Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương.” Vân quý phi hết lòng hết dạ đi đến bên cạnh Ưng Phù Thăng, “Nếu không nhờ người hầu trong cung của nó đi nhầm vào viện của ta, biết đâu bị lạc mất cũng chẳng ai hay biết đấy?” +

Vân quý phi vừa dứt lời, cơn giận của Thái hậu lập tức dâng tới đỉnh điểm. Hai vị hoàng tử gặp chuyện là đại sự, bên cạnh Bát hoàng tử còn có hộ vệ bảo vệ, vừa xảy ra chuyện đã sai người báo tin, mà bên cạnh Ưng Phù Thăng lại chỉ có duy nhất một người hầu trong cung thân cận. Từ hoàng hậu giao Bát hoàng tử cho cung nữ bên cạnh trông nom, liếc mắt nhìn ra ngoài thì người hầu trong cung bên ngoài đã hiểu ý bước vào. +

“Nương nương, mời đi bên này.” Người hầu trong cung nói. +

Ninh phi còn muốn giải thích: “Ta……” +

Từ hoàng hậu không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, nàng chẳng nói thêm câu nào, người hầu trong cung lập tức tiến lên mấy bước, không nói lời nào dìu Ninh phi đi ra ngoài. +

Mọi người xung quanh im lặng nhìn Thái hậu và Hoàng hậu trách phạt Ninh phi, Từ hoàng hậu nhìn về phía thái y bên cạnh, “Lục hoàng tử vẫn còn sốt cao, làm phiền thái y.” +

Vân quý phi lên tiếng: “Đúng vậy, ngơ ra đó làm gì, Lục hoàng tử còn đang sốt cao đấy?” +

Ý thức của Ưng Phù Thăng vẫn còn ở bờ vực hôn mê, nhưng sự hoảng hốt mất bình tĩnh của Ninh phi cùng sự bất thường của Vân quý phi vừa rồi đều lọt vào vào mắt y…… Dường như y để tâm nhìn Vân quý phi một cái, như thể đang xác nhận điều gì đó, rồi từ từ thả chậm nhịp thở, mặc cho ý thức chìm vào ác mộng. +

…… +

Đêm nay tại chùa Hộ Quốc đúng là một đêm hỗn loạn. +

Chuyện cầu phúc tại chùa Hộ Quốc lớn như vậy, thế mà lại gặp phải việc thích khách ám sát hoàng trữ*, Đại hoàng tử dẫn dắt người khác nhanh chóng tiêu diệt các thích khách còn lại để củng cố phòng vệ. May là hai vị hoàng tử không sao, chỉ bị kinh hãi và nhiễm lạnh, thái y chỉ có thể túc trực suốt đêm. +

*vị trí kế vị của một Hoàng đế được gọi chung là các hoàng trữ (皇儲) +

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ đặc biệt điều tới vây quanh từng lớp bên ngoài, tuần tra bảo vệ hai vị hoàng tử. Đợi đến khi hơi thở Lục hoàng tử ổn định, người canh gác ở đây mới được nghỉ ngơi, khi trời mờ mờ hửng sáng, trong phòng chỉ còn lại người hầu trong cung đang ngủ gật. +

Một bóng người lặng lẽ không tiếng động đi vào nội viện, vượt qua thị vệ tuần tra, thân hình như bóng ma. +

Thích Hàn Chu xoay người lẻn vào trong, không hề làm kinh động người hầu trong cung canh gác, vài bước đã đi tới trước sập. Lúc này kẻ đêm qua sắc bén vô cùng đang lặng lẽ ngủ, hắn đưa tay thăm dò nhịp thở của y, hơi thở nóng rực phả vào đầu ngón tay…… Sốt thật rồi, hơn nữa bệnh không hề nhẹ. +

Vết thương trên cổ Ưng Phù Thăng đã được băng bó, chiếc cổ mong manh ấy, chỉ cần một cú là có thể kết liễu. +

Thích Hàn Chu nhíu mày nhìn chằm chằm, đầy vẻ cảnh giác. +

Cuối cùng vẫn không ra tay. 1

-* +

Trong chùa Hộ Quốc, chuyện hoàng tử bị ám sát truyền vào trong kinh ngay đêm đó. Đại hoàng tử kéo thi thể tên giặc đã đền tội sang một bên, cấm quân trước trước sau sau phong tỏa khắp nơi trong chùa Hộ Quốc. Hoàng đế hạ lệnh cho Đại hoàng tử điều tra rõ ràng, nhất định phải bắt ra tất cả kẻ gian, đặc cách ban quyền điều động cấm quân. +

Khi Vân quý phi trở về viện, Đại hoàng tử đã chờ sẵn trong viện, thấy Vân quý phi đến, hắn ta hỏi: “Mẫu phi, phía Thái hậu và Hoàng hậu thế nào rồi?” +

“Bát hoàng tử hồ đồ bỏ lại người hầu đưa Lục hoàng tử đến đăng đường, vừa hay gặp lúc Hồ thị bị thích khách ám sát.” Vân quý phi đi vào trong phòng, “Bên cạnh Lục hoàng tử cũng không có ai khác, nếu không phải người hầu trong cung kia đi nhầm sang chỗ ta, chuyện còn chưa biết chừng đâu. Còn phía Hoàng hậu…… nàng ta xưa nay vẫn vậy, lòng dạ người nhà họ Từ khó đoán. Trái lại là Ninh phi, thái độ đối với Lục hoàng tử thật kỳ quái. Phía Hồ thị thế nào rồi?” +

“Bị hoảng sợ quá độ, đã nghỉ ngơi rồi.” Đại hoàng tử đang suy nghĩ, nghe Vân phi hỏi thì hơi do dự: “Thế này lại vừa hay.” +

Vân quý phi ngập ngừng hỏi: “Tên Hồ Bất Ngộ này lợi hại đến thế ư?” +

An Lũng nằm ở nơi hiểm yếu, quân lương và lương thảo vận chuyển tới Bắc cảnh đều phải đi qua nơi này. Hồ Bất Ngộ ngồi ở vị trí này hơn mười năm, chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đã khó mà coi thường năng lực và lòng dạ của ông ta, nghe nói rất nhiều người muốn lôi kéo ông ta nhưng đều vô dụng. Có thể làm Tri phủ địa phương ở nơi như An Lũng, chỉ riêng việc đó đã đáng để nhiều người trong triều coi trọng. +

“Mẫu phi không biết đó thôi, không ít người trong triều đang chực chờ. Trước đó ông ta ở An Lũng, nắm giữ không ít thứ, bây giờ lại được phụ hoàng triệu về…… Rất nhiều người không muốn ông ta trở về. Không ngờ con còn chưa ra tay thì đã có kẻ nhanh tay hơn.” +

Sắc mặt Vân phi nghiêm lại, “Con muốn……?” +

Đại hoàng tử trầm ngâm: “Con suy nghĩ thêm đã.” +

Đúng lúc này, ngoài cửa có người vào báo —— +

“Điện hạ, Hồ thị nói có chuyện quan trọng muốn gặp!” +

Vừa dứt lời, Vân quý phi và Đại hoàng tử nhìn nhau một cái. +

Gương mặt Đại hoàng tử như có điều suy nghĩ, hắn ta lẩm bẩm: “Lục đệ này của ta, xem ra là một ngôi sao may mắn đây……” +

…… +

Sáng sớm trôi qua, lễ cầu phúc tại chùa Hộ Quốc tiếp tục diễn ra. +

Chuyện thích khách không nên để lộ ra ngoài, thân quyến của các đại thần cùng các phi tần khác chỉ biết đêm qua có gió thổi cỏ lay, không ai nhận ra điều bất thường bên trong. +

Hôm sau khi Ưng Phù Thăng tỉnh lại, một lúc sau mới lấy lại được ý thức. Y rũ mắt nhìn khắp phòng, “Đêm qua sau khi ta ngất đi, có ai tới không?” +

Y hỏi xong nhưng không nghe thấy câu trả lời, ngoảnh đầu lại thì thấy mắt Tụng An đỏ hoe, nhìn đến mức Ưng Phù Thăng cảm thấy hơi khó chịu, “Để Bích Châu trông thấy dáng vẻ này của ngươi sẽ sinh nghi đấy.” +

“Điện hạ nên chăm sóc tốt bản thân mới phải.” Tụng An đưa thuốc lên. +

Ưng Phù Thăng dời ánh mắt, nói: “Ta vẫn chưa chết được.” +

Tụng An nghe vậy còn định nói thêm gì đó, nhưng Ưng Phù Thăng đã vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu như để an ủi, rồi chuyển sang chuyện khác: “Đã làm xong những việc hôm qua ta dặn dò ngươi chưa?” +

“Đã làm xong rồi, hình như hôm nay phía Vân phi nương nương có động tĩnh.” Tụng An nói: “Sao người cố ý để lộ tin tức cho phía Vân phi vậy ạ?” +

Ưng Phù Thăng uống cạn thuốc, đáy mắt bình tĩnh hơi hiện vẻ tính toán, “Chắc giờ tên phu xe của Thẩm đại nhân vẫn còn ở sơn môn chùa Hộ Quốc nhỉ?” +

Sau khi Thẩm Trường Tồn trở thành Thái Bộc Tự thiếu khanh, Ưng Phù Thăng và Thẩm Vân Phi ít qua lại hơn. +

Nhưng việc sắp xếp xe ngựa đưa đón hoàng gia đi lại là trách nhiệm của vị cựu Binh bộ Thị lang này. +

“Kẻ đứng sau chưa giết được Hồ thị, mà hôm nay Hồ Bất Ngộ đã vào kinh.” Ưng Phù Thăng đặt bát thuốc xuống, nhìn về phía Tụng An: “Nếu ta là kẻ đứng sau, thì bây giờ ta đã giết Hồ Bất Ngộ rồi.” +

Tụng An ngẩn ra, “Vậy không phải nên sai người đi bảo vệ Hồ đại nhân ạ!?” +

“Cẩm Y Vệ đang theo sát rồi, Thích Hàn Chu còn nhiều thủ đoạn hơn…… Nhưng mấy chuyện này không quan trọng.” Ưng Phù Thăng mỉm cười: “Ngươi nói xem, vị hoàng huynh kia của ta đấu với Thái tử bấy lâu, khó khăn lắm Thái tử mới bị cấm túc, trước mắt lại bày ra một cơ hội khiến người ta nợ ân tình, ngươi có hành động không?” +

Ngoài cửa, có người vội vã vào báo, chỉ thấy một chú tiểu dừng lại nói: “Điện hạ, ở sơn môn có một phu xe nhờ ta giao bức thư này cho người.” +

Tụng An sững sờ, lập tức nhìn về phía Ưng Phù Thăng. +

Mở thư ra, bên trong chỉ có một câu —— ‘Ngựa đã đi trước rồi.’ +

“Hồ phu nhân thông minh, chuyện thích khách bà ấy tự biết rõ trong lòng. Thế nên ta đã bày cho bà ấy một kế, một kế sách có thể giúp Hồ Bất Ngộ đứng vững tại kinh thành.” Lông mày Ưng Phù Thăng hơi giãn ra: “Ngươi xem, chẳng phải đã có người hành động rồi à?” +

Khi căn phòng yên tĩnh, những nơi khác trong chùa Hộ Quốc cuồn cuộn sóng ngầm. +

Ngoài ngoại ô kinh thành, một nhóm người đang truy kích một chiếc xe ngựa, Cẩm Y Vệ bảo vệ ở trong tối. Có điều chưa đợi bọn họ khống chế đám người kia đã nghe thấy một đội quân mã rầm rộ kéo đến từ xa, vậy mà lại là cấm quân! +

Lúc này người có thể điều động cấm quân chỉ có Đại hoàng tử được Hoàng đế đặc cách! +

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cẩm Y Vệ mai phục trong tối thấy vậy đều kinh ngạc, chẳng phải nói bảo vệ Hồ đại nhân là hành động bí mật à, sao ngay cả cấm quân cũng tới rồi! +

Thích Hàn Chu vừa tới ngoại ô kinh thành đã thấy đội ngũ rầm rộ ở đằng xa, phó quan của hắn lập tức cử người đi thám thính, phát hiện ra lại chính là Đại hoàng tử dẫn đội tới, chẳng nói chẳng rằng vây chặt lấy xe ngựa của Hồ Bất Ngộ. +

“Đường vào kinh của Hồ đại nhân vốn là bí mật, làm sao Đại hoàng tử biết được ——” Phó quan ngạc nhiên. +

“Tất nhiên là có người nói cho hắn ta biết.” Thích Hàn Chu lại lập tức nghĩ tới nhân vật then chốt, kể từ khi y xuất hiện ở Phật đường nhỏ, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, “Đúng là mưu kế hay.” +

Cấm quân hành động, bách tính trong ngoài kinh thành đều kinh hãi. +

Mẹ con Hồ thị bị ám sát hoảng sợ, được Đại hoàng tử bảo vệ, Hồ phu nhân vội vàng xin Đại hoàng tử giúp đỡ, nói phu quân nhà mình là Hồ Bất Ngộ vào kinh cầu viện, e là sẽ bị người khác hãm hại, thỉnh cầu Đại hoàng tử giúp đỡ. Đại hoàng tử nghe xong hoảng hốt, lập tức điều động cấm quân đi bảo vệ Tri phủ An Lũng Hồ Bất Ngộ, quả nhiên đã bắt sống một nhóm người muốn mưu hại quan triều đình! +

Sự bảo vệ của cấm quân như tường đồng vách sắt, đừng nói là thích khách, ngay cả một con muỗi cũng không bay vào nổi. +

Đoạn đường này gần như rêu rao không thôi, chẳng cần người khác giải thích chi tiết, khoảnh khắc cấm quân xuất phát, toàn bộ tai mắt ẩn trong bóng tối ở kinh thành đều đã biết chuyện Tri phủ An Lũng Hồ Bất Ngộ vào kinh cũng như hành động dụng cấm quân bảo vệ của Đại hoàng tử. +

Trong lúc toàn thành xôn xao bàn tán, Ưng Phù Thăng theo cấm quân về cung. +

Thân thể y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vì trong thời gian ở chùa Hộ Quốc chọc giận Thái hậu nên sau khi về cung, Ninh phi đã bị phạt cấm túc trong cung. Đêm đó chỉ có mấy vị thái y và tần phi ở đó, ai nấy đều nhìn thấy rõ vẻ hoảng hốt của Ninh phi. Sau khi tỉnh lại Lục điện hạ còn hỏi thăm Ninh phi mấy lần, thái y đều không dám nói thẳng, đành trả lời qua loa cho xong. May mà Lục điện hạ không hỏi han quá nhiều, lại nghe nói Ninh phi tâm thần bất an nên hỏi thái y có loại hương an thần nào dùng tốt không. +

Hai tháng nay lần nào Chử thái y cũng phải chạy đến Cung Từ Ninh, thân thể Lục điện hạ lúc tốt lúc xấu, nghe nói y đang bệnh mà vẫn muốn gửi hương an thần cho Ninh phi thì càng cảm khái tấm lòng hiếu thảo của y: “Điện hạ đừng suy nghĩ quá nhiều, bên nương nương đã bắt mạch bình an rồi. Ngược lại là dạo này giấc ngủ của điện hạ không tốt, nên chú ý nhiều hơn.” +

Thái hậu ở bên cạnh lắng nghe, cũng ngừng lật chuỗi hạt Phật, “Hôn mê suốt một ngày, thái y suýt chút nữa đã châm cứu cho ngươi…… Thân thể không tốt thì đừng có đi lung tung.” +

Ưng Phù Thăng nghe thấy lời khiển trách của Thái hậu, đành phải ngoan ngoãn nhận lỗi, tỏ ra yếu thế theo thói quen: “Trong núi thanh tĩnh, cháu chưa từng thấy bao giờ nên lỡ đi hơi xa, lần sau cháu không thế nữa đâu ạ.” +

Không ngờ Thái hậu nghe y nói vậy, cơn giận lúc trước lại vô cớ tiêu tan. Bà nhìn người cháu nội luôn lắm tai nhiều bệnh từ tháng mười một tới nay, giọng điệu lập tức dịu lại: “Núi thì có gì hay mà xem, đợi thân thể cháu bình phục hoàn toàn, giang sơn rộng lớn của Đại Uyên, nơi nào mà chẳng là cảnh đẹp?” +

Ưng Phù Thăng sững sờ, y đã chuẩn bị tinh thần chịu sự chất vấn hay mắng mỏ của Thái hậu, nhưng lại không ngờ bà lại nói ra câu này. Y đang định nói thêm điều gì đó thì Thái hậu đã đứng dậy, bảo Vu cô cô bỏ thêm hai lò sưởi vào trong thiên điện, tránh để y bị cảm lạnh nặng thêm. +

Dặn dò xong những việc này, Ưng Phù Thăng bị Thái hậu bắt ép phải nằm trên giường dưỡng bệnh, đặc biệt là nữ quan Vu cô cô bên cạnh Thái hậu, mỗi ngày ba lần đều sẽ tới giám sát Ưng Phù Thăng uống thuốc, miễn luôn thỉnh an hằng ngày cho Ưng Phù Thăng. +

Có lẽ nhờ y thuật của Chử thái y cao siêu, chỉ sau hai ngày, bệnh cảm lạnh vì dầm mưa mà nặng thêm của Ưng Phù Thăng đã đỡ hơn phân nửa. +

Sức khỏe chuyển biến tốt, y hỏi Tụng An về tình hình ở chùa Hộ Quốc ngày hôm đó. +

Về sau ý thức y mê man nên không nhớ được nhiều chuyện, Tụng An nhắc đến chuyện Từ hoàng hậu lệnh cho người hầu trong cung đưa Ninh phi rời đi rồi khẽ nhìn sang Ưng Phù Thăng. Còn Ưng Phù Thăng lại không có vẻ gì khác thường, chỉ lắng nghe cậu nói hết mọi chuyện: “Vậy chắc cũng gần xong rồi.” +

Tụng An nói: “Điện hạ đang để ý nhà họ Từ ạ?” +

Ưng Phù Thăng nghe vậy nhìn sang cậu, tuy Tụng An còn nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh nhìn mặt đoán lời chẳng kém chút nào, “Địa vị Từ Các lão phi phàm, sao ta có thể không để ý? Từ hoàng hậu là người nhạy bén, nàng nhìn như xử lý mọi việc trong cung đình một cách đơn giản, nhưng không có nghĩa là nàng không để mọi việc vào mắt, ra tay trách phạt Ninh phi đã là chuyện lớn rồi.” +

Ngay cả yến tiệc mừng thọ ở Đình Vọng Nguyệt lúc trước, Từ hoàng hậu cũng mượn tay người khác, nhưng lại có thể xử lý việc đó đâu ra đấy sau khi Ninh phi phạm lỗi, không để xảy ra sai sót nào nữa. +

Tụng An không hiểu, nghi hoặc nhìn y. +

Ánh mắt Ưng Phù Thăng lạnh nhạt: “Tụng An, không thể chỉ nhìn bề ngoài của mọi việc.” +

“Tuy nhiều người ngu, nhưng lại càng nhiều người thông minh hơn.” +

Ưng Phù Thăng khỏi hẳn bệnh, vừa có thể rời điện đi học chưa được bao lâu thì Vinh công công đã đến Cung Từ Ninh. +

Lần trước Ưng Phù Thăng gặp ông ta là khi Vinh công công đến truyền gọi y tới sân diễn võ, mà khi gặp lại Ưng Phù Thăng, vị hoạn quan quản lý nhiều công việc trong đại nội này vẫn mang gương mặt tươi cười. +

Vinh công công: “Điện hạ, nô tài đến thỉnh người tới Cung Càn Thanh ạ.” +

Cung Càn Thanh là tẩm cung của đế vương, không triệu thì không được tới. +

Tụng An vội vàng khoác thêm áo ngoài cho điện hạ, đã chuẩn bị xong kiệu bên ngoài Cung Từ Ninh. +

“Sao phụ hoàng đột nhiên triệu kiến ta?” Ưng Phù Thăng hỏi. +

Vinh công công quan sát vị hoàng tử gần đây rất được chú ý này, thấy y khi nghe tin đế vương triệu mời thì trên mặt thoáng qua nét vui mừng, liền thu lại vẻ mặt quan sát: “Chắc là bệ hạ nhớ điện hạ rồi.” +

Không lâu sau đã tới Cung Càn Thanh. +

Vừa đến Cung Càn Thanh đã thấy mấy cuốn tấu chương bị ném văng ra ngoài, cả cung điện yên tĩnh lạ thường, mơ hồ nghe thấy tiếng quát mắng bên trong. Ưng Phù Thăng lập tức dừng bước, Vinh công công báo cho người hầu trong cung vào bẩm báo, rất nhanh đã dẫn Ưng Phù Thăng vào trong, vừa bước vào đã thấy hai vị đại thần đang quỳ trước điện. Y từng gặp mặt một lần ở cung yến nên miễn cưỡng nhận ra một trong hai người chính là Công bộ Thượng thư đương triều Chu Bỉnh Quân, cũng coi như nguyên lão hai triều, cháu nội của ông ta là thư đồng của Thái tử. +

“Chi tiết quân lương lần này là do Hứa đại nhân phụ trách thực hiện, ông ấy làm việc chu toàn, những chỗ thần sơ suất đều được ông ấy chỉ ra.” +

Công bộ Thượng thư không tham công, nói: “Thần không dám nhận.” +

Hoàng đế nghe đến đây, “Đúng là Hứa khanh làm việc chu đáo, vậy Binh bộ các ngươi thì sao?” +

Ông nhìn về phía Binh bộ Thượng thư, đổi giọng giận dữ quát: “Chỗ trống trong triều chưa thể lấp đầy, cục diện rối ren của vụ án quân lương chưa được giải quyết xong xuôi. Trẫm bảo các ngươi tra, chỉ có Công bộ nộp kết quả cho trẫm, những người khác thì sao? Trẫm thấy ngươi cũng không cần giữ cái chức Binh bộ Thượng thư này nữa đâu!” +

Hoàng đế vung tay, cuốn tấu chương đập thẳng vào mặt Binh bộ Thượng thư: “Trẫm cho ngươi thêm mấy ngày nữa, cút đi.” +

Công bộ Thượng thư nói: “Bệ hạ, hiện tại Binh bộ Thị lang đang để trống, thần tiến cử……” +

“Bàn sau.” Hoàng đế xua tay. +

Hai vị Thượng thư đành phải đứng dậy cáo lui, trong cung điện vẫn còn một người, Đại hoàng tử đang đứng ở một bên, hiển nhiên hắn ta đại diện cho Hộ bộ mà đến. +

Ưng Phù Thăng khẽ rũ mắt, tấu chương rơi đầy mặt đất quanh bàn. +

So với vẻ chật vật của Binh bộ Thượng thư, Công bộ Thượng thư Chu Bỉnh Quân lại tỏ ra ung dung hơn. Vụ án quân lương liên quan đến nhiều bộ, Công bộ thể hiện xuất sắc vào lúc này, đương nhiên trong mắt phụ hoàng y sẽ rất khác biệt. Dạo gần đây Thái tử an phận, nhà họ Từ thận trọng, động thái yếu thế này cộng thêm lời tiến cử của Công bộ Thượng thư, e rằng trên bàn của phụ hoàng y đã có danh sách Binh bộ Thị lang rồi. +

Mẹ con Hồ thị không chết, kẻ đứng sau không khống chế được Hồ Bất Ngộ, thế nên đã trở nên sốt ruột. +

Muốn chi phối suy nghĩ của phụ hoàng y thì cần phải tích lũy chiến tích thật cao…… Vị Hứa đại nhân mà Công bộ Thượng thư tiến cử chính là môn sinh của nhà họ Từ. Vừa đúng lúc thiếu người, Hoàng đế có người của riêng mình, người khác trong triều cũng có người, e là chức Binh bộ Thị lang này khó chọn rồi. +

Hoàng đế nhìn sang, Ưng Phù Thăng đang định khom mình hành lễ, Hoàng đế lại khẽ xua tay, bảo y tiến lên: “Thân thể không tốt thì không cần hành lễ, qua đây đi.” +

Kể từ sau cung yến và Điện Văn Hoa, Ưng Phù Thăng hiếm khi ở gần ông đến thế, y tiến lại gần vài bước nhưng vẫn khéo léo giữ đúng khoảng cách. +

Hoàng đế lại chú ý tới cử chỉ rất nhỏ này của y: “Sao không lại gần hơn chút?” +

Ưng Phù Thăng hơi khựng lại rồi bước lại gần thêm vài bước. Kiếp trước y gần như không có cơ hội gặp ông, đến khi được gặp thì lại bị một đạo thánh chỉ giáng vào lãnh cung, thế nên khi giáp mặt với ông, y không nắm chắc chừng mực khoảng cách. +

Đại hoàng tử đứng bên cạnh thấy dáng vẻ của Ưng Phù Thăng liền nói: “Lục đệ hoảng sợ, e là vẫn chưa bình tĩnh lại được.” +

Hoàng đế nghe vậy thì hỏi: “Mấy hôm trước gặp thích khách, không bị dọa sợ chứ?” +

Ưng Phù Thăng giấu bàn tay trong tay áo hơi siết chặt, đây là đang thăm dò y chuyện ở chùa Hộ Quốc. Việc này không chỉ diễn ra một lần, trước đó Thái tử bị phạt, phụ hoàng của y cũng gọi y tới Điện Văn Hoa để thăm dò thái độ của y và nhà họ Thẩm. Hiện giờ chùa Hộ Quốc xảy ra chuyện, Cẩm Y Vệ là thân vệ của thiên tử, việc thích khách tập kích mẹ con Hồ thị thì phụ hoàng y nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng việc y xuất hiện ở nơi đó lại quá đỗi trùng hợp, dù cho y đã mượn cớ Bát hoàng tử. +

Hôm nay các quan viên có mặt ở đây, y cũng bị gọi tới chứng kiến tất cả như vậy. +

Phụ hoàng của y đã sinh nghi, quá nhiều sự trùng hợp thì điều bị nghi ngờ sẽ không phải là một đứa trẻ mười tuổi, mà là thế lực đứng sau lưng. +

Hoàng đế khẽ nhìn Ưng Phù Thăng, ánh mắt thêm vài phần dò xét, nhưng Ưng Phù Thăng chỉ tái mặt đứng đó nửa ngày không đáp. Trên cổ y vẫn còn quấn băng gạc bị thương, như thể bị ba chữ chùa Hộ Quốc trong lời Hoàng đế dọa sợ, lại như vừa bị ác mộng làm cho kinh hãi. +

“Điện hạ?” Vinh công công lên tiếng nhắc nhở. +

Ưng Phù Thăng bừng tỉnh hoàn hồn, cố gắng hết sức để giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh: “Nhi thần không sợ, đêm đó hoàng huynh đã cứu con. Nếu không có hoàng huynh, con, con……” 1

Đại hoàng tử an ủi y: “Đừng sợ, những kẻ gian kia đã đền tội rồi.” +

Hoàng đế vừa nắm lấy tay Ưng Phù Thăng đã nhìn thấy trên cánh tay y có từng vết bầm tím do va đập mà thành. Sự hoài nghi trong mắt ông tan đi không ít, rồi lại để ý đến cổ tay mảnh khảnh của Ưng Phù Thăng. Dường như Ưng Phù Thăng đã bình tĩnh lại, do dự một lát rồi nói: “Hôm đó con chạy vội, có một vị phu nhân đã cứu con…… Bà ấy vẫn khỏe chứ ạ?” +

“Lục đệ nói tới Hồ phu nhân đúng không, Hồ phu nhân không sao, đã về nhà nghỉ ngơi rồi.” Đại hoàng tử nói. +

Ưng Phù Thăng gật đầu, đứng đó với vẻ như vẫn còn sợ hãi. +

Chuyện ở chùa Hộ Quốc tựa như đã khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng y. +

Hoàng đế nhận ra ánh mắt y dừng lại trên bàn, nơi đó đặt một bức tượng kỳ lân bằng ngọc nhỏ nhắn, “Thích à?” +

Ưng Phù Thăng hoàn hồn khỏi nỗi sợ, khẽ lắc đầu. +

Hoàng đế hỏi một câu, y liền đáp một câu. +

Nhìn gần, Hoàng đế mới phát hiện đứa trẻ này trông thì có vẻ khiêm tốn lễ phép nhưng làm nhiều việc lại khá hấp tấp qua loa, vừa bước vào điện đã không kìm được mà nhìn quanh, vừa bị ông hỏi một câu đã rụt rè rũ mắt, tính cách có phần nhu nhược. Nhưng cũng phải, ngay cả em trai y là Bát hoàng tử còn kiến thức rộng rãi, còn y mới đi chùa Hộ Quốc thôi mà trông như chưa từng thấy sự đời vậy. +

“Thích thì cầm lấy đi.” Hoàng đế đưa cho y. +

Ưng Phù Thăng hơi luống cuống chân tay, nhận lấy món đồ ngọc trang trí đã được vuốt ve nhẵn bóng từ tay Hoàng đế. +

“Con qua lại thân thiết với đứa trẻ nhà họ Thẩm kia thì bảo nó dẫn con đi chơi nhiều hơn, đừng cả ngày giam mình trong cung mãi.” Hoàng đế nói. +

Ưng Phù Thăng đáp: “Vâng ạ.” +

Hoàng đế không định hỏi thêm gì nữa, phất tay bảo: “Đưa Lục điện hạ về đi.” +

Ưng Phù Thăng xoay người định đi, khóe mắt vẫn lén nhìn Đại hoàng tử, Đại hoàng tử mỉm cười ôn hòa đáp lại, y mới như lấy lại bình tĩnh, đi theo người hầu trong cung ra ngoài. +

“Lục đệ sống lâu trong thâm cung, xem ra chuyện ở chùa Hộ Quốc thật sự dọa em ấy sợ rồi.” Đại hoàng tử nói. +

Người hầu trong cung vội đưa Ưng Phù Thăng về, sắc mặt Hoàng đế dịu lại, ông nhìn sang Đại hoàng tử đang thể hiện rất tốt bên cạnh: “Con làm việc ở Hộ bộ rất tốt, chuyện chùa Hộ Quốc cũng nhờ có con. Thân thể hoàng đệ của con yếu ớt, ngày thường con hãy chăm sóc nó nhiều hơn.” +

“Nghe nói con đã thu xếp ổn thỏa cho mẹ con Hồ thị, việc này làm rất tốt.” Hoàng đế khen ngợi Đại hoàng tử: “Quả thực Hồ Bất Ngộ là do trẫm triệu vào cung, không ngờ lại có kẻ dã tâm chưa dứt, muốn mưu hại ông ta. Lần này may nhờ con hành động nhanh nhẹn, đúng là việc điều động cấm quân có phần lỗ mãng, nhưng làm việc lại rất thỏa đáng.” +

Đại hoàng tử đang lo chưa có cách đề cập đến chuyện Hồ Bất Ngộ, không ngờ nhờ có Lục đệ mà phụ hoàng lại chủ động nhắc tới. Chưa kịp cân nhắc suy tính, hắn ta đã nghe phụ hoàng nói tiếp: “Khi Hồ Bất Ngộ ở An Lũng đã giải quyết cho trẫm không ít chuyện phiền lòng. Sức khỏe phu nhân của ông ta không tốt, An Lũng lại không thích hợp dưỡng bệnh, trẫm vốn định triệu ông ta cùng vợ con vào kinh, không ngờ lại bị cuốn vào vụ ám sát.” +

Đại hoàng tử nghe đến đây bỗng cảm thấy mừng thầm. Trước nay phụ hoàng hắn ta chưa từng bàn luận việc chính sự cùng hắn ta như vậy, hắn ta kìm nén tâm trạng kích động: “Phụ hoàng có gì lo lắng sao ạ?” +

Hoàng đế nghe vậy liếc nhìn hắn ta một cái, ánh mắt sắc bén chớp mắt đã tan biến, “Con đúng là tinh mắt.” +

“Giúp phụ hoàng chia sẻ nỗi lo là trách nhiệm của nhi thần.” Đại hoàng tử vừa nói vừa chú ý đến thái độ của Hoàng đế. Hiếm thấy thật, phụ hoàng của hắn ta lại ngầm thừa nhận thái độ này của hắn ta, “Có phải vì chuyện Binh bộ Thị lang không ạ?” +

Hoàng đế đầy hứng thú nhìn hắn ta: “Như vậy, con cũng có người tiến cử à?” +

Lời hỏi này khiến Đại hoàng tử đè nén suy nghĩ trong lòng. Binh bộ cũng là mục tiêu của hắn ta, trước đó vốn kiên cố như tường đồng vách sắt, khó khăn lắm mới hạ gục được một Thẩm Trường Tồn, bỏ trống vị trí quan trọng như vậy. Nhà họ Từ muốn đưa môn sinh của ông ta lên vị trí đó, đương nhiên hắn ta cũng có người muốn tiến cử. +

Người mà bọn họ định đưa vào Binh bộ trước đó, luận về chiến tích thì không bằng người của nhà họ Từ, huống chi dạo gần đây do Thái tử bị phạt, phụ hoàng của hắn ta có ý ngầm thiên vị nhà họ Từ…… Thay vì tranh chấp với nhà họ Từ đến mức lưỡng bại câu thương, không bằng chèo kéo người mà phụ hoàng hắn ta nhắm tới. +

Đại hoàng tử ra vẻ cân nhắc, cuối cùng nói: “Nhi thần thấy vụ án quân lương vốn đã dính líu đến đông đảo triều thần, thay vì đề bạt Hứa đại nhân, nhi thần thấy điều động người từ ngoài kinh thành về lại càng thích hợp hơn……” +

…… +

Bên ngoài Cung Càn Thanh vô cùng trang nghiêm, Ưng Phù Thăng đi ra một khoảng xa, sự nhát gan hoảng sợ trên mặt dần dần biến mất, đồ trang trí bằng ngọc trên tay y là một miếng ngọc ấm. +

Rời khỏi cung điện rồi mà vẫn còn vương lại hơi ấm. +

Ưng Phù Thăng rũ mắt nhìn, cất món đồ trang trí đi, khóe mắt liếc thấy vết bầm trên cánh tay mình. Y nên cảm thấy may mắn vì cơ thể này dễ bị bầm tím khi va đập, nếu không với tư cách là một hoàng tử tay trói gà không chặt đang bị truy sát, trên người y quá sạch sẽ cũng sẽ kỳ lạ. +

Lần sau khi diễn những cảnh này vẫn cần phải chú ý hơn, dù y chỉ là một đứa trẻ thì vẫn sẽ trở thành đối tượng bị phụ hoàng của y nghi ngờ như thường. +

Y sờ sờ bên cổ, thật sự phải cảm ơn nhát dao này của Thích Hàn Chu, nếu không nhờ vậy thì thật sự đã khiến người ta sinh nghi rồi. +

Tụng An đang đợi ở bên ngoài, thấy điện hạ nhà mình đi ra thì vội vàng tiến lên hầu hạ. Ưng Phù Thăng nghiêng đầu nhìn sang một hướng khác, nhìn thấy một người mặc quan phục từ xa. +

Bên ngoài Cung Càn Thanh, Hồ Bất Ngộ như cảm nhận được điều gì nhìn theo, chỉ thấy một bóng hình màu trắng đi qua từ đằng xa. +

Ông ta từng nhìn thấy kiệu ở bên ngoài, là hoàng tử. +

“Hồ đại nhân, bệ hạ cho mời.” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Bàn phím của bé Lý đã tóe lửa rồi! +

Biết mọi người rất vội, đã và đang tăng ca viết về Ninh phi rồi! +

— +

Nhắc nhở to đùng: Sốp đổi xưng hô ta-huynh ta-đệ huynh-đệ bla blo hết thành anh-em rồi nhé =)))))))) ai dị ứng click back nhê +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.