Chương 22: Bắt đầu tò mò

Quyển ba · Bí dược tiền triều +
Chương 22: Bắt đầu tò mò +
Nghe thấy tiếng triệu mời, Hồ Bất Ngộ đã dừng chân ở chỗ này rất lâu giương mắt nhìn về phía xa. +
Trong cung tĩnh mịch, Đế vương không triệu thêm ai khác, khi Đại hoàng tử đi ra từ trong điện thì thấy Hồ Bất Ngộ đang được người hầu trong cung dẫn đường đi vào trong yết kiến. +
Tri phủ An Lũng đến từ địa phương, khi ông ta mỉm cười lông mày ánh mắt đầy vẻ ôn hòa, dễ làm người khác buông bỏ lòng cảnh giác. Lúc lướt qua vai Đại hoàng tử, ông ta gật đầu chào, cất bước đi vào trong Cung Càn Thanh. +
“Điện hạ?” Người hầu trong cung bên cạnh Đại hoàng tử hỏi. +
Bên ngoài Cung Càn Thanh, Đại hoàng tử đứng ở ngoài không vội rời đi. Hắn ta thấy Hồ Bất Ngộ được triệu kiến, bèn dừng lại ở bên ngoài, xua tay bảo tùy tùng rời đi trước, “Lục hoàng tử đi rồi à?” +
Người hầu trong cung nói: “Đi rồi ạ, không thấy có gì bất thường.” +
Người nọ báo những chuyện gần đây trong cung cho hắn ta, “Gần đây trong cung, sau vụ ở chùa Hộ Quốc thì Ninh phi bị cấm túc, trong khoảng thời gian này chuyện của Lục hoàng tử đều do Thái hậu an bài.” +
Nếu chỉ như vậy thì tốt rồi, thời điểm này, vậy mà phụ hoàng cũng triệu Ưng Phù Thăng tới đây, xem ra quả nhiên sự sủng ái dành cho y không bình thường. Đại hoàng tử thầm tính toán, nếu biết lợi dụng, vị Lục đệ này lại là một quân cờ tốt. Y đang được Thánh sủng, có đầy chỗ để lợi dụng, nếu như mối quan hệ giữa y và nhà họ Ninh trở nên tồi tệ, thì lại càng là cơ hội. +
Việc cấp bách trước mắt là Hồ Bất Ngộ này, tiến cử Hồ Bất Ngộ là một chuyện, người này mình có thể dùng được hay không lại là chuyện khác. Thả Hồ Bất Ngộ vào trong triều này vốn đã là biến số, nếu không thể dùng…… Trong lúc suy tư, tiếng động đột nhiên truyền đến từ phía xa. Đại hoàng tử khựng lại, chỉ thấy chưa đầy nửa canh giờ, Hồ Bất Ngộ đã đi ra từ trong điện, Vinh công công bên cạnh Hoàng thượng cũng đi ra tiễn. +
Phụ hoàng hắn ta đa nghi đến mức nào, hắn ta biết rất rõ. +
Mà Hồ Bất Ngộ này đi vào còn chưa tới nửa canh giờ đã ra rồi? +
Thấy Hồ Bất Ngộ đi bộ ra ngoài, Đại hoàng tử lập tức sai người lui kiệu, song hành với ông ta: “Đại nhân thật khéo.” +
Hồ Bất Ngộ hơi khom người hành lễ: “Điện hạ.” +
“Ta đang định xuất cung, đi cùng đường với đại nhân vậy.” Đại hoàng tử nói. +
Hai người một đường đi đến gần cửa cung, còn chưa tới cửa cung đã nghe thấy tiếng gọi truyền đến cuối đường trong cung —— +
“Hoàng huynh.” +
Đại hoàng tử nhìn theo tiếng động, thấy vài người hầu trong cung đang dừng bước, ở giữa đang có một vị hoàng tử. Vì thời tiết giá lạnh, y đang khép chặt áo lông chồn, cũng không quên ôm lò sưởi tay trong tay, là Ưng Phù Thăng vừa mới ra khỏi Cung Càn Thanh không lâu. +
“Sao Lục đệ lại ở đây?” Đại hoàng tử hơi kinh ngạc. +
Ưng Phù Thăng đã nhìn thấy họ đi tới từ xa, tính toán thời gian vừa vặn. +
“Phụ hoàng nói đúng, hôm nay tinh thần ta còn tốt, nên định ra ngoài cung tìm Vân Phi.” Ưng Phù Thăng giải thích, khóe mắt lại liếc nhìn về phía xa, “Nhưng ta không nói trước, xe ngựa đưa ta ra khỏi thành vẫn chưa tới.” +
Đại hoàng tử thấy dáng vẻ chịu rét của y, “Lần sau nếu muốn ra khỏi cung, phải sai người tới Phủ Nội Vụ dặn trước.” +
“Vừa hay ta cũng đang ra khỏi cung, để ta tiễn em một đoạn.” +
Ưng Phù Thăng lộ vẻ vui mừng: “Được không ạ?” +
“Chuyện nhỏ, không cần khách khí với hoàng huynh của em.” Đại hoàng tử vẫy tay bảo y lại đây. +
Ưng Phù Thăng ôm đồ đi tới, vừa lại gần như mới nhận ra một người khác. Thấy Hồ Bất Ngộ đi ở phía sau, y đang ôm lò sưởi tay hơi ngước mắt: “Vị đại nhân này không đi cùng à?” +
Hồ Bất Ngộ nghe vậy hơi nhìn về phía y, khi Đại hoàng tử bên cạnh nghe thấy câu này của Ưng Phù Thăng, lập tức nắm bắt cơ hội: “Phải đấy, ta với Hồ đại nhân tiếc là gặp nhau quá muộn. Chắc đại nhân mới tới kinh thành chưa chuẩn bị xe ngựa, hay là ta tiện đường tiễn đại nhân một đoạn.” +
Vẻ mặt Hồ Bất Ngộ tự nhiên, ánh mắt rơi trên người Ưng Phù Thăng, “Thần đi bộ là được.” +
“Thế thì mệt lắm.” Vị Lục hoàng tử này như thể chỉ hời hợt thốt ra một câu, thần thái tự nhiên ngây thơ, giống như thật sự chỉ thuận miệng nhắc đến, lại trực tiếp đưa thêm một bậc thang cho Đại hoàng tử. +
Đại hoàng tử thuận theo nói: “Đúng vậy, chỉ là tiễn một đoạn đường thôi, đại nhân không thể từ chối ý tốt của ta đâu.” +
Hồ Bất Ngộ cung kính nói: “Điện hạ đã nói vậy, thần chỉ có thể tuân mệnh.” +
Đại hoàng tử vừa mới tiến cử Hồ Bất Ngộ xong, lại thấy Hồ Bất Ngộ có địa vị không tầm thường trong mắt phụ hoàng, hắn ta đang lo không có cơ hội thắt chặt mối quan hệ với Hồ Bất Ngộ. Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, thuộc hạ của hắn ta nhanh chóng dẫn xe ngựa tới, Đại hoàng tử lập tức mời Hồ Bất Ngộ lên xe cùng đi ra khỏi cung. +
Hành động của hai người giữa ban ngày ban mặt, quanh cung thành người qua kẻ lại đông đúc, người hầu trong cung và thị vệ xung quanh che giấu ánh mắt dò xét. +
Chẳng bao lâu sau, tin tức Đại hoàng tử và Hồ đại nhân cùng ngồi xe ra khỏi thành lặng lẽ lan truyền. +
Trong xe ngựa, xe của hoàng tử rộng rãi, ba người cùng đi vẫn tính là thoải mái. +
Ưng Phù Thăng ôm lò sưởi tay, tựa vào vị trí cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, tràn đầy sự tò mò. Điều này rơi vào mắt Đại hoàng tử, hắn ta không khỏi quan sát vị hoàng đệ này thêm vài phần: “Bên ngoài thú vị đến vậy à?” +
“Ta hiếm khi ra khỏi cung nên ít khi thấy cảnh đường phố bên này.” Ưng Phù Thăng ngại ngùng mỉm cười. Y cười, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt, mà lướt qua Đại hoàng tử rơi lên người Hồ Bất Ngộ ở bên cạnh. +
Hồ Bất Ngộ trẻ hơn mười mấy tuổi, tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc của văn nhân…… Hóa ra ông ta trông như thế này. +
Quan phục trên người ông ta hơi rộng, khi hai mắt nheo lại mỉm cười, cực kỳ dễ khiến người ta hạ thấp lòng cảnh giác. Bộ dạng này giúp ông ta như cá gặp nước ở quan phủ địa phương, khi người khác giao lưu với ông ta càng dễ dàng trao trọn niềm tin, đúng chuẩn một con cáo già. So với vài lần gặp mặt ở kiếp trước khi Ưng Phù Thăng bị giam lỏng ở lãnh cung, Hồ Bất Ngộ thời trẻ chưa thấy vẻ điên dại của kiếp trước, bên dưới sự ôn hòa toát lên vẻ của một quân tử chính trực. +
Hồ Bất Ngộ cùng Hồ phu nhân đều không đơn giản, ban đầu y nói dối chuyện lông cáo lấy sự tin tưởng của Hồ phu nhân, nhưng vợ chồng hai người trò chuyện ắt sẽ nhận ra điều kỳ lạ. Y quá hiểu rõ Hồ Bất Ngộ, biết rõ tận gốc rễ, càng biết rõ tác phong hành động của ông ta. Ngay cả phụ hoàng của y chưa chắc đã rõ chuyện lông cáo này, nhưng lại bị một hoàng tử thâm cung như y nói toạc ra. Chính vì điều này, trước khi mọi chuyện chưa hoàn toàn sáng tỏ, y biết Hồ Bất Ngộ sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận, cũng sẽ không đánh rắn động cỏ mách với bất kỳ ai, bao gồm cả phụ hoàng của y. +
Hơn nữa điều này là do y cố ý, bởi vì y cần Hồ Bất Ngộ tò mò về y. +
Hồ Bất Ngộ là một kẻ tinh ranh, đừng nhìn dáng vẻ bề ngoài ôn hòa như người hiền lành của ông ta, phụ hoàng của y điều người này vào kinh không phải là không có lý do. Chỉ tiếc kiếp trước chưa kịp nhậm chức đã từ quan, phớt lờ ý tốt của phụ hoàng y, từ đó về sau sa sút tinh thần mấy năm. +
Vụ án quân lương chỉ là một điểm khởi đầu, chiến sự dừng lại, phụ hoàng của y có hàng đống nợ cũ cần thanh toán, Binh bộ là quan trọng nhất. Chuyện bè phái, đến hậu thế vẫn là trọng tâm để Đế vương kiềm chế triều dã, phụ hoàng muốn một trực thần trung thành với ông, nhưng trong triều chỉ có một nhà họ Thích…… Cho nên người thích hợp với vị trí Binh bộ Thị lang không thể ngoan cố đến chết, nếu không sẽ là Thẩm Trường Tồn tiếp theo. +
Triều dã rung chuyển, hoàng thất cần cân bằng quyền lực, dù bảo vệ tốt đến đâu cũng khó địch lại miệng lưỡi thế gian. Quá nhiều người muốn Hồ Bất Ngộ chết, lúc ở An Lũng đã như vậy, huống chi ông ta còn chưa tới kinh thành đã gặp phải nhiều đợt thích khách, lúc này thứ ông ta cần là đứng vững gót chân. Tùy cơ ứng biến, xông vào hang cọp, nhưng lại trung thành với hoàng gia, đây mới là người mà phụ hoàng của y muốn. +
Cái đùi to Đại hoàng tử này, chỉ cần đưa tới trước mặt Hồ Bất Ngộ, kẻ tinh ranh này sẽ thừa cơ hành động. +
Hồ Bất Ngộ chú ý tới ánh mắt phóng tới từ phía đối diện, đó chẳng qua là một đứa trẻ choai choai, quần áo trên người bọc chặt lấy, nước da từ cổ trở lên là màu trắng bệch hiếm khi thấy ánh mặt trời, thấp thoáng có thể nhìn thấy gân máu bên cổ…… Hoàn toàn không giống như lời phu nhân nói. +
“Hồ đại nhân mới tới kinh thành, xem ra cũng rất hứng thú với bên ngoài.” Đại hoàng tử nói. +
Hồ Bất Ngộ: “An Lũng hẻo lánh hiểm trở, tất nhiên là không phồn hoa bằng kinh thành.” +
Bên ngoài xe ngựa người qua kẻ lại, mùi thơm dọc con phố bay vào trong. +
Ưng Phù Thăng nghiêng người nhìn ra ngoài, đáy mắt tràn ngập sự tò mò không nói thành lời. Khi xe ngựa đi chậm lại, đặc biệt là lúc đi qua một quán rượu nào đó, y càng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lúc này Đại hoàng tử hơi vẫy tay, ngoài rèm xe có người thò đầu vào, hắn ta dặn dò: “Đi mua một ít cho Lục hoàng tử.” +
Ưng Phù Thăng đúng lúc nói: “Mẫu phi nói không được ăn nhiều.” +
“Ninh phi cũng thật là, dù em có kiêng ăn, nhưng làm sao có thể bỏ lỡ những món ngon này được?” Đại hoàng tử vừa nói vừa hàm chứa ý trách móc Ninh phi. Thấy Ưng Phù Thăng khi nghe đến Ninh phi thì vẻ mặt hơi cô đơn, hắn ta giấu đi sự dẫn dắt trong lời nói, an ủi: “Hoàng huynh không nói nữa, gần đây mẫu phi em bị Thái hậu cấm túc, trong lòng em cũng không dễ chịu…… Bên kia là quán rượu của hoàng huynh, tất nhiên là đồ ăn cho em sẽ sạch sẽ rồi.” +
Nói như vậy, Ưng Phù Thăng đành phải nghe lời. +
Đại hoàng tử thấy cơ hội tốt trước mắt, làm ra vẻ cân nhắc suy nghĩ cho hoàng đệ, quay đầu nói với Hồ Bất Ngộ: “E là việc này phải làm phiền Hồ đại nhân chút thời gian, Lục đệ này của ta thường ở trong cung, bình thường bị quản rất chặt.” +
Hồ Bất Ngộ gật đầu bảo không sao. +
Tất nhiên Đại hoàng tử không bỏ qua cơ hội này, mượn chuyện này nói chuyện phong tục ở kinh thành với Hồ Bất Ngộ. Ưng Phù Thăng ở bên cạnh nhìn, tiện tay vén rèm xe lên, vừa vặn làm tình cảnh hai người nói chuyện vui vẻ trong xe rơi vào mắt người có lòng ở bên ngoài. +
Hai người sóng vai bước ra từ trong cung, giờ lại đi chung một xe, trên đường biết bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm. +
Đúng lúc này xe ngựa lại dừng bên đường, người ngoài sẽ không bận tâm đến cái gọi là đồ ăn thức uống, mà bận tâm nhiều hơn đến việc Hồ Bất Ngộ cùng Đại hoàng tử ở trong chiếc xe ngựa này bao lâu. +
Hoàng huynh của y thực sự muốn gắn bó chặt chẽ với Hồ Bất Ngộ, dù cho chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng điều này thôi cũng đủ để người khác suy diễn. +
Vẻ mặt Ưng Phù Thăng nhàn nhã, mượn sự tò mò, khóe mắt lướt qua cảnh tượng khắp nơi trên phố, vô tình dừng lại ở các góc của quán trà, thấy trong đó có không ít đôi mắt đang lặng lẽ quan sát phía bên này. +
Chợt có một khoảnh khắc, y như chú ý tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên. +
Vừa vặn đối mắt với ai đó ở trên tầng hai, đối phương tựa bên cửa sổ, rũ mắt nhìn xuống, ôm một thanh kiếm trước ngực. Thích Hàn Chu đứng ở đó, đối mặt với ánh mắt nhìn sang của Ưng Phù Thăng mà chẳng hề có ý thu lại, hình như hắn vừa tan ca, chưa thay quan phục trên người, hiếm thấy hơi đứng đắn. Những người khác nhắm vào Hồ Bất Ngộ mà đến, nhưng Ưng Phù Thăng biết, Thích Hàn Chu đang theo dõi y. +
Trên đường người đến người đi, thiếu niên đứng tựa nơi tầng cao quán trà, trong sự sắc bén mang vài phần cảnh giác. +
Cũng không giống với hắn của kiếp trước, Thích Hàn Chu tuổi mười bốn vẫn chưa phải là người nắm quyền Bắc cảnh khó mà hiểu thấu của kiếp trước. +
Ưng Phù Thăng tiếp tục đánh giá hắn, thấy Thích thiếu tướng quân nhíu nhẹ lông mày, hình như hơi không vui. +
“Bên ngoài có gì à, nếu như thích món nào, hoàng huynh phái người đi mua.” Đại hoàng tử nói. +
E là thứ đó nghìn vàng khó mua…… Ánh mắt Ưng Phù Thăng hơi chuyển hướng, rơi trên quán trà bên ngoài, “Quán trà bên cạnh cũng là của hoàng huynh à?” +
Nhận ra ánh mắt tò mò của Ưng Phù Thăng, Đại hoàng tử nhìn theo. +
Tuy hoàng tử sống lâu trong hoàng cung, nhưng sau lưng há lại không có bên ngoại mưu tính cho mình. +
Giống như mảnh đất này chính là sản nghiệp của Đại hoàng tử, khu phố kinh thành náo nhiệt này có bao nhiêu quyền quý qua lại, tuy những nơi nổi tiếng như quán rượu, quán trà trông như chốn dân gian, nhưng thực chất lại là những nơi do hoàng thất cùng các quyền quý khác sở hữu. +
“Em cũng không còn nhỏ nữa, nhà họ Ninh không mua mấy thứ này cho em à?” Đại hoàng tử thử thăm dò hỏi. +
Ưng Phù Thăng lắc đầu, buông rèm cửa sổ xuống, trên mặt lại hiện lên vẻ tò mò, “Sao mà có cửa hàng này được vậy?” +
Hồ Bất Ngộ nghe đến đây, chợt bật cười. +
Đại hoàng tử luôn chú ý đến Hồ Bất Ngộ, thấy ông ta mỉm cười bèn nói: “Chẳng qua chỉ là mấy cửa hàng thôi, hôm khác hoàng huynh tặng em vài cái.” +
Xe ngựa dừng lại trên phố khá lâu, mãi đến khi Ưng Phù Thăng bảo ăn không nổi nữa, Đại hoàng tử mới sai người tiễn đưa. Xe ngựa đến Hồ phủ trước, Hồ Bất Ngộ xuống xe cáo từ, lúc này mới chia tay Đại hoàng tử. +
Đại hoàng tử đích thân xuống xe tiễn đưa, “Hôm nay trò chuyện cùng đại nhân rất vui, nếu sau này có cơ hội, chúng ta cùng nhâm nhi vài chén.” +
Hồ Bất Ngộ khẽ gật đầu, không từ chối cũng chẳng đồng ý. +
Nụ cười trên mặt Đại hoàng tử vẫn như cũ, nhưng trong lòng lại thầm trách ông ta không biết điều. +
Trên toa xe, Ưng Phù Thăng nhìn Hồ Bất Ngộ vào phủ, rồi lại thấy vẻ mặt đầy tính toán của Đại hoàng tử, bộ dạng tò mò mà y giả vờ suốt quãng đường dần dần biến mất. +
Ưng Phù Thăng buông rèm xe xuống, người như Hồ Bất Ngộ này, quả nhiên lúc trẻ vẫn là một con cáo già. +
Y chỉ cần đẩy một cái như vậy, Hồ Bất Ngộ đã âm thầm nối gót theo sau. +
Trong Hồ phủ, Hồ Bất Ngộ quay đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa đã đi xa dần, lão bộc bên cạnh bước tới gần. +
“Lần này ta lại nợ người ta một ân tình rồi.” Hồ Bất Ngộ nói. +
Lão bộc không hiểu: “Là Đại điện hạ ạ? Lần này vào kinh may mà có Đại điện hạ giúp đỡ.” +
Hồ Bất Ngộ lắc đầu, “Quả nhiên kinh thành này là nơi tàng long ngọa hổ.” +
Nói xong, ông ta cất bước đi vào trong. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Những người khác: Nhìn chằm chằm Hồ Bất Ngộ +
Anh Thích: Nhìn chằm chằm con cáo nào đó +


