Skip to main content

Chương 21: Rõ ràng là ngươi không nỡ rời đi

dathaiPiter

“Linh Linh?” Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh đã tỉnh dậy thì vội vàng đi qua. +

“Mơ thấy ác mộng sao?” +

Lâm Linh thấy mình đã công kích sai người thì chột dạ chớp chớp mắt: “A, không có ạ……” +

Lâm Linh đã tỉnh hẳn rồi. Em nhớ lại những gì đã diễn ra trong mơ, giải thích nói: “Hình như em mơ thấy mấy tiểu yêu tinh đang ríu rít nói gì đó giống như cứ khăng khăng đòi đánh thức em dậy, nhưng mà em muốn ngủ cơ.” +

“Đó không phải mơ đâu.” +

Giọng nói nhỏ bé đó lại vang lên, nhưng dường như chỉ có Lâm Linh mới có thể nghe thấy. +

Lâm Linh lập tức nhảy xuống giường rồi đẩy cửa sổ ra. +

Vừa mở cửa sổ thì một cơn gió rét đã ùa vào. Thi Trường Uyên đưa tay ra bắt lấy tay của Lâm Linh rồi đóng cửa sổ lại. +

“Cẩn thận bị cảm lạnh.” Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh chỉ mặc mỗi áo trong, không hài lòng nói. +

Mặc dù cửa sổ chỉ mở ra một khe nhỏ nhưng Lâm Linh vẫn thấy rõ thế giới bên ngoài—— +

Lớp băng tuyết dày bên ngoài đã tan ra rồi, những cành cây bên ngoài cửa sổ cũng đã đâm chồi nảy lộc. +

Trên nhánh cây đã nảy chồi non, có một chú chim trắng nhỏ béo múp đang đậu. +

Lâm Linh liếc mắt một cái đã nhận ra đây cũng là một con sắp biến thành tinh quái. +

“Mùa xuân tới rồi sao?” Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên, dò hỏi. +

Thi Trường Uyên im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Trong nháy mắt, đôi mắt của Lâm Linh bỗng vụt sáng. +

“Chẳng trách đầu óc của em lại tỉnh táo như vậy, không còn mê man như trước nữa!” Lâm Linh nhảy lên câu lấy cổ của Thi Trường Uyên, vui vẻ nói: “Hình như kỳ ngủ đông của em kết thúc rồi!” +

Thi Trường Uyên nhìn chằm chằm người trong lồng ngực mình, vẻ mặt lại chẳng có tí thả lỏng nào. +

Lâm Linh nhanh chóng thay quần áo rồi lôi kéo Thi Trường Uyên mới vừa hạ triều đi ăn một bữa thịnh soạn để ăn mừng. +

“Hức~~” Lâm Linh vỗ vỗ bụng của mình. Bởi vì ngủ đông mà đã lâu em đã không được ăn no như vậy rồi. +

“Đúng rồi, lát nữa anh có định làm gì không?” Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên dò hỏi: “Nếu lát nữa anh muốn phê duyệt tấu chương thì em có thể đi Ngự Hoa Viên tìm ông rùa một xíu không?” +

“Chắc ông ấy cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ đông rồi.” +

Nghĩ đến đây, Lâm Linh có chút buồn cười. Em vui vẻ chia sẻ với Thi Trường Uyên: “Lúc trước đều là ông ấy ngủ đông. Không ngờ tới năm đầu tiên em thành tinh lại phát hiện ra em thế mà cũng là một cây nấm cần ngủ đông.” +

“Em phải đi tìm ông ấy để học hỏi kinh nghiệm mới được.” +

Thi Trường Uyên kiên nhẫn nghe, cũng cười theo, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. +

“Hôm nay không có việc gì quan trọng, có thể đi cùng với Lâm Linh.” Thi Trường Uyên tiếp lời. +

“Được thôi……” +

“Không được!!” +

Lâm Linh còn chưa nói xong đã nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu vang lên, đối phương nói: “Nấm nhỏ à, tạm thời cậu đừng ở chung với tên Hoàng đế loài người này. Chúng ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu!” +

Lâm Linh ngẩng đầu nhìn khắp nơi, thấy dưới mái hiên ngoài cửa sổ có một chú chim nhỏ béo ú. +

“Chỉ mình ta thôi sao?” +

Chim béo dưới mái hiên gật đầu đáp lại. Giây tiếp theo, một hạt dẻ bay “vèo” ra ngoài, suýt chút nữa đã đập trúng bé chim béo khiến cho bé chim béo hoảng sợ tới mức bay tán loạn. +

Lâm Linh cũng bị giật mình vì sự xuất hiện của hạt dẻ. Em nhìn Thi Trường Uyên nhưng Thi Trường Uyên lại nói năng hùng hồn, lời lẽ chính đáng, trong giọng điệu còn có chút uất ức: “Trẫm chỉ muốn đút nó ăn chút gì đó thôi mà.” +

Nhìn vẻ mặt của Thi Trường Uyên, Lâm Linh cảm thấy đối phương rất thành tâm nên quyết định tin tưởng Thi Trường Uyên, rất có dáng vẻ mù quáng vì sắc đẹp. +

Lâm Linh nghĩ ngợi rồi đổi giọng nhấn mạnh: “Nhưng anh dọa người ta mất rồi.” +

“Ừm, là lỗi của trẫm.” +

Bé chim béo ngoài cửa sổ cảm thấy hai người bên trong kẻ xướng người họa, mình không thể nào chen vào được. Nó cảm thấy mình đang bị những cảm xúc không rõ ràng tác động và trào phúng cho nên tức giận quay người bỏ đi. +

“Em ăn xong rồi, đi Ngự Hoa Viên thôi.” Lâm Linh đặt bát đũa xuống rồi đứng lên chào tạm biệt Thi Trường Uyên. +

“Ừm.” Thi Trường Uyên bình tĩnh đáp. +

Lâm Linh sững sờ nhìn dáng vẻ này của Thi Trường Uyên rồi tiến đến ôm lấy Thi Trường Uyên, cọ cọ sườn cổ của hắn, lo lắng hỏi: “Hôm nay hình như tâm trạng của anh có vẻ không tốt, ít nói, cũng không cười nữa.” +

“Có thể nói cho em biết lí do không?” +

Thi Trường Uyên cười cười, chỉ nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy sau khi Lâm Linh mở mắt ra thì muốn đi tìm người bạn này rồi lại đi tìm người bạn kia, còn vội vàng hơn trẫm nữa.” +

Lâm Linh sững sờ một lúc. +

Em mới tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, người đầu tiên mà em nhìn thấy chính là Thi Trường Uyên, nhưng em thật sự đã quá quen thuộc với Thi Trường Uyên rồi cho nên khi em vừa tỉnh lại đã bị những thứ khác phân tán sự chú ý. +

Lâm Linh bỗng nhận ra rằng lúc trước Thi Trường Uyên nói không vội cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, vì hắn muốn ở bên cạnh em lâu một chút vào ngày đầu tiên mà em tỉnh dậy. +

Cũng như suốt mùa đông qua, chỉ cần em tỉnh dậy thì Thi Trường Uyên sẽ gác lại hết mọi việc đang làm mà đến bầu bạn với em vượt qua khoảng thời gian hiếm hoi đó. +

“Em xin lỗi.” Lâm Linh giữ chặt lấy ống tay áo của Thi Trường Uyên, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Nếu không thì……chúng ta cùng đi Ngự Hoa Viên đi!” +

“Chỉ cần tốn một nén nhang thôi, sau đó chúng ta có thể quay về rồi.” Lâm Linh nghĩ ngợi rồi bổ sung nói: “Chỉ hai chúng ta thôi!” +

Thi Trường Uyên nhìn bé Nấm đang làm nũng bán manh trước mặt mình, bàn tay giấu dưới ống tay áo khẽ động như thể vô thức muốn chộp lấy thứ gì đó. +

Sau khi hai người bàn bạc xong thì đi về hướng Ngự Hoa Viên. Bước chân không nhanh, càng giống như đang đi dạo hơn. +

“Em đi tìm bạn bè của em. Có thể anh sẽ không nghe được bọn họ nói gì đâu, chút nữa anh đừng quấy rầy chúng em nhé.” Lâm Linh lôi kéo tay của Thi Trường Uyên và dặn dò. +

Thi Trường Uyên gật đầu, không nói thêm gì nữa. +

“Đại trưởng lão ơi, Nấm xinh đẹp tới rồi!” Lâm Linh đi dạo với Thi Trường Uyên, mới vừa bước vào cổng Ngự Hoa Viên thì bé chim béo kia đã ríu rít kêu lên. +

Đại trưởng lão cũng là một con chim. Nó có bộ lông màu xám, nhưng trên đầu có một dúm lông trắng cho nên được gọi là Bạch Đầu Ông*. +

*Ở Việt Nam mình thì nó được gọi là chim bông lau TQ hoặc chào mào bụng sáng. +

“Ây, sao cậu lại đưa Hoàng đế theo luôn rồi?” +

Trưởng lão Bạch Đầu Ông hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao thì xem xét ở khía cạnh long mạch thịnh vượng thì vị này chắc chắn là một vị quân chủ vô cùng tài đức sáng suốt cho nên khí vận của long mạch quốc gia mới hưng thịnh như vậy. +

“Ngươi đừng nhìn ta, cứ giả bộ như đang ngắm cảnh đi……Ây, đúng rồi, ngươi cứ nghe ta nói là được rồi, đừng để lộ bản thân.” +

Bạch Đầu Ông chỉ đạo Lâm Linh. Lâm Linh vốn định nói rằng Thi Trường Uyên đã biết thân thân phận của mình rồi nhưng Bạch Đầu Ông không cho em cơ hội để nói. +

“Thật ra cũng không có gì nhiều, ta chỉ là thấy trong cung này vẫn còn có tinh quái cho nên mới nhắc nhở một tí mà thôi. Năm nay khí vận của long mạch hưng thịnh, trăm năm khó gặp cho nên nhân lúc còn sớm hãy đi chiếm một vị trí tốt đi.” +

Lâm Linh mới gật đầu, còn định hỏi thêm cái gọi là long mạch ở chỗ nào thì Bạch Đầu Ông kia đã vỗ cánh bay đi rồi. +

Trông bóng dáng đó vội vàng như thể sợ rằng chỗ tốt sẽ bị người ta chiếm hết vậy. +

Lâm Linh nghĩ ngợi rồi kể chuyện này cho Thi Trường Uyên nghe, trọng điểm tập trung vào cái gọi là long mạch này. “Cho nên, nếu như em không thể đi núi Côn Luân thì có thể là em sẽ đi đến chỗ gọi là long mạch này vậy.” +

Ánh mắt của Thi Trường Uyên càng u ám hơn. Nhưng giọng điệu vẫn không đổi, như thể chỉ tùy tiện hỏi: “Nhất định phải rời đi sao?” +

Lâm Linh lượng lự một hồi, ấp úng nhưng vẫn nói: “Em, tụi em đều muốn lên núi tu luyện mà.” +

“Anh yên tâm, em sẽ nghĩ cách viết thư cho anh nhé.” +

Cây nấm nhỏ có trình độ học vấn không cao thề son sắt. +

Thi Trường Uyên không tin. +

Sau khi Lâm Linh và Thi Trường Uyên trở lại Ngự Thư Phòng thì Lâm Linh rõ ràng có hơi lơ đãng. Ngay cả lấy ra món đồ ăn mà Lâm Linh thích ăn nhất thì em cũng ăn mà không biết vị gì. +

Sau khi trải qua vài ngày hốt hoảng mơ màng thì cuối cùng Lâm Linh cũng gặp được ông rùa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ đông. +

Cây nấm nhỏ nhìn ông rùa thông thái nhất rồi kể cho ông nghe về nỗi lo lắng của mình. +

“Ừm, ngươi hỏi long mạch có lạnh hay không hả?” Ông rùa ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, “Thứ mà cây nấm nhỏ như ngươi lo lắng rõ ràng không phải là nhiệt độ của long mạch.” +

Ông rùa thông thái nhất hỏi một đằng trả lời một nẻo. +

“Mà là ngươi không nỡ.” +

______________________________________________________________________________________________________ +

Yayy,  còn 10 chương nữa là bộ này end ròi đó nhaaa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.