Chương 22: Em đã về rồi

Những lời mà ông rùa nói đã giúp Lâm Linh thông não. +
Hai mắt của Lâm Linh tỏa sáng, em vội vàng chạy tới Ngự Thiện Phòng đem rượu và thức ăn cho ông Rùa, khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy, vậy phải làm sao ạ?” +
“Làm sao là sao?” Con rùa già ăn thịt uống rượu đến sảng khoái, “Muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại thôi, có gì to tát đâu.” +
“Hơn nữa, hầu hết những kẻ đi tu luyện đều có hình dạng con người của riêng mình, rất thuận tiện cho việc hành tẩu giang hồ.” +
“Nhưng mà ngươi có hình người, chỉ là tu vi còn thấp, rất dễ bị người ta nhìn thấu. Tu vi cũng không đủ để chống đỡ nguyên hình, điển hình là việc đã thành người rồi nhưng mà vẫn cần phải ngủ đông đấy.” +
Có thể nói rằng Nấm tinh trước mắt này nhờ có cơ duyên (cơ hội và duyên số) thích hợp nên mới có thể thành tinh và hóa người, nhưng cũng chỉ là hình người mà thôi, không được xem là đại yêu quái cho nên bị bắt nạt cũng là lẽ thường. +
Con rùa già có thể hiểu được vì sao Nấm tinh lại rối rắm như vậy. Nhưng ăn ké chột dạ, của cho là của nợ. +
“Như vầy đi, ta sẽ chỉ cho ngươi một biện pháp thích hợp.” +
“Hiện tại tu vi của ngươi vẫn chưa đủ, vẫn cần phải ngủ đông. Chi bằng mùa xuân hạ thu thì ở long mạch mà tu hành, đến mùa đông thì quay về hoàng cung, tìm Hoàng đế kia giúp ngươi trải qua mùa đông.” Ông rùa cảm thán nói: “Điều kiện bên ngoài đúng là kém hơn hoàng cung nhiều.” +
Lâm Linh nghe thấy biện pháp này thì sương mù trong lòng lập tức tan biến, quả thật chính là rẽ mây nhìn thấy mặt trời! +
“Dạ! Cháu cảm ơn ông Rùa ạ!” +
Nấm nhảy chân sáo trở về tẩm cung của mình, vừa ngân nga vừa thu thập hành lý. +
Em muốn đi nhanh để giành lấy một vị trí tốt, như vậy thì mùa đông năm sau em có thể tranh thủ không cần ngủ đông mà ở bên cạnh Thi Trường Uyên vượt qua toàn bộ mùa đông rồi! +
Không, vào giữa mùa thu là em có thể trở về được rồi, giữa mùa xuân lại rời đi. Chẳng phải Thi Trường Uyên đã nói sao, trời lạnh đường không dễ đi. +
Cũng không biết sau khi nâng cao tu vi thì thời gian ngủ đông của em có giảm bớt hay không nữa. Thi Trường Uyên có đôi khi chỉ cần nghỉ ngơi hai tiếng rưỡi, Nấm muốn bầu bạn với hắn, nhưng Nấm làm không được QAQ. +
Lâm Linh tính toán vô cùng hoàn hảo, em gấp gáp muốn nói cho Thi Trường Uyên nghe, nhưng hình như bây giờ đối phương vẫn còn đang thượng triều. +
Lâm Linh đi vòng vòng quanh phòng, viết một lá thư giao cho Thu Phúc, nhờ Thu Phúc đưa nó đến cho Thi Trường Uyên. +
Thu Phúc thấy Lâm Linh đang thu thập đồ đạc thì kinh hãi, loạng choạng đi về phía Kim Loan Điện, run rẩy dâng bức thư cáo biệt mà Lâm công tử đã viết cho Thi Trường Uyên. +
Thi Trường Uyên cầm thư trong tay, sắc mặt trầm xuống. Lá thư còn chưa được mở ra mà hắn đã hạ triều, vội vàng chạy đến Lê An Điện nơi mà Lâm Linh đang ở. Hắn đẩy cửa ra, thấy Lâm Linh đã đóng gói hành lý xong cả rồi. +
“Ý, sao anh đến nhanh quá vậy?” Lâm Linh ngạc nhiên hỏi: “Đúng lúc em đang định lên đường luôn nè.” +
Sắc mặt của Thi Trường Uyên xanh mét mà tựa lên cửa, đầu tiên là nhìn một vòng quanh phòng. +
Chuông gió bên cửa sổ, chong chóng trong phòng, túi thơm……Em ấy không hề mang theo một món đồ nhỏ nào mà hắn đã mua cho em cả! +
Vẻ mặt của Thi Trường Uyên càng khó coi hơn, không kìm được mà hỏi: “Không mang theo mấy thứ này sao?” +
Tầm mắt của Lâm Linh dời qua theo Thi Trường Uyên rồi lắc đầu. +
Em vốn dĩ định mang tất cả mọi thứ theo, nhưng nghĩ lại thì dù sao mùa đông mình cũng còn quay trở lại mà. Gian phòng này vẫn sẽ là của mình thôi! +
Nếu như Thi Trường Uyên mà dọn sạch phòng của em thì em sẽ tức giận đấy. +
Bàn tay trong ống tay áo của Thi Trường Uyên nắm chặt lại, gần như là nổi giận không kìm được. +
Đây là muốn vứt bỏ hết tất cả những thứ có liên quan đến hắn sao? +
Cây nấm này định đi tu Vô Tình Đạo chắc? +
Dường như Thi Trường Uyên còn muốn nói gì đó nữa nhưng mà mấy ngày nay hắn đã sử dụng hết tất cả biện pháp rồi. Hắn cố gắng lợi dụng lòng hiếu kỳ của Nấm, dùng sự phồn hoa của Đại Luật, dùng trân bảo hiếm có, dùng những món ngon thượng hạng để níu kéo sự lưu luyến của em. +
Nhưng bây giờ thì có vẻ như…… +
Lâm Linh không lưu luyến, Thi Trường Uyên gần như không thể nghĩ ra biện pháp nào nữa rồi. +
Đầu ngón tay của Thi Trường Uyên chạm vào bình sứ trong ống tay áo, chính là chiếc bình mà lão đạo sĩ đã yểm thuật pháp lên kia. +
Chỉ cần hắn muốn thì Lâm Linh sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi căn phòng này được. +
Thi Trường Uyên im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi ngay cả Lâm Linh cũng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Cuối cùng hắn vẫn chịu thua. +
“Ta tiễn em.” Thi Trường Uyên khó khăn lắm mới thốt ra câu này. +
Thi Trường Uyên đã điều tra qua, cái gọi là long mạch cách hoàng cung cũng không xa. Đó là một ngọn núi hình tròn bao quanh hoàng thành ở giữa. +
Mặc dù không xa nhưng ngồi xe ngựa cũng tốn hết 3 ngày đi đường. Càng đi đến đó thì càng hẻo lánh, dân cư thưa thớt, dưới chân núi chỉ có một thôn trang lâu đời lạc hậu là còn giao tiếp với bên ngoài, nhưng tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 người mà thôi. +
Thi Trường Uyên sợ sẽ quấy rầy tới những thôn dân đó nên đã cho xe ngựa dừng lại ở đường lên núi cách đó không xa. +
“Đưa đến đây là được rồi ạ!” Lâm Linh bị xe ngựa xóc nảy đến mức đau lưng đau eo cho nên em vội vàng muốn xuống xe. +
Thi Trường Uyên không xuống, chỉ ngồi trên xe ngựa, giơ tay vén màn xe ra, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Linh giống như muốn dùng ánh mắt thu trọn toàn bộ hình ảnh của đối phương rồi ghi tạc vào trong lòng. +
Lâm Linh thấy Thi Trường Uyên không xuống xe thì cũng không nói gì thêm mà chỉ vui vẻ vẫy tay. Sau đó liền xoay người đi lên con đường nhỏ gập ghềnh rồi biến mất trong tầm mắt của Thi Trường Uyên. +
Thi Trường Uyên nhìn về phía cuối đường, bàn tay đang vén rèm bỗng đặt vào lan can giống như muốn bóp nát tay vịn bằng gỗ kia mới khống chế được bản thân mình không đuổi theo bắt người trói lại đem về. +
…… +
“Ể, lại có một người hàng xóm mới chuyển đến nè. Thế mà đã hóa hình được rồi à, ngươi là loại tinh quái gì thế?” +
Lâm Linh đi vào vùng núi sâu rừng già mà em hằng mong ước, tìm một chỗ có phong thủy thích hợp rồi đặt chậu hoa nhỏ của mình ở đó, coi như là đã sắp xếp xong nhà mới của mình rồi. +
Lâm Linh vừa mới chuẩn bị chào hỏi những dân bản địa ở đây thì đã thấy một đám tiểu yêu quái vây quanh lại đây như thể muốn thấy tinh quái đã hóa hình duy nhất ở đây trông như thế nào. +
“Quao, hình người của ngươi xinh đẹp quá đi.” Một con hồ ly nói: “Hy vọng hình người của ta cũng xinh đẹp giống như vậy, như vậy thì khi xuống núi dụ dỗ thư sinh mới không gặp khó khăn.” +
Lâm Linh sửng sốt một lúc, muốn dùng thoại bản mà mình đã từng đọc qua để khuyên nhủ: “Đừng làm vậy, sẽ tàn nhẫn lắm đó.” +
Câu chuyện mà Lâm Linh kể lập tức làm cho một đám tinh quái nhỏ ngây thơ khóc đến mức thở hổn hển, vội vàng chạy về tìm mẹ. +
Lâm Linh cười cười, em nhớ tới những lúc mình đọc thoại bản xong cũng khóc sưng mắt như thế, chính Thi Trường Uyên đã lấy trứng gà nhẹ nhàng lăn mắt giúp em…… +
Nghĩ đến đây, Lâm Linh lập tức xoa xoa mặt của mình. +
Làm gì có chuyện ngày đầu tiên ra cửa đã nhớ người nhà được chứ? Em muốn bí mật tu luyện để khi trở về có thể khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc! +
Lâm Linh nói là làm, em biến về nguyên hình của mình rồi quay lại chậu hoa bắt đầu hấp thụ linh khí của đất trời. +
Có thể nói là tinh quái một khi đã tu luyện là chẳng phân biệt ngày đêm, thậm chí có mấy tinh quái còn hẹn nhau sẽ đi bái nguyệt* vào ban đêm. Nhưng Lâm Linh chỉ vừa mới đến thôi cho nên em cảm thấy mình nên nghỉ ngơi rồi. +
*Bái nguyệt là đi lạy ánh trăng á, mà dịch ra thấy kì kì nên mình giữ nguyên. +
“Nấm nhỏ, cậu không đi bái nguyệt sao?” +
Lâm Linh lắc đầu, uyển chuyển từ chối: “Không đi đâu, tui muốn nghỉ ngơi, các cậu cứ đi đi.” +
Nói xong, Lâm Linh liền nằm xuống chậu hoa nhỏ của mình. +
Buổi tối ngày đầu tiên, Lâm Linh không ngủ được. +
Những tinh quái nhỏ khác sau khi bái nguyệt trở về thấy Lâm Linh vẫn còn trằn trọc cho nên quan tâm hỏi han: “Cậu bị sao vậy, không khỏe hả?” +
Cây nấm nhỏ nhảy xuống từ chậu hoa, nghĩ ngợi nói: “Chắc là do đây là lần đầu tiên tui ngủ ở bên ngoài nên còn chưa quen. Tập thích nghi một ngày là ổn thôi à.” +
Buổi tối ngày hôm sau, quả nhiên Lâm Linh đã thích nghi và ngủ rồi. +
Nhưng lúc em đang mơ màng trong giấc mộng, lật người một cái giống như muốn nép vào lồng ngực nóng hổi bên cạnh mình. Nhưng sau lưng em chẳng có ai cả, vì thế em rớt từ trên chậu hoa xuống. +
Nấm nhỏ bị té đến ngu người, xém chút nữa rớt nước mắt. +
Buổi tối ngày thứ ba, Lâm Linh dùng những chiếc lá nhỏ cứng cáp cắm vào đất, bao quanh mép chậu hoa của mình một vòng để phòng ngừa mình lại bị ngã xuống. +
Nhưng em lại một lần nữa không ngủ được. +
Hôm nay em đã nhìn thấy rất nhiều thứ khiến người khác phải kinh ngạc ở trên núi, có thác nước còn to hơn cả bể tắm nước nóng, có những rặng cây cao vút trong tầng mây, còn nhiều thứ khác nữa. Mỗi lần nhìn thấy, Lâm Linh đều sẽ vô thức quay đầu lại muốn chia sẻ với người sau lưng mình. +
Lâm Linh sợ mình sẽ quên cho nên vào ban ngày em đã lấy một cái lá cây từ cây đại thụ để ghi lại mọi việc. +
Những chữ mà em viết bị các tinh quái khác nhìn thấy, nhưng bọn họ chỉ là rất ngạc nhiên, hy vọng Lâm Linh có thể viết tên giúp bọn họ chứ không có ý định xa lánh em. +
Điều này lại khiến Lâm Linh trở thành người được yêu mến nhất trong núi. +
Lâm Linh nghĩ ngợi rồi cũng viết chuyện này vào luôn. +
Em đặt chiếc lá cây chứa đầy chữ viết này bên người. Trời vừa tối, những chữ viết đó giống như tự có suy nghĩ của riêng mình mà bao vây lấy Lâm Linh không còn kẽ hở. +
Lâm Linh vuốt ve những chữ trên lá cây, em cứ có cảm giác mỗi một chữ mà mình đã viết ra đều trở nên giống nhau như đúc, biến thành ba chữ: “Thi Trường Uyên” +
Nấm lập tức ngồi bật dậy, có một suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng trong đầu em, càng ngày càng khắc sâu hơn — +
Không được, em phải trở về thôi. +
Em muốn cùng Thi Trường Uyên ở bên nhau, nửa năm đầu thật sự là lâu quá, em không chịu nổi nữa. +
Lúc trời còn chưa sáng là Lâm Linh đã tức tốc thu thập xong hành lý và chậu hoa của mình rồi. Em mò mẫm đi xuống núi, khi em trở lại con đường nhỏ kia và đã có thể mơ hồ nhìn thấy được thôn trang gần đó thì lúc ấy trời đã sáng rồi. +
Lâm Linh đột nhiên nhận ra một chuyện rất quan trọng. +
Hình như thôn trang này không có xe ngựa. +
Nếu như em muốn đi từ thôn trang nhỏ này để quay lại Kinh Thành thì cho dù có mượn xe ngựa cũng phải đi hết ba ngày, nếu là xe bò thì khoảng một tuần, còn nếu em tự mình đi bộ về……Lâm Linh quả thật không dám tưởng tượng mình sẽ đi mất bao lâu nữa!!! +
Nấm nhỏ cảm thấy tuyệt vọng quá, nhưng em vừa cảm thấy tuyệt vọng vừa thở hổn hển mà đi về hướng của Thi Trường Uyên. +
…… +
“Bệ hạ, đây là ngày thứ tư rồi, đất nước không thể một ngày không có vua ạ.” Thuận Đức đi theo Thi Trường Uyên khuyên nhủ không ngừng. +
Thuận Đức không dám nhắc đến Lâm công tử, chỉ có thể khuyên bảo từ việc triều chính. Kết quả là Thi Trường Uyên cứ ở trên xe ngựa phê duyệt tấu chương suốt ba ngày liền. So với việc triều chính thì điều khiến Thuận Đức càng lo lắng hơn chính là mấy ngày nay Thi Trường Uyên chưa uống một giọt nước nào cả. +
Ông ta muốn cho người trực tiếp xuất binh, đào sâu ba thước đất khắp cả núi rồi bắt người trở về. +
Thi Trường Uyên nhìn thoáng qua Thuận Đức, há miệng thở dốc, dường như hắn muốn nói gì đó. Đột nhiên, có một tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc hình như đang vọng lại từ phía xa. +
Âm thanh kia rất nhỏ rất yếu ớt, một cơn gió xuân thổi tới cũng có thể khiến nó tan biến. +
Nhưng Thi Trường Uyên vẫn nghe thấy. +
Hắn bước một cái đã xuống xe. Trên con đường nhỏ nơi Lâm Linh đã biến mất rời đi, có một bóng hình khiến hắn luôn nhớ nhung lại xuất hiện, thở hồng hộc mà chạy như bay về phía hắn. +
“Thi Trường Uyên!!!” +
Thi Trường Uyên nghe thấy Lâm Linh đang kêu hắn, hắn cũng bước về phía trước. Cuối cùng người mà hắn ngày đêm nhung nhớ đã ngã vào trong lòng ngực hắn rồi. +
“Em đã về rồi–” +
——————— +
Lời của editor: Nấm nhỏ đi tu luyện hẳn 3 ngày xong nhớ chồng quá phải chạy về =)))) 1
>>> Elm xin 1 tuym và cmt để có động lực edit ạ 👉👈 +



Cháu nó ngố quá ;)))