Chương 21: Thi lý thuyết (1)

Cơ sở hạ tầng và nguồn lực giáo viên, nhân viên của học viện Trường An đủ sức cho một buổi thi lý thuyết được tổ chức đồng loạt cho tất cả thí sinh. Vậy nên, dù là năm nhất hay năm tư, tất cả học viên đang theo học tại nơi đây đều tề tựu đông đủ tại các phòng học trong sáng nay. +
Đôi bạn Mộng Vũ và Vinh Sử cũng vậy. Bọn họ đến trước giờ thi khoảng nửa tiếng. Lúc này khuôn viên trường vẫn còn khá vắng, hai người nhanh chóng tìm được phòng thi của mình theo danh sách học viện công bố, một người ở phòng 13, một người ở phòng 14. +
Trước khi tách nhau ra, Vinh Sử đã túm ống tay áo Mộng Vũ lại dặn dò: “Nhớ là thi vấn đáp xong thì hội họp ở căn tin trường. Ai ra trước thì giữ chỗ cho người ra sau đó nhe.” +
Mộng Vũ gật đầu, nói: “Ừ, tao nhớ rồi.” +
Vinh Sử nghe vậy mới an tâm vẫy tay chào tạm biệt Mộng Vũ. Nhưng mới đi được hai bước, cậu ta lại nhớ ra điều gì đó, bèn nói với lại bổ sung: “Anh hai tao cũng học lớp chỉ huy năm cuối ở đây, lát hội quân có cả anh ấy nữa đó nghe.” +
“Ok, lát nữa gặp.” Mộng Vũ ngoài mặt vẫn đáp lại rất thản nhiên, nhưng khi nhớ đến hình ảnh người đàn ông phủ đầy sương lạnh và cuộc đối thoại giữa họ hôm ấy, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác chạy trời không khỏi nắng. +
Tua ngược kí ức gần hơn đến lời tuyên bố đầy tự tin với Anemone cách đây không lâu về việc mình sẽ “lặng lẽ trị liệu rồi rút lui”, Mộng Vũ đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Vinh Khải không giống Vinh Sử, hắn là một thanh gươm trở về từ chiến trường, nơi ấy rèn dũa cho hắn khứu giác nhạy bén và sự cảnh giác đã ăn sâu vào xương tủy. Nghĩ đến việc giữa họ sẽ vì sợi dây liên kết là Vinh Sử mà thường xuyên chạm mặt về sau, cậu lại cảm thấy mình như đang đi trên một sợi dây mỏng vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là chiếc mặt nạ Mộng Ma của cậu sẽ lập tức vỡ tan. +
Cậu khẽ thở dài, siết chặt quai balo rồi tự trấn an bản thân phải giữ được cái đầu lạnh. Dù sao thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho mình không bộc lộ sơ hở nào trước đôi mắt tinh tường của Vinh Khải. +
Chỉ mới thả mình theo dòng suy nghĩ giây lát thôi mà thời gian đã trôi nhanh đến trước giờ thi mười lăm phút. Mộng Vũ để balo vào tủ đồ rồi ngồi vào bàn của mình theo sự hướng dẫn của giám thị. Theo sau cậu, lần lượt có các thí sinh khác bước vào phòng thi. +
Có người nhận ra Mộng Vũ, không nhịn được lén nhìn mấy lần, nhưng có giám thị đứng bên xung quanh quan sát nên cũng không có ai dám nói thêm tiếng nào. +
Cho đến khi chuông reo và thông báo bắt đầu thi vang lên, Mộng Vũ lập tức nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của mình lên phần mềm. Sau vài thao tác đơn giản, cậu đã đăng nhập vào bài thi trắc nghiệm online trên hệ thống riêng tư của học viện. +
Trước mặt mỗi thí sinh là một màn hình quang học chống nhìn trộm, chỉ có chính thí sinh đó nhìn được, câu hỏi mỗi người lại khác nhau, nên cơ bản chẳng ai đếm xỉa tới ai. Chẳng mấy chốc mà bầu không khí trong phòng thi rơi vào trạng thái tập trung cao độ, đến mức mà cậu có thể nghe tiếng đồng hồ kim đang tích tắc từng nhịp khe khẽ theo từng giây trôi. +
Mộng Vũ dò lại một lượt từ đầu tới cuối: “Ừm… ổn hết rồi đấy.” +
Cậu liếc qua đồng hồ mới thấy mình chỉ mất hơn phân nửa thời gian từ lúc mở đề đến khi bấm kết thúc bài. Nhưng dò cũng đã dò xong, cậu không vì sợ nổi bật mà nán lại thêm, vừa bấm nộp bài xong liền đứng dậy đi đến giám thị. +
Thầy ấy cũng bất ngờ khi thấy mới nửa giờ đã có học viên đứng lên, bèn không nhịn được nhắc nhở: “Em đã dò kỹ chưa đấy?” +
Mộng Vũ lễ phép gật đầu: “Dạ rồi thầy.” +
Sự tự tin này đánh đổi bằng chuỗi ngày cậu biến thư viện thành ngôi nhà thứ hai, chưa kể nền tảng kiến thức năm hai vốn chẳng thể làm khó được cậu. Sắc mặt thầy giám thị giãn ra, thầy ra hiệu bằng mắt cho người đồng nghiệp tiếp tục bao quát phòng thi, rồi quay lại nói với cậu: “Em lấy đồ dùng cá nhân rồi đi theo tôi sang phòng vấn đáp.” +
Mộng Vũ lấy balo mình cất trong tủ đựng đồ, bước theo sau lưng thầy dọc theo dãy hành lang dài hun hút. Tiếng đế cao su của đôi giày bata cậu mang lướt đi rất khẽ, hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng giày da nện xuống sàn gạch men vang lên những tiếng cộp, cộp đơn điệu của thầy giám thị, cho đến khi cả hai dừng lại trước một căn phòng cuối hành lang. +
Nhìn qua, nó có vẻ giống hệt bao phòng học khác, chỉ lạ một điều là cửa phòng được làm bằng chất liệu gỗ dày nặng và phía trước có một giám thị khoác áo choàng đen kín mặt đứng canh. +
Người nọ liếc nhìn huy hiệu năm hai trước ngực Mộng Vũ, nhíu mày nói: “Thầy Khương, đây là phòng thi năm tư. Thầy có đi nhầm không?” +
Thầy Khương lắc đầu, không giải thích nhiều mà chỉ nói: “Là ý của nhị trưởng lão.” +
Gì cơ? +
Nghe được năm chữ này, không chỉ Mộng Vũ giật mình nhìn sang, mà ngay cả vị giám thị áo đen kia cũng không giấu nổi sự kinh ngạc lướt nhanh qua đáy mắt. Hắn dò xét nhìn cậu thiếu niên đang cụp mi đứng sau lưng thầy Khương, nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, làm tròn bổn phận dán lòng bàn tay lên cánh cửa gỗ để kích hoạt trận pháp cơ quan. +
Cửa mở ra, khung cảnh bên trong vẫn là bảng đen và những chiếc bàn ghế quen thuộc. Nhưng…. +
Vút! +
Một luồng gió buốt lạnh đột ngột từ trong phòng ùa ra, thốc thẳng vào mặt Mộng Vũ, mang theo mùi ẩm mục của đất hoang và vị tanh nhẹ của sương sớm. Câụ chưa kịp định thần thì thầy Khương đã bước một bước dài vào trong, bóng lưng thầy lập tức nhòe đi rồi biến mất như một giọt mực loang ra trong nước. +
Vị giám thị áo đen thấy cậu vẫn còn đứng yên, bèn trầm giọng nhắc nhở: “Trò cũng theo vào đi. Đừng làm nhị trưởng lão thất vọng.” +
“Em….” Mộng Vũ mấp máy môi muốn nói lại thôi. +
Cậu vốn đâu biết nhị trưởng lão là ai?! +
Biến số “Nhị trưởng lão” đột ngột xuất hiện khiến Mộng Vũ không khỏi đau đầu, cậu hoàn toàn mù tịt về thế cục địch – ta lúc này. Thế nhưng, bóng lưng thầy Khương đã sớm tan biến sau cánh cửa, cộng thêm ánh mắt sắc lẹm đầy thúc giục của vị giám thị áo đen bên cạnh, Mộng Vũ biết mình đã không còn đường lui nữa. +
Cậu siết chặt quai balo, dứt khoát bước qua ranh giới giữa hư và thực. +
Ngay khi bước chân cậu vừa chạm qua ngưỡng cửa, một tầng dao động không gian mỏng nhẹ quét qua cơ thể, khiến tầm nhìn của cậu cũng theo đó nhòe đi và cơ thể được nâng lên trong trạng thái mất trọng lực. Chờ khi bàn chân cậu một lần nữa vững vàng chạm đất, thì cảm giác cứng rắn khi bước đi trên nền gạch bóng loáng của học viện đã biến mất, thay vào đó là cảm giác lún nhẹ, mềm xốp. +
Mộng Vũ choáng váng mở bừng mắt, và cậu thấy mình đang đứng giữa một thảm cỏ hoang dại đẫm sương đêm, xung quanh là những làn sương mù dày đặc như những dải lụa trắng quấn chặt lấy các thân cây tuyết tùng cổ thụ cao vút. Một bí cảnh lập thể được ngụy trang ngay trong lòng học viện! +
Cậu khẽ nuốt nước bọt, siết chặt quai balo, thầm nghĩ: “Phòng thi vấn đáp của học viện… thực sự chơi lớn đến mức này cơ á?” +
Lúc này, giọng nói non nớt của Anemone vọng ra từ trong thức hải: “Chủ nhân, cánh cửa mà ngài vừa bước qua là cổng dịch chuyển cỡ nhỏ, có thể dẫn ngài đến nơi khác trong phạm vi trăm mét thôi.” +
“Nơi này có cấm chế nên em không tiện ra ngoài, nhưng em vẫn sẽ luôn ở đây, ngài cứ tự tin thi thật tốt nhé.” +
Đứa nhỏ này biết cách khiến người ta ấm lòng thật đấy. +
Mộng Vũ nhoẻn miệng cười, thầm đáp lại nó: “Ừm, tao biết rồi. Cảm ơn Ane nhé.” +
Lời vừa dứt, từ đằng xa đã vọng lại một giọng nói trầm khàn nhưng đầy uy lực: “Trò Vũ còn đứng ngây ra đó làm gì đấy?” +
Mộng Vũ vội nhìn sang, chỉ thấy đằng xa dưới gốc cây Liễu già có bóng dáng lão đạo mặc áo bào đứng chắp tay. Cậu không dám chậm trễ, bèn vội vàng chạy qua trình diện thầy. +
Càng bước lại gần, bóng dáng ẩn hiện sau làn sương trắng càng thêm rõ nét. Đó là một lão đạo mái đầu đã bạc trắng như sương tuyết, nhưng dáng đứng chắp tay sau lưng lại thẳng tắp đỉnh đạc, không hề mang chút dáng dấp rủ mục của bóng liễu chiều tà, mà sừng sững như cội tùng già ngạo nghễ giữa gió sương. +
Mộng Vũ khom người, lễ phép cúi chào: “Em chào thầy. Em là Mộng Vũ.” +
Dù bề ngoài vẫn là một cậu học trò hiểu lễ nghĩa, nhưng trong lòng cậu lại không ngừng suy đoán: Thầy ấy… có phải là vị Nhị trưởng lão được nhắc đến kia không? +
Vị trưởng lão khẽ quay người lại. Ánh mắt ông lướt qua Mộng Vũ từ trên xuống dưới, đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, nhưng ẩn sâu trong đó là một luồng áp lực vô hình của kẻ bề trên đang ngấm ngầm dò xét. Nhìn cậu học viên năm hai nhỏ nhắn đứng trước mặt, trong lòng ông dâng lên một chút tò mò xen lẫn hoài nghi. +
Ông muốn xem xem, cậu thiếu niên này có thật là mầm tốt như lời thằng nhãi ranh Vinh Khải nói không. +
__________________________________ +
Peng lảm nhảm: +
Sắp tới Peng sẽ đăng thêm lên Rookies nha~ Wattpad chưa biết sẽ sập ngày nào nên tui rãi truyện đủ bên🤣
Các tình yêu nhớ bình chọn + bình luận cho Peng có động lực ngồi gõ nha🫰🔥 +


