Skip to main content

Chương 216

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Trong lần gặp thứ hai với Mộ tiên sinh, Thẩm Thính không hề đến muộn. Chẳng những không muộn, y còn cố ý đến sớm mười lăm phút, cùng Sở Hoài Nam  thân mật bước vào phòng bao trước bàn dân thiên hạ. +

Thẩm Thính đã nhuộm lại mái tóc đen, trông đứng đắn hơn hẳn so với lúc để tóc vàng, nhưng đôi môi mỏng khẽ mím, khóe miệng hơi nhếch lên vẫn toát ra vẻ bất cần của một kẻ phong lưu đa tình, chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đi bên cạnh y là Sở Hoài Nam. Biệt danh “hồ ly tinh” của hắn không phải tự nhiên mà có, dù đang đi bên Thẩm Thính không nhìn ngang liếc dọc, nhưng suốt dọc đường hắn vẫn khiến bao cô gái phải ngoái nhìn. +

Hai vị khách với chiều cao và ngoại hình vô cùng nổi bật này đã thu hút không ít sự chú ý ngay từ khi bước vào nhà hàng. +

Thẩm Thính đoan chắc rằng, với phong cách hành sự giấu đầu rụt đuôi của Mộ tiên sinh, nơi gã hẹn gặp chắc chắn đã bố trí sẵn tai mắt. +

Quả nhiên, ngay sau khi hai người ngồi xuống, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. +

Lương Thạc đi tiên phong, một tay giữ cửa, tay kia đưa ra làm động tác dẫn đường đầy cung kính. Người đàn ông đi sau hắn ta sở hữu đôi mắt phượng sắc sảo, dáng người cao lớn với khí thế bức người, gương mặt nho nhã nhưng thần sắc lại lạnh lùng đến mức khiến người ta phải kính sợ. +

Nhìn thấy khuôn mặt đó, Thẩm Thính  thầm thở dài trong lòng — Người đến chính là Mộ Minh Thịnh, kẻ từng có mối quan hệ thân thiết với cha y, Thẩm Chỉ. +

Dù đang nhâm nhi trà và thầm cảm thán “quả nhiên là ông ta”, Thẩm Thính  vẫn không thèm đứng dậy. Y cứ thế ngồi lười biếng trên sofa, một tay cầm chén trà, tay kia bốc hạt dưa, nheo mắt nhìn người mới đến. Trong ánh mắt dò xét được cố tình phóng đại kia tràn đầy vẻ kiêu ngạo “nghé con không sợ hổ”. +

Mộ Minh Thịnh  không hề bị chọc giận bởi thái độ bất kính lộ liễu của “Tống Từ”. Gã bình thản ngồi xuống, kín đáo liếc nhìn thanh niên đang viết thẳng hai chữ “thách thức” lên mặt. +

– Giống, thật sự quá giống. +

Lần tình cờ gặp ở hộp đêm Cực Lạc trước đó, gã chỉ cảm thấy quen mắt. Nhưng giờ đây, khi quan sát kỹ ở khoảng cách gần, gã mới nhận ra Tống Từ  phóng khoáng này ngoại trừ thần thái và khí chất khác biệt, thì gần như là bản sao của con trai Thẩm Chỉ. +

“Đây là Mộ tiên sinh,” Lương Thạc giới thiệu. +

Khác với lần gặp trước, lần này Lương Thạc trong vai trò người tháp tùng tỏ ra dè dặt hơn hẳn. Gã không ngồi xuống mà đứng phía sau bên phải Mộ Minh Thịnh, suốt buổi luôn khom lưng, giữ dáng vẻ của một tên nô tài chờ lệnh. +

Phía sau gã còn có hai vệ sĩ áo đen vai u thịt bắp, mỗi tên cao gần hai mét, cơ ngực cuồn cuộn căng cả lớp áo đen. Khi bọn chúng quay đầu quan sát, gân xanh trên cổ nổi lên như dây thừng. Không khí trong phòng bao lập tức trở nên căng thẳng bởi sự hiện diện của hai “bức tường người” này. +

Thẩm Thính nhấp một ngụm trà, cười nói: “Hân hạnh quá, Mộ tiên sinh, muốn gặp được ông thật chẳng dễ dàng gì.” Ánh mắt y lướt nhẹ qua hai tên vệ sĩ đang đứng sừng sững như hai bức tường, rồi bồi thêm một câu: “Mộ tiên sinh đúng là người làm ăn phi pháp có khác, phô trương con mẹ nó gớm thật đấy.” +

Tống Từ là ai chứ? Đó là “ông trời con” lươn lẹo nhất chốn phong nguyệt. Y vừa trò chuyện vừa không quên trêu chọc Sở Hoài Nam đang ngồi ở vị trí chủ khách bên phải mình, khẽ dùng đầu gối chạm vào đùi đối phương một cách mập mờ. +

Sở Hoài Nam ngồi sát cạnh y, khẽ lườm một cái tỏ vẻ không đồng tình, nhưng sâu trong mắt lại là sự dung túng và cưng chiều không giấu giếm. +

Sự không thiện chí ra mặt của Tống Từ vẫn không khiến biểu cảm của Mộ Minh Thịnh  thay đổi. +

Dây thần kinh điều khiển cảm xúc của tên họ Mộ có lẽ bị khiếm khuyết bẩm sinh, từ lúc vào cửa gã luôn mặt không cảm xúc, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thính. Phong cách mạnh mẽ của gã có thể thấy rõ qua ánh mắt không thèm che giấu sự khinh miệt khi nhìn người khác. +

Trái ngược với sự lạnh lùng của Mộ Minh Thịnh, Lương Thạc đứng bên cạnh lại cười rất chân thành. Thấy giọng điệu của Tống Từ gay gắt, hắn ta vội vàng cười xòa hòa giải: “Tống tổng đúng là tuổi trẻ, thật khéo đùa.” +

Nói đoạn, hắn ta giới thiệu với Mộ Minh Thịnh: “Mộ tiên sinh, đây chính là Tống Từ, em trai của Tống Thi.” Sau đó, hắn ta quay sang nhìn Sở Hoài Nam đang ngồi cạnh, định giới thiệu luôn nhưng dường như không biết nên xưng hô thế nào cho phải, đành ngập ngừng: “Vị này là…?” +

“— Sở Hoài Nam.” Sở Hoài Nam không hề làm giá, khẽ gật đầu tự giới thiệu bản thân. +

Thẩm Thính cười khẩy, không nể mặt mà bóc trần Lương Thạc: “Lương tổng, bớt diễn đi! Ngay cả mấy ông chủ câu lạc bộ ít qua lại với Thiên Vị dạo này còn tìm đủ cách tiếp cận tôi vì Hoài Nam, lẽ nào anh lại không biết anh ấy là ai?” +

Nụ cười của Lương Thạc trở nên gượng gạo, nhưng vẫn cố giữ vẻ lịch sự: “Hóa ra là Chủ tịch của Viễn Nam, hèn gì trông quen mặt. Thật thất lễ, ngưỡng mộ đã lâu.” +

Thẩm Thính lười nghe hắn ta mở mắt nói dối, quay sang hất cằm về phía Mộ Minh Thịnh đang ngồi xem kịch, chủ động phát nòng: “Mộ tiên sinh, nhìn ông cũng rất quen, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?” +

Mộ Minh Thịnh dường như không ngờ y lại hỏi vậy, biểu cảm đóng băng bỗng nứt ra một kẽ hở, khóe môi thẳng tắp hiện ra chút ý cười: “Ừm, cậu trông giống hệt con trai một người bạn chí cốt của tôi.” +

“Bạn chí cốt?” Thẩm Thính khẽ nhíu mày: “Lẽ nào ông quen ông già tôi? Không đời nào, ông già tôi chết sớm, tôi còn chẳng nhớ mặt ông ấy ra sao. Với lại anh tôi cũng chưa từng nói ông lớn hơn anh ấy nhiều như vậy! Chắc chắn là nhầm rồi.” +

Thẩm Thính nhíu mày, gập đốt ngón tay tựa vào môi như đang “suy nghĩ nát óc”, một lúc sau mới vỗ đùi một cái: “Đúng rồi! Là ở cửa hộp đêm Cực Lạc!” +

Khi đã “nhớ ra”, y quay sang hỏi Sở Hoài Nam: “Đêm đó anh cũng ở đó mà, nhớ không?” +

Sở Hoài Nam đẩy dĩa đựng vỏ hạt dưa đến gần y hơn, cười nói: “Gặp thì gặp thôi, Giang Hỗ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Còn em nữa, nghĩ cái gì mà lại cắn ngón tay, trẻ con quá đấy”. +

“Ai là trẻ con chứ!” Thẩm Thính có vẻ không vui, bỏ Mộ Minh Thịnh sang một bên, bận rộn trừng mắt nhìn hắn. +

Mộ Minh Thịnh nhìn hai người họ thản nhiên “liếc mắt đưa tình” ngay trước mặt mình mà không hề kiêng dè. Gã nhìn bình trà trên bàn, rồi liếc Lương Thạc. Lương Thạc lập tức rót cho gã một chén trà nóng. +

Trà trắng ba mươi năm được đun hơn mười phút, màu sắc đậm đặc như nước thuốc sắc kỹ. +

Mộ Minh Thịnh nhấp một ngụm trà đặc, thản nhiên tung ra một chủ đề nguy hiểm để dò xét: “Người bạn mà tôi nhắc đến là một cảnh sát, con trai ông ấy cũng vậy.” +

Câu nói này khiến đôi mắt của thanh niên đối diện lập tức sáng lên, y rõ ràng bị thu hút: “Hả? Ý ông là tôi trông giống hệt một cảnh sát?” +

Thần thái của y tự nhiên không chút che đậy, toát lên vẻ tò mò và phấn khích. +

Sở Hoài Nam thấy vậy mỉm cười nhắc nhở: “Mộ tiên sinh trăm công nghìn việc, A Từ, em nên bàn vào chuyện chính đi.” +

Mộ Minh Thịnh không nói gì, nhưng Thẩm Thính lại bất mãn lườm Sở Hoài Nam: “Hiếm khi có người bảo em giống ai đó, em tò mò một chút không được sao?” +

Bị lườm đến hai lần trong thời gian ngắn, Sở Hoài Nam vẫn cười rạng rỡ, kiên nhẫn giải thích với người yêu ngang ngược: “Anh chỉ muốn nhắc em giải quyết nhanh gọn thôi. Chiều nay chẳng phải em còn hẹn người ta đi đánh golf sao?” +

“À phải rồi!” Thẩm Thính cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Tôi biết Mộ tiên sinh muốn công thức trong tay tôi. Tôi còn trẻ, tính tình thẳng thắn, không biết vòng vo, nếu lát nữa có nói gì sai hay đắc tội, xin ông lượng thứ.” +

Lương Thạc lập tức nói: “Mộ tiên sinh thích nhất là người thẳng thắn. Không vòng vo là tốt, như vậy hiệu suất mới cao.” +

“Thế thì tốt.” Thẩm Thính nhấp thêm ngụm trà rồi nói thẳng: “Công thức hiện đang ở trong tay tôi. Thú thật, ngoài công thức ra, anh tôi còn để lại không ít gia sản, đủ để tôi sống an nhàn cả đời. Vì thế tôi không thiếu tiền. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa tôi và Hoài Nam, nguồn nguyên liệu đầu ra cũng không phải lo lắng”. +

Khi y nói, Mộ Minh Thịnh không rời mắt khỏi y, đôi đồng tử đen sẫm như hai viên lưu ly tối màu. +

Đối mặt với đối thủ đàm phán có khí thế mạnh mẽ, Thẩm Thính chống cằm, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào gã: “Tôi biết anh tôi và ông xưa nay hợp tác rất tốt, nhưng giờ anh ấy không còn, Thiên Vị  do tôi tiếp quản. Tôi là người trọng tình cảm, nhưng chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, với tình hình hiện tại, dường như tôi không tìm thấy lý do để tiếp tục hợp tác với Hoa Đỉnh.” +

Mộ Minh Thịnh kiên nhẫn nghe y nói hết, trong lúc đó còn tự tay châm thêm trà nóng vào chén cho y, rồi chậm rãi hỏi: “Nếu cậu chẳng thiếu thứ gì, lại khẳng định người đang ở thế bị động là tôi, vậy tại sao cậu vẫn sẵn lòng ngồi ở đây?” +

Người đàn ông luôn có thể nắm bắt được điểm mấu chốt sắc mặt bình thản, nhưng sự âm hiểm và lạnh lùng trong ánh mắt không hề che giấu: “Vậy nên, cậu muốn cái gì?” +

Tim Thẩm Thính đập nhanh vài nhịp trước câu hỏi dồn ép này, y “chậc” một tiếng, lẩm bẩm: “Mấy lão cáo già các ông, ai cũng bị hội chứng bị hại à?” Sau đó y đảo mắt một cái: “Theo ý ông, tôi nể mặt đến ăn bữa cơm này là sai rồi sao?” +

Mộ Minh Thịnh: “Cứng miệng là việc kém hiệu quả nhất. Nếu cả hai đã ngồi đây, chi bằng hãy nói chuyện một cách thẳng thắn.” +

“Được thôi, tôi cũng lười vòng vo với ông.” Thẩm Thính lộ vẻ nản chí vì bị nhìn thấu, hậm hực nói: “Tiền, công thức, nguyên liệu tôi đều có, nhưng tôi không có thời gian để tự mình mày mò sản xuất, tôi cần tìm một đối tác có kinh nghiệm sản xuất và nhà máy.” +

Mộ Minh Thịnh mím môi nghe, như đang đánh giá độ thật giả trong lời nói của y. +

Thái độ không tin tưởng khiến thanh niên vốn hơi chán nản trở nên thẹn quá hóa giận: “Này, ông đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi không giống mấy người già các ông, cứ thích nói một nửa giấu một nửa. Ngay cả gặp mặt cũng phải cử thế thân đến dò xét, nếu ông không tin thì cứ việc đi mà hỏi thăm! Trong giới này ai mà chẳng biết Tống Từ tôi là người có sao nói vậy!” +

Mộ Minh Thịnh rõ ràng không hứng thú với việc nghe ngóng về y, gã khẽ nhướng mày: “Thời gian đúng là quý báu, nhưng lý do này chưa đủ thuyết phục.” +

Tống Từ trở nên nôn nóng, ném nắm hạt dưa trong tay xuống bàn: “Tôi nói thật lòng, sao lại không thuyết phục? Lâm Hoắc đã đàm phán xong một vụ làm ăn từ Mexico, hiện giờ tôi trong tay tôi đang có đơn hàng của vị khách Mexico, anh ta đã đặt cọc từ lâu và liên tục giục hàng. Gần đây anh ta đã đưa ra thời hạn cuối cùng, nếu đến lúc đó mà không có hàng, tôi sẽ gặp rắc rối lớn!”. +

Đơn hàng làm ăn với Quý Tân là do đích thân Lâm Hoắc đàm phán, Thẩm Thính không tin Mộ Minh Thịnh lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.