Chương 215

Editor: Gấu Gầy +
Vì quá khao khát có được tình yêu thuần khiết và ấm áp của đối phương, sự mong đợi đã vượt quá mức chịu đựng, khiến hắn giống như một đứa trẻ ngây ngô nhìn chằm chằm vào con chim nhỏ duy nhất trên đời sẵn lòng đậu lại trong lòng bàn tay mình, để rồi không kìm lòng được mà dùng đôi tay nóng rực bao bọc lấy nó. +
Bởi vì quá yêu, nên lúc nào cũng lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ bay đi mất. +
Thế là nó khép chặt ngón tay, nắm quá chặt, khiến sinh linh nhỏ bé đáng yêu nhưng mong manh ấy bị bóp nghẹt đến chết. Đứa trẻ bàng hoàng nhìn con chim nhỏ trào máu ra từ khóe mỏ, nó biết rằng dù có hối hận hay dằn vặt đến đâu cũng không thể cứu vãn được nữa, và thế là, nó bật khóc tuyệt vọng. +
Lộ Tinh Hà đang vùng vẫy bỗng rùng mình vì giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, động tác khựng lại, cậu do dự đưa tay lên chạm vào khóe mắt ướt đẫm của đối phương. +
Con chim nhỏ trong cơn giãy giụa dù đau đớn nhưng chưa chắc đã hối hận vì từng bị thu hút bởi lòng bàn tay mềm mại của người này. +
Lâm Hữu Phỉ một tay nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu, tay kia từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ lên lưng cậu, môi áp sát thái dương khẽ hỏi: “Em có biết anh là ai không? Đã tỉnh táo lại chưa?” +
Lộ Tinh Hà vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng khàn đặc: “Đi bật đèn đi.” +
Nhưng đèn ngủ rõ ràng đang sáng, Lâm Hữu Phỉ chần chừ không muốn buông vòng tay đang ôm chặt lấy cậu. +
Lộ Tinh Hà đẩy hắn ra: “Đi bật đi!” Giọng nói sắc nhọn nhưng khàn đặc vì kiệt sức. +
Sự suy sụp của cậu khiến Lâm Hữu Phỉ phải đầu hàng: “Được, được, anh đi bật đèn, em đừng kích động!” +
Vừa được thả ra, Lộ Tinh Hà lập tức phớt lờ hắn, hất tay hắn ra rồi lại nép sát vào góc tường, hạ thấp giọng tự lẩm bẩm như một người điên: “Anh biết không Hữu Phỉ, anh nhất định phải nhớ khóa cửa thư phòng lại, tốt nhất là mang theo cả chìa khóa! Còn máy tính nữa! Đúng! Mật khẩu phải đặt thật phức tạp! Hoặc là anh mang luôn cả máy tính đi đi!” +
Lâm Hữu Phỉ vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, bước đến hành lang bật đèn. Công tắc đèn cảm ứng rất nhạy, chỉ cần chạm nhẹ là đèn hành lang đã sáng bừng lên. Nhưng khi hắn quay đầu lại, góc tường đã trống không. +
Lâm Hữu Phỉ hiếm khi lộ vẻ căng thẳng tột độ, ánh mắt quét nhanh khắp căn phòng nhỏ, cuối cùng thấy Lộ Tinh Hà đang tựa sát vào bậu cửa sổ. +
Sắc mặt hắn lập tức tái mét vì đối phương đứng quá gần cửa sổ. Hắn sải bước thật dài lao tới nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm cậu giật mình. Giọng điệu dỗ dành cũng cố gắng kiểm soát thật mềm mỏng, âm cuối run rẩy như đang dỗ một con mèo cố chấp leo lên cao: “Tinh Hà, lại đây, chỗ đó nguy hiểm lắm.” +
Cửa sổ mở toang ra ngoài, tầng lầu cao đến năm sáu tầng, tường ngoài trơn nhẵn không có lấy một chỗ đặt chân. Những kẻ canh giữ vốn đinh ninh không ai dám nhảy xuống nên cửa sổ không hề lắp rào chắn. Lộ Tinh Hà đang tựa bên mép cửa sổ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. +
Trái tim Lâm Hữu Phỉ như bị treo ngược trước cánh cửa sổ đang mở toang ấy. Trong hư vô, một lưỡi kéo sắc bén đang kề sát sợi dây buộc chặt trái tim hắn, chỉ cần Lộ Tinh Hà khẽ cử động ngón tay là có thể khiến trái tim ấy tan nát. +
Tiếng tim đập “thình thịch” cứng đờ trong lồng ngực, Lâm Hữu Phỉ lo lắng đến mức cổ họng khô khốc. +
Thế nhưng Lộ Tinh Hà lại chẳng hề hay biết về sự lo lắng ấy. Cậu nghiêng mặt, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười, đồng tử phản chiếu ánh đèn sáng choang trong phòng nhưng lại toát lên vẻ u tối khó tả: “Anh nói gì cơ?” +
Trong ảo giác, Lâm Hữu Phỉ đang đứng giữa quầng sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, lơ lửng giữa không trung, cũng mỉm cười rạng rỡ với cậu. Gương mặt nghiêng khẽ quay sang rất dịu dàng, khóe môi đỏ hồng cong lên cuốn hút, để lộ hàm răng trắng sáng: “Anh nói là, sao em không đi cùng anh?” +
“Đi đâu?” +
“Cùng anh về nhà.” +
Lộ Tinh Hà do dự lắc đầu: “Em không đi.” +
Nụ cười trên mặt người ngoài cửa sổ lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng mất kiên nhẫn: “Ồ, vậy sao, thế thì em cứ ở lại đây đi.” +
Sự thay đổi thất thường của đối phương khiến Lộ Tinh Hà lúng túng, vội vàng hỏi: “Vậy bao giờ anh mới đến đón em?” +
Đối phương không trả lời, quay lưng bỏ đi. +
Lộ Tinh Hà muốn đuổi theo nhưng lại bị một tiếng gọi giữ lại. Tiếng người đó gào lên thê lương: “Tinh Hà!” +
Có người gọi cậu từ phía sau, Lộ Tinh Hà quay đầu lại nhưng không thấy ai. +
“Ai gọi tôi thế?” Cậu căm ghét cái chứng ảo thanh chết tiệt này . +
“Đừng lại gần cửa sổ, lại đây.” Trong không trung, có một giọng nói yếu ớt bảo cậu. +
“Lấy đâu ra cửa sổ?” +
“Cứ đứng yên ở đó! Đừng động đậy! Đừng lùi lại phía sau!” +
“Nhưng mà—” Lộ Tinh Hà lo lắng quay đầu nhìn theo bóng lưng của Lâm Hữu Phỉ. Đối phương đi nhanh quá, không đuổi theo thì sẽ không kịp mất. +
“Tinh Hà, đừng đi, nghe lời anh, mau quay lại đi! Anh xin em đấy!” +
Lộ Tinh Hà bịt tai lắc đầu, nói với cái bóng ảo giác đang luyên thuyên kia: “Ồn ào quá! Im miệng ngay cho tôi!” +
Lâm Hữu Phỉ ở trong phòng lúc này sắp quỳ xuống lạy cậu đến nơi: “Bảo Bối, em đừng như thế!” +
“Anh im đi!” Lộ Tinh Hà hét lên. +
“Được, được! Anh không nói nữa!” +
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Lâm Hữu Phỉ, ngay cả lưng cũng ướt đẫm. Hắn nhích từng tấc một về phía trước, sợ bất kỳ động tác nhỏ nào cũng sẽ kích động đến Lộ Tinh Hà đang mất trí. Hắn vừa tiếp cận vừa dỗ dành: “Anh không nói nữa, nhưng em đừng lùi lại được không, em tiến lên một bước thôi, chỉ một bước thôi!” +
Lộ Tinh Hà vừa lắc đầu vừa lo lắng nhìn ra cửa sổ, vô thức lùi thêm một chút nữa. +
Cậu lờ mờ nhận ra giọng nói của người không nhìn rõ mặt trước mắt này dường như cũng vì muốn tốt cho cậu, nhưng cậu sắp không đuổi kịp Lâm Hữu Phỉ rồi! +
Lâm Hữu Phỉ thấy cậu vẫn không ngừng lùi lại, trong lúc tuyệt vọng không còn cách nào khác, đành phải cao giọng khuyên nhủ: “Tinh Hà! Em không được lùi nữa! Nguy hiểm lắm! Hãy nghĩ đến cha mẹ em, sớm muộn gì họ cũng sẽ cần em chăm sóc!” +
Cha mẹ? +
Lộ Tinh Hà đáp: “Họ đã có Tinh Viễn rồi.” +
“Vậy còn anh thì sao?” Cái bóng không rõ mặt kia khẽ ngẩng cằm, thần sắc ngưng trệ trong thoáng chốc, rồi nói: “Anh chỉ có mình em thôi.” +
Bị bốn chữ ngắn ngủi ấy đánh trúng, Lộ Tinh Hà sững sờ. Trong khoảnh khắc, cậu thậm chí nghi ngờ mình đang đối diện với hai Lâm Hữu Phỉ hoàn toàn khác nhau. Họ mâu thuẫn đối lập, đối đầu gay gắt, còn cậu bị ép đứng giữa hai người, tiến thoái lưỡng nan. +
Cuối cùng, “Lâm Hữu Phỉ” nhất quyết đòi đi phía sau lưng đã chiếm ưu thế. +
Lâm Hữu Phỉ từng nghĩ, nếu hắn sập cửa bỏ đi, Lộ Tinh Hà chắc chắn sẽ không đuổi theo. Thế nhưng Lộ Tinh Hà ngoài đời thực lại hoàn toàn trái ngược với những gì hắn tưởng tượng. +
Cậu vội vã đưa tay ra định túm lấy một mảnh vạt áo không hề tồn tại, nhìn theo bóng lưng ảo ảnh mà hoảng loạn gọi tên hắn: “Lâm Hữu Phỉ!” +
Cơ thể rướn ra ngoài cửa sổ hoàn toàn ngả về phía sau, Lộ Tinh Hà đột ngột mất thăng bằng, đầu nặng chân nhẹ ngã nhào xuống. +
Lâm Hữu Phỉ ở rất gần cậu liền lao người tới, nhưng chỉ kịp nắm lấy một bên tay áo của cậu. +
Những ngón tay thon dài vì dùng sức quá mức mà vặn vẹo thành một độ cong đáng sợ. Lâm Hữu Phỉ siết chặt lấy cậu, dù bị lực kéo của cú rơi kéo tuột ra khỏi cửa sổ, những ngón tay đang bấu chặt cũng không hề buông ra. +
Cha mẹ, người thân, bạn tốt… cả đời này hắn bị vận mệnh đẩy lên đầu sóng ngọn gió, dù vùng vẫy thế nào cũng chưa từng thực sự nắm giữ được thứ gì. Kiếp này, cũng chỉ còn lại duy nhất người yêu có khuôn mặt thanh tú trong sáng này, đã nắm được rồi thì tuyệt đối sẽ không buông tay. +
Thế thái nhân tình lạnh lẽo, nhân gian dơ bẩn, Lâm Hữu Phỉ hắn chìm nổi nửa đời người, chưa chắc sạch sẽ. Nhưng hắn đã dốc hết sức bình sinh để dành trọn tình yêu và sự nhiệt thành sạch sẽ nhất cho Lộ Tinh Hà. +
Ở bên nhau bao nhiêu ngày tháng, sao hắn lại không biết nguyên nhân căn bệnh thực sự của Lộ Tinh Hà. Cậu sợ hắn thay đổi, cậu chê hắn bẩn . +
Đối mặt với sự nghi ngờ hợp lý của người yêu, Lâm Hữu Phỉ không lời nào biện minh. Hắn sẵn sàng dùng cả đời để chứng minh mình không hề thay đổi, nhưng lại không thể phủ nhận những vết nhơ từng có trong quá khứ. +
Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi độc hành giữa nhân gian bùn lầy, để trèo lên cao, khó tránh khỏi việc làm bẩn giày. “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”*. Những vũng máu từng đổ xuống trước mặt Lâm Hữu Phỉ tanh nồng ngập ngụa, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. +
*Nhất tướng công thành vạn cốt khô: Có nghĩa là: Một vị tướng tấn công thành sẽ tạo ra cả vạn bộ xương khô, hàm ý rằng: Một tướng đánh thành cả vạn binh sĩ sẽ chết. +
Chỉ riêng một góc nhỏ của tảng băng chìm là Lộc Thu Minh đã khiến Lộ Tinh Hà luôn dè chừng hắn. Nhìn lại con đường đầy chông gai đã qua, hắn có quá nhiều vết nhơ không thể giấu, và cũng chẳng muốn giấu. +
Vì vậy, dù biết mình chính là tâm bệnh của đối phương, hắn cũng biết mình chưa chắc đã là lương y của cậu. +
Cơn gió rít gào bên tai khi cơ thể rơi xuống với tốc độ cực nhanh, Lộ Tinh Hà bị nắm chặt đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, cơn đau khiến cậu rùng mình bừng tỉnh. +
Người đang ôm cậu đã va mạnh gót chân vào bậu cửa sổ, bằng một góc độ không tưởng xoay người che chở cho cậu. Cậu được ôm chặt trong vòng tay đối mặt với hắn, cậu ở trên, còn đối phương ở dưới. +
“Lâm Hữu Phỉ?” Lộ Tinh Hà vừa tỉnh lại đột nhiên mở to mắt. +
Lâm Hữu Phỉ thành kính hôn lên môi cậu, nói: “Nghe này, đây không phải lỗi của em.” +
Ngay khoảnh khắc trước khi chạm đất, Lộ Tinh Hà đang bàng hoàng bị đẩy mạnh ra khỏi vòng tay, hất ngược lên trên. +
“BỊCH————” +
Người đàn ông luôn ôm chặt lấy cậu cuối cùng cũng buông tay vào giây phút cuối cùng — Lâm Hữu Phỉ đã dùng hết sức bình sinh để tăng khả năng sống sót cho cậu, hoàn toàn không quan tâm việc bản thân làm tấm đệm phía dưới sẽ phải chịu lực va đập lớn hơn. +
Vào khoảnh khắc cuối cùng này, hắn không nói lời nào hoa mỹ, thậm chí không giống như mọi khi hôn lên thái dương cậu, hay dùng đầu lưỡi nóng ẩm mơn trớn vành tai cậu, cũng không nỉ non những lời như gió ấm thổi vào tim: “Bảo bối, anh thích em, cả đời này chỉ thích mình em.” +
Những gì người này nói, là thật. +
Trước khi chìm vào hôn mê, Lộ Tinh Hà nghĩ, hắn quả thực chỉ yêu mình cậu, ngay cả bản thân hắn cũng phải xếp sau. Hắn sợ cậu tỉnh lại sẽ tự trách mình, nên đã lo xa mà để lại một câu di ngôn đơn giản nhất. +
Hắn nói: “Nghe này, đây không phải lỗi của em.” +
… +
Lý Hoàn Minh rơi vào một trạng thái lo âu chưa từng có, cậu ta như một con ruồi bị ngắt đầu, hoàn toàn mất phương hướng. Bởi vì, Whisper — người luôn bày mưu tính kế và đưa ra những chỉ thị rõ ràng cho cậu ta — đột nhiên biến mất. +
Lý Hoàn Minh liên tục thử gửi email cho Whisper đột ngột bặt vô âm tín, nhưng tất cả email gửi đi đều như đá chìm xuống biển. +
Bị sự lo lắng và hoảng hãi tột độ bao trùm, cậu ta ngồi bên giường, đờ đẫn nhìn Lý Thế Xuyên đang hôn mê vì bị tiêm thuốc an thần. +
Mình phải làm gì đây? Mình nên làm gì đây?… +
Lý Hoàn Minh không ngừng tự hỏi chính mình. Trong ánh đèn mờ ảo, qua bao ngày đêm không ngủ, một ý nghĩ điên rồ và táo bạo đã dần hình thành. +
Lý Hoàn Minh soạn một email mới. Khi nhấn nút gửi, cậu ta tự nhủ đây sẽ là email cuối cùng gửi cho Whisper. Nếu vẫn không nhận được hồi đáp, cậu ta sẽ đánh cược tất cả, dùng cách của riêng mình để phơi bày sự thật đã bị chôn vùi bấy lâu nay ra trước ánh sáng. +
——- +


