Chương 218

Editor: Gấu Gầy +
Tiếng chuông điện thoại reo vang cho đến khi tự ngắt mà vẫn không có người bắt máy. Thẩm Thính đợi cuộc gọi tự kết thúc rồi cúi đầu nhắn cho Lương Thạc một tin nhắn. +
Nội dung tin nhắn đại ý là: Nếu đã không muốn hợp tác thì cuộc đàm phán chấm dứt tại đây. +
Từng chữ từng câu đều sặc mùi thuốc súng, ra vẻ như từ nay “đường ai nấy đi”, không bao giờ thèm nhìn mặt nhau nữa . +
Y dám chắc rằng, sau khi đọc được tin nhắn này, một kẻ khéo léo đưa đẩy như Lương Thạc nhất định sẽ không thể ngồi yên. +
Quả nhiên, tin nhắn gửi đi chưa đầy hai phút, Lương Thạc đã gọi điện lại. +
” Tống tổng.” Lương Thạc nói: “Những lời cậu nhắn thực sự quá nặng nề rồi. Mộ tiên sinh vì có việc gấp mới buộc phải tạm dừng buổi gặp mặt, mong cậu thấu hiểu và lượng thứ cho.” +
“Chẳng có gì mà lượng với thứ cả.” Thẩm Thính vừa mở định vị chính xác về tên nghi phạm mà Trần Thông gửi qua, vừa gằn giọng gắt gỏng: “Mộ tiên sinh không muốn bàn bạc thì cũng chẳng sao, ngoài kia đầy người đang xếp hàng chờ được bàn với tôi. Lương tổng, tôi còn nể mặt bắt máy cuộc gọi này của anh hoàn toàn là vì nể tình anh +
tôi, cho anh chút thể diện cuối cùng. Từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi—” +
“Khoan đã!” Thấy y định cúp máy, Lương Thạc quýnh quáng: “Tống tổng, cậu nói thế thì sứt mẻ tình cảm quá—” +
“Sứt mẻ tình cảm?” Thẩm Thính cười lạnh: “Tình cảm gì đó chỉ là phù du thôi. Lương Thạc, món nợ anh lừa tôi lần trước tôi còn chưa tính, lần này lại dám cho tôi vô cớ leo cây, ai không có thành ý đã quá rõ ràng rồi! Là mấy người không biết điều trước, còn dám bảo tôi làm sứt mẻ tình cảm?” Y nói một hơi dài, rồi ra vẻ suy nghĩ lại mà đưa ra phương án giải quyết: “Một là mấy người quay lại đây đàm phán tiếp với tôi ngay bây giờ, hai là sau này đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa.” +
Lương Thạc im lặng, đầu dây bên kia loáng thoáng có tiếng bàn bạc nhỏ. Thẩm Thính đoán hắn ta đang che ống nghe để xin ý kiến của Mộ Minh Thịnh . +
Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói áy náy của Lương Thạc: “Tống tổng, chúng tôi thực sự không tiện quay lại lúc này.” +
Thẩm Thính đóng cửa xe, lạnh lùng đáp: “Ồ, vậy thì cứ vậy đi.” +
Lương Thạc định khuyên thêm, nhưng chợt có một giọng nói lạnh lùng chen vào điện thoại: “Nói chuyện với ai thế? Sao lại giận đến mức này?” +
Đó là giọng của Sở Hoài Nam. +
Đối diện với “người tình”, giọng điệu của Tống Từ rõ ràng mềm mỏng hơn hẳn: “Lương Thạc chứ ai. Đừng nhắc nữa, em cất công đưa anh đi theo để chống lưng, kết quả đàm phán mới được một nửa đã bị người ta bỏ mặc tại chỗ. Hết lần này đến lần khác mất mặt, lần này đúng là nhục nhã ê chề! Còn kéo theo anh nhục chung.” +
Lương Thạc nghe mà đắng lòng nhưng chẳng thể thanh minh. +
Sở Hoài Nam lại tỏ ra khá thấu hiểu, hắn cười nói: “Em nghĩ thế là tự làm khổ mình rồi. Đã là hợp tác thì đôi bên cùng có lợi. Anh nghĩ nếu đối phương không có thành ý thì đã chẳng chủ động hẹn em lần thứ hai…” +
Lương Thạc định hùa theo để xoa dịu, nhưng Mộ Minh Thịnh đang ngồi ở hàng ghế sau đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Đôi lông mày thanh mảnh của gã hơi nhíu lại: “Đến đâu rồi?” +
Lương Thạc ở ghế phụ vội xoay người lại, nhỏ giọng đáp: “Chắc khoảng ba mươi phút nữa là đến nơi.” Gương mặt lộ rõ vẻ khó xử của hắn ta khiến nếp nhăn giữa mày của Mộ Minh Thịnh càng sâu hơn: “Nhìn đường cho kỹ vào, trong vòng ba mươi phút nhất định phải tới.” +
“Nhưng còn vụ công thức—” +
Mộ Minh Thịnh lạnh lùng như một tảng băng: “Bây giờ điều quan trọng nhất là phải đến hiện trường trước cảnh sát.” +
Ngụ ý rõ ràng: bản công thức tiêu tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực nghiên cứu suốt mười mấy năm trời, hóa ra cũng chẳng bằng một tên cảnh sát già đã hết giá trị lợi dụng! +
Lương Thạc rất không tán thành, nhưng biểu cảm âm u của Mộ Minh Thịnh khiến hắn ta không dám hó hé, đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng tình rồi lúng túng cúp điện thoại . +
“Bên kia cúp máy rồi.” Thẩm Thính cất điện thoại, thắt dây an toàn. Thấy Sở Hoài Nam đã tự giác bật định vị và đặt điện thoại lên giá đỡ, y nhướng mày hỏi: “Hay là để em lái cho?” +
“Em chắc chắn là em lái nhanh hơn anh không?” +
Bản năng của giống đực trong chuyện cầm lái thường chẳng ai nhường ai. +
Thẩm Thính nói: “Trần Thông và Văn Địch đều đang trên đường rồi, nhưng ít nhất cũng phải ba mươi phút nữa mới tới nơi. Chúng ta phải khống chế được nghi phạm trước khi Mộ Minh Thịnh đến, cho nên—” Y đưa tay nhìn đồng hồ: “Anh chỉ có hai mươi lăm phút thôi.” +
Sở Hoài Nam nhấn mạnh chân ga: “Cục cưng à, hình như em có chút hiểu lầm về kỹ thuật của anh rồi. Nếu không đến nơi trong vòng hai mươi phút, sau này anh để em nằm trên.” +
Thẩm Thính: “…” +
Tên bắt cóc đeo mặt nạ khi livestream đã nhiều lần chỉ đích danh đòi đối thoại với người đứng đầu Hoa Đỉnh Vạn Ức. Việc Mộ Minh Thịnh sẵn sàng bỏ dở cuộc đàm phán quan trọng về Xác Sống để thân chinh đến hiện trường cho thấy Lý Thế Xuyên có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với gã. +
Vì vụ án có liên quan đến Mộ Minh Thịnh, dù buổi livestream điên rồ này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, nhưng người được Cục trưởng Tôn Nhược Hải đích thân chỉ định thụ lý vụ án vẫn là Trần Thông thuộc đội cảnh sát Hình sự. +
Tưởng Chí cầm lái, biến chiếc xe đời cũ đã chạy bảy tám năm thành siêu xe, hú còi inh ỏi lao về phía hiện trường. Chỉ khi cách mục tiêu khoảng hai cây số, họ mới tắt còi . +
Đúng vào ngày cuối tuần, lượng người đi dã ngoại ở ngoại ô rất đông. Lúc chờ đèn đỏ, đường xá tắc nghẽn nghiêm trọng. Văn Địch sốt ruột thò đầu ra cửa sổ hét lớn với xe phía trước: “Dạt hết sang bên phải! Đang thi hành công vụ! Làm ơn phối hợp chút đi!” +
Trong số sáu bảy chiếc xe đang chờ đèn đỏ, chỉ có một chiếc xe nhỏ nể mặt mà nhích sang phải một chút xíu, nhưng thực sự chỉ nhích một chút xíu thôi. +
Văn Địch dở khóc dở cười: “Mẹ kiếp! Tắc thế này thì đến bao giờ mới xong!” +
Vừa dứt lời, họ bỗng thấy một chiếc Ferrari màu đen tuyền cực kỳ “ngầu” đang lạng lách qua dòng xe, cọ sát qua dải phân cách xanh mà lao đi. +
Là một tín đồ mê xe, Văn Địch chỉ muốn nhảy xuống chụp một kiểu ảnh: “Vãi thật! Lần đầu tiên thấy một con LaFerrari bằng xương bằng thịt! Mà lại trong hoàn cảnh này! Gầm thấp thế kia mà chủ xe cũng dám tông lên cả dải phân cách! Tưởng Chí, cậu học tập người ta đi! Nếu cậu có một nửa trình độ của người ta thì tôi đã chẳng phải ngồi đây mà giương mắt nhìn thế này!” +
Tưởng Chí nhìn theo bóng siêu xe đã mất hút, cau mày hỏi: “Ông có thấy chiếc xe đó hơi quen mắt không?” +
“Quen là cái chắc!” Văn Địch nhanh chóng tra Baidu: “Cả nước chẳng có mấy chiếc, Giang Hỗ chỉ có đúng một chiếc này thôi, chủ xe từng bị dân mạng bóc ra rồi, để xem đại gia nào sở hữu chiếc xe mơ ước của tôi nào—” Thông tin hiện ra, nụ cười trên mặt cậu bỗng đông cứng lại: “Đậu má! Là anh Sở!” +
Sở hữu chiếc xe trong mơ của Văn Địch, Sở Hoài Nam cũng có kỹ năng lái xe xứng đáng với nó. Khả năng “luồn lách” của hắn chẳng kém cạnh gì Thẩm Thính, ép quãng đường vốn mất ba mươi phút xuống chỉ còn đúng hai mươi phút . +
“Chỉ tính riêng đoạn đường vừa rồi, anh bị trừ ít nhất 60 điểm, bao nhiêu cái bằng lái cũng không đủ để bị treo đâu.” +
Sở Hoài Nam cười đáp: “Vậy em nhớ giúp anh chào hỏi bên giao thông một tiếng. Anh đang phối hợp với người nhà thực hiện nhiệm vụ đấy, nếu bị trừ điểm thật thì đúng là oan thấu trời.” +
Thẩm Thính tháo dây an toàn, cúi xuống lấy hai khẩu súng ngắn dưới thảm để chân, đưa một khẩu cho Sở Hoài Nam: “Chào hỏi thì được, nhưng anh có thể ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi em quay lại không?” +
Sở Hoài Nam nhận lấy súng, ước lượng sức nặng trong tay, thành thật đáp: “Không thể.” +
“Vậy thì đừng có nói nhảm nữa, nhanh chân lên!” +
——- +


