Chương 219

Editor: Gấu Gầy +
Sai số của định vị chính xác chỉ trong khoảng hai ba mét, cộng với địa chỉ chi tiết đến tận số nhà từ công ty viễn thông, việc tìm ra vị trí của kẻ bắt cóc không phải là quá khó. +
Địa chỉ truy cập mạng hiển thị tại tầng bảy của một tòa nhà chung cư. Thẩm Thính nhấn thang máy, thang dừng ở tầng bảy khoảng ba bốn mươi giây mới đi xuống. Y khẽ nhíu mày, lên nòng khẩu súng trong tay, hất cằm ra hiệu cho Sở Hoài Nam đứng cách xa cửa thang máy một chút. +
Tầng bảy, sáu, năm, bốn, ba… +
Cửa thang máy mở ra kèm theo tiếng “đinh —”. Thẩm Thính phản ứng cực nhanh, giấu ngay khẩu súng đã lên nòng ra sau lưng. +
Hai viên cảnh sát khu vực mặc sắc phục mùa hè màu xanh nhạt đang mải mê trò chuyện bước ra khỏi thang máy. +
Viên cảnh sát trẻ hơn phẫn nộ nói: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám phá cửa xông vào nhà người ta, đúng là gặp ma rồi!” +
Viên cảnh sát lớn tuổi cũng thấy chuyện này thật kỳ quặc: “Đúng thế, tôi thấy đôi vợ chồng trẻ đó bị dọa cho khiếp vía. Đợi người ta đi khỏi một lúc lâu mới sực nhớ ra mà báo cảnh sát.” +
“Phải đấy, chúng ta phải mau chóng liên hệ với bên quản lý tòa nhà, trích xuất camera xem sao. Chỉ tiêu quét sạch tội phạm đen của quý này vẫn chưa hoàn thành, đây đúng là tự dâng xác đến tận cửa mà!” +
Lối hành lang ở sảnh vào khá hẹp, Thẩm Thính vừa nghiêng người nhường đường cho hai viên cảnh sát, vừa cười hỏi: “Là hộ nào ở tầng bảy báo cảnh sát vậy? Có phải đôi vợ chồng ở phòng 702 không? Ôi dào, suốt ngày cãi vã chẳng lúc nào yên.” +
Viên cảnh sát trẻ đáp: “Là phòng 702, nhưng họ báo cảnh sát không phải vì mâu thuẫn gia đình, mà là vì có bốn năm gã mặc đồ đen đột ngột xông vào nhà, còn hỏi mấy câu không đầu không đuôi như tại sao họ lại livestream…” +
Livestream? +
Thẩm Thính hỏi: “Vậy các anh đã vào hiện trường chưa? Trong nhà có ai đang livestream không?” +
“Livestream cái gì chứ! Người ta đang yên ổn ngủ trưa trong nhà, suýt chút nữa thì bị dọa chết khiếp!” +
Sở Hoài Nam nghe vậy, cúi đầu xác nhận lại địa chỉ thực tế của phòng livestream trên hệ thống định vị một lần nữa. Đúng là phòng 702 của tòa nhà này không sai. +
Hắn còn đang do dự có nên vào thang máy để kiểm tra lần hai không thì Thẩm Thính đã sa sầm mặt, quay người đi thẳng về phía bãi đỗ xe. +
“Ơ? Các anh không lên lầu à?” +
“Tôi sực nhớ ra là quên mua kẹo cao su.” +
Sở Hoài Nam bám gót theo sau, cả hai nhanh chóng trở lại trong xe. +
Vừa đóng cửa xe, điện thoại của Trần Thông gọi đến : “Sếp Thẩm! Vừa nhận được thông báo từ trung tâm chỉ huy, địa chỉ đó bị sai rồi! Đôi vợ chồng trẻ sống ở đó vừa báo cảnh sát mười phút trước rằng có một đám người mặc đồ đen xông thẳng vào nhà họ!” +
Đúng lúc đó, Sở Hoài Nam cũng nhận được điện thoại từ trưởng nhóm an ninh mạng của tập đoàn Viễn Nam : “Chủ tịch, địa chỉ lúc nãy bị sai! Đó là một địa chỉ ma được ngụy trang vô cùng tinh vi! Chúng tôi vừa phân tích ra địa chỉ chính xác và đã gửi qua cho anh và phía cảnh sát!” +
Địa chỉ nơi Lý Hoàn Minh đang ở vốn đã được Lâm Hữu Phỉ thiết lập nhiều tầng mã hóa và chuyển tiếp, thậm chí còn làm cả lá chắn tín hiệu lần hai. Dù Lý Hoàn Minh đã tháo thiết bị phá sóng trong phòng khách để livestream, nhưng nhờ sự sắp xếp đa tầng của Lâm Hữu Phỉ, địa chỉ thực tế vẫn không dễ dàng bị phát hiện. +
Đội quân khác do Mộ Minh Thịnh phái đi còn đến sớm hơn cả nhóm của Thẩm Thính. Sau khi xông vào nhà dân lục soát và phát hiện nhầm chỗ, họ đã lập tức báo cáo cho Mộ Minh Thịnh đang trên đường tới. +
Mộ Minh Thịnh nghe xong, sắc mặt tối sầm lại: “Địa chỉ sai?” +
Lương Thạc phụ trách dò ra địa chỉ thấp thỏm quay đầu lại nhìn, bị gã tát thẳng một cái nảy lửa vào mặt. +
“Đồ vô dụng! Không chỉ để sổng mất con chuột đã tóm được trong tay, mà ngay cả một kẻ rác rưởi công khai khiêu khích cũng tìm sai địa chỉ, tao giữ mày lại có tác dụng gì?” +
Cách đây không lâu, Lâm Hữu Phỉ khó khăn lắm mới “mời” được đã đột ngột biến mất một cách bí ẩn. Vệ sĩ canh gác sau khi kiểm tra camera phát hiện hắn và Lộ Tinh Hà đã xuống qua cửa sổ, rơi thẳng vào một chiếc xe rác đã chờ sẵn từ lâu, thùng xe phía sau chất đầy những túi rác căng phồng. +
Nếu không phải vì sau khi đón được Lâm Hữu Phỉ và Lộ Tinh Hà, chiếc xe rác vốn đã đỗ tại chỗ suốt hơn một tiếng đồng hồ lập tức nổ máy phóng đi, thì đám vệ sĩ suýt chút nữa đã tin rằng, vào thời khắc mấu chốt lại có một chiếc xe phù hợp để đỡ người nhảy lầu đỗ sẵn ở đó chỉ là sự trùng hợp. +
Mộ Minh Thịnh ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Gò má Lương Thạc sưng vù lên thấy rõ, trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi vì căng thẳng. Hắn ta hốt hoảng xin lỗi: “Xin lỗi Mộ tiên sinh, tôi sẽ liên hệ với Lamo Datastream ngay lập tức!” +
Mộ Minh Thịnh khoanh tay, tựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần: “Nói với tụi nó, tụi nó chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Tao muốn địa chỉ chính xác. Phải chính xác.” Chữ “chính xác” được gã nhấn mạnh khiến Lương Thạc lạnh sống lưng, vội vàng gọi cho nhóm hacker hàng đầu thế giới mà gã đã thuê với giá trên trời. +
Đối phương dùng tiếng Anh giọng California đậm đặc, cố gắng giải thích một cách vô cùng chặt chẽ bằng kiến thức chuyên môn về lý do tại sao địa chỉ định vị trước đó lại sai, nhưng đã bị Lương Thạc thiếu kiên nhẫn ngắt lời: “Đừng nói nhảm nữa! Cậu chỉ cần cho tôi biết bao lâu nữa thì có thể đưa cho tôi địa chỉ chính xác!” +
“Ngay bây giờ! Thưa ông.” Thanh niên da trắng khẳng định chắc chắn: “Đừng lo lắng, địa chỉ lần này tuyệt đối chính xác!” +
Địa chỉ chính xác nằm ở một khu công viên khởi nghiệp đã bị bỏ hoang từ lâu, cách chỗ họ bốn mươi phút lái xe. +
Mộ Minh Thịnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Để tranh thủ thời gian, tài xế đã quay đầu xe ngay tại chỗ, chạy ngược chiều từ làn xe cơ giới lao sang làn đường đối diện. +
Ở khu vực ngoại ô với mật độ giao thông tương đối dày đặc, tốc độ xe của họ có lúc đã vượt quá 130 km/h. Chiếc xe sedan màu đen điên cuồng lao đi đã gây ra sự bất mãn cho hàng loạt phương tiện đang lưu thông bình thường. Tiếng còi xe cảnh báo và những lời chửi bới vọng ra từ cửa sổ xe vang lên không ngớt. +
Nhưng tài xế của Mộ Minh Thịnh lại để ngoài tai tất cả, hắn ta đạp mạnh chân ga, hy vọng có thể rút ngắn thời gian di chuyển càng nhanh càng tốt. Với tư cách là nhân viên thân cận của Mộ Minh Thịnh, hắn ta và Lương Thạc có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhưng cũng chính vì ở gần nên hắn ta hiểu rõ, người đàn ông ít biểu cảm này là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, không ai dám để xảy ra sai sót. +
Trong khi đó, buổi livestream vẫn đang tiếp diễn. Vì không nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào, kẻ đeo mặt nạ rõ ràng đã trở nên kích động. Hắn xoay ống kính về phía khuôn mặt đang hôn mê của Lý Thế Xuyên. +
“Mọi người nhìn xem! Chính là tên cặn bã này! Không biết hắn ta đã nhúng tay vào bao nhiêu vụ án oan, khiến bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát!” +
Lý Hoàn Minh một lần nữa lật lại email đầu tiên mà Whisper đã gửi cho mình từ vài tháng trước. +
Người gửi [w] Xem Từ chối +
Địa chỉ gửi thực tế không khớp với địa chỉ người gửi đã khai báo. +
Vui lòng kiểm tra kỹ tính xác thực của nội dung email. +
Thời gian: 23:14 Chủ Nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2020 (UTC-05:00 Giờ Washington, Toronto, Cuba, Chile) Hiển thị hình ảnh và định dạng. +
Người nhận: Li huanming +
Tệp đính kèm: 3 tệp (Ảnh chụp màn hình chuyển khoản 1.jpg… Sắp hết hạn) +
Tôi biết sự thật của mười lăm năm trước. +
Kẻ đã giết cha anh, Lý Quảng Cường, năm đó chính là: Trần Phong và Lý Thế Xuyên. +
Những gì xảy ra sau đó càng khiến Lý Hoàn Minh vốn đã bán tín bán nghi dần dần rơi vào sự tin tưởng gần như mù quáng đối với người bí ẩn đứng sau màn này. Lúc này, cậu ta đã hoàn toàn tin rằng Lý Thế Xuyên chính là một trong những kẻ chủ mưu hại chết cha mình. +
Còn Lâm Hữu Phỉ, kẻ dùng Lý Hoàn Minh làm công cụ báo thù, hiểu rất rõ quy luật kỳ diệu của việc thao túng lòng người —— đưa cho kẻ báo thù đang khát khao sự thật một lời nói dối được trộn lẫn với sự thật. +
Vì đột ngột không thể liên lạc được với Whisper, Lý Hoàn Minh quyết định dùng hình thức livestream để công khai sự thật với mọi người. Đây là trận chiến cuối cùng không còn đường lui, cậu ta khàn giọng gào lên: “Mọi người chắc vẫn còn nhớ vụ án giết người xảy ra tại phố đi bộ thành phố Giang Hỗ mười lăm năm trước chứ!” +
Mặc dù đã bị hạn chế lưu lượng, nhưng trên màn hình vẫn có hàng nghìn dòng bình luận nhảy lên điên cuồng. +
Nhành hoa nhỏ: Tất nhiên là nhớ chứ! Chủ phòng biết tin nội bộ gì sao! Mau nói đi mau nói đi! +
JC nhỏ Giang Hỗ: Trời đất ơi, đúng là chuyện lạ có thật! Nội dung này thực sự không bị khóa à? Có ai giúp một tay báo cảnh sát không! +
Tiểu Bạch Bạch quá giang rồng lửa: Chủ phòng ngầu đét! Mau khóa cửa lại! Cẩn thận bị kiểm tra đồng hồ nước đấy! +
Liên quan gì đến tôi và liên quan gì đến bạn: Chào nhé! Tao là người kiểm tra đồng hồ nước đây! Mau mở cửa! P.S. Lầu trên dám mật báo hả! Tài khoản của mày bay màu rồi nhé con trai! +
Shin ba sợi tóc: Chuyện mười lăm năm trước còn đào lên tính sổ, ông sống ở vùng sâu vùng xa mạng yếu à? Nhưng nể tình có bằng chứng thép, tạm thời nghe ông lảm nhảm một chút xem sao, đừng có nói đi nói lại mấy câu đó mãi! Cho xin tí gì đó kịch tính hơn đi! +
Hoa anh đào của Sun-san: Nhớ chứ nhớ chứ! Mau nói đi! Mau nói đi! +
Đưa tiểu sư đệ theo: Người này thực sự là nguyên Cục trưởng Cục Công an sao? Có ai phổ biến kiến thức chút không! Cục trưởng là chức quan to đến mức nào vậy? +
… +
Qua lớp mặt nạ Lý Hoàn Minh dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những bình luận của cư dân mạng đang nhảy liên tục trên màn hình, trong lòng trào dâng một thứ khoái cảm kỳ quái. +
Xem đi! Ở thời đại hiện nay, muốn làm cho một người thân bại danh liệt còn dễ dàng hơn mười lăm năm trước nhiều! +
“Lý Thế Xuyên này chính là người phụ trách điều tra nguyên nhân vụ án giết người năm đó. Kẻ giết người trên phố đi bộ lúc bấy giờ được xác định là bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy nên mới giết người! Lý Thế Xuyên là lãnh đạo cao nhất của tổ chuyên án phụ trách điều tra sau đó! Nhưng các người chắc chắn không ngờ được đâu! Chính cái tên lãnh đạo đạo mạo này, sau lưng lại cấu kết với trùm ma túy! Vu oan cho người tốt! Kẻ giết người trên phố đi bộ lúc đó hoàn toàn không hề sử dụng ma túy! Ông ấy bị vu oan! Ông ấy bị vu oan!” +
Thẩm Thính nghe giọng nói khàn đặc sắc nhọn của kẻ bắt cóc trong video, hỏi Sở Hoài Nam đang nhìn chằm chằm về phía trước: “Anh có cảm thấy giọng của người này nghe hơi quen không?” +
Mặc dù kẻ bắt cóc che mặt, nhưng vì không sử dụng máy đổi giọng, bản thân nền tảng cũng không hỗ trợ mua các plugin xử lý âm thanh trực tuyến, Lý Hoàn Minh đã dùng giọng thật khi livestream. +
Việc cậu ta liên tục nhấn mạnh Lý Quảng Cường bị vu oan khiến Thẩm Thính càng thêm nghi ngờ danh tính thực sự của cậu ta. +
Sau khi xác định cả hai phía trái phải đều không có xe cộ và người đi bộ qua lại, Sở Hoài Nam nhấn mạnh chân ga, vượt cái đèn đỏ thứ ba mươi trong ngày, rồi không hề liếc mắt nói: “Thông thường, trừ khi là các bên liên quan đến vụ án, không ai lại cố chấp với một vụ án từ mười lăm năm trước như vậy.” +
Thẩm Thính suy nghĩ một lát: “Em thấy giọng của người này rất giống Lý Hoàn Minh.” +
Sở Hoài Nam có trí nhớ siêu phàm, nhưng lại không mấy nhạy bén với giọng nói, hắn tiếc nuối nói: “Về điểm này, anh không thể cho em ý kiến được.” +
Kẻ bắt cóc trong phòng livestream vẫn tiếp tục kêu oan cho Lý Quảng Cường. Cư dân mạng kéo đến xem thấy cậu ta không nói được nội dung gì mới đều tỏ ra thất vọng. Những cư dân mạng lúc đầu rất ủng hộ cậu ta đánh gục “cớm bẩn”, trả lại sự thật, chớp mắt đã biến thành một lực lượng nòng cốt quay sang chỉ trích. +
Trên màn hình, những tiếng nói ủng hộ Lý Hoàn Minh ngày càng ít đi, trong khi sự bất mãn dành cho cậu ta ngày càng nhiều: +
Hàn Mai Mai và Lý Lôi có yêu sớm không: Ôi trời! Biết rồi! Biết rồi! Lý Quảng Cường năm đó bị vu oan, rồi sao nữa? Việc này thì liên quan gì đến Lý Thế Xuyên? Chẳng lẽ ma túy là do ông ta bán à! +
Người họ Vương chính nghĩa: Mày nói Lý Thế Xuyên vu oan cho kẻ giết người, mày có bằng chứng không? Tao nhớ lúc đó kẻ giết người chết vì dùng ma tuý quá liều mà! Mày có bằng chứng chứng minh ông ta bị Lý Thế Xuyên giết không? Không có bằng chứng mà nói lung tung, mày mới là kẻ vu oan người tốt! Chủ phòng rác rưởi! Đề nghị nền tảng khoá mõm! Đề nghị Công an kết án! +
Yêu và hận không thể dung hòa: Xem livestream bốn mươi phút rồi mà vẫn chẳng hiểu đầu đuôi thế nào! Thời buổi bây giờ tung tin đồn trên mạng đúng là chẳng mất đồng nào! Chỉ dựa vào cái miệng mà phá hoại thanh danh người khác sao? Cảnh sát không quản à? Nền tảng cũng không kiểm duyệt nội dung mà để loại rác rưởi này lên livestream? +
A Vĩ thích khen ngợi: Nghi ngờ nghiêm trọng chủ phòng này đang cố tình tạo scandal rẻ tiền! Đề nghị bắn bỏ tại chỗ @An ninh Giang Hỗ +
Công chúa Tuyết trắng hỗn loạn: @A Vĩ thích khen ngợi, anh nói đúng! Kẻ tung tin đồn nên bị bắn bỏ! Bọn anh hùng bàn phím tung tin đồn nhảm quá nhiều rồi! Phải bắt chúng trả giá! +
Phaeton gặp Santana: Bắn bỏ à! Tôi thích! Tốt nhất là cũng livestream luôn đi! Cầu livestream bắn bỏ! +
… +
Qua màn hình, đối mặt với sự nghi vấn và ác ý khổng lồ của cư dân mạng, Lý Hoàn Minh đang u mê lúc này mới dần tỉnh táo lại từ “con đường lầm lạc” mà Whisper đã dẫn dắt. Bằng chứng, phải rồi! Bằng chứng đâu? +
Dù anh cậu ta là Lý Tống Nguyên trước khi bị bắt quả thực đã đích thân xác nhận, sau khi sự việc xảy ra, Trần Phong đã đến nhà họ ngay lập tức. Nhưng việc này thì liên quan gì đến Lý Thế Xuyên? Lý Thế Xuyên chỉ can thiệp điều tra nguồn gốc ma túy sau vụ án giết người ở phố đi bộ thôi mà! Không đúng! Whisper từng nói ông ta và tên trùm của Hoa Đỉnh Vạn Ức có mối quan hệ thân thân mật không rõ ràng, chính họ đã cùng nhau bày mưu để cha cậu ta là Lý Quảng Cường mua ma túy từ Hàng Vũ, từ đó trở thành quân cờ định sẵn sẽ bị hy sinh trong toàn bộ ván cờ! +
Bằng chứng, nhất định là có! +
Bằng chứng là… bằng chứng là… đúng rồi! Bằng chứng chính là! Ông ta đã trốn chui trốn lủi bao nhiêu năm nay tại Bệnh viện tâm thần Khang Nhân do Hoa Đỉnh Vạn Ức đứng sau hỗ trợ! +
Đúng! Đây chính là bằng chứng tốt nhất! +
Tên khốn nằm trong hệ thống cảnh sát này đã cùng tên trùm ma túy bày mưu, khiến cha cậu ta chết một cách không rõ ràng, lại còn mang danh giết người! Người cha tội nghiệp của cậu ta cho đến tận lúc cuối đời vẫn tưởng rằng, sau khi làm xong việc có thể gom đủ tiền chữa bệnh cho cậu ta và có được một khoản tiền đủ để họ sống thoải mái nửa đời còn lại! Vì sự ngu muội đó mà ông đã phải trả giá bằng cả mạng sống! +
Sự mệt mỏi vì nhiều ngày không ngủ khiến Lý Hoàn Minh đang điên cuồng mất đi khả năng suy nghĩ, sự phẫn nộ tột cùng đã làm tâm lý cậu ta trở nên vặn vẹo. Trong quá trình livestream trước đó, cậu ta đã dùng lưỡi dao rạch nhiều vết thương trên người Lý Thế Xuyên, nhưng không vết nào thực sự gây tử vong. Thế nhưng ngay lúc này, cậu ta thực sự muốn đối phương phải chết! Trong cơn mất trí, cậu ta đưa tay ra, bóp chặt cổ ông ta. +
Người đàn ông đang hôn mê theo bản năng vùng vẫy vì thiếu oxy, cái miệng há hốc và cơ thể co giật nhẹ, trông như một con cá sắp chết. +
Ngón tay Lý Hoàn Minh không ngừng siết chặt, cậu ta vô thức nhếch môi cười, kết thúc đi! Tất cả kết thúc đi! +
Dáng vẻ giãy giụa của Lý Thế Xuyên khiến cậu ta đột nhiên nhận ra, sự phán xét mà cậu ta hằng mong đợi hóa ra lại có thể đến dễ dàng như vậy. Chỉ cần cậu ta cử động ngón tay là có thể lập tức kết thúc mạng sống của con quỷ đã khiến gia đình cậu ta tan cửa nát nhà! +
Ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch, người đàn ông bị cậu ta siết cổ dần dần không còn giãy giụa nữa. Cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng sinh mạng mong manh đang chậm rãi trôi đi qua kẽ tay mình. +
Ngay lúc cậu ta đang cảm thấy vô cùng khoái chí vì được báo thù, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. +
Tiếng thủy tinh vỡ vụn kèm theo tiếng nổ vang dội trong đầu đã chiếm toàn bộ trọn thính giác của cậu ta. +
Người họ Vương chính nghĩa: Đậu má! +
Hoa anh đào của Sun-san: A a a a a a a a! +
Yêu và hận không thể dung hòa: Trời ơi! Sao lại như vậy! Mau gọi 110! +
A Vĩ thích khen ngợi: Chết người rồi! @An ninh Giang Hỗ @An ninh Giang Hỗ @An ninh Giang Hỗ @An ninh Giang Hỗ @An ninh Giang Hỗ +
Shin ba sợi tóc: Cái này cái này cái này! +
Đưa tiểu sư đệ theo: Tôi không dám tin vào mắt mình nữa! Cứu mạng! Đây là kỹ xảo sao! 凸(艹皿艹 )! +
Công chúa Tuyết trắng hỗn loạn: Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát! +
Sức lực và ý thức của Lý Hoàn Minh bị rút cạn khỏi cơ thể ngay tức khắc, cậu ta thậm chí không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. +
Màn hình điện thoại đang livestream bỗng nhiên nứt vỡ từ chính giữa, một viên đạn dính máu găm vào giữa màn hình kính. Viên đạn đã xuyên qua mi tâm của Lý Hoàn Minh, đầu đạn kim loại vẫn còn mang hơi ấm của cơ thể người. +
Óc trắng lẫn với máu phun tung tóe lên ống kính, khiến những xem livestream phải thốt lên kinh hãi. +
Lý Hoàn Minh trúng đạn buông lỏng tay, cơ thể mềm nhũn ngã ngửa ra sau. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu ta đã nhìn thấy một đôi mắt phượng rất đẹp nhưng hoàn toàn không có hơi ấm. +
Đó là một đôi mắt âm u lạnh lẽo không thuộc về nhân gian. +
——- +


