Skip to main content

Chương 22: Chuyển vào

dathaiPiter

Tình trạng của Hạ Tri Tùng thực sự không ổn, cậu cứ trằn trọc không sao ngủ được, ôm chặt lấy chăn luôn miệng kêu lạnh. Vết thương trên trán đã phải khâu vài mũi, băng bó bằng gạc vô trùng, sắc mặt trắng bệch vì mất máu. +

Bác sĩ trực cấp cứu nhìn thấy những vết bầm tím khắp người Hạ Tri Tùng, rất trách nhiệm mà hỏi kỹ về mối quan hệ giữa hai người. Ngụy Viễn không kể ra đống chuyện thối nát trong nhà họ Hạ, vì trông bạn nhỏ có vẻ không muốn để người khác biết. Anh dùng khả năng mồm mép của mình trước mặt bác sĩ, tạm thời lấp liếm cho qua chuyện. +

Hạ Tri Tùng kêu lạnh, Ngụy Viễn bèn đi mượn y tá một cái túi chườm nóng, rồi chen chúc trên giường bệnh ôm lấy cậu để dỗ ngủ. +

“Anh ơi, ngày mai anh có đưa em đi học không?” +

Ngụy Viễn vén tóc mái của Hạ Tri Tùng lên, kiểm tra nhiệt độ, thấy bình thường mà, sao bắt đầu nói sảng rồi? +

“Học hành gì tầm này nữa, bị thương thành ra thế này rồi cơ mà!” Ngụy Viễn nói, “Trong cái đầu nhỏ của em sao chỉ có mỗi việc học thế hả?” +

“Chẳng phải anh bảo bây giờ việc học là quan trọng nhất đối với em sao?” Hạ Tri Tùng gượng gạo nặn ra một nụ cười, trông cực kỳ bi thảm, “Kỳ thi tuần này em làm bài tệ quá, nên bố…”  +

Hạ Tri Tùng nghẹn ngào một tiếng: “Bố trách em.” +

Ngụy Viễn vuốt ve gò má đẫm mồ hôi của bạn nhỏ, dịu dàng hỏi: “Ông ta lúc nào cũng vậy sao?” +

Hạ Tri Tùng suy nghĩ rất lâu, rồi gật đầu thật mạnh. +

“Cho nên em không muốn về nhà là vì sợ bố em à?” +

Hạ Tri Tùng lại im lặng hồi lâu, rồi gật đầu. +

“Anh ơi, là do em vô dụng. Nếu em giỏi hơn một chút thì tốt rồi.” +

Lệch lạc rồi, nhân sinh quan hoàn toàn bị bóp méo rồi. +

Hạ Lương, Hạ Lương, tên có chữ “Lương” cứ tưởng là người lương thiện, kết quả lột mặt nạ ra, bên dưới lớp da lại là một trái tim rắn rết. Ra tay nặng nề với chính con trai mình như thế, lại còn đặc biệt ngăn ra một căn phòng riêng để “dạy dỗ” thằng bé. +

Kẻ có thể nghĩ ra chiêu trò độc ác này chắc chắn không phải người bình thường. +

Gu chọn đàn ông của Quan Lệ quá kém, lúc nào cũng có thể chọn ra kẻ tệ nhất trong đám người theo đuổi. +

Ngụy Viễn thực sự xót xa cho bạn nhỏ. Sau nửa tháng ở cùng nhau, anh đã sớm coi Hạ Tri Tùng như em trai ruột. Em trai mình bị bắt nạt đến mức này, làm anh trai không có lý nào lại khoanh tay đứng nhìn. +

“Hạ Tri Tùng em nghe cho kỹ đây, bố em là hạng người không có bản lĩnh nên mới trút giận lên đầu em. Ai mà chẳng có lúc thi kém, anh không tin bố em lần nào cũng trúng thầu thi công thuận lợi đâu.” Ngụy Viễn vỗ vỗ lưng bạn nhỏ, “Sau này em cứ ở với anh nhé, được không?” +

“Thật không anh?” Hạ Tri Tùng ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Ngụy Viễn. Lần này, cậu không thấy một tia do dự nào trong mắt anh, anh thực sự muốn đưa cậu đi. +

Nhưng cậu thực sự có thể thoát khỏi căn nhà đó sao? Hạ Lương liệu có để cậu đi dễ dàng như vậy không? +

“Anh ơi, cảm ơn anh.” Hạ Tri Tùng vùi đầu vào lồng ngực Ngụy Viễn, giọng nói nghẹn lại, “Dù anh chỉ là đang an ủi em thì em cũng vẫn rất vui.” +

“Anh không có an ủi em. Cho anh chút thời gian, anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.” Ngụy Viễn nói, “Ngủ một giấc thật ngon đi, hôm nay em mệt lắm rồi.” +

Hạ Tri Tùng siết chặt ống tay áo của Ngụy Viễn, khịt mũi một cái rồi trút bỏ hết sức lực. Cậu ngủ rất nhanh, gần như vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc nồng. +

Hơi thở của bạn nhỏ dần ổn định, Ngụy Viễn giúp cậu vén lại chăn, định rời đi nhưng phát hiện ống tay áo bị nắm chặt. Ngụy Viễn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, tắt đèn bước ra ngoài. +

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạ Tri Tùng mở mắt ra, nhìn trừng trừng ra phía cửa. Tuy rằng có chút biến cố, nhưng mọi chuyện rốt cuộc cũng phát triển theo hướng mà cậu mong đợi. +

Cậu định sau khi xuất viện sẽ cắt tóc ngắn đi một chút, như vậy mỗi lần nhìn anh, anh đều sẽ nhìn thấy vết sẹo trên trán cậu. +

Ba ngày sau, Ngụy Viễn đưa một Hạ Tri Tùng còn yếu ớt về nhà. Anh đặc biệt đến trung tâm thương mại sắm sửa cho cậu một đống đồ, tủ quần áo nhét đầy mười mấy bộ đồ mới, đều là những kiểu màu trơn mà thanh thiếu niên hay mặc gần đây, rất dễ phối. Gương mặt của Hạ Tri Tùng vốn đã không có chỗ nào để chê, những bộ đồ đơn giản lại càng hợp với cậu hơn. +

Trời dần trở lạnh, quần áo dày cũng phải mua dần. Nhân lúc có thời gian, Ngụy Viễn mua sắm điên cuồng trên Taobao, mua hết một lượt những thứ mà hồi cấp ba anh muốn mua nhưng chưa mua được. +

Căn phòng dưới lầu bị anh nhét đầy ắp, trông còn ấm cúng hơn cả tầng trên. +

Ngụy Viễn vốn tưởng rằng phải dây dưa với Hạ Lương rất lâu ông ta mới chịu thả người, không ngờ Hạ Lương đã tìm người trung gian, Quan Lệ trực tiếp hạ lệnh, bảo anh chăm sóc Hạ Tri Tùng đến tận cuối năm. +

Quan Lệ ở đầu dây bên kia la oai oái, chỉ sợ anh chăm sóc không tốt cho Hạ Tri Tùng, lải nhải nhấn mạnh một đống điều cần lưu ý. Ngụy Viễn có gặng hỏi nguyên nhân, Quan Lệ nói là do gần đây công ty Hạ Lương bận rộn, không thể lúc nào cũng quan tâm đến việc học của Hạ Tri Tùng, hơn nữa nhà Ngụy Viễn gần trường, đưa đón đi học thuận tiện, có thể dành ra thêm chút thời gian để học tập. +

Quan Lệ vui mừng khôn xiết, bà thấy nhà con trai mình trống trải quá, chỉ toàn một đống đồ gia dụng thông minh lạnh lẽo, có thêm một đứa em trai thì nhà cửa sẽ vui nhộn hơn. +

Đến cuối cùng, Ngụy Viễn vẫn không nói ra những chuyện tồi tệ mà Hạ Lương đã làm. Quan Lệ trông có vẻ thực sự rất yêu Hạ Lương, anh thực sự không nỡ phá hỏng tình cảm khó khăn lắm mẹ mới có được. +

Thứ Năm, Ngụy Viễn dậy thật sớm, đặc biệt làm bữa sáng cho Hạ Tri Tùng. Sợ cậu ăn uống không tốt ở trường, Ngụy Viễn còn kỳ công hầm chút canh cho cậu mang theo. +

Hạ Tri Tùng ôm bình giữ nhiệt, vẫy vẫy tay bước vào trường. Cậu mang theo một thân đầy vết thương đi học, dọc đường không ít người ngoái lại nhìn chằm chằm. Đường Đại thực sự bị cậu dọa cho sợ chết khiếp, trước giờ tự học sáng đã gọi cậu vào văn phòng. +

“Hạ Tri Tùng, đầu em bị làm sao thế này?” +

“Em bị ngã một chút thôi ạ, không sao đâu cô.” +

“Câu toán lớn cuối cùng trong bài kiểm tra tuần trước của em đây.” Đường Đại chỉ vào phần bài làm trống một nửa, “Câu này em đã giải được một nửa rồi, tại sao nửa còn lại không viết tiếp? Mười điểm đấy, nói không cần là không cần luôn sao?” +

“Em mải kiểm tra lại các câu phía trước nên quên mất ạ.” Hạ Tri Tùng nói, “Em xin lỗi cô.” +

Đường Đại thở dài, “Em nói thật với cô đi, gần đây có phải đã xảy ra chuyện gì không?” +

Hạ Tri Tùng rủ mắt, nở nụ cười tươi: “Gần đây em sống rất tốt, những gì em muốn đều có được rồi ạ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.