Chương 21: Đưa em đi

“Hạ Tri Tùng đâu?” Ngụy Viễn dừng bước. +
“Dì giúp việc chẳng phải đã bảo nó ra ngoài rồi sao?” Vẻ mặt Hạ Lương thản nhiên như không có chuyện gì, “Đã đến rồi thì ở lại dùng bữa cơm.” +
Ngụy Viễn không dễ bị lừa như vậy: “Vết máu trên cầu thang là thế nào?” +
Hạ Lương nhướng mày: “Dì giúp việc trong lúc dọn dẹp không cẩn thận bị đứt tay. Cậu còn thắc mắc gì nữa không?” +
Dì giúp việc đi sau lưng Ngụy Viễn vội vàng gật đầu, nói: “Cậu Ngụy, là tôi không cẩn thận bị thương ạ.” +
“Lừa ma à?” Ngụy Viễn từng bước tiến lên, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức chỉ cần một cái đẩy tay là có thể ngã xuống cầu thang, “Chú Hạ, phiền chú tránh ra một chút.” +
Ngoài đống rắc rối ở công trình và đứa con trai không nghe lời, đây là lần đầu tiên Hạ Lương cảm nhận được một sự chán ghét lớn đến vậy. Nếu người này không phải con trai của Quan Lệ, dựa vào tính khí của ông ta, Ngụy Viễn đã bị ném xuống dưới lầu rồi. +
Hàm dưới của Hạ Lương căng cứng: “Cậu không hiểu tiếng người à?” +
“Phải, tôi không hiểu tiếng người.” Ngụy Viễn lườm ông ta một cái sắc lẹm, lách qua người ông ta đi lên tầng hai, “Nhưng tôi không ngờ có kẻ ngay cả làm người cũng không muốn.” +
Căn phòng nhỏ không có ai, đồ đạc bên trong đã trống rỗng, chỉ còn chất đống tạp vật, trông giống như một phòng kho bình thường. +
Tất cả các phòng khác trên tầng hai anh đều đã xem qua một lượt, không thấy ai. +
Chỉ còn lại một căn phòng cuối cùng. +
Ngụy Viễn xoay nắm cửa, không mở được, cửa đã bị khóa. +
“Em ấy ở trong này sao?” +
Hạ Lương lạnh mặt đứng ở lối vào cầu thang, không ngăn cản hành động của anh. Ông ta vốn dĩ khinh người, trong mắt ông ta, Ngụy Viễn dĩ nhiên chẳng thể làm nên trò trống gì. +
“Tùng Tùng, em có ở trong đó không?” +
Trong phòng không có tiếng hồi đáp. +
“Mở cửa ra.” +
“Bên trong có bí mật công tác quan trọng của tôi, không thể mở.” Hạ Lương đưa ra sự nhượng bộ cuối cùng, nặn ra một nụ cười giả tạo, “Cơm làm xong rồi.” +
Ngụy Viễn chẳng thèm đếm xỉa đến ông ta, móc từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ, chỉ vài đường cơ bản đã mở được khóa cửa. Thời kỳ nổi loạn ở cấp ba anh từng theo đám du côn học được không ít “nghề tay trái”, không ngờ lại có lúc dùng đến ở đây. +
Trong phòng rất bí bách, bốn bức tường đều dán mút cách âm, không một tia sáng lọt vào. Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi khiến Ngụy Viễn không nhịn được mà phải bịt mũi lại. +
Người bên trong nghe thấy tiếng mở cửa thì càng co rúm lại dữ dội hơn, lắp bắp run rẩy nói: “Bố, con sai rồi, con nhất định sẽ học hành chăm chỉ, sẽ không bao giờ để tình trạng này xảy ra nữa. Con sẽ không làm bố mất mặt, con sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu.” +
Hạ Tri Tùng bịt tai nhắm nghiền mắt trốn trong tủ, không nhìn thấy người đến là ai, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao để Hạ Lương hả giận, để ông ta đại phát từ bi mà tha cho mình lần này. +
Vết thương trên trán không ngừng rỉ máu, nương theo mồ hôi chảy vào trong mắt, gương mặt cậu ướt đẫm, không phân biệt được là mồ hôi hay là nước mắt. Cảm nhận được người mới tới đang nhanh chóng áp sát, cậu theo bản năng giấu đầu vào trong khuỷu tay. +
Một đôi tay đang dùng lực kéo cậu ra, hệt như mỗi lần bị đánh trước đây, ép cậu phải phơi bày ra những bộ phận yếu ớt nhất. Hạ Tri Tùng gần như có thể đoán được động tác tiếp theo của Hạ Lương: một cú đá vào bụng, sau đó sẽ là sự im lặng vô tận, lặng đến mức không phân biệt được ngày đêm, ngay cả ý nghĩa tồn tại của mình là gì cũng không biết. +
“Con sai rồi…” +
“Tùng Tùng, Tùng Tùng!” +
Hạ Tri Tùng mơ màng nghe thấy giọng nói của Ngụy Viễn, lúc gần lúc xa, chắc là ảo giác do đầu bị va đập sinh ra. Cậu vùi đầu sâu hơn, ép mình phải rời xa cái ảo giác quá mức không chân thật này. +
Ngụy Viễn chạm tay vào một hỗn hợp đầy máu và mồ hôi, lòng anh thắt lại vì ngột ngạt. Anh không thể gỡ được tay của Hạ Tri Tùng ra, càng không biết phải làm sao với cậu. +
“Hạ Tri Tùng, em nhìn anh này!” +
“Hạ Tri Tùng, anh là anh trai em đây! Em mở mắt ra nhìn anh đi!” +
Cơ thể đang run rẩy bỗng khựng lại, bạn nhỏ cẩn thận ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vô định liếc nhìn anh một cái. Cổ họng Ngụy Viễn khô khốc, vội vàng ôm lấy Hạ Tri Tùng để an ủi. +
“Anh ơi, có phải anh đến cứu em không.” Hạ Tri Tùng nửa nhắm nửa mở mắt, áp mặt vào lồng ngực Ngụy Viễn thở dốc, máu từ thái dương thấm vào áo phông của Ngụy Viễn thành một mảng đỏ nhỏ. +
Hạ Lương vẫn giữ thái độ thờ ơ, thậm chí còn “chu đáo” giúp bọn họ bật đèn lên. +
“Ông đối xử với con mình như thế này sao? Ông muốn đánh chết nó à?” +
Hóa ra bấy lâu nay Hạ Tri Tùng luôn cố gắng lấy lòng người khác, đánh không dám trả đòn, mắng không dám cãi lời, là bởi vì ở nhà có một người cha bạo hành. Những vết thương trên người bạn nhỏ đều là “tác phẩm” của tên súc sinh này. +
“Tôi là cha, con trai làm sai chuyện chẳng lẽ tôi ngay cả tư cách dạy bảo cũng không có sao?” Hạ Lương lộ vẻ uy nghiêm, “Tôi vẫn chưa đến lượt một thằng nhóc như cậu chỉ tay năm ngón đâu!” +
“Được, vậy ông nói đi, em ấy làm sai chuyện gì?” +
“Tôi dạy dỗ con trai không cần lý do!” +
Ngụy Viễn sững sờ vì câu trả lời ngang ngược đó: “Tôi sẽ báo cảnh sát, kiện ông tội ngược đãi.” +
“Không được báo cảnh sát, không được báo cảnh sát. Cậu Ngụy, cậu không được báo cảnh sát đâu!” Dì giúp việc sải bước chạy tới, chộp lấy tay Ngụy Viễn, “Không được báo cảnh sát, cũng có phải chuyện gì to tát đâu.” +
“Dì chỉ là người giúp việc thì chạy tới góp vui cái gì?” Ngụy Viễn sắp phát điên vì đám người này, cũng không biết Quan Lệ có biết chuyện này không, “Mặc nhận hành vi bạo lực gia đình, dì cũng cùng tội đấy.” +
“Anh ơi.” Hạ Tri Tùng níu lấy ống quần anh, nhỏ giọng nói: “Đừng báo cảnh sát, anh đưa em đi có được không?” +


