Skip to main content

Chương 22: Hoàng đế đây là…

dathaiPiter

Tóm tắt: +

Muốn khắc thêm chữ “sớm” nữa à? +

Chu mẫu ngồi trên ghế, ngón tay xoay xoay chuỗi hạt gỗ tròn, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Thị thấy nha hoàn mặc quần áo xanh nhạt từ cửa bước vào, lập tức lo lắng hỏi: “Giờ Thải ca nhi sao rồi? Vẫn chưa chịu ăn cơm sao?” +

“Phu… phu nhân.” Nha hoàn nơm nớp lo sợ nói: “Thiếu… thiếu gia, thiếu gia ngài ấy…” +

Tinh thần Chu mẫu có phần hoảng hốt, chuỗi Phật châu trong tay thị bị đập mạnh xuống bàn, sợi dây lập tức đứt đôi, mấy hạt châu lăn tròn trên bàn rồi rơi lạch cạch xuống đất. +

Nha hoàn thân cận thấy Phật châu rơi xuống đất thì ngạc nhiên la lên, vội vã muốn nhặt chúng lên. Đó chính là chuỗi hạt bồ đề được chính tay Tĩnh Hư đại sư trong chùa Linh Ứng đấy! Ngày thường Chu mẫu rất thích chuỗi hạt này, chỉ bị xước một chút thôi thị cũng cảm thấy xót lòng rất lâu! +

“Mẹ, anh cả sao thế?” Chu tiểu muội đứng cạnh cũng lo lắng khôn cùng: “Không phải mọi chuyện đều qua hết rồi à? Hôm nay sau khi anh cả vào cung còn vui vui vẻ vẻ trở về nhà…” +

Chu mẫu có hai người con trai và một người con gái. Trong số đó, người được thị yêu thương nhất là con cả Chu Thải, tiếp theo là em trai Chu Hồng. Còn Chu tiểu muội là đứa con gái duy nhất của thị, tục danh Chu Uyển Uyển. +

Từ nhỏ đến giờ, người Chu Uyển Uyển thích nhất chính là anh cả Chu Thải. Trong lòng nàng, anh cả là trưởng tử Chu gia, là thiên tài có tài năng tuyệt diễm, xuất thân cao quý, từ nhỏ đã hiền lành dịu dàng, ai gặp cũng quý. Ngay cả Hoàng đế cũng cực kỳ yêu thích anh trai nàng! Chưa có lúc nào mà y lại thất thố đến như vậy! +

“Con hỏi ta, ta biết hỏi ai?” Chu mẫu cau mày nói. Thị không thèm để ý đến chuỗi Phật châu đã bị đứt, chỉ thấy trong lòng toàn sự bối rối. +

Rõ ràng… rõ ràng là mọi chuyện đã dần trở nên tốt đẹp hơn từ hai ngày trước rồi! +

Năm ngày trước, Chu Thải đi dự cung yến. Bốn ngày trước, Giáng Vệ vây quanh Chu phủ, kẻ cầm đầu là Lục Hiển Đạo xưa nay luôn bất hòa với Chu Thải. Mọi người trong Chu gia không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thế trận như mây đen kéo tới che lấp bầu trời kia, ai cũng thấy như đại họa sắp giáng xuống đầu. Đám nha hoàn bà tử xì xào bàn tán, định âm thầm chạy trốn. +

Nhưng Lục Hiển Đạo cũng chỉ diễu võ giương oai ở Chu phủ được một ngày, Hoàng đế đã tự mình hạ chỉ cho Giáng Vệ rút lui. Toàn bộ Chu phủ bảo tồn nguyên vẹn, ai nấy đều thở ra một hơi trong lòng. +

Sau vụ này, Chu mẫu cũng nghe được ngọn nguồn mọi việc từ miệng Ngũ Vương gia. Thị vốn cho rằng Chu Tốn chỉ thất lễ trước ngự tiền, đắc tội quý nhân. Song khi biết chân tướng, thị bị dọa đến nỗi mặt mày trắng bệch, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. +

Đây, đây chính là mưu phản, đại tội tru di cửu tộc đấy! +

Nhưng điều khiến cho bà càng thêm kinh hãi là —- +

Hoàng Thượng vừa nghe nói Chu Thải quỳ ngoài cửa cung đến mức hôn mê bất tỉnh thì lập tức cho đè chuyện này xuống! +

Thế này thì phải có bao nhiêu ân sủng mới vừa! +

Chu mẫu biết xưa nay Hoàng đế ngưỡng mộ Chu Thải, nhưng không ngờ sự yêu thích này lại kinh khủng đến vậy! +

Chu Thải thế này nào chỉ là người được Hoàng Thượng cất giấu dưới đáy lòng… mà còn là người có thể nhảy theo nhịp trống trong tim Hoàng Thượng luôn ấy chứ. +

Nhưng Chu Thải lại có vẻ không muốn nói thêm về chuyện này. Chu mẫu thấy vẻ mặt u ám của y cũng tự hiểu trong lòng. +

… Hoàng đế đã ngưỡng mộ y đến vậy, nếu y có việc cần nhờ vả, cái giả phải trả hẳn sẽ không chỉ đơn giản là “quan hệ quân thần như cá với nước” như bình thường. +

Mặc dù Chu Thải đã đính hôn với con gái nhà Thượng Thư bộ Lễ, nhưng vì nàng vẫn đang mặc áo tang nên hai người vẫn chưa thành hôn. Hoàng đế có tư tâm với Chu Thải… +

Nhưng bất chấp mọi hoàn cảnh, việc được Hoàng Thượng ngưỡng mộ là điều tuyệt vời nhất, là phần phúc mà người khác có muốn cũng không xin được! Ít nhất trước khi Hoàng Thượng xé toạc lớp màng này, đây chính là một chuyện tốt, là tấm bùa hộ mệnh giúp Chu Thải đứng sừng sững không ngã trên triều đình. +

Khi trưa lúc Chu Thải vào cung nghị sự vẫn còn nở nụ cười trên mặt. Sau khi lệnh cấm đối với Chu phủ được gỡ bỏ, mấy phu nhân trong kinh thành đều nghe phong thanh được vàu lời, chen nhau tiếp tục qua lại với Chu phủ. Chu mẫu nghe được từ một phu nhân nhà quan rằng hôm nay lúc tảo triều Chu Thải có dâng một bản tấu về tình hình dịch bệnh, Hoàng đế còn khen y có lòng hướng đến nhân dân, là hạnh phúc to lớn cho bách tính, sau khi bãi triều sẽ xem xét thật kỹ bản tấu chương kia. +

Nào ngờ tối nay sau khi Chu Thải vào cung nghị sự trở về thì khuôn mặt cứ mãi u ám âm trầm như đang giận dữ. Chu tiểu muội đứng gọi y ở cửa mà y cũng không đáp lời. Chu mẫu chỉ hỏi y một câu, nhưng người vốn luôn hiếu thuận như y lại chẳng thèm để ý, đi thẳng đến viện của mình đóng sầm cửa lại. +

Một khi đã vào là cả đêm không ra, ngay cả nha hoàn đến đưa cơm cũng bị y đuổi ra ngoài. +

Chu tiểu đệ cắn răng, đứng dậy khỏi ghế: “Anh cả chưa từng mất bình tĩnh như vậy, để con đi nói chuyện với anh ấy…” +

Cậu ta vừa ra khỏi đại sảnh, đi đến hành làng liền nghe thấy một tiếng cười khẩy. +

“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, vội gì chứ.” +

Giọng nói của một chàng trai trẻ khẽ vang lên ngay bên cạnh, Chu Hồng giật thót người. Cậu ta quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy nơi góc hẻo lánh có một người đang ngồi. +

“Quý Tương?” +

Chàng trai trẻ tên Quý Tương trông mới ngoài hai mươi. Hắn ta rất gầy, xương quai xanh nhô cao, nhìn có vẻ mảnh dẻ. Vừa rồi hắn ta vẫn ngồi trong góc tự nghịch ngón tay mình, chỗ đấy không được ánh sáng chiếu vào, hắn ta lại chẳng lên tiếng, thế nên Chu Hồng cũng không nhận ra hắn ta đang ở đó. +

“Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ngồi một mình ở đấy làm gì?” Chu Hồng căm ghét nói. +

Cậu ta cực kỳ ghét tên này, nhưng trong lời nói và hành động của cậu ta lại tỏa ra vài phần dè chừng mà chính cậu ta cũng không nhận ra. Quý Tương nở nụ cười mỉa mai. Khi cười, bờ vai hắn ta hơi nhún lên, khiến xương quai xanh càng thêm nổi bật, hõm xương càng sâu hơn. Kết hợp với con mắt phượng màu xanh biếc duy nhất còn sót lại khiến cả người hắn toát lên vẻ âm u quỷ mị như diễm quỷ. +

Chu Hồng vô thức lùi về sau một bước. Cậu ta thật sự có hơi sợ tên phụ tá được Chu Thải nhặt về nhà này. +

Mấy năm nay, tên phụ tá này đã nghĩ hiến cho Chu Thải biết bao kế sách, xử lý biết bao sự tình. Ngay cả chuyện Hoàng đế hỉ nộ vô thường nhưng chỉ độc sủng mỗi Chu Thải cũng không thiếu bóng dáng hắn bày mưu tính kế sau lưng. +

Người ta còn đồn rằng… chuyện Chu Tốn bị đưa vào Vương phủ cũng do hắn ta can thiệp. Dù Chu Hồng có ghét Chu Tốn, nhưng chỉ nghĩ đến việc một người đàn ông như cậu lại bị đưa vào Vương phủ, cả người cậu ta cũng run lên. +

Song Quý Tương không trả lời câu hỏi của cậu ta, hắn ta chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn rồi chắp tay, mỉm cười đi sang chỗ Chu Thải ở. +

Chu Thải đang ngồi trong phòng. +

Y quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trước mặt, một bức tranh được truyền lại tử tổ tiên Chu gia. Nhiều thế hệ trước, Chu gia đã từng có người làm quan lớn, đây chính là bức tranh do vị ấy truyền lại. Y nhìn phần đề tên, rủ mắt không nói gì. +

Giọng nói của Quý Tương truyền vào tai y: “Sao vậy, phương pháp nhắm vào Tây Châu không khiến ngươi khởi tử hoàn sinh à?” +

Chu Thải im lặng. +

“Nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim.” Y thản nhiên nói: “Có biện pháp tốt hơn. Vốn hôm nay ta chỉ muốn nhân việc dịch bệnh tiến cung để lấy công chuộc tội rồi mới tính tiếp. Không ngờ bây giờ ngay cả tư cách xử lý việc này cũng bị tước mất.” +

Quý Tương cười khẽ, nói: “Sao? Không phải Hoàng Thượng luôn để ngươi muốn gì cũng được sao? Lần này hắn định giận ngươi mãi không nguôi thật à?” +

Phong cách nói chuyện của hắn ta trông không giống phụ tá chính thống, tư thái ngả ngớn, nụ cười và giọng điệu đều mang chút điên cuồng. Nhưng Chu Thải rõ ràng hơn ai hết, dưới lớp vỏ ngoài u ám này là một sự tỉ mỉ và đáng sợ vô cùng. +

“Ngươi vẫn luôn phụ trách vụ ở Tây Châu, giờ lại để người khác đi làm. Vậy thì ngươi muốn nhúng tay, gây chút phiền phức cho hắn ta cũng không khó. Để mọi người biết hắn ta chỉ là con hổ giấy, không thể sánh bằng ngươi là một chuyện khá dễ dàng. Cứ để những phụ tá khác đi làm là được.” Quý Tương nhàn nhã nói: “Nhưng có vẻ ngươi không lo lắng về chuyện này.” +

Chu Thải liếc hắn ta một cái, nói :”Đêm trước, cả đêm trước nữa Hoàng Thượng đều qua đêm với một người trong Dưỡng Tâm Điện.” +

“Kẻ đó là Chu Tốn, hôm qua ta không nói chuyện này cho ngươi biết. Ta đoán biện pháp xuất hiện hôm nay cũng từ tay hắn mà ra.” Chu Thải thở dài: “Ta lo chuyện này cứ tiếp diễn như thế thì… Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc là Hoàng đế đột nhiên trúng ngọn gió nào mà lại hành xử thế này?” +

“Dung Phần cũng không hiểu.” +

Quý Tương vừa nói xong, Chu Thải lập tức cau mày. Y nhìn Quý Tương đang đứng đằng sau, hồi lâu mới giật mình hiểu ra: “Hôm nay là ngươi đưa tin cho Dung Phần? Thế nên hắn mới đột nhiên tiến cung làm loạn?” +

“Đúng vậy.” +

Chu Thải nhíu mày: “Ngươi biết ta không muốn Dung Phần vào cung cùng lúc với mình mà. Giờ Hoàng đế thấy ta và Dung Phần đứng cùng nhau là sẽ nhớ đến vụ thế thân kia. Vậy nên ta mới muốn cắt đứt quan hệ với hắn…” +

“Ta chỉ nói cho hắn biết là Chu Tốn đã ngủ trên giường Hoàng đế hai đêm.” Quý Tương nói: “Chỉ là một cuộc thăm dò nho nhỏ thôi.” +

Chu Thải nói: “Ngươi có ý gì?” +

Quý Tương ôm tay mỉm cười. Hắn ta gầy đến mức mỗi khi cười lên, xương quai xanh như thể sắp đâm thủng làn da tái nhợt :”Với cái tính cách không biết trời cao đất rộng kia của Dung Phần, tất nhiên sẽ tiến cung hỏi rõ ràng. Ngươi là người hắn mến mộ nhưng ngươi và hắn lại chẳng có chút quan hệ gì. Chu Tốn mới là người hắn đã ngủ chung suốt hai năm. Ngươi thấy đấy, nếu ngươi là Hoàng đế, nhìn Chu Tốn vừa được ngươi sủng ái, rồi lại nhìn sang Dung Phần, ngươi sẽ cảm thấy ngứa mắt ai? Ngươi sẽ nghĩ… ai là kẻ không sạch sẽ?” +

Chu Thải bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng một lúc sau, y vẫn nhíu mày nói: “Mà phản ứng của Hoàng đế hôm nay rất bất thường.” +

Y kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Quý Tương nghe. Người như Quý Tương đúng là rất nguy hiểm, nhưng hắn ta là phụ tá của Chu Thải, có muốn cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Chu Thải. Quý Tương nghe một lúc, đột nhiên hỏi: “Vậy giờ Hoàng đế còn điểm kỳ lạ nào nữa không?” +

“Điểm kỳ lạ?” +

“Nhỏ hay to gì cũng được.” +

Chu Thải nghĩ đến mấy chuyện xảy ra gần đây, nói: “Lần trước ta tiến cung có nhìn thấy hắn đang uống sữa bò. Trước đây Hoàng đế chưa từng uống món này.” +

“Ồ?” +

Quý Tương gõ ngón tay lên bàn, trong con ngươi xanh biếc hiện lên đôi phần lo lắng. +

“Thú vị thật.” Hắn ta đột nhiên nói: “Quên đi, trước tiên chúng ta cứ tính chuyện Tây Châu đã. Còn Hoàng đế thì cứ để Ngũ Vương gia xử lý.” +

Chu Thải nhún vai. +

“Đúng rồi, Tri Châu hiện tại là Lâu Viễn Đạo vừa đưa tin tới, Tri Châu Giang Châu tiền nhiệm đã chết rồi. Lão ta nhân lúc không ai để ý mà đập đầu vào tường, tắt thở.” Chu Thải nói: “Lâu Viễn Đạo xem ra cũng có chút thông minh, biết chủ động viết thư hỏi cách xử lý.” +

Nhắc đến Tri Châu Giang Châu tiền nhiệm, con ngươi xanh biếc của Quý Tương càng thêm đỏ ngầu. Hắn ta mất kiên nhẫn cười nói: “Đem cho chó ăn đi. Mà —-“ +

“Ngươi nghĩ tại sao Hoàng đế lại đột nhiên coi trọng Chu Tốn?” Hắn ta nghiêng đầu nói: “Thật thú vị.” +

‘Không biết.” Chu Thải nhíu mày. +

Y quay đầu hỏi Quý Tương: “Ngươi thật sự không muốn về Giang Châu xem sao à?” +

… +

Hoàng đế từ từ tỉnh lại từ giấc ngủ. +

Đầu hắn vẫn còn đau nhức vì say rượu. Hắn gắng sức xoa huyệt thái dương của mình mấy lần, trong lúc nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu. +

Thứ đầu tiên đập vào mắt là tấm rèm màu xanh nhạt. +

“Ừm… rèm giường… trên giường…” Hắn lèm nhèm mấy chữ không rõ ràng: “Đợi đã, hình như đây không phải giường của trẫm??” +

Cơ thể Hoàng đế cứng đờ. +

Những mảnh ký ức rời rạc trong lương đình đêm qua lần lượt ùa về não. +

Hoàng đế: … +

“Móa, chẳng lẽ mình… mình tùy tiện lật thẻ của vị phi tử nào…” +

Dáng vẻ ngoại hình của đám cung phi nối nhau tràn vào trong đầu hắn, Hoàng đế run lẩy bẩy đưa tay ra đằng sau. +

Hoàng đế: … +

May thay, hắn vẫn an toàn… Khoan đã, bên cạnh hắn… +

Hình như có người? +

Hoàng đế: … +

“Kẻ mãnh sĩ chân chính dám ngó ngay vào đời người thảm đạm.” Hắn lẩm bẩm: “Nếu không phải phía sau thì là phía trước thôi, phải dám nhìn thẳng vào máu tươi lênh láng…” +

(*): Hai câu trên đều thuộc bài Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân. +

Hắn quay đầu lại. +

Khi nhìn thấy khuôn mặt đang nằm ngủ bên cạnh mình, Hoàng đế… như nứt thành đôi —- +

“Mình…” Giọng Hoàng đế run rẩy, như thể sắp khóc nấc lên: “Mình đã làm… gì thế nàyyyyyyyy!!” +

… +

Nửa nén hương sau. +

Trong tiếng kêu la ầm ĩ của Hoàng đế, Tiểu Lý Tử đi vào trắc điện. +

“Tiểu Lý Tử.” Hoàng đế ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh là Chu Tốn đang nằm ngủ, khuôn mặt hắn xám ngoét: “Lấy dao của ta ra đây.” +

Tiểu Lý Tử: ?? +

“Hoàng, Hoàng Thượng…” Tiểu Lý Tử run rẩy nói: “Hoàng Thượng, ngài thế này là… đang định làm gì ạ?” +

Hoàng đế nhìn nó, quay sang nhìn Chu Tốn, rồi lại nhìn xuống khoảng giữa hai chân mình. +

“Đền tội.” Hắn lạnh lùng nói. +

Tiểu Lý Tử: … +

Tiểu Lý Tử nơm nớp lo sợ mang dao đến. Hoàng đế cầm con dao nhỏ khảm vàng ngọc lên, nhìn cái thứ nằm giữa hai chân mình, nuốt nước miếng một cái. +

“A di đà phật, a di đà phật.” Hoàng đế đau đớn duỗi cổ: “Mày! Không bằng cầm thú! Mày! Táng tận lương tâm! Mày, mày, lấy cái chết đền tội!” +

Nói rồi hắn giơ cao con dao lên, run run chĩa về cái hướng kia. +

Chu Tốn tỉnh giấc. +

Cậu vẫn còn thấy hơi mơ màng, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy hành động quỷ dị của Hoàng Thượng. +

Chu Tốn: … +

“Hoàng Thượng, ngài đang…” Cậu mơ mơ màng màng nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Muốn khắc thêm chữ ‘sớm’ ở đâu nữa à?” +

Hoàng đế: … +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)