Skip to main content

Chương 23: Tôi muốn đền tội!!

dathaiPiter

Tóm tắt: +

Nhưng tôi không xuống tay được. +

Hoàng đế dường như hoàn toàn không ngờ ràng Chu Tốn sẽ tỉnh lại. Hắn đờ người quay đầu lại, mặt đối mặt với Chu Tốn đang dụi mắt. +

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau… +

Chu Tốn trơ mắt nhìn tay Hoàng đế run lên một cái, con dao khảm vàng nạm ngọc trong tay hắn liền cắm thẳng xuống giường. +

“Áaaaaaaaaa!!” +

Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang vọng khắp Dưỡng Tâm Điện, ngay sau đấy là một tiếng “phịch” rõ to. +

… Như thể có ai đó ngã nhào về phía sau, cả người đập mạnh xuống giường. +

Bọn thái giám cung nữ phụ trách quét dọn bên ngoài điện: … +

“Hoàng Thượng đây là…” Tiểu Đặng Tử ngập ngừng nhìn về phía đại cung nữ Lục Dược. +

Lục Dược liếc nhìn Dưỡng Tâm Điện, nhỏ giọng nói: “Tiểu Lý công công đang ở bên trong mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” +

Chu Tốn: “…” Cậu bò từng chút một về phía Hoàng đế. Hoàng đế nằm sõng soài trên giường, hai chân dang rộng, vẫn đang không ngừng la hét: “Tôi tiêu rồi, tôi tiêu rồi.” +

Chu Tốn gọi: “Hoàng Thượng.” +

Hoàng đế: “Tôi tiêu rồi, tôi tiêu rồi, hu!” +

Chu Tốn nhặt con dao rơi trên giường lên. Theo động tác của Chu Tốn, toàn thân Hoàng đế cũng nảy bật lên một cái. Hắn lấy tay che mặt, hô lớn: “Đừng rút ra mà, sẽ chảy nhiều máu lắmmmmm.” +

Chu Tốn: … +

Cậu giơ con dao lên, đung đưa nó trước mặt Hoàng đế, cố nhịn cười nói: “Hoàng Thượng, trên này không có máu.” +

Hoàng đế hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay: “Máu, máu đâu?” +

Chu Tốn nhìn xuống nửa thân dưới của Hoàng Thượng, thật thà đáp: “Vừa rồi con dao chỉ đâm trúng tấm nệm thôi.” +

Hoàng đế: … +

Hắn ôm chặt lấy chính mình, cuộn người trên giường lăn qua lăn lại trong tư thế vừa tự ôm mặt vừa khóc, trên mặt lộ ra vẻ “ông đây vừa tránh được một kiếp”, cuối cùng cũng thở ra một hơi. +

Chu Tốn vẫn đang cầm con dao nhỏ kia. Cậu nhìn biểu cảm của Hoàng đế, trầm tư nghĩ xem rốt cuộc hắn định làm gì. +

“… Tôi vẫn không có đủ can đảm.” Hoàng đế nằm ngửa trên giường, lẩm bẩm như người mất hết hồn vía: “Tôi đã đánh giá mình quá cao rồi.” +

Chu Tốn: …? +

Cậu cúi đầu nhìn con dao trong tay. Đúng là cậu không nhận nhầm, đây chính là con dao mà tối qua Hoàng đế dùng để khắc chữ “sớm” lên đầu giường. +

Lại nghĩ đến động tác khi nãy của Hoàng đế… Chu Tốn bỗng có một suy đoán rất kỳ dị. +

Vừa rồi, chẳng lẽ, Hoàng đế định… +

Tự cung?? +

Nhưng sao Hoàng đế lại muốn tự cung?? +

Chu Tốn: … +

Cậu dùng ánh mắt “rốt cuộc ngài định làm cái trò gì vậy” mà nhìn Hoàng đế. Nhưng điều cậu không ngờ là… +

Trong ánh nhìn chăm chú của cậu, biểu cảm và cơ thể của Hoàng đế lại bắt đầu co rúm lại. +

Hắn xoay người sang bên kia, lấy chăn trùm kín người mình: “Tôi…” +

“Tôi…” +

Hắn “tôi” nữa ngày trời. Chu Tốn nhìn một đống phồng lên đang run cầm cập kia, đành chủ động mở miệng: “Vừa rồi Hoàng Thượng cầm dao là đang định làm gì?” +

Hoàng đế: … +

“Cắt đứt sự trói buộc.” Đợi hơn nửa ngày, giọng nói nghẹn ngào của Hoàng đế mới truyền ra từ trong chăn. +

Chu Tốn: ?? +

“Trói buộc… gì?” Cậu cảm thấy đôi lông mày của mình đang giật liên hồi. +

Hoàng đế đau đớn nói: “Tôi đã gây ra một sai lầm rất rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Tôi, tôi chỉ muốn đền tội!” +

Chu Tốn: … +

Cậu bò về phía Hoàng đế. Từ trong chăn, Hoàng đế chật vật giơ tay Nhĩ Khang ra: “Đừng đến đây!” +

 Từ trong chăn, Hoàng đế chật vật giơ tay Nhĩ Khang ra: "Đừng đến đây!" +

Chu Tốn ngừng lại. +

Hoàng đế: “Tôi không dám… Tôi không thể đối mặt với ngài được!” +

Chu Tốn: … +

Hoàng đế kêu la thảm thiết như quỷ khóc sói gào: “Huhuhu, tôi không phải kẻ mãnh sĩ, tôi không dám ngó ngay vào đời người thảm đạm… Tại sao, tại sao lại thành ra thế này!” +

Chu Tốn: … +

Hoàng đế: “Lần đầu thực hiện được ước mơ xuyên không, lần đầu có được tình hữu nghị vĩ đại, hai niềm vui ấy đan xen vào nhau, vốn phải là một khung cảnh hạnh phúc như mơ không thể diễn tả hết bằng lời. Nhưng cớ sao lại thành ra thế này!” +

Chu Tốn: … +

Hoàng đế: “Huhuhu aaaaaaa! Giết tôi luôn đi!” +

Chẳng lẽ Hoàng Thượng đây là… +

Chu Tốn cúi đầu nhìn lại bản thân đang áo quần xộc xệch, bỗng nhiên hiểu ra. +

Chu Tốn: “Chẳng lẽ Hoàng Thượng vì nghĩ rằng ngài đã làm gì ta…” +

Hoàng đế: “Ngài nhất định phải ép tôi nói ra mấy chữ đó à!” +

Tiểu Lý Tử đưa dao xong liền trốn ra gian ngoài. Muốn lấy được chút tin tức hữu hiệu từ trong đám lời mê sảng của Hoàng đế, đối với Chu Tốn quả thật là việc khó như lên trời. +

… Thế nên, đến khi cậu nhận ra Hoàng đế đang hiểu làm chuyện gì, nhất thời Chu Tốn không biết bản thân nên cảm thấy giận dữ xấu hổ, hay là cạn lời mới phải. +

Cuối cùng, với tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ của mình, Chu Tốn xông lên, muốn kéo tấm chăn đang trùm kín đầu Hoàng đế ra… +

Kéo, kéo không nổi? +

“Tối qua ngài và ta không có…” Lúc nói đến đây, giọng Chu Tốn hơi khựng lại, rồi cậu nghiêm mặt nói: “Làm chuyện giao hoan.” +

Vừa dứt lời, một cái đầu bù xù Hoàng đế đột ngột chui ra từ cục chăn kéo mãi không lên kia. +

Giữ nguyên cái đầu xù tóc rối của mình, Hoàng đế ngạc nhiên nhìn cậu: “Vậy, vậy là, chúng ta vẫn là bạn bè đúng không?” +

Chu Tốn: “… Vẫn là bạn bè.” +

“Vậy là tốt rồi.” Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, tự mình trườn ra khỏi tấm chăn: “Tôi bảo mà, sao tôi có thể làm khùng làm điên xuống tay với ngài được. Tôi, tôi không làm nổi đâu…” +

Chu Tốn. +

Dưới cái nhìn chằm chằm đầy sự khó hiểu của Chu Tốn, Hoàng đế chống chế: “Ờm, vấn đề ở đây không phải là tôi có được hay không, mà là, mà là nó không thể xảy ra được, sẽ có lỗi 404 đó!” +

Cậu nhìn Hoàng đế vừa chui ra khỏi chăn, nghĩ thầm, nếu Hoàng đế đã làm gì với cậu thật… +

Thì người chui vào trỏng phải là cậu mới đúng chứ? Trong lòng Chu Tốn có chút bất đắc dĩ xen lẫn buồn cười, sao đến chỗ Hoàng đế lại ngược ngạo thế này? +

Tố chất tâm lý của Hoàng đế đúng là rất tốt. Sau khi biết tất cả chỉ là hiểu lầm, hắn lập tức khôi phục dáng vẻ siêu phàm thoát tục và thoải mái ban đầu. Tiếp đấy, hắn quay sang hỏi Chu Tốn: “Vậy, sao tối hôm qua tôi lại ngủ ở phòng của ngài?” +

Chu Tốn nghĩ ngợi một lát, nói: “Có lẽ là do Hoàng Thượng uống say quá nên đi nhầm phòng.” +

Hoàng đế vui vẻ gật đầu: “Hợp lý.” +

—- Dù thế nào cũng chẳng thể tệ hơn việc mượn rượu làm ***. Hiểu rằng kết quả tệ nhất cũng chỉ đến vậy, tâm trạng của hắn lập tức dễ chịu hơn nhiều. +

Chẳng biết tại sao, Chu Tốn dường như thấy được bong bóng cảm xúc đang nổ bốp bốp trên đầu Hoàng đế. +

Chu Tốn mím môi, trong lòng bỗng nảy ra chút “ác ý” muốn trêu chọc đối phường. +

Thế là cậu nói: “Hoàng Thượng vừa đến đã ôm ta.” +

Hoàng đế lập tức giật bắn người: “Là cái ôm tượng trưng cho tình bạn ha?!” +

Chu Tốn nói: “Đúng vậy.” +

Hoàng đế thở ra một hơi, đang định nằm xuống giường thì Chu Tốn lại thong thả nói tiếp: “Rồi Hoàng Thượng nói muốn kể cho ta nghe một bí mật, bí mật này là…” +

“Hoàng Thượng là truyền nhân của rồng.” +

“Hoàng Thượng là con cháu Viêm Hoàng.” +

“Hoàng Thượng là…” Chu Tốn nhíu mày, tạm thời không nhớ ra bốn chữ còn lại: “Người kế thừa.” +

Hoàng đế: … … +

Nhìn hắn lúc này như thể sắp hóa đá luôn rồi. +

“Mình,” Chu Tốn thấy hắn đau khổ lẩm bẩm: “Mình thế này là… rớt ngựa rồi!” +

Rớt ngựa? Ngựa? Chu Tốn thầm nghĩ trong lòng, ngựa ở đâu ra? +

Chu Tốn không để ý đến hắn, vẫn thành thật kể tiếp: “Sau đấy Hoàng Thượng còn hát mấy bài.” +

Hoàng Thượng: … … +

Tượng đá vỡ thành vụn rồi. +

“Theo thứ tự lần lượt là…” +

“Cầu xin ngài đừng nói nữa!!” Hoàng đế lại vùi cả người vào trong chăn, gào thét đến mức linh hồn sắp bay ra ngoài: “Tôi đi chết đây!!” +

Chu Tốn: … +

Hoàng đế yếu ớt nói: “Để tôi yên cái đã… Tôi còn nói gì nữa không?” +

Chu Tốn lắc đầu. +

Hoàng đế cuộn người mình trong chăn nằm tự kỷ, còn Chu Tốn thì nhìn chằm chằm cái người đang trốn trong chăn này. +

Say rượu có thể khiến người ta nói lời thật lòng, nói xằng nói xiên. Nhưng khi tỉnh rượu, phản ứng của Hoàng đế khi nghe cậu kể những chuyện hắn đã làm khi say khiến cậu càng thêm chắc chắn một điều. +

Những thân phận mà Hoàng đế lỡ miệng nói ra khi say là thật. +

Truyền nhân của rồng, con cháu Viêm Hoàng… Thì ra Hoàng đế thật sự là thần tiên? +

—- Vậy chuyện Hoàng Thượng từng nói bản thân không phải người ở đây, cũng là thật? +

—- Hoàng Thượng đến từ đâu? Nơi ấy… là một thế giới như thế nào? +

Hai câu hỏi này quẩn quanh nơi đầu lưỡi của cậu, dù muốn nói ra nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt ngược trở lại, giấu dưới đáy lòng. +

Thần tiên hạ phàm thì còn có thể làm gì? Có lẽ là để độ kiếp thôi. Bất kể thế nào thì đây cũng không phải chuyện cậu nên quan tâm. +

Tuy nói Hoàng Thượng là thần tiên, nhưng hắn không giống những vị thần có pháp tướng trang nghiêm mà cậu thường thấy trong thoại bản, chùa chiền. Song thiên hạ rộng lớn, thiếu gì mấy chuyện kỳ lạ, có một vị thần vui tính như Hoàng đế cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. +

Hoàng đế nằm trong chăn tự kỷ một hồi, cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi. +

Hắn vừa lén lút ló đầu ra ngoài để hít thở, vừa mang tâm trạng sống sót sau tai nạn và vài phần kính sợ khó tả nhìn trộm Chu Tốn. +

Đúng lúc nhìn thẳng vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương. +

Hoàng đế: … +

… Không, không hiểu kiểu gì, sao mình lại cảm thấy trong ánh mắt Chu Tốn nhìn mình cũng có chút kính sợ nhỉ? +

Hoàng đế: … +

Cả hai người hoàn toàn không biết rằng vì những nguyên nhân cực kỳ mơ hồ mà trong lòng họ lúc này, ai cũng mang theo một phần (thậm chí là rất nhiều phần) kính nể dành cho đối phương. +

“Giờ…” Hoàng đế mở miệng: “Là mấy giờ rồi?” +

Chu Tốn ngước nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ước lượng: “Đại khái là sắp đến giờ Tỵ rồi.” +

“Giờ Tỵ?? Giờ Tỵ??” Hoàng đế lập tức bật dậy như cá muối sống lại, vội vàng cầm lấy đôi giày rồi cuống quýt xỏ vào: “Tiểu Lý Tử! Tiểu Lý Tử!” +

Tiểu Lý Tử hớt hải chạy từ gian ngoài vào trong. Vừa thấy Hoàng Thượng, nó liền lén lút một cách công khai liếc nhìn nửa người dưới của Hoàng Thượng một cái rồi thở phào một hơi. +

Hoàng đế: … +

“Tiểu Lý Tử! Sao không gọi trẫm dậy sớm hơn?!” Hoàng đế cất lên cái giọng bi thương như thể “ngủ một giấc dậy phát hiện đã lỡ buổi học tám giờ sáng, trên điện thoại còn có mấy chục tin nhắn từ bạn cùng phòng bảo ‘thầy vừa mới điểm danh đến cậu rồi’.”: “Buổi triều sớm của trẫm… giang sơn của trẫm…” +

“Hoàng Thượng, hình như ngài ngủ đến hồ đồ rồi.” Lục Dược bước vào hầu hạ nhắc nhở: “Hôm nay là ngày hưu mộc, không cần lên triều đâu ạ.” +

Hoàng đế: “…” +

Hắn lộ ra vẻ mặt hạnh phúc đến ngây ngốc, như thể đang nói “Quá tốt rồi, có người điểm danh hộ mình rồi.” +

“Các ngươi lui xuống đi.” Hoàng đế lạnh lùng nói. +

Đám người hầu rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người Chu Tốn và Hoàng Thượng. Chu Tốn trơ mắt nhìn Hoàng đế đứng yên một lát rồi lại vùi thân mình vào trong chăn. +

“Tuyệt quá đi!! Hôm nay không phải đi làm!!” +

Chu Tốn: … +

Cùng lúc đó, ở Giang Châu, quê nhà của Chương thái y. +

Hôm nay, trong khoảng sân nhỏ quanh năm còn chẳng đủ củi than để đốt bỗng có người đến thăm. Người đàn bà có vẻ ngoài cay nghiệt đứng ngoài cửa nói ra nói vào, “lấy tình cảm để thuyết phục, lấy lý lẽ để cảm hóa”, nhưng vẫn không có ai ra mở cửa cho bà. Cuối cùng, bà ta cũng nổi giận. +

“Một đứa con gái như mày giữ lại sách thuốc thì có tác dụng gì? Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải gả đi thôi!” Người phụ nữa mắng: “Ông mày chết từ lâu rồi. Một đứa con gái như mày giữ nó còn chẳng bằng đưa cho anh họ mày. Hơn nữa, mày cũng đừng xem cuốn sách đó như báu vật gì. Ông nội mày dùng nó chữa chết người ta kia kìa. Không bằng mày đưa nó cho chú bác, các chú các bác còn có thể giúp mày tìm được một mối nhân duyên tối. Mày —-“ +

Bà ta còn chưa dứt lời, cánh cửa lớn vốn đang đóng chặt lại được mở ra. +

Một thiếu nữ bước ra từ bên trong. Trông nàng rất gầy yếu, dung mạo chỉ có thể xem là thanh tú, nhưng giữa đôi mày lại mang theo một sự cứng cỏi và lạnh lùng khó tả. +

Trong tay nàng còn đang bưng một chậu nước. +

Người đàn bà kia chưa kịp nói tiếp đã bị hất một chậu nước lạnh vào mặt. +

“Cút!” Giọng điệu thiếu nữ gầy yếu lạnh như băng: “Cút ra khỏi nhà của ta.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)