Chương 22. Ngày tĩnh lặng

Chương 22. Ngày tĩnh lặng +
“Vòng tay? Em không có đeo.” Minh Thời khó hiểu lẩm bẩm, theo phản xạ cúi đầu nhìn cổ tay mình, không biết từ lúc nào, những sợi tơ trắng mềm mảnh đã quấn dày đặc quanh cổ tay cô bé, như một chiếc vòng tay màu trắng, từ từ siết chặt. +
“Cái gì đây?” Yến Như Lưu lập tức nhíu mày, nắm lấy cẳng tay Minh Thời. +
“Là sợi nấm.” Lâm Du kiểm tra đám tơ trắng quấn chặt ấy: “Gần đây có dị chủng.” Nấm bình thường dĩ nhiên không tự dưng quấn lấy người, nhưng nếu là dị chủng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. +
“Gọi cho Thịnh Trì Hạ.” +
Lâm Du mở khóa trí não của mình, ném cho Yến Như Lưu: “Trong danh bạ có số của cô ấy.” +
“Dạ được.” Yến Như Lưu hít sâu một hơi, lùi lại vài bước, gọi điện. +
Còn Lâm Du đứng tại chỗ, triệu hồi cuốn sách bìa đen, vỗ mạnh lên trang giấy. Có lẽ vì tình huống khẩn cấp, lần này cuốn sách phản ứng rất nhanh, từng dòng chữ lập tức hiện ra trên trang trắng. +
“Quái nhân sợi nấm: +
Sinh sống lâu dài gần nguồn nước hoặc biển, sợi nấm có độ dẻo và khả năng tái sinh cực mạnh, có tập tính quấn kín toàn thân con mồi rồi khiến chúng ngạt thở đến chết. Trí lực không cao, phần lớn hành động theo bản năng, ưa nước, kỵ lửa. +
PS: Kẻ địch không có não mới là đáng sợ nhất, hiểu chứ~” +
Bỏ qua mấy câu lảm nhảm kỳ quái, Lâm Du nhanh chóng rút ra trọng điểm là thứ này sợ lửa và không có trí thông minh. +
Chỉ trong nửa phút, đã có thêm sợi nấm bò lên người Minh Thời, trói chặt cô bé tại chỗ, không thể nhúc nhích. Minh Thời thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp ấy không chỉ với con người mà đối với dị chủng, cô bé cũng vừa “đẹp mắt” vừa “ngon miệng”. +
Có lẽ vì đám sợi nấm, Minh Thời cũng dần bộc lộ đặc tính của Fenrir, móng tay cô bé bắt đầu trở nên sắc nhọn, đôi mắt chuyển sang màu nâu cam. +
“Đã gọi rồi ạ.” +
Yến Như Lưu cố nén nhịp tim dồn dập, miễn cưỡng giữ bình tĩnh: “Chị ấy nói năm phút nữa sẽ tới.” +
“Được, em lùi lại đi.” Lâm Du dặn một câu rồi tiếp tục quan sát đám sợi nấm trên người Minh Thời. Cậu không có thói quen hút thuốc, cho nên cũng không mang theo bật lửa trong người. Sau khi nghĩ ngợi một lúc thì xắn tay áo lên, để lộ ra một đoạn cẳng tay. +
“Cắt một đường, đừng quá sâu.” Lâm Du nói với Minh Thời, trước đây cậu từng thử nghiệm, máu của mình có sức hấp dẫn rất lớn với dị chủng, không rõ vì sao, nhưng với loại quái nhân sợi nấm không có đầu óc này, chỉ cần vậy là đủ. +
Khi đến khu nghỉ này, Lâm Du đã để ý bên trong cùng có một cánh cửa nhỏ dẫn vào phòng bếp, chỉ cần khống chế tốt thời gian và khoảng cách, hoàn toàn có thể dùng lửa thiêu chết đám sợi nấm. +
Minh Thời do dự một thoáng, cuối cùng vẫn nghe theo, dùng móng tay sắc nhọn rạch lên cẳng tay Lâm Du. +
Nhưng ngay khi vừa chạm vào da, cô bé đột nhiên cảm thấy có một lực cản. +
“Em không cắt được!” Minh Thời hoảng hốt nhìn Lâm Du: “Sao em không chạm vào anh được?!” +
“Khoảng cách chưa đủ à?” Lâm Du nhíu mày, đưa tay ra gần hơn. +
Minh Thời thử lại nhưng vẫn không được. +
“Thôi vậy.” Lâm Du rút tay về, khựng lại một giây rồi trực tiếp cúi xuống cắn. +
Cậu cắn không hề nương tay, gần như xé rách da thịt, rất nhanh đã cắn mở một vết thương. Máu từ vết cắn trào ra, dính lên môi cậu, khiến cậu trông như mang một vẻ đẹp đầy ma mị. +
Ngay khi máu tràn ra, đám sợi nấm đột nhiên chững lại. +
Chúng run rẩy, dường như đang cân nhắc con mồi nào ngon hơn, có nên đổi mục tiêu săn mồi hay không. +
Lâm Du lùi về phía sau cánh cửa bếp, chăm chú quan sát từng động tĩnh của chúng. +
Có lẽ vì mất máu, sắc mặt cậu hơi tái, càng làm nổi bật mái tóc và đôi mắt đen ngòm, nhìn thoáng qua, giống như một con rối tinh xảo mà quỷ dị. +
Yến Như Lưu đứng bên cạnh, thu hết mọi hành động của Lâm Du vào mắt. Nếu là trước đây, ấn tượng của cô bé về Lâm Du chỉ là trầm tĩnh, nhạy bén thì giờ đây, trong đầu chỉ còn lại một từ: Kẻ điên. +
Sự dứt khoát khi tự cắn rách cánh tay của chính mình, cùng sự tập trung cực độ khi nhìn dị chủng, những hành động táo bạo đến mức vượt giới hạn… Ở một phương diện nào đó, so với Minh Thời, Lâm Du còn giống dị chủng hơn. +
Đám sợi nấm dường như không cam lòng buông bỏ con mồi sẵn có, vẫn muốn tiếp tục quấn lấy Minh Thời, nhận ra điều đó, Lâm Du liền kéo toạc vết thương của mình thêm một chút. +
Sức hấp dẫn của máu Lâm Du quá lớn, cuối cùng, sợi nấm vẫn từ bỏ Minh Thời, chuyển hướng về phía Lâm Du. +
Tốc độ của chúng rất nhanh, chỉ vài giây sau đã đến trước mặt Lâm Du. +
Lâm Du nín thở, chờ đợi. +
Một nhánh sợi nấm vươn ra, định chạm vào cậu. +
Ngay khoảnh khắc sau nó bắt đầu héo rũ! +
Những sợi trắng nhanh chóng ngả vàng, khô quắt, gần như trong chớp mắt mất hết sinh cơ, rất nhanh chúng đã vỡ vụn thành bột. +
Tất cả diễn ra quá đột ngột. +
Chỉ trong vài cái chớp mắt, dị chủng còn đang giương nanh múa vuốt đã hóa thành một đống bụi. +
Yến Như Lưu có mặt ở hiện trường chứng kiến đã không kịp suy nghĩ mà buột miệng: “Anh Lâm… anh có độc à?” +
Lâm Du: “…” +
Lâm Du: “Tôi không có độc, không phải tôi làm.” +
Cậu còn chưa kịp làm gì, đối phương đã tự biến thành như vậy. +
“Lâm Du!” Thịnh Trì Hạ cuối cùng cũng chạy tới: “Mọi người không sao chứ?” +
Mái tóc vàng của cô rối tung, quần áo cũng nhăn nhúm vì vận động gấp, trong tay cô cầm một thiết bị đang nhấp nháy điên cuồng. +
“Tụi tôi không sao.” Lâm Du lắc đầu: “Dị chủng tự dưng chết, cô có biết là chuyện gì không?” +
“Là ngày tĩnh lặng…” Thịnh Trì Hạ còn đang thở dốc, khó nhọc đáp: “Mấy người hên ghê.” +
Nghe đến cụm từ quen thuộc ấy, Lâm Du lập tức hiểu ra. +
Ngày tĩnh lặng xuất hiện, mật độ dị chủng trong không khí giảm mạnh, sợi nấm mất đi nguồn nuôi dưỡng, nên lập tức chết héo, giống như mấy cây nấm cậu từng nhờ Hứa Chúc nuôi giúp, có điều lần này nấm chết thảm hơn nhiều. +
“Không sao là tốt rồi.” +
Thịnh Trì Hạ rốt cuộc cũng điều hòa lại hơi thở: “Ngài Lâu không đi cùng các cậu à?” Theo lý mà nói, chỉ cần có Lâu Thù ở đây, không dị chủng nào có thể làm hại Lâm Du. +
“Anh ấy đi chỗ khác rồi.” Lâm Du nói, “Vừa hay không—” Cậu đột ngột ngừng lại. +
Lâu Thù đang đứng trước bức tường kính, xuyên qua đám người, nhìn chằm chằm vào cậu, không chớp mắt. +
Vẫn là chiếc áo khoác đen ấy, thân hình cao gầy, chỉnh tề như trước khi rời đi. Tóc trước trán vuốt ngược ra sau, lộ ra đôi mắt xám nhạt cùng ánh nhìn lạnh lẽo. +
Rõ ràng Lâu Thù chưa làm gì, nhưng Lâm Du lại có cảm giác mình đang bị nhắm trúng. Một cảm giác nguy hiểm còn mãnh liệt hơn lúc đối mặt với sợi nấm dâng lên trong lòng. Lâm Du theo bản năng muốn dời mắt, nhưng vì đó là Lâu Thù nên cậu lại thôi. +
Cậu thử mím môi, nở một nụ cười khẽ với đối phương. +
Nhưng Lâu Thù không cười. +
Hắn từng bước tiến lại, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Lâm Du. +
Khi khoảng cách rút ngắn, Lâm Du cuối cùng cũng nhìn rõ đôi mắt ấy, màu xám quá nhạt, khi không cười sẽ lộ ra sự lạnh lẽo và cố chấp gần như dã thú. +
Một vệt đỏ sẫm lọt vào tầm mắt cậu. +
Là máu. +
Có lẽ vô tình bắn lên, đã bắt đầu oxy hóa, trở nên tối màu. +
Trong khoảnh khắc, Lâm Du như chợt hiểu ra điều gì đó. +
Bài thơ trong tai nghe chưa từng dừng lại, và đúng lúc này, cậu lại nghe rõ từng câu chữ: +
“Em là bất hạnh của anh, +
cũng là đại hạnh của anh +
thuần khiết, và vô tận.” +


