Chương 22: Nghỉ ngơi một lát

Cậu cuộn đuôi lại, thu mình thành một cục. [Gộp 2]
Bốn phía tối đen như mực, mắt Nhan Ký Vân có thể nhìn đêm, nhưng ở đây cũng chỉ vừa đủ để nhìn rõ mặt đất. Trước mặt cậu là ba ngã rẽ. +
Văn Nam Tinh không biết giẫm phải cái gì mà sau khi rơi xuống không thấy phản ứng gì nữa, không rõ sống chết. +
Chu Dĩnh và Trình Lệ sợ bị người phía sau vào phòng số 8 phát hiện nên cả hai đều im lặng. Mãi đến khi họ loáng thoáng nghe thấy tiếng Văn Nam Tinh hét lên nhắc nhở “Có cơ quan” thì mới bắt đầu trao đổi với nhau. +
Văn Nam Tinh không sao, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, không uổng công cứu anh ta. +
Chu Dĩnh và Trình Lệ mỗi người sử dụng một đạo cụ đèn pin, Nhan Ký Vân cảm thấy mình lại tiết kiệm được một khoản điểm tích lũy. +
Chu Dĩnh hạ thấp giọng, quay đầu nhìn quanh hỏi: “Văn Nam Tinh, cậu ở đâu?” +
Họ đợi vài giây mà không thấy Văn Nam Tinh đáp lại, nhưng nghe được lời nhắc nhở của anh ta, chứng tỏ rơi xuống đó không nguy hiểm đến tính mạng. +
Trình Lệ nhìn lên tường: “Cơ quan ở đâu?” Đèn pin soi đi soi lại trên tường cũng không thấy có công tắc hay gì tương tự. +
Chu Dĩnh sờ lên bức tường thô ráp: “Hoặc là công nghệ cao ẩn giấu bên trong tường, không tìm kỹ chắc chắn không phát hiện ra.” +
Nhan Ký Vân cũng dùng đệm thịt sờ thử lên tường. Tường ở đây rất nhám, nếu một vị trí thường xuyên được sử dụng thì vị trí đó sẽ trở nên nhẵn bóng, bề mặt sẽ khác biệt so với bức tường xung quanh. Không biết Chu Dĩnh và Trình Lệ có phát hiện ra không. +
Cậu phải nghĩ cách báo cho các cô, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa họ vừa đóng đã truyền đến động tĩnh. +
Chu Dĩnh quyết định: “Không tìm cơ quan nữa, chúng ta phải xông về phía trước thôi, có người tới rồi.” +
Trình Lệ ôm tâm lý cầu may hỏi: “Liệu có khả năng người tới là người chơi không?” +
Chu Dĩnh phủ định: “Không thể nào, người chơi không thể mở cửa dứt khoát như vậy, hơn nữa tiếng động lại không nhỏ.” +
Trình Lệ không hỏi thêm nữa, Chu Dĩnh nhiều ý tưởng hơn cô, kinh nghiệm phó bản và trải nghiệm sống cũng phong phú hơn. +
Hai người trực tiếp lao về phía trước. Chu Dĩnh vừa bước một bước chợt nhớ ra con mèo đen còn ở phía sau, liền thấy mèo đen đã chạy vụt qua trước mặt mình và Trình Lệ. +
“Mèo con đừng chạy lung tung, có cơ quan đó!” +
Nhan Ký Vân đương nhiên phải chạy, hơn nữa còn phải chạy thật nhanh. Chỉ cần cậu đủ nhanh thì cơ quan sẽ không đuổi kịp cậu. Cậu định tự mình xông lên thử xem sao, coi như biến tướng “đỡ đạn” cho hai người đẹp. +
Cách cậu chạy không phải là đường thẳng mà là hình chữ Z, vừa chạy vừa nhảy rồi lại đạp tường, vận dụng sức mạnh của toàn bộ cơ bắp, cố gắng không chạm chân xuống sàn của lối đi! +
Sau khi chạy được hơn mười mét, Nhan Ký Vân an toàn tới góc rẽ phía trước. Cậu đã thành công! +
Chu Dĩnh và Trình Lệ suýt thì đờ người trước màn thao tác này. +
Nhưng không biết có phải do mèo đen đánh bậy đánh bạ hay không mà không hề kích hoạt bất kỳ cơ quan nào. +
Rốt cuộc Văn Nam Tinh đã giẫm phải cái gì? +
Có lẽ trọng lượng của mèo và người khác nhau, vả lại vừa rồi mèo đen áp sát tường nhảy nhót, cơ thể cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, dùng từ “thảo thượng phi*” để hình dung cũng không quá lời. +
*Thảo thượng phi/草上飞: Là một loại khinh công phổ biến trong võ hiệp, có nghĩa là “bay trên cỏ”, mô tả kỹ thuật di chuyển cực nhanh và nhẹ nhàng trên mặt đất hoặc lướt qua ngọn cỏ mà không để lại dấu vết. +
“Em ước gì mình là một con mèo.” Trình Lệ cảm thán, hâm mộ cực kỳ. +
Các cô vốn không thể làm được những động tác khó như nhảy từ trái sang phải, từ phải sang trái rồi còn đạp tường như vậy. +
Hai người cười đầy cay đắng, dù có mèo con dẫn đường nhưng họ thực sự không làm nổi. +
Cánh cửa phía sau sắp mở ra, hai người không còn thời gian suy nghĩ. Chu Dĩnh xông lên trước, Trình Lệ bám sát theo sau, cả hai đều mang lòng quả cảm như một chiến binh. +
Sau đó, Nhan Ký Vân trân trối nhìn hai cô gái lần lượt rơi xuống ô gỗ đột ngột lật mở! +
“Á —— Cứu mạng ——” +
“Cái trò chơi —— rác rưởi —— á á á ——” +
Nhan Ký Vân: “…” +
Trong lối đi tối om chỉ còn lại chút dư âm của Chu Dĩnh, Trình Lệ và một con mèo lẻ loi. +
Ét o ét, ở một mình trong bóng tối ghê zl! +
Đúng lúc này, cánh cửa họ đi vào bị đẩy ra. Nhan Ký Vân không có thời gian để cảm thán “lạc đàn” là tốt hay xấu, cậu nép vào góc tường, ló nửa cái đầu nhỏ theo dõi hành động của đối phương. +
Tầm nhìn của mèo rộng hơn con người, cậu chỉ cần hơi nghiêng đầu là thấy được tình hình phía trước. Tiếc là những người bạn đồng hành tạm thời của cậu không biết rơi xuống nơi nào, hy vọng họ vẫn bình an vô sự. +
Phòng livestream [Muốn làm người] +
“Bé con ló đầu quan sát trông đáng yêu quá đi mất!” +
“Tư thế chạy lúc nãy của nó vừa bá đạo vừa ngầu, yêu streamer mèo này mất rồi.” +
“Tôi là người mới, cho hỏi bé mèo vượt bao nhiêu phó bản rồi? Nó thông minh không? Có từng bị thương chưa? Có phải mèo chiến không?” +
“Ở trên đừng hỏi mấy câu vô vị đó nữa, nhìn bé mèo thôi là tim tan chảy rồi, quan tâm thông minh hay không làm gì, cơ mà bé con thực sự rất thông minh.” +
“Chậc, tiếc quá, NPC bước vào lại không phát hiện ra đôi mắt xanh biếc trong góc kia, đúng là mù, sao không bắt lấy mèo đen cho nhanh? Game kinh dị mà chẳng kinh dị gì cả, vi phạm tôn chỉ trò chơi rồi.” +
Nhan Ký Vân thấy NPC vừa vào đã nhấn một cái lên cánh cửa, một nút bấm nhỏ bắn ra, đối phương nhấn nút, tiếng “cạch cạch” truyền đến phía dưới ván gỗ. Hóa ra công tắc nằm ngay trên cánh cửa, chẳng ai ngờ tới công tắc lại ở ngay nơi “khoảng tối dưới chân đèn” thế này. +
Thao tác của người này chứng minh hắn là nhân viên nội bộ. Trong lối đi mờ ảo, khi cơ quan được tắt đi thì đèn cũng sáng lên. Lúc này Nhan Ký Vân không còn chỗ trốn, cậu quay người chạy về phía trước, phía trước có hai nhánh rẽ. +
Hiện tại cơ quan đã tắt, đi tiếp không cần lo lắng mình sẽ bị rơi xuống dưới như những người khác. +
NPC phía sau rảo bước nhanh hơn tiến về phía trước, hìnb như đang rất vội, Nhan Ký Vân nấp trong chỗ tối xem người này đi hướng nào, đồng thời giữ khoảng cách nhất định với đối phương. +
Người đó chọn rẽ trái ở ngã rẽ phía trước, Nhan Ký Vân âm thầm bám theo. +
“Quán ăn đêm” rõ ràng là một nhà hàng nhưng lại bố trí hàng loạt cửa bí mật và công tắc, thực sự là đang canh giữ bí mật trọng yếu. Nếu là một nhà hàng bình thường, chủ và đội ngũ nhân viên cùng lắm chỉ giữ kín công thức nấu ăn mà thôi. +
Kết hợp với quả cầu “Một đêm giàu sang” mà Văn Nam Tinh nhắc tới, rõ ràng là thứ có thêm “gia vị”, chỉ là không biết bên trong thêm cái gì. +
Người đó tiếp tục đi tới, không hề biết phía sau có một con mèo đen bám theo. Hắn đẩy cánh cửa phía trước ra, cánh cửa này không đóng chặt. Nhan Ký Vân vểnh tai nghe tiếng bước chân của hắn đi xa một chút mới ló đầu xem cảnh tượng phía sau cánh cửa. +
Đây lại là một nơi hoàn toàn khác biệt. +
Không phải phòng thí nghiệm nghiên cứu món ăn, bên trong có từng gian phòng trong suốt, mỗi phòng đều có người nằm, nam nữ già trẻ gì có đủ, hơn nữa biểu cảm trên mặt mỗi người cũng khác nhau, hạnh phúc, khóc lóc, buồn bã, như thể đều đang mơ một giấc mơ nào đó. +
Nhan Ký Vân còn nhìn thấy ba vị khách mình gặp lúc tham gia hoạt động ăn khuya, họ chính là ba người nhận được combo đầu tiên, không ngờ cũng đang nằm ở đây! +
Lẽ nào đây là khu vực khách quý mà Văn Nam Tinh nhắc tới? +
Người đàn ông kia bước vào một phòng thay đồ cho nhân viên. Nhan Ký Vân đứng ngoài cửa kính nhìn những thực khách đang mang nụ cười quái dị trên mặt, tay chân đều bị khóa lại, như thể để phòng họ ngã xuống vì quá kích động trong lúc mơ màng. Hai bên thái dương mỗi người có dán miếng từ tính, bên trên hiển thị dữ liệu, trong phòng còn đặt nhiều máy tính, màn hình hiển thị các biểu đồ đường cong liên tục nhảy vọt, người không chuyên nhìn vào hoàn toàn không hiểu nổi. +
Nhan Ký Vân cũng thực sự không hiểu. +
Cậu nấp sau một chậu cây phát tài lớn. Đợi sau khi người đàn ông rời khỏi phòng thay đồ, Nhan Ký Vân lặng lẽ bám theo hắn vào bên trong phòng thí nghiệm. +
May mà Văn Nam Tinh trốn thoát, nếu không kết cục cuối cùng cũng là bị đưa tới đây, không biết những người này còn cơ hội ra ngoài không. +
Ngay khi cậu vừa chui xuống gầm một chiếc giường y tế di động, thông báo vang lên bên tai cậu: +
[Người chơi Nhan Ký Vân tiến vào nhiệm vụ chính tuyến (1): Giải cứu vật thí nghiệm. Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là 2000 điểm tích lũy.] +
Nhan Ký Vân: “…” +
Điểm thưởng nhiệm vụ chính tuyến cũng cao phết, nhưng độ khó hoàn thành cũng không thấp! +
Rốt cuộc nhà hàng này thật sự kinh doanh cái giống gì mà nguy hiểm đến mức cần cả vật thí nghiệm? +
Cơ mà nhiệm vụ chính tuyến này lại khớp với những gì Văn Nam Tinh thám thính được từ thực khách NPC. +
“Quán ăn đêm” này tuần nào cũng mời 50 vị khách đến trải nghiệm mỹ vị, những thực khách này đều tự nguyện, họ chỉ nghĩ ăn đồ ăn là có thể mơ một giấc mơ đẹp, nhưng thực tế họ chính là những con chuột bạch bị “Quán ăn đêm” lừa tới. +
Làm sao để giải cứu những người này? +
Hiện tại họ chắc chắn sẽ không tỉnh lại ngay. +
Người đàn ông lúc nãy bắt đầu kiểm tra ghi chép trên máy tính bên cạnh mỗi vật thí nghiệm. +
Hắn hí hoáy viết gì đó, một lát sau, một người phụ nữ đi giày cao gót “lạch cạch” bước vào. Cô ta và người đàn ông trao đổi vài câu về dữ liệu hôm nay, nói một hồi liền sáp lại gần nhau. Có vẻ như trong phòng thí nghiệm không có vấn đề gì lớn, hai người kéo tấm rèm ngăn cách các giường bệnh, rồi bắt đầu hôn nhau. +
Nhan Ký Vân: “…” +
Phòng livestream [Muốn làm người] +
“Cái này mèo có được xem không vậy?” +
“Bé mèo trưởng thành rồi đúng không? Mấy cảnh không dành cho trẻ em này chắc xem được mà.” +
“Bé mèo là đực hay cái thế? Đã làm phẫu thuật triệt sản chưa?” 1
“Câu hỏi hay đấy, nhìn không ra bé mèo là đực hay cái, cơ thể cân đối, dáng vẻ nhanh nhẹn, lúc thì tuấn tú đẹp trai, lúc thì dụ hoặc mê người, á, vốn từ của tôi không đủ dùng!” +
“Các bạn nghĩ nhiều quá, mèo vốn không hiểu được tình yêu của con người đâu, đừng áp đặt hành vi dơ bẩn của con người lên bé cưng của chúng ta chứ, bé nó còn nhỏ, không được nghe mấy cái này đâu.” +
“Bây giờ tôi chỉ muốn chui vào phó bản để bịt tai bịt mắt bé cưng lại thôi.” +
“Donate 500 xu mua bịt mắt cho bé mèo, bé con không được xem mấy cảnh ẩy ẩy ẩy của đám NPC này, rốt cuộc là ai sắp xếp tình tiết không dành cho trẻ em vậy hả? Tôi muốn khiếu nại trò chơi!” +
“Donate 1000 xu mua nút bịt tai cho mèo! Tôi cũng một vote khiếu nại, sao lại để trẻ con xem mấy cảnh này.” +
“Mong mấy cảnh này nhiều hơn tí, tôi thích, khửa khửa khửa.” +
Thực ra không cần khán giả giúp, Nhan Ký Vân vốn đã không muốn nghe tiếng “chùn chụt” khi hai NPC hôn nhau. +
Lúc quan sát xung quanh, cậu thấy sau các thiết bị có một dãy ổ cắm. Nhân lúc hai người còn đang mải mê hôn nhau, cậu lặng lẽ nhích tới chiếc máy xa họ nhất. Tiếp đó cậu dùng móng vuốt khều vài cái, phát hiện phích cắm này rút ra khá dễ. Cậu lần lượt rút phích cắm từ trái sang phải, các thiết bị ngừng hoạt động nhưng không phát ra tiếng động nào. +
Cậu rút liên tiếp mấy chiếc máy, những thiết bị vốn đang nhảy số liệu cứ thế dừng lại. +
Hai NPC vẫn chưa phát hiện ra, mãi cho đến khi một nửa số màn hình thiết bị tắt ngóm, họ mới bước ra từ sau tấm rèm. Nhan Ký Vân vừa nghe thấy động tĩnh liền chui ngay vào vị trí họ vừa đứng, vừa khéo có tấm rèm che chắn cơ thể cậu. +
Người phụ nữ: “Trời đất! Sao thiết bị đen xì hết thế này!” +
Người đàn ông: “Anh không biết, có phải chỗ nào xảy ra vấn đề không?” +
Hai người bắt đầu hoảng loạn, điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân, sau đó mới phát hiện phích cắm phía sau đều bị rút ra hết. +
Người đàn ông vô cùng giận dữ: “Không biết là ai làm, lúc nãy em vào có thấy ai khác không?” +
Người phụ nữ lắc đầu: “Không có mà, chẳng phải chỉ có anh và em thôi sao? Nếu không sao em dám thân mật với anh ở đây, lỡ bị quản lý phát hiện chẳng phải em sẽ bị đuổi đi sao.” +
Người đàn ông: “Chúng ta cắm phích lại đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.” +
Người phụ nữ: “Được.” +
Trải qua trận này, người đàn ông và người phụ nữ khôi phục hình ảng dữ liệu về trạng thái ban đầu, không có tổn thất gì lớn, họ thở phào nhẹ nhõm. +
Nhan Ký Vân cảm thấy mình tốn công vô ích, mấy người này chẳng ai tỉnh lại cả. +
Cậu ngồi sau tấm rèm tiếp tục nghĩ cách cứu những người này. +
Đột nhiên cậu nhớ ra, Văn Nam Tinh bị dội nước mới tỉnh, liệu những người này cũng có thể bị dội nước mới tỉnh không? +
Làm sao để có nước bây giờ? +
Nhan Ký Vân ngước nhìn trần nhà, nảy ra ý tưởng. +
Chỉ cần xảy ra hỏa hoạn hoặc khói quá nồng, hệ thống cảm biến khói trên trần nhà sẽ tự động kích hoạt! +
Nhưng làm sao để phòng thí nghiệm này cháy đây? +
Cậu nhắm vào dây điện trong phòng. Thường nghe tin chuột cắn đứt dây điện dẫn đến chập điện gây cháy nhà, cậu nghĩ mình cũng có thể thử xem sao. +
Công suất của các thiết bị ở đây chắc chắn không thấp, đường dây bị phá hoại rất dễ gây chập mạch. +
Dây điện rất nhiều, tha hồ cho cậu cắn, có điều dây khá bẩn, cậu thấy hơi khó xuống “miệng”. +
Nghe thấy người phụ nữ và người đàn ông rời khỏi phòng thí nghiệm để đi tìm kẻ rút phích cắm, Nhan Ký Vân nhắm mắt làm công tác tư tưởng: Không sao đâu, cứ coi như là mài răng đi. +
Vỏ ngoài dây điện là nhựa, cắn cắn vài cái là đứt. Nhan Ký Vân cắn hết một lượt tất cả các dây phía sau thiết bị và máy tính, miễn là cậu không cắn hai sợi cùng lúc, không tiếp xúc với dòng điện thì sẽ không sao. +
Ngoài dây thiết bị, cậu còn cắn cả dây trên ổ cắm điện. Chỗ nào có dây điện cậu đều không bỏ qua. +
Xác định không còn dây nào để cắn nữa, Nhan Ký Vân nhân lúc hai NPC chưa quay lại liền nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng thí nghiệm. Những người này có cứu được hay không còn phải xem họ có tỉnh lại kịp không đã, cậu không ở đây để chôn cùng họ đâu. +
Nhan Ký Vân không đi theo hướng lối đi lúc tới, đường ra bên đó vừa có cơ quan, vừa không mở được cánh cửa nặng nề. +
Vừa bước ra hành lang, bên trong đã truyền đến tiếng “zzz zzz”. +
Phòng livestream [Muốn làm người] +
“Nó đang cắn dây điện, nó đang cắn dây điện! Bé mèo đang mài răng à?” +
“Làm sao nó nghĩ ra việc cắn dây điện hay vậy? Dù không biết có phải trùng hợp không nhưng bé cưng đúng là siêu thông minh!” +
“Tôi nghĩ thế này, mèo cắn dây điện là chuyện bình thường mà, có con mèo nào không thích cắn dây đâu. Chắc nó chỉ coi dây điện là công cụ mài răng thôi. Bạn xem đằng sau có bao nhiêu là dây, nếu bạn là mèo, bạn không muốn dùng đống đó để mài răng à?” +
“Sốc quãi mèo! Nói mèo nhỏ là một người chơi thuần túy tôi cũng tin, nó còn thông minh hơn cả một số người chơi ấy chứ.” +
Đúng lúc này cặp đôi NPC kia quay lại, họ tạm thời chưa nghe thấy tiếng “zzz zzz”. +
Nhưng mà, chẳng mấy chốc họ đã nghe thấy tiếng tia lửa điện, tất cả máy móc đồng loạt đen màn hình sau tiếng zzz zzz! +
Chỗ ổ cắm bốc lên tia lửa, tấm rèm sát tường bị lửa bén trúng. +
Hai NPC nam nữ vừa rồi đã đi một vòng để tìm người, bọn họ đang có sẵn lòng cảnh giác, giờ xảy ra chuyện lớn chắc chắn không thể che giấu được nữa, họ dứt khoát kéo chuông báo động. +
Ngọn lửa bắt đầu bùng lên, khói đặc bốc cao, cảm biến khói trên trần phòng thí nghiệm đồng loạt phun nước, mặt của tất cả những người nằm trên giường đều bị ướt sũng. +
Nhan Ký Vân nấp giữa các chậu hoa ngoài hành lang, nghe tiếng nước phun ra xì xì, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. +
Những “vật thí nghiệm” nằm trên giường từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy hai người mặc áo blouse, một số người mơ màng, một số bắt đầu la hét, hiện trường nhất thời hỗn loạn. +
Cùng lúc đó, nhóm mặc đồng phục đen mà cậu từng thấy ở phòng nghiên cứu món ăn bên kia xuất hiện. Họ xông vào phòng thí nghiệm đầu tiên, nhưng số lượng vật thí nghiệm quá đông, mọi người đều xông ra ngoài, nhóm đồng phục đen hoàn toàn không khống chế nổi. +
Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng hỗn loạn bùng nổ bên trong, tâm trạng khá tốt, hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành. +
[Người chơi Nhan Ký Vân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (1), phần thưởng sẽ được phát sau khi phó bản kết thúc.] +
Nhiệm vụ của phó bản này thực sự rất khó hoàn thành. Trong thanh nhiệm vụ của cậu hiện còn hai nhiệm vụ phụ chất đống, một của Lâm Hiệp, một của Giang Diễn. +
Cái trước thì dễ, cái sau khó nói. +
[Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến: 20%] +
[Đếm ngược kết thúc trò chơi: 64 giờ 20 phút 45 giây] +
Thông tin này chỉ xuất hiện sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (1). Trong “Hoạt động bữa khuya” không có nhắc nhở này. Cơ chế kích hoạt nhiệm vụ của phó bản này thực sự là một ẩn số, không tìm kiếm sâu sẽ không thấy tuyến chính. +
Nghe tiếng bước chân hỗn loạn chạy đi chạy lại trong khu thí nghiệm, Nhan Ký Vân quyết định nhanh chóng rời đi, kẻo lát nữa người đông lên cậu không chạy thoát được. +
Nhóm đồng phục đen chắc là bảo an ở đây, họ đi hướng khác với người đàn ông ở phòng thí nghiệm lúc nãy. Nhan Ký Vân lẻn ra theo hướng bọn họ tới, đám người này đang cuống cuồng lấy dụng cụ dập lửa, chắc chắn không nhìn thấy cậu. Hơn nữa, điều có lợi cho Nhan Ký Vân lúc này là sau khi đường dây điện bị cậu phá hỏng dẫn đến chập mạch, cầu dao đã bị ngắt, hiện đang ở trạng thái mất điện. +
Đi lại trong bóng tối đối với Nhan Ký Vân không hề áp lực chút nào, cậu như đi vào chỗ không người, nhìn thấy nhân viên bảo an từ đâu tới thì cậu chạy về hướng đó. +
Hiện tại đã trôi qua gần 8 tiếng kể từ khi trò chơi bắt đầu, thời gian trôi khá nhanh. Cậu cảm thấy mình vẫn chưa làm gì hết, rốt cuộc cũng xem được thời gian, cứ tưởng đám người đó chạy tới họp lúc nửa đêm, hóa ra đã tới buổi sáng. +
Nhưng khoảng cách từ lúc cậu ăn khuya với Lâm Hiệp rồi đi xuống tầng hầm hình như cũng đâu có lâu lắm đâu nhỉ, sao mới đó đã 8 tiếng trôi qua rồi? +
Cậu cũng thấy hơi buồn ngủ. +
Trong khi Nhan Ký Vân vươn vai một cái trong bóng tối, các người chơi khác vẫn đang thảo luận về cậu. Thật không thể tin nổi, sao Nhan Ký Vân đột nhiên lại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (1) được chứ? Bọn họ còn chưa tìm thấy mấy nhiệm vụ phụ nữa là. +
“Nhiệm vụ chính tuyến (1) ở đâu?” +
“Cứ cảm thấy ở đâu đó bốc mùi khét, còn hơi nghẹt mũi, có phải do nhiệm vụ chính tuyến (1) gây ra không?” +
“Nếu để hắn hoàn thành hết nhiệm vụ thì chúng ta chẳng còn bao nhiêu điểm để kiếm nữa. Phải mau đi tìm nhiệm vụ chính tuyến thôi, phó bản khó cho điểm nhiều hơn phó bản dễ nhiều.” +
“Nhưng phó bản khó cũng rất nguy hiểm, không thể thấy người ta cày điểm dễ mà chúng ta cũng xông bừa được?” +
“Anh nói đúng, cái tên Nhan Ký Vân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chưa đầy 8 tiếng đã xong nhiệm vụ (1), cũng ra gì đấy.” +
“Mọi người thấy chúng ta tìm hắn hợp tác thế nào?” +
“Tìm được hắn rồi hãy nói.” +
“…” +
Nhan Ký Vân hoàn toàn không biết mình bị các người chơi khác để ý tới. Lúc này sau khi rời khỏi hiện trường nhiệm vụ vật thí nghiệm, cậu thong thả đi dạo trong hành lang tối om. Chỉ cần không bật đèn, ai cũng không làm gì được cậu. +
Dù hiện tại có điều kiện thiên thời địa lợi nhưng cũng chỉ là nhất thời, vẫn không nên quá đắc ý. +
Cậu chạy theo hướng nhân viên đồng phục đen đi tới, do thiếu ánh sáng nên mấy gian phòng tối om không nhìn rõ bên trong giấu cái gì. +
Dự kiến sẽ mất mười phút để nhân viên bảo an dập lửa, cậu phải nhanh chóng tìm mục tiêu tiếp theo. +
Cậu muốn biết bố cục trong ngoài của toàn bộ nhà hàng. Việc tìm bản vẽ thiết kế không khả thi cho lắm. Tìm phòng giám sát thì sao? Nhưng cậu lại không biết nó ở đâu. Ở đây không phải công viên hay trung tâm thương mại, không có sơ đồ các tầng rõ ràng. +
Cậu suy nghĩ một lát, nãy giờ chạy nhiều quá nên thấy hơi buồn ngủ. Thời gian phó bản lần trước bị hạn chế quá nghiêm ngặt, lại phải luôn bám sát Lý Mục Dương nên không cảm thấy mệt mỏi cho lắm, nhưng lần này thì khác. Cậu chạy lên chạy xuống, leo đủ loại cầu thang, còn phải động não đối phó với NPC, tinh thần hơi mệt lả rồi. +
Không biết ba người Chu Dĩnh, Trình Lệ, Văn Nam Tinh đã đi đâu, cậu định nghỉ ngơi hai tiếng rồi mới tiếp tục tìm kiếm. Vẫn còn hai ngày nữa, cậu chỉ là một con mèo bình thường, thực sự không trụ nổi việc thức đêm liên tục, cần ngủ đủ thời gian. +
Động tĩnh dập lửa ở phòng thí nghiệm vẫn rất lớn, Nhan Ký Vân đã rời khỏi phạm vi đó, hiện tại nơi này tạm thời không có ẩn tình gì để cậu tìm kiếm. +
Cậu nhìn thấy lối thoát hiểm hỏa hoạn, thấy có người đi từ trên xuống, đợi người đó đi khỏi cậu mới chạy lên cầu thang. +
Trải qua quá trình chạy nhảy qua nhiều địa hình, cậu cảm thấy nhà hàng này chắc được nối liền từ hai đến ba tòa nhà, diện tích khu nghiên cứu và khu thí nghiệm chiếm không nhỏ, không thể chỉ gói gọn trong một tòa nhà được, đây cũng không phải tòa cao ốc. +
Leo lên một tầng lầu, Nhan Ký Vân thấy nơi này rất yên tĩnh. Cậu bước ra khỏi lối thoát hiểm, thấy một văn phòng bài trí trông vô cùng dễ chịu, cánh cửa ở đây mở hé chừng mười phân, bên trong đặt một bộ sofa vải khiến người ta nhìn là thấy thoải mái. +
Nhan Ký Vân liếc nhìn biển tên bên trên: Văn phòng Trưởng bộ phận bảo vệ. +
Bên trong không có tiếng người đi lại, cậu quyết định vào đó tìm chỗ nằm một lát. Thường thì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. +
Đã là bộ phận bảo vệ thì chắc hẳn đều đang tuần tra bên ngoài, không thể ở trong văn phòng mình được, đúng là chỗ nghỉ ngơi tuyệt hảo. +
Mười phân là đủ để Nhan Ký Vân lách vào. Không hổ là phòng bảo vệ, trên tường treo đủ loại trang bị an toàn, áo chống đạn, mũ chống đạn, dụng cụ phòng độc, thậm chí cả súng ống đều có đủ, trông cứ như đồn cảnh sát vậy. Các người chỉ làm ngành dịch vụ ăn uống thôi mà! +
Cơ mà cũng chẳng có chàng trai nào lại không thích mấy món vũ khí này, có cơ hội cậu cũng muốn nghiên cứu thêm. +
Đang lúc nhìn đống dụng cụ phòng vệ và súng ống đến chảy cả nước miếng, có tiếng bước chân lại gần, cậu lập tức tìm một góc chui vào. +
Nhưng mà đối phương lịch sự gõ cửa, rõ ràng không phải chủ nhân văn phòng. +
“Sếp Giang, anh có đó không? Bộ quần áo anh bảo tôi mang đi giặt tôi mang về rồi đây.” +
Đó là một bà cô hơi béo. Thấy không có ai, bà ta trực tiếp đặt quần áo lên sofa, lúc đi còn tiện tay đóng cửa lại. +
Nhan Ký Vân: “…” +
Thôi bỏ đi, cậu vốn cũng muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhìn đống quần áo sạch sẽ được gấp gọn gàng, cậu nhìn về phía phòng nghỉ bên trong văn phòng. +
Nhan Ký Vân nhảy lên gạt tay nắm cửa, bên trong sạch sẽ, không có mùi quái dị, xem ra chủ nhân văn phòng là người thích sạch sẽ. +
Cho đến giờ, cậu chưa gặp NPC nào luộm thuộm trong phó bản này, vận may của cậu cũng khá đấy chứ? +
Nhan Ký Vân thấy tủ quần áo đang nửa mở, thế là cậu tìm một đống quần áo sạch, nhảy lên cào xới chúng thành một cái ổ mèo tạm thời rồi nằm lên đó. +
Cậu cuộn đuôi lại, thu mình thành một cục, bắt đầu nghỉ ngơi. +
Nghỉ ngơi một lát đã. +
Phòng livestream [Muốn làm người] +
“Suỵt, im lặng nào, bé mèo bắt đầu ngủ rồi.” +
“Tôi muốn hát ru cho nó quá.” +
“Cái điệu bộ nó xới tung quần áo trông đáng yêu chết mất. Lát nữa Giang Diễn về không biết có đánh nó một trận không, nếu là mèo của tôi, tôi chắc chắn sẽ mắng nó xối xả!” +
“Tư thế ngủ của nó đáng yêu quá đi, còn cuộn cả cái đuôi dài lại, chẳng để cho ai có cơ hội phát hiện ra mình cả!” +
“Người chơi khác thì trốn trốn tránh tránh, căng thẳng đến mức không dám chợp mắt lấy một giây, bé mèo của chúng ta cũng trốn trốn tránh tránh mà lại ngủ ngon lành.” +
“Đáng yêu quá đi, lại là một ngày bị sự đáng yêu của bé mèo hạ gục.” +
“Cái tính nóng nảy của Giang Diễn chắc chắn không chịu nổi đâu. Mong chờ cảnh Giang Diễn thấy cảnh này quá, chắc hắn sẽ bóp chết nó mất, muốn xem cảnh đó ghê.” +


