Chương 23: Treo trên rèm cửa

Hình như cậu không xuống được! [Gộp 2]
Lúc một số người chơi nảy ra ý định lập đội với Nhan Ký Vân, họ lại phát hiện hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng cậu trong nhà hàng rộng lớn này. +
Một tiếng trôi qua — +
Ba tiếng trôi qua — +
Năm tiếng trôi qua — +
Không ít người chơi đã kích hoạt đủ loại nhiệm vụ phụ, nhưng trên kênh thông báo chung của hệ thống lại không hề xuất hiện thêm tin tức nào liên quan đến Nhan Ký Vân. +
Nhóm ba người Chu Dĩnh, Trình Lệ và Văn Nam Tinh, sau khi bị rơi xuống từ ván gỗ, cũng đã hoàn thành một số nhiệm vụ phụ và tìm thấy khá nhiều manh mối. +
Việc tìm kiếm không ngừng nghỉ khiến thể lực của họ gần như cạn kiệt. Tất cả người chơi đều là những “thực khách” được nhà hàng lựa chọn, hiện tại đang nhận được đãi ngộ tốt nhất. Bọn họ lặng lẽ quay lại đại sảnh nhà hàng, nghỉ ngơi trong căn phòng được sắp xếp cho mình rồi giải quyết vấn đề ăn uống. +
Ba người không dám tách ra. Vốn dĩ Trình Lệ và Chu Dĩnh được sắp xếp ở chung một phòng. Còn Văn Nam Tinh sau khi tìm được đồng đội đã quyết định ở lại cùng các cô gái. +
Họ chọn phòng của hai cô gái làm nơi dừng chân tạm thời. +
Trong lúc khám phá, ba người tìm thấy tài liệu liên quan đến tuyến nhiệm vụ chính. Bọn họ tìm thấy một thẻ nhân viên trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, xác định được phía sau “Quán ăn đêm” có một tổ chức đang thực hiện kế hoạch thí nghiệm trên cơ thể người. Còn cụ thể là thí nghiệm gì thì tạm thời chưa rõ. +
Chu Dĩnh tắm xong, vẻ mặt nan giải nhìn nhiệm vụ phụ của mình. Trong trò chơi, chỉ cần nhiệm vụ chính hoàn thành thì có thể chọn không làm nhiệm vụ phụ, trừ khi là phó bản đặc biệt hoặc tình cảnh đặc biệt nào đó mới bị cưỡng chế yêu cầu người chơi hoàn thành nhiệm vụ phụ. Tóm lại, phải xem người chơi vào phó bản nào. Phó bản này xem như còn tốt, không bắt buộc họ phải hoàn thành hết nhiệm vụ phụ. +
Văn Nam Tinh còn yêu cái đẹp hơn cả hai cô gái. Anh ta tắm rửa sạch sẽ, tút tát lại bản thân, giờ đang nằm dài trên sofa như một xác chết. +
Cả ba không ai dám mặc đồ ngủ nhà hàng chuẩn bị mà mặc nguyên quần áo để nghỉ ngơi, thuận tiện đối phó với sự cố bất ngờ. +
Nhưng hiện tại không ai ngủ được. +
Văn Nam Tinh vẫn khá để tâm đến người chơi Nhan Ký Vân: “Hỏi hai người một câu, có phải mọi người đều nghĩ Hà Tiểu Tất chính là Nhan Ký Vân không?” +
Chu Dĩnh lập tức hứng thú với đề tài này: “Chẳng lẽ không phải?” +
Văn Nam Tinh: “Tôi thấy không phải. Còn nhớ lúc tôi bị đưa đến khu khách quý, là nhân viên phục vụ nào dẫn tôi đi không?” +
Chu Dĩnh và Trình Lệ lúc đó mải nghĩ về công dụng của combo bữa ăn khuya nên thực sự không chú ý. +
Văn Nam Tinh tự trả lời thay các cô: “Chính là Hà Tiểu Tất. Nếu hắn là Nhan Ký Vân đóng vai, vốn không thể thông thạo lộ trình đến khu khách quý như vậy được.” +
Chu Dĩnh hỏi: “Nếu vậy thì Nhan Ký Vân là ai?” +
Văn Nam Tinh lắc đầu. +
Trình Lệ nói đùa một câu: “Đừng nói là con mèo đen kia nha, lúc nó đá khẩu súng xuống đất, hệ thống thông báo Nhan Ký Vân đã tìm thấy hung khí.” +
Văn Nam Tinh gạt đi: “Sao có thể, lúc đó nó chạy mất rồi, có chạm vào hung khí đâu.” +
Chu Dĩnh: “Lúc đó ngoài Hà Tiểu Tất còn có rất nhiều người chơi và khách khứa, cảnh tượng hỗn loạn, trong lúc đó ai chạm vào khẩu súng chúng ta đều không nhìn rõ.” +
Văn Nam Tinh: “Cô nói có lý. Con mèo đen đó là NPC đi xuống từ xe tải, nó dẫn dắt tôi vào trò chơi.” +
Chu Dĩnh: “Phải đấy, hơn nữa nó vốn là mèo của Lâm Hiệp nuôi, hình như Lâm Hiệp không hạn chế phạm vi hoạt động của nó, nên nó xuất hiện trên xe cũng là hợp lý. Nó dẫn đường cho chúng ta suốt, chỉ có NPC mới dẫn đường thôi.” +
Trình Lệ cuốn cuốn mái tóc vừa sấy khô: “Được rồi, có lẽ do em xem nhiều tiểu thuyết động vật biến thành người quá.” +
Chu Dĩnh: “Chúng ta thay phiên nhau nghỉ ngơi đi. Bảo vệ có mặt khắp nơi, giờ là ban ngày, khó đi qua đi lại, đợi vài tiếng nữa trời tối rồi tính. Hai người ngủ trước đi, lát nữa chị gọi Văn Nam Tinh dậy.” +
Hai người còn lại không có ý kiến, bắt đầu nghỉ ngơi. +
Trong khi đám người chơi khác mệt lả phải về phòng nghỉ ngơi, Nhan Ký Vân đã đánh một giấc no nê. Từ sáng lúc cậu bắt đầu ngủ cho đến giờ đã trôi qua vài tiếng, cậu cố tình chọn một ngăn tủ quần áo ở tầng dưới để nghỉ. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua văn phòng phát ra tiếng động, nhưng đều chỉ là đi ngang qua, không ai vào văn phòng này, hoàn toàn không có ai phát hiện ra cậu nhàn nhã ngủ ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ. +
Nhan Ký Vân vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vẫn chưa có ai vào văn phòng. Cậu nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tủ quần áo, chân trước duỗi thẳng ra, làm động tác vươn vai kiểu mèo, toàn thân thư thái. +
[Đếm ngược kết thúc trò chơi: 56 giờ 20 phút 45 giây] +
Kỳ lạ thật, chủ nhân của văn phòng này mãi không thấy về. +
Nhưng cậu có thể tranh thủ lúc đối phương chưa về để tìm xem có thông tin quan trọng nào không, phó bản trò chơi sẽ không tùy tiện thiết lập một nhân vật không có cốt truyện. +
Tất nhiên, đã đến văn phòng này rồi mà không lục lọi tìm kiếm thì không hợp lý cho lắm, chỉ là không biết trong văn phòng này có lắp camera giám sát như của Lâm Hiệp không. +
Cậu là một con mèo, chạy vào văn phòng quậy phá là chuyện hợp lý, nếu xuất hiện dưới dạng người thì mới là bất thường. Trong ba lô hiện còn một “Thẻ trải nghiệm hình người (30 phút)”. Điểm tích lũy cày từ phó bản trước trông cũng khả quan, sau khi mua đạo cụ cậu còn dư 30.000 điểm, nhưng đổi xong thẻ trải nghiệm làm người mới thấy chỉ có 30 phút, tỉ lệ đổi này chẳng khác nào đi cướp ngân hàng. +
Vừa ngủ dậy Nhan Ký Vân đã thấy đói, lúc này cậu lại thấy nhớ văn phòng của Lâm Hiệp. Những NPC yêu mèo đều đáng được tôn trọng, có thể cho cậu thêm mấy con cá khô nữa thì tốt. Đồ ăn trước đó đã bị tiêu hóa sạch sẽ, chủ yếu là vì mèo không giống người, mèo là loài ăn nhiều bữa nhỏ, còn con người một ngày ba bữa là đủ, không so sánh được. +
Từ khi biến thành mèo cậu chưa bao giờ để bụng đói. Mặc dù phó bản này đã thoát khỏi cảnh phải đi xin bánh bao và đồ ăn từ con người, nhưng giờ cậu bị lạc đường, hoàn toàn không biết đi đường nào để về văn phòng Lâm Hiệp tìm cá khô. +
Trước khi tìm cái ăn, Nhan Ký Vân quyết định khám phá văn phòng này trước. +
Nơi này khác với văn phòng của Lâm Hiệp, chủ nhân ở đây dùng máy tính để bàn, ghế là loại ghế xoay giám đốc rộng rãi thoải mái. Bên phải máy tính có một cái gạt tàn nhưng bên trên không có tàn thuốc mà chứa đầy vỏ kẹo cao su, từ đây có thể suy đoán chủ nhân văn phòng gần đây đang tập cai thuốc. +
Trên bàn có hai giá đựng bìa hồ sơ, trong giá có vài tập tài liệu màu xanh. Nhan Ký Vân nhún một cái, nhẹ nhàng nhảy lên bàn, khều ra một tập hồ sơ, bên trên là bảng phân ca trực hàng tháng của bộ phận bảo vệ. +
Trong tập hồ sơ, ngoài cái tên Giang Diễn ra thì cậu không biết một người nào, nhưng nội dung lại đơn giản khá dễ hiểu, không chỉ có tên người mà còn có nhóm bảo an và thời gian đổi ca của họ. +
4 giờ chiều chính là lúc đổi ca của ba nhóm bảo vệ, cậu đã ngủ 6 tiếng, bây giờ vừa khéo là đúng 4 giờ chiều! +
Nghe thấy chưa có tiếng động nào lại gần văn phòng, Nhan Ký Vân tăng tốc lật các bìa hồ sơ. Ngoài việc biết thời gian đổi ca, cậu còn hiểu ra được: Toàn bộ nhà hàng “Quán ăn đêm” tổng cộng có ba tòa nhà là A, B, C. Thuộc hạ dưới tay Giang Diễn rất đông, chia thành 12 nhóm nhỏ, mỗi tòa nhà có 4 nhóm. Nếu mỗi nhóm nhỏ phụ trách một tầng, cứ thế tính tới thì số lượng bảo an là cực kỳ nhiều. +
Tuy không biết cụ thể mỗi tòa nhà dùng để làm gì, nhưng có thể đoán được mỗi tòa có bao nhiêu tầng, chứa được bao nhiêu người. +
Xem ra, những phục vụ xuất hiện trong hoạt động bữa khuya thực chất có thể là do người của bộ phận bảo vệ đóng giả. +
Móng vuốt của Nhan Ký Vân vốn không phải tay người, cậu bới đống hồ sơ xuống rồi không có cách nào xếp lại như cũ. +
Giang Diễn về chắc chắn sẽ biết có kẻ lục lọi bàn làm việc của mình, dấu vết quá lộ liễu, ai có mắt cũng thấy được. +
Nhưng ai bảo cậu là mèo cơ chứ, vừa có lợi vừa có hại, đành chịu thôi. +
Cậu tiếp tục lục tìm tài liệu hữu ích trong phòng, nhưng rõ ràng thứ có giá trị nhất của bộ phận bảo vệ chính là vũ lực, tất nhiên bao gồm cả đống trang bị, súng ống treo trên tường. +
Dùng nhiều người để bảo vệ một bí mật như vậy khiến Nhan Ký Vân ngày càng tò mò đó là bí mật gì. +
Sau khi “quậy” nát bàn làm việc của Giang Diễn một lượt mà không thấy thêm thông tin gì, cậu chuẩn bị rời đi. +
Dựa trên phân bố bảo an của ba tòa A, B, C, cậu đoán ba tòa nhà này được nối liền với nhau, toàn bôn tầng hầm thông nhau, còn cụ thể tòa nào phụ trách phần nào thì phải thám thính thêm. +
Tòa A: Có khả năng là nhà hàng mở cửa cho khách. +
Tòa B: Có thể là khu nghiên cứu món ăn mà Lâm Hiệp từng dẫn cậu đến, nhưng mới đi được một tầng, chưa biết các tầng khác làm gì. +
Tòa C: Có khả năng là tòa nhà cậu đang ở hiện tại. +
Lâm Hiệp và Giang Diễn từng nhắc đến việc đối phương không ở vị trí làm việc của mình, vậy có khả năng một người phụ trách tòa A, một người phụ trách tòa C, và họ gặp nhau ở tòa B. +
Nhan Ký Vân cảm thấy suy luận của mình khá hợp lý, cũng biết được một vài chuyện khác. +
Mà bây giờ, chỉ nhân viên nội bộ mới biết có bao nhiêu lối đi giữa ba tòa nhà này. +
Có thể khẳng định là có rất nhiều mật đạo, còn lối vào chính có lẽ chính là đằng sau cánh cửa gương kia. +
Phía sau nhà hàng này thực sự quá phức tạp. +
Lúc Nhan Ký Vân còn là người, nơi phức tạp nhất cậu từng đến là một cái trung tâm thương mại, nó cũng chia thành mấy tòa, tìm chỗ ăn thôi cũng đủ chóng mặt, từ đó về sau cậu không muốn đi trung tâm thương mại nữa. +
Nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu muốn tìm bí mật thực sự của nhà hàng, chẳng lẽ phải tìm được ông chủ thực sự đứng sau? +
Lâm Hiệp chỉ là chủ bề ngoài, đằng sau chắc chắn còn đại BOSS, và BOSS này có khả năng chính là người “cha” trong miệng Lâm Hiệp và Giang Diễn. +
Suy nghĩ sâu thêm chút nữa, hai người này đều là con của “cha”, bọn họ không cùng họ, có thể chỉ là con nuôi. +
Nhan Ký Vân mải suy luận không dứt ra được. +
Cậu nên tìm người cha này ở đâu đây? +
Cạch, tay nắm cửa đột ngột bị vặn xoay, Nhan Ký Vân giật nảy mình! +
Cậu lập tức từ mặt bàn vọt vào sau rèm cửa. Người mở cửa vào quá đột ngột khiến cậu làm tấm rèm đung đưa một chút lúc chui vào góc trốn. +
Giang Diễn đẩy cửa bước vào, chết trân nhìn mặt bàn của mình, sau đó lùi ra ngoài, rống lên với phía hành lang! +
“Thằng chó nào vào văn phòng tao quậy phá thế này, cút vào đây dọn ngay!” +
Nhan Ký Vân bị tiếng gầm này dọa cho rụt sâu vào trong hơn, cái gã này giọng to quá mức quy định rồi đó. +
Một tên đàn em chạy tới: “Lão đại, tụi em không có vào mà, cửa văn phòng anh vẫn luôn đóng đấy chứ.” +
Giang Diễn đạp gã một cái ngã nhào vào trong phòng: “Mày cút vào mà xem, hồ sơ rơi đầy đất kìa!” +
Đàn em: “Vậy để em dọn dẹp giúp anh.” +
Giang Diễn không mấy kiên nhẫn nói: “Được rồi, để tao xem có mất đồ gì không.” +
Hắn lướt qua mặt bàn một vòng, thấy không mất gì nên bảo đàn em ra ngoài. Tên đàn em định đóng cửa thì bị Giang Diễn gọi giật lại. +
“Lão đại, anh có muốn xem camera không?” +
“Phòng tao không lắp camera.” +
“Nhưng hành lang có, để em đi trích xuất.” +
“Được.” +
Sau khi đàn em đi khỏi, Giang Diễn ngồi xuống ghế da, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo gác lên bàn, hắn nhìn đống hồ sơ màu xanh trên bàn với vẻ suy tư. +
“Rốt cuộc là đứa nào to gan dám lục đồ của tao? Đợi tao tóm được thì trước tiên phải rút gân lột da, rồi tưới nước muối lên vết thương, chưa đủ chưa đủ, vậy thì thiên đao vạn quả, hoặc là chặt đứt tứ chi nó ra ngay khi nó còn tỉnh táo, nhét vào chum, đem mười đại cực hình thời cổ đại ra xử nó một lượt.” +
Nhan Ký Vân nấp trong góc run cầm cập. Giang Diễn này cũng là một tên biến thái hả? Suy nghĩ của hắn có thể so bì được với bác sĩ Trì ở phó bản trước đấy. +
Cậu phải rời khỏi đây ngay, camera hành lang chắc chắn đã quay lại cảnh cậu lẻn vào! +
Tên đàn em đáng ghét còn đóng cửa lại, nếu không cậu đã có thể tranh thủ chuồn ra ngoài. +
Nhưng cậu vẫn còn cơ hội, đó là đợi tên đàn em xem xong camera quay lại báo cáo tình hình. +
Móng vuốt của Nhan Ký Vân nhẹ nhàng vén rèm cửa ra một khe nhỏ, thấy tư thế của Giang Diễn vẫn không đổi, hướng ngồi của hắn vừa vặn nhìn thấy chỗ cậu nấp, có điều tầm mắt hắn đang hướng lên trên chứ không nhìn xuống dưới. +
Cậu tính toán chờ lúc tên đàn em mở cửa sẽ lao vụt qua dưới chân Giang Diễn, cấp tốc phóng ra ngoài rồi chạy trở lại tầng phòng thí nghiệm tìm chỗ trốn. +
Đàn em làm việc khá năng suất, chạy đi một lát đã quay lại. Cậu quyết định lao ra ngay khi gã mở cửa! +
Nhưng khoan, sao tiếng bước chân này lạ thế? +
Người lạ gõ cửa, không đợi Giang Diễn trả lời đã tự tiện bước vào, còn vô cùng cẩn thận đóng cửa lại. +
Nhan Ký Vân: “…” Kế hoạch đổ bể. +
Giang Diễn thấy người vào thì thu chân trên bàn lại, gọi một tiếng: “Anh Khải Văn.” +
Anh Khải Văn? +
Sao lại lòi đâu ra thêm một anh Khải Văn nữa, chẳng lẽ vị này cũng là con nuôi của ông “cha” kia? Rốt cuộc ông ta nhận bao nhiêu con nuôi vậy? +
Nhan Ký Vân giờ đã có thể dựa vào ba người Lâm Hiệp, Giang Diễn, anh Khải Văn để viết thành một bộ phim trong đầu. +
Dương Khải Văn có giọng nói khá trầm và khàn, âm thanh phát ra giống như đang bị cảm. +
“Rảnh không? Nói chuyện chút.” Dương Khải Văn hỏi. +
“Chẳng phải anh thấy em vừa hết ca trực là tới đây ngay sao, còn hỏi làm gì.” Giang Diễn đáp. +
“Cái thằng nhóc này, lại giở tính hẹp hòi phải không?” Dương Khải Văn cười, “Không muốn nói chuyện với anh à?” +
Nhan Ký Vân cảm thấy người này nói chuyện không mấy chân thành, toàn thân cậu đang kháng cự việc nghe giọng gã này. +
“Không đâu, anh Khải Văn, có chuyện gì cứ nói đi, em nghe.” Giang Diễn nói với vẻ tùy tiện. +
Hình tượng này khác hẳn lúc hắn đối diện với Lâm Hiệp. Trước mặt Dương Khải Văn hắn dường như cố ý lộ ra chút tính khí trẻ con, còn trước mặt Lâm Hiệp thì đối chọi gay gắt, như hai kẻ thù không đội trời chung. +
Quan hệ nhân vật trong game thật phức tạp, nhưng không phức tạp thì không có cốt truyện. +
Dương Khải Văn ngồi xuống chiếc sofa mà Nhan Ký Vân vừa nãy định nằm nghỉ. Giang Diễn do dự một chút rồi đứng dậy khỏi ghế làm việc, lấy ra hai lon bia ướp lạnh trong tủ lạnh. +
Giang Diễn giơ lon bia lên: “Làm một lon không?” +
Dương Khải Văn: “Thôi, lát nữa còn có việc, để người ta biết anh uống rượu lại đi mách lẻo.” +
Giang Diễn: “Được rồi, vậy em tự uống.” +
Dương Khải Văn đợi Giang Diễn ngồi xuống đối diện mới bắt đầu nói ra mục đích của mình: “Giang Diễn, dạo này em có phát hiện nội bộ chúng ta thay đổi khá lớn không?” +
Giang Diễn: “Thay đổi gì? Em chỉ phụ trách an ninh mấy tòa nhà này, không thấy có gì thay đổi cả.” +
Dương Khải Văn: “Sao lại không có, mấy tên quản lý đã bị cha xử lý rồi, em có biết mấy người đó thường ngày thân cận với ai nhất không?” +
Giang Diễn ngơ ngác: “Ai?” +
Dương Khải Văn hạ thấp giọng: “Lâm Hiệp. Chuyện này cha đã dìm xuống hết rồi, những người khác chắc không biết, anh nhịn cả buổi sáng mới tìm em trút bầu tâm sự đây.” +
Giang Diễn: “Có liên quan gì đến hắn sao?” +
Dương Khải Văn: “Em vốn chẳng ưa gì hắn, sao em lại không biết chuyện này được?” +
Giang Diễn: “Chuyện gì?” +
Dương Khải Văn: “Chuyện rò rỉ công thức. Trong số mấy người đó hình như có gián điệp của cảnh sát, những người này đều là tay chân của hắn, nhưng anb cũng chỉ là suy đoán thôi, cha vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.” +
Đúng lúc này, tên đàn em của Giang Diễn gõ cửa, đẩy cửa bước vào: “Lão đại, em xem camera rồi, em nói anh nghe…” +
Nhan Ký Vân vốn định hành động theo kế hoạch cũ, nhưng không ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chân trước vừa định bước ra, thông báo hệ thống vang lên bên tai. +
[Người chơi Nhan Ký Vân tiến vào nhiệm vụ chính tuyến (2): Vui lòng điều tra rõ ngọn ngành sự việc rò rỉ công thức. Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ: 5000 điểm tích lũy.] +
Thông báo nhiệm vụ chứng tỏ cuộc hội thoại giữa Giang Diễn và Dương Khải Văn đã bị tên đàn em cắt ngang, phần sau cần cậu tự mình hoàn thành. Vậy làm sao để hoàn thành đây? +
Giang Diễn và Dương Khải Văn sẽ không nói tiếp nữa. +
Quả nhiên, Dương Khải Văn vừa mồi xong câu chuyện liền bảo mình lát nữa có cuộc họp video nên đi trước, hẹn hôm khác uống rượu với Giang Diễn. +
Tên đàn em lúc này mới do dự có nên vào báo cáo tình hình không. +
Thực ra mục đích Dương Khải Văn tìm Giang Diễn rất rõ ràng, ga muốn dựa vào sự bất hòa giữa Giang Diễn và Lâm Hiệp để lôi kéo Giang Diễn. Gã nói nửa chừng chắc chắn là cố ý, muốn để Giang Diễn và Lâm Hiệp đấu đá nhau, còn gã thì ngư ông đắc lợi. Đúng là một mưu kế hay. +
Còn sự việc rò rỉ công thức là gì? +
Trong lúc Nhan Ký Vân đắn đo xem làm sao để hoàn thành nhiệm vụ thì tên đàn em bắt đầu báo cáo kết quả xem camera cho Giang Diễn. +
“Lão đại, trong lúc anh đi tuần, văn phòng của anh chỉ có bà cô vào thôi, em thấy bả đưa quần áo. Nhưng mà trước khi bà ta vào, có một con mèo đen cũng chui vào theo, ngay sau chân của bả. Bà cô vào đưa đồ xong đi ra, thời gian chưa tới nửa phút, chắc không phải bà ta đụng vào bàn anh đâu. Hơn nữa lúc ra ngoài bà ta còn tiện tay đóng cửa lại, em nghi ngờ đống lộn xộn trên bàn anh là do con mèo đen đó quậy phá. Hiện tại có thể nó vẫn còn ở đây, chưa ra ngoài đâu.” +
Giang Diễn bỗng thấy phấn chấn: “Mèo đen? Trông thế nào?” +
Đàn em: “Mèo đen thì chỉ có một cục đen xì thôi, còn mắt hình như màu xanh lá.” +
Giang Diễn nhận ra câu hỏi của mình hơi ngớ ngẩn, nghiêm mặt nói: “Mau đóng cửa lại cho tao, tao phải lôi nó ra tẩn cho một trận.” +
Nhan Ký Vân: “…” Cậu lại rụt vào góc sau rèm cửa, đứng bất động, chuẩn bị sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. +
Nếu thực sự bị Giang Diễn bắt được, cậu có khi không chết cũng mất lớp da, tên này so với Lâm Hiệp dịu dàng hoàn toàn là hai thái cực. +
Sau khi đàn em đóng cửa, Giang Diễn vỗ tay cái bộp: “Cùng tìm nó ra cho tao.” +
Đàn em: “Rõ!” +
Nhan Ký Vân cảm thấy mình nghe được sự hưng phấn trong giọng nói của Giang Diễn. +
Cậu bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ thu hút sự chú ý của đối phương. Hy vọng hai tên này đừng tìm sau tấm rèm. +
Giang Diễn sắp xếp: “Tao vào phòng nghỉ xem, mày tìm ở khu làm việc đi.” +
Nhan Ký Vân cũng không hiểu tại sao chuyện lại thành ra thế này. Cậu cảm thấy chắc chắn do trò chơi cố ý giao nhiệm vụ cho mình, nếu không cậu đã tranh thủ chuồn khỏi văn phòng Giang Diễn từ lâu rồi, chứ không rơi vào hoàn cảnh éo le như hiện tại. +
Giang Diễn vừa vào phòng đã phát hiện tủ quần áo mở toang, đống quần áo xếp gọn ở tầng dưới bị xới tung, trên chiếc áo thun cotton trắng dính đầy lông mèo đen rõ mồn một. +
Giang Diễn nghiến răng: “Để tao bắt được mày thì mày biết tay tao. Con mèo đen kia, mày tốt nhất nên trốn cho kỹ, đừng để tao tóm được.” +
Nhan Ký Vân: “…” Không dám nhúc nhích, không dám nhúc nhích. +
Mắt của tên đàn em tìm ở khu làm việc không được tinh cho lắm, hoặc là gã không có kinh nghiệm tìm mèo, chỉ ngó nghiêng sau lưng sofa và gầm tủ, hoàn toàn không nghĩ rằng sau rèm cửa có thể có một con mèo đen đang nép mình. +
Cuối cùng, khi tên đàn em nhớ ra rèm cửa cũng có thể trốn, gã liền giật giật hai bên rèm. Nhan Ký Vân căng thẳng đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, móng vuốt cậu móc chặt vào tấm rèm, từ từ bò lên trên. May mắn là tên đàn em thực sự thể hiện sự cẩu thả từ sâu trong bản chất, gã chỉ giật rèm mà không chú ý đến con mèo đen đang bám trên đó bằng hai chân trước. +
Dùng móng vuốt móc rèm leo lên là kỹ năng sinh tồn của mọi loài mèo, chuyện này không có gì lạ. Chỉ là bình thường cậu không tùy tiện phá hoại đồ đạc trong nhà nên rất ít khi leo rèm như mèo con. Với một con mèo lớn như cậu, cân nặng tương đối nặng, dùng móng móc vào rèm tất nhiên sẽ tạo áp lực khá lớn lên móng vuốt. +
Nhan Ký Vân hiện tại không dám cử động, chỉ cần bò lên là sẽ bị phát hiện, cậu chỉ có thể như một con búp bê treo trên rèm. Đợi tên đàn em không còn chú ý đến rèm nữa, cậu mới lặng lẽ tụt xuống. +
Đúng lúc này Giang Diễn mang ra mấy chiếc áo thun dính đầy lông mèo đi ra từ phòng ngủ: “Áo tao toàn lông mèo, nó coi tủ quần áo của tao là ổ mèo hả.” +
Đàn em: “Chắc vì lão đại có sức hút quá, đến mèo cũng thích quần áo của anh.” +
Màn nịnh bợ đột ngột này khiến Nhan Ký Vân mở mang tầm mắt, đúng là tố chất làm đàn em, nói như thật vậy. +
Giang Diễn bảo: “Cút xéo đi, tìm thấy chưa?” +
Đàn em nhún vai: “Không thấy.” +
Giang Diễn quyết định tự mình tìm lại một lượt. +
Hắn dùng đèn pin soi gầm sofa, dời giá hồ sơ ra xem có khe hở hay không, thậm chí cả gầm bàn làm việc hắn cũng nằm bò xuống đất mà xem. +
Đều không tìm thấy. +
Giang Diễn nghi hoặc: “Mày chắc chắn con mèo đó từ lúc vào chưa hề ra ngoài?” +
Đàn em: “Em tua đi tua lại kỹ lắm rồi, nó thực sự chưa đi ra. Hay là nó ở dưới gầm giường anh?” +
Giang Diễn: “Không có.” +
Giang Diễn tiếp tục sục sạo trong văn phòng. Nhan Ký Vân cầu nguyện hắn cũng “mắt mù” như tên đàn em, không nhìn thấy mình. +
Cơ mà, Giang Diễn sao có thể cẩu thả như tên đàn em, hắn phát hiện rèm cửa chưa được kiểm tra kỹ. +
Hắn nhẹ chân nhẹ tay bước tới, đưa tay lắc lắc tấm rèm liên tục. Hắn kinh ngạc phát hiện tấm rèm bên phải nặng hơn hẳn, hơn nữa còn thấy một cái bóng đen đang treo trên đó. +
“Tìm thấy mày rồi, con mèo đen xấu xí.” +
Nhan Ký Vân nhanh chóng móc tấm rèm leo vụt lên trên, thầm mắng lại trong lòng: Anh mới xấu ấy! +
Giang Diễn nhìn cậu leo lên, không vội đuổi cậu xuống mà lấy điện thoại ra, gọi video cho ai đó. +
Một lát sau đối phương mới bắt máy. +
“Có chuyện gì?” Giọng Lâm Hiệp truyền ra từ điện thoại. +
Giang Diễn quay camera nhắm thẳng về phía con mèo đen đang treo trên thanh treo rèm: “Cho cậu xem món đồ chơi nhỏ này.” +
Chỉ nghe thấy bên kia phát ra tiếng cười “phì” một cái. +
Mà Nhan Ký Vân lúc này chẳng hơi đâu quan tâm đến Lâm Hiệp phì cười. Hai chân trước cậu ôm chặt lấy thanh treo rèm, hai chân sau móc vào rèm, tầm mắt nhìn xuống dưới. Giang Diễn đang nhìn cậu cười nửa miệng. Cậu đột nhiên cảm thấy mình trèo hơi cao quá thì phải… +
Mẹ nó, hình như cậu không xuống được! +
Phòng livestream [Muốn làm người] +
“Bé mèo còn biết leo rèm nữa hả, ha ha ha, đỉnh!” +
“Mẹ ơi, lần đầu nghe Lâm Hiệp cười như thế, thấy ngọt xỉu luôn ấy!” +
“Bé mèo lúc nào cũng có màn trình diễn bất ngờ nhỉ, ai mà ngờ nó còn biết leo rèm cơ chứ?” +
“Đáng yêu quá, nó còn quẫy quẫy cái đuôi dài kìa, cưng chết mất.” +
“Rơi xuống chắc gãy chân mất.” +
“Ha ha ha, tôi cười chết mất, bé mèo sao con lại có bản lĩnh thế hả con.” +
“Livestream người chơi khác thì bị NPC đuổi chạy trối chết, sao phòng này chẳng thấy kinh dị tí nào. Mà tôi chỉ nghĩ đến món mèo gác bếp, nghe nói thịt mèo chua, không ngon lắm.” +


