Skip to main content

Chương 23: Rắn Đuôi Chuông.

dathaiPiter

Khi Hàn Du Trạch bảo Cuồng Màu Xanh Lá nghe ngóng tin tức, thật ra thì trong các công hội chuyên nghiệp cũng đã có nhiều hoạt động diễn ra. +

Suy cho cùng thì bọn họ cũng đã cạnh tranh với nhau lâu như vậy rồi thế nên đôi bên rất hiểu rõ đối phương, bên nào cũng cho người đi thăm dò lẫn nhau. +

Việc này thì ai cũng biết nhưng mà cũng chẳng điều tra rõ ràng được, thế nên bọn họ cứ lơ đi hết. +

Trong môi trường cạnh tranh tính xảo quyệt này, đôi khi họ sẽ âm thầm tiết lộ thông tin mà bản thân muốn đối phương biết cho người của mình bóng gió, xem như là cho đối phương biết hướng đi của mình. +

Tỉ như, việc sắp xếp cho lần diệt boss đầu tiên. +

Nhóm quản lý của công hội truyền thông tin thông qua tay trong của mình, bọn họ thử lẫn nhau, lôi kéo nhau đến cực hạn. +

Tổng cộng có tám boss mới sẽ được ra mắt, với hơn chục công hội chuyên nghiệp và một ít công hội tư nhân tham gia cạnh tranh với nhau. Nếu tất cả đều bị dồn hết vào một bản đồ thì chắc chắn bọn họ sẽ gặp khó khăn, lại còn có nguy cơ tặng boss cho người khác nữa. +

Chả có ai muốn để người khác cướp mất chiến lợi phẩm của bản thân cả. +

Xét theo một góc độ nào đó thì đây cũng được xem như là một loại ăn ý ngầm, mục tiêu tranh đoạt của các công hội được phân chia đều giữa các bản đồ khác nhau. +

Tất nhiên, Giang Thời thì hoàn toàn không quan tâm đến những việc này. +

Dù sao thì cũng có tổng cộng tám boss mới sẽ xuất hiện ở các bản đồ, kết quả cuối cùng chính là chọn một con trong số đó. Đối thủ là ai thì không quan trọng, dù sao thì bọn họ cũng chả có gì để mất. +

Dù sao thì cũng đến để góp vui thôi thế nên cứ thoải mái vui vẻ là được. +

Tóm lại là —— nếu có thể cướp được thì sẽ rất tuyệt, còn không cướp được thì ngoài việc rớt vài trang bị và đạo cụ ra thì bọn họ hầu như không còn phải chịu thêm tổn thất nào nữa. +

Bọn họ chỉ là một công hội bình thường dùng để dưỡng già, dưỡng sinh, việc không tranh được lần diệt đầu mới là tình huống bình thường, không có gì để mất mặt cả. +

Vậy nên Giang Thời đưa quyền quyết định lựa chọn bản đồ cho hội trưởng Rừng Rậm Trên Đảo và hội phó Xá Bút Huề Hương, sau khi về nhà từ bữa tiệc sinh nhật thì cậu đi dạo một vòng rồi offline nghỉ ngơi. +

Sau khi vào lại khoang mô phỏng để online, chuyện đầu tiên Giang Thời làm là kiểm tra tiến độ lên cấp của Quân Tử Phạm, tiếp đó cậu đến thành chính Sa Sa của khu 3. +

Cửa hàng của Rừng Rậm Trên Đảo được mở ở đây. +

So với việc tranh cướp boss để mua vui sắp diễn ra thì bây giờ thứ Giang Thời quan tâm hơn là việc bán các loại đá phù văn trung cấp mới. +

Là thành chính của khu 3, trong thành Sa Sa rất ồn ào nhộn nhịp. +

Đối diện chợ có một lá cờ tung bay, biểu tượng trên lá cờ là một con rắn bạc quấn quanh một lọ thuốc đen, đây là biểu tượng của công hội Rắn Đuôi Chuông đang tiếp quản quận 3. +

Giang Thời đi theo chỉ dẫn mà Rừng Rậm Trên Đảo đã nói cho mình, cuối cùng cũng tìm được cửa hàng của cô, “Cửa Hàng Nhỏ Của Rừng Rậm”. +

Hôm nay Rừng Rậm Trên Đảo vẫn chưa online, nhưng mà vì cậu đã chào hỏi nhân viên NPC trong cửa hàng trước rồi nên khi Giang Thời nói mục đích mình đến thì đối phương đã giới thiệu rất nhiệt tình. +

“À, là như này ạ. Vì những loại đá phù văn này không được phổ biến lắm nên ban đầu bán ra sẽ khá khó khăn. Chúng tôi chỉ vừa bán ra được một cái đầu tiên vào tối hôm qua thôi.” +

Nhân viên NPC làm việc trong cửa hàng có tên là Bulwer, khi nói chuyện vẫn luôn duy trì nụ cười trên khuôn mặt, giống với hội trưởng vậy, “Nhưng mà sau khi bán ra được khối đá kia, người khách hàng đó đã quay lại vào sáng nay và mua hết tất cả những viên đá phù văn cùng thuộc tính ạ.” +

“Vậy là tất cả đều được một người mua hết?” Giang Thời nhận lấy hóa đơn từ nhân viên, cậu lật xem rồi cuối cùng nhìn về tên công hội của người mua. Sau khi suy nghĩ một chút, cậu không nói thêm gì, mở ba lô ra rồi lấy ra một lô đá phù văn mới, “Đây là đá phù văn cấp trung tôi vừa tạo ra. Hiệu quả của nó hơi khác nhau, anh có thể xem giới thiệu để hiểu kỹ hơn về hiệu quả của nó. Mỗi loại vẫn là 5 viên màu tím và 10 viên màu lam, làm phiền anh bán chúng nó giúp tôi, vài ngày nữa tôi sẽ quay lại.” +

“Tất nhiên rồi ạ, ngài là bạn của bà chủ, thế nên chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ vì ngài.” Bulwer vẫn nở nụ cười như cũ. +

Giang Thời đưa những viên đá đã được đóng gói và nhận được lợi nhuận từ lô hàng đầu tiên. +

Nghe cách nói chuyện của đối phương, Giang Thời không khỏi liếc nhìn người NPC này thêm lần nữa, cậu cười khẽ: “Giọng điệu này của anh hẳn là cũng học từ hội trưởng nhỉ?” +

Bulwer: “Đúng vậy ạ, bà chủ bảo khách hàng là thượng đế.” +

“Ừm…..” Giang Thời suy nghĩ một lát, cuối cùng cho một cái nhận xét, “Khá tốt.” +

Ra khỏi cửa hàng của Rừng Rậm, Giang Thời nhìn dòng người nhộn nhịp đông đúc, cân nhắc về lượng tiền vừa đến tay một chút sau đó xoay người đi về phía nhà đấu giá. +

Lúc trước, hầu hết những viên đá cậu nhờ Rừng Rậm Trên Đảo bán hộ đều là những viên có phẩm chất tím và dưới tím. Chủ yếu là cậu muốn xem xem nó có thị trường tiêu thụ hay không, mặc dù hiện giờ đã bị một người mua sạch nhưng mà cũng đủ để chứng minh nó vẫn được đón nhận. +

Người chơi bình thường thì không cần mua nhiều đá phù văn cùng loại như vậy trong một lần, nhưng mà chỉ cần nhìn vào công hội của đối phương, vậy thì mọi thứ đã có thể giải thích rõ ràng rồi. +

Công hội Rắn Đuôi Chuông. +

Là một công hội chuyên nghiệp hội tụ nhiều loại cao thủ nhất trong lục địa Kỷ Nguyên Sáng Thế. Trong số đó, ma dược sư Mật Chú Rắn Rết, ma kiếm sĩ Không Người Độ và ma pháp sư Hoàng Hôn Giáng Xuống đã tạo thành ‘hệ tam ma’, khiến cho những cao thủ hàng đầu cũng phải đau đầu khi gặp phải. +

Tại league cúp Thế Kỷ vừa kết thúc, công hội Rắn Đuôi Chuông đã liên tiếp giành được chức vô địch lần thứ hai, chứng tỏ sự phát triển nhanh chóng của bọn họ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc trong công hội của bọn họ thiếu hụt các cao thủ healer vẫn luôn là một vấn đề nghiêm trọng. +

Trên thực tế thì cũng có rất nhiều công hội gặp phải tình trạng này. +

Ai cũng biết rằng do Hồi Xuân Diệu Thủ của Huyết Tường Vi và Nước Mắt Thi Nhân của công hội Tháp Đen nên đa phần các cao thủ mục sư và linh mục hầu hết đều chọn hai công hội này làm lựa chọn ưu tiên, đặc biệt là ở phân khúc tầm trung cao, nơi khoảng cách về trình độ khá lớn. +

Thông thường thì Giang Thời sẽ không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này,nhưng khi liên tưởng đến việc ngày mai sẽ diễn ra trận chiến giết lần đầu, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. +

Nếu lượng trị liệu không đủ thì chỉ cần bù đắp bằng đá phù văn là được, điều này cũng đã chỉ ra rằng chỉ cần có cầu thì ắt có cung. +

Vì vậy, Giang Thời cực kỳ yên tâm khi đưa ra quyết định rằng sẽ đấu giá viên đá phù văn phẩm chất vàng đầu tiên sau khi trở lại, cậu tin rằng nó sẽ bán được với giá cao. +

Thời điểm Giang Thời bước qua cửa của nhà đấu giá, cậu không hề hay biết rằng những viên đá phù văn màu tím đã được mua hết của mình rơi vào tay một người chẳng ai ngờ tới. +

Tại lãnh địa của công hội Rắn Đuôi Chuông. +

Mật Chú Rắn Rết vừa vào phòng nghỉ thì đã thấy ngay hai người đang ngồi lười biếng bên trong để tránh khỏi cuộc họp và một người đến không biết vì lý do gì, Thế Giới Sấm. +

Vốn dĩ Thế Giới Sấm đang nói gì đó, nhưng sau khi thấy Mật Chú Rắn Rết tiến vào thì đột ngột im bặt, theo bản năng thẳng lưng lên. +

Sự thay đổi rõ ràng này khiến cho hai người còn lại trong phòng lập tức bật cười. +

Không Người Độ mỉm cười vỗ vai Thế Giới Sấm, trấn an: “Tôi đã nói rồi, mặc dù tên của lão Độc nghe đúng là rất độc, danh tiếng bên ngoài cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà tốt xấu gì thì cậu ta cũng sẽ không ăn tươi nuốt sống cậu đâu. Thư giãn đi Thế Giới à, đừng lo lắng quá!” +

Thế Giới Sấm lặng lẽ lau đi những giọt mồ hôi lạnh không tồn tại: “Vâng, vâng……” +

Bản thân Mật Chú Rắn Rết tự tỏa ra một loại hiệu ứng lạnh lẽo, cái này khiến cho bầu không khí trong phòng nghỉ lạnh hẳn đi khi anh ta dùng gương mặt không chút biểu cảm nhìn quanh phòng một lần, “Không tham gia buổi họp về việc diệt đầu vào ngày mai mà trốn ở đây làm cái gì? Tôi nghĩ tốt nhất là hai người nên cho tôi một lý do lười biếng chính đáng đấy.” +

Không Người Độ và Hoàng Hôn Giáng Xuống đang ngồi trên sofa trao đổi ánh mắt với nhau, rồi nhịn cười đưa đồ vật mà Thế Giới Sấm vừa đem tới ra: “Cậu nhìn đá phù văn này nè.” +

Mật Chú Rắn Rết cầm lấy, khi nhìn thấy phẩm chất là tím thì hơi nhíu mày, nhưng khi thấy hiệu quả của vật phẩm thì ánh mắt hơi thay đổi một chút: “Kiếm đâu ra vậy?” +

“Ừm, Thế Giới mua ở chợ ấy.” Không Người Độ để ý đến sự thay đổi của Mật Chú Rắn Rết, “Có hơi tiếc một chút, nếu chúng ta có thể mua được số lượng lớn thì cơ hội tranh giành lần diệt đầu vào ngày mai có thể sẽ cao hơn một chút.” +

Mật Chú Rắn Rết hỏi: “Vậy mua được bao nhiêu?” +

Đã hỏi đến vấn đề chính rồi, dù hơi e ngại nhưng Thế Giới Sấm vẫn phải cố gắng trả lời: “5 viên tím và……10 viên lam.” +

Cậu ta nhỏ giọng trả lời, hơn nữa cũng không có tự tin, cậu ta rất rõ ràng với số lượng này thì chẳng bõ bèng gì với công hội. +

Mật Chú Rắn Rết không nói nữa, vươn tay. +

Thế Giới Sấm ngoan ngoãn giao ba lô chứa toàn bộ đá phù văn ra. +

Mật Chú Rắn Rết: “Bên tài chính sẽ trả lại tiền cho cậu.” +

Thế Giới Sấm: “…… Cảm ơn.” +

Mật Chú Rắn Rết liếc nhìn ID của người chế tạo đá phù văn rồi hỏi tiếp: “Có liên lạc được với đối phương không? Nếu vẫn còn hàng thì phía chúng ta cũng có thể mua những viên phẩm chất trắng.” +

Không nói đến những người chơi hàng top, đến cả những người chơi tầm trung đến cao cũng chẳng thèm để ý đến mấy loại đạo cụ vật phẩm có phẩm chất trắng này. Việc này đã đủ để cho thấy hiện tại công hội Rắn Đuôi Chuông đang có nhu cầu lớn đến mức nào với những viên đá phù văn loại hồi phục. +

Thậm chí câu mà Mật Chú Rắn Rết vừa thốt ra nghe lộ rõ vẻ tuyệt vọng. +

“Đã có liên lạc thử nhưng không thể. Tôi cũng đã thử gửi lời mời kết bạn nhưng hình như người này đã tắt tính năng thêm bạn bè rồi.” Thế Giới Sấm bị ánh mắt lạnh lẽo trên gương mặt liệt của tên này nhìn chằm chằm, cậu ta không khỏi lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng giải thích nhanh hơn, “Tôi cũng đã hỏi cửa hàng được gửi bán kia rồi, nhân viên bảo người đó là bạn của bà chủ anh ta, còn phương thức liên lạc cụ thể thì cũng không rõ. Nhưng mà theo những gì tôi nghe được thì có lẽ đối phương cũng không còn nhiều hàng tồn; chỉ là một người chơi sinh hoạt rảnh rỗi chế tạo ra vài viên đá để bán thôi.” +

Người chơi sinh hoạt, rảnh rỗi sinh nông nổi? +

Nếu thật sự đơn giản đến vậy thì bộ phận kỹ thuật của bọn họ cũng không đến mức giậm chân tại chỗ mãi chẳng có đột phá mới. +

Mật Chú Rắn Rết nghe mấy lời lẽ nhẹ bẫng này, cố nhịn lắm mới không phát ra tiếng cười khẩy. Sau khi suy nghĩ thì anh ta mới nói tiếp: “Khi nào rảnh thì lại đi thêm lần nữa, nói với bọn họ rằng có thể liên lạc trực tiếp với chúng ta nếu sau này vẫn còn bán những viên đá phù văn tương tự.” +

Thế Giới Sấm: “Đã hiểu.” +

Không Người Độ ngồi nghe hai người nói chuyện xong, lúc này mới lên tiếng thêm lần nữa: “Sao nào, anh đây không bị tính là bỏ bê công hội đâu nhỉ? Hiệu quả của loại đá phù văn này cũng khéo thật đấy, gần như là một thứ được tạo ra dành riêng cho công hội của chúng ta luôn rồi còn gì!” +

“Nếu có thể tự chế tạo, vậy thì tại sao bộ phận kỹ thuật của chúng ta không có ai làm được dù chỉ là một cái?” Một câu hỏi lạnh lùng của Mật Chú Rắn Rết thành công khiến cho Không Người Độ ngậm mồm lại. +

Nếu là người khác, có lẽ đã bị khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ người này làm cho sợ chết khiếp không dám mở miệng nữa, nhưng mà Không Người Độ vẫn nói tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra: “Chắc là nó quá khó, cần chút may mắn thì mới có thể tạo ra được. Không thì, thị trường được chú ý nhiều như vậy, sao bây giờ chúng ta mới được thấy loại đá phù văn có hiệu ứng này lần đầu? 5 viên tím, 10 viên lam, chậc, xác suất để tạo ra đá có phẩm chất tím rõ ràng thấp hơn một chút, nếu muốn tạo ra đá có phẩm chất vàng thì lại còn khó hơn nữa, cậu nói xem có đúng không, Hoàng Hôn?” +

Hoàng Hôn Giáng Xuống ngồi trên sofa suýt chút đã ngủ gục cố gắng hé mắt ra nhìn rồi đáp lại: “Hả? À……Đúng rồi.” +

Mật Chú Rắn Rết không thèm chú ý đến hai tên thường hay hùa theo nhau để đùa cợt này nữa. +

Anh ta cầm viên đá phù văn trong tay, nhìn chăm chú vào ID game của người chế tạo. +

Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu. +

Nghe cứ như tên của một cái acc clone ấy. +

Thật tiếc khi chỉ có thể tạo ra đá phù văn phẩm chất tím, nếu người này có thể tạo ra đá phù văn vàng, anh ta tuyệt đối sẽ mời đối phương vào đội kỹ thuật của Rắn Đuôi Chuông. +

Cơ mà, thực tế thì chất lượng cũng không phải là điểm mấu chốt. Vẫn nên tìm cơ hội để liên lạc, nếu có thể thì đề xuất mua cách khắc đá của đối phương. Mặc dù trước giờ công hội bọn họ chưa làm loại chuyện này bao giờ, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng là một hướng đi đáng để xem xét. +

Trong nhà đấu giá, Giang Thời vừa điền xong đơn đăng ký ở quầy lễ tân, sau khi hắt hơi một cái thì hơi bối rối, cậu xoa xoa chóp mũi rồi đưa đơn cho nhân viên: “Chỉ vậy thôi là xong rồi?” +

“Vâng ạ, cảm ơn anh đã hợp tác.” Nhân viên lịch sự trả lời, “Theo quy trình, vật phẩm của anh sẽ được đấu giá vào tối thứ tư tuần sau. Sau khi đấu giá xong sẽ có nhân viên liên hệ với anh, vui lòng giữ email của anh ở chế độ có thể nhận tin nhắn.” +

Giang Thời: “Được, không vấn đề gì.” +

Sau khi rời khỏi nhà đấu giá, cậu nhìn vào ba lô chất đầy đá phù văn, đây đều là mấy loại mà cậu vừa tạo ra gần đây. +

Vừa hay, ngày mai cậu có thể thử chúng nó trong trận cướp danh hiệu diệt đầu. +

Đang suy nghĩ miên man, Xá Bút Huề Hương đã nhắn một tin qua. +

【 Xá Bút Huề Hương: Sau khi thảo luận xong, tụi tôi định sẽ thử cướp Thợ Săn Chết Chóc Bruce á, nếu cậu cảm thấy ổn thì chúng ta quyết định như thế nhá?】 +

【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: OK, tôi sao cũng được cả ~^_^~】 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)