Chương 22: Đây có được tính là gặp mặt tình yêu trên mạng không?

“Sao? Hôm nay cậu không đến được?” Giọng của Phá Quân Bá vang lên từ đầu dây bên kia, “Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là hủy hợp đồng với cậu trước rồi tặng cậu lần diệt boss đầu tiên làm quà chia tay à?” +
Với tư cách là hội trưởng đương nhiệm của Thập Tự Quân, suy nghĩ của Phá Quân Bá ở phương diện này rất lạc quan. +
Việc chấm dứt hợp đồng đều đã được xác định cả rồi, thế mà còn suy nghĩ về việc tận dụng lao động miễn phí lần cuối nữa chứ. +
Lần này, tám boss mới được tung ra ở lục địa Kỷ Nguyên Sáng Thế được các công hội nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Trong một hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt như vậy, Phá Quân Bá hoàn toàn chẳng thể cưỡng lại việc lợi dụng người khác. +
Hàn Du Trạch dựa vào tường, anh áp điện thoại vào tai, giọng điệu qua loa trông như đang thất thần: “Ừm, đột nhiên có chuyện rất quan trọng. Dù sao thì tuần sau mới chính thức hủy hợp đồng.” +
Giọng điệu của Phá Quân Bá đầy nghi hoặc: “Chuyện quan trọng?” +
Hàn Du Trạch điềm tĩnh nói: “Chuyện hạnh phúc cả đời. Tất nhiên, nếu Thập Tự Quân có thể cho tôi một cuộc hôn nhân trọn đời trước khi tôi đi thì muốn tôi đến ngay bây giờ cũng được.” +
Phá Quân Bá: “……” +
Hàn Du Trạch: “Nếu không còn việc gì khác nữa thì tôi cúp máy trước.” +
Phá Quân Bá: “Cậu đợi chút! Còn việc diệt boss lần đầu vào hai hôm nữa……” +
“Ồ, đó là ‘quà chia tay’ của tôi à?” Hàn Du Trạch nở một nụ cười mỉa. Anh cũng chẳng tức giận vì đối phương coi mình như thằng ngốc, “Rảnh thì nói.” +
Anh nói xong, không đợi đối phương trả lời lại mà trực tiếp ngắt máy, sau đó cất điện thoại vào túi. Không trở lại buổi tiệc ngay mà lên căn phòng suit ở trên lầu trước. +
Giang Nghiên đã cùng Hàn Ý Viễn tiếp khách ở dưới lầu. +
Giang Thời ngồi một mình ở chỗ của mình, ngẫm nghĩ hồi lâu, đang muốn vươn tay lấy thì đột nhiên có người cầm một ly rượu cocktail đưa đến trước mặt cậu, đúng là loại cậu đang định lấy thử. +
Ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay đối mặt với đôi mắt đầy ý cười của đối phương, cậu hơi bất ngờ, nhận lấy rồi nhẹ giọng nói “Cảm ơn”. +
Giang Thời nhận ra đối phương chính là người em họ mà lúc nãy Hàn Ý Viễn đã giới thiệu cho cậu, hình như vừa ra cửa gọi điện thoại, ngắt máy xong thì quay lại. +
Cậu thấy Hàn Du Trạch thản nhiên kéo ghế bên cạnh mình ra rồi ngồi xuống, Giang Thời đánh giá đối phương một lượt từ đầu tới cuối. +
Thành thật mà nói thì, vẻ ngoài giống hệt người mẫu thời trang cao cấp này của anh rất hợp với gu thẩm mỹ của cậu. +
Vừa nãy ở dưới lầu cậu thấy người này mặc một bộ đồ khác, cũng chẳng biết là đã thay đồ ở đâu. Hiện giờ anh đang mặc một bộ vest đen lịch lãm, so với lần đầu gặp thì trông càng thêm tinh tế hơn. +
“Nghe anh họ bảo, cậu cũng chơi Kỷ Nguyên Sáng Thế nhỉ?” Hàn Du Trạch mở đầu cuộc trò chuyện. +
Tất nhiên là anh cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét của Giang Thời. +
Về lý thuyết thì anh nên bình tĩnh một chút, nhưng mà vì gương mặt này và gương mặt trong game của người nọ thật sự quá giống nhau, khiến anh không khỏi nhìn kỹ hơn một chút. Giờ đây cách duy nhất để giảm bớt sự khó xử sau khi hành động hơi ngáo là nói chuyện. Anh thậm chí còn mỉm cười trong bộ dáng điềm tĩnh đầy tự tin, nếu bỏ qua cảm giác bồn chồn khó chịu trong lồng ngực. +
“Ừm, vừa mới trở lại không lâu.” Giang Thời đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, nói đến Kỷ Nguyên Sáng Thế thì hào hứng hơn chút, cậu nhấp môi một ít cocktail, chậm rãi đổi một tư thế thoải mái, “Bác sĩ Hàn cũng đã nói với tôi rồi, anh là người chơi sinh hoạt hay tuyển thủ chuyên nghiệp?” +
Trong Kỷ Nguyên Sáng Thế, người chơi được chia thành hai loại. +
Những người tập trung chủ yếu vào việc kinh doanh như hội trưởng của Bảy Đồng Bạc hay là lúc trước Quân Tử Phạm dựa vào class thích khách để nhận đơn ám sát,.. Bọn họ được xem là những người chơi sinh hoạt, tức là trải nghiệm chơi game của bọn họ hầu như gắn liền với cuộc sống hằng ngày; +
Mà ngược lại, những người tập trung vào giải đấu chuyên nghiệp cúp Thế Kỷ, bao gồm những người làm quản lý như Phá Quân Bá hoặc những tuyển thủ trực tiếp tham gia vào giải đấu sẽ được gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp. +
Nói ra thì, mặc dù có một số thuật ngữ đã thay đổi, nhưng loại thứ hai thì gần gũi hơn với các tuyển thủ chuyên nghiệp của thời kỳ esports bàn phím. +
Trước đó Giang Thời chỉ nghe Hàn Ý Viễn nói là em họ anh ta cũng chơi game, chứ không đề cập cụ thể là loại người chơi nào, nên cậu cũng không thể tự đưa ra phán đoán chủ quan được. +
“Tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng gần đây tôi đang xem xét việc chuyển công hội.” Hàn Du Trạch trả lời khá thẳng thắn, nhưng mà cũng giữ lại một chút tâm tư nhỏ, đơ mặt tìm kiếm sự thương hại không chút ngại ngùng nào, “Cậu cũng biết rồi đó, làm tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng dễ dàng gì, muốn tìm được một công hội có triển vọng thật sự rất khó khăn.” +
Quả thực làm tuyển thủ chuyên nghiệp rất khó. Những tuyển thủ hàng top như Ngư Vi Trạch và Hồi Xuân Diệu thủ thì không tính, nhưng có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cố gắng phấn đấu để vươn lên, rốt cuộc cuối cùng lại còn chẳng thể ngồi vào chiếc ghế dự bị chứ nói chi là ra sân thi đấu. Mặc dù mỗi khi tuyển thủ hàng top tuyên bố chuyển đổi công hội sẽ gây ra một màn náo động trong cộng đồng nhưng thực tế thì sau những sự chú ý đó, có hàng ngàn tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường chuyển đổi giữa các công hội khác nhau chỉ để tìm được một chỗ đứng cho bản thân. +
Trước đó Hàn Ý Viễn thậm chí còn không nhớ rõ được ID của cậu, thế là Giang Thời vô thức xếp Hàn Du Trạch vào nhóm sau, nhóm những người đang chật vật để tồn tại. +
Nghe thế, nghĩ đến việc sau này đối phương cũng có thể được coi là người nhà của mình, cậu nói khẽ với vẻ thông cảm: “Đúng là không dễ dàng gì.” +
“Nhưng mà không sao cả, hẳn là mọi chuyện sẽ sớm ổn định thôi.” Hàn Du Trạch nói, thò tay vào túi lấy điện thoại ra, giọng điệu bâng quơ như tiện thể nhắc đến, “Đều là lữ khách đến với Kỷ Nguyên Sáng Thế để chơi, gặp nhau là duyên phận. Hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi, đợi sau khi mọi chuyện ổn định thì tôi liên lạc với cậu?” +
Giang Thời nhìn vẻ mặt đầy thành ý của đối phương, suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đồng ý: “Được thôi.” +
Suy cho cùng, với mối quan hệ của Giang Nghiên và Hàn Ý Viễn, nếu tương lai bọn họ không tương tác trong game, việc có phương thức liên lạc của đối phương có lẽ là sẽ hữu dụng vào một lúc nào đó. +
Sau khi hai người xuống lầu tiếp khách trở về, Hàn Du Trạch vừa mới lưu xong số mới vào danh bạ của mình. +
Hàn Ý Viễn rõ ràng khá bất ngờ khi thấy Hàn Du Trạch ngồi chung một chỗ với Giang Thời. +
Anh ấy nhìn hai người với vẻ nghi hoặc, thấy người sau không hề có ý định đổi chỗ, ánh mắt anh ấy đảo qua đảo lại giữa hai người. +
Cuối cùng, dường như là hiểu ra được điều gì đó, anh ấy chẳng nói gì mà xoay người tiếp tục làm thứ khác. +
Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, khung cảnh trở nên vô cùng náo nhiệt. +
Ban đầu Giang Thời nghĩ người em họ này của Hàn Ý Viễn chỉ chào hỏi xã giao mà thôi, cậu thật sự không ngờ rằng anh thế mà ngồi xuống cạnh cậu luôn. +
Không chỉ thế, trong suốt bữa ăn, anh thường xuyên nghiêng người đến gần, thấp giọng hỏi cậu muốn ăn gì không. +
Đủ nhiệt tình tận tâm, nhưng không quá mức. +
Mặc dù mỗi một hành động đều thể hiện sự thân mật tự nhiên nhưng lại vẫn có thể duy trì được sự cân bằng hoàn hảo một cách kỳ lạ, không khiến cho người khác sinh ra cảm giác khó chịu. +
Hàn Du Trạch lại múc một bát canh cho Giang Thời. +
Là món trứng hấp ngọc bích mà Giang Thời thích, vì anh đã múc một bát cho mình trước nên khi tiện tay lấy thêm bát của Giang Thời để múc cho cậu thì toàn bộ quá trình trông hoàn toàn bình thường. +
Nói chung thì, bữa cơm này ăn khá ngon miệng. +
Sau khi hầu hết các khách khứa đều đã ra về, Hàn Ý Viễn tiễn Giang Nghiên và em trai cô về, nhìn bọn họ đi khuất thì mới trở lại. Việc đầu tiên anh ấy làm là kéo Hàn Du Trạch sang một bên: “Nên đây là lý do em tự nhiên không có việc gì nữa?” +
Hàn Du Trạch bày ra dáng vẻ ‘Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì’. +
Hàn Ý Viễn cau mày nhìn anh: “Đừng có diễn, lúc ăn cơm anh thấy hết rồi, mắt em gần như dán chặt vào cậu ấy luôn rồi đấy.” +
“Rõ ràng đến vậy à?” Hàn Du Trạch sờ đuôi mắt của mình, khóe miệng cong lên nở nụ cười. +
Mặc dù là vô ích nhưng Hàn Ý Viễn vẫn nhắc nhở: “Đó là em trai của Giang Nghiên.” +
“Ừm, em biết là em trai của chị dâu rồi.” Hàn Du Trạch mỉm cười, hơi ngước mắt, “Anh không muốn gia đình có thêm người thân à.” +
“……” Xưa giờ ở trên bàn mổ, dù bất kỳ tình huống nào đột nhiên phát sinh thì Hàn Ý Viễn vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, lúc này khóe miệng của anh ấy không nhịn được mà giật giật. +
Cơ mà Hàn Du Trạch quả thực không phải là một tên ăn chơi trác táng, ngược lại, vì anh chỉ mãi tập trung vào thế giới game nên tình trường rỗng tuếch. +
Hàn Ý Viễn thấy cái cây khô lâu ngày này cuối cùng cũng chịu nở hoa, xét đến việc mọi người trong nhà vẫn thường hay lo lắng rằng anh sẽ ôm khoang mô phỏng cả đời, cuối cùng anh ấy cũng cảm thấy việc tiếp xúc thực tế như này có vẻ đáng tin cậy hơn so với việc kết hôn ảo đang phổ biến hiện nay. +
Còn về mặt giới tính, trong thời đại mà các dự án gen nhân tạo đang thịnh hành như hiện nay thì đồng tính chẳng phải là vấn đề gì lớn. +
Sau khi Hàn Ý Viễn cân nhắc xong, cuối cùng anh ấy cũng không nói nhiều: “……Nói chung thì, tùy em thôi, nhưng nhất định phải biết kiên nhẫn, hiểu chưa?” +
Hàn Du Trạch vẫn nở nụ cười: “Anh yên tâm.” +
Anh đã chờ một người online suốt năm năm, chắc là chẳng ai có thể so sự kiên nhẫn với anh đâu. +
Anh suy nghĩ, nếu Hàn Ý Viễn đã phát hiện rồi thì anh hỏi thêm một câu cũng chẳng chết ai: “Anh nói xem, em đứng chung một chỗ với Giang Thời thì trông có đẹp đôi không?” +
Khóe miệng Hàn Ý Viễn lại giật giật, cuối cùng miễn cưỡng thốt ra một âm thanh: “H……Hợp.” +
Hàn Du Trạch dường như không nhận ra được ý tứ sâu xa trong ánh mắt của Hàn Ý Viễn, anh cười khẽ, xoay người rời đi: “Vậy thì em cũng về trước đây.” +
Anh chỉ có thể nói rằng tâm trạng hôm nay thật sự rất tốt, chủ yếu là, Hàn Du Trạch hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ được gặp Giang Thời ở ngoài đời như này. +
Mặc dù ban đầu anh thích Sữa Có Độc không phải là vì gương mặt của người kia, nhưng mà sau khi tiếp xúc với cậu vào hôm nay thì anh cảm thấy cậu ngày càng đáng yêu. +
Vậy thì, đây có được tính là gặp mặt tình yêu trên mạng không? +
Hôm đó Hàn Du Trạch đã tắm rất lâu. +
Anh xả nước lạnh lại nhiều lần, sau đó mới lau khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn chằm chằm vào số điện thoại mới được lưu vào danh bạ, anh đột nhiên mất ngủ, sau đó lại tiếp tục chui vào khoang mô phỏng. +
Chuyển sang đăng nhập tài khoản đã liên kết, anh mở danh sách bạn bè ra, rất nhanh đã thấy ID game đang sáng lên. +
Giang Thời về nhà xong thì online sớm hơn anh. +
Hàn Du Trạch gửi một tin nhắn. +
【Cục Cưng Nhỏ Đáng Yêu: Anh trai ơi, muộn vầy rồi mà sao vẫn chưa ngủ thế?】 +
Thật ra thì Giang Thời online để xem xem Quân Tử Phạm cày cấp đến đâu rồi, cậu cảm thấy yên tâm khi thấy Xá Bút Huề Hương và y đã thoát khỏi sự truy bắt của đội tuần tra. +
Đang đúng lúc cậu phân vân xem có nên đi dạo trong thành chính một chút không thì thấy tin nhắn từ danh sách bạn bè, cậu nhanh chóng mở ra trả lời lại. +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Vừa mới online.】 +
【Cục Cưng Nhỏ Đáng Yêu: Online muộn quá dạ, anh bận việc gì hả?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Ừm, đi ăn một bữa ở bên ngoài.】 +
【Cục Cưng Nhỏ Đáng Yêu: Ăn ngon chứ ~^_^~】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Cũng được.】 +
Hàn Du Trạch nhớ lại bản thân hôm nay đã phục vụ tận tình tỉ mỉ đến mức nào, anh nhìn hai chữ ‘cũng được’ ngắn ngủn mà im lặng một lúc. +
【Cục Cưng Nhỏ Đáng Yêu: Haiz, chỉ là ‘cũng được’ thôi hả? Em còn tưởng rằng anh đi ăn với người anh thích chứ.】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Không phải, đi cùng người nhà tham gia một bữa tiệc sinh nhật thôi.】 +
【Cục Cưng Nhỏ Đáng Yêu: Thì ra là như thế!】 +
Giang Thời cứ có cảm giác cái cô Cục Cưng Nhỏ Đáng Yêu này đang muốn tìm hiểu cái gì đấy. +
Thực tế thì, ngay từ lúc bắt đầu đánh phó bản, cậu cảm thấy cô gái này kỳ lạ từ đầu tới cuối. Theo cậu nghĩ thì, thực lực thực sự của Cục Cưng Nhỏ Đáng Yêu tuyệt đối vượt xa những gì mà cô đã thể hiện ra. Việc cô cố tình che giấu cho thấy cô có lẽ là một cao thủ có thực lực vượt xa người bình thường, hoặc phong cách chơi của cô có thể bị đội của bọn họ nhận ra. +
Nhưng mà bất kể nguyên nhân của đối phương là gì đi chăng nữa thì khi chưa biết được cô đang tính toán điều gì, chỉ cần không hành động gì quá mức thì cậu vẫn có thể châm chước bỏ qua. +
Nhưng mà có một điều cậu có thể chắc chắn, cô gái này có chút giả tạo. +
Lại còn giả vờ đến hồn nhiên. +
Giang Thời nhướng mày, không chắc chắn lắm về mục đích của đối phương trong cuộc trò chuyện này, cậu cũng không muốn tiếp tục trò chuyện vô bổ. +
Cậu vốn có chuyện muốn nói với cô, nhân cơ hội này đi thẳng vào vấn đề vậy. +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Đúng rồi, ngày kia cô rảnh không? Hẳn là cần cả buổi chiều đến buổi tối đấy, không thể ăn cơm giữa chừng đâu.】 +
【Cục Cưng Nhỏ Đáng Yêu: Có rảnh ạ, anh trai muốn dẫn em đi đánh phó bản à?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Không đánh phó bản, đi cướp boss hoang.】 +
【Cục Cưng Nhỏ Đáng Yêu: Oa, mình cướp boss ở bản đồ nào vậy, em có thể đi cùng hả?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Sẽ được quyết định vào ngày mai, nếu có ý kiến thì cứ chia sẻ thoải mái, cô có đi không?】 +
【Cục Cưng Nhỏ Đáng Yêu: Tất nhiên là đến rồi ~^_^~】 +
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hàn Du Trạch nhìn đoạn đối thoại trên khung chat, đáy mắt anh thấp thoáng ý cười. +
Mỗi lần muốn làm chuyện gì đó vui vẻ đầy kích thích thì người này vẫn luôn luôn có mặt. +
Một lát sau anh lại mở danh sách bạn bè ra, gửi cho Cuồng Màu Xanh Lá một tin nhắn:【Gần đây Thập Tự Quân hẳn là có cuộc họp về việc diệt lần đầu nhỉ? Cố gắng tìm hiểu một chút xem bọn họ chuẩn bị sắp xếp cho đội chủ lực ở bản đồ nào.】 +
【Cuồng Màu Xanh Lá: Rõ, đã nhận được!】 +



thằng đệ tử đúng chuẩn tình báo số 1 của ổng luôn
có nhóc đệ tử đáng đồng tiền bát gạo mà=))))) đôi lúc hơi báo thầy chút thôi