Skip to main content

Chương 23. Vở ghi chú

dathaiPiter

Chương 23. Vở ghi chú +

“Tôi sợ ma.” +

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +

Sau trận mưa, một lớp băng mỏng hình thành trên gạch vỉa hè. +

Trần Diệc Lâm đến bệnh viện đưa cơm, Tống Chí Học cũng đi cùng. Trần Diệc Lâm nghe y huyên thuyên về chuyện nhà suốt cả chặng đường, cuối cùng còn khuyên cậu nhân lúc còn trẻ hãy chăm chỉ kiếm tiền. Trần Diệc Lâm quyết định bác bỏ ấn tượng ban đầu của cậu là Tống Chí Học trầm mặc ít nói — chú Tống đúng thật là một người lắm lời. +

Ngày mai sẽ phải làm phẫu thuật, trạng thái tinh thần Lý Kiến Dân thoạt nhìn khá tốt, ăn được non nửa bát cơm. +

Tống Chí Học và Lý Kiến Dân trò chuyện, Trần Diệc Lâm dọn dẹp bát đũa xong thì lại ngăn tủ lấy một cuộn giấy, khóe mắt bỗng liếc thấy một phong thư nằm trong hộp, bị cuộn giấy vệ sinh đè lên. Cậu nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn thấy phía trên viết chữ: “Di thư”. +

Trái tim Trần Diệc Lâm quặn thắt, quay sang nhìn Lý Kiến Dân đang ngồi trên giường bệnh. Nhận thấy ánh mắt cậu, Lý Kiến Dân mỉm cười với cậu. +

Lúc rời đi, Tống Chí Học xuống dưới trước để lấy xe, Trần Diệc Lâm thu dọn giường đệm giúp chú, đang chuẩn bị đi thì đã bị Lý Kiến Dân gọi lại: “Nhóc Lâm, chú nói với con mấy câu nhé.” +

Trần Diệc Lâm lại gần chú, trông thấy chú cười nói: “Chú cũng chẳng tiện nói với ai khác, hồi nãy con thấy thư trong hộp rồi nhỉ?” +

Trần Diệc Lâm an ủi: “Chú Lý, bác sĩ Bàng rất xuất sắc, chú sẽ không sao cả.” +

“Không sợ muôn điều thuận, chỉ sợ một điều chẳng lành¹, vận may của chú luôn chẳng được tốt.” Lý Kiến Dân nói, “Nếu chú không thể xuống khỏi bàn mổ, con giúp chú một việc, tìm cơ hội chuyển lá thư cho Lý Điềm nhé.” +

1 – raw 不怕一万就怕万一 (pinyin: /bú pà yī wàn , jiù pà wàn yī/; qt: không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất) nghĩa là không sợ tình huống nằm trong dự tính xuất hiện tới mười ngàn lần, chỉ sợ tình huống bất ngờ nằm ngoài dự tính xảy ra dù chỉ một lần. Câu tục ngữ răn dạy con người làm việc gì cũng phải đề phòng những sự cố bất ngờ, không được mất cảnh giác, cho dù khả năng xảy ra của một sự việc là cực kỳ nhỏ, nó vẫn có nguy cơ diễn ra, vì vậy bắt buộc phải chuẩn bị phương án phòng ngừa.
Bên mình có các câu tục ngữ/thành ngữ đồng nghĩa như: cẩn tắc vô ưu, phòng bệnh hơn chữa bệnh, để đau chạy thuốc chẳng thà giải trước thì hơn,…
+

“Chú Lý…” Trần Diệc Lâm nhíu mày lại. +

“Cứ giúp chú việc này nha con.” Lý Kiến Dân vỗ vai cậu, “Con làm việc thì chú yên tâm lắm.” +

Trần Diệc Lâm nhìn gương mặt ngày càng hốc hác của chú, mím chặt môi. +

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +

“Nên là cậu đồng ý rồi à?” “Trần Diệc Lâm” ngồi xếp bằng trên giường lật sách giáo khoa. +

“Chú Lý đáng thương quá.” Trần Diệc Lâm nói, “Với lại chú ấy có ơn với tôi, tôi chẳng thể nào thấy chết không cứu được.” +

“Ha.” “Trần Diệc Lâm” lật một trang sách, “Hôm qua cậu cũng cứu chú trên sân thượng vậy, cậu cũng có ơn với chú ấy. Cậu giúp chú ấy làm chuyện này nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì², nói không chừng còn rước phải thù oán của Lý Điềm nữa, chả cần thiết.” +

2 – raw 吃力不讨好 (pinyin: /chī lì bù tǎo hǎo/; qt: cật lực bất thảo hảo), nghĩa là tốn bao nhiêu sức lực mà cũng không nhận được lời khen. Dùng để mô tả công việc rắc rối khó khăn, hoặc phương pháp làm việc vụng về, không đúng hướng. +

“Sao mà tính như vậy được?” Trần Diệc Lâm nói. +

“Chứ không thì tính làm sao?” “Trần Diệc Lâm” lại đổi quyển sách khác. +

Trần Diệc Lâm không phục: “Vậy theo lời cậu nói, hôm qua cậu đã cứu mạng tôi, rồi đợi ngày nào có cơ hội tôi cứu lại cậu, thì tính là hai thằng mình huề nhau rồi à?” +

“. . .” “Trần Diệc Lâm” cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên khỏi quyển sách, “Sao mà so sánh vậy được, cậu và chú ấy là quan hệ gì, rồi với tôi thì là quan hệ gì?” +

Trần Diệc Lâm nhướng mày: “Với cậu là quan hệ gì?” +

“Trần Diệc Lâm” nói với vẻ đương nhiên: “Bọn mình là một đôi.”
ngay câu này là phần bình luận trên Tấn Giang thống nhất 2199 luôn =))))))) 2199 theo mình hiểu là 2.0 với 1.0 mãi mãi hạnh phúc ấy, kiểu thế; có bà còn cmt là 2169 nữa dm =)))))))) +

“Ha ha ha ha.” Trần Diệc Lâm bị cậu chọc cười, vỗ một cái lên ót cậu ta, “Bộ đầu óc cậu bị thương thật đấy hả?” +

“Trần Diệc Lâm” nắm lấy cổ tay cậu: “Được hông?” +

“À được được được.” Trần Diệc Lâm nói, “Sau này cậu diễn vai vợ, tôi đóng vai chồng, hai vợ chồng mình dắt tay nhau cùng về nhà³.” +

3 – raw 夫妻双双把家还 (qt: phu thê song song bả gia hoàn) mang ý nghĩa là hai vợ chồng cùng nhau trở về mái ấm. Câu nói này xuất phát từ một trích đoạn nổi tiếng trong vở kịch Hoàng Mai kinh điển “Thiên Tiên Phối” (天仙配). +

“Trần Diệc Lâm” thở dài: “Cậu cũng có thích con trai thật đâu mà.” +

“Cũng có thể mà anh em. Vì báo đáp ơn cứu mạng của cậu, có thể thích đó.” Trần Diệc Lâm vui vẻ cả buổi, rồi bỗng nói với vẻ bí ẩn, “Hôm đó cậu có nghe thấy chứ, chủ nhiệm Văn bảo thầy ấy thích đàn ông, tôi còn hỏi thầy, mà thầy không trả lời thẳng. Tôi đoán chắc chuyện này là thật đấy.” +

“Trần Diệc Lâm” hơi ngạc nhiên: “Ổng thích đàn ông á?” +

“Thấy hơi hơi biến thái nhỉ.” Trần Diệc Lâm xoa xoa cánh tay nổi da gà. +

“Trần Diệc Lâm”: “… Tôi cũng biến thái à?” +

“Cậu cũng đâu có thích thật.” Trần Diệc Lâm thản nhiên chen vào ngồi cùng một chỗ với cậu ta, cầm tay cậu ta đặt lên bụng mình, “Thôi đừng tám nhảm nữa, đọc hiểu mấy quyển sách này không?” +

“Trần Diệc Lâm” thở dài: “Hiểu.” +

“Vậy cậu mau giảng lại cho tôi đi.” Trần Diệc Lâm nói, “Tôi phải vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực trước đã, lắm môn thế này môn nào cũng phải thi, đến trung tâm luyện thi thì chát quá.” +

“Trần Diệc Lâm” nghiến răng: “Được.” +

“Giảng toán lý hóa trước nha.” Trần Diệc Lâm nói. +

“Trần Diệc Lâm”: “Ừm.” +

“Bộ miệng cậu bị may lại rồi hay gì mà nói từng chữ một ra thế kia?” Trần Diệc Lâm thuận tay nắm cằm cậu ta lắc lắc, “Nói chuyện đàng hoàng.” +

“Trần Diệc Lâm” nhại lại giọng điệu cậu: “Nói~ chuyện~ đàng~ hoàng~” +

Trần Diệc Lâm muốn vả cậu ta, nhưng lại ngần ngại vì đối phương đang mang gương mặt mình nên không thể ra tay được, đành bất đắc dĩ nói: “Thầy Lâm Lâm à, xin hỏi thầy có thể dạy em được chưa ạ?” +

“Trần Diệc Lâm” cầm quyển sách giáo khoa gõ nhẹ đầu cậu: “Được rồi, chúng ta xem qua sách giáo khoa trước đã.” +

“Quyển nào?” Trần Diệc Lâm hỏi. +

“Đương nhiên là tất cả rồi.” “Trần Diệc Lâm” nói. +

“Cả ngày luôn à?” +

“Trong chiều nay là đủ rồi.” “Trần Diệc Lâm” tự tin nói, “Tôi kèm cậu, bọn mình cùng làm quen với bộ tài liệu giảng dạy này.” +

Trần Diệc Lâm kinh ngạc nói: Xem hết được hả?” +

“Không cần xem hết đâu, hiểu là được.” “Trần Diệc Lâm” dùng một tay lật mở sách, “Đến đây nào.” +

Thực tế chứng minh, “Trần Diệc Lâm” có thể thi đạt vị trí đầu quả thực không phải dạng vừa. Trần Diệc Lâm đọc rất nhanh, miễn cưỡng theo kịp mạch tư duy của cậu ta. +

“Cậu có thể nghe kịp chứ?” “Trần Diệc Lâm” hơi kinh ngạc. +

“Vẫn ổn, lối tư duy của cậu với tôi khá giống nhau.” Trần Diệc Lâm nói, “Với lại cũng đâu phải đang nghiêm túc đọc sách đâu.” +

“Cùng nằm trên giường thì không tính là nghiêm túc à?” “Trần Diệc Lâm” không hiểu. +

“Không đọc kỹ từng câu từng chữ.” Trần Diệc Lâm vén chăn lên xuống giường, “Thời gian cũng hòm hòm rồi, tôi phải đi đây.” +

“Chẳng phải mai mới phẫu thuật sao?” “Trần Diệc Lâm” nắm lấy cổ tay cậu, không chịu thả người đi. +

“Xíu nữa tôi còn có việc.” Trần Diệc Lâm nói. +

Người trên giường chậm rãi híp mắt lại: “Chẳng lẽ cậu định đi tìm Lý Điềm à?” +

Trần Diệc Lâm kể rõ đầu đuôi câu chuyện với cậu ta, Trần Diệc Lâm vội vàng rời đi như thế này, không hề nghi ngờ là muốn đi giúp đỡ. +

“Lý Kiến Dân giấu giếm con gái mình chắc chắn là có lý do riêng của chú. Cậu hấp tấp nói cho cô ấy biết, chỉ tổ phí công vô ích thôi.” “Trần Diệc Lâm” nói. “Đám người lớn kia đều chẳng nói, sao cậu phải đi?” +

“Thì vì là người lớn nên mới không tiện nói, ngược lại là tôi đi mới phù hợp.” Ánh mắt Trần Diệc Lâm kiên định, “Nếu người đã khuất rồi, một lá di thư như thế này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.” +

“Trần Diệc Lâm” hơi sửng sốt: “Cậu muốn đi thật sao?” +

Trần Diệc Lâm nói: “Cậu không muốn để tôi đi hả?” +

“Tôi đi chung với cậu.” +

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +

Cửa kính xe buýt phủ một lớp sương mù mỏng. Trần Diệc Lâm ngồi ở hàng dưới cùng cảm thấy hơi say xe, vừa bước xuống đã bị gió lạnh tạt vào, tức thì tỉnh táo hẳn. +

Gió lạnh rít gào tại vùng núi hoang vắng vào ban đêm, phía xa xa chẳng thấy nổi một ngọn đèn nào. Hai bên con đường núi quanh co đã bỏ hoang mọc um tùm cỏ dại, mấy cành cây khô quắc trải dài trong màn đêm, trông cứ như bóng ma lượn lờ. +

“Sao một cô gái như Lý Điềm lại ở nơi như thế này?” “Trần Diệc Lâm” nghi hoặc hỏi. +

“Chẳng biết nữa, Tống Lộ bảo tối nay Lý Điềm ở trên ngọn núi Phong này.” Trần Diệc Lâm bước dọc theo con đường cái hướng lên núi. +

“Trần Diệc Lâm” lại hỏi: “Tống Lộ là ai?” +

“Tống Lộ là con gái của chú Tống, năm nay học lớp 10, nhỏ hơn tụi mình hai tuổi.” Dường như Trần Diệc Lâm nghe thấy một chút động tĩnh, bước nhanh hơn, “Em ấy còn một người anh tên Tống Đình, đang học lại năm cuối cấp ba, tiếc là hôm đó chưa gặp được.” +

“Trần Diệc Lâm” vươn tay túm cổ cậu kéo người lại. +

Trần Diệc Lâm bất ngờ chẳng kịp đề phòng nên bị kéo loạng choạng, rồi được người nọ đỡ sau lưng, cậu quay đầu hỏi: “Sao vậy?” +

“Cậu thân với Tống Lộ lắm à?” Ánh mắt “Trần Diệc Lâm” âm u nhìn cậu chằm chằm. +

Vốn dĩ cậu ta chưa hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, và lần bị thương này càng khiến bóng hình cậu ta trở nên mờ nhạt hơn đôi chút. Giữa chốn rừng hoang vắng trăng mờ gió dữ, đám cỏ dại và cây khô ven đường thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau bóng hình cậu ta, nhìn từ xa trông như bò ra từ ngôi mộ nào đó — càng gần càng đáng sợ. +

Trần Diệc Lâm nắm lấy cổ tay cậu ta, cảm nhận được làn da ấm áp của đối phương mới miễn cưỡng xua tan nỗi sợ hãi, dắt người nọ tiếp tục bước về phía trước: “Mới quen biết mấy ngày thôi, cơ mà em ấy nói có thể mượn vở ghi chú của Tống Đình giúp tôi.” +

“Trần Diệc Lâm” dầm mặt: “Tôi cho cậu mượn vở ghi chú.” +

“Tài liệu giảng dạy cũng đâu có giống, tôi lấy vở của cậu làm gì?” Âm thanh phía xa xa dần rõ ràng, Trần Diệc Lâm bước nhanh hơn. +

“Anh ta học lại thì tập vở có tính tham khảo gì được chứ?” “Trần Diệc Lâm” khó chịu nói. +

Trần Diệc Lâm nói: “Cậu công kích gay gắt quá vậy? Người ta chỉ là không hài lòng với ngôi trường mình thi đậu thôi.” +

“Tôi soạn một bộ mới dành riêng cho cậu.” “Trần Diệc Lâm” choàng tay qua cổ cậu, cánh tay khẽ siết lại. +

Trần Diệc Lâm bị siết suýt không thở nổi, nương theo lực tay của cậu ta ngửa đầu ra sau: “Đừng quậy nữa, chúng ta phải mau chóng đi tìm người.” +

“Trần Diệc Lâm” dính lên lưng cậu y như con thằn lằn, dưới chân chẳng xê dịch miếng nào. Cậu ta nhìn đăm đăm vào ánh đèn mờ ảo đằng xa, giọng nói dịu dàng: “Vậy cậu muốn lấy vở ghi của ai?” +

“Của cậu của cậu.” Trần Diệc Lâm vỗ vỗ cánh tay cậu ta, “Buông ra.” +

“Thế còn nghe được.” “Trần Diệc Lâm” cúi đầu dùng sức hôn lên cần cổ cậu. +

“Cái đụ má!” Trần Diệc Lâm che cổ lại, lùi phắt ra, “Cậu hôn tôi làm gì?” +

“Trần Diệc Lâm” kinh ngạc: “Tôi hôn cậu sao?” +

Trần Diệc Lâm thấy cậu ta như thế, tự nhiên hơi không chắc lắm. +

“Chắc là bất cẩn cọ môi trúng á.” “Trần Diệc Lâm” cười tủm tỉm nói, “Để bụng vậy à?” +

“Cũng không hẳn.” Trần Diệc Lâm xoa mạnh cái cổ, “May mà chẳng có ai thấy, lần sau đừng như vậy nữa, bằng không tôi đánh cậu đấy.” +

“Trần Diệc Lâm” vươn tay muốn xoa giúp cậu, kết quả bị bàn tay người nọ gạt ra, cậu ta rất bất lực: “Được, vậy mai mốt tôi hôn người khác.” +

Trần Diệc Lâm nhìn cậu ta chằm chằm: “Vậy chẳng phải ngoại tình à? Tôi chắc chắn sẽ đánh cậu.” +

“Trần Diệc Lâm”: “Vậy ra kiểu gì tôi cũng phải chịu trận đòn này nhỉ?” +

Trần Diệc Lâm bật cười, người bên cạnh lững thững lướt qua chỗ cậu như một hồn ma, rồi cũng cười theo: “Nói thật đó Lâm Lâm, cậu cười lên trông siêu đẹp luôn.” +

“Tự luyến gớm.” Trần Diệc Lâm cạn lời luôn. +

“Đâu giống đâu –” “Trần Diệc Lâm” còn chưa nói dứt lời, bỗng bị Trần Diệc Lâm túm ra sau lưng, Cậu ta vịn vai Trần Diệc Lâm ló đầu ra, “Sao vậy? Văn Kinh Luân cũng ở đây hả?” +

“Không phải.” Trần Diệc Lâm đứng trong rừng cây, nhìn qua nơi phát ra tiếng. +

Cách đó không xa, ánh đèn muôn màu nhấp nháy liên hồi, tiếng gầm rú của xe mô tô hòa lẫn với tiếng reo hò của đám đông, âm nhạc sôi động vang dội rền trời, nam nữ gái trai ăn mặc đủ loại quần áo sặc sỡ, khung cảnh náo nhiệt đến mức chẳng giống như đang ở chốn hoang vu hẻo lánh. +

“Tôi vỡi, chắc không phải là tụi cô hồn dã quỹ đang tụ hội đâu ha?” “Trần Diệc Lâm” sợ tới mức ôm eo cậu, “Lâm Lâm, tôi sợ ma.” +

“Không sao đâu, chắc là người.” Trần Diệc Lâm trấn an vỗ lên cánh tay cậu ta, “Tôi thấy Lý Điềm rồi.” +

“Trần Diệc Lâm” thuận thế gác đầu lên bờ vai cậu, giọng điệu lạnh nhạt: “Ha.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.