Chương 22. Yên tâm

Chương 22. Yên tâm +
“Tốt nhất cậu đừng nên gạt tôi.” +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Bàng Quách dẫn theo vài bác sĩ chạy đến, đưa Lý Kiến Dân về phòng bệnh. +
Chú mèo mướp nhanh nhẹn linh hoạt nhảy lên người Trần Diệc Lâm, duỗi móng vuốt đẩy mạnh cằm cậu: “Meo meo?” +
Trong mắt Trần Diệc Lâm, một con hổ khổng lồ gầm gừ về phía cậu đầy hung dữ, hàm răng sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chỉ cách cổ cậu trong gang tấc, lập tức luống cuống ngã lùi ra sau vài bước. +
“Em ấy vẫn còn nhìn thấy được.” Văn Kinh Luân giữ bả vai cậu lại, duỗi tay chẳng biết bôi thứ gì, hai ngón tay khép lại vẽ một vòng lên mí mắt cậu. +
Khi Trần Diệc Lâm mở mắt lần nữa, đã chẳng còn thấy bóng dáng uế và lão hổ. Thay vào đó là một chú mèo con ngồi xổm trên cái ống và một sân thượng trống trơn, chỉ có đoạn lan can đứt gãy chứng minh tất cả những chuyện vừa xảy ra không phải ảo giác. +
“Bây giờ em cảm thấy thế nào?” Văn Kinh Luân hỏi. +
Trần Diệc Lâm kinh ngạc nhìn qua thầy, nín nhịn hồi lâu mới thử mở lời: “Chủ nhiệm Văn, thầy thích đàn ông thật ạ?” +
Chu Hổ vừa chuẩn bị nhảy xuống từ đường ống, bỗng trượt móng vuốt, té sấp mặt mèo. +
“…” Văn Kinh Luân một lời khó nói hết nhìn cậu, “Đã vào lúc này rồi, mà em không thể hỏi chuyện gì có ý nghĩa hơn à?” +
“Em chỉ tò mò thôi.” Trần Diệc Lâm phủi tro bụi ướt nhẹp trên tay áo, vén tay áo lên xem thử, trên cánh tay và khuỷu tay đã trầy xước một mảng, khiến cậu đau đến mức nhăn mặt. +
“Xuống dưới nói Bàng Quách xử lý cho em đi.” Văn Kinh Luân nói. +
“Dạ thôi, bệnh viện thu tiền đắt cắt cổ, chút vết thương nhỏ thế này thôi họ cũng có thể thu em 50 tệ.” Trần Diệc Lâm cố gắng xắn tay áo lên. Lúc nãy cậu bị lôi lên đã đụng trúng xương hông, giờ đi lại hơi tập tễnh. +
“Trần Diệc Lâm.” Văn Kinh Luân gọi cậu lại. +
Trần Diệc Lâm quay đầu, mờ mịt nhìn thầy: “Dạ?” +
Văn Kinh Luân bỗng nhiên hơi không nắm bắt được cậu: “Em không có gì muốn hỏi thầy sao?” +
“Em hỏi rồi thầy cũng không nói mà.” Trần Diệc Lâm cóng đến mức ho khan một tiếng. +
Trời mưa ngày càng nặng hạt, Chu Hổ rũ lông trên người, chân mèo tao nhã bước vào lối cầu thang, cái đuôi cong lên, nghiêng đầu, ý bảo hai tên nhân loại ngu xuẩn kia mau vào tránh mưa. +
Trần Diệc Lâm ngồi trên lối cầu thang, xắn nốt ống tay áo len còn lại, nơi cổ tay toàn là vết trầy xước nhỏ, cậu sợ máu dính vào sẽ khó giặt. +
“Diệc Lâm, em có tin trên thế giới có yêu quái không?” Văn Kinh Luân ngồi cạnh cậu. +
Trần Diệc Lâm nhìn về phía Chu Hổ đang ngồi liếm lông: “Bé Hổ Hổ tính không thầy?” +
Động tác liếm lông của Chu Hổ ngừng lại, ghét bỏ liếc hai người họ một cái, rồi quay lưng lại đưa mông về phía họ, nhưng đôi tai vẫn luôn dựng đứng. +
“Nghiêm túc hơn thì, ở thế giới bọn thầy là không tính.” Văn Kinh Luân dường như hơi rầu rĩ, “Em có thể hiểu rằng vốn dĩ có hai thế giới tách biệt, nhưng rồi một ngày nọ xảy ra sự cố bất ngờ, khiến hai thế giới ấy đột nhiên giao nhau.” +
“Thế giới song song?” Trần Diệc Lâm hỏi. +
Văn Kinh Luân nói: “Có thể hiểu như vậy, nhưng không hoàn toàn đúng. Có người có thể tìm thấy “một bản thân khác” tương ứng, nhưng cũng có người lại không có. Vả lại, rất nhiều sự vật không có sự tương ứng một – một.” +
“Vậy còn tiền ạ?” Trần Diệc Lâm nghiêm túc thỉnh giáo. +
“… E là không được.” Văn Kinh Luân nói, “Trên lý thuyết, người ở thế giới song song không có cách nào đến được thế giới của chúng ta, yêu vật lại càng không. Đám uế chúng ta nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, chúng nó không có thực thể, chỉ có thể sống nhờ trong cơ thể con người.” +
“Meo!” Chu Hổ quay đầu nghiêm nghị gọi thầy. +
Văn Kinh Luân chỉ vào nó nói: “Giống như Chu Hổ, nó không thể đi vào hiện thực bằng thực thể, chỉ có thể nương nhờ trong thân xác mèo con này.” +
Trần Diệc Lâm hơi kinh ngạc: “Chủ nhiệm Văn, thầy không phải người thành phố Hoang sao?” +
Văn Kinh Luân cười nói: “Sao có thể, thầy vốn là người của thế giới này mà, Chẳng qua nhờ cơ duyên trùng hợp nên tham gia vào công việc này, phụ trách xử lý một vài sự cố đặc biệt do thế giới dung hợp. Nói đơn giản, thầy chỉ là một nhân sự chuyên chạy vặt thôi.” +
“À.” Trần Diệc Lâm khựng lại, “Vậy thầy biết phép thuật không?” +
Văn Kinh Luân bất đắc dĩ: “Trái lại thầy còn mong là thế đấy, tiếc là chỉ biết vẽ vẽ mấy lá bùa với chạy việc.” +
Trần Diệc Lâm trầm mặc. +
“Mức độ nguy hiểm của thế giới kia vượt xa tưởng tượng của người bình thường chúng ta. Thế giới này của chúng ta có sức hấp dẫn rất mạnh đối với bọn họ — nhất là những yêu vật cấp thấp như uế, nên chúng nó luôn tìm cách mò sang đây. Cảm xúc tiêu cực của con người chính là vật dẫn chúng nó tìm thấy, giống như con mèo con này là vật dẫn mà Chu Hổ tìm được.” Văn Kinh Luân kiên nhẫn giải thích cho cậu, “Nhưng điểm khác biệt là, uế ký sinh vào cơ thể người thông qua tà thuật, bào mòn tuổi thọ của con người, những yêu vật chính quy như Chu Hổ chỉ tạm thời sống nhờ, chọn những vật chủ vừa chết đi, sẽ không gây hại đến bất kỳ sinh linh nào.” +
Trần Diệc Lâm lờ mờ hiểu được ẩn ý trong lời thầy nói, khẽ nhíu mày. +
“Trần Diệc Lâm mà em quen biết, hiện đang là đối tượng giám sát trọng điểm ở Thành phố Hoang. Bây giờ cậu ta có thể tiến vào hiện thực, thậm chí có thể ngưng tụ ra thực thể trong một thời gian ngắn, chắc chắn đã dùng thủ đoạn không hợp lẽ thường nào đó.” Văn Kinh Luân nhìn cậu với vẻ nghiêm túc. +
Bỗng chốc phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, huyệt thái dương của Trần Diệc Lâm đau âm ỉ, cậu ngơ ngác về tới ký túc xá. +
“Thầy cảm thấy ai sẽ là vật dẫn mà cậu ấy tìm?” +
“Hiện nay bọn thầy vẫn chưa biết cậu ta có mục đích gì, nhưng Trần Diệc Lâm là một nhân vật nguy hiểm, đặc biệt là đối với em đấy.” +
“Thế giới song song và hiện thực của chúng ta hoàn toàn là hai thế giới. Dù em và cậu ta trông giống nhau như đúc, nhưng vẫn là hai cá thể độc lập riêng biệt. Đừng quá tin vào những lời cậu ta nói…” +
Trần Diệc Lâm nằm vật xuống giường, nhìn chằm chằm vào tuýp thuốc trị phỏng màu xanh lá mà cậu đã dán trên thành giường, rồi lấy lá bùa mới tinh Văn Kinh Luân đã nhét cho cậu. +
“Trần Diệc Lâm, đừng để vẻ bề ngoài mê hoặc.” +
“Trần Diệc Lâm” có lẽ thật sự rất nguy hiểm, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại… Cậu mệt mỏi thở dài, nhưng nói đi cũng phải nói lại, một người thích ăn trứng ốp la vào buổi sáng thì có thể xấu xa tới mức nào chứ? +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Thành phố Hoang. +
Nước thuốc trong ống truyền dịch nhỏ xuống đều đặn, “Trần Diệc Lâm” nhắm mắt nằm trên giường, gương mặt chẳng còn chút huyết sắc. +
Trần Diệc Lâm đứng bên cửa sổ, nhìn căn phòng bệnh đẹp đẽ dành cho một người này. Qua ô kính trên cửa, có thể thấp thoáng nhìn thấy chiếc ghế sô pha, nhưng không nghe thấy âm thanh trò chuyện, trong không khí cũng không có “Uế” bay lơ lửng, chỉ có một mình “Trần Diệc Lâm” lặng yên nằm bên trong. +
Không có ai trông nom truyền dịch sao? +
Trần Diệc Lâm xây dựng tâm lý vài giây, rồi mới lấy hết can đảm đi đến bên mép giường, khẽ khàng chọc chọc bả vai “Trần Diệc Lâm”: “Trần Diệc Lâm? Trần Diệc Lâm ơi?” +
Người đang ngủ khẽ nhíu mày, chầm chậm mở mắt, nhìn thấy cậu thì mỉm cười ngái ngủ: “Lâm Lâm.” +
Trần Diệc Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Cậu sao vậy? Bị bệnh hả?” +
“Tôi không sao.” “Trần Diệc Lâm” vỗ lên giường, ra hiệu cho cậu ngồi. +
“Tôi đang mặc quần lúc ra đường mà.” Trần Diệc Lâm hơi chần chờ, “Cởi quần ở đây thì không hay lắm đâu ha?” +
“Trần Diệc Lâm” cười thành tiếng: “Ở bệnh viện thì đâu cần phải chú ý nhiều vậy.” +
Bấy giờ Trần Diệc Lâm mới yên tâm ngồi xuống, ngẩng đầu chỉ cậu ta nhìn nước thuốc trong túi truyền dịch: “Còn non nửa túi, cậu ở một mình mà sao không tự để ý gì hết vậy?” +
“Buồn ngủ quá.” “Trần Diệc Lâm” đặt tay đang cắm kim truyền lên đùi cậu. +
Trần Diệc Lâm cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay nọ, nghĩ ngợi một lúc, rồi cẩn thận cầm bàn tay của cậu ta áp lên bụng mình, nhẹ nhàng kéo áo che lại. +
Bàn tay nọ lập tức được bao bọc trong ấm áp, “Trần Diệc Lâm” hơi mất tự nhiên khẽ cuộn ngón tay lại, cười nói: “Cậu làm gì đó?” +
Trần Diệc Lâm nói: “Hồi đó mỗi lần truyền dịch vào mùa đông, tôi thấy người ta hay đưa cho mấy bạn nhỏ túi chườm nóng để giữ ấm, như thế này có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.” +
“Trần Diệc Lâm” dùng bàn tay đau nhức tê cứng của mình để sờ bụng cậu: “Mặc dù không sờ đến người thực được, nhưng vẫn rất ấm áp.” +
“Mẹ cậu đâu?” Trần Diệc Lâm hỏi cậu ta. +
“Ba mẹ tôi có một buổi hẹn đi ăn, đã đi trước rồi.” “Trần Diệc Lâm” hơi tiếc nuối nói, “Xin lỗi cậu Lâm Lâm, hôm nay tôi không thể đi chơi với cậu được rồi.” +
“Không sao mà.” Trần Diệc Lâm rũ mắt, chỉnh lại cổ áo cho cậu ta, “Cậu bị bệnh vì cứu tôi đúng không?” +
Đuôi mày “Trần Diệc Lâm” khẽ nhướng: “Hửm?” +
“Tôi nhìn thấy hết cả rồi.” Trần Diệc Lâm ngừng lại, “Trưa nay lúc ở sân thượng bệnh viện, cánh tay cậu biến thành thực, túm lấy và kéo tôi lên. Hiện giờ cậu vẫn chưa thể ngưng tụ thành thực thể nhỉ?” +
“Hết cách thì phải làm vậy thôi, đâu thể trơ mắt nhìn cậu ngã xuống được.” Lòng “Trần Diệc Lâm” hãy còn sợ hãi, thở dài, “Làm tôi sợ muốn chết.” +
Trần Diệc Lâm đưa tay xoa đầu cậu ta. +
“Cậu làm gì dạ?” “Trần Diệc Lâm” hơi nghiêng đầu, “Tự dưng dịu dàng thế này làm tôi thấy chưa quen lắm.” +
“Bệnh nặng lắm hả?” Trần Diệc Lâm hơi lo lắng. +
“Tàm tạm thôi. Bác sĩ nói gì mà cơ quan nội tạng bị tổn thương chức năng, nhưng mà không nghiêm trọng, chỉ cần nằm viện hai tuần thôi à.” Ánh mắt “Trần Diệc Lâm” rơi trên bàn tay cậu, “Cậu cũng bị thương à?” +
“Chút vết trầy da mà thôi.” Trần Diệc Lâm nắm cổ tay cậu ta để ủ ấm cho đối phương, trầm mặc hồi lâu mới hỏi, “Trần Diệc Lâm, vì sao cậu phải đối xử tốt với tôi như vậy?” +
“Trần Diệc Lâm” dần nhíu mày: “Văn Kinh Luân nói gì với cậu rồi phải không?” +
Trần Diệc Lâm nói: “Thầy ấy nói cậu rất nguy hiểm.” +
Ánh mắt “Trần Diệc Lâm” hơi trầm xuống, nhìn cậu chằm chằm: “Thế còn cậu? Cũng thấy tôi rất nguy hiểm à? Cậu không cần tôi nữa ư?” +
Trần Diệc Lâm lắc đầu: “Tôi cảm thấy cậu rất tốt.” +
“Đừng nghe thầy ta nói bậy nói bạ.” “Trần Diệc Lâm” lạnh giọng nói, “Chỉ là một ông thầy cúng rởm thôi. Ổng nói với cậu về mấy cái uế rồi yêu vật gì đó đúng không?” +
Trần Diệc Lâm chần chừ gật đầu. +
“Tên lừa đảo.” “Trần Diệc Lâm” khó chịu “chậc” một tiếng, “Làm như trên đời có đầy thứ loạn xà ngầu đó lắm không bằng. Bọn mình chỉ muốn chơi với nhau thôi mà, đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu, ổng chả quản được bọn mình.” +
Trần Diệc Lâm nắn nhẹ cổ tay cậu ta: “Đừng nóng giận, cậu đang bệnh đó.” +
“Trần Diệc Lâm” nhìn cậu chăm chú: “Vậy ổng có đưa cậu lá bùa nào không?” +
Trần Diệc Lâm nói: “Tôi ném rồi.” +
“Làm tốt lắm.” Mắt thường cũng thấy rõ tâm trạng “Trần Diệc Lâm” rạng rỡ hơn hẳn. Cậu ta trở mình gối đầu lên đùi Trần Diệc Lâm, vươn tay ôm eo cậu, “Lúc trước chính con mèo của ổng cào mặt tôi bị thương á, phiền chết đi được.” +
“Cậu coi chừng kim truyền kìa.” Trần Diệc Lâm không dám nhúc nhích, đỡ lấy bờ vai cậu ta, “Thật ra bé Hổ Hổ cũng đáng yêu lắm mà.” +
“Tôi đáng yêu hơn nhiều.” “Trần Diệc Lâm” vùi đầu vào bụng cậu. +
“…” Trần Diệc Lâm hơi lóng ngóng xoa lưng cậu ta, thở dài, “Cậu cứ như con nít á, còn muốn so đo với một con mèo nữa.” +
“Trần Diệc Lâm” ôm cậu bật cười, hồi lâu sau mới nói: “Lâm Lâm, tin tôi nhé, tôi thật sự sẽ không làm chuyện xấu đâu.” +
Trần Diệc Lâm hỏi: “Thế nếu là tôi làm chuyện xấu thì sao?” +
“Vậy tôi sẽ là đồng lõa của cậu.” “Trần Diệc Lâm” nói chẳng chút do dự. +
“…” Trần Diệc Lâm nhíu mày đẩy cậu ta ra, “Cậu đừng cứ nằm úp lên bụng tôi rồi thở, ngứa bụng lắm.” +
“Không thở là tôi chết á.” “Trần Diệc Lâm” nằm lại gối, “Lại đây cho tôi ôm ngủ nào.” +
“Thôi dẹp đi.” Trần Diệc Lâm kéo chăn đắp cho cậu ta, “Hai thằng mình đã đủ dính nhau rồi.” +
“Ơn cứu mạng không phải nên lấy thân báo đáp hở?” “Trần Diệc Lâm” không vui hỏi. +
“Được chứ. Nếu cậu làm bà xã tôi thì tôi sẽ cân nhắc.” Trần Diệc Lâm cười đùa. +
“Được á.” “Trần Diệc Lâm” nghiêm túc gật đầu. +
“Cơ quan nội tạng bị tổn thương của cậu là não đúng không?” Trần Diệc Lâm bắt cổ tay cậu ta ngăn không cho đối phương cử động, rồi ngẩng đầu xem thử, “Sắp xong rồi, gọi y tá nhé?” +
“Ở đây có chuông gọi, cứ bấm là được.” “Trần Diệc Lâm” chỉ vào đầu giường. +
“Cậu bấm đi, gần ngay đó mà.” Trần Diệc Lâm nói. +
“Trần Diệc Lâm” yếu ớt thõng cánh tay xuống, ỉu xìu nói: “Tôi đang bị thương, hổng có sức mà, yêu ơi, làm phiền cậu nhó.” +
Trần Diệc Lâm đành phải đứng dậy bấm chuông giúp cậu ta. +
Y tá đến thay bình dịch truyền giúp cậu ta. Trần Diệc Lâm ngước đầu nhìn, trong bảy chữ có ba chữ cậu không biết, cậu lại nhìn về phía “Trần Diệc Lâm” đang ốm yếu: “Cậu thế này, còn giúp tôi học bù được nữa không?” +
“Chuyện nhỏ.” “Trần Diệc Lâm” bảo đảm với cậu, “Dư sức dạy cậu luôn.” +
“Tài liệu dạy học đâu giống nhau đâu.” +
“Phương pháp học vẫn như nhau cả mà.” “Trần Diệc Lâm” hất cằm với cậu, “Bạn Lâm Lâm à, giờ hãy lột quýt cho thầy ăn nào.” +
Trần Diệc Lâm lột quýt cho cậu ta, rồi rót thêm một ly nước ấm. Chẳng được bao lâu, tên này lại ồn ào đòi vào nhà vệ sinh, vào trong rồi thì đuổi cậu ra, ngay sau đó lại gọi cậu vào lại để rửa tay… Trần Diệc Lâm loay hoay tới lui, buồn bực nói: “Lúc tôi chưa đến, đâu có thấy cậu nhiễu sự thế này đâu.” +
“Không có tâm trạng.” “Trần Diệc Lâm” dựa vào giường vắt tréo hai chân, há miệng, Trần Diệc Lâm nhét múi quýt vào cho cậu ta, “Yêu cậu lắm á Lâm Lâm.” +
Trần Diệc Lâm nói: “Tiền thuê người chăm bệnh ở chỗ bọn tôi là 150 tệ một ngày.” +
“Trần Diệc Lâm” xị mặt: “Tham tiền.” +
“Chăm cậu thì miễn phí.” Trần Diệc Lâm vỗ bụng cậu ta, liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Cậu đã ở đây mấy tiếng đồng hồ, chẳng hề thấy Trần Thuận và Lâm Hiểu Lệ quay lại, sau nỗi mất mát lại thấy xíu xiu vui vẻ. +
“Trần Diệc Lâm” nghe vậy vui mừng khôn xiết, quấn lấy không cho cậu đi. Hết cách, cuối cùng cậu chỉ có thể ngủ chung giường bệnh với “Trần Diệc Lâm”. +
Có lẽ do tác dụng của thuốc, “Trần Diệc Lâm” ngủ rất say, cậu nằm gối lên cánh tay, nhìn chằm chằm gương mặt giống hệt mình ngay trước mắt, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên đó. +
“Trần Diệc Lâm” bỗng mở to mắt: “Sao vậy?” +
Ánh mắt Trần Diệc Lâm thâm trầm nhìn cậu ta: “Tốt nhất cậu đừng nên gạt tôi.” +
“Trần Diệc Lâm” mỉm cười rạng rỡ: “Yên tâm đi.” +


