Chương 23: Xô xát

Samuel sắp bị Atamia làm cho tức chết rồi. +
Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi Atamia: “Cậu có biết mình đang nói gì không? Chẳng qua là bị ăn vài trận đòn mà cậu đã bị Giang Hoài Cảnh thuần phục rồi sao? Atamia, đầu óc cậu bị phân trùng lấp đầy rồi à!” +
Atamia cười lạnh một tiếng: “Chuyện của tôi, không mượn cậu tới khoa tay múa chân.” +
Samuel thô bạo hất văng Atamia vào tường. Trong lúc hai con trùng lao vào đánh nhau, bọn họ xô đổ đống khí cụ trên bàn, bát sứ rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, tiếng loảng xoảng vang lên khắp nơi. +
“Atamia, trước kia cậu đánh đấm giỏi lắm cơ mà? Bây giờ sao thế này? Quỳ lâu quá nên không đứng dậy nổi nữa à?” Samuel ép sát vào yết hầu Atamia, ngữ khí tràn đầy sự giễu cợt. +
Trong mắt Atamia xẹt qua một tia hung ác, y không chút lưu tình tung một cú đá thẳng vào bụng Samuel. Samuel lảo đảo lùi lại hai bước, vừa mới ổn định thân hình thì Atamia đã lại lao tới như một cơn lốc. +
Do tác dụng của vòng ức chế, thực lực của Atamia không còn được như trước. Y vừa mới áp chế được Samuel thì đã bị hắn tung một cú đấm ngã văng xuống đất. +
Hai con trùng không ai nhường ai, lao vào nhau với khí thế như muốn liều mạng một mất một còn. +
“Atamia?” +
Một giọng nói thanh lãnh đột ngột vang lên, trong ngữ điệu mang theo vài phần kinh ngạc và nghi hoặc. +
Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại khiến toàn bộ quân thư có mặt tại đó cứng đờ người. +
Động tác của Atamia khựng lại trong thoáng chốc, ngay sau đó ánh mắt y tối sầm xuống. +
Samuel theo bản năng ngẩng đầu lên, không ngờ Atamia lại nhân cơ hội này tung một cú đấm thẳng vào khóe mắt hắn. Trong tích tắc, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí. +
“Atamia!” Samuel gầm lên giận dữ. +
Atamia đá văng Samuel ra, nhanh chóng bò dậy từ mặt đất. Y nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy Giang Hoài Cảnh đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. +
Đáng chết, y thế mà lại để Giang Hoài Cảnh nhìn thấy cảnh này. +
Cơ cổ Atamia giật mạnh hai cái. Y lầm lũi tiến đến bên cạnh Giang Hoài Cảnh, đôi mắt lại cụp xuống như thường lệ, biểu hiện ra vài phần thuận tùng và ngoan ngoãn. +
“Thực xin lỗi hùng chủ, tôi đã làm phiền ngài.” +
Giang Hoài Cảnh nhìn Atamia, chân mày bất giác nhíu chặt lại. +
Ngoại trừ ngày đầu tiên gặp mặt, anh chưa từng thấy Atamia thảm hại như bây giờ bao giờ. +
Mấy chiếc cúc áo trên người y đã bị giật phăng trong lúc xô xát, để lộ ra mảng da thịt trắng ngần. Trên cổ xuất hiện những vết bầm tím lớn, ngay cả khuôn mặt vốn luôn sạch sẽ cũng bị quẹt vài đường máu. +
Ánh mắt Giang Hoài Cảnh dừng lại trên mặt Atamia vài giây, sau đó mới dời sang phía Samuel. +
“Các người là ai?” Giọng anh bình thản như thường lệ, khiến người ta không thể đoán định được là đang vui hay giận. +
Atamia vô thức siết chặt nắm đấm, lực đạo mạnh đến mức móng tay găm sâu vào da thịt. +
Samuel thấy vậy cũng lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Tình trạng của hắn rõ ràng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt mũi bầm dập tím tái, vết thương ngay khóe mắt đặc biệt nghiêm trọng, máu đã bắt đầu rỉ ra. +
Đôi đồng tử vàng kim sáng rực của hắn trừng mắt nhìn Atamia đầy hung ác, sau đó mới quay sang thực hiện nghi lễ vỗ vai chào Giang Hoài Cảnh: “Chào Ngài, các hạ. Tôi là Samuel, Quân đoàn trưởng Quân đoàn 3.” +
Đôi mắt Giang Hoài Cảnh khẽ động. +
Samuel? Lại thêm một nhân vật phản diện nữa trong nguyên tác. +
Giang Hoài Cảnh cũng có chút ấn tượng về kẻ này. Trong sách, hắn là vương trùng cấp S, lẽ ra phải được lập làm người kế vị, nhưng đáng tiếc đối thủ cạnh tranh của hắn lại là Pain – một trong các nhân vật chính. +
Trùng Đế đem ngôi vị truyền lại cho một Pain vốn dĩ mọi thứ đều không bằng hắn, Samuel đương nhiên không cam lòng, thế là hắn năm lần bảy lượt đối đầu với vai chính cả trong tối lẫn ngoài sáng. +
Kết cục cuối cùng của hắn là binh biến thất bại, bỏ mạng giữa mùa đông giá rét. Trùng hợp thay, đúng một năm sau ngày hắn chết, Atamia đã lấy đầu của Pain. +
Giang Hoài Cảnh vốn luôn cho rằng Atamia và Samuel chỉ đơn thuần là quan hệ đồng cấp giữa các quân đoàn trưởng, nhưng hiện tại xem ra… giữa bọn họ dường như có vướng mắc rất sâu? +
“Thiếu tướng Samuel, ngài đến đây có việc gì không?” +
Samuel đương nhiên không thể nói ra mục đích thực sự của chuyến đi này. Đám trùng đực phần lớn đều tham sống sợ chết, nếu nói cho Giang Hoài Cảnh biết, gã nói không chừng sẽ lập tức chạy đến Hiệp hội Bảo hộ Trùng đực để kiện hắn ngay. +
Samuel nhìn về phía Atamia, người lúc này đã im lặng đứng chắn phía sau Giang Hoài Cảnh. +
“Tôi đến để thăm Atamia, cậu ấy là thuộc cấp cũ của tôi. Quân bộ có một số việc cơ mật cần phải hỏi cậu ấy.” Samuel lên tiếng. +
“Vậy sao?” Giang Hoài Cảnh khẽ liếc về phía sau. +
Atamia lẳng lặng gật đầu. +
“Vậy tại sao ngài lại đánh cậu ấy?” Giang Hoài Cảnh tiếp tục truy vấn. +
Samuel: “…” +
Cái gì mà lại hỏi hắn vì sao đánh Atamia? Giang Hoài Cảnh không nhìn thấy Atamia cũng đánh hắn hay sao? +
Samuel nhìn Atamia đang cúi đầu trầm mặc, bất giác lại nghĩ đến cảnh tượng từng thấy ở bệnh viện. Hắn hậm hực nghiến răng: “Thưa các hạ, xin lỗi ngài. Vừa rồi trong lúc thảo luận, ngôn từ của tôi có chút vô ý mạo phạm đến ngài, Atamia vì muốn bảo vệ ngài nên mới xảy ra xung đột với tôi.” +
Giang Hoài Cảnh nhướng mày, chuyện này nghe có vẻ hơi nực cười. Nhưng xem ra trong từng câu chữ, Samuel đều đang tìm cách bảo vệ Atamia, dường như hắn lo lắng sau khi hắn đi, anh sẽ đem cơn giận trút lên người y. +
“Hóa ra là vậy.” Giang Hoài Cảnh cố ý đưa ánh mắt soi mói nhìn Atamia một lượt, “Là tôi không quản giáo tốt cậu ta, làm phiền Thiếu tướng phải bận tâm rồi.” +
Sắc mặt Samuel có chút khó coi, hắn lên tiếng: “Không có gì. Hiện tại sự việc đã giải quyết xong, tôi cũng không làm phiền nữa.” +
Giang Hoài Cảnh khẽ gật đầu. +
Đám quân thư đi cùng Samuel lập tức thu dọn đống ảnh chụp trên bàn, rồi nhanh chóng bám sát theo sau hắn chuẩn bị rời đi. +
Samuel có trực giác rằng Giang Hoài Cảnh dường như khác với kẻ hắn từng thấy ở bệnh viện ngày đó, nhưng với cùng một lớp da túi như vậy, nhất thời Samuel cũng chẳng nhìn ra được điểm nào bất đồng. +
Vừa đi tới cửa, hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói của Giang Hoài Cảnh vang lên. +
“Lại đây!” Giọng nói trầm thấp lại mang theo lệ khí, giống hệt với tiếng quát tháo của đa số trùng đực mỗi khi nổi giận. +
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại. +
Samuel dường như nghe thấy cả tiếng đầu gối Atamia va chạm mạnh xuống mặt đất. +
Hắn đột ngột dừng bước, sắc mặt âm trầm rút bao thuốc ra châm một điếu. Ánh mắt hắn trở nên đen tối, mông lung trong làn khói thuốc lượn lờ. +
Đám quân thư đi phía sau đều mặc kệ im lặng. Sự việc diễn biến đến nước này cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Chỉ là hai vị Thiếu tướng đã lâu không gặp, ngày tái ngộ lại mở màn bằng cảnh tượng thế này, ít nhiều cũng khiến người ta phải thổn thức. +
“Trở về… đem tên của Atamia gỡ xuống khỏi danh sách Quân đoàn trưởng cho tôi.” Samuel dùng mũi giày nghiền nát tàn thuốc, lạnh lùng ra lệnh: “Cậu ta không xứng đáng làm tấm gương cho trùng cái nữa.” +
Bên trong căn phòng. +
“Lại đây.” Giang Hoài Cảnh mở lời, đến chính anh cũng không nhận ra trong giọng nói của mình đang lẫn lộn một cơn giận dữ kìm nén. +
Atamia tiến lên phía trước, y nhạy bén nhận ra qua tông giọng rằng Giang Hoài Cảnh đang thực sự tức giận. Y không nói một lời, quỳ xuống trước mặt Giang Hoài Cảnh. +
“Hừ.” Giang Hoài Cảnh thấy vậy thì cười lạnh một tiếng. Anh không bảo Atamia đứng lên như mọi khi, mà đưa tay bóp chặt cằm y, ép y phải ngẩng đầu lên: “Atamia, có phải lời tôi nói cậu chưa bao giờ để vào tai không?” +
“Hùng chủ…” Đầu ngón tay Giang Hoài Cảnh rõ ràng không dùng lực, nhưng trên mặt Atamia lại hiện lên vẻ thống khổ. +
Giang Hoài Cảnh càng thêm bực bội, Atamia cứ thích dùng vẻ đáng thương này để làm anh mềm lòng. Sao anh có thể dễ dàng bị y nắm thóp như thế được chứ. +



Cảm ơn nhà dịch