Skip to main content

Chương 22: Mâu thuẫn

dathaiPiter

Căn phòng chìm vào một bầu không khí im lặng đến quỷ dị. +

Atamia nhớ lại lời Giang Hoài Cảnh từng nói về bộ quần áo không vừa vặn kia… Một lần nữa, y lại cảm nhận được sự nhạy bén vượt xa người thường của anh. +

Giết chết trùng cái giao hàng thật sự, cướp lấy bộ đồng phục để ngụy trang. Mục tiêu thực sự của kẻ đó chính là Giang Hoài Cảnh. +

“Atamia này, hùng chủ của cậu dường như đã đắc tội với kẻ không nên đắc tội rồi đấy.” +

Atamia khẽ rũ mắt, giọng nói không chút gợn sóng: “Không một ai có thể làm hại hùng chủ của tôi.” +

Khóe miệng Samuel giật giật. Hắn quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của Atamia, hy vọng tìm thấy một chút dấu vết của sự ngụy trang. Thế nhưng Atamia vẫn giữ nguyên cái bộ mặt “trùng chết” vô hỉ vô bi đó, khiến Samuel nhìn mà phát bực. +

Samuel hiểu rất rõ Atamia chán ghét trùng đực đến nhường nào. Cả hai cùng leo lên vị trí Thiếu tướng, cùng lúc được bổ nhiệm làm Quân đoàn trưởng. Trong quãng đời binh nghiệp gian khổ, Samuel luôn xem Atamia là một trong số ít những đối thủ xứng tầm của mình. +

Atamia vốn dĩ đã có thể trở thành một vị tướng quân tài ba và lợi hại không thua kém gì Thượng tướng Wesser. Nếu như y không gặp phải Tống Thời Cẩn. +

Cho đến tận bây giờ, Samuel vẫn không rõ Tống Thời Cẩn từ đâu chui ra, nhưng hắn phải thừa nhận rằng đó là vị trùng đực hiểu lễ nghĩa nhất mà hắn từng thấy. Đã vậy, Tống Thời Cẩn còn là một trong hai trùng đực cấp A hiếm hoi của đế quốc, thế mà gã lại vừa nhìn đã đem lòng yêu thích Atamia. +

Samuel khi đó vừa hút thuốc vừa thầm nghĩ, Atamia đúng là gặp vận may lớn rồi. Tống Thời Cẩn vừa ôn nhu, vừa săn sóc, lại chẳng có sở thích quất roi hành hạ trùng cái như những kẻ khác, quả thực là “vị trùng trong mộng” của biết bao nhiêu người. +

Mọi chuyện cứ thế êm đềm cho đến khi Atamia xảy ra bạo loạn tinh thần lực. +

Để khống chế Atamia, quân bộ đã phải dùng còng sắt khóa chặt tay chân y vào giường kim loại. Atamia điên cuồng giãy giụa đến mức cổ tay cổ chân đều bị mài tới máu thịt be bét, cơ thể thậm chí đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bán trùng hóa. +

Đúng lúc đó, Tống Thời Cẩn xuất hiện. Gã không hề trao cho Atamia sự trấn an tinh thần lực nào, mà chỉ nhẹ giọng dụ dỗ: “Atamia, đính hôn với ta đi. Sau khi đính hôn rồi, ta sẽ không bao giờ để em phải khó chịu như thế này nữa.” +

Đôi mắt đỏ rực của Atamia lúc ấy đầy vẻ trống rỗng và dại ra, y ngơ ngác nhìn Tống Thời Cẩn rồi chậm chạp gật đầu. +

Samuel thu hết thảy cảnh tượng đó vào mắt. Hắn cảm thấy khung cảnh này có gì đó quái dị đến khó tả, nhưng cụ thể là kỳ quái ở điểm nào thì hắn lại chẳng thể gọi tên. +

Sau này, Samuel phải đi ngoại tinh quét sạch dị thú nên đã bỏ lỡ tiệc đính hôn của Atamia. Đến tận khi trở về, hắn mới bàng hoàng hay tin Atamia đã bị lột sạch quân hàm, trở thành thư hầu của một kẻ tên là Giang Hoài Cảnh. +

Giang Hoài Cảnh? Ai cơ? Samuel nghe còn chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. +

Hắn lập tức tới quân bộ tra cứu tư liệu, để rồi biết được đây là một gã trùng đực biến thái với cấp độ chỉ vỏn vẹn cấp D. Samuel nhất thời cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, không thể tin nổi vào mắt mình. +

Hắn vội vã chạy đến bệnh viện. Qua lớp kính trong suốt của phòng bệnh, hắn đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. +

Gã trùng đực kia thần sắc vặn vẹo, đang túm chặt tóc Atamia mà đập mạnh đầu y vào góc bàn. Gạch nền trong phòng bệnh đã bị máu nhuộm đỏ thẫm một mảng lớn. Atamia run rẩy từ dưới đất bò dậy, và ngay khoảnh khắc đó, y đã có một cái nhìn nhau ngắn ngủi với Samuel qua lớp kính. +

Khóe miệng Atamia khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc. +

Samuel lập tức dời mắt đi, né người khỏi cửa phòng bệnh. Ngày hôm đó hắn đã không rời đi, mà chỉ đứng lặng yên cách một bức tường, nghe trọn cả một đêm tiếng rít gào của Giang Hoài Cảnh hòa lẫn cùng tiếng roi quất xé thịt trên người Atamia. +

Hắn bực bội rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, lúc rời đi để lại cả một vùng đầy tàn thuốc vung vãi. +

Samuel tìm đến Tống Thời Cẩn, hung hổ tóm chặt lấy cổ áo gã, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực: “Tại sao mày không cứu Atamia? Hả? Tại sao mày lại không cứu cậu ấy?!” +

Tống Thời Cẩn thản nhiên gạt tay hắn ra, trên môi nở một nụ cười đầy thỏa mãn: “Là Atamia bảo cậu đến cầu xin ta sao?” +

“Tao cầu xin mày? Mẹ kiếp, mặt mày to bằng cái đình hay sao mà đòi tao phải cầu xin!” Samuel khinh bỉ quát lên. +

Đến lúc này, hắn mới thực sự nhận ra ác ý của Tống Thời Cẩn. Ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài ôn hòa kia là một nội tâm tàn nhẫn và lạnh lẽo đến cực điểm. +

Biểu cảm của Tống Thời Cẩn lập tức đanh lại: “Vậy thì mời Thiếu tướng về cho. Atamia với ta vốn không thân chẳng quen, ta chẳng việc gì phải tốn tâm hơi đi giúp đỡ một con trùng xa lạ cả.” +

“Mày nói cái gì?” Samuel không thể tin vào tai mình. +

“Đây là lựa chọn của chính Atamia. Cậu ta đã hủy hoại bữa tiệc đính hôn mà ta dày công chuẩn bị, ta đang rất tức giận đấy.” +

Nói xong, Tống Thời Cẩn lạnh lùng đóng sập cửa lại. +

Samuel lại lấy thêm một điếu thuốc nữa định châm lên. Mẹ kiếp, cứ nghĩ đến cái con rệp Tống Thời Cẩn kia là hắn lại thấy buồn nôn. +

Bên ngoài thì giả bộ đạo mạo, nhưng thực chất gã cũng cùng một giuộc với hạng người như Giang Hoài Cảnh mà thôi. Trên đời này đám trùng đực đúng là chẳng có lấy một tên tử tế! +

“Thiếu tướng, hùng chủ của tôi không thích mùi thuốc lá.” Atamia lên tiếng nhắc nhở đúng lúc. +

“Hả?” Samuel khựng lại một chút. Hắn thực sự hoài nghi không biết có phải Atamia đã bị Giang Hoài Cảnh đánh cho lú lẫn rồi không. +

Hắn thiếu kiên nhẫn rút điếu thuốc từ khóe môi ra, hung hăng di nát rồi ném thẳng vào thùng rác. Samuel thần sắc tối sầm: “Tôi tìm cậu là để nói chính sự. Cái kiểu ra tay hành hạ trùng đến chết đi sống lại này, cậu thấy có quen mắt không?” +

Atamia đương nhiên là quen mắt, bởi chính tay y đã tống con trùng đó vào ngục giam. +

Atamia hỏi: “Hắn vượt ngục rồi sao?” +

“Đúng vậy.” Samuel nhíu mày, “Đám binh sĩ canh gác đều bị hắn giết sạch. Cộng thêm kẻ trong ảnh này, chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi hắn đã giết chết mười lăm con trùng rồi.” +

“Trong số đó còn có một trùng đực.” +

Đây mới chính là điều khiến Samuel đau đầu nhất. Trùng cái có chết nhiều đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ tính là nhiệm vụ cấp B, nhưng một khi đã có trùng đực mất mạng, cả Tinh Võng chắc chắn sẽ nổ tung. +

Vô số trùng đực đồng loạt lên tiếng đòi quân bộ phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Samuel với tư cách là Quân đoàn trưởng Quân đoàn 3, đương nhiên là kẻ bị mắng nhiếc thậm tệ nhất, bị chỉ trích đến vuốt mặt không kịp. +

Samuel tiếp tục nói: “Điều duy nhất chúng ta có thể suy đoán được vào lúc này, chính là mục tiêu kế tiếp của hắn: Giang Hoài Cảnh.” +

Atamia chậm rãi nheo mắt lại, thanh âm trầm xuống: “Cậu muốn để hùng chủ của tôi làm mồi nhử sao?” +

Samuel thản nhiên đáp: “Không thể sao?” +

Chỉ là một trùng đực cấp thấp, hy sinh một kẻ để tạo phúc cho cả đế quốc, cái giá này quá rẻ. +

Ngữ khí của Atamia hoàn toàn lạnh lẽo: “Không thể.” +

“Atamia!” Samuel bật dậy, sắc mặt không giấu nổi sự bạo nộ. +

Hắn tiến lại gần Atamia, hạ thấp giọng nói: “Nếu cậu sợ sau khi hắn chết, Hiệp hội Bảo hộ Trùng đực sẽ truy cứu trách nhiệm của cậu thì cứ yên tâm đi, Trùng Đế đã đáp ứng rồi.” +

“Cậu có thể nhân cơ hội này mà rời khỏi đây.” +

“Tôi sẽ không rời đi.” +

Kẻ hãm hại y vẫn còn chưa bị trừng trị, y dựa vào cái gì phải yếu thế rời đi? +

Atamia đạm mạc lên tiếng: “Giang Hoài Cảnh không được phép chết. Nếu cậu còn dám đánh chủ ý lên người anh ấy, tôi sẽ giết cậu.” +

Samuel hít sâu một hơi, không nhịn được mà cười gằn vì giận dữ. Hắn đứng phắt dậy, sắc mặt dần dần trầm xuống cực điểm. +

“Atamia, cậu nói lại lần nữa xem?” +

Atamia ngước mắt, trong đôi đồng tử đỏ thẫm ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương. +

Samuel cười lạnh, được lắm, khá khen cho cậu. +

Nụ cười trên khóe môi hắn còn chưa kịp thu lại thì bất thình lình, hắn đã vươn tay bóp chặt lấy cổ Atamia. Atamia cũng không cam chịu yếu thế, y lập tức trở tay, dùng cánh tay chặn đứng đòn hiểm của Samuel. +

Đám quân thư đứng xung quanh tức khắc biến sắc. Tuy rằng việc quân thư ẩu đả lẫn nhau vốn là chuyện thường tình, nhưng hiện tại Atamia đã mang thân phận bình dân. +

Hơn nữa, hùng chủ của y lại là Giang Hoài Cảnh, cuộc sống vốn dĩ đã đủ thê thảm rồi, tại sao Thiếu tướng Samuel lại chẳng chút bận tâm đến tình nghĩa xưa cũ mà ra tay nặng nề như vậy? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.