Skip to main content

Chương 236: Ngoại truyện – Kiểm tra định kỳ 2

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Kể từ khi Tống Từ đột tử một mình tại căn hộ của mình do uống rượu quá độ vào hai tháng trước, để đảm bảo việc tiếp xúc và liên lạc với phía Mexico do Quý Tân kết nối, Thẩm Thính đã một lần nữa tiếp nhận thân phận của hắn ta. +

Và người anh cùng mẹ khác cha của cô gái mà y “tình cờ gặp” trên tàu cao tốc hôm nay chính là trùm ma túy gốc Hoa hiện đang hoạt động tại Mexico. +

Gã tận dụng lợi thế ngôn ngữ tự nhiên để vận chuyển một lượng lớn ma túy vốn đang quá cảnh tại Mexico vào nội địa, dưới danh nghĩa các công ty logistics quốc tế bằng cách chia nhỏ thành các kiện hàng hoặc trà trộn hàng hóa. +

Nhiệm vụ của Thẩm Thính trong chuyến đi này là tìm cách liên lạc và giúp Quý Tân kết nối được với gã. +

Khi xuống tàu, Thẩm Thính giúp cô gái lấy chiếc vali trên giá hành lý xuống. +

Hai người sóng đôi đi đến cửa ra ga, cô gái ngập ngừng hỏi y: “Chúng ta có thể để lại phương thức liên lạc không? Bình thường em cũng ở Giang Hỗ, hôm nào đó em mời anh dùng bữa, coi như cảm ơn anh đã giúp em xách hành lý.” +

Sở Hoài Nam vượt qua họ, cùng với hàng ngàn người lạ khác lập tức hòa vào dòng người tấp nập không ngừng của ga tàu cao tốc Bắc Kinh. +

Thẩm Thính mắt không liếc nhìn sang hướng khác, lấy điện thoại ra, sau khi lưu lại thông tin liên lạc và lịch sự chào tạm biệt mới đi ngược hướng với cô gái, tiến về phía Sở Hoài Nam vừa rời ga. +

Tên tư bản phong độ ngời ngời quả nhiên đang đợi y ở một góc khuất nơi lối ra. +

Hắn nheo mắt lại, đôi mắt và bờ môi cong lên một đường vòng cung đẹp đẽ, thậm chí còn khẽ huýt sáo một tiếng: “Muốn đi nhờ xe không? Loại không thu tiền ấy.” +

Thanh niên khí chất xuất chúng đút hai tay vào túi áo khoác gió, khẽ nhếch môi lắc đầu với hắn: “Từ nhỏ anh tôi đã dạy rằng, trên đời này không bao giờ có chuyện bánh bao tự nhiên rơi xuống từ trên trời.” Nhưng tại ga tàu cao tốc thủ đô với mật độ người qua lại cực kỳ đông đúc, việc xếp hàng chờ taxi thực sự là một việc rất tốn thời gian, y xoay người cúi đầu nhìn đồng hồ, “Tuy nhiên, lát nữa tôi có hẹn và sắp muộn rồi, nếu không phiền thì cho tôi đi nhờ một đoạn, tôi sẽ trả tiền.” +

Điểm đến của Thẩm Thính là khách sạn nơi Sở Hoài Nam đang lưu trú. Y biết tên tư bản này cũng đang đi công tác tại Kinh Thị nên đã hẹn trước sẽ cùng nhau ăn trưa, nhưng không ngờ đối phương lại điên đến mức ngồi cùng một chuyến xe với mình. +

Sở Hoài Nam đón được đối tượng hẹn hò sớm hơn dự kiến, tâm trạng cực kỳ tốt mở cửa ghế phụ, nhưng đối phương lại không hề nể mặt, đi vòng qua hắn rồi ngồi thẳng vào hàng ghế sau. +

Sở Hoài Nam nhún vai, giơ tay ra hiệu cho chiếc xe thương mại màu đen cách đó không xa, một tài xế mặc vest lập tức chạy bước nhỏ đến, mở cửa ngồi vào vị trí lái. +

“Đi đâu đây?” Tên tư bản xấu xa biết rồi còn hỏi. +

“Park Hyatt China World.” Đại diện giai cấp vô sản nhàn nhạt đáp. +

Có tài xế, Sở Hoài Nam dĩ nhiên cũng ngồi vào hàng ghế sau với Thẩm Thính. +

Phần bệ tì tay ngăn cách giữa các ghế đã được gạt lên, hai “hành khách” tay kề tay ngồi sát nhau một cách thân mật. +

Suốt cả quãng đường, Thẩm Thính không thèm để ý đến Sở Hoài Nam ngồi cùng, cứ cúi đầu nhắn tin cho Nghiêm Khải Minh. +

Tên tư bản có chút không vui: “Chẳng phải nói là đến để hẹn hò sao? Sao cứ làm việc hoài vậy?” +

Thẩm Thính không ngẩng đầu: “Em nhớ là chúng ta hẹn gặp nhau ở khách sạn.” Y soạn các đặc điểm ngoại hình và tính cách đại khái qua cuộc trò chuyện của cô gái thành văn bản rồi gửi cho Nghiêm Khải Minh. Sau khi đối phương trả lời đã nhận được, y mới ngẩng đầu lên: “Không phải anh nói anh có việc ở Kinh Thị sao? “Có việc” mà anh nói chính là đi cùng một chuyến xe đi đi về về với em à?” +

Sở Hoài Nam cũng không biện minh, chỉ cười híp mắt nhìn y, nửa thật nửa giả phàn nàn: “Vé ngồi cùng chỗ với em khó mua muốn chết, thỉnh thoảng muốn gây bất ngờ một chút mà cũng suýt chút nữa không có cơ hội.” +

Thẩm Thính không đồng tình liếc hắn: “Anh không nên đến gây thêm phiền phức. Còn vô cớ làm lỡ hành trình của người ta.” +

Sở Hoài Nam thầm nghĩ “người ta” là ai? Chẳng lẽ đang làm nũng? Mất một lúc lâu hắn mới hiểu ra, là chỉ vị hành khách ban đầu bị hắn chiếm chỗ. +

Tên tư bản lập tức giải thích: “Sẽ không làm lỡ lịch trình của anh ta đâu. Mười lăm phút nữa có một chuyến xe, Kiều Ức Lam đã nâng hạng ghế cho anh ta rồi, đối phương còn khá vui nữa.” Tên tư bản bận rộn lấy lòng người thương, không chút nương tay bán đứng đồng đội. +

Thẩm Thính cạn lời thở dài một hơi, nhưng giọng điệu đã mềm đi đôi chút: “Cũng chỉ có hơn ba mươi phút đi tàu cao tốc thôi, đã nói là sẽ cùng nhau ăn trưa rồi, gặp sớm hơn một chút thế này có cần thiết không?” +

“Tất nhiên là có.” Sở Hoài Nam đặt tay lên đầu gối y: “Em tự nghĩ xem đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhau rồi?” +

Thẩm Thính vừa mới trở về Giang Hỗ không lâu. Với thân phận Tống Từ, y có một đống việc cần tiếp quản và xử lý, dạo gần đây đều ở nhà họ Tống, tính ra đã gần nửa năm không gặp tên tư bản rồi. +

Ánh mắt Sở Hoài Nam nhìn y có chút không bình thường. Nếu không phải hàng ghế trước không có vách ngăn, lại còn có tài xế, hắn thật sự mẹ nó muốn nhào qua hôn y một cái. +

Nhà hàng đã được đặt từ trước. Đúng vào ngày ăn chay của bà nội Sở, bất kể đang ở đâu, hễ là người họ Sở thì đều phải ăn chay cùng bà cụ. Đây là quy định cũ bất di bất dịch. +

Nhà hàng chay nằm trên sân thượng của khách sạn, tầm nhìn rất đẹp và phục vụ cũng vô cùng chu đáo. Tuy nhiên, mức giá trung bình từ năm con số trở lên vẫn khiến Thẩm Thính không nhịn được nhíu mày: “Chẳng phải nói chỉ ăn tạm chút gì đó thôi sao?” +

Sở Hoài Nam trưng ra vẻ mặt vô tội: “Đúng vậy, nhà hàng chọn còn không ra khỏi khách sạn, còn chưa đủ tạm à?” +

Thẩm Thính không nói lại được hắn, đành im lặng tiếp tục vùi đầu ăn rau. Đợi đến khi nếm thử hết mấy món chay trước mặt, y mới hỏi: “Chừng nào anh về?” +

Tên tư bản đan hai tay vào nhau chống dưới cằm: “Chừng nào em về thì chừng đó anh về.” +

“Vậy nếu em không về nữa thì sao?” +

Chân mày người đối diện khẽ động đậy, rõ ràng là không hài lòng, nhưng miệng lại nói: “Thì yêu xa, cũng đã yêu xa hơn nửa năm rồi, có phải chưa từng thử qua đâu.” Nói xong lại không cam tâm hỏi dồn: “Không lẽ thật sự bắt em về Kinh Thị sao? Hay là, để anh đi nói với Nghiêm Khải Minh, so với những nơi khác, người dân Giang Hỗ cần em hơn.” +

Thẩm Thính bị hắn làm cho tức cười: “Được thôi, hay là em về Giang Hỗ làm một cảnh sát khu vực gần công ty anh cho rồi. Tốt nhất là làm văn phòng, đi làm về đúng giờ, lại gần nhà, mỗi ngày buổi trưa còn có thể kịp chạy về ăn cơm nữa.” +

Sở Hoài Nam nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Cảnh đốc Thẩm, liền gió chiều nào theo chiều nấy mà ngoan ngoãn lắc đầu: “Thế thì không được, giết gà sao phải dùng dao mổ trâu.” +

Thẩm Thính ném ánh mắt “coi như anh biết điều” qua, nhàn nhạt nói: “Cho nên, em không hỏi đến công việc của anh, anh cũng đừng can thiệp vào công việc của em.” +

“Vậy còn cuộc sống thì sao?” Tên tư bản tủi thân: “Anh thực sự cần em quan tâm đến cuộc sống của anh nhiều hơn.” +

Thẩm Thính cầm đũa lườm hắn: “Nếu không quan tâm thì tại sao em lại ăn bữa cơm này với anh?” +

Sở Hoài Nam bị cái lườm này làm cho sướng rơn cả người, chỉ muốn thanh toán hóa đơn ngay lập tức để về nhà cùng y “ngủ trưa”. +

Nhưng Thẩm Thính rõ ràng bận hơn hắn nhiều, buổi chiều phải về cục làm báo cáo công tác, buổi tối còn phải họp. +

Tên tư bản không vui, đưa y đến gần điểm đến. +

Công việc của Thẩm Thính có tính bảo mật rất cao, các đơn vị liên quan đến bí mật thông thường được phân loại theo cấp độ: Bí mật, Mật và Tuyệt mật. +

Mặc dù nhiệm vụ lần này của y không được tính là tuyệt mật, nhưng địa điểm báo cáo cụ thể ở đâu, ngoài những người liên quan ra không ai biết. +

Còn tên tư bản với tư cách là người nhà chưa bao giờ hỏi han đến chi tiết công việc của y, chỉ tranh thủ lúc y đang đóng cửa xe mà rướn cổ hỏi: “Mấy giờ anh đến đón?” +

Thẩm Thính vẫy vẫy tay với hắn: “Em tự về.” +

Sở Hoài Nam còn chưa kịp hỏi y khi nào quay lại thì người đã đi xa, chỉ để lại một bóng lưng hiên ngang như cây tùng cây bách. +

Hiếm khi thu xếp được một ngày trống lịch, nhưng tên tư bản bị bỏ rơi lại hoàn toàn trở thành một kẻ cô đơn rảnh rỗi. Thế là đám bạn bè trong vòng tròn xã giao ở Kinh Thị đã bị hắn gọi ra đột xuất để hộ tống. +

Kiều Ức Lam vốn trọng sắc khinh bạn, người ở nhà sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, đương nhiên anh không chịu ra ngoài. +

Nhóm bạn chung giúp Sở Hoài Nam lên tiếng chỉ trích anh qua điện thoại, anh cũng không giận, chỉ hạ thấp giọng nói: “Hôm khác mời mọi người đi ăn, Nhược Văn đang ngủ trưa, tôi cúp máy trước đây.” +

Mọi người hiếm khi thấy anh có dáng vẻ sợ vợ như vậy, ai nấy đều lấy làm lạ nên không chịu cúp máy, cứ kéo anh lại để trêu chọc thêm vài câu, cho đến khi người trong chăn hoàn toàn nổi giận, thò đầu ra mắng: “Kiều Ức Lam anh có ngủ hay không? Không ngủ thì cút ra ngoài cho em!” +

Kiều Ức Lam bị mắng nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ. +

Giọng của Trương Nhược Văn nghe thanh thoát hơn hẳn so với lúc bệnh nặng trước kia, hơi thở cũng rất đầy, nghe chừng đã bình phục hoàn toàn! +

Kiều Ức Lam vui đến mức quên cả cúp điện thoại, khi quay đầu lại nói chuyện, giọng điệu dịu dàng như có thể vắt ra nước: “Mấy tên khốn này làm em thức giấc à? Ngủ đi, anh tới ngay đây——” +

Điện thoại cúp cái rụp. Để lại một phòng đầy những “tên khốn” nhìn nhau ngơ ngác. Kiều Ức Lam uống nhầm thuốc rồi sao? Khí thế chinh phạt bốn phương, nghiền nát quần hùng ở bên ngoài đâu mất rồi? Sao trông cứ như một kẻ mê ngược, vội vã chạy tới để bị mắng vậy? +

Buổi chiều trôi qua khá nhanh, mấy người bạn lâu ngày không gặp cùng nhau trò chuyện một lát, chớp mắt trời đã sập tối. +

Sở Hoài Nam liếc nhìn đồng hồ, định rời đi. +

Một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm gọi hắn lại: “Hiếm khi mới có dịp đến Kinh Thị, không cùng nhau ăn một bữa cơm sao?” +

Sở Hoài Nam khéo léo từ chối: “Thôi, tối nay tôi có hẹn rồi.” +

Mặc dù Thẩm Thính không nói khi nào sẽ về, nhưng hắn vẫn nên về sớm thì hơn, nếu kịp lúc, biết đâu còn có thể cùng nhau ăn tối. +

Khi Thẩm Thính quay lại khách sạn thì đã chín giờ tối. +

Sở Hoài Nam đang ngồi trên sofa đọc sách, thấy y về liền xoay người, chống khuỷu tay lên gối tựa sofa, hỏi: “Em ăn tối chưa?” +

“Ăn rồi.” Y cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá: “Còn anh?” +

Sở Hoài Nam hơi nheo mắt lại, hắn phát hiện sơ mi bên trong áo khoác của Thẩm Thính đã được thay đổi, tuy màu sắc và kiểu dáng tương tự như cái trước đó, nhưng vẫn có một vài khác biệt nhỏ. +

“Anh vẫn chưa ăn.” Hắn thản nhiên nói: “Anh đã gọi món rồi, lát nữa tụi mình cùng ăn .” +

Thẩm Thính mơ hồ đáp lại một tiếng, rồi nói: “Đồ ăn đến anh cứ ăn trước, em đi tắm cái đã.” +

Sở Hoài Nam cố ý đợi khoảng bảy tám phút mới đứng dậy đi vào phòng ngủ chính. +

Trên tấm thảm ở cửa phòng tắm, hắn nhìn thấy một vết máu nhỏ màu đỏ sẫm không mấy rõ ràng, lông mày lập tức nhíu chặt lại. +

Thẩm Thính nhanh chóng tắm xong, đang lúc mặc quần áo, thấy hắn vào vội vàng kéo áo xuống. Y thay một cái áo thun mặc ở nhà, vừa rộng rãi vừa kín đáo, che chắn kỹ càng từ xương quai xanh cho đến tận gốc đùi. +

“Sao thế? Vẫn còn ngại à? Chẳng phải đã thấy hết rồi sao?” Tên tư bản nghiến răng cười. +

Bị hơi nước hun đến đỏ bừng hai má, Thẩm Thính quay đầu lại nói: “Ra ngoài!” +

Dù biểu cảm bình tĩnh lạnh lùng, nhưng Sở Hoài Nam rõ ràng nhìn thấy sự né tránh và chột dạ trong đó. Vì vậy, hắn chẳng những không lùi mà còn tiến tới, động tác thô bạo đẩy y thẳng vào cửa kính phòng tắm. +

Thẩm Thính nhíu mày, vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được, bèn nổi giận quát: “Làm cái gì vậy hả, Sở Hoài Nam!” +

Ồ, còn dám thẹn quá hóa giận, xem ra không dạy dỗ một trận là không được rồi. +

Bàn tay hơi lạnh luồn vào dưới gấu áo, đôi môi dán sát vành tai, hắn mượn nụ hôn thốt ra từng chữ một: “Kiểm, tra, định, kỳ.” +

Thẩm Thính rất mất kiên nhẫn: “Anh kiểm tra cái gì?” +

“Lại bị thương rồi sao?” Lần này là giọng điệu nửa dỗ dành: “Ngoan, nói thật đi.” +

Ai nói thật người đó là đồ ngốc. Thẩm Thính trừng lớn đôi mắt vô tội: “Không có.” +

Nhưng vạt áo ngay lập tức bị cuộn lên tận xương bả vai. +

“Làm gì vậy hả!” +

“Kiểm tra một chút.” +

Thẩm Thính vươn tay định nắm lấy gấu áo để kéo xuống: “Đã bảo là không có rồi, còn không tin em à!” +

Sở Hoài Nam tóm chặt lấy cổ tay y, ánh mắt nguy hiểm: “Trong chuyện này, đối với anh, em không phải là đơn vị đủ uy tín để được miễn kiểm tra đâu.” +

Đôi môi như máy quét hỗ trợ kiểm tra, hôn dọc theo cột sống thắt lưng lên tận xương bả vai. Bờ vai Thẩm Thính khẽ run lên, cái áo thun bị kéo ra thô bạo. Sở Hoài Nam tỉ mỉ quan sát từng tấc một, quả nhiên phát hiện một vết dao chém vẫn còn đang rỉ máu ở vùng vai lưng. +

Thẩm Thính không tự nhiên ho khan hai tiếng, thành thật khai báo: “Vô ý quẹt trúng một chút thôi, không có gì to tát nên em mới không định nói với anh.” +

Sở Hoài Nam nghiến răng nghiến lợi: “Là Nghiêm Khải Minh đúng không?” +

Thấy mặt hắn đen lại như sắp giết người, Thẩm Thính lo lắng người nhà sẽ bóp chết lãnh đạo cấp cao nên vội vàng trấn an: “Không phải, không liên quan gì đến ông ấy cả! Thật sự là ngoài ý muốn thôi. Ôi dào, vết thương nhỏ ấy mà, hai ba ngày là khỏi.” Nghĩ một lát y lại nói: “Đúng rồi, mai em về Giang Hỗ, việc của anh xong chưa? Xong rồi thì chúng ta có thể đi cùng chuyến bay về.” +

Biết y đang dùng chiêu chuyện lớn hoá nhỏ, tên tư bản hừ lạnh một tiếng: “Vết thương sâu thế này, không cỡ mười ngày nửa tháng thì không khỏi được đâu, còn đòi hai ba ngày, em tưởng em là con đỉa chắc! Loại bị chặt đứt mà vẫn có thể hồi máu sống lại!” Ngón tay hắn siết lấy vạt áo run rẩy. +

Thẩm Thính bị hắn quát đến mức có chút tủi thân: “Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy, cũng có chết người đâu.” +

Sở Hoài Nam tức giận đến mức sắp phát hỏa: “Bây giờ anh sẽ gọi điện cho Nghiêm Khải Minh liền! Em đừng làm nữa! Làm cảnh sát khu vực cũng tốt! Anh không trông mong em đạt được vinh quang gì! Cũng không trông mong em được thăng cấp bậc gì. Em làm ơn làm phước, đừng để người ta phải lo lắng hãi hùng nữa! Cho anh sống thêm vài năm nữa đi!” +

Điện thoại đang nắm chặt trong tay, số của Nghiêm Khải Minh dù nhắm mắt hắn cũng nhấn được. Thẩm Thính không kịp ngăn cản tên tư bản đang nổi trận lôi đình, cuộc gọi đã được kết nối. +

Sở Hoài Nam giống như một con sư tử giận đỏ mắt, vừa bắt máy đã nói: “Chú Nghiêm, con, ưm——” Miệng hắn bị chặn lại một cách mềm mại và chặt chẽ. Lợi dụng lúc hắn đang ngẩn người, Thẩm Thính vừa nhào vào lòng hắn nhanh tay cướp lấy điện thoại, thao tác cúp máy rồi tắt nguồn chưa đầy mười giây. +

Sở Hoài Nam sa sầm mặt mày: “Đưa điện thoại cho anh.” +

Thẩm Thính dĩ nhiên không đưa, hạ quyết tâm lại nhào tới hôn hắn. +

Tên tư bản hận không thể ngay lập tức mắng Nghiêm Khải Minh một trận vuốt mặt không kịp, rồi thay Thẩm Thính từ chức ngay tức khắc. Nhưng hắn thực sự không nỡ đẩy người trong lòng hiếm khi chủ động này ra. +

Phải hít sâu liên tục mới kìm được cơn nóng, hắn ấn gáy đối phương, hung hăng hôn xuống. +

Nói về chuyện hôn môi, Thẩm Thính căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chẳng mấy chốc, y đã bị hôn đến mức không kịp lấy hơi, đầu óc và tay chân trở nên mềm nhũn vì thiếu oxy. +

Tên tư bản nhân cơ hội luồn tay vào khoảng trống giữa người yêu và bức tường, ngón tay lần theo rãnh xương sống hơi lõm xuống mà vuốt ngược lên trên. Hắn cúi đầu ngậm chặt lấy cánh môi không kịp né tránh của đối phương, đầu lưỡi mạnh mẽ đẩy vào hàm răng đang hé mở. +

Hắn đánh cược vào sự mềm lòng của đối phương, rằng y sẽ không nỡ cắn mình. +

Vận may của hắn luôn rất tốt, cuối cùng chiếc lưỡi táo bạo đã giành chiến thắng hoàn toàn, tung hoành ngang dọc giữa cánh môi và hàm răng ấm nóng của đối phương. +

Thẩm Thính bị hôn đến mức choáng váng đầu óc. Khi những ngón tay kia được nước lấn tới tiếp tục luồn sâu xuống dưới, y không chống đỡ nổi ngửa đầu ra sau, khiến sau gáy va vào lớp gạch men. +

Sở Hoài Nam lùi lại vài phân, vừa giúp y xoa bóp vừa liếm môi như vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt rõ ràng muốn nói: cũng đâu phải lần đầu hôn nhau, em phản ứng mạnh thế làm gì? +

Thẩm Thính bị hắn nhìn đến ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn đã bị bóp lấy cằm. +

Người nhà đứng từ trên cao nhìn xuống, biểu cảm hung bạo và nghiêm nghị, giống như đang thẩm vấn một phạm nhân không nghe lời: “Bị thương ở đâu?” +

“Hả?” +

“Hả cái gì mà hả? Nói thật đi!” +

Cuối cùng vẫn chỉ có thể thành thật khai báo. +

Buổi chiều Thẩm Thính hoàn toàn không phải đi họp hành báo cáo, mà là nhận được tin nhắn từ Nghiêm Khải Minh rằng có kẻ đã phát lệnh truy sát cô gái mà y gặp trên tàu cao tốc trên thị trường chợ đen, nên y mới vội vàng chạy đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. +

Tên tư bản tức giận đến mức muốn xử lý y ngay tại chỗ, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên lưng y, cuối cùng vẫn không nỡ nhẫn tâm. +

Suốt dọc đường mặt mày hắn tối sầm, cho đến tận khi lên giường. Mãi đến khi Thẩm Thính cẩn thận từng li từng tí lại gần hôn hắn, lớp băng giá trên mặt mới tan đi đôi chút. +

Sở Hoài Nam nắm lấy bàn tay đang vụng về làm loạn trong chăn, cúi đầu ngậm lấy ngón trỏ thon dài kia vào miệng, dùng răng cắn nhẹ như một hình phạt, rồi mới nghiêm mặt nói: “Sinh nhật lần trước, em chưa tặng quà cho anh.” +

Thẩm Thính lại “à” lên một tiếng, cái này rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì vậy trời? +

Nhưng không muốn chọc giận thùng thuốc súng này nữa, y vô cùng dịu dàng nói: “Anh muốn cái gì.” +

Tên tư bản nghiêm mặt: “Nếu nhất định phải tặng một món quà, vậy em hãy giao mạng sống của mình cho anh đi.” Hắn vòng tay ra sau lưng đối phương, vuốt ve qua lại xương bướm nhô lên, “Anh sợ em cậy mình có bản lĩnh, lúc nào cũng liều mạng. Biết đâu có ngày làm mất luôn cả mạng của anh.” +

Thẩm Thính nghĩ, em còn chưa đồng ý giao mạng cho anh đâu, đôi mắt đang rủ xuống ngước lên nhìn: “Đó là mạng của em mà.” +

Ánh mắt nóng bỏng đầy tính xâm lược của Sở Hoài Nam dán chặt vào môi y một lúc lâu. Sau đó, đường viền môi tựa như cánh cung được thần Cupid kéo căng khẽ thu lại, Sở Hoài Nam nhẹ nhàng chu môi, dùng ánh mắt thúc giục Thẩm Thính chủ động hôn mình. +

Thẩm Thính bị vẻ trẻ con hiếm thấy của hắn làm cho buồn cười. Y ghé sát lại, hôn từ cằm đến má, đôi môi nhạt màu hôn dọc một đường, cuối cùng hơi vụng về ngậm lấy cánh môi của Sở Hoài Nam. +

Tên tư bản đạt như ý nguyện được đà lấn tới, quyết định dạy cho người yêu phải nằm hôn như thế nào. Cánh tay cong lại chống hai bên cơ thể, bốn mắt nhìn nhau trong mắt hai người chỉ còn lại đối phương. +

Thẩm Thính lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc, người này sở hữu một gương mặt đẹp đến nao lòng. Đôi môi mềm mại đỏ hồng bị hôn đến mức ướt át bóng bẩy.  +

“Của em hay của anh đều như nhau. Bây giờ ngay cả người thụ hưởng bảo hiểm của anh cũng là em. Những người quen biết anh, không ai không biết. Em chính là mạng sống của anh.” +

Em là mạng sống của anh. +

Bị đánh trúng tâm can, Thẩm Thính do dự một giây, hoặc có lẽ chưa đến một giây, như bị mê hoặc đưa tay vòng qua gáy đối phương, rướn thân trên lên, dùng đôi môi tiếp tục hoàn thành sứ mệnh còn dang dở. +

Y tuân theo bản năng, mặc cho con kền kền đã chờ đợi rất lâu ghim chặt chú chim non xâm nhập vào tổ đại bàng dưới móng vuốt của dục vọng. +

Hắn dạy y thế nào là niềm vui và nỗi đau. Sau khi gặp được đối phương, cuối cùng họ đã cùng nhau hiểu được —— thế nào là khắc cốt ghi tâm. +

(Kết Thúc Toàn Văn) +

——- +

Gấu Gầy: vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến phần cuối của bộ truyện rồi, cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tui. Chúc mọi người năm mới như ý – bình an – phát tài 🫶🧧🎊 1

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
khicon timchuoi: Đã tặng 1 vỏ sò
6 tháng

Comments (3)