Chương 235: Ngoại truyện – Kiểm tra định kỳ 1

Editor: Gấu Gầy +
Tin tức Sở Hoài Nam đến Kinh Thị công tác, các cấp lãnh đạo cao tầng của chi nhánh Viễn Nam đã nhận được thông báo từ sớm. Nhưng điều họ không biết là, lịch trình lần này thực chất được chia làm hai ngày. Ngày đầu tiên là lịch trình công khai, Sở Hoài Nam với tư cách là đại diện doanh nhân trẻ ưu tú được mời đến Kinh Thị tham dự một diễn đàn kinh tế quốc tế. Hoạt động kéo dài hai giờ, toàn bộ quá trình do tổng giám đốc chi nhánh tiếp đón và tháp tùng. +
Còn ngày thứ hai là lịch trình cá nhân. +
Là “thổ địa” lớn lên tại Kinh Thị, Kiều Ức Lam đã nhận được điện thoại của Sở Hoài Nam từ sáng sớm, khi tiếng chuông vang lên, anh đang ở trong bếp xử lý một con cá nóc đang phồng mang trợn má. +
Anh đặt dao xuống, vẩy những giọt nước nồng mùi tanh trên tay, nhíu mày nói: “Đang nấu cơm, có gì nói mau.” +
Tay nghề nấu nướng của Kiều Ức Lam bạn bè ai cũng biết, nhưng anh hiếm khi xuống bếp. Bao nhiêu năm qua, Sở Hoài Nam cũng chỉ được ăn cơm anh nấu đúng một lần. +
Về một số phương diện, Kiều Ức Lam trông có vẻ nho nhã lịch thiệp lại khá là gia trưởng. Là một người kiên định ủng hộ quan niệm “quân tử tránh xa nhà bếp”, việc anh đột nhiên nấu ăn khiến Sở Hoài Nam rất ngạc nhiên. +
“Cậu nấu cơm sao?” Hắn mỉm cười: “Vậy xem ra tối nay tôi có chỗ ăn ké được rồi.” +
Kiều Ức Lam nhướng mày: “Cậu đang ở Kinh Thị à?” Anh liếc mắt nhìn ra ngoài, âm lượng tivi trong phòng khách mở rất lớn. Thanh niên đang quay lưng về phía anh cuộn tròn như một chú mèo trên ghế sofa, tay cầm điều khiển điên cuồng chuyển kênh. +
Anh đi tới cửa đóng cửa nhà bếp lại mới nói: “Lần này ở lại bao lâu? Hôm nay e là không được, hay là ngày mai cùng nhau ăn bữa cơm?” +
Sở Hoài Nam nói: “Tối nay tôi đi rồi.” +
Kiều Ức Lam nghĩ, vậy cậu gọi cho tôi làm gì. +
Bên này anh đang thầm oán trong lòng, đầu dây bên kia đã bật cười: “Tôi gọi cho cậu không phải để ăn chực, mà là có việc muốn nhờ cậu giúp một tay.” +
Cách Kinh Thị chưa đầy hai trăm cây số có một thành phố nhỏ tên là Bắc Thị. Những năm gần đây, nhà nước đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế lan tỏa, các khái niệm về thành phố vệ tinh, sân sau của thành phố liên tục xuất hiện. Nhờ tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng của nhà nước, từ vài năm trước Bắc Thị và Kinh Thị đã có tàu cao tốc, cứ mấy chục phút lại có một chuyến, vô cùng thuận tiện và nhanh chóng. +
Khi Kiều Ức Lam nghe Sở Hoài Nam muốn nhờ mình mua giúp vé tàu cao tốc từ Kinh Thị đến Bắc Thị, anh có chút không tin vào tai mình: “Trợ lý của cậu không biết mua vé à?” +
Sở Hoài Nam nói: “Chuyến mười một giờ đã hết sạch vé rồi, không còn chỗ nào cả, nên mới tìm cậu nghĩ cách.” +
“Mười lăm phút sau đó có một chuyến, thời gian đến cũng tương đương nhau.” +
“Không được.” +
Thư ký Vương Hiểu Quân cũng đã sớm kiểm tra, trước và sau chuyến tàu này mười lăm phút đều có các chuyến khác, nhưng tên tư bản không chịu đổi. +
“Chỉ cần chuyến này, nếu đổi sang chuyến khác thì tôi đã không gọi điện cho cậu rồi. Cậu mau nghĩ cách đi, lát nữa tôi sẽ ra ga cao tốc.” +
Kiều Ức Lam vặn vòi nước rửa tay, kẹp điện thoại giữa tai và vai: “Cậu đúng là không sợ làm phiền tôi nhỉ.” +
“Cậu cũng làm phiền tôi đâu có ít.” Tên tư bản cười cười nhắc nhở: “Nhược Văn thế nào rồi, sức khỏe đã khá hơn chút nào chưa?” +
Kiều Ức Lam đang ở trong thế “ăn của người thì ta miệng mềm, nhận của người thì tay yếu”, lau nước vào tạp dề rồi nói: “Nhờ phúc của cậu.” Nghĩ một chút lại nói tiếp: “Hôm nào giúp tôi hẹn Thu Bạch, tôi còn nợ anh ấy một bữa cơm.” +
Kiều Ức Lam rất ít khi dùng từ “nợ”, cứ như việc anh nợ một bữa cơm còn nghiêm trọng hơn việc người khác nợ một mạng người. +
Nhưng dù xét về tình hay về lý, anh đều nợ nhà họ Sở một ân tình lớn. +
Đừng nói là một tấm vé tàu cao tốc, ngay cả suất bay trên tàu vũ trụ có người lái, chỉ cần Sở Hoài Nam mở lời, anh cũng sẽ tìm cách có được để trả món nợ ân tình này. +
Vé tàu cao tốc của Sở Hoài Nam chuyến này là vé chỉ định chỗ ngồi — ghế hạng hai, toa số 8, vị trí 12A. +
Do vé tàu khan hiếm, hắn phải lên tàu một mình. +
Chuyến xe rất ngắn, tổng cộng chỉ mất ba mươi chín phút, trong xe chật kín người, ngay cả lối đi lên xuống cũng chen chúc. Trong toa xe nồng nặc mùi cơm hộp, nhưng Sở Hoài Nam vốn hơi ám ảnh về sự sạch sẽ lại không hề khó chịu, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ. +
Ngồi sát cạnh hắn là một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, lên tàu từ ga Giang Hỗ, giữa chừng vì các ghế hạng thương gia từ Bắc Thị đến Kinh Thị đã kín chỗ nên mới chuyển từ khoang thương gia sang khoang hạng hai. +
Khi nhìn thấy anh, đối phương có chút sững người, cái miệng hơi hé ra vì kinh ngạc khiến tên tư bản vô cùng đắc ý. +
Y co chân lại để nhường một khoảng trống nhỏ cho Sở Hoài Nam đi qua, rồi nhanh chóng dời mắt khỏi người hắn, sau đó tiếp tục quay đầu tán gẫu với cô gái trẻ ngồi ở phía ngoài cùng bên phải lối đi. +
Tên tư bản từng trải qua vô số người vừa nhìn đã nhận ra ngay, cô gái đó có ý với thanh niên đang ngồi bên cạnh hắn. +
Họ cùng nhau chuyển từ khoang hạng thương gia sang toa xe này, vốn dĩ chỗ ngồi ban đầu không gần nhau, nhưng không ngờ sau khi đổi chỗ lại ngồi cạnh nhau. Duyên phận kỳ diệu này khiến khuôn mặt thanh tú của cô gái ửng hồng, ngay cả ánh mắt cũng thẹn thùng né tránh. Thỉnh thoảng cô lại che miệng, phối hợp với những câu chuyện đùa của đối phương mà cười khúc khích một cách thục nữ và hưởng ứng. +
“Em là con một à?” Thanh niên hoạt ngôn đột nhiên hỏi. +
Cô gái trẻ không chút phòng bị lắc đầu: “Không, em còn có một anh trai.” Cô mỉm cười như đang khoe khoang với người khác giới đầy quyến rũ trước mặt: “Anh trai em giỏi lắm, kinh doanh rất tốt, từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ anh ấy!” +
Thanh niên gật đầu: “Là tự mình khởi nghiệp sao? Vậy thì quả thực rất đáng nể.” +
Nói đoạn, y khẽ rủ mắt, lộ ra vẻ mặt ngại ngùng: “Chẳng bù cho anh, hoàn toàn nhờ vào gia đình. Anh cũng có một anh trai, nhưng anh ấy đã qua đời vì tai nạn xe hơi vài năm trước rồi.” +
Bầu không khí sôi nổi bỗng chốc trầm xuống. +
Cô gái rõ ràng không biết nên an ủi thanh niên anh tuấn đã bị lời nói của mình khơi dậy cảm xúc đau buồn như thế nào, cô lúng túng xoắn lấy chiếc khăn quàng cổ: “Ai~, xin lỗi, em thật không biết cách nói chuyện.” +
Cũng may, đối phương không đê ý, y nhanh chóng ngẩng đầu nở một nụ cười trấn an: “Không sao. Em có một anh trai tốt như vậy, anh rất là ngưỡng mộ.” +
Còn mười phút nữa tàu đến ga, thanh niên đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh ở cuối toa tàu. +
Sở Hoài Nam đi theo y, nhân lúc không ai chú ý cũng cùng bước vào cửa, kéo cửa lại rồi nhanh nhẹn khóa chốt. +
Đối phương rõ ràng không ngờ hắn sẽ làm đến mức này, nhíu mày quay người lại: “Anh đi theo tôi vào đây làm gì?” +
Sở Hoài Nam mặt không đổi sắc: “Đi vệ sinh.” +
“Phía trước có nhà vệ sinh trống, sao cứ phải chen chúc một phòng với tôi?” +
Tên tư bản mỉm cười gật đầu: “Chúng ta dùng chung một phòng thì tôi mới dễ hỏi chút chuyện chứ. Cảnh đốc Thẩm, cậu hy sinh bản thân giao lưu này kia với mấy cô gái trẻ như vậy, người yêu của cậu sẽ nghĩ gì đây?” +
Thẩm Thính mặt không cảm xúc gửi cho đồng đội một câu “Đã liên lạc”, rồi không thèm ngẩng đầu lên nói: “Anh ấy có thể hiểu được.” +
“Cậu chắc chứ?” +
Y cất điện thoại, nhấn nút xả nước, mượn tiếng nước chảy che đậy rồi thành thật đáp: “Chắc. Với lại, tôi nói vài câu với người ta thì có sao đâu? Hồi trước lúc làm mấy nhiệm vụ khác, sự hy sinh của tôi còn lớn hơn thế này nhiều. Anh nói xem có đúng không, Sở tổng?” +
Sở Hoài Nam: …… +
—— +


