Skip to main content

Chương 24: Ai đến vậy?

dathaiPiter

Lý do Xương Lý Tưởng muốn thông qua bài viết để kiếm lời, chủ yếu là vì không có tiền và còn bị Phong Dục Nhiên xóa kết bạn trong game. Ban đầu, hắn ta có hơi áy náy vì dadx lừa gạt người chủ cũ này, nhưng sau đó, nhận ra rằng số vật phẩm trong game này chỉ là một khoản tiền nhỏ với sếp, thế là càng không còn kiêng nể gì nữa. +

Hắn và Phong Dục Nhiên đã làm việc với nhau một thời gian; Người chủ cũ này luôn rất dễ lừa, hoàn toàn là một tấm chiếu mới, hoàn toàn chẳng biết gì về các thiết lập và vật phẩm game. Xương Lý Tưởng nghĩ, một tên ngốc nhiều tiền như này sao lại quay lại chơi game nữa rồi, đây không phải là kêu gọi người khác đến lừa mình sao? +

Ban đầu, hắn chỉ lừa được vài trăm tệ tiền vật phẩm, sau đó xem Phong Dục Nhiên có phản ứng gì không, thế là lá gan của hắn mỗi lúc càng lớn. Hắn vốn nghĩ rằng ‘con ngỗng vàng’ này sẽ luôn ngu ngốc mãi, không ngờ rằng có một ngày ‘con ngỗng vàng’ đột nhiên muốn chấm dứt giao dịch, tất nhiên là Xương Lý Tưởng không muốn rồi. +

Hắn ta nói nửa tháng tiền lương chính là vật phẩm để nâng cấp áo choàng, không ngờ được lúc trước Phong Dục Nhiên ngốc như vậy, giờ lại kiên quyết một cách bất thường. Xương Lý Tưởng đã cắp quá nhiều thứ, có một số việc lừa được tên ngốc thì còn được, nhưng mà không lừa được những người ranh mãnh trong game. +

Hắn biết mọi thứ nếu làm to chuyện thì sẽ không tốt, thế nên hắn cứ vậy muốn bỏ qua. +

Nhưng mà không ngờ một tháng trôi qua, Phong Dục Nhiên đột nhiên hot rầm hot rộ trên diễn đàn. Hắn lại thấy rằng người sếp cũ này của mình có thể dễ dàng bỏ ra 20 vạn tệ để thuê sát thủ giết người. Ban đầu hắn còn muốn kiềm chế nhưng có người liên tục đòi nợ, còn Phong Dục Nhiên thì xóa hắn khỏi danh sách bạn bè. +

Đây là lúc tham vọng trỗi dậy, hắn định vớt thêm một ít tiền. +

Nếu vớt được thêm một ít tiền, phỏng chừng còn có thể tiếp tục gian dối kiếm thêm tiền, dù sao thì sếp này cũng chẳng thiếu chút tiền mọn ấy. +

Ban đầu mọi chuyện diễn ra cực kỳ thuận lợi, có một số người trên diễn đàn đứng về phía hắn, nhưng hắn không ngờ chỉ mới có một ngày trôi qua, chiều gió đã xoay chuyển ngược lại chĩa mũi dùi về phía hắn. Càng ngày càng nhiều người bình luận vào bài đăng của Phong Dục Nhiên, còn hắn thì ngày càng hoảng. +

“Không sao cả, không sao cả, hắn làm gì có thời gian đòi tiền mình.” +

Nhưng đến tận khi hắn nhận được một cuộc gọi, một giọng nam bình tĩnh chậm rãi thông báo hành vi phạm tội của hắn, như một bản án tử kề sát cổ, lúc này hắn mới ý thức được mình hoàn toàn xong đời rồi…… +

— +

Bằng chứng trong bài đăng rất sắc bén, không thể chối cãi, tình hình gần như hoàn toàn nghiêng về một phía. +

Sếp Phong Dục Nhiên lại càng vinh quang thu hoạch được một cái xưng hô mới — “sếp ngốc nghếch và ngây thơ”. Tạ Nhiên suy nghĩ chút xíu, với tính cách của nguyên chủ trong tiểu thuyết gốc thì đúng thật là đi đôi với cái danh hiệu này. Tiên Nữ hỏi thăm đôi câu, Tạ Nhiên trả lời, cậu hơi mệt sau khi đăng bài và xem chút bình luận. +

Cậu định đăng bài xong thì mọi chuyện còn lại cứ giao cho quản gia xử lý, mặc dù nguyên chủ không thiếu chút tiền này nhưng mà cậu nghĩ mình nên đòi lại công bằng cho cậu ấy. Bằng chứng chính thức chỉ liên quan đến thông tin giao dịch và IP đăng nhập, mặc dù lịch sử trò chuyện đã bị xóa nhưng mà muốn khôi phục cũng không phải là quá khó. +

Không kể vấn đề về tiền lương, chỉ riêng việc cắp đồ để giao dịch lại cũng đã đủ gây rắc rối cho người cày thuê rồi. +

Nguyên chủ chỉ là một nhóc vai phụ đáng thương trong tiểu thuyết, và nhánh tuyến truyện phụ này vốn sẽ được nam chính Khuynh Thành Thiên đến giúp đỡ cậu ấy. Nhưng cậu đã tự tay thay đổi hai tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết, hai thứ khiến nam chính có ‘bàn tay vàng’, cũng chẳng biết những điều này về sau có tạo nên hiệu ứng cánh bướm không nữa. +

Cậu ngã người nằm dựa vào ghế, lúc này mới nghe thấy mấy tiếng meo meo ở dưới bàn, cậu cúi đầu xuống thì thấy mèo con mắt xanh mới được rước về đang trốn phía dưới. +

Tạ Nhiên đẩy ghế lùi lại một chút, sau đó cúi xuống bế mèo lên. +

Su Kem chỉ rụt rè khi vừa mới được mua về, giờ thì gan to hơn xíu, dám quan sát cậu ở dưới bàn, nó không kịp định hình lại đã bị Tạ Nhiên bế lên sau đó ôm vào ngực. Su Kem là mèo Ragdoll, giờ vẫn còn khá nhỏ. Ngoài việc hơi vùng vẫy phản kháng lúc Tạ Nhiên vừa bế lên, sau đó nó không giãy giụa nữa, nằm im ngoan ngoãn trong ngực cậu kêu mấy tiếng nhỏ xíu chờ vuốt. +

‘mày ngoan thật đó nha.’ +

Tạ Nhiên thầm nở nụ cười, tâm trạng bồn chồn tan biến sạch sẽ. +

Đây là lần đầu Tạ Nhiên gặp được một bé mèo ngoan ngoãn như thế. Cậu ôm mèo đi lòng vòng khắp nhà rồi thấy Husky đang lon ton chạy theo sau quản gia ở trong sân. Chiều ngày nào quản gia cũng ra sân tưới và tỉa cây hoa, Gà Rán định chụp lấy hoa vài lần, cuối cùng đều bị quản gia nhanh tay ngăn lại. +

Thành viên mới đã được rước về nhà thành công, cây cào móng và các món đồ chơi khác cũng đã trên đường giao. +

Ngày hôm sau, Tạ Thời Thanh rời nhà rất sớm. Trong nhà chỉ còn quản gia và Tạ Nhiên. Su Kem rất thích Tạ Nhiên, thường len lén chạy vào phòng Tạ Nhiên, trốn ở dưới gầm bàn, gầm giường, hoặc là nằm ườn trên chăn của cậu. Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, Tạ Nhiên sẽ làm một vài bài tập, trưa đến mới nghỉ ngơi đôi chút. +

Buổi chiều. +

Hầu như mọi việc trong biệt thự đều được quản gia tự mình sắp xếp, vậy nên khi nhân viên lắp đặt cây cào móng và một vài món đồ chơi được giao đến nơi, Tạ Nhiên đã chủ động chăm sóc nhóc Husky. +

Ngoài khu vực chơi của cún con và mèo con, một góc trong phòng của Tạ Nhiên cũng đã được chỉnh sửa lại làm thành nơi chơi đùa của Su Kem. Tạ Nhiên ôm theo Su Kem đi ra sân vườn, thấy Gà Rán bị buộc vào một cái chuồng chó đơn giản, xung quanh là một ít vật gì đó. +

Chờ đến khi mọi thứ xong xuôi, Tạ Nhiên mới ôm Su Kem đi về phòng mình, ban đầu cậu tưởng rằng mấy món đồ trước chuồng chó là để nhân viên lắp đặt, cuối cùng nhân viên rời đi thì quản gia đã nhanh chóng ôm một hộp dụng cụ đi ra sân. +

Tạ Nhiên rất tò mò, 【Anh định làm gì thế?】 +

Quản gia mở điện thoại và cho cậu xem một bản thiết kế. Trong đó là một bản vẽ chi tiết, có thể nhìn được đây là một cái phòng, “Sẽ tiện hơn nếu trong vườn có một cái chuồng chó. Tôi đã liên lạc với kiến trúc sư, nhưng mà hẳn là hai ngày nữa người ta mới đến được. Tôi chuẩn bị một số vật liệu để làm hàng rào.” +

Tạ Nhiên khá hứng thú với những dụng cụ này, không ngờ quản gia cũng là thợ mộc. +

Quản gia nhận ra sự quan tâm của Tạ Nhiên, nên hỏi cậu: “Cậu hai muốn đến thử làm không?” +

Tạ Nhiên vui vẻ đồng ý. +

* +

Tại sân bay của thành phố S, trợ lý Trình đã sớm đợi ở lối ra, khi nhìn thấy một cặp vợ chồng thì vội vàng tiến lên, “Ông chủ, bà chủ.” +

Hai người này chính là ông Tạ và bà Tạ. Bọn họ đã hoàn thành công việc ở nước ngoài, thế là hai vợ chồng nhân cơ hội này về nước để nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Tạ Thời Thanh đã để cho trợ lý Trình đến đón họ. Ban đầu, anh định đưa họ về thẳng nhà cũ để nghỉ ngơi, nhưng hai ông bà lại muốn đến công ty, thế là phải đổi kế hoạch. +

Sau khi Tạ Thời Thanh kết thúc cuộc họp, anh rời phòng họp thì nhận được tin nhắn của trợ lý Trình gửi đến, nói rằng ông Tạ sẽ đến thẳng công ty. Tạ Thời Thanh hiểu khá rõ về hai ông bà nhà mình, bố Tạ là một người cuồng công việc, mẹ Tạ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cả hai luôn luôn ưu tiên công việc. Ngay cả khi đã xử lý xong những việc ở nước ngoài, hai ông bà cũng dời sự quan tâm đến việc trong nước. +

Khi anh trở lại văn phòng, anh nhận được một tin nhắn VX từ quản gia. +

Đó là một video ngắn; Quản gia đứng cách một khoảng, hướng camera về phía Tạ Nhiên đang ngồi trên bãi cỏ, có vẻ như đang làm đồ thủ công. Tạ Thời Thanh để ý thấy những mảnh gỗ vương vãi xung quanh chỗ Tạ Nhiên ngồi, tiếp theo nhận được một báo cáo từ quản gia rằng Tạ Nhiên đang làm hàng rào. +

Tạ Nhiên thay đổi quá đột ngột và quá lớn, từ một đứa trẻ u tối và cực đoan của ngày trước trở thành dáng vẻ hiện tại, vốn dĩ Tạ Thời Thanh nên cảm thấy vui mừng nhưng chẳng hiểu sao anh càng nhìn lại càng thấy đau lòng. Tạ Nhiên có lẽ không biết thật ra anh và trợ lý Trình đều biết về những mảnh sứ vỡ và thuốc ngủ trong phòng. Tạ Nhiên đã cố che giấu vết thương trên trán mình bằng cách trả lời qua loa, chỉ không đề cập đến thuốc ngủ, rõ ràng là bộ dáng không muốn họ biết. +

Cậu bây giờ càng ngoan càng hiểu chuyện, Tạ Thời Thanh lại càng cảm thấy đau lòng. +

Cộc cộc —— +

Tạ Thời Thanh ngẩng đầu, trợ lý Trình đang dẫn bố mẹ vào văn phòng. Anh tắt điện thoại rồi báo cáo công việc cho bố mẹ. Sau khi giải thích sơ bộ về tình hình công việc trong nước, lúc này cả ba mới bắt đầu nói chuyện ngoài lề. +

Mẹ Tạ hỏi: “Dạo này con quen với lối sống sinh hoạt mới chưa?” +

Bố Tạ cũng nói, “Dạo này con làm việc rất tốt, nhưng mà cũng nên chú ý nghỉ ngơi, bố nghe bảo con thường xuyên tăng ca, lại còn ngủ lại ở bên văn phòng này nữa?” +

Tạ Thời Thanh nói, “Dạo này thì không ạ, đều về nhà nghỉ ngơi.” +

Mẹ Tạ, “Căn hộ gần công ty à?” +

Tạ Thời Thanh lắc đầu, “Không phải, con về bên biệt thự ấy.” +

Mẹ Tạ bất ngờ, “Dạo này Nhiên Nhiên có tìm con gây sự không?” Bà nhớ rõ lần trước hai anh em cãi nhau long trời lở đất, sau đấy Tạ Thời Thanh dọn ra ngoài để tránh xung đột, lâu lâu mới về biệt thự một lần. +

Sao lại đột nhiên về biệt thự ngủ nghỉ rồi? +

“Tính cách của Nhiên Nhiên có chút cực đoan, hồi nhỏ thằng bé cũng đã trải qua đủ thứ chuyện như vậy mà, nên giọng nói và sức khỏe cũng không được tốt lắm.” Bố Tạ nói, “Nhường em được thì nhường, cũng không phải bố mẹ bắt con chịu uất ức, nếu thấy phiền thì cứ chờ đến lúc thằng bé trưởng thành……” +

Tạ Thời Thanh nói, “Không phiền ạ.” +

Ông Tạ và bà Tạ khựng lại một chút, nghĩ rằng Tạ Thời Thanh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nên nói, “Nếu không còn gì nữa thì bố mẹ về nhà trước.” +

“Khoan đã.” Tạ Thời Thanh đứng dậy, đi đến bên bàn làm việc và rút ra một xấp tài liệu, đưa cho hai ông bà, “Con muốn nói một vài điều về Nhiên Nhiên với bố mẹ.” +

* +

Làm hàng rào không dễ; Nếu đơn giản quá thì không phù hợp với bố cục trong sân vườn, thế nên quản gia đã chuẩn bị thêm một vài vật trang trí. Tạ Nhiên ngồi cưa gỗ một lúc rồi lại quay sang làm một số đồ thủ công. Trước khi nhận ra, cậu đã ở trong vườn cùng quản gia hơn ba giờ đồng hồ, cho đến khi quản gia nói cần chuẩn bị bữa tối thì cậu còn lại một mình. +

Sau khi mải mê vào làm việc gì đó thì rất dễ quên đi thời gian. Đây không phải lần đầu Tạ Nhiên làm đồ thủ công, nhưng mà đây là lần đầu cậu trang trí chuồng chó và làm hàng rào. +

Khi gam màu vàng cam của hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về phía Tây. Tạ Nhiên mới tạm dừng công việc trong tay lại và đặt miếng gỗ đã được chà nhám sang một bên, hẳn là quản gia sẽ sơn nó sau. Đèn trong sân vườn cũng sáng lên, một ít hương thơm từ gian bếp xuyên qua cửa sổ bay ra ngoài. Tạ Nhiên tháo dây xích cho Gà Rán, cùng chơi với nó một chút. +

Gà Rán rất thích nhặt bóng, cũng may là sân trước của khu biệt thự này đủ rộng đủ lớn để nó tự do chạy nhảy. +

Khi cậu lại ném quả bóng thêm lần nữa, vô tình ném lệch đến gần cửa ra vào, lúc này cậu thấy đèn pha bên ngoài đang tiến vào, cậu vội vàng chạy tới để ngăn Gà Rán đi nhặt bóng. +

Là Tạ Thời Thanh về nhà. +

Cún con Husky vẫy vẫy đuôi, cả chủ và vật nuôi đều ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe kia, bàn đầu Tạ Nhiên định tránh sang một bên cho Tạ Thời Thanh chạy vào gara, kết quả là xe dừng ngạy trước mặt Tạ Nhiên, mà ở hai hàng ghế phía sau có hai người trung niên mở cửa xe bước ra. +

Tạ Nhiên bất ngờ, ai đến vậy? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)