Skip to main content

Chương 25: Có thể, tôi trả thù cho cậu.

dathaiPiter

Tạ Thời Thanh đã nói trước choTạ Nhiên, cha mẹ Tạ sẽ về nước vào tuần tới. Ban đầu Tạ Nhiên nghĩ họ sẽ về muộn hơn một chút, cậu hoàn toàn không ngờ được rằng họ sẽ về sớm đến nhường này. Tiểu thuyết gốc không đề cập đến việc nguyên chủ tương tác với cha mẹ Tạ như thế nào. Mẩu truyện nhỏ của nguyên chủ chỉ nói rằng cậu ấy rất yêu thương cha mẹ mình, nhưng họ lại luôn dành sự quan tâm và kỳ vọng lên người anh trai. +

Tạ Nhiên thật sự chẳng biết nên cư xử thế nào với hai người này. Mặc dù cậu đã xuyên sách, nhưng những người đang đứng trước mặt cậu đây chính là những người nắm giữ một khối tài sản kết xù trong tay, người tinh ranh khôn ngoan bọn họ gặp còn nhiều hơn số cơm Tạ Nhiên ăn. Cho dù Tạ Nhiên có lớn gan đến đâu, cậu cũng không dám hành xử thất thố. Vất vả bấy lâu mới kéo gần khoảng cách anh em với Tạ Thời Thanh thì bây giờ cha mẹ Tạ lại đột ngột xuất hiện…… +

Người khác xuyên sách đều cầm cốt truyện trong tay, còn cậu xuyên sách chỉ có vài đoạn văn ký ức. Cậu còn phải vắt óc suy nghĩ xem cốt truyện gốc phát triển như thế nào nữa. +

Gà Rán bị Tạ Nhiên ôm có chút không thoải mái, nó giãy giụa thoát khỏi tay cậu rồi chạy đến gầm xe ngậm quả bóng. Sau khi Tạ Nhiên nhận bóng, nó mới ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu. +

Cha mẹ Tạ gần như không nhận ra Tạ Nhiên khi thấy cậu, ông Tạ nghiêng đầu hỏi Tạ Thời Thanh, “Biệt thự có nuôi chó?” +

Tạ Thời Thanh gật đầu, “Còn có mèo nữa ạ.” +

Lần đầu tiên Tạ Nhiên cảm thấy may mắn vì mình là một người câm, bằng không thì trong trường hợp này nếu cậu không nói gì đó thì sẽ rất xấu hổ. Mẹ Tạ đến gần, bà mặc một bộ vest rất tao nhã, nhìn Tạ Nhiên một lượt từ đầu đến chân rồi mới nói: “Nhiên Nhiên đã cao lên rồi.” +

Tạ Nhiên không biết nên phản ứng như thế nào nên cậu khẽ tránh bàn tay trìu mến của bà xong gật gật đầu. +

Mẹ Tạ hơi khựng lại khi thấy cậu lùi ra. +

Cũng may là mọi người không ở lại sân quá lâu, nhanh chóng đi vào biệt thự. Tạ Nhiên không cùng mọi người đi vào. Có cái cớ là Gà Rán, thế là cậu tự nhiên mang nhóc con về chuồng. Ở sân có thể thấy được một phần trong biệt thự qua những ô cửa sổ lớn kiểu Pháp. Sau khi buộc chó con lại, Tạ Nhiên lặng lẽ đi vòng ra một góc cạnh cửa sổ, muốn xem xem cha mẹ Tạ đang làm gì. +

Đúng lúc này, quản gia vừa rời khỏi phòng ăn tình cờ nhìn thấy Tạ Nhiên lén lén lút lút, hắn đi đến cửa sổ sát đất kiểu Pháp, mở cửa sổ ra sau đó ra ngoài, “Cậu hai, cậu đang làm gì vậy?” +

Tạ Nhiên lùi lại vài bước, lấy điện thoại ra gõ chữ,【Bóng của Gà Rán rơi bên này, tôi đến tìm.】 +

Quản gia hiểu ra, “Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, để tôi giúp cậu tìm.” +

Tạ Nhiên, 【Không cần đâu, anh cứ vào trước đi, xíu nữa tôi vào nhà.】 +

Lúc này Quản gia mới vào nhà. +

* +

Tạ Nhiên đứng ở bên ngoài một lúc, sau đó VX có thông báo tin nhắn mới, là của Tiên Nữ gửi đến. +

Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Nhiên Nhiên, tối đi phó bản muộn một xíu nhen, anh Khê phải tăng ca. +

Nhiên: Ồ, được, à đúng rồi, hỏi cậu cái này. +

Tiên Nữ Không Ăn Cơm: ? +

Nhiên: Nếu có một người bạn thật lâu không gặp mặt, khi gặp lại họ thì cậu sẽ cư xử như thế nào với người ta? +

Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Bạn trai hay bạn gái? +

Nhiên: Cái này không quan trọng. +

Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Cư xử với bạn trai và bạn gái khác nhau hoàn toàn đó à nhen! +

Nhiên: Được rồi, đúng hơn là người thân. +

Tạ Nhiên suy nghĩ, cha mẹ Tạ là ba mẹ của nguyên chủ, nhưng thực tế thì cũng chẳng ở cùng với nguyên chủ được bao lâu. Tiểu thuyết gốc dường như có nhắc đến, sau khi nguyên chủ xảy ra chuyện khoảng một hai năm, bởi vì công việc nên cha mẹ Tạ phải đi nước ngoài giải quyết, những lúc nguyên chủ gọi video, hầu hết thời gian họ luôn bận rộn với công việc. +

Đây cũng là lý do khiến nguyên chủ ghét cay ghét đắng Tạ Thời Thanh nhất, bởi vì anh dễ dàng lấy được sự chú ý của cha mẹ, còn cậu ấy thì không. +

Mối quan hệ lạnh nhạt thế này thật ra cũng có thể gọi là người thân. +

Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Người thân hả, cái này thì đơn giản thôi, quan hệ giữa cậu và người ta có tốt không? Nếu tốt thì cư xử bình thường, còn không thì cứ xã giao qua loa là được. +

Nhiên: Không gặp nhau nhiều năm rồi, cùng lắm là gọi được vài cuộc video, cơ mà thái độ của họ khá lạnh nhạt. +

Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Nhiên Nhiên, để tui nói cho cậu nghe, trên thế giới này thứ không thiếu nhất chính là bạn bè, thiếu một người này thì còn nhiều nhiều người khác. Đừng có lưu luyến mãi một mối quan hệ một chiều, hiểu chưa? +

Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Thà nắm trong tay quyền chủ động còn hơn là làm phương án dự phòng cho người ta đó hiểu không? +

Nhiên: Phức tạp đến vậy luôn à? +

Nhiên: Ok, đã hiểu rồi. +

Tạ Nhiên trò chuyện cùng Tiên Nữ một lúc rồi mới vào biệt thự, lúc này quản gia đã dọn xong đồ ăn lên hết rồi. Anh trai và cha mẹ hình như lại bàn chuyện công việc ở phòng khách, Tạ Nhiên nhìn đống giấy tờ ghi chép nằm rải rác ở trên bàn thì nghĩ thầm, mọi người trong nhà này đúng là toàn người cuồng công việc. +

Quản gia nhận được tin cha mẹ Tạ ăn tối ở biệt thự hơi trễ. Mặc dù những món ăn được đem lên vào phút chót nhưng đối với Tạ Nhiên thì đây được xem như là một bữa tiệc thịnh soạn rồi. Nhà Tạ không có thói quen giữ im lặng trong bữa cơm, cha mẹ và anh trai lại tiếp tục thảo thuận về những vấn đề trong công việc chưa được giải quyết ổn thỏa trong khi ăn, họ cũng không quá quan tâm đến tình hình của Tạ Nhiên, điều này khiến cậu nhẹ nhõm hẳn. +

Tạ Nhiên cật lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, đùa, múa may quay cuồng trước hai đại ma vương của nhà Tạ có khác nào chê mình sống quá lâu hay không chứ. Tình hình này đối với Tạ Nhiên thì cũng có thể gọi là chuyện tốt rồi, nhưng nếu xét theo tình cảnh của nguyên chủ, nếu trên bàn ăn mà cậu ấy còn gặp trường hợp này thì với nội tâm yếu ớt ấy chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ rằng cha mẹ lạnh nhạt, không quan tâm đến mình. +

Quản gia đứng ở một bên, luôn luôn quan sát tương tác của cả nhà Tạ. Hắn nhìn cậu hai ngồi cạnh anh trai Tạ Thời Thanh chỉ lo ăn cơm chứ không tham gia thảo luận, cảm giác có chút kỳ quái. Khi dọn món tráng miệng lên, hắn khéo léo nhắc đến Tạ Nhiên đang ngồi một bên, lúc này Tạ Thời Thanh mới chú ý đến Tạ Nhiên đang ngồi bên cạnh. +

“Nói chuyện công việc như vậy là đủ rồi.” Tạ Thời Thanh, “Lần này hai người định về nước ở trong bao lâu?” +

Ông Tạ: “Nhiều nhất thì vài tháng, còn ít nhất thì khoảng vài tuần thôi.” +

Mẹ Tạ nhìn về phía Tạ Nhiên, “Mẹ đã hỏi quản gia chuyện của dì Trần rồi, người là do bà ấy đề xuất, xảy ra chuyện này là do bà ấy không biết nhìn người. Kế tiếp muốn xử lý như nào cũng được, việc công thì xử theo phép công đi, không cần quan tâm đến ý kiến của bà ấy.” Nửa câu sau là bà nói với Tạ Thời Thanh. +

Đã gần một tháng kể từ chuyện của dì Trần xảy ra, Tạ Nhiên đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu rồi, thế mà giờ vẫn còn xử lý nữa hả? Người đề xuất dì Trần là quản gia cũ của nhà Tạ, đã làm việc cho nhà Tạ hơn hai mươi năm, bà là người tự tay chăm sóc Tạ Nhiên khi cậu ấy mới vừa lọt lòng, chăm sóc hai anh em nhà Tạ thời còn bé tí. Bà ấy là một quản gia tốt, nhưng mắt nhìn người thì có vẻ không được tốt lắm. Cơ mà nghe giọng điệu của mẹ Tạ thì có lẽ là kết cục của dì Trần sẽ không tốt mấy. +

Tạ Nhiên cúi đầu vừa ăn vừa hóng chuyện, mà cảm xúc của cha mẹ Tạ và Tạ Thời Thanh có vẻ không giống nhau. +

Tạ Thời Thanh đã kể chuyện gần đây trước khi cả ba về biệt tự. Làm bậc cha mẹ, khi nghe con mình từng cố gắng tự sát khiến hai ông bà rất đau lòng. Hồ sơ mà Tạ Thời Thanh tổng hợp có vụ việc của dì Trần và cuộc sống của Tạ Nhiên ở vài năm gần đây, cha mẹ Tạ mới biết được trong suốt những năm hai người đắm chìm trong công việc này, con của họ đã phải sống ra sao. +

Kế hoạch ban đầu định về nhà cũ đã biến thành đi về biệt thự, nhưng cuối cùng khi về đến biệt thự thì bọn họ lại bắt đầu bàn chuyện công việc, bỏ mặc cậu nhóc tự im lặng ăn cơm. +

“Nhiên Nhiên.” Mẹ Tạ đột nhiên mở miệng, “Mẹ sẽ ở lại nước một thời gian, nếu có chuyện thì cứ tìm mẹ, mẹ giúp con.” +

…… Chắc là không cần đâu ha, cả ngày cậu cũng đâu có làm gì, chỉ ở nhà thôi mà? +

Tạ Nhiên vốn định yên tĩnh ăn cơm mà đột nhiên bị nhắc tới, thế là cậu đành lấy điện thoại ra gõ chữ,【Dạ, cảm ơn mẹ.】 +

Mẹ Tạ nhìn dòng văn bản rồi lại nhìn sắc mặt Tạ Nhiên, cảm xúc có hơi lẫn lộn. +

Bữa cơm này Tạ Nhiên ăn không được thoải mái cho lắm, đầu bữa cơm còn đỡ, ba người thì bàn chuyện công việc, còn cậu ngồi một bên tập trung ăn, nửa sau đột nhiên bắt đầu quan tâm cậu một cách khó hiểu. Cũng may là sau khi ăn no thì ba người cùng không giữ cậu lại để nói chuyện thêm. Cậu nhanh chân chạy biến về phòng, đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm. +

Cha mẹ Tạ về quá bất ngờ khiến cậu không kịp tìm hiểu về tính cách hay sở thích của họ. Tạ Nhiên trở về phòng rồi thì bắt đầu tìm kiếm thông tin về cha mẹ Tạ, mà sau khi Tạ Nhiên rời đi thì ba người ở dưới phòng ăn lại im lặng không nói gì thêm. +

Tạ Thời Thanh buông đũa, “Chuyện công việc, về sau đừng bàn trước mặt em ấy.” +

Trước đây cha mẹ Tạ chưa bao giờ cảm nhận cảm giác này một cách trực tiếp như vậy. Trong mắt họ, công việc luôn là sự ưu tiên hàng đầu, cho dù là Tạ Thời Thanh thì trước đây bọn họ cũng không can thiệp vào cuộc sống của anh quá nhiều, cùng lắm thì chỉ hỏi han về việc học hành và việc làm của anh mà thôi. +

Đối với Tạ Nhiên, tất nhiên là bọn họ cũng đã nghĩ đến việc bù đắp cho cậu, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ lại càng bận rộn hơn, kế hoạch bù đắp cũng phải liên tục hoãn lại. +

“Có phải mẹ đã làm sai cái gì rồi không?” Mẹ Tạ đột nhiên mất hết khẩu vị, “Trước đây Nhiên Nhiên không yên lặng như thế.” Bà nhớ rõ mỗi lần gọi video với Tạ Nhiên, đứa nhỏ này lúc nhỏ sẽ luôn giơ tay vẫy chân, khuôn mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Sau khi lớn thì cũng sẽ nhiệt tình dùng giấy hoặc ngôn ngữ ký hiệu để bày tỏ ý kiến của mình với bà. +

Cha Tạ cũng im lặng. +

Tạ Thời Thanh là người bị ảnh hưởng nặng nhất. Sau khi cha mẹ đi nước ngoài thì trách nhiệm chăm sóc em trai đổ dồn hết lên vai anh. Anh thường cố gắng chăm sóc tốt cho Tạ Nhiên nhưng cậu ấy chỉ tạo mâu thuẫn với anh, thậm chí còn hành xử vô lý để gây ra tranh cãi. Dần dà, anh không còn muốn nhìn thấy thái độ mỉa mai của Tạ Nhiên mỗi khi về nhà nữa nên anh đã chọn cách dọn ra ngoài ở. +

Nhưng mà sau khi Tạ Nhiên xảy ra chuyện, ban đầu anh nghĩ rằng đây là cách mới để Tạ Nhiên gây chuyện, nhưng anh không ngờ được rằng Tạ Nhiên dường như thay đổi thành một người khác. Cậu nhóc trở nên tích cực hơn và bắt đầu bày tỏ thiện ý với mọi người. Đây rõ ràng là một chiều hướng tốt nhưng Tạ Thời Thanh lại cảm thấy em trai mình ngày càng xa cách hơn…… +

“Mẹ lên phòng xem em con thử.” +

Mẹ Tạ đứng dậy, định lên phòng. +

Tạ Thời Thanh đang muốn gọi mẹ mình lại. +

Đúng lúc này, người quản gia đứng yên lặng bên bàn ăn quan sát từ lâu đột nhiên lên tiếng, “Bà chủ, tôi xin phép được nói một điều ạ. Hiện giờ là thời gian cậu hai chơi game. Xét đến sự nổi loạn của đứa trẻ ở độ tuổi này, tôi nghĩ nên cho cậu ấy không gian riêng và không nên làm phiền vào lúc này ạ.” +

Tạ Thời Thanh cũng gật đầu. Người hiểu rõ Tạ Nhiên nhất vào dạo gần đây chính là quản gia, “Quản gia Lý nói đúng đó mẹ, gần đây Nhiên Nhiên thay đổi rất nhiều. Có một số chuyện không phải cứ cố gắng gần gũi là có thể giải quyết. Dạo đây quản gia là người ở bên em ấy nhiều nhất, chúng ta có thể nghe theo ý kiến của cậu ấy.” +

Mẹ Tạ ngồi xuống lần nữa, cha Tạ cũng ngẩng đầu quan sát kỹ lưỡng vị quản gia mới đến này. +

Quản gia mới chỉ làm việc được một tháng lại gặp phải thử thách của ba người nhà Tạ, hắn vẫn bình tĩnh, “Theo tôi thấy thì……” +

* +

Tạ Nhiên nằm ườn trên giường, thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt kinh khủng. Cậu nhìn giờ, thường thì giờ này cậu đã onl game rồi, nhưng mà nhớ tới Tiên Nữ bảo đêm nay anh Khê Sơn phải tăng ca, thế là cậu quyết định tắm rửa làm một vài bài tập. +

Sau khi tắm xong, Tạ Nhiên thấy Su Kem luôn trốn ở góc nào đó giờ lại đan nằm chiễm chệ trên ghế dựa của mình cuộn tròn người lại ngủ. Cậu cười khẽ, lau những giọt nước còn vươn trên tóc rồi bước đến xoa mèo một phen, sau đó ôm mèo vào lòng. +

Su Kem đã không còn sợ người lạ nữa, thỉnh thoảng nhóc con sẽ vẫy vẫy móng vuốt về phía Tạ Nhiên, cuối cùng thì nằm dài trong lòng để cậu tự nhiên vuốt ve. Tạ Nhiên không thầy dạy vẫn tự đúc kết ra được cách vuốt mèo, trước kia cậu còn nghĩ rằng vuốt ve mèo rất khó, hiện giờ có mèo để vuốt rồi thì chỉ nghĩ được một câu thật tuyệt. +

Tạ Nhiên cúi đầu nhìn mèo con đang ngoan ngoãn nằm im trong lòng mình, cậu nghĩ thầm: “Nhóc cũng biết cách hưởng thụ dữ ha?” +

Tiếng mèo con kêu meo meo đầy nhỏ nhẹ, Tạ Nhiên thở dài một hơi, tâm trạng bồn chồn đã bị vật nhỏ này cuốn đi hết. +

Su Kem nằm ngoan ngoãn trong lòng Tạ Nhiên, mỗi khi cậu vuốt ve chậm lại thì nhóc con lại giơ móng vuốt nhỏ kéo kéo tay cậu đòi vuốt ve tiếp, Tạ Nhiên không tập trung làm bài được, cuối cùng chỉ có thể dành sự chú ý cho nhóc con này. +

Không thể làm bài tập, Tạ Nhiên đành phải lên game xem nhiệm vụ hằng ngày. Vụ việc của người cày thuê có vẻ đã kết thúc, lúc Tạ Nhiên lên diễn đàn xem thử thì những bài đăng về vụ việc cày thuê đã không còn là tâm điểm thảo luận nữa, thay vào đó là những bài viết cảnh báo về dịch vụ cày thuê vô trách nhiệm của những người khác, dẫn đến một số dịch vụ phải rối rít lên bài thanh minh cho bản thân. +

Trước đây Tạ Nhiên đã từng chứng kiến nhiều vụ lùm xùm giữa bên cày thuê và người chơi, mặc dù thời đại học thì ít hơn bây giờ. Nhiều game online trong tiểu thuyết cậu xuyên vào đều tiên tiến hơn so với thời đại của cậu. Ở thời của cậu, MMORPG đã bắt đầu xuống dốc rồi, trong khi ở thế giới trong tiểu thuyết thì chúng vẫn còn trên đà phát triển. +

Cơ mà ngoài game online thì những thứ khác không mấy khác biệt so với thế giới cũ của cậu. Cậu có chút khó hiểu về sự mâu thuẫn này, cuối cùng chỉ có thể kết luận là tác giả đã tạo ra một thế giới hư cấu với nhiều yếu tố trộn lẫn vào nhau nên mới tạo ra một thế giới vừa xưa cũ lại vừa tiên tiến như vậy. +

Thực tế thì cậu cảm thấy một số thứ không thực sự cần thiết đến vậy, cơ mà dường như game luôn có thể tạo ra một vài tình huống dở khóc dở cười, đôi khi trông chẳng khác gì mất não. Mà vai trò của nguyên chủ trong tiểu thuyết được cố định là một vai phụ nhỏ đáng thương, phản diện chỉ hận không thể đè nhóc ấy ra làm vật hy sinh. +

Tạ Nhiên mở danh sách bạn bè ra, sau đó nhập ID của nam chính vào phần xin thêm bạn. +

Khuynh Thành Thiên, nam chính trong tiểu thuyết gốc, hiện giờ chỉ là một người mới chơi game không lâu. +

Tên đang sáng, là đang online. +

Tạ Nhiên nhìn chằm chằm vào ID một lúc, nhưng không ấn xin thêm bạn bè. +

Trước khi biết rõ nam chính có ảnh hưởng thế nào thì tốt nhất là không nên có liên hệ gì. Cậu đã liên tiếp chiếm những sự kiện đáng lẽ phải được nam chính giải quyết rồi, chắc chắn những sự kiện này đã tạo thành hiệu ứng cánh bướm. Cơ mà dường như những tình tiết tiếp theo nguyên chủ và nam chính sẽ không còn giao thoa gì, những phần còn lại chủ yếu xoay quanh việc nguyên chủ giúp nam chính công thành danh toại trong game, thế nên việc này có thể tạm thời bỏ qua. +

Trong game hiện tại chỉ có Tiên Nữ với Mười Bảy online, Khê Sơn Thủy thì đang tăng ca, lạ thay là Cây Vạn Tuế Nở Hoa cũng không online. +

Tạ Nhiên vừa online đã nhận được tin nhắn của Tiên Nữ. +

【Email】 Tiên Nữ Không Ăn Cơm: Nhiên Nhiên online rồi? Lên YY đi, có tui với Mười Bảy nè. +

Tạ Nhiên thuận tay đăng nhập vào YY, tiến vào kênh. +

【Email】 Phong Dục Nhiên: Cây Vạn Tuế đêm nay không chơi à? +

“Cây Vạn Tuế kẹt xe, tan ca xong còn đang kẹt xe á, chắc trễ chút nữa mới lên được.” Tiên nữ nói, “Tụi mình làm nhiệm vụ hằng ngày trước đi, tui với Mười Bảy đang làm nhiệm vụ ngày nè, chắc sẽ mất một lúc á.” +

“Chắc là khoảng mười phút.” Mười Bảy là một cậu trai, tiếng phổ thông có nét khẩu âm của miền Nam, nghe qua rất nhẹ nhàng. +

【Email】 Phong Dục Nhiên: Được. +

“À đúng rồi, tui có đọc mấy bài đăng trên diễn đàn mấy nay rồi. Đám người Diệt Thần cơ bản là trốn chui trốn nhũi, cày thuê cũng không hó hé gì. Nghe nói là đang bận chuẩn bị hồ sơ đàm phán?” Tiên Nữ hỏi, “Nhiên Nhiên, cậu kiện anh ta chưa?” +

Cậu đã giao việc này cho quản gia xử lý rồi, hiện tại mọi chuyện đã đến đâu thì cậu cũng không rõ cho lắm, hẳn là quản gia định chờ đến khi có kết quả rồi thì mới thông báo cho cậu sau. +

【Email】 Phong Dục Nhiên: Tôi giao cho người khác xử lý rồi á. +

“Đúng là nên làm vậy á!” Tiên Nữ tiếp tục nói, “Sau đó không phải còn có mấy người bàn tán về dịch vụ cày thuê của họ nữa à? Có người thân của tên cày thuê nói rằng hắn còn nợ người họ không ít tiền, nếu không có vụ việc này của cậu thì có khi người thân của hắn cũng chẳng biết gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn thật sự cần tiền gấp.” +

【Email】 Phong Dục Nhiên: Ồ? Hắn còn lừa tiền của người khác? +

“Đúng vậy, số tiền cũng khá lớn nữa, bởi vì hắn ta có một người bạn là sếp lớn, hắn nói con gái của mình bị bệnh đột ngột, cần phải phẫu thuật nhưng không có tiền tiết kiệm.” Tiên Nữ suy nghĩ rồi nói tiếp, “Vị sếp lớn kia cũng đã quen biết tên cày thuê này khá lâu rồi, có thể là biết người biết mặt không biết lòng chăng? Bị lừa chắc cũng năm sáu vạn gì đó.” +

【Email】 Phong Dục Nhiên: Vậy mà người sếp kia cũng tin luôn? +

“Tin chứ, vị sếp kia cũng không thiếu chút tiền ấy, bạn bè nhiều năm, có ai nghĩ là một kẻ lừa đảo đâu?” Tiên Nữ nói xong lại bổ sung thêm, “Nhiên Nhiên, không phải cậu cũng vậy hả? Hiện giờ trên diễn đàn nói cậu ngốc nghếch dễ lừa, lại còn đưa tiền cho tên cày thuê không công. Họ hỏi cậu có thiếu người cày thuê không kìa, bọn họ có thể ngay lập tức đáp ứng.” +

【Email】 Phong Dục Nhiên:…… +

Nghĩ kỹ thì nguyên chủ có thể được coi là một đứa nhỏ ngốc nghếch dễ lừa. +

Tạ Nhiên vừa nghe Tiên Nữ kể chuyện vừa vuốt mèo, Su Kem trong lòng cậu kêu gừ gừ đầy thỏa mãn sau đó thoải mái trở mình, ý muốn cậu vuốt thêm bên này nữa. Tạ Nhiên khúc khích, đúng là thành tinh rồi, biết hưởng thụ ghế gớm. +

“Tiên Nữ, nộp nhiệm vụ!” Mười Bảy nhắc nhở. +

“Ui quên mất quên mất.” Tiên Nữ nói đến miệng lưỡi khô khốc, cô uống một ngụm nước lớn, “Tóm lại thì mấy cái tin đồn trên diễn đàn cập nhật nhanh quá trời, hôm nay vừa đọc xong một bài, ngày mai lại có một bài mới xuất hiện. Tui đi làm khi lười biếng đều dựa vào nguồn suối mát lành này để thư giãn.” +

Tạ Nhiên sữa chữa trang bị ở thành chính, sau đó tiện tay mua vài lá bùa hồi sinh cùng vài bình máu và mana. Gần đây cậu hay gặp mặt đám người của Diệt Thần ở ngoài dã ngoại, sau khi cùng Khê Sơn Thủy quét một đợt thì khi gặp nhau ngoài dã ngoại, hai bên không nói không rằng đã lao vào tẩn nhau. +

Cơ mà mấy việc này đều bình thường cả thôi, sẽ thật kỳ lạ nếu như Diệt Thần đứng đầu sever Kính Hoa Thủy Nguyệt dễ dàng bị dọa sợ như vậy. +

Sau khi mua xong thuốc, cậu dự định hội hợp với đám Tiên Nữ. Họ vẫn chưa làm xong nhiệm vụ hoạt động, vậy nên cả bọn định lập đội để cùng nhau làm. +

“Nhiệm vụ ở Thung lũng Mẫu Đơn, cậu dịch chuyển lại đây……” Tiên Nữ nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, sau đó Tạ Nhiên nghe được tiếng gõ phím lách cách vang vọng. +

Tiên Nữ không thông báo tọa độ nên Tạ Nhiên phải kiểm tra vị trí của cô trong danh sách bạn bè. Sau đó cậu nhìn thấy kênh chiến đấu hiện ra một tin nhắn. +

Đồng đội Tiên Nữ Không Ăn Cơm của bạn đã tử vong. +

Đã tử vong? Trong game Long Chiến, chỉ có thể xem trạng thái của đồng đội sau khi lập đội với nhau. Tạ Nhiên vừa mới lập đội cùng Tiên Nữ thì đã có thông báo tử vong của cô. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Chết như thế nào? +

“Không sao, chết vì khinh công hụt.” Tiên Nữ giải thích, giọng điệu có hơi nặng nề. +

Tạ Nhiên khẽ nhíu mày, cậu cảm giác có gì đó không ổn. +

“Không phải chết do khinh công hụt đâu.” Mười Bảy đột nhiên nói, “Tiên Nữ đừng có lừa người, tôi vừa thấy có người giết cậu.” +

Mười Bảy đến Thung lũng Mẫu Đơn ngay sau cô, vừa đến thì thấy thanh máu của Tiên Nữ trong đội tụt không phanh, cuối cùng bỏ mạng. +

Bị người khác giết? Tạ Nhiên nhìn thông báo tử vong trên màn hình, sau đó gõ chữ hỏi. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Ai giết? +

“Ài, không có gì, bị đám chó điên Diệt Thần cắn lén thôi à.” Sau khi hồi sinh thì Tiên Nữ chạy đến thêm lần nữa, “Đám này cắn người khắp nơi cũng không phải lần đầu, cứ kệ đi, tụi mình làm nhiệm vụ trước đã.” +

Tạ Nhiên thấy cảm xúc của Tiên Nữ có hơi tụt xuống. Cậu đã từng tẩn nhau với đám Diệt Thần ngoài dã ngoại nhiều lần thế nên biết khá rõ cách chơi của bọn chúng, thường thì đối tượng bị bọn chúng mở tên đỏ đồ sát là các thành viên bang hội đối địch hoặc những người giống như cậu. Tiên Nữ là thành viên của Bang Cá Mặn, đáng lẽ bây giờ đám người Diệt Thần không nên đi tìm người của Bang Cá Mặn gây rối mới đúng chứ…… +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Đây không phải lần đầu tiên cậu bị tụi nó đồ sát. +

Trong game chia thành hai loại là người chơi bị truy nã và người chơi phái hòa bình, thật ra Tiên Nữ là một người chơi thuộc phe hòa bình, đối diện với tình huống như này thì phần lớn thời gian sẽ muốn một điều nhịn chín điều lành, không muốn chuyện bé xé ra to. Trên thực tế thì trước đây Tạ Nhiên cũng gặp được khá nhiều người có tính cách giống với Tiên Nữ, có thể tránh thì tránh, yên tĩnh chơi game. +

Tiên Nữ hoàn toàn không ngờ được Tạ Nhiên lại khẳng định chắc chắn đến vậy, cô có chút xấu hổ, không biết trốn đi đâu, “Hầy, được nói nữa, ngượng lắm đấy nhé. Thật ra là do tui ra mặt nói đỡ hộ Nhiên Nhiên trên diễn đàn nhiều quá nên bị đám này cho vào danh sách đen ấy mà, tui bị giết ở dã ngoại vài lần rồi. Với cả do là healer nên không giỏi PK lắm, cơ bản là bị hạ gục bằng một combo. Nhiên Nhiên cũng đừng để bụng, chỉ là do tui từng cãi nhau với đám Diệt Thần trên diễn đàn thôi à.” +

Tài khoản trên diễn đàn của Long Chiến được liên kết với tài khoản của người chơi, có thể nhìn được người chơi chơi phe phái gì. +

Mười Bảy khó hiểu, “Sao cậu không nói với tụi này?” +

“Gần đây có không ít người rời khỏi Bang Cá Mặn, người trong bang chúng ta hầu hết đều đứng ở phe trung lập, không tiện gây thêm rắc rối cho mọi người. Không cần bận tâm đến lũ chó điên đấy, cứ chơi game bình thường thôi là được rồi.” +

Tiên Nữ biết rõ bang hội trung lập sợ nhất là chọc phải bang hội đối địch rồi sau đó khó có thể bình ổn được sự việc trong bang. Giờ bị hỏi, cô chỉ còn cách nói sự thật: “Anh Cây cũng khó xử lý lắm, chắc qua vài ngày nữa là ổn định lại thôi.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Hai người có biết PK không? +

Đột nhiên Tạ Nhiên lại hỏi một câu như vậy, khiến cả hai có chút không phản ứng kịp. +

Mười Bảy nói nói, “Đã từng PK ở trò chơi khác rồi á.” +

Giọng điệu Tiên Nữ hơi trầm xuống, “Nhiên Nhiên, cậu muốn làm gì?” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Có muốn PK không? +

YY im lặng một chút, Mười Bảy, “Chúng ta không nên chủ động đi PK đâu ấy, sẽ dễ gây rắc rối cho cả bang.” +

Tiên Nữ im lặng một lúc rồi nhìn mấy chữ ngắn ngủn ở kênh chat đội, chẳng rõ vì sao có chút uất ức, cô hỏi: “Dứt, cậu có thể trả thù cho tui hả?” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Có thể, tôi trả thù cho cậu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.