Chương 24: Chu Hành Tuấn là đồ đầu gỗ đáng ghét!

Chương 24: Chu Hành Tuấn là đồ đầu gỗ đáng ghét! +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Tô Minh Hi cúp máy rồi nằm bò ra bàn, ước gì mình là một con cá muối vô tri. +
Dung Thanh Đường chọt chọt cậu: “Tao nói rồi đấy thây? Chu Hành Tuấn trời sinh khắc mày, mày nhìn đi, mày xấu mặt trước mắt anh ta mấy lần rồi?” +
Tô Minh Hi không ngẩng đầu, giọng nói nghèn nghẹn giữa cánh tay: “Mày đừng mê tín.” +
Tô Minh Hi nhận được tin nhắn, cậu nghiêng đầu mở lên, Chu Hành Tuấn gửi cho cậu một tệp tin. +
Tô Minh Hi ngồi thẳng dậy, gửi sticker mèo con hoang mang sang. +
[Chu Hành Tuấn]: Tôi thích. +
Tô Minh Hi mở ra, trong lòng mắng Chu Hành Tuấn kiệm lời quá mức. +
Chỉ có một tờ note nhỏ, Tô Minh Hi zoom lên, Chu Hành Tuấn chỉ viết có mấy chữ. +
Đầu tiên là thứ không thích, Tô Minh Hi mờ mịt, không phải thích hả? +
- Bị người khác quản lý.
Hmm, Chu Hành Tuấn là người hướng tới tự do nhỉ, bình thường không nhìn ra. +
- Bị người khác lừa dối, dấu diếm.
Tô Minh Hi thấy lưng lành lạnh, cậu tự vẽ ra kết cục cho bản thân, dựa theo mấy cuốn tiểu thuyết máu cún cậu đọc, kết cục của cậu chắc chắn là chết thảm đầu đường xó chợ. +
Cậu không lừa gạt chuyện mình thích Chu Hành Tuấn, chỉ âm thầm quyến rũ tán tỉnh người ta thôi, Tô Minh Hi tự an ủi. +
Tô Minh Hi kéo xuống nhìn tiếp, bên dưới là thứ anh thích. +
Chỉ có một: Tô Minh Hi. +
Tô Minh Hi trong đầu chỉ nghĩ: Ủa, không phải đồ ăn hả? +
Qua vài giây, cậu mới nhận ra: Chu Hành Tuấn thích mình. +
Tô Minh Hi tự nhận bản thân bình tĩnh, Dung Thanh Đường đối diện cứ nhìn cậu rồi thở dài. +
Cậu ta dùng khớp tay gõ gõ bàn: “Tao nghĩ đi nghĩ lại mình không có trọc, sao mồm tao thiêng thế nhỉ?” +
Tô Minh Hi lườm sang: “Chu Hành Tuấn không có nhà.” +
Dung Thanh Đường hừ lạnh: “Bé cải trắng nõn nà như phỉ thúy bị người ta ăn mất rồi, tao còn chưa nói gì đâu nhé, sao biết hay vậy?” +
Tô Minh Hi vui vẻ nên không so đo, chỉ ngâm nga bài hát mình thích. +
Dung Thanh Đường nghịch điện thoại, bỗng cười lạnh lùng: “Mày xem cái này chưa bé Hi? Có một Alpha kết hôn với một Omega, Alpha mướn người chuyên nghiệp dạy cách tán tỉnh, sau khi kết hôn mới lộ bản chất thật.” +
Tô Minh Hi nhảy dựng, Chu Hành Tuấn mới thông suốt gần đây thôi. +
Tô Minh Hi mở file ban nãy ra, Chu Hành Tuấn gửi cho cậu file có thể sửa được, phần mềm này cậu cũng biết. +
Tô Minh Hi mở phần chỉnh sửa ra. +
Ban đầu chỗ yêu thích viết “không có”, 10’ sau sửa thành Tô Minh Hi, sau đó lại xóa để trống, qua 3’ điền chữ “Tô”, điền xong quá để “không có”. +
Xóa xóa sửa sửa mười mấy lần, một tiếng sau mới để im là “Tô Minh Hi”. +
Tô Minh Hi không giấu nổi niềm vui, nhào tới ôm Dung Thanh Đường, mặt mày đều là nụ cười: “Anh ấy đáng yêu quá!” +
Dung Thanh Đường bị lăn lộn qua lại cũng quen, mỗi lần ở bên cặp này đều bị bong bóng màu hường làm mù mắt. +
Không biết ai sẽ thông suốt trước đây, Dung Thanh Đường nhìn cậu bạn ngây thơ mình quen mười mấy năm trước mặt. +
Cậu ta trong lòng chửi thầm: Đm Chu Hành Tuấn, đúng là đồ đầu gỗ! +



Oi chậm nhiệt muôn năm