Chương 23: Điện thoại của Chu Hành Tuấn

Chương 23: Điện thoại của Chu Hành Tuấn +
Editor: ReireiAisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Sáng hôm sau, Dung Thanh Đường bị tiến động dưới bếp đánh thức, tính ngồi dậy thì bị cơn đau toàn thân hành lên xuống, hơn nữa chỗ này còn bé tí. +
Dung Thanh Đường đứng dậy, chăn rơi xuống đất, đầu đau như nứt ra. +
Cậu ta quay sang thì thấy Chu Hành Tuấn đang nấu cơm, Tô Minh Hi ngồi chơi ở bàn ăn. +
Tô Minh Hi nhiệt tình chào đón cậu ta: “Tỉnh rồi hả, làm miếng canh giải rượu đi, mày muốn ngủ thêm hay ăn sáng luôn?” +
Dung Thanh Đường rón rén đi tới, thì thầm hỏi Tô Minh Hi: “Đêm qua tao có làm gì lạ không?” +
Tô Minh Hi hài lòng nhìn Dung Thanh Đường đã quên sạch chuyện hôm qua, giả bộ đau lòng thở dài: “Mày mở Wechat lên mà xem.” +
Dung Thanh Đường mở Wechat, nhìn thanh chat vị trí đầu tiên, chọc chọc nghi ngờ hỏi Tô Minh Hi: “Ai đây?” +
Tô Minh Hi bực bội gắt lên: “Mày tự đi mà nhìn.” +
Dung Thanh Đường câm nín nhìn mấy cái ảnh vừa gửi: “Ừm…” +
Tô Minh Hi thở dài: “Tao cố cản mày rồi đấy, ai ngờ mày nhanh tay thế.” +
Dung Thanh Đường áy náy, vâng vâng dạ dạ: “Bé Hi à, tao sai rồi.” +
Tô Minh Hi cười rộ lên: “Không sao, tao không trách mày, thật ra tao kêu mày gửi đấy.” +
Dung Thanh Đường không hiểu nổi: “Hả?” +
Chu Hành Tuấn mang canh giải rượu và bữa sáng sang, canh giải rượu đặt trước mặt Dung Thanh Đường, sandwich cho Tô Minh Hi. +
Chu Hành Tuấn mặt không biến sắc, Tô Minh Hi nhìn anh, không biết anh có nhớ gì về đêm qua không. +
Tô Minh Hi cầm nĩa, chần chừ hỏi: “Chu Hành Tuấn ơi, anh có bị đa nhân cách không?” +
Chu Hành Tuấn tính ra ngoài, nghe vậy thì đứng im nhìn Tô Minh Hi: “Không có.” +
Tô Minh Hi vội giải thích: “Nãy em cá cược với Thanh Đường, hình phạt đó.” +
Chu Hành Tuấn không nói gì thêm, hơi nhướn mày rồi đi làm. +
Không biết do tâm lý hay thế nào, Tô Minh Hi thấy ánh mắt Chu Hành Tuấn trước khi rời khỏi nhà cứ là lạ. +
Dung Thanh Đường nhíu mày uống cạn canh giải rượu vừa chua vừa cay, xua xua tay trước mặt Tô Minh Hi thất thần nhìn Chu Hành Tuấn đi làm. +
Cậu ta bĩu môi: “Chồng mày mới đi có vài phút thôi, nhớ người ta rồi hả?” +
Tô Minh Hi hoàn hồn: “Trong bếp còn sandwich, mày ăn không?” +
Dung Thanh Đường lắc đầu, day day thái dương: “Thôi, đau đầu buồn nôn lắm, không ăn đâu.” +
Điện thoại của Tô Minh Hi sáng lên, Chu Hành Tuấn gửi tin nhắn. +
[Chu Hành Tuấn]: ảnh chụp.jpg +
[Chu Hành Tuấn]: Cái gì đây em? +
Chu Hành Tuấn gửi lịch sử trò chuyện với Dung Thanh Đường sang. +
Tô Minh Hi cười lạnh lùng nhắn lại: “Ngày hôm qua có Alpha khen em thơm đấy, chồng em còn không mau đi đánh cho tụi nó một trận?” +
[Chu Hành Tuấn]: Tôi không có phân – thân được. +
Thì ra Chu Hành Tuấn vẫn nhớ chuyện đêm qua, không phân thân được = không thể tự đánh bản thân. +
[Tô Minh Hi]: ảnh 1.jpg, ảnh 2.jpg +
Tô Minh Hi gửi ảnh hồi bé của cậu qua, vui vẻ ôm điện thoại, Dung Thanh Đường muốn nói lại thôi. +
[Chu Hành Tuấn]: ? +
[Tô Minh Hi]: ảnh chụp.jpg +
Tô Minh Hi qua một cái ảnh, là ảnh chụp màn hình cả album bao gồm video hôm qua Chu Hành Tuấn chén chú chén anh với Dung Thanh Đường. +
Khác với Dung Thanh Đường quần áo xộc xệch, Chu Hành Tuấn uống say cũng không mất hình tượng, chỉ nhìn sa sút hơn bình thường tí ti. +
Đương nhiên là do góc chụp, hôm qua Chu Hành Tuấn say rượu càn rỡ hơn trong ảnh nhiều. +
[Chu Hành Tuấn]: Xóa rồi. +
Chu Hành Tuấn chỉ gửi hai chữ, Tô Minh Hi đương nhiên hiểu ý. +
[Tô Minh Hi]: Em cũng xóa rồi. +
Tô Minh Hi mỉm cười nhìn lịch sử trò chuyện, xóa hết album ban nãy đi. +
Cậu tin Chu Hành Tuấn, anh không xóa thì cậu cũng không quên, cùng lắm chỉ không có chứng cứ thôi. +
Tô Minh Hi đặt điện thoại xuống, Dung Thanh Đường nhìn cậu với biểu cảm khó nói vô cùng. +
Tô Minh Hi cầm sandwich lên: “Sao thế mày?” +
Dung Thanh Đường đưa điện thoại của mình cho cậu, bên trên là ảnh vừa chụp. +
Tô Minh Hi trong ảnh đang ôm điện thoại nhắn tin, ánh mặt trời ấm áp đúng lúc chiều về hướng cậu, nhìn mắt thường cũng thấy đây là một bé đẹp vui vẻ hạnh phúc, cười híp cả mắt lại. +
Dung Thanh Đường thì thầm: “Mày thích Chu Hành Tuấn rồi chứ gì?” +
Dung Thanh Đường vốn nghĩ Tô Minh Hi sẽ im lặng không phản đối, Tô Minh Hi lại gật đầu đáp: “Ừm, Chu Hành Tuấn đáng yêu mà.” +
Chu Hành Tuấn? Đáng yêu? +
Dung Thanh Đường nghĩ mình nghe lầm, hoặc chắc cậu ta vẫn đang mơ, bằng không tại sao lại nghe được Tô Minh Hi khen Chu Hành Tuấn đáng yêu? +
Dung Thanh Đường cảm thấy khó hiểu: “Tiến độ có nhanh quá không?” +
Tô Minh Hi phiền muộn cào cào mái tóc rối, cụp mắt: “Tao cũng không biết nữa, đi tới đâu hay tới đó.” +
Dung Thanh Đường lần đầu thấy Tô Minh Hi mờ mịt tới vậy, trong lòng thốt lên sức mạnh của tình yêu quá ư là vĩ đại. +
Cậu ta an ủi: “Bản thân mày hiện tại đáng để người khác hâm mộ lắm đó. Omega gene cấp S, xuất thân giàu có, gia đình hòa thuận, kết hôn với Alpha như Chu Hành Tuấn, anh ta đối xử với mày cũng tốt.” +
Dung Thanh Đường tử tế được vài giây, sau đó lại về bản chất nhiều chuyện: “Hai người đã ịch ịch chưa nào?” +
Tô Minh Hi đang tự vấn bản thân, nghe mấy lời này xong đỏ hết mặt, kích động bật dậy: “Đương nhiên là không, tao không thích Chu Hành Tuấn!” +
Dung Thanh Đường mờ mịt nhìn cậu: “Thế mày thích hay không thích anh ta?” +
Tô Minh Hi ngồi xuống, vùi đầu vào cánh tay: “Tao không biết…” +
Dung Thanh Đường vỗ vỗ lên lưng cậu: “Ừm, trước kia mày chưa yêu Alpha nào, dễ hiểu.” +
Cậu ta chống cằm suy nghĩ gì đó, sau lại hưng phấn bật dậy: “Mày với Chu Hành Tuấn thử nắm tay hay skin-ship xem? Tao tìm Alpha cho mày, thử qua lại…” +
Dung Thanh Đường chưa kịp nói tiếp, một giọng nói vang lên đánh gãy: “Alpha gì cơ?” +
Tô Minh Hi luống cuống treo máy, kinh ngạc nhìn Dung Thanh Đường đang xịt keo cứng ngắc. +
“Chu Hành Tuấn gọi điện.” +



Ttoang luôn :333
Cảm ơn nhà dịch
Thắp nhang cho bé Đường