Chương 24: Chúng mình cùng thanh tẩy kí ức nha.

Chương 24: Chúng mình cùng thanh tẩy kí ức nha. +
Edit: Charon_1332 +
_____ +
+
Sau một đêm vui chơi, ai nấy đều mệt lừ nên đã bàn nhau cùng book xe về trường. +
+
Lúc đến đây Nguyễn Tụng đi cùng đám Lan Gia nên tất nhiên là lúc về cũng thế, nhưng ngay khi em đang tìm Lan Gia để về chung thì cậu lại nói: “Tớ có hẹn chút đi coi phim với An Lẫm rồi, làm sao giờ?” +
+
An Lẫm với hai con mắt thâm xì hỏi: “Sao anh không……” +
+
Cậu ta còn chưa nói xong thì đã bị Lan Gia bịt mồm, cậu ngại ngùng nở nụ cười nhìn Nguyễn Tụng. +
+
Nguyễn Tụng biết đôi chim cu này muốn có thế giới riêng của hai người bèn nói: “Vậy, vậy tớ đi tìm chủ tịch câu lạc bộ.” +
+
Lan Gia nói tiếp: “Cậu không biết hả? Bình Bình tung cánh bay* với trưởng câu lạc bộ vũ đạo rồi, giờ chắc bay được cả 1 cây** rồi á.” +
+
* 双宿双飞: Phép ẩn dụ ý chỉ tình yêu giữa hai người không thể tách rời giống như đôi chim cùng ở bên nhau. +
** Gốc là 二里. +
+
“Vậy, vậy tớ, tớ tự về.” Nguyễn Tụng nói. +
+
Lan Gia: “Thôi, về một mình buồn lắm. Để tớ tìm bạn đồng hành cho cậu cho.” +
+
Sau đó Lan Gia gào lên: “Đàn anh Ôn ới ời ơi! Anh qua đây xíu với!” +
+
Ôn Tư Khanh vừa tới thì Lan Gia đã đẩy Nguyễn Tụng vào lòng anh: “Em giao bé Nhuyễn Nhuyễn nhà bọn em cho anh đó, anh đưa cậu ấy về trường giúp tụi em nha.” +
+
Ôn Tư Khanh bật cười đáp: “Oke.” +
+
Nguyễn Tụng hãy còn sững sờ, em khiếp sợ nhìn Lan Gia còn Lan Gia thì nháy mắt với em: “Bái bai nhóa.” +
+
Nguyễn Tụng không biết mình đã tạm biệt Lan Gia hay chưa, khi em hoàn hồn lại thì đã thấy mình đang trên đường ra bến xe buýt với Ôn Tư Khanh rồi. +
+
Chân Ôn Tư Khanh còn đang giai đoạn hồi phục nên không lái xe được, ban đầu anh định đặt xe nhưng không hiểu sao anh lại thấy ngồi taxi có mấy phút là tới trường rồi, nhanh quá, thế nên đề nghị đi xe buýt. +
+
Nguyễn Tụng vùi mặt vào khăn quàng cổ, do dự mở miệng: “Mặt, mặt anh, là, là em cắn, cắn ạ?” +
+
Ôn Tư Khanh cụp mắt, cố ý trêu Nguyễn Tụng: “Em đoán xem.” +
+
“Em, em chịu.” +
+
“Vậy em cắn anh thêm cái nữa, so dấu răng xem.” Ôn Tư Khanh trêu. +
+
Nguyễn Tụng không chịu được bèn vùi mặt sâu hơn: “Em, em cắn mỗi, mỗi mặt thôi, thôi hả?” +
+
Ôn Tư Khanh chìa ngón tay ra cho em coi, trên đầu ngón trỏ vẫn còn hằn một dấu răng mờ mờ. +
+
“Đây nữa.” Ôn Tư Khanh kéo cổ áo, để lộ hai dấu răng ở xương quai xanh. +
+
“Ôi….” Nguyễn Tụng chớp mắt, xấu hổ muốn chết. +
+
Ôn Tư Khanh ngó nghiêng xung quanh, thấy trên đường vằng hóe bèn cởi cúc áo, để lộ lồng ngực trắng nõn săn chắc chi chít dấu răng. +
+
“Cái này, cái này cũng, cũng do em á?” Nguyễn Tụng há hốc miệng không tin vào mắt mình. +
+
Ôn Tư Khanh gật đầu đầy ẩn ý: “Ừm, do em hết đấy.” +
+
“Trên eo anh cũng có nhưng không tiện cho em xem.” +
+
Dù có cho Nguyễn Tụng xem được thì em cũng không dám nhìn. +
+
“Anh, anh mau, mau cài cúc, cài cúc vào, vào đi.” Nguyễn Tụng che mắt nói. +
+
Sau đó Ôn Tư Khanh khẽ cười một tiếng, một lúc sau mới nói: “Xong rồi, em bỏ tay xuống đi.” +
+
Nguyễn Tụng dò xét hỏi: “Em, em không, không làm gì, gì khác nữa chứ?” +
+
Ôn Tư Khanh làm bộ trầm ngâm đáp: “Thật ra là có.” +
+
“Em đã làm, làm gì vậy?” Nguyễn Tụng vội hỏi. +
+
“Ai đó uống say bắt đầu lên cơn, tụt quần người ta.” +
+
“Áaa! Anh đừng, đừng nói nữa!” Nguyễn Tụng bịt tai không muốn nghe nữa, càng nghe càng ngại, ngón chân em sắp moi thủng đế giày luôn rồi. +
+
Ôn Tư Khanh nhớ đến chuyện hôm qua, thấy mắc cười quá nên không nhịn được bèn phì cười. +
+
Nguyễn Tụng: “Không, không được, được cười.” +
+
Ôn Tư Khanh vẫn cười, Nguyễn Tụng bực quá bèn đào lại quá khứ: “Chẳng, chẳng biết ai, uống, uống say xong, hát, hát hai con, con hổ.” +
+
Ôn Tư Khanh tắt nụ cười, bàng hoảng chỉ vào mình: “Em đang nói anh đấy à?” +
+
Biểu cảm trên mặt Nguyễn Tụng vô cùng phong phú, nghe thế thì gật đầu: “Vâng, đúng rồi, đã, đã thế còn, còn lệch tông.” +
+
Chuyện Ôn Tư Khanh hát lệch tông là điều mà cả gia đình và bạn bè anh đều công nhận. Mỗi lần cả nhà đi hát karaoke tết, chỉ mình Ôn Tư Khanh là ngồi đờ người làm nền cả buổi và nguyên nhân là do anh hát quá dở. +
+
“Anh hát thật á?” Ôn Tư Khanh vẫn còn bất ngờ, hát lúc say cũng chẳng sao, nhưng anh hơi ngại khi “show” giọng hát trời trù của mình cho Nguyễn Tụng nghe nên vẫn ôm hi vọng là Nguyễn Tụng đang lừa mình. +
+
Nguyễn Tụng lại gật gật đầu, cái đầu nhỏ lắc lư, gỡ hòa được một ván khiến em vui như mở cờ trong bụng. +
+
“Tụng này, chúng mình cùng thanh tẩy ký ức nha.” Ôn Tư Khanh cười gượng nói. +
+
Nguyễn Tụng cười tươi rói, má lúm đồng tiền nhỏ hiện lên, cả cái răng khểnh tí xíu ló ra giữa khe môi, cười lên trông rất đẹp, giống như lê nở ngày xuân. +
+
Ôn Tư Khanh sững sờ, mắt dán chặt vào cái răng khểnh kia. Nguyễn Tụng chú ý tới ánh mắt của Ôn Tư Khanh, nụ cười chợt tắt rồi vùi mặt vào khăn quàng cổ. +
+
“Tụng à, em giận anh suốt thời gian qua à?” Ôn Tư Khanh hỏi. +
+
“Không, không có.” Nguyễn Tụng thẳng thừng phủ nhận. +
+
“Nhưng tối qua em mới bảo ghét anh mà.” +
+
“Không, không nên tin, tin lời, lời nói khi say.” +
+
Ôn Tư Khanh thấy hỏi nữa cũng không được gì bèn nói: “Lần trước để em leo cây là lỗi của anh, xin lỗi em.” +
+
“Không, không sao.” +
+
Dù Nguyễn Tụng bảo không sao nhưng Ôn Tư Khanh vẫn cảm thấy Nguyễn Tụng chưa tha thứ cho anh. +
+
Hôm nay xe buýt không đông như lần trước, lúc họ lên xe thì thấy có hai ghế trống cạnh nhau. +
+
Ôn Tư Khanh quay sang hỏi Nguyễn Tụng: “Chút nữa có muốn đi ăn sáng với anh không?” +
+
Nguyễn Tụng vò góc áo nhưng vẫn gật đầu. +
+
Ngay khi ấy, một bà lão xách làn rau lên xe, Ôn Tư Khanh nhường chỗ cho bà, còn bản thân thì đứng cạnh Nguyễn Tụng. +
+
Nguyễn Tụng lén ngẩng đầu nhìn Ôn Tư Khanh, dù quầng thâm mắt cho thấy anh mất ngủ cả đêm, trên mặt còn hằn dấu răng nhưng vẫn là một người đi đến đâu cũng toát lên phong độ ngời ngời, khiến người ta chẳng thể rời mắt. +
+
Nguyễn Tụng cảm thấy trái tim nhỏ bé mang tên “Ôn Tư Khanh” của mình bắt đầu hồi sinh. +
+
Xuống xe, hai người sánh bước đi về phía căn tin trường. Nguyễn Tụng vừa bước vào căn tin thì đã trông thấy Lương Kha Dụ ngồi giữa đám đông, hắn mặc một cây đỏ trông vô cùng bắt mắt. +
+
Lương Kha Dụ cũng trông thấy em bèn vẫy vẫy tay với em: “Bé nói lắp ới ơi!” +
+
Nguyễn Tụng nhận ra đám người đang vây quanh Lương Khả Dụ là đám bạn xấu hồi trước, ký ức bị chúng cười nhạo trước đây vẫn còn nguyên xi. Em chỉ vẫy tay chào Lương Kha Dụ một cái rồi đi thẳng, không thèm ngẩng đầu. +
+
Mua bữa sáng xong hai người ngồi đối diện nhau, Nguyễn Tụng từ tốn húp cháo. Đúng lúc ấy, Lương Kha Dụ bỗng ngồi xuống, đặt một ly trà sữa nóng trước mặt Nguyễn Tụng. +
+
“Mời cậu này.” +
+
“Nhưng, nhưng, tớ có, có cháo rồi.” +
+
“Trà sữa với cháo có liên quan gì nhau hả?” Lương Kha Dụ hỏi ngược lại. +
+
“Thì, thì đều, đều là chất lỏng mà.” +
+
“Kiểu ngụy biện* gì đây? Mới cậu thì cứ uống đi.” Lương Kha Dụ đẩy ly trà sữa về phía Nguyễn Tụng: “Chút nữa có lớp, mình cùng đi ha.” +
+
* 歪理邪说: 邪说 : ngôn luận vớ vẩn tai hại. 歪理: đạo lý bị bé cong, không đúng, hoặc do không muốn thừa nhận. +
+
Nguyễn Tụng nhớ đến nhóm bạn của Lương Kha Dụ, không do dự từ chối: “Không, không cần đâu.” +
+
Mặt Lương Kha Dụ ủ dột: “Tôi nói gì cậu cũng không đâu không cần, đừng làm cụt hứng chứ!” +
+
“Tớ, tớ có, có bảo cậu mua, mua trà sữa, cho, cho tớ đâu. Với, với lại cũng, cũng chưa bảo, sẽ đi, đi học với cậu!” Nguyễn Tụng hơn thua lòng cãi lại. +
+
“Haha, còn biết cãi cơ à!” +
+
“Thì, thì sao!” +
+
Ôn Tư Khanh ngồi cạnh nghe hai người đấu võ mồm suốt cả buổi mà chẳng tài nào chen lời vào được, trong lòng bức bối khó chịu. Cái người mặc đồ đỏ lè đỏ lét kia là bạn cùng phòng với Nguyễn Tụng, hai người khá thân nên cãi nhau đấu khẩu cũng là chuyện thường tình, nhưng Ôn Tư Khanh lại thấy bứt rứt khi thấy hai người cứ lời qua tiếng lại líu lo không ngừng. +
+
Anh ngắt lời hai người, nói với Nguyễn Tụng: “Tý em học tiết gì thế? Anh đi với em được không?” +
+
Ôn Tư Khanh buột miệng nói mà chẳng hề suy nghĩ, bình thường anh bận bù đầu bù cổ*, nếu có cơ hội nằm dài trên giường thì chắc chắn sẽ không lết ra ngoài huống chi là đi học cái môn không liên quan gì đến mình. Nhưng giờ anh không có thời gian để nghĩ sao mình lại làm vậy nữa mà chỉ ngồi lì nhìn Nguyễn Tụng chằm chằm. +
+
* 脚打后脑勺 là cách nói dân dã ở miền Bắc Trung Quốc, dùng để miêu tả việc bận rộn đến mức điên đảo, chạy ngược chạy xuôi không kịp thở. Cách nói này xuất phát từ thời nhà Minh, trong « Thủy Hử » có câu gốc là “脚后跟直打着脑勺子” vốn là hình ảnh phóng đại lúc chạy hết tốc lực thì gót chân như vung lên chạm vào đầu. Sau này dần biến thành câu cửa miệng để tả cảnh bận bịu muốn chết. +
+
Nguyễn Tụng ngơ ngác nhìn Ôn Tư Khanh: “Tư tưởng, tưởng chính trị ạ. Anh đi, đi cũng được nhưng, nhưng anh…” +
+
Ôn Tư Khanh cươi hiền*: “Vậy cứ quyết thế né, tý nữa anh đi học với em.” +
+
* 人畜无害: chỉ người (hoặc vật) trông cực kỳ hiền lành, vô hại, ngây thơ, nhìn thế nào cũng thấy không nguy hiểm tý nào, kiểu “trông như thiên thần nhưng có khi là ác quỷ đội lốt” hoặc ngược lại, thường dùng để tả vẻ ngoài khiến người ta hoàn toàn mất cảnh giác. +
+
Lương Kha Dụ: “Hả?” +
+
Nguyễn Tụng: “Ơ….” +



Lót dép ủng hộ chủ nhà * o ≧ ▽ ≦ o * ╰ (* ▽ *) ╯ ¯\(*^▽^*)/