Skip to main content

Chương 23: Ừm, bị mèo cắn. 

dathaiPiter

Chương 23: Ừm, bị mèo cắn.  +

Editor: Charon_1332 +

_____ +

  +

Ôn Tư Khanh sững sờ, anh biết Nguyễn Tụng chắc chắn đang rất tức giận nhưng không ngờ lại bị Nguyễn Tụng ghét luôn rồi.  +

  +

Ôn Tư Khanh dè dặt hỏi: “Sao lại ghét anh? Là do hôm đó anh cho em leo cây à?”  +

  +

Nguyễn Tụng say bí tỉ nên chỉ thấy tủi thân của trời, bĩu môi nói: “Vì, vì sao anh, anh không biết à!” +

  +

Trùng hợp thay, Ôn Tư Khanh đầu đất lại không biết lý do vì sao thật, anh nhìn rồi vươn tay lau những giọt nước mắt trên má em, dịu dàng hỏi: “Tụng à, anh không biết thật, em nói cho anh biết được không?” +

  +

Anh nhìn Nguyễn Tụng đầy mong đợi, nhưng ngay giây tiếp theo em lại há miệng cắn lấy ngón tay anh.  +

  +

“Ashhh….” Ôn Tư Khanh bị cắn bất ngờ, đau đến nỗi xuýt xoa: “Tụng, nhả ra!” +

  +

Nguyễn Tụng không những không nhả ra mà còn cắn mạnh hơn, Ôn Tư Khanh thầm nghĩ nếu anh mà không ngăn lại thì em sẽ cắn đứt ngón tay mình luôn mất, thế là anh đành bóp má Nguyễn Tụng để em hé miệng ra rồi vội vàng rút ngón tay ra.  +

  +

Trên ngón trỏ in hằn dấu răng, Ôn Tư Khanh sợ khiếp vía, bối rối nói: “Tụng này, răng em khỏe thật đó.”   +

  +

Anh vừa dứt lời thì bị chưởng một cái vào trán, Ôn Tư Khanh nghĩ phen này trán mình in dấu năm ngón tay chắc luôn.   +

  +

Lúc Ôn Tư Khanh đang xoa trán thì Nguyễn Tụng bỗng ngã người xuống sàn, nằm thành hình chữ đại (大) rồi nhắm mắt lại.  +

  +

“Đừng ngủ dưới đất, sẽ bị cảm đấy.” Ôn Tư Khanh đi tới kéo em lên nhưng Nguyễn Tụng giống như một cái bánh nhân đậu dính chặt vào sàn nhà, dù anh có kéo thế nào cũng không nhúc nhích đã thế em còn nhìn anh bằng cặp mắt nai con long lanh ngập  nước khiến Ôn Tư Khanh bỗng thấy tội lỗi không thôi.  +

  +

“Em sẽ bị cảm thật đấy, có khi còn bị cúm nữa, bị giống lần trước vậy, lỡ lại sốt thì sao.” Ôn Tư Khanh kiên nhẫn thuyết phục em.   +

  +

Nguyễn Tụng nghe thế bèn chỉ chỉ đám người đang nằm la liệt dưới sàn, ý bảo ai cũng ngủ dưới sàn được mà sao anh cứ nằng nặc đòi kéo em dậy vậy.  +

  +

Ôn Tư Khanh giải thích: “Bọn nó toàn da trâu da bò, em thì khác.”  +

  +

Bấy giờ, An Lẫm đang nằm trên sàn bất mãn ngóc đầu lên nói: “Anh Khanh êi, không chơi kiểu đó nha, sao lại chơi trò dìm người kia xuống nâng người này lên thế?” +

  +

Ôn Tư Khanh không biết là có người còn thức, thế là vội vàng xin lỗi: “Ạch, xin lỗi em.”  +

  +

Chẳng biết Nguyễn Tụng lôi từ đâu ra một hộp giấy ăn ném về phía An Lẫm, hậm hực chu môi. Em không cho phép người khác nói Ôn Tư Khanh.  +

  +

An Lẫm trố mắt nhìn em nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Nguyễn Tụng là bạn của Lan Gia, cậu ta không dám chọc.   +

  +

Ôn Tư Khanh thấy kéo mãi mà em không dạy bèn xốc nách Nguyễn Tụng nhấc em lên, Nguyễn Tụng được kéo lên thì ngã nhào vào lòng anh như người không xương.  +

  +

Ôn Tư Khanh gắng sức kéo em ra khỏi phòng.  +

  +

Nguyễn Tụng bỗng cắn vào ngực Ôn Tư Khanh khiến anh ré lên.  +

  +

“Đừng cắn nữa Tụng.” Ôn Tư Khanh vừa ôm eo Nguyễn Tụng kéo em té vừa túm cổ áo em kéo em ra, toan giải cứu cặp vú đáng thương của mình.  +

  +

Cuộc giải cứu bất thành, Nguyễn Tụng hết cắn vú trái lại đổi cắn vú phải, cứ thế mấy bận khiến quần áo anh ướt nhẹp, Ôn Tư Khanh cũng đành bó tay.  +

  +

Anh nghiến răng, tìm vội một phòng trống cho Nguyễn Tụng ngủ.   +

  +

Biệt thự có rất nhiều phòng nhưng anh đến mấy phòng thì phòng nào cũng có người cả, thậm chí còn có mấy đôi hợp cạ nhau đang ôm nhau làm mấy chuyện khó nói.  +

  +

Ôn Tư Khanh đau đầu đau cả vú, anh chưa bao giờ chất vật thế này trong đời.  +

  +

Gái có công chồng chẳng phụ, ngay lúc anh đang tuyệt vọng thì cuối cùng cũng tìm được một phòng trống.  +

  +

        * 皇天不负有心人: trời cao không phụ người có lòng.  +

  +

Anh kéo Nguyễn Tụng lên giường, toan đặt em xuống nhưng Nguyễn Tụng cứ như con bạch tuộc bám chặt lấy anh không buông. Bấy giờ em không cắn vú anh nữa mà chuyển sang cắn xương quai xanh, da ở đó mỏng, lại không có sức chống chịu như ngực khiến Ôn Tư Khanh đau đến nỗi méo cả mặt.  +

  +

Anh bắt lấy tay Nguyễn Tụng kéo em xuống khỏi người mình rồi im lặng đè em xuống giường.  +

  +

Ở đây có chăn nhưng lại không có gối đầu, Ôn Tư Khanh nhìn quanh phòng một lượt cũng không thấy gối đâu, anh định qua phòng khác tìm nhưng vừa nhấc chân lên thì đã bị người ta túm quần.  +

  +

Hôm nay Ôn Tư Khanh mặc quần jogger, trong lúc lộn xộn ban nãy dây quần đã lỏng ra, giờ lại bị Nguyễn Tụng kéo mạnh như vậy khiến mép quần lót lộ hết ra ngoài, Ôn Tư Khanh thấy Nguyễn Tụng sắp tụt hẳn quần mình xuống thì luống cuống túm chặt quần.   +

  +

“Tụng à, tha tay ra!!” Ôn Tư Khanh hoảng thật rồi, trông anh cứ như cô tiểu thư son trẻ liều mình bảo vệ trinh tiết, quyết không chịu khuất phục cố gắng túm giữ chặt một bên lưng quần, còn Nguyễn Tụng thì túm bên còn lại.   +

  +

Hai người giằng co một hồi, Ôn Tư Khanh bắt đầu khuyên nhủ con ma men Nguyễn Tụng: “Tụng em đừng túm quần anh nữa được không? Anh phải ra ngoài tìm gối cho em nữa.”   +

  +

Nguyễn Tụng nghe tai này lọt tai kia cứ nhìn anh chằm chằm, tay vẫn túm chặt lấy quần anh.  +

  +

Ôn Tư Khanh vỗ vỗ tay Nguyễn Tụng: “Tụng ngoan thả ra nào, cứ vậy thì sao mà ngủ.”  +

  +

Nguyễn Tụng nghiêng đầu như đang trầm ngâm, Ôn Tư Khanh tưởng em định thả mình ra, ai ngờ chưa vui nổi một giây thì em đã há mồm cắn vào eo anh một cái.  +

  +

Đó là chỗ nhạy cảm, Ôn Tư Khanh lập tức xụi lơ, ôm lấy eo mình đau đớn lăn kềnh ra giường cùng Nguyễn Tụng. +

  +

Anh có cảm giác Nguyễn Tụng sắp cắn đứt một miếng thịt trên eo anh luôn rồi, Ôn Tư Khanh cúi đầu, kinh ngạc nhận ra mặt Nguyễn Tụng đỏ bừng.   +

  +

Trong lúc Ôn Tư Khanh còn chưa hiểu sao em lại đỏ mặt thì Nguyễn Tụng chợt ngẩng mặt lên tiến lại gần anh, anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt Nguyễn Tụng dần phóng to ra, yết hầu anh lăn lăn, chẳng kịp nghĩ đến chuyện tránh đi.    +

  +

“Á!!!” +

  +

Cổ Ôn Tư Khanh bị Nguyễn Tụng ôm lấy rồi ghì xuống,  còn má trái thì bị Nguyễn Tụng cắn một cái rõ to.    +

  +

“Tụng à…. nhả…. nhả á… Áaa!!!” Ôn Tư Khanh có thể cảm nhận được Nguyễn Tụng đang liếm má mình, nhưng anh không có thời gian để “cảm nhận” vì răng nanh của Nguyễn Tụng đang nghiến má anh.    +

  +

Anh vùng vẫy bóp cằm Nguyễn Tụng để em nhả ra nhưng Nguyễn Tụng “huy động” cả bạn lưỡi, ra sức mút má anh.  +

  +

Tới khi má trái của Ôn Tư Khanh dại đi vì đau thì Nguyễn Tụng mới chịu nhả ra, em ngừng thì anh cũng mệt mỏi nằm lăn ra giường không nhúc nhích.  +

  +

Anh nghiêng người nằm cạnh Nguyễn Tụng, duỗi tay ra cho em kê đầu, toàn thân anh chỗ nào cũng đau cũng nhức, trên mặt còn dính nước miếng nhưng anh cũng lười lau đi.   +

  +

Ôn Tư Khanh nhìn Nguyễn Tụng đang say ngủ, thầm cảm thán đúng là không được trông mặt mà bắt hình dòng, Nguyễn Tụng trong bé xinh ngoan ngoãn thế mà lúc cắn người ta thì chẳng khác nào hổ đói cả.  +

  +

Còn Nguyễn Tụng đang say giấc không biết mơ thấy gì mà mặt mày nhăn nhó, còn rầm rì bất mãn.  +

  +

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ấy, Ôn Tư Khanh do dư vươn tay nhéo một cái, đã tay ghê, cứ như đang sờ một quả trứng gà luộc mới bóc bỏ vậy, vừa mịn vừa mềm.  +

  +

Trái tim Ôn Tư Khanh mềm nhũn, không nhịn được cong môi cười,  +

  +

Sáng hôm sau, Nguyễn Tụng sợ mất mật khi thấy mình đang nằm trong lòng Ôn Tư Khanh.  +

  +

Em nhân lúc anh còn đang ngủ say, bèn rón rén đứng dậy chạy biến.  +

  +

Sau khi mọi người lần lượt thức giấc, Tề Nhan nhìn thấy dấu răng trên má trái của Ôn Tư Khanh thì lấy làm lạ: “Vãi lều, mặt mày bị ai cắn thế!?” +

  +

Nguyễn Tụng chột dạ muốn chết, em không nhớ gì về tối hôm qua cả, cũng không biết dấu răng đó có phải là của mình không, nhưng nhớ đến chuyện sáng nay mình ngủ chung với Ôn Tư Khanh thì không kiềm được mà nghĩ ngợi lung tung.    +

  +

Ôn Tư Khanh không hề phủ nhận nhìn về phía Nguyễn Tụng, ánh mắt đong đầy ý cười: “Ừm, bị mèo cắn.”  +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)