Skip to main content

Chương 24: Đới Chiêu Đệ

dathaiPiter

Chương 24: Đới Chiêu Đệ +

Edit: Charon_1332 +

___________ +

  +

Một tuần sau, Trần Luật Minh xin đơn vị nghỉ nửa ngày rồi đi tới văn phòng của Tập đoàn Lợi Dân ở thành phố Đàm.  +

  +

Có vẻ lễ tân đã được người ta dặn trước nên cô nhận ra Trần Luật Minh và dẫn anh lên thẳng văn phòng tổng giám đốc.  +

  +

Trên đường đi Trần Luật Minh còn gặp Cận Thành, thư ký của Đới Chiêu. Hai người chào hỏi rồi lướt qua nhau, Trần Luật Minh để ý thấy hình như y đang đi về phía văn phòng của phòng marketing.  +

  +

Trong phòng chỉ có mỗi Đới Chiêu, cô đang ngồi trước bàn làm việc, trông có vẻ là đã đợi từ lâu rồi nên khi thấy Trần Luật Minh bước vào cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên mà chỉ nói: “Mời ngồi.”  +

  +

Trần Luật Minh ngồi xuống ghế sofa bên trái bàn làm việc, cô lễ tân rót trà cho anh, đặt lên bàn rồi mới đóng cửa rời đi.  +

  +

“Chắc sếp Đới cũng đã biết lý do tại sao tôi lại đến đây.” Trần Luật Minh đi thẳng vào vấn đề.  +

  +

“Đúng.” Đới Chiêu mỉm cười dịu dàng: “Tôi có thể nói cho anh biết tất cả mọi chuyện nhưng anh Trần cũng nên biết rằng: người làm ăn xưa nay không làm chuyện lỗ vốn.”  +

  +

“Điều kiện là gì?”  +

  +

“Tháng sau Lợi Dân sẽ đấu thầu một hạng mục thuê ngoài* của một doanh nghiệp công nghiệp quân sự ở thành phố Đàm, nghe nói ban lãnh đạo của họ là bạn cùng trường của anh Trần…”   +

  +

    *外包 (Outsource hay Outsourcing) được dịch là “thuê ngoài”: đây là hành động doanh nghiệp thuê đơn vị ngoài để thực hiện các nhiệm vụ, dự án hoặc sản xuất sản phẩm theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp. +

  +

“Được.” Trần Luật Minh chau mày cắt lời cô.  +

  +

“Anh và Tĩnh Văn đúng là giống nhau, ai cũng hào phóng hết.” Đới Chiêu cười cười vỗ tay.  +

  +

Sau đó cô rút ra một điếu thuốc, vẫy vẫy về phía Trần Luật Minh: “Anh có phiền không?” +

+

Trần Luật Minh lắc đầu. +

  +

Đới Chiêu châm điếu thuốc nhỏ chuyên dành cho phụ nữ rồi kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình, đưa mắt nhìn xa xăm.  +

  +

________ +

  +

Đới Chiêu năm 22 tuổi chẳng hề để Lâm Tĩnh Văn mới 17 tuổi vào mắt vì cô biết: cậu là người liên giới tính.   +

  +

Người liên giới trong mắt cha họ Đới Lợi Dân có ý nghĩa gì? Có nghĩa là có một một cái âm đạo thừa thãi và có một cái tử cung vô dụng.   +

  +

Đó là tội tày trời trong mắt Đới Lợi Dân.  +

  +

Nên trước khi Lâm Tĩnh Văn ra đời ông ta mong ngóng bao nhiêu thì sau khi em chào đời, Đới Lợi Dân lại căm ghét bấy nhiêu.   +

  +

Ghét em giống như ghét Đới Chiêu vậy.  +

  +

Dù Đới Lợi Dân cho cô học ở trường hàng tuyển nhưng cô biết, cha ghét giới tính của cô nên mới đặt tên cô là “Đới Chiêu Đệ”, khiến cô bị bạn bè chế giễu chê cười.   +

  +

        * Chiêu Đệ – 招弟: Chiêu – 招 ở đây mang nghĩa mời, mang đến…(ví dụ như chiêu tài mang nghĩa là cầu tài, mang đến tài lộc); Đệ – 弟 là chỉ em trai. Cả cái tên nói lên ý muốn rằng đứa con sau của họ sẽ là con trai, mong cô gái sẽ “mang con trai đến” cho gia đình.  +

  +

Hồi nhỏ, cô viết cái tên này lên sách vở, bài tập, giấy thi không biết bao nhiêu lần và cũng muốn đổi nó rất nhiều lần, nhưng người ta nói trẻ vị thành niên muốn đổi tên phải có sự đồng ý của người giám hộ.  +

  +

Sau khi đủ 18 tuổi, việc đầu tiên Đới Chiêu làm là đến quầy hộ khẩu của cục công an để đổi tên. Cô đổi tên mình thành “Chiêu”, mặc dù rất ghét họ của mình nhưng sau cùng cô vẫn quyết định không đổi. +

  +

      * Tên của chị Chiêu trước kia là Chiêu – 招, nghĩa của từ này mình giải thích trên kia rồi, sau khi đổi tên thì chị lấy tên Chiêu – 昭 mang nghĩa là ánh sáng, sáng sủa.    +

  +

Ngoài mặt Đới Lợi Dân tỏ vẻ tay trắng dựng cơ đồ nhưng thật chất là âm thầm biển thủ tài sản của nhà mẹ cô, người mẹ mù quáng vì tình của cô không nhìn thấy nhưng Đới Chiêu thì lại biết rất rõ.  +

  +

Cô biết trong cái xã hội phụ hệ này, “họ” đại diện cho quyền thừa kế và cũng đại diện cho việc cô có thể danh chính ngôn thuận giành lại tất cả những gì thuộc về mẹ con cô hay không.   +

  +

Sau này vì Đới Lợi Dân ghét âm đạo và tử cung nên đã đuổi cô nhân tình chỉ đâu ngồi đó và đứa con quái thai của cô ta ra khỏi biệt thự, ông ta không đến thăm họ lần nào và cũng không chu cấp tiền, thậm chí còn không cho phép họ ở lại thành phố Đàm.   +

  +

Đới Chiêu lạnh lùng đứng nhìn mọi chuyện.  +

  +

Cô không thương đứa em trai cùng cha khác nhẹ của mình nhưng cũng không nghĩ rằng cha mình là người tốt đẹp gì.  +

  +

Từ nhỏ cô đã ghét Đới Lợi Dân, cô cảm thấy ông ta là lão Grandet* tái thế, ích kỷ, keo kiệt và tham lam, đã thế còn cực kỳ gia trưởng.   +

  +

       * Lão Grandet: nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Eugénie Grandet của Honoré de Balzac. +

  +

Nếu như không phải vì mẹ cô là con gái thị trưởng thì đã bị ông ta đuổi ra khỏi nhà từ lâu vì tội “không đẻ được con trai rồi”, thậm chí còn chẳng thèm diễn trò tỏ vẻ tôn trọng nhau*.  +

  +

          *相敬如宾 (tương kính như tân): (vợ chồng) tôn trọng nhau; tôn trọng nhau như khách.  +

  +

Lúc đầu Đới Chiêu cũng hận mẹ mình lắm, hận bà giả bộ ngoan ngoãn độ lượng trước mặt cha rồi lại quay sang khóc lóc với cô.  +

  +

Có những lúc kích động quá, người mẹ luôn coi mình là con nhà khuê các còn đánh mắng cô trong bộ dạng tóc tai bù xù.  +

  +

 Sau này Đới Chiêu không còn hận bà nữa, nhưng cô vẫn không hiểu.  +

  +

Không hiểu tại sao người mẹ có gia cảnh giàu có, ngoại hình ưu tú, học vấn xuất sắc của mình lại giao tất cả niềm tin và tài sản của mình cho một người đàn ông, tại sao lại tuân theo cái thứ gọi là tam tòng tứ đức nực cười đó, tại sao lại tự hành hạ mình thành dáng vẻ điên loạn nhếch nhác như vậy.  +

  +

Và rồi mẹ cô tự sát vì trầm cảm, trong tang lễ của bà, Đới Chiêu không rơi một giọt nước mắt nào vì cô cảm thấy bà quá ngu ngốc; sau này khi cha cô mắc ung thư, cô cũng không hề quan tâm đến bệnh tình của ông ta.  +

  +

Phản ứng đầu tiên của cô là: Nếu ông ta chết thì cô nhất định phải lấy được hết tất cả di sản của ông ta.  +

  +

Khi Đới Lợi Dân lâm bệnh nặng, cô túc trực bên giường bệnh của ông ta cả ngày lẫn đêm chỉ để làm trò cho các cổ đông xem.  +

  +

Khi mọi người đều nghĩ rằng cô đang quỳ bên giường bệnh báo hiếu cho cha thì cô lại đang ngồi bắt tréo chân, vừa gặm táo vừa xem báo biểu tài chính của tập đoàn Lợi Dân.   +

  +

Từ ngày Đợi Lợi Dân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, cô đã bắt đầu chuẩn bị hết cho những việc xảy ra sau khi ông qua đời, giờ cũng sắp xong rồi. Chỉ cần Đới Lợi Dân tắt thở thì tập đoàn Lợi Dân sẽ thuộc về cô, tài sản của ông ta sẽ thuộc về cô và cả thư ký Cận Thành bên cạnh ông ta cũng sẽ là của ô.  +

  +

Thư ký Cận vừa cáo già vừa khó nhằn và cũng là “rắc rối” lớn nhất mà Đới Chiêu gặp phải, nhưng nếu có thể thu dụng y thì sẽ giúp ích cô rất nhiều trong việc nắm quyền kiểm soát tập đoàn Lợi Dân.  +

  +

Người này xuất thân nghèo túng, được Đới Lợi Dân tài trợ chi phí từ cấp ba cho đến lúc đi du học tiến sĩ, y cũng là người có ơn lo đáp, sau khi đầu quân cho tập đoàn Lợi Dân thì trung thành tuyệt đối với Đới Lợi Dân.  +

  +

Trước đây, y biết tỏng mấy trò vặt của cô trong công ty, còn suýt phá hỏng việc lớn của cô mấy lần nhưng không sao, cô có nhiều cách trị y lắm.  +

  +

Khi Đới Lợi Dân còn sống, Cận Thành là chó của ông ta, sau khi Đới Lợi Dân chết, y sẽ thành chó của cô.  +

  +

Cô vốn tưởng rằng quá trình “thuần hóa” này sẽ rất phức tạp nhưng không ngờ Cận Thành cáo già lại đi một nước cờ sai lầm vì sự “trung thành mù quáng” của bản thân và để lộ sơ hở.   +

  +

Khi ấy Đới Lợi Dân đang chữa bệnh ở nước D, nhờ trình độ y học tiên tiến của nơi đó để duy trì sự sống, tuy bệnh của ông ta đã trở nặng đến mức không thể xuống giường nhưng vẫn có thể nói và viết.  +

  +

Ông ta lập di chúc, chỉ cần Lâm Tĩnh Văn phẫu thuật cắt bỏ âm đạo và nhận tổ quy tông, đổi thành họ Đới thì sẽ có tư cách kế thừa ⅔ di sản của ông.  +

  +

Thật ra Đới Lợi dân muốn viết là “toàn bộ di sản” cơ nhưng vì uy thế của nhà mẹ Đới Chiêu ở thành phố Đàm nên ông ta không dám làm vậy.  +

  +

Ông ta không hề giấu giếm cô chuyện mình lập di chúc, thậm chí còn gọi cô đến bên giường bệnh, ra vẻ đạo mạo nói với cô rằng sau khi ông ta thất lộc thì Lâm Tĩnh Văn sẽ là huyết mạnh duy nhất của ông ta trên đời này, là độc đinh của nhà họ Đới ngay trước mặt Cận Thành.   +

  +

Ông ta còn nói đàn ông mới có tư cách kế thừa gia nghiệp còn cô là con gái, cứ an phận lấy chồng là được, của hồi môn cũng sẽ không thiếu phần của cô cho nên cô đừng bao giờ mơ tưởng để phần tài sản ông ta để lại cho em trai cô.  +

  +

Đới Chiêu suýt thì phì cười. +

  +

Em trai? +


Chẳng phải trước đây ông còn gọi cậu ta là “nghiệp chướng” à.   +

  +

Đới Chiêu rất muốn hỏi cha mình một câu: Nếu Lâm Tĩnh Văn không dư một cái lồn mà là một con cu thì ông ta có quỳ xuống vái ba lạy về hướng mộ tổ tiên không?  +

  +

Vừa hoang đường vừa nực cười.  +

  +

Tất nhiên là cô không hỏi thành lời.  +

  +

Cách tốt nhất để trừng trị một người là khi bạn phát hiện anh ta mắc sai lầm nghiêm trọng thì hãy nâng niu, tâng bốc và nói với anh ta rằng: Anh luôn đúng.  +

  +

Thế là cô đành nhịn cười, giả vờ làm một bình rượu mơ ngoan ngoãn đồng ý liên hồi, còn rưng rưng nước mắt trách Đới Lợi Dân đừng nói linh tinh, cha nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.  +

  +

Cận Thành đứng bên cạnh, không bình phẩm gì về cảnh tượng phụ tử tình thâm đầy cảm động này nhưng Đới Chiêu biết, con chó trung thành Cận Thành rõ ràng là đang muốn giúp ân nhân đang hấp hối của mình hoàn thành nốt tâm nguyện “có con nối dõi tông đường”.  +

  +

                 * 子承父业 ý nói con trai kế thừa công việc của cha.  +

  +

Không ngoài dự đoán, Đới Lợi Dân vừa lập di chúc được một tuần thì Cận Thành đã vội vàng* về nước, đưa Lâm Tĩnh Văn đến nước D.  +

  +

               * 快马加鞭 kiểu quất roi cho ngựa chạy nhanh hơn, ví với việc đã nhanh lại còn thúc cho nhanh thêm +

  +

Trước giường bệnh của Đới Lợi Dân, đó là lần đầu tiên cô gặp “người em trai” đã trưởng thành của mình.  +

  +

Tuy trông hơi bần hèn như đúng là đẹp thật, nhất là đôi mắt trong veo có hồn kia trông chẳng giống Đới Lợi Dân chút nào, Đới Chiêu đoán chắc là được di truyền từ người mẹ bạc phận của em.  +

  +

Sau khi biết mình sắp được thừa kế một khối tài sản lớn, Lâm Tĩnh Văn không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng chắc mấy vui mừng mà sắc mặt lại trắng bệch, đứng ngồi không yên như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó khác.  +

  +

Đến khi Đới Lợi Dân hỏi xong vẫy tay ra hiệu bảo em có thể về, Lâm Tĩnh Văn bỗng bật dậy lao ra khỏi phòng bệnh khiến Đới Chiêu ngồi cạnh cũng giật mình.  +

  +

Cận Thành và mấy vệ sĩ vạm vỡ đã đứng canh ở cửa từ lâu, chắc như tường đồng vách sắt nên Lâm Tĩnh Văn không lao ra được, em quay người lại liếc tìm quanh phòng bệnh rồi dừng lại trên chiếc nĩa bằng thép Đới Lợi Dân dùng để ăn táo.   +

  +

Trong khoảnh khắc ấy, Đới Chiêu nhìn thấy sự điên cuồng được ăn cả ngã về không trong mắt em.  +

  +

Những gì xảy ra tiếp theo quả thực là điên rồ.  +

  +

Em đâm nĩa vào cổ một tên vệ sĩ, máu tươi phun ra văng lên khung cửa màu trắng của bệnh viện.   +

  +

Đới Lợi Dân sợ hãi bật dậy khỏi giường bệnh, làm đổ cả bàn trà phát ra tiếng loảng xoảng, Cận Thành lớn tiếng gọi y tá rồi cầm máu cho người vệ sĩ đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, những vệ sĩ khác vội xông lên đè Lâm Tĩnh Văn xuống.  +

  +

Tên điên xinh đẹp giãy giụa hét lên: “Tôi không cần mấy thứ đó của các người, cũng không phẫu thuật gì cả!!”  +

  +

Mười mấy phút sau, Lâm Tĩnh Văn được tiêm cho một mũi thuốc an thần rồi ngủ thiếp đi, Cận Thành thành khẩn đứng trước giường bệnh của Đới Lợi Dân xin lỗi và giải thích với ông ta.   +

  +

Cận Thành giải thích: Lúc đầu thiếu gia không muốn đến nước D, là do y dùng vài điều kiện để bắt ép em đến đây, vả lại sau khi đến thiếu gia cũng không chịu làm phẫu thuật, nhiều lần tìm cách trốn thoát    +

  +

Đới Lợi Dân giận tím mặt, ông ta không ngờ huyết mạch duy nhất của mình lại dám làm trái lời mình, điều ấy đã thách thức quyền uy của một người làm cha như ông nên ông ta phải trừng phạt em.    +

  +

Đới Lợi Dân ra lệnh: “Nhốt nó lại cho đến khi nó chịu phẫu thuật thì thôi!”  +

  +

Đới Chiêu khoanh tay xem trò hay từ nãy đến giờ nghe Đới Lợi Dân nói vậy bèn nghĩ: Tốt nhất là ông sống được đến lúc đó đi đã.   +

  +

Sau này Đới Chiêu nghĩ lại mình đúng là tiên tri*, ông ta không sống được đến lúc đó thật.   +

  +

         * Nhất ngữ thành sấm (一语成谶): một chữ thành sấm, nói đến những lời tiên tri và điềm báo trở thành sự thật. +

  +

Vụ ầm ĩ hôm đó khiến bệnh tình của Đới Lợi Dân trở nặng hơn, cả Đới Chiêu và Cận Thành đều biết ông ta sắp đến ngày tận số thật rồi.   +

  +

Thế là họ đành để Đới Lợi Dân ở lại bệnh viện ung thư ở nước D, rồi nhốt Lâm Tĩnh Văn vào bệnh viện tâm thần dành riêng cho những bệnh nhân có khuynh hướng tự làm hại bản thân sau đó cùng nhau về nước, bắt đầu đấu đá nhau ở thành phố Đàm.  +

  +

Đới Chiêu dùng mọi thủ đoạn quyết tranh hết toàn bộ tài sản của Đới Lợi Dân, Cận Thành cũng không hề nhượng bộ kiên quyết để lại ⅔ tài sản cho Lâm Tĩnh Văn.  +

  +

Thật ra Đới Chiêu biết điểm yếu của Cận Thành lâu rồi, vốn định “chừa cho nhau một đường sống, mai ngày gặp lại còn mình còn ta*” nên mới không lôi ra uy hiếp y.  +

  +

Sau này Cận Thành dồn ép cô quá nên cô đành chơi tất tay, thề phải khiến y tán gia bại sản ngồi tù mới thôi.  +

  +

Kết quả, Đới Lợi Dân đột nhiên qua đời vào ngày thứ 11 sau khi Lâm Tĩnh Văn bị nhốt.   +

  +

Đới Chiêu và Cận Thành cùng bay qua nước D xử lý hậu sự cho Đới Lợi Dân, bận bù đầu bủ cổ suốt hai ngày mới sực nhớ ra Lâm Tĩnh Văn vẫn đang bị nhốt.   +

  +

Cận Thành tìm cho Lâm Tĩnh Văn một “phòng dưỡng bệnh” tốt nhất, tất cả đồ đạc trong phòng như sàn nhà, tường, giường, ngay cả bộ đồ ăn cũng được làm bằng rơm, vừa ăn được lại vừa dễ gãy và không gây hại gì cả.      +

  +

Vì Lâm Tĩnh Văn là thành phần nguy hiểm nên người giao cơm chỉ đưa cơm vào từ lỗ cửa chứ không hề biết tình hình cụ thể trong phòng.  +

  +

Trong “phòng dưỡng bệnh” cũng được lắp camera ẩn và ngày nào cũng có người phụ trách giám sát, xác nhận sự an toàn của bệnh nhân, nhân viên cũng luôn báo cáo với Cận Thành rằng: Không có gì bất thường cả.  +

  +

Nhưng tình hình thực tế lại không phải như vậy.  +

  +

Hôm ấy Đới Chiêu sợ Cận Thành lại ép Lâm Tĩnh Văn đi phẫu thuật bèn đề nghị đi với y đến đó thăm em.  +

  +

Trên đường đi, phó viện trưởng và y tá trưởng liên tục khoe khoang các biện pháp bảo vệ của họ hoàn thiện ra sao, Cận Thành nghe xong cũng gật gật đầu nhưng lông mày lại nhíu chặt.  +

  +

Y có một dự cảm chẳng lành, Đới Chiêu cũng vậy.  +

  +

Khi cánh cửa mở ra, dự cảm của họ đã trở thành sự thật.  +

  +

Mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi, Lâm Tĩnh Văn mất ý thức đắp chăn nằm trên giường, hơi thở vô cùng yếu ớt.  +

  +

Cận Thành xông lên lật chăn ra, nhìn thấy cẳng tay trái của em bê bết máu, tay áo dính vào thịt không gỡ ra được, mùi hôi thối bốc lên khiến Cận Thành buồn nôn quay đầu sang chỗ khác nôn khan.  +

  +

Những người có mặt ở đó đều im lặng như tờ.  +

  +

Không ai biết Lâm Tĩnh Văn làm điều ấy bằng cách nào và cũng không hiểu sao em lại làm thế, họ chỉ biết chàng thiếu niên gầy yếu ấy đã im lặng chịu đựng suốt bảy tám ngày, không mở miệng cầu cứu lấy một lần.  +

  +

______ +

  +

Qua lướt top top thấy video của bộ này + thấy cfs nên thích quá đăng chương mới luôn kkk. Thề làm chương này ghét ông bố của em Văn kinh khủng, cũng thấy tội chị Chiêu nữa.  +

  +

À mấy chương trước tui có nhầm họ của bố và chị bé Văn, tui sửa gùi nhma nếu ai thấy sót chỗ nào thì cứ báo để tui sửa nhé.  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.