Skip to main content

Chương 25: Không phát hiện ra.

dathaiPiter

Chương 25: Không phát hiện ra.  +

Edit: Charon_1332 +

________ +

  +

Lâm Tĩnh Văn mở mắt ra, chỉ thấy trần nhà bằng xốp màu xám xịt.  +

  +

Hôm nay là ngày thứ 5 em bị nhốt vào “phòng dưỡng bệnh”.  +

  +

Em biết Cận Thành đang đợi em thỏa hiệp, chỉ cần em mở miệng yêu cầu — kể cả việc rời khỏi nơi này cũng sẽ được coi là đồng ý phẫu thuật.  +

  +

Lâm Tĩnh Văn không định dùng chuyện phẫu thuật để đổi lấy bất cứ thứ gì cả và em cũng không muốn thực hiện phẫu thuật, nhưng em buộc phải ra ngoài.  +

  +

Vì chỉ khi ra ngoài thì em mới có cơ hội tiêu hủy những thứ trong tay Cận Thành.  +

____ +

  +

Ở thành phố Hồng, ngay ngày đầu tiên Cận Thành tìm được em đã yêu cầu em đến D quốc, ban đầu Lâm Từ Miên không muốn hợp tác làm thủ tục xuất ngoại. Em tông người đập vỡ cửa kính trong phòng để chạy trốn, đã thế còn nhặt mảnh kính to nhất lên để tự vệ, đâm bị thương rất nhiều vệ sĩ đuổi theo.  +

  +

Tiếc rằng em không trốn thoát được, lại còn làm tay mình bị thương.  +

  +

Cận Thành đưa em đến bệnh viện băng bó rồi ngồi đối diện nói chuyện với em một lúc lâu, nhưng Lâm Tĩnh Văn vẫn bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp.   +

  +

Cận Thành hết cách đành thở dài, lấy một xấp ảnh từ trong cặp ra đặt lên bàn, bình tĩnh nói với Lâm Tĩnh Văn: “Thiếu gia, hôm qua khi đến trường giúp cậu làm thủ tục chuyển trường thì tôi vô tình nghe thấy giáo viên chủ nhiệm nhắc đến việc cậu Trần bạn cậu đã nộp đơn vào trường quân đội rồi. Chắc cậu cũng biết quy trình thẩm tra chính trị của quân đội nghiêm ngặt thế nào mà nhỉ, vả lại… kết quả thẩm tra sẽ theo họ cả đời.”  +

  +

Tay Lâm Tĩnh Văn bị băng bó, máu vẫn đang chảy nên không cử động ngón tay được, em hoảng loạn quỳ trước bàn, lật xem từng tấm ảnh bằng khuỷu tay.  +

  +

Trên bàn có tổng cộng mười ba bức ảnh, tấm nào cũng chụp rõ mồn một mặt Trần Luật Minh, còn Lâm Tĩnh Văn thì chỉ thấy bóng lưng hoặc sườn mặt mờ mờ, tấm nào cũng vậy.  +

  +

Lâm Tĩnh Văn run run, nức nở nghẹn ngào như một con thú nhỏ rơi vào bẫy, nước mắt rơi lã chã lên khuôn mặt đang tươi cười hạnh phúc của Trần Luật Minh.  +

  +

Trước đây họ từng nằm bên nhau mơ mộng về những ngày tháng học đại học, Lâm Tĩnh Văn vẫn nhớ rõ Trần Luật Minh từng nói với em, từ nhỏ anh đã muốn thi vào trường quân đội, đó không chỉ là kỳ vọng của ông nội, cũng không chỉ là món quà anh dành cho cha mẹ đã khuất mà còn là lý tưởng từ nhỏ của anh.  +

  +

Khoảnh khắc Cận Thành lấy những tấm ảnh này ra cũng là lúc Lâm Tĩnh Văn bị phán tù chung thân.  +

  +

Nếu vì những tấm ảnh này mà Trần Luật Minh không thể vượt qua cuộc thẩm tra chính trị và sẽ phải mang theo kết quả này mãi mãi, thì Lâm Tĩnh Văn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.  +

  +

Lâm Tĩnh Văn lật xem từng tấm, cảm giác như đang trải qua một cuộc tra tấn.  +

  +

Em biết giờ mình có xé những tấm ảnh đi này cũng vô ích, Cận Thành dám đưa nó ra thì chắc chắn y vẫn đang giữ ảnh gốc, tính từ hôm hai người đi xem phim thì người của y đã theo dõi họ ít nhất nửa tháng, rất khó để nói liệu họ có chụp được mấy thứ khác không.   +

  +

Lâm Tĩnh Văn đâm đìa nước mắt, ánh mắt thất thần lẩm bẩm: “…… Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?”  +

  +

“Nghe theo ý nguyện của chủ tịch Đới, đến D quốc làm phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ.”  +

  +

Lâm Tĩnh Văn hốt hoảng gật đầu.  +

  +

Em như cái xác không hồn hợp tác làm thủ tục xuất ngoại, sau đó đến D quốc.  +

  +

Cận Thành đưa em đến một biệt thự, dặn dò em nên nói những gì sau khi gặp Đới Lợi Dân và Đới Chiêu, nhóm bác sĩ gia đình lặng lẽ bước đến kiểm tra toàn thân cho Lâm Tĩnh Văn.  +

  +

Điện thoại của Cận Thành chợt vang lên, y nghe máy thì nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Trần Luật Minh: “Alo? Là Tĩnh Văn đúng không? Alo?” +

  +

Lâm Tĩnh Văn bỗng đẩy bác sĩ ra vội vàng chạy đến, Cận Thành giơ điện thoại lên cao rồi liếc nhìn em cảnh cáo.  +

  +

Sắc mặt Lâm Tĩnh Văn trắng bệch gật gật đầu, run rẩy cầm lấy điện thoại dí sát vào tai mình như thể làm vậy sẽ giúp em gần Trần Luật Minh hơn một chút.  +

  +

Em im lặng hơn mười mấy giây, chỉ lặng nghe giọng Tràn Luật Minh.  +

  +

Trong mười mấy giây ấy, Lâm Tĩnh Văn thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.  +

  +

Em biết nếu bây giờ em nói thật với anh là mình đang bị uy hiếp thì chắc chắn Trần Luật Minh sẽ phi thẳng đến D quốc tìm em, nhưng dù họ có gặp nhau thì cũng chỉ giúp Cận Thành có thêm càng nhiều nhược điểm của hai người mà thôi chứ chẳng giải quyết được chuyện gì cả.  +

  +

Em không thể khiến lý tưởng của Trần Luật Minh đi tong vì chuyện này được, tuyệt đối không! +

  +

Lâm Tĩnh Văn hít sâu một hơi rồi trả lời anh bằng giọng điệu mà em cho là bình tĩnh, dửng dưng nhất: “Em không về nước nữa đâu. Trần Luật Minh ơi, không phải anh bảo với em rằng anh muốn thi vào trường quân đội hả? Anh nhất định phải thi đậu nhé, nhất định phải đậu đấy. Em không về nước nữa đâu, anh cũng đừng tới tìm em nhé. Tạm biệt.”  +

  +

Chẳng chờ Trần Luật Minh đáp lại thì em đã vội vàng cúp điện thoại.  +

  +

Những cảnh tượng về khoảng thời gian hai người ở chung lần lượt hiện lên trước mắt em, Lâm Tĩnh Văn choáng váng, máu dồn nén trong ngực như đang chực chờ để phun ra bất cứ lúc nào.  +

  +

Em vin bàn để giữ vững cơ thể.  +

  +

Em biết mình không thể gục ngã được. +

  +

Chỉ cần Cận Thành còn giữ ảnh thì chúng sẽ luôn là mối đe dọa ngầm đối với Trần Luật Minh, dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải lấy được nó.  +

  +

_______ +

  +

Hôm gặp Đới Lợi Dân, Lâm Tĩnh Văn cố tình làm khùng làm điên trước mặt ông.  +

  +

Kế hoạch của em chính là khiến Đới Lợi Dân ghét mình và tước quyền thừa kế, nếu thế thì Cận Thành sẽ không dùng ảnh chụp uy hiếp bắt em làm phẫu thuật nữa.  +

  +

Nhưng Lâm Tĩnh Văn không ngờ Đới Lợi Dân lại nhốt em lại. +

  +

Dù kế hoạch thất bại thê thảm như em vẫn không từ bỏ.   +

  +

Cận Thành nhốt em vào một nơi như vậy là để đề phòng em tự tử hoặc làm hại bản thân, vậy thì em càng phải làm mình bị thương.  +

  +

Nhưng vết thương này không thể là vết thương trí mạng, cũng không được khiến em mất đi khả năng cử động, tốt nhất là vết thương mà cần ở viện thường và điều trị lâu dài. +

  +

Tuy Cận Thành dùng ảnh để ép em đến D quốc làm phẫu thuật nhưng bình thường vẫn khá kính trọng em, sẽ không để mặc em khi em bệnh. Vậy thì em sẽ có thể rời khỏi “phòng dưỡng bệnh” và được chuyển đến bệnh viện thường một cách đường đường chính chính mà không cần phải thỏa hiệp với y.  +

  +

An ninh ở các bệnh viện không nghiêm ngặt lắm, trong lúc điều trị em còn được tiếp xúc với nhiều người, tăng cơ hội thực hiện kế hoạch B.  +

  +

Ngày thứ 4 bị nhốt trong “phòng dưỡng bệnh”, Lâm Tĩnh Văn nằm suy nghĩ cả đêm, đến rạng sáng cuối cùng cũng nghĩ ra cách.  +

  +

Những vật cứng có thể làm em bị thương trong phòng này chỉ có răng và móng tay mà thôi, thế nên Lâm Tĩnh Văn quyết định dùng răng cắn rách da tay trái sau đó làm vết thương sâu và dài hơn bằng tay phải.  +

  +

Để tránh camera nên Lâm Tĩnh Văn đã trùm chăn vào làm.  +

  +

Cứ thế tối nào Lâm Tĩnh Văn cũng cào cắn vết thương không cho chúng lành, rồi nằm đếm nhịp tim chờ nó dần thối rữa.  +

  +

Một ngày, hai ngày, ba ngày…. sáu ngày, bảy ngày, đến ngày thứ tám, cuối cùng Lâm Tĩnh Văn cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ở hành lang, em biết mình đã thành công rồi.  +

  +

Ngay khoảnh khắc cửa “phòng dưỡng bệnh” mở ra, Lâm Tĩnh Văn thở phào, yên tâm lịm đi.  +

  +

Khi em mở mắt ra lần nữa thì thầy mình đang nằm ở phòng bệnh bình thường, còn Cận Thành thì đang đứng bên mép giường thảo luận với bác sĩ.  +

  +

Sau khi tiễn bác sĩ đi thì Cận Thành mới phát hiện Lâm Tĩnh Văn tỉnh lại rồi, y đi đến trước mặt em, cúi rạp người, đau xót nói: “Thưa thiếu gia, tôi xin báo cho cậu một tin xấu, ba ngày trước chủ tịch Đới đã qua đời rồi ạ. Xin cậu nén bi thương.” +

  +

Lâm Tĩnh Văn ngơ ngác gật đầu thì nghe thấy Cận Thành nghiêm túc nói tiếp: “Bây giờ cơ thể cậu không phù hợp để làm phẫu thuật, đợi đến khi tay trái cậu khỏi hẳn tôi sẽ sắp xếp ngay.”  +

  +

Lâm Tĩnh Văn nhìn không trung, không đáp lời y.  +

  +

Cả phòng rơi vào im lặng.  +

  +

Lâm Tĩnh Văn không để ý Cận Thành rời đi khi nào.  +

  +

Tối đến, y tá vào thay thuốc một lần và bình truyền cho em hai lần nhưng em cứ để mặc cô thích làm gì thì làm như người gỗ, không kêu đau cũng không khóc lóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tường.  +

  +

Khi đồng hồ điểm 10h35 thì Đới Chiêu mở cửa bước vào.  +

  +

Cô lặng lẽ tới gần, nhẹ nhàng để thuốc bổ lên bàn. Cô thấy Lâm Tĩnh Văn tỉnh rồi bèn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. +

  +

“Bác sĩ nói nếu để thêm hai ngày thì tay trái của cậu chắc phải cắt bỏ luôn.”  +

  +

“Ừm.”  +

  +

Đới Chiêu híp mắt đánh giá người em trai khiến cô phải nhìn với cặp mắt khác nói: “Có vẻ cậu không ưa Cận Thành lắm nhỉ? Có thể cho tôi biết lí do không?”  +

  +

“Nếu chị có thể giúp tôi.” Lâm Tĩnh Văn bình tĩnh nói: “Thì tôi sẽ nói cho chị nghe.”  +

  +

Đới Chiêu nhún vai: “Muốn tôi giúp gì? Nếu là đối phó với Cận Thành thì trên thế giới này không có ai có nhiều kinh nghiệm hơn tôi đâu.”  +

  +

Lâm Tĩnh Văn nghe thế thì quay đầu nhìn cô.  +

  +

Đới Chiêu thấy cậu làm vậy thì biết ngay là mình thắng rồi.  +

  +

Cô bắt tréo chân tựa lưng vào ghế, ung dung nói: “Nói thử xem, tôi sẽ suy nghĩ.”   +

  +

Lâm Tĩnh Văn chật vật nâng người dậy, ngập ngừng nhưng cũng mang chút hy vọng nhìn về phía Đới Chiêu. Em mím môi suy nghĩ một lúc rồi kể ngắn gọn cho cô nghe chuyện mình và Trần Luật Minh yêu nhau cũng như chuyện Cận Thành dùng ảnh uy hiếp mình.  +

  +

Lúc đầu vẻ mặt của Đới Chiêu vẫn rất thoải mái nhưng càng nghe thì lông mày cô càng nhíu chặt, đến khi nghe xong thì tâm trạng của cô phức tạp không thôi.  +

  +

Trong mắt cô, cách Lâm Tĩnh Văn dùng để đối phó với Cận Thành đầy rẫy lỗ hổng, vừa ấu trĩ lại vừa lỗ mãng, chửi ngu còn nhẹ nhưng người em trai chưa thành niên của cô cũng đã thể hiện sự một can đảm đáng khâm phục.  +

  +

Và nguồn gốc của sự can đảm ấy chính là vì em hết lòng nghĩ cho một người khác, không muốn người ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì mình cả.  +

  +

Đới Chiêu chưa trải qua cảm giác ấy bao giờ nên nhất thời không thể đánh giá được, cô trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cậu muốn tôi lấy ảnh và video gốc giúp cậu sau đó tiêu hủy chúng, chỉ vậy thôi?”  +

  +

“Vâng.” Lâm Tĩnh Văn nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực.  +

  +

“Được.” Đới Chiêu gật đầu: “Điều kiện của tôi là — tôi muốn cậu làm đơn xin cấp công chứng tuyên bố quyền thừa kế và hứa không bao giờ can thiệp vào công việc của tập đoàn Lợi Dân. Tất nhiên tôi sẽ bồi thường cho cậu một khoản lớn và hỗ trợ giúp cậu hoàn thành việc học đến khi cậu đi làm mới thôi.”  +

  +

“Được.” Lâm Tĩnh Văn đồng ý không chút do dự.  +

  +

“Cậu… không đòi hỏi gì thêm à? Cứ vậy đồng ý luôn?”  +

  +

Lâm Tĩnh Văn lắc đầu: “Những thứ đó không phải là của tôi.”  +

  +

“Vả lại, nếu đến cả chuyện này tôi cũng không thể làm cho anh ấy.” Em cong mắt cười với Đới Chiêu, một nụ cười không hề mang theo chút cảm xúc tiêu cực nào rồi nhẹ nhàng nói tiếp nửa câu sau: “Thì tôi thà ngồi đây chờ chết còn hơn.”  +

  +

______ +

  +

“Tay trái của Tĩnh Văn hồi phục khá tốt, non nửa tháng là lành hẳn nhưng em ấy lại mắc chứng PTSD* nghiêm trọng, nhất là lúc thấy Cận Thành.” Đới Chiêu từ từ nhả khói rồi nói tiếp: “Em ấy sẽ khóc lóc, la hét, đập phá đồ và chạy vào nhà tắm tắm đi tắm lại nhiều lần vì em ấy luôn cảm thấy mùi hôi thối trên cơ thể cứ bám mãi không tan. Tĩnh Văn biết mình hay lên cơn, cũng biết hành vi của mình khi ấy rất cực đoan, mất kiểm soát nên em ấy không dám liên lạc với cậu trong trạng thái ấy, cũng không dám gặp cậu nên không về nước ngay mà ở lại D quốc chữa bệnh.” +

  +

“Đến đầu tháng sáu năm cậu thi đại học, khi tình trạng của Tĩnh Văn ổn hơn một chút thì thì tôi mới cử người đưa em ấy về nước, vừa xuống máy bay là em ấy phi ngay đến nhà cậu nhưng lại chỉ gặp được ông nội của cậu. Lúc biết cậu đã được tuyển thẳng vào chuyên ngành bí mật của trường Quân sự Công Nghệ, nhưng lại không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào thì bệnh của em ấy lại trở nặng, phải điều trị ngắt quãng hơn hai năm mới dần hồi phục.”  +

  +

         * Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định, nguyên nhân do người bệnh chứng kiến, trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó. Các triệu chứng phổ biến của PTSD như lo lắng, gặp ác mộng, suy nghĩ về ký ức đau buồn. +

  +

Đới Chiêu dụi tắt điếu thuốc cuối cùng rồi cúi đầu thở dài: “Chắc Tĩnh Văn sợ cậu tự trách nên mới giấu mãi. Nhưng cậu Trần vô tâm thật đấy, lâu như vậy rồi mà vẫn không để ý thấy vết thương trên tay em ấy sao?”  +

  +

Nói xong, cô nhìn về phía Trần Luật Minh thì thấy anh im lặng một cách bất thường, cô đang định nói gì đó thì lại thấy anh bật dậy khỏi ghế sô pha, lặng thinh không nói một lời mở cửa bước ra khỏi phòng.  +

____ +

  +

Còn hai chương nữa là tạm biệt hai em bíe rùiiii +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.